Skip to main content

Chương 35

dathaiPiter

Mấy hôm nay, tâm trạng của Hậu Chủ không tệ. +

Tuy gần đây triều đình huyên náo, Lễ bộ bị kiểm tra từ trên xuống dưới mấy lần làm triều chính rối loạn, nhưng đã có cữu xử lý thay cho hắn, mấy chuyện vặt vãnh này dù có quậy đến trời cũng không quậy được đến trước mặt hắn. +

Cho nên hắn không cần biết có quan viên nào ở Lễ bộ bị bắt giam. +

Nhưng mà, cữu từng nói rằng tham ô tiền ở Thiên Thu Yến là bất kính với hắn, nên buộc phải nghiêm trị tên quan viên đó. +

Hậu Chủ không cần biết có nghiêm trị hay không, bởi vì cữu muốn bù đắp cho hắn nên lén tìm hai nữ quan ở Dương Châu đến, thay tên đổi họ giả làm con gái nhà quan rồi nhét vào hậu cung của hắn. +

Nữ nhân ở chốn phong nguyệt luôn có phong tình mà nữ nhân nhà đàng hoàng không có. Bởi thế nên Hậu Chủ sau nhiều ngày say ngã vào lòng mỹ nhân cảm thấy, nếu cữu nói phải nghiêm trị thì chắc hẳn phải nghiêm trị. +

Chưa tới hai ngày, lại có một chuyện vô cùng vui lọt vào tai hắn. +

Con ma ốm Ngũ đệ của hắn đột ngột sốt cao, còn không ngồi dậy nổi.  +

Nghe thế, Hậu Chủ vui đến độ nhảy ra khỏi lòng mỹ nhân, cho thái y đến phủ Tĩnh Vương kiểm tra xem trận bệnh này có thể lấy cái mạng của đệ đệ hắn được không. +

Không bao lâu sau, thái y trở lại. +

“Tĩnh Vương điện hạ không bị sốt.” Thái y nói. +

Lúc thái y đến, Hậu Chủ đang chơi mã điếu* với Bàng Thiệu. Nghe hắn báo, sắc mặt hai người đều có vẻ khó coi. +

*Mã điếu (马吊): một kiểu bài như bài tứ sắc. +

“Thế thì bị cái gì?” Bàng Thiệu buông bài trong tay, trầm giọng. +

Thái y nói tiếp: “Dù không sốt nhưng cũng chỉ có thể nằm trên giường, không ngồi dậy được. Thần đã thử bắt mạch của điện hạ, có lẽ là suy nhược vì tâm trạng hồi hộp, cộng thêm say rượu, nhiễm hàn.” +

Bàng Thiệu trầm tư. +

Hậu Chủ bên cạnh bất mãn: “Thế sao hắn dám nói là bị sốt? Bệnh như thế rồi còn muốn lừa gạt trẫm, thật sự là to gan …” +

Lại thấy Bàng Thiệu đưa tay cản: “Bệ hạ.” +

“Cữu?” Hậu Chủ nhìn Bàng Thiệu. +

Trên nét mặt trầm tư của Bàng Thiệu có ý cười. +

“Nếu thần không đoán sai … ẩn tình trong chuyện này có lẽ còn đáng để bệ hạ vui hơn nữa.” Hắn nói. +

“Tại sao?” Hậu Chủ nghi hoặc. +

Bàng Thiệu đáp: “Bệ hạ có nhớ Quý Du không?” +

Hậu Chủ ngẫm cả buổi mới miễn cưỡng nhớ ra cái tên có vẻ quen tai này: “Là cái tên dám tham ô bạc của trẫm?” +

Bàng Thiệu cười gật đầu. +

“Sáng hôm hắn bị bắt, Tĩnh Vương đã vội vàng chạy đến đại lao của Hình bộ để lén gặp hắn.” +

Hậu Chủ nhíu mày: “Thì?” +

Bàng Thiệu cười nhìn hắn. +

“Sau đó, Tĩnh Vương điện hạ mặc kệ trời mưa, một mình đi uống rượu đến say mèm rồi ngã bệnh. Bệ hạ nghĩ tại sao hắn lại có “tâm trạng hồi hộp”?” +

Hậu Chủ lại ngẫm một lúc lâu, dần lộ vẻ vui mừng. +

“Ý của khanh là … hắn cũng đã tham ô nên sợ bị tra ra, đúng không?” +

Bàng Thiệu cười gật đầu, lại nói: “Thần cũng chỉ đoán mà thôi.” +

Ánh mắt Hậu Chủ sáng lên vì hưng phấn. +

“Thế còn không nhanh đi, đi cho người điều tra!” Hắn nói. “Người này thân là thần tử mà dám ăn trên đầu trẫm, khanh nói, cái này có thể xem là khi quân phạm thượng, có thể xem là hắn muốn tạo phản không?” +

Hậu Chủ càng nói càng hưng phấn, cứ như sắp có thể cho người lôi Giang Tùy Chu ra xử tử ngay lập tức. Nói đến đây, Hậu Chủ vừa đập bài trong tay lên tay vịn vừa vui vẻ đề nghị: +

“Cữu, chuyện này để trẫm tra, được không?” +

Bàng Thiệu nhìn hắn. +

Bàng Thiệu biết, bệ hạ thống hận Ngũ hoàng đệ của hắn đến nhường nào. +

Năm đó tiên đế con nối dòng đơn bạc, liên tiếp có vài hoàng tử qua đời từ khi còn nhỏ. Chỉ có lão ngũ được sủng phi sinh ra luôn được nuôi dưỡng bên người tiên đế, được che chở đủ điều nên mới không bị hại. +

Ngược lại là bệ hạ lúc bấy giờ, tuy là trưởng tử nhưng cứ như người vô hình trong mắt tiên đế, không thể lọt nổi vào mắt. Mọi người trong cung xưa nay đều chỉ biết nịnh bợ người trên, khinh khi kẻ dưới. Bệ hạ từ nhỏ đã phải chịu bao nhiêu ấm ức vì Ngũ đệ của hắn, đã hận Ngũ đệ của hắn đến nhường nào, Bàng Thiệu là người biết rõ nhất. +

Cho nên muốn làm bệ hạ vui, chỉ cần ra tay với Tĩnh Vương là không sai đi đâu được. +

Nhưng Tĩnh Vương có nói gì cũng là dòng dõi hoàng tộc, có thể sỉ nhục, cười nhạo hắn, chứ không thể thật sự giết hắn. Bây giờ dù chuyện tham ô này có tra ra Giang Tùy Chu, dù chuyện hắn tham ô đã như ván đóng thuyền, dù có thật sự muốn định tội hắn thì cũng không thể trách phạt gì nặng được. +

Một khi đã thế, chẳng thà giao hắn cho bệ hạ, cho bệ hạ xem một tuồng kịch vui là được rồi. +

Nghĩ thế, Bàng Thiệu thản nhiên cười. +

“Tĩnh Vương điện hạ có thân phận cao quý, thần không dám vượt quyền.” Hắn nói. “Nếu bệ hạ muốn tra án, thần sẽ cho người hết sức phối hợp, tùy bệ hạ sai phái.” +

— +

Mưa ở Giang Nam một khi đã rơi là sẽ không có dấu hiệu ngừng. +

Từ hôm vương gia đến viện của Cố phu nhân rồi bệnh không ngồi dậy được đến giờ, mưa bên ngoài đã rơi mãi đến giờ chưa thấy dứt. +

Dẫn đến không khí trong An Ẩn Đường cũng trở nên âm u làm người ta không thở nổi. +

Người bị hại trực tiếp nhất là Mạnh Tiềm Sơn. +

Lần cuối cùng hắn cảm nhận được loại không khí này là lúc vương gia đến chỗ Từ phu nhân. Nhưng mà lần này có vẻ nghiêm trọng hơn trước nhiều, khiến hắn lo sợ, bất an cả ngày trong An Ẩn Đường mà không biết nguyên nhân. +

Hắn nghĩ, vẫn nên chờ vương gia về thôi. +

Nhưng mà vương gia ở chỗ Cố phu nhân cả một ngày, rồi lại sang luôn ngày thứ hai. +

