Skip to main content

Chương 35

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, trời đã tối hẳn. Công viên giải trí lúc 8 giờ tối đang bắn pháo hoa, ánh đèn neon rực rỡ nhiều màu chiếu xuống mặt đất, dòng người chen chúc, vô cùng náo nhiệt. +

Trì Túc đứng ở cổng, cảm thấy hơi lạnh: +

“Thương Tri Hành, chúng ta về…” +

Một chiếc áo khoác dài rộng choàng lên lưng cậu. +

Thương Tri Hành: “Ừm, về thôi.” +

Đầu tháng 11, vẫn chưa có một cơn mưa nào thực sự trút xuống, nhưng thời tiết đã trở nên se lạnh. Sau khi cởi áo khoác, Thương Tri Hành chỉ còn mặc một chiếc áo len xám mỏng bên trong. Trì Túc nhìn mà không khỏi lo lắng. +

“Anh…” +

Thương Tri Hành: “Sao vậy?” +

Trì Túc mím môi, hỏi: +

“Anh có lạnh không?” +

“Có một chút.” Thương Tri Hành đáp. +

Sắc mặt Trì Túc lập tức trở nên áy náy, liền định cởi áo khoác trên người ra, nhưng bị Thương Tri Hành ngăn lại. +

“Không cần đâu.” +

Thương Tri Hành bình thản nói: +

“Có cách khác.” +

“…” Trì Túc hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh. “Cách gì?” +

Ngay sau đó, Thương Tri Hành kéo cậu vào lòng. +

Trong khoảnh khắc, đầu óc Trì Túc trống rỗng, tựa vào lồng ngực Thương Tri Hành mà không nhúc nhích. Chiếc áo khoác phủ trên người quấn lấy cậu thật chặt, như đang cất giấu một báu vật. +

Cậu nghe thấy Thương Tri Hành đang cười: +

“Sưởi ấm một chút, như vậy sẽ không lạnh nữa.” +

“…” Trì Túc chợt đẩy anh ra, mặt đỏ đến mức như muốn nhỏ máu: “Anh…” +

Trì Túc lắp bắp hồi lâu cũng không nói nổi, chỉ đành cúi đầu bước nhanh về phía trước. Thương Tri Hành đi theo phía sau, cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lại mang theo ý trêu chọc xen lẫn vui vẻ, dừng trên bóng lưng cậu. +

Sắp đến chỗ đỗ xe, tiếng ồn ào bên tai dần biến mất. Trì Túc cảm nhận rõ hơi nóng trên mặt mình, cuối cùng không nhịn được nữa, quay đầu lại: +

“Anh đừng nhìn…” +

Thương Tri Hành cúi đầu, đối diện với đôi mắt hoảng hốt và luống cuống của Trì Túc: +

“Hửm?” +

“…” Trì Túc quay mặt đi: “…Tôi muốn về.” +

Thương Tri Hành: “Ừm.” +

Sau khi lên xe, Trì Túc rúc vào trong áo khoác, che kín khuôn mặt đang nóng bừng, nhất quyết không chịu nói chuyện. Thương Tri Hành cũng không ép, bật bài 《Call You Tonight》, giai điệu dạo đầu êm ái chậm rãi vang lên. +

Trì Túc khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn. +

Cậu cúi đầu, ánh mắt mờ mịt, hoang mang. Không hiểu vì sao lại trở nên kỳ lạ đến vậy, bất kể Thương Tri Hành làm gì, trái tim cậu cũng đều đập loạn cả lên. +

“The stars must be aligned tonight.” (Đêm nay hẳn là các vì sao đã xếp thẳng hàng.) +

Thương Tri Hành quay đầu lại, gọi: +

“Trì Túc.” +

“À… tôi đây!” Trì Túc hoàn hồn: “Sao vậy?” +

Phía trước là đèn đỏ, mà xe cộ lại rất thưa. Thương Tri Hành khẽ cười, hỏi: +

“Có gì muốn nói với tôi không?” +

“…” Trì Túc khựng lại, lắc đầu: “Không có.” +

Thương Tri Hành: “Tôi thì có điều muốn nói với cậu.” +

“And it makes me wish I wasn’t so pressed for time.” (Và điều đó khiến tôi ước mình không gấp gáp đến vậy.) +

Trì Túc: “Anh nói đi.” +

Thương Tri Hành: “Sắp mưa rồi.” +

Trì Túc khựng lại, Thương Tri Hành liền hạ cửa kính xe, để cậu thò đầu ra xem thật không. +

Một giọt mưa mát lạnh lướt qua gương mặt. +

“…Thật rồi.” Trì Túc bám vào cửa kính xe, nói: “Mưa rồi.” +

Thương Tri Hành lái xe về phía quán cà phê, nhưng sau cơn mưa, nhiều cửa hàng trên phố đã đóng cửa. Trong lòng Trì Túc dâng lên một dự cảm chẳng lành, quả nhiên… khi đến quán cà phê thì đã đóng cửa. +

“…” Trì Túc nói: “Cảm ơn, tôi tự về được rồi.” +

Thương Tri Hành tắt nhạc, hỏi: +

“Cậu thích dầm mưa à?” +

“…Không.” +

Trì Túc lắc đầu, đang định cởi áo khoác ra thì nghe Thương Tri Hành nói: +

“Cứ mặc đi, tôi đưa cậu về khu chung cư.” +

Trì Túc mở to mắt: +

“Không cần đâu…” +

Thương Tri Hành quay đầu lại: +

“Sao vậy? Có gì không thể để người khác thấy à?” +

“…” Trì Túc cắn môi, trong lòng quả thật có chút chột dạ, cuối cùng vẫn nói ra địa chỉ khu chung cư. +

Về đến dưới tòa nhà, Trì Túc như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng có thể cởi áo khoác rồi rời khỏi xe. Nhưng vừa bước xuống, cậu đã nghe Thương Tri Hành hỏi: +

“Không mời tôi lên uống một ly trà sao?” +

“Anh…” +

Trong bóng tối, