Skip to main content

Chương 34

dathaiPiter

Mắc gì? +

Sắc mặt những kẻ thuộc phái thanh lưu xám xịt, đứng ngơ tại chỗ, tựa như bị rút sạch gân cốt. +

Những bản trình tấu được chuẩn bị kỹ lưỡng, những lời can gián có sách có chứng, thậm chí những bản thảo giấu trong tay áo giờ đây đều trở thành trò cười. +

Thiên tử ngồi trên long ỷ, nhìn không chớp mắt bóng dáng mảnh khảnh đó. +

Hắn không thể thấy vẻ mặt của Cố Hoài Ngọc, nhưng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của người đó khi y phát biểu hồi nãy – lông mày hơi nhướng, đuôi mắt chứa ba phần mỉa mai bảy phần sắc bén, khóe môi cười hờ hững. +

Đó chính là dáng vẻ thường thấy nhất của Cố Hoài Ngọc thuở thiếu niên. +

Ngón tay Thiên tử vô thức mơn trớn tay vịn long văn. +

Rốt cuộc đâu mới là Cố Hoài Ngọc? +

Là người đang đứng giữa triều, ra sức biện lý tranh cãi vì Đại Thần, rường cột nước nhà khiến ai cũng tâm phục khẩu phục? +

Hay có chăng là quyền thần máu lạnh ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn, nhẹ nhàng ra lệnh cho người đập đầu bầm thây trên thềm ngọc? +

Trong điện tĩnh lặng như nước. +

Phái thanh lưu đã không còn tư cách và vốn liếng để tranh luận với Cố Hoài Ngọc nữa. +

Sắc mặt Đổng thái sư xanh mét, chẳng thốt nên lời. Ông không cam lòng dùng khóe mắt lặng lẽ liếc sang phía hoàng thân quốc thích. +

Song lúc này những vị vương gia vênh váo đắc ý thường ngày lại rũ mắt, không ai dám hé răng nửa lời. +

Ai dám nhận lấy củ khoai bỏng tay này chứ? +

Nếu Cố Hoài Ngọc muốn diệt phái thanh lưu, y còn phải e dè miệng lưỡi của sĩ lâm thiên hạ. Nhưng nếu muốn giết hoàng thân… họ chẳng có danh tiếng gì cả, càng đừng nói đến áp lực dư luận. +

Đám hậu duệ quý tộc bị nuôi nhốt trong kinh thành bấy lâu nay đã sớm trở thành những con rối chỉ có danh phận mà thôi. +

Mà người ngồi trên long ỷ kia sẽ không đắc tội với Cố Hoài Ngọc vì họ đâu. +

“Bệ hạ, thần có điều muốn tấu.” +

Một giọng nói ôn hòa vang lên phá tan tĩnh lặng. +

Hiền vương đối mắt với Đổng thái sư, đứng dậy hành lễ với Nguyên Trác. +

Tóc mai vị Vương gia đã ngoài bốn mươi này điểm bạc, nhưng từng cử chỉ vẫn toát lên phong thái của hoàng thất. +

Hiền vương là huynh trưởng của Duệ đế, hoàng thúc của Nguyên Trác. Năm đó sau khi Duệ Đế đăng cơ, ngày đêm sợ bị cướp ngai vàng, lấy cớ “hiếu kính Trần thái hậu” mà giam lỏng các huynh đệ trong kinh. +

Người có thể sống sót đến nay, lại còn giữ được tước vị Vương gia, không phải kẻ tầm thường thì cũng là người biết ẩn nhẫn. +

Mà vị “Hiền vương” này chính là kẻ giỏi giấu tài nhất. +

Thuở trước ông ta tự nguyện xin giữ hoàng lăng, không hỏi chuyện triều chính, không lấy vợ không có con, sống một thân một mình suốt mười năm. Thế mà danh tiếng trong tông thất rất tốt, đức độ cao, đúng với phong hiệu “Hiền” của mình. +

Nguyên Trác cũng có ấn tượng với người hoàng thúc này, nghe vậy gật đầu ra hiệu, “Hoàng thúc cứ nói.” +

Hiền vương quay sang nhìn Cố Hoài Ngọc, đôi mắt không giấu được sự tán thưởng, “Thần cho rằng Cố tướng nói rất đúng.” +

“Dù là quan văn hay võ đều là thần tử của Đại Thần. Nếu một ngày nào đó thiết kỵ Đông Liêu tràn xuống phương Nam, lẽ nào vẫn phân biệt văn hay võ? Đến khi ấy e rằng quan bào này cũng phải đổi thành trang phục của người man tộc* mất thôi.” +

*Raw là 左衽胡服, nghĩa là trang phục của các dân tộc du mục phía Bắc có phần vạt áo vắt chéo sang trái, lý ra thì vạt áo phải chéo sang phải. Ngoài ra chéo sang trái cũng là trang phục tang lễ của người Trung. +

+

Chữ đọc từ trái sang phải là: bên phải ✅, bên trái ❌ +

Nguồn ảnh: 360Doc.cn +

Cố Hoài Ngọc cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, cười chứ không nói gì. +

Tên cáo già này vừa bán tình cảm cho y vừa không đắc tội với phái thanh lưu, quả là khôn khéo đến cùng cực. Thảo nào Duệ đế muốn lấy mạng ông ta mà mãi chẳng có cơ hội. +

Thấy Cố Hoài Ngọc không hưởng ứng, Hiền vương cũng không giận, nói năng khí phách: “Nếu ngày đó đến thật, thì chẳng phải những người ngồi đây như chúng ta sẽ có lỗi với cơ nghiệp của Thái Tổ ư?” +

“Còn là tội nhân thiên cổ của Hoa Hạ! Áo quan nhà Hán truyền thừa ngàn năm, sao có thể đứt đoạn trong tay chúng ta? Nỗi đau Ngũ Hồ loạn Hoa năm xưa hãy còn trong sử sách, lẽ nào các vị muốn để Đại Thần lại thêm một vết nhơ ‘chặt đứt chính thống nhà Hán’ nữa ư?” +

Những lời này như một lưỡi dao bén, đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng phái thanh lưu. +

Trăm năm nghìn năm sau, ai còn nhớ cuộc đấu khẩu trên triều đình hôm nay? +

Nhưng vết nhơ “chặt đứt chính thống nhà Hán” lưu danh trong sử sách sẽ đi theo họ và dòng họ của họ suốt muôn đời. +

Sắc mặt Đổng thái sư xanh như tàu là chuối. Ông vốn tưởng Hiền vương sẽ ủng hộ mình, nào ngờ vị Vương gia luôn ôn hòa này lại chợt giáng cho phe ông một đòn chí mạng vì Cố Hoài Ngọc vào lúc mấu chốt. +

Nhìn thấy ý chí mọi người tan rã, cục diện nghiêng hẳn, Đổng thái sư vẫn không chịu bỏ cuộc. +

Ông bình tĩnh nhìn chăm chăm Cố Hoài Ngọc, cố nén cơn giận nói: “Lão phu chỉ có điều muốn hỏi, không phải để tranh biện, chỉ là để xin sự thật…” +

“Đại Thần ta và Đông Liêu đã tiến cống bảy mươi năm, thông thương buôn bán, lễ nghĩa qua lại. Khi bệ hạ đăng cơ còn đích thân phái sứ đoàn tu sửa biên giới.” +

“Trong tình hình như thế, sao Cố tướng dám khẳng định Đông Liêu sẽ đem quân xuống? Chẳng lẽ triều đình muốn vi phạm khế ước, tự ý khai chiến ư?” +

Lời trong lời ngoài ám chỉ Cố Hoài Ngọc muốn điều binh, phá hoại hòa bình. +

Nhưng chẳng ai trong phái thanh lưu lên tiếng ủng hộ. Sau những gì vừa diễn ra, phần lớn họ đã không còn ý chí chiến đấu. +

Đã vậy rồi, Tần Tử Cầm đành bước ra. Hắn chắp tay về phía ngự tòa, “Thần cho rằng lời Đổng thái sư nói là đúng.” +

“Chẳng qua bọn man di kia chỉ ham vàng bạc lụa gấm. Sản vật quốc gia ta phong phú, chỉ cần ban ơn đôi chút đã có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Cần gì phải điều binh?” +

Nói đến đây, hắn nhìn Cố Hoài Ngọc, khẽ cúi đầu, giọng vừa đủ thành kính, “Lòng Cố tướng có thiên hạ, hạ quan kính nể xiết bao. Nhưng một khi có chiến tranh, dân chúng phải chịu cảnh chia xa, e rằng không phải điều Cố tướng mong muốn!” +