Đó là chuyện xưa nay chưa từng có. +

Hắn nghĩ chắc sang ngày thứ ba kiểu gì vương gia cũng về, phải không? +

Nhưng không ngờ, mãi đến tối ngày thứ ba, bên Cố phu nhân lại cho người sang báo tin vương gia bệnh. +

Mạnh Tiềm Sơn hoảng hốt chạy đến viện của Cố Trường Quân, không ngờ vương gia lại không cho hắn vào. +

Người đuổi hắn ra là Cố Trường Quân. +

Cố Trường Quân tựa vào khung cửa, hồng y trên người trông có vẻ diễm lệ, quyến rũ. Thấy Mạnh Tiềm Sơn bị cản ở ngoài nóng ruột đi qua đi lại, hắn cười nhạt, nói: “Ngươi sợ gì chứ? Chỉ là hai hôm nay vương gia uống hơi nhiều rượu nên suy sút chút thôi. Ngươi chỉ cần đi đưa tin vào trong cung và Lễ bộ, để vương gia nghỉ ngơi vài ngày, hơn nữa … nhớ chăm sóc vị Hoắc phu nhân kia thay cho vương gia là được rồi.” +

“Nhưng …” Mạnh Tiềm Sơn vội vàng muốn nhìn vào trong. +

Cố Trường Quân đưa tay cản tầm mắt của hắn. +

“Vương gia có lệnh không cho ngươi vào.” Hắn nói: “À, mấy hôm nay mưa đúng không? Vương gia dặn ngươi về sớm đốt địa long* ở An Ẩn Đường, đừng có để tên tàn phế kia có chuyện gì.” +

*Thường những nhà giàu có sẽ có một cái lò đốt để sưởi ấm bên dưới nền đất, hoặc ít nhất là dưới giường, gọi là địa long. +

Nói xong, hắn kiêu căng liếc Mạnh Tiềm Sơn một cái rồi quay người, đóng cửa phòng. +

Trong phòng, Giang Tùy Chu nằm trên giường, hơi thở mỏng nhẹ, sắc mặt cũng trắng bệch. +

“Dặn dò xong chưa?” Hắn hỏi. +

Cố Trường Quân đứng bên giường gật đầu. +

Giang Tùy Chu nhắm mắt. +

Không cho Mạnh Tiềm Sơn vào là vì sợ hắn lắm miệng, hỏi những điều không nên hỏi. +

Giang Tùy Chu vốn định chờ qua hai ngày lại về An Ẩn Đường, không ngờ dược hiệu mãnh liệt như thế, làm hắn không ngồi dậy nổi, càng miễn bàn đến việc về lại viện của mình. +

Cố Trường Quân bên cạnh an ủi: “Vương gia yên tâm. Qua mấy ngày đầu này thì dược hiệu sẽ giảm bớt, đến lúc đó, tình trạng bệnh biểu hiện ra ngoài chỉ là suy nhược vì tim đập quá nhanh mà thôi.” +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

“Ngày mai trong cung nhận được tin, hẳn là sẽ cho người đến.” +

Cố Trường Quân gật đầu: “Đúng thế, chờ thái y trong cung đến bắt mạch, để hắn kê thuốc, sau đó đương nhiên là không trị hết được, chúng ta sẽ có cớ đăng bố cáo tìm danh y.” +

Giang Tùy Chu gật đầu, tiếp tục nhắm mắt. +

Thấy hắn muốn nghỉ ngơi, Cố Trường Quân thức thời lui đi ra gian ngoài. +

Mà An Ẩn Đường dù đã bắt đầu đốt địa long ấm hầm hập thì không khí trong phòng vẫn lạnh căm căm. +

Người hầu và thị nữ bận rộn đi tới đi lui sắp xếp, dùng hơi ấm từ địa long xua đi khí lạnh trong phòng. Mà Mạnh Tiềm Sơn cúi người đứng cạnh Hoắc Vô Cữu lại cẩn thận ngậm chặt miệng, không dám nói tiếng nào. +

