Skip to main content

Chương 35

dathaiPiter

Trước khi ăn cơm, Phương Bỉnh Tuyết ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, cắm sạc điện thoại. 1

Chờ hơn nửa phút, cái màn hình vuông vức nhỏ nhắn ấy cuối cùng sáng lên. Phương Bỉnh Tuyết trước tiên kiểm tra hộp thư, thấy không có thông báo mới thở phào một hơi. +

Anh đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài. +

Chu Húc để lại remote, bảo anh tùy ý xem tivi rồi đi ra sân tưới hoa. Giờ chẳng có động tĩnh gì, hắn lầm lũi làm việc. +

Phương Bỉnh Tuyết đột nhiên hơi muốn cười. Vừa nãy Chu Húc không hiểu sao lại phun ra một câu “Em ơi” kia, vừa thốt ra kính ngữ là anh suýt không nhịn được, phải cố nghiêng mặt đi chỗ khác, mới không để đối phương thấy mình đang cắn môi nhịn cười. +

Lúc ăn cơm, Chu Húc hỏi anh: “Tối qua em nghỉ ngơi thế nào?” +

Phương Bỉnh Tuyết đáp: “Khá tốt.” +

Lúc mới đến Tây Bắc, buổi tối dễ tỉnh giấc vì khô hanh. Trước khi ngủ Phương Bỉnh Tuyết thường lau sàn một lượt, lại đặt một chậu nước nhỏ đầu giường, dần dần thích nghi được, cơ bản một đêm không mộng. +

Chu Húc liền nói: “Ồ, tốt là được.” +

Nói xong lại ngại ngùng. +

Phương Bỉnh Tuyết lúc này không đi được, phải chờ điện thoại sạc đầy, sợ cục có việc tìm không được. Chu Húc dọn đồ xong cũng ngồi xuống, chống cằm nhìn anh. +

Nhìn một lúc, Phương Bỉnh Tuyết nói: “Anh nhìn cái gì thế.” +

Chu Húc nói: “Không, tôi không có nhìn.” +

“Tôi chỉ nghĩ,” tay kia hắn đặt lên đùi, ngón cái gõ gõ đầu gối nhịp có nhịp không, “Hôm nay Quốc tế Thiếu nhi mà, dẫn em chơi thế nào đây.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Tôi chỉ nói đùa thôi, đừng, anh đừng thật sự phí tâm.” +

Chu Húc cười cười: “Không sao, dù gì tôi cũng không đi làm.” +

Chỉ cần hắn không đột nhiên não chập, buột miệng nói mấy câu kiểu sờ môi này nọ, thì hai người nói chuyện rất hợp, không khí thoải mái, tự nhiên, lời không rơi xuống đất. Chu Húc mặc quần công tác mỏng màu kaki, ngón cái xoa xoa vải: “Ờ thì, trong nhà tôi chỉ có mình tôi, tiệm cũng không cần trông hàng ngày, nên, khụ khụ, khá rảnh.” +

Phương Bỉnh Tuyết “Ồ” một tiếng, liếc nhìn động tác của Chu Húc, thầm nghĩ người này có lẽ cũng hơi ngứa tay, lúc buồn chán hay căng thẳng là thích sờ mó, cạy cạy thứ gì đó. +

“Trước đây lúc rảnh,” Chu Húc nói chậm hơn chút, “Hàng xóm còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, bảo tôi cứ độc thân thế không ổn,” hắn cười cười, “Tôi đều từ chối hết, chẳng gặp, ha ha em xem mấy người này có buồn cười không.” +

Hắn cười một lúc, thấy Phương Bỉnh Tuyết không phản ứng liền chậm rãi không cười nữa: “Em ăn trái cây không, tôi gọt cho?” +

Phương Bỉnh Tuyết rút điện thoại ra: “Không ăn, đầy bốn vạch pin rồi, đi thôi.” +

“Đều là anh giúp tôi,” lúc này anh mới cười, ánh mắt rất dịu dàng, “Đi thôi anh Húc, hôm nay tôi mời anh.” +