Bầu không khí trong điện giương cung bạt kiếm đến sắp hóa ra gươm thật cung thật. +

Trong hàng võ tướng, vài người trẻ tuổi mắt đỏ hoe, nắm chặt tay đến nỗi khớp xương phát ra tiếng răng rắc. +

Một viên tham tướng dợm bước ra khỏi hàng, nhưng bị lão Nghiêm dùng bàn tay như kìm sắt siết chặt cổ tay kéo lại. +

“Nín đi!” Lão Nghiêm nghiến răng gằn nhỏ, “Cố tướng vẫn chưa lên tiếng, đến lượt ngươi ra oai à?” +

Gân xanh nổi lên trên cổ người tham tướng, nhưng cuối cùng gã chỉ hừ một tiếng, thu lại nửa bước đã bước ra. +

Vài vị tướng quân nhìn nhau, trong mắt ai cũng cháy rực ngọn lửa giận dữ. +

“Đệt! Bọn nho sinh xương mềm kia không chỉ hèn còn dám vu oan cho Cố tướng!” +

“Chứ sao nữa? Cùng là người trí thức mà thử nhìn Cố tướng của chúng ta xem…” Nói rồi hắn lén liếc về phía bóng dáng gầy gò cao thẳng, đôi mắt đong đầy sùng kính, “Đó mới là đàn ông thực thụ!” +

Lão Nghiêm trừng mắt nhìn họ một cái thì mới chịu im. +

Nhưng trong hàng võ tướng vẫn thi thoảng cất lên tiếng chửi rủa thì thầm “đồ nhu nhược”, “đồ không có bi*”. Nghe chát chúa vô cùng giữa đại điện tĩnh lặng. +

*Tinh hoàn á mấy bà 🗿 ai ko hiểu nữa thì cmt đi tui giải thích thêm choa 🌚 +

Tần Tử Cầm vờ như không nghe thấy, vài vị lão thần phái thanh lưu vội vàng bước ra tiếp lời: +

“Bọn man di ấy chỉ tham của cải, ban cho ít vàng bạc tơ lụa, chút của hồi môn là xong rồi mà?” +

“Rõ là một nước lớn, sao phải so đo với lũ mọi rợ?” +

“Nếu vì chuyện biên cương mà khơi mào chiến tranh, há chẳng phải khiến lê dân chịu khổ?” +

Cố Hoài Ngọc bỗng bật cười. +

Tiếng cười ấy rất khẽ nhưng khiến văn võ cả triều đồng loạt nín thở. +

Y ngồi thẳng người dậy, giọng mang vẻ hứng thú hỏi lão thần vừa cất lời, “Chư vị cho rằng người Đông Liêu là man di?” +

Y không đợi họ đáp. +

“Vậy chư vị có biết…” Giọng y bỗng nhẹ tênh, như đang tiết lộ một bí mật không ai biết, “Trong mắt người Đông Liêu, chúng ta là gì không?” +

Câu hỏi này như tiếng sấm rền, rền đùng đùng khiến lão thần phái thanh lưu biến sắc. +

Ai nấy cứng họng, không người nào dám đáp. Không phải không biết câu trả lời mà là không dám nói ra. +

Cố Hoài Ngọc trả lời thay họ, “Là lũ dê béo quỳ gối dâng bạc, là bọn hèn nhát thua trận bèn dâng đàn bà, là…” +

“Là thứ chưa rút đao đã quỳ xuống xin tha!” +

“Các người tưởng dâng vàng dâng đàn bà là có thể đổi được thái bình ư?” +

Cố Hoài Ngọc cười khẩy, cười họ biết mà giả ngu, “Người Đông Liêu chỉ thấy chúng ta ngày càng dễ bắt nạt, sang năm sẽ đòi nhiều hơn.” +

“Năm nay họ đòi mười nghìn tấm lụa, sang năm sẽ dám đòi một trăm nghìn. Năm nay họ lấy một trăm nghìn bạc, sang năm sẽ muốn cả triệu!” +

“Chư vị luôn miệng nói họ là man di, là phường hạ tiện vô tri ngu dốt.” +

“Nhưng lúc quỳ xuống có xứng nói ra câu đó không?” +

Cả triều đình lập tức im như thóc. +

Vài vị lão thần phái thanh lưu đỏ bừng mặt như bị người ta lột trần giữa chốn đông người, vừa thẹn vừa giận, nhưng không thốt nổi một lời phản bác. +

Còn nhóm sĩ tử trẻ tuổi hơn thì cúi đầu, nét mặt ngổn ngang phức tạp. +

Dẫu sao họ cũng là người đọc sách, tin vào “sĩ không thể không có ý chí kiên định”, tin vào “lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ”. Nhưng giờ đây họ không thể không thừa nhận rằng… +

Trong triều đình, người hợp nói những lời này nhất lại là Cố Miêu mà họ luôn mắng mỏ. +

Còn hàng ngũ võ tướng, máu trong người họ đã sôi trào. +

Cố Hoài Ngọc đã nói ra hết những uất nghẹn đè nén trong lòng suốt bao năm nay thay họ! +

“Đời ông là để đánh giặc, chứ không phải để quỳ!” +

“Má, đây mới là thừa tướng của chúng ta chứ!” +

Vị phó tướng trẻ tuổi đỏ hoe đôi mắt, tay đấm vào ngực, hận không thể lập tức xông ra giết vài trăm binh lính Đông Liêu để hả giận. +

Hốc mắt lão Nghiêm cũng đỏ, cố gắng kìm nén cảm xúc, một tay giữ chặt đám thuộc hạ đang sục sôi bên cạnh. +

“Nhịn đi nhịn đi, đừng gây thêm rắc rối cho Cố tướng.” +

“Nhưng mà mẹ kiếp, lời này mới đúng là lời của con người chứ!” +

Bên kia, Bùi Tĩnh Dật nhìn mải miết bóng dáng gầy gò yếu ớt ấy, thoáng chốc lại ngẩn ngơ. +

Chính hắn cũng không nhận ra ánh mắt mình nhìn Cố Hoài Ngọc lúc này giống hệt ánh mắt thuở niên thiếu khi đọc “Truyện về Vệ Hoắc”. +

Khi đó hắn đứng bên ngọn đèn, lật đọc từng trang binh thư, trong ánh nến bập bùng mà mơ tưởng dáng vẻ của danh tướng, mong rằng có một ngày mình cũng có thể nhuộm máu chiến trường, chiến đấu vì nước. +

Mà nay, người trước mắt chẳng phải tướng quân xông pha sa trường nhưng lại hiểu rõ hơn bất cứ võ tướng nào mà hắn từng gặp… +

Thế nào mới là “nhân tài kiệt xuất”. +

Đó là một loại sức mạnh không cần đến đao kiếm nhưng vẫn có thể vượt lên muôn người. +

Cố Hoài Ngọc lười đáp lại đám người cố tình giả ngu kia. Người giả vờ ngủ thì chẳng bao giờ gọi dậy được. Y chỉ muốn nói chuyện với người đã tỉnh thôi. +

Vừa thấy y đi đến hàng ngũ võ tướng, họ như chảo dầu sôi bị tạt vào gáo nước lạnh, khiến các võ tướng bùng nổ. +

“Tướng gia! Tướng gia tới!” +

“Tránh ra, nhường đường cho tướng gia!” +

“Đừng chen! Lão tử đến trước!” +

Lão Nghiêm xông lên đầu tiên, chắp tay, nói bằng giọng thô và khàn: “Mạt tướng Nghiêm Câu, quân Nguyên Sương…” +

“Bổn tướng nhớ ngươi.” +

Cố Hoài Ngọc nhẹ nhàng ngắt lời, “Bảy năm trước gặp quân mai phục của Đông Liêu, lấy tám trăm chống hai ngàn, chém một trăm bảy mươi địch, bắt sống một tướng giặc. Năm ấy vì bị thương ở chân nên điều về hậu doanh.” +

Lão Nghiêm trừng to đôi mắt hổ, bỗng đỏ bừng vành mắt, há miệng toan nói gì đó nhưng không thốt nổi lời nào, chỉ đành chắp tay hành lễ. +

Lời này như chọc vào tổ ong vò vẽ, các tướng lĩnh ào lên chen nhau nói: +

“Mạt tướng là lính phiên*…” +

*Quân địa phương vùng biên. +

“Cố tướng ơi, ti chức là…” +

“Năm ngoái hạ quan trấn thủ ở Long Tây…” +

Cố Hoài Ngọc kiên nhẫn lắng nghe từng người, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. +