Trên tay Hoắc Vô Cữu cầm một quyển sách nhưng mãi vẫn không lật sang trang. +

“Có chuyện thì nói.” Y lạnh lùng. +

Mạnh Tiềm Sơn lí nhí: “Cố phu nhân nói … vương gia không ngồi dậy được, nên sẽ ngủ lại ở đó.” +

Hoắc Vô Cữu không nhúc nhích. +

Một lát sau y mới lạnh nhạt nói: “Bị bệnh gì?” +

Mạnh Tiềm Sơn không biết nói sao cho được. +

Hoắc Vô Cữu chờ một hồi mà không nghe hắn trả lời, nhấc mắt, dùng đôi mắt đen không thấy đáy lẳng lặng nhìn Mạnh Tiềm Sơn. +

“Nói.” +

Mạnh Tiềm Sơn bị ánh mắt đó làm lạnh sống lưng, cả người run rẩy, vội đáp: “Nói là hai hôm nay vương gia uống nhiều rượu, lại còn … mệt mỏi quá độ, nên … nên mới bệnh.” +

Hoắc Vô Cữu vẫn không động đậy, chỉ có bàn tay đang cầm sách là nắm chặt lại khiến trang sách trên tay y cũng nhăn dúm dó. +

Uống nhiều rượu, mệt mỏi quá độ? +

Hoắc Vô Cữu cầm quyển sách đó, cảm thấy khó chịu không thể miêu tả nổi. +

Được … Tên ma ốm này được lắm. +

Hôm đó ra ngoài uống rượu say, dầm mưa còn chưa đủ, lại còn phải đến chỗ tiểu thiếp uống, còn phải đến nỗi “mệt mỏi quá độ” mới chịu thôi. +

Hoắc Vô Cữu không ngờ có người có thể khiến người ta chán ghét đến như thế. +

Hắn không hỏng từ trong xương, không khiến người ta có thể bình tĩnh ứng phó mà không động tâm niệm gì như Giang Thuấn Hằng và Bàng Thiệu. +

Mà hắn giống như một con mèo con chui vào trái tim y chạy tán loạn, khiến y không thể rời mắt khỏi hắn, sau đó phá phách, trêu chọc y. +

Dù chỉ làm ra những chuyện nhỏ nhặt không đáng để trong lòng, nhưng bởi vì người làm ra nó là hắn, nên không hiểu sao trở thành một điểm giới hạn, chỉ cần chạm vào cũng khiến người ta bực bội, khó chịu. +

Ngón tay Hoắc Vô Cữu nghiền mạnh lên trang sách. +

Mạnh Tiềm Sơn đứng bên cạnh cảm thấy gai cả người, ngón tay đang nghiền trên trang giấy đó cứ như một sợi dây thòng lọng đang thắt vào cổ hắn làm hắn thở không nổi. +

Ngay vào giờ khắc này, dù là một người không thông minh như hắn cũng biết vị “phu nhân” này đang nghĩ gì. +

Y đang tức giận trong yên lặng, hoặc nên nói là, y đang ghen tị. +

“… Hoắc phu nhân?” Một lát sau, hắn ngập ngừng gọi. +

Sau đó thấy vị kia khựng lại, tiện tay vứt quyển sách rách nát qua một bên. +

Y nói: “Lui đi.” +

Mạnh Tiềm Sơn lo lắng hỏi: “Phu nhân không sao chứ? Ngài đừng lo lắng quá, sức khỏe của vương gia vốn không được tốt cho lắm, uống rượu nên nhiễm hàn cũng là chuyện thường …” +

Lập tức nghe Hoắc Vô Cữu trên xe lăn “hừ” lạnh. +

Y ngẩng đầu nhìn Mạnh Tiềm Sơn. +

“Ta không sao.” Y nói. “Chỉ không ngờ quy củ ở phủ Tĩnh Vương lại kém như thế.” +

Mạnh Tiềm Sơn không hiểu. +

Hoắc Vô Cữu lạnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như đang nghiến răng nghiến lợi. +

“Loại thiếp thất mê hoặc chủ thượng như thế, nếu ở phủ Định Bắc Hầu thì đã bị chém từ lâu rồi.” +

Y chậm rãi nói. +

Tác giả: #Hoắc phu nhân ghen tị# +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)