Phương Bỉnh Tuyết nói xong liền đi ra ngoài, Chu Húc vội vàng theo sau, nhỏ giọng hỏi: “Đi đâu thế em?” +

Còn có thể đi đâu, công viên, sàn nhảy, sân trượt băng, chỗ nào cũng có chỗ chơi. +

Phương Bỉnh Tuyết trong cuộc sống khá yên tĩnh, hướng nội, ít ra ngoài chơi, nhưng không có nghĩa là anh không biết chơi. Thỉnh thoảng nghỉ phép cùng bạn bè ra ngoài dạo, các địa điểm ăn chơi đều ghé qua, khá quen thuộc. +

Thái độ anh rất tự nhiên, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật, anh vẫn muốn buông thả một chút. +

Ví như, uống một cốc cola đá thật lớn! +

Hương vị quê nhà ngoài cơm bố mẹ nấu, còn có đồ ăn nhanh quen thuộc nhất. Hồi nhỏ, lúc McDonald’s cùng các chuỗi thương hiệu lớn khác chưa chính thức xuất hiện, đã có một loạt “nhà hàng Tây” mang tên tương tự nổi lên. Mỗi lần sinh nhật Phương Bỉnh Tuyết, nếu Tần Tố Mai không kịp nấu cơm sẽ vội vã dẫn anh đến quán, gọi một phần combo trẻ em. +

Phương Bỉnh Tuyết rất mong chờ ngày ấy. +

Thậm chí sau này dù là McDonald’s hay KFC, anh đều không thích lắm, chỉ nhớ mãi cái quán hamburger trước cổng trường, Trung không Trung, Tây không Tây ấy. +

Vừa khéo, huyện Lệ Xuyên cũng có một cái, lần trước anh đã thấy, nhưng vẫn chưa nếm thử. +

Chu Húc trầm ngâm một lát rồi nói: “Hay đấy, nên buông thả thế này.” +

Phương Bỉnh Tuyết cười: “Kích thích chứ?” +

“Ừ,” Chu Húc thuận tay khóa cửa, cười theo, “Đặc biệt kích thích.” +

Hôm nay may là ngày làm việc, bằng không phố lớn ngõ nhỏ chắc chắn toàn trẻ con. Hai người ra ngoài sớm, không đi mô tô, không lái xe, dựa vào hai chân đi bộ đến bên một trường tiểu học. Phương Bỉnh Tuyết nói: “Hỏng rồi, tôi nhớ ra rồi, chúng ta vừa ăn sáng xong mà.” +

Chu Húc nói: “Không sao, trưa quay lại ăn.” +

“Tôi nghi ngờ hương vị không giống hồi nhỏ tôi ăn,” Phương Bỉnh Tuyết ngẩng đầu nhìn biển hiệu, đọc chữ trên đó, “Keng, Keng Đắc Cơ?” +

Biển hiệu đỏ rực, mấy chữ viết rất nghệ thuật, Phương Bỉnh Tuyết suýt nữa không nhận ra, vẻ mặt trông nghiêm túc lạ thường. +

Chu Húc đứng bên cạnh nhìn, thầm nghĩ mẹ nó, hay là hắn bao luôn cái quán này đi, biểu cảm nhỏ kia cũng quá là dễ thương. +

Hắn thu lại chút tâm tư ấy, rồi hỏi: “Thế chúng ta chờ bên cạnh nhé?” +

Phương Bỉnh Tuyết quay đầu nhìn hắn: “Chờ đói rồi mới vào ăn à?” +

Chu Húc nói: “Được mà.” +

“Được cái gì,” Phương Bỉnh Tuyết không thèm nhìn hắn nữa, “Hai ta cứ ngồi xổm ngoài trường học, chờ bụng đói à.” +

Bây giờ anh thật sự tin Chu Húc chưa từng yêu đương, sao lại có người ngốc đến thế này chứ. Trông thì chững chạc giỏi giang đấy, vậy mà đi cùng anh ra ngoài lại chẳng biết nói gì, cứ ngoan ngoãn đứng đó. Không biết tâm tư đều dùng vào đâu rồi, chỉ khi đi đường mới cố ý để Phương Bỉnh Tuyết đi bên trong, còn mình chắn phía ngoài. +

Chắn cả xe lướt qua, chắn cả nắng và gió cát. +

Nhiệt độ tuy không cao, nhưng cứ phơi nắng mãi cũng chẳng phải chuyện hay. Bóng cây chỉ có chút xíu, Phương Bỉnh Tuyết nói: “Thôi, anh Húc, anh nghĩ xem đi đâu chơi đi.” +

Anh lại bổ sung một câu: “Lang thang đâu đó cũng được, rồi trưa ăn một bữa, tôi phải về rồi.” +

Chu Húc nói: “Ồ, em phải về à.” +

“Ừm,” Phương Bỉnh Tuyết cúi đầu, đá bay một hòn đá nhỏ, “Chẳng lẽ tôi còn ở nhà anh?” +

Chu Húc không nói nữa. +

Nhưng Phương Bỉnh Tuyết thì buộc phải mở miệng. Không phải giờ tan học, hai người đàn ông trưởng thành đứng lảng vảng trước cổng trường tiểu học, trông hơi không ổn. Huống chi Chu Húc với vóc dáng và khí chất ấy, giống hệt tội phạm bị truy nã. Phương Bỉnh Tuyết mắt tinh, sớm đã thấy ánh mắt hằm hằm từ phòng bảo vệ. +

Anh vỗ vỗ cánh tay Chu Húc: “Đi thôi.” +

Chu Húc hỏi: “Không chờ nữa à?” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Ừm, hai ta đi dạo là được.” +

Anh vừa cười Chu Húc ngốc, giờ lại thấy mình cũng chẳng thông minh hơn bao nhiêu. Hai người lớn rồi mà ngơ ngác không biết chơi cái gì, ra ngoài chỉ biết ép lề đường mà đi, đi dạo không mục đích. Giữa chừng, Chu Húc mua ở ven đường hai miếng dưa hấu, cắt sẵn dùng tăm xiên ăn. Ăn xong tay dính đầy nước, Chu Húc lại mua nước khoáng, cúi người rửa tay cho Phương Bỉnh Tuyết. +

Rửa tay xong, vẫn đi dọc ven đường. +

Đầu óc Phương Bỉnh Tuyết hơi choáng váng, anh nghĩ, người ta ra ngoài chơi cũng thế này sao? +

Dù sao anh với bạn bè chưa bao giờ như vậy. +

Anh sớm đã thấy chán, muốn tự chạy về nhà, bật tivi rồi ngủ gật rồi. +

Chu Húc nghĩ gì, Phương Bỉnh Tuyết hơi nhìn không ra. Ánh nắng từng chút từng chút lướt qua giữa đường, lộ ra những bậc đá bị nướng đến trắng bệch, có hơi nóng. Phương Bỉnh Tuyết kéo cổ áo: “Hay là…” +

Anh cắn răng: “Hay là, tôi về luôn nha.” +

Chu Húc cũng dừng bước, trầm trầm nhìn anh: “Chẳng phải nói cùng nhau đón ngày Quốc tế Thiếu nhi sao?” +

“Đón thế nào,” Phương Bỉnh Tuyết đau đầu, “Tôi không biết mà!” +

Anh thật sự chẳng có kinh nghiệm gì, mù tịt. Trước đây cô giáo Tần giục anh đi xem mắt, Phương Bỉnh Tuyết lái xe về, lại vòng một vòng trong khu rồi chạy mất. Làm sao biết bước tiếp theo là gì… +

Không đúng, anh giật mình kinh hãi, anh với Chu Húc cũng chẳng phải hẹn hò mà! +

Hoảng cái gì chứ! +

“Nghe tôi đi,” Chu Húc cười, dùng tay làm quạt phe phẩy cho anh, “Nhìn em cuống lên kìa, mặt sắp đỏ rồi.” +

Phương Bỉnh Tuyết vẫn còn hơi ngượng: “Tôi không có, tôi chỉ cảm thấy…” +

Hai người lang thang ngoài đường hai tiếng đồng hồ, đúng là ngu ngốc thật. +

Không hiểu sao lại bắt đầu đi, rồi cũng chẳng hiểu sao cứ thế đi mãi không dừng. Xe buýt và xe ba gác lướt qua bên cạnh, tài xế còn thò đầu ra nhìn họ một cái. Phương Bỉnh Tuyết ngại chẳng dám nhìn lại, sợ bị hỏi đi đâu. +

Vì anh căn bản chẳng biết đi đâu. +

Mà càng đáng sợ hơn là đi tròn hai tiếng, anh đã chẳng còn nhận ra đường nữa. +

Lời chưa nói xong, Chu Húc đột nhiên đưa tay kéo anh một cái, làm Phương Bỉnh Tuyết giật mình, giơ tay vỗ một cái: “Làm gì thế!” +

Nhưng cái vỗ rơi vào cánh tay, không bị gạt ra. Chu Húc vẫn kéo anh lùi lại: “…Xe tưới nước.” +

Một chiếc xe tưới nước hú còi inh ỏi hát bài 《Lan Hoa Thảo》, từ phía sau chạy tới, phun nước mạnh mẽ. Người đi đường hai bên vội tránh, chỉ có một chiếc sedan đen mặt dày bám theo sau để rửa xe miễn phí. +

Hai người đi đến bên ngoài một trường học, không biết là trường nghề hay đại học, dù sao cũng là góc ngoặt. Hàng rào sắt đầy gai chống trèo. Chu Húc đẩy Phương Bỉnh Tuyết vào góc, khoảnh khắc buông tay, Phương Bỉnh Tuyết cảm thấy chân mát lạnh. +

Xe tưới nước phun xa, để lại vệt nước loang lỗ trên mặt đất. +

“Ồ,” Phương Bỉnh Tuyết ậm ừ, “Xe tưới nước à, ha ha, tôi tưởng gì chứ.” +

Chu Húc không nhúc nhích, nhìn anh: “Em tưởng là gì?” +

Phương Bỉnh Tuyết im bặt. +

Hai người yên lặng, nhưng cách đó không xa còn có đôi tình nhân vẫn đang hôn nhau. Quả nhiên là mùa hè, lại là những người trẻ tuổi yêu nhau bốc lửa, ở góc tường đã ghé đầu hôn nhau rồi. Khu này còn chưa được khai thác mấy, xung quanh toàn đồng hoang, lác đác có xe đẩy bán bánh tráng nướng đậu, nhưng chẳng ai trông. +

Tóm lại, đúng là thiên đường cho mấy cặp uyên ương hoang dã. +

Phương Bỉnh Tuyết lần đầu tiên mới biết, hóa ra hôn môi là có tiếng động. +

Anh đột nhiên hoảng loạn. Dù sao hồi đi học anh chẳng để tâm mấy chuyện này, lúc học trường cảnh sát xung quanh toàn đàn ông, thoát ế còn khó hơn tranh được phần cơm gà chiên lầu hai căng tin. Sau khi đi làm, bạn bè dù có yêu cũng khá giữ kẽ. +

“Phương Bỉnh Tuyết,” Chu Húc gọi anh, “Em nóng à?” +

Gọi đầy đủ họ tên thế này, thực ra hơi trang trọng. Tên Phương Bỉnh Tuyết khó đọc, mọi người quen gọi tiểu Phương hay Bánh Tuyết. Nên khi Chu Húc gọi thế, anh theo bản năng khép chân, đứng thẳng, như sắp chào: “Vâng, anh Húc, tôi không nóng.” +

Chu Húc nói: “Mặt em hơi đỏ.” +

Phương Bỉnh Tuyết đưa tay, lại kéo kéo cổ áo: “À, tôi hơi nóng.” +

Rõ ràng là câu sau đá câu trước. +

Vì vậy nói xong, hai người đồng thời cười lên. Chu Húc lùi lại hai bước: “Chỗ này xa quá, tôi gọi bạn mang xe qua, chúng ta đi dạo một vòng quanh đây nhé?” +

Phương Bỉnh Tuyết nói: “Không cần… Trưa ăn một bữa là được.” +

“Tôi sợ em mệt,” Chu Húc bình tĩnh nhìn anh, “Em muốn ngồi xe thì ngồi, không muốn thì tôi đi bộ về cùng em cũng được, đều nghe em.” +

Miệng lưỡi Phương Bỉnh Tuyết hơi khô: “Thôi, không đến mức đó.” +

Chu Húc nói: “Đến mức đấy.” +

Chỉ một lúc thôi, tiếng hôn của đôi uyên ương bên kia càng lớn hơn. Phương Bỉnh Tuyết hơi tò mò, không cần thở sao, không mệt à? +

Anh nghiêng đầu, mi mắt rũ xuống, không nhìn Chu Húc, chỉ cứng nhắc nói một câu: “Thôi được, anh gọi xe đi.” +

Chu Húc nói: “Ừ, tôi gọi điện thoại cái.” +

Hắn gọi ngay trước mặt Phương Bỉnh Tuyết, nói vài câu đơn giản rồi cúp. Và đúng lúc này, khóe mắt Phương Bỉnh Tuyết liếc thấy một chiếc xe cảnh sát đang lái về phía này. Anh khựng lại, nheo mắt nhìn kỹ. +

Thị lực Phương Bỉnh Tuyết tốt, tốt đến mức đạt chuẩn phi công, đủ để rõ ràng nhận ra người ngồi ghế phụ chính là tiểu Lý mấy ngày trước đi tỉnh gửi tài liệu! +

Theo lý thì vừa khéo có thể quá giang, nhưng anh giật mình một cái, cúi đầu quay lưng đi: “Mau mau mau, chắn tôi cái!” +

Chu Húc chẳng nghĩ ngợi gì đã bước lên, dang tay vòng quanh Phương Bỉnh Tuyết… +

Giống hệt đôi tình nhân bên cạnh, khác cái là không hôn môi, cũng không dính sát thân thể, thuần túy chỉ là che chắn thôi. +

Phương Bỉnh Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt một cái. +

Rất tốt, chiếc xe cảnh sát tốc độ cao lướt qua bên cạnh, không chú ý đến tình hình bên này. Thật ra sự căng thẳng của anh hơi thừa, vì tiểu Lý mấy ngày nay ngủ không ngon, gần như sống lay lắt, đừng nói thấy Phương Bỉnh Tuyết với Chu Húc ở cùng nhau, dù thấy hai người ôm nhau cậu cũng chẳng phản ứng gì lớn. +

Nhiều nhất là giãy giụa hấp hối một cái, vận dụng tư duy khoa học kỹ thuật, đưa ra kết luận hai người quan hệ tốt. +

Ừ, lúc này quan hệ tốt đến mức, suýt nữa hôn rồi. +

Phương Bỉnh Tuyết quay người, chóp mũi vừa khéo chạm xương quai xanh Chu Húc. Anh không dám nhúc nhích, thân thể cứng đờ. Hai người gần quá, Chu Húc hơi cúi đầu là có thể hôn lên mặt anh. Xe tưới nước đi rồi, xe cảnh sát đi rồi, xe đón họ chưa đến, đôi tình nhân bên cạnh vẫn đang hôn. Phương Bỉnh Tuyết cắn răng: “Được rồi…” +

“Tôi chưa được,” Chu Húc đột nhiên lên tiếng, “Phương Bỉnh Tuyết, tôi muốn nói thẳng với em.” +

Từ nhỏ đến lớn, Phương Bỉnh Tuyết hiếm khi rơi vào thế yếu thế này, không quen. Giờ đưa tay đẩy thì lại vừa khéo chống vào ngực người ta, quá đỗi lúng túng. Anh chớp mắt liên hồi vài cái, muốn hay là dùng luôn một chiêu khống chế… +

“Nhà tôi thật sự chỉ có mình tôi,” Chu Húc nói, “Bố mẹ tôi mất sớm, trước đây có một thằng em, gặp tai nạn cũng đi rồi. Tôi chưa từng yêu đương, mở vài cửa hàng, mỗi ngày doanh thu cũng ổn.” +

Phương Bỉnh Tuyết ngẩn ra, hơi không dám nghe nữa: “Anh… anh nói với tôi cái này làm gì, ha ha, anh này thú vị thật, à không, tôi không có ý cười đâu xin lỗi…” +

“Trước đây giá nhà rẻ, tôi mua nhiều,” Chu Húc tiếp tục, “Ngoài nhà ra còn có một cái xưởng, sau này giải tỏa được đền bù kha khá. Tôi lại mua thêm vài mặt bằng ở huyện với tỉnh, nên lợi nhuận các quán cao, không cần tiền thuê, còn có một dãy cho thuê nữa.” +

Phương Bỉnh Tuyết xoa xoa mặt, không lên tiếng. +

“Tôi không biết tình hình bên em thế nào,” Chu Húc nhìn anh, hơi thở dồn dập, cũng hơi lắp bắp. Những lời này nói ra ngại thật, hắn tối qua trong lòng lặp đi lặp lại mấy lần mới một hơi nói ra được, “Dù sao, tôi chẳng có gì vướng víu, có thể đối tốt với em.” +

Thật ra đến giờ hắn vẫn chưa hiểu đủ về Phương Bỉnh Tuyết, chỉ biết mẹ người ta là cô giáo mầm non, thường bôi kem dưỡng ẩm cho, rất thơm. +

Chu Húc thầm nghĩ, thế là đủ rồi. +

Phương Bỉnh Tuyết xoa mặt xong, đặt tay lên cánh tay Chu Húc, nhẹ vỗ vỗ: “Anh lùi ra chút đi, gần quá, hơi nóng.” +

Anh không ngờ Chu Húc đột nhiên nói một tràng như thế, khai hết đáy lòng. +

“Tôi đúng là có chút khốn kiếp,” Chu Húc bất động, “Tính tình không tốt lắm, lúc nóng giận cũng hay đắc tội người ta, nhưng tôi…” +

Phương Bỉnh Tuyết triệt để nghe không nổi nữa, che mặt kêu lên: “Đừng nói nữa!” +

Chu Húc khựng lại, đưa tay, nhẹ nhàng bẻ ngón tay Phương Bỉnh Tuyết ra: “Em nhìn tôi đi.” +

Phương Bỉnh Tuyết đột ngột ngẩng mặt, lòng rối bời. +

“Còn nữa, lý do ban đầu chúng ta quen nhau, không hay ho gì,” Chu Húc nói, “Lúc ấy chắc đánh đau em rồi, xin lỗi.” +

Hắn cầm tay Phương Bỉnh Tuyết, định kéo lên mặt mình: “Em đánh xả giận đi…” +

Phương Bỉnh Tuyết giật mình một cái, theo bản năng phòng thủ, bẻ cổ tay Chu Húc lật ra sau, khuỷu tay cánh còn lại trực tiếp đập lên lưng. Chu Húc không giãy giụa, thuận thế xoay người… +

Giữa ban ngày ban mặt, Phương Bỉnh Tuyết đè Chu Húc xuống đất rồi. +

Chu Húc nửa quỳ trên mặt đất, hai cánh tay bị Phương Bỉnh Tuyết khóa ngược, nghiêng đầu cười một cái: “Ngầu đấy.” +

Đầu óc Phương Bỉnh Tuyết trống rỗng, hơn nửa trọng lượng cơ thể anh đều đè lên lưng Chu Húc, khống chế đối phương chặt chẽ. +

Rồi sao nữa? +

Anh lúng túng hắng giọng: “Anh này… phát điên gì thế.” +

Chu Húc nói: “Tôi không phát điên.” +

“Không phát điên thì anh nói gì thế,” Phương Bỉnh Tuyết cứng nhắc nói, “Như giao phó di…” +

Anh vốn định nói di ngôn, nhưng lời này hơi kiêng kỵ, liền nuốt ngược vào bụng, đổi thành: “…Giao phó mấy thứ linh tinh gì đâu không, nói lại đi, nói xong tôi thả tay.” +

Chu Húc nói: “Thế tôi không sửa, hôm nay tôi muốn nói chính là cái này.” +

Động tĩnh lớn, đôi tình nhân bên kia bị thu hút sự chú ý, miệng chẳng hôn nữa, nghển đầu nghển cổ nhìn sang đây, thì thầm to nhỏ. Phương Bỉnh Tuyết chịu không nổi, anh thật sự sợ Chu Húc nói một câu tôi muốn theo đuổi em, chúng ta yêu nhau đi. +

Đều là người lớn rồi, trong lòng rõ như gương, không thể giả ngu giả ngốc được. +

Nhưng cứ đè mãi cũng chẳng phải cách. +

Chỗ quái quỷ này quá trống trải, trời cao đường xa. Chiếc Santana từ xa đã bắt đầu bấm còi inh ỏi, một gã đeo dây chuyền vàng thò đầu ra cửa sổ, giọng the thé, dọa cả con bò ven đường đang ăn cỏ suýt nữa hí hoáy đá hậu. +

“Mẹ nó, anh Húc,” gã ấy khẩu âm nặng, “Tình huống quỷ quái gì thế này!” +

Phương Bỉnh Tuyết “vụt” một cái buông tay ra. Chu Húc tiếc nuối thở dài một hơi, đứng dậy, hoạt động cổ tay cười mắng: “Mày ăn nhầm pháo à, gào cái gì mà gào!” +

Gã ấy gào to hơn: “Không phải mày bảo tao mang xe đến sao?” +

Một lát sau, Chu Húc ngồi vào ghế lái, kéo dây an toàn. Tiếng động cơ rất lớn. Phương Bỉnh Tuyết ngồi ghế sau, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. +

Được rồi, giận dỗi rồi, chẳng thèm ngồi cùng hắn nữa. +

Gã bạn kia ở gần đây, đi bộ về nhà được, để chiếc xe này lại cho Chu Húc. Chu Húc chậm rãi quay vô lăng, thỉnh thoảng từ gương chiếu hậu liếc nhìn một cái. +

Một lần cũng chẳng đối mắt được với Phương Bỉnh Tuyết. +

“Em đừng nghĩ nhiều,” Chu Húc không hối hận nói những lời ấy. Từ khi quyết định theo đuổi Phương Bỉnh Tuyết, hắn đã cân nhắc vấn đề này rồi, nên yết hầu lăn một cái: “…Thôi, em cứ nghĩ nhiều đi.” +

Phương Bỉnh Tuyết im thin thít đột nhiên mở miệng, tư thế không thay đổi: “Tôi chẳng nghĩ nhiều đâu, tôi chỉ có một trái tim này thôi, thuần khiết lắm.” +

Chu Húc: “Sao cơ?” +

“Hôm nay Quốc tế Thiếu nhi mà,” Phương Bỉnh Tuyết một tay chống má, nửa đùa nửa thật, “Tôi nhìn thấy gì, nghe thấy gì chứ, thế giới người lớn bẩn thỉu quá.” +

Anh lúc này đã trấn tĩnh lại, bắt đầu đảo khách thành chủ, không chỉ ấn đầu mầm của Chu Húc xuống, còn cố rắc chút nước lên, kẻo trời khô vật nỏ, người này lại bốc cháy. +

“Anh Húc,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Mùa xuân năm sau tôi đi rồi, không ở đây nữa, hơn nữa tôi… hiện tại chẳng có tâm tư gì.” +

Chu Húc im lặng một lúc, quay vô lăng: “Tôi biết.” +

Phương Bỉnh Tuyết lúc này mới nhìn hắn, ánh mắt lơ đãng rơi vào sau gáy hắn: “Thế anh vừa nói nửa ngày…” +

Quá thẳng thắn, dọa anh sợ luôn. +

Nhịn hồi lâu, Phương Bỉnh Tuyết nhịn ra một kết luận cuối cùng: “Dù sao, anh ngoan ngoãn chút!” +

Lời vừa dứt, Chu Húc đạp phanh một cái, dừng xe lại bên đường. +

Hắn tháo dây an toàn, xuống xe, kéo mạnh cửa ghế sau xông vào. Phương Bỉnh Tuyết ngẩn người không động, lạnh lùng nhìn đối phương, thầm nghĩ, hắn mà dám làm bậy, chiếc xe này hôm nay trực tiếp lái vào cục cảnh sát luôn. +

Chu Húc ngồi vào rồi, cũng vẻ nghẹn một hơi: “Tôi không có!” +

Phương Bỉnh Tuyết trừng hắn: “Anh không có gì, anh to gan lớn mật!” +

“Tôi chỉ muốn giao phó với em,” Chu Húc ấm ức cực kỳ, “Tôi không thể để em không hiểu tôi, cũng không thể để em đoán. Tôi… mẹ nó tôi cũng chỉ có một trái tim này, đều dâng lên rồi…” +

Phương Bỉnh Tuyết lại bắt đầu bịt tai: “A a a!” +

“Tôi cũng phải được em đồng ý chứ,” Chu Húc cao giọng, nghe cái là thấy ngang như cua, cộng thêm nói gấp hơi thở dồn, cả người hung thần ác sát như sắp đánh nhau, “Tôi đâu thể trực tiếp tặng hoa tặng quà được, lỡ em không thích thì sao, khó xử thì sao!” +

Hắn lại đưa tay, túm cổ tay Phương Bỉnh Tuyết: “Tôi thích em, tôi tôn trọng em, nên phải được em đồng ý mới được, mới có thể bắt đầu theo đuổi em chứ…” +

Lời vừa dứt, trong xe bao trùm một mảnh yên tĩnh. +

Phương Bỉnh Tuyết không động, Chu Húc cũng không động. +

Một lát sau, mặt Chu Húc đỏ đến mức sắp nhỏ máu: “A a a!” +

Hắn “vụt” một cái hất tay Phương Bỉnh Tuyết ra, đạp cửa ghế sau lao ra ngoài. Phương Bỉnh Tuyết dù sao cũng lăn lộn giang hồ, trợn mắt há mồm nhìn: “Anh, anh bình tĩnh chút…” 1

Anh cảm thấy Chu Húc sắp chín rồi. +

Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Bỉnh Tuyết ngồi ghế sau một lúc, đột nhiên cười. +

Cười vì tức. +

Cái quái gì thế này. +

Chu Húc chạy nhanh như thỏ, lao ra ngoài rồi bóng người cũng chẳng thấy, chỉ còn Phương Bỉnh Tuyết một mình ngồi trong xe, cười nửa ngày. +

Anh không phải chưa từng thấy tỏ tình, nhưng thật sự chưa từng gặp kiểu ngu ngốc, chật vật thế này. +

“Tự nhiên nhát thế…” +

Phương Bỉnh Tuyết cười xong, rút điện thoại gọi cho người ta, thầm nghĩ anh mà không quay lại, xe tôi lái đi luôn đấy. Kết quả vừa bấm số, chuông reo ở ghế phụ. +

Anh cúp máy, cúi người nhìn sang. +

Trên màn hình điện thoại Chu Húc, tên người gọi rất nổi bật, là cách gọi hắn chưa từng gọi ra miệng trước mặt anh— +

“Bé Bánh Tuyết”. +

Phương Bỉnh Tuyết “vụt” ngồi thẳng lại, mặt méo xẹo, tay che khuôn mặt hơi đỏ: “Xí —” +

— +

Tác giả có lời muốn nói: +

Nói gì mà ngu ngốc á, ràng buộc á, thích á, thì chạy tới á… à không, chạy mất rồi! +

Anh Húc nhát quá! Nhát quá! Quá luôn á! +

Capu có lời muốn nói: Ngại dùm anh Húc =))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)