Điều khiến người ta càng kinh ngạc là y lại có thể nhớ chính xác chiến công và quá trình thăng chức của từng người, cứ như họ không phải những võ tướng bị lãng quên ngoài triều đình, mà là những người tài y đã sớm khắc ghi vào lòng. +

Các võ tướng nghe mà mắt chữ A mồm chữ O, có vài người lén lau nước mắt. Sao những kẻ thô thiển như họ ngờ được đường đường là một Tế chấp mà lại nhớ những chuyện này? +

Bùi Tĩnh Dật đứng cuối hàng, đôi lần muốn lên tiếng đều bị đồng liêu chen lấn, gương mặt hắn tối sầm, nắm đấm siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc. +

Tốt lắm. Coi lão tử chết rồi chứ gì? +

Một người kích động đến mức quỳ sụp xuống la to: “Nếu tướng gia không chê, mạt tướng bằng lòng dắt ngựa giữ bàn đạp, bưng trà rót nước cho Cố tướng, dù làm trâu làm ngựa cũng cam lòng!” +

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng phụ họa: “Chúng ta bằng lòng hầu hạ tướng gia!” +

“Cố tướng nói một câu, dù bị chém đầu cũng cam lòng!” +

Cố Hoài Ngọc giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng, ánh mắt y nhìn lướt qua từng gương mặt đang phừng phừng nhiệt huyết. +

“Bổn tưởng hiểu tâm ý của chư vị.” +

Giọng y rất bình tĩnh, khóe môi khẽ nở nụ cười mỉm, “Nhưng đã có người làm việc dắt ngựa giữ bàn đạp rồi.” +

Bùi Tĩnh Dật hiểu là đang nói mình. Thế mà Cố Hoài Ngọc chẳng buồn liếc hắn lấy một cái. +

“Đại Thần và Đông Liêu sẽ có một trận quyết chiến.” +

Giọng nói của Cố Hoài Ngọc chợt trầm xuống, “Các vị đều là những người đã trải qua trăm trận chiến, là những hùng binh mãnh tướng có thể xông pha giết địch, giúp nước yên dân. Bổn tướng muốn thấy các vị trên chiến trường…” +

“Thép tốt thì phải dùng trên lưỡi đao.” +

Câu nói này như rượu mạnh tưới lên than hồng. +

Lão Nghiêm là người đầu tiên quỳ một gối xuống: “Mạt tướng bằng lòng quên mình phục vụ cho Cố tướng!” +

Các tướng lĩnh khác cũng lần lượt quỳ theo, tiếng hô khàn đặc vang lên nối tiếp nhau: +

“Mạt tướng nguyện xung phong!” +

“Tính cả ta nữa!” +

“Giết chúng nó đi!” +

Bùi Tĩnh Dật vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt u ám đến sắp nhỏ ra nước. +

Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Hoài Ngọc đang được các tướng quân bao quanh, trong ngực dâng lên một nỗi bức bối khó tả. Mắc gì? Mắc gì những người đó đều được Cố Hoài Ngọc ghi nhớ chiến công, chỉ có hắn bị gạt đi? +

Chẳng lẽ trong mắt Cố Hoài Ngọc, hắn còn chẳng có tư cách ra chiến trường ư? +

Suy nghĩ này như rắn độc gặm nhấm lòng tự tôn của hắn. Mười ba tuổi Bùi Tĩnh Dật tòng quân, mười sáu tuổi đã có chiến công “ba mũi tên dẹp yên núi Ngô”, hai mươi tuổi được phong làm tiên phong quân Trấn Bắc. Danh tiếng ở biên ải của hắn là dùng đao thật kiếm thật mà giành lấy! +

Vậy mà đến chỗ Cố Hoài Ngọc lại bị xem như kẻ vô dụng chỉ biết “dắt ngựa đỡ chân”? +

Ngay khi Bùi Tĩnh Dật không chịu nổi nữa, định mở miệng hỏi cho ra lẽ thì một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên từ phía phái thanh lưu: +

“Hạ quan Đổng Đan Ngu, cam lòng dốc sức vì Cố tướng!” +

Cả triều đình xôn xao. +

Chỉ thấy Đổng Đan Ngu bước ra khỏi hàng ngũ phái thanh lưu, giữa ánh nhìn kinh ngạc của mọi người chắp tay cúi người thật sâu trước Cố Hoài Ngọc. +

Bùi Tĩnh Dật nhướng mày. +

Cố Hoài Ngọc chậm rãi quan sát cậu, mặc kệ sóng to gió lớn bên phái thanh lưu. Y nhàn nhạt khẽ gật đầu, “Bài thi đình của ngươi viết không tồi.” +

Câu hỏi của y vừa không nhắc đến xuất thân thanh lưu, cũng chẳng hỏi vì sao cậu quy phục, không cho thể diện cũng chẳng khiến người ta khó xử. +

Nhưng tám chữ vô cùng đơn giản này lại khiến Đổng Đan Ngu như trút được gánh nặng. +

Đôi vai đang căng cứng của cậu khẽ thả lỏng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng khó nhận ra, “Ngày mai hạ quan sẽ đến Đô đường báo danh.” +

Sao Đổng thái sư ngờ đến cảnh này, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, tức giận quát to: “Thằng mất dạy!” +

“Cha à,” Đổng Đan Ngu bình tĩnh quay người quỳ xuống, cao giọng nói: “Từ bé cha đã dạy con ‘vì nước vì dân’. Hôm nay câu nào của Cố tướng cũng là chính đạo. Việc hôm nay con làm không hổ thẹn với lòng mình.” +

Lời cậu nói hùng hồn khí phách, mấy quan viên trẻ tuổi phái thanh lưu trao đổi ánh mắt, lòng xao động. +

Cố Hoài Ngọc tiện thể nhìn sang phái thanh lưu, tung cành ô liu, “Còn ai muốn đến nữa? Bổn tướng sẽ bỏ qua chuyện cũ.” +

Sau một thoáng im lặng, ba vị quan trẻ bất ngờ bước ra khỏi hàng, dập đầu với Đổng thái sư: “Học trò hổ thẹn với ơn bồi dưỡng của ân sư…” +

Nói xong bèn đi về phía sau Cố Hoài Ngọc. +

Đổng thái sư giận run người, Tần Tử Cầm vội vàng tiến lên đỡ ông, thấp giọng nói: “Ân sư bớt giận, lũ phản đồ này bán chủ cầu vinh, nương nhờ người ngoài, ai biết chừng chẳng phải mối họa triều đình mai sau?” +

“Vị này là?” +

Cố Hoài Ngọc bỗng cất lời. Hình như hồi nãy người này cũng nói gì đó, mà nói rất chướng tai. +

Tần Tử Cầm chưa kịp đáp mà Đổng thái sư đã nghiến răng ken két nói: “Đây là Tần Tử Cầm mười lăm tuổi đã viết ‘Luận Trị Quốc’! Người tài hoa nổi tiếng khắp thiên hạ!” +

Giọng nói đong đầy kiêu ngạo và sự chật vật lúc này tạo nên sự đối lật rõ rệt. +

“‘Luận Trị Quốc’?” +

Cố Hoài Ngọc nghe vậy chỉ muốn cười, nhưng cổ họng bỗng dưng trào lên vị tanh ngọt, y quen tay rút khăn gấm trong tay áo ra, chấm vào môi khẽ ho một tiếng. +

Khi cất khăn, trên tơ lụa trắng đã loang ra mấy vệt đỏ thắm. +

Đây không phải chuyện gì to tát với y, cứ cách vài ngày lại họ một lần, nhưng Thẩm Tuấn đỡ chắc lấy khuỷu tay y, “Tướng gia cẩn thận…” +

Thiên tử trên long ỷ đứng phắt dậy luôn, ba bước thành hai chạy về phía Cố Hoài Ngọc, giật lấy chiếc khăn nhuốm máu trong tay y: “Khanh lại…” +

Giọng hắn khẽ run run. +

Đổng Đan Ngu lóng nga lóng ngóng lấy khăn của mình ra, “Cố tướng…” +

Bùi Tĩnh Dật đứng ở ngoài vòng người, trơ mắt nhìn Cố Hoài Ngọc bị mọi người vây quanh, đến cả vạt áo cũng không thấy đâu nữa. +

Hắn bỗng dưng quay đầu lườm chằm chằm Tần Tử Cầm, ánh mắt hung ác như muốn giết người, là tên mắt mù này chọc giận Cố Hoài Ngọc ư? +

Tần Tử Cầm bị ánh nhìn của hắn dọa cho giật mình. Hắn chỉ nói sự thật thôi mà? +

___ +

14/11/2025. +

22:50:58. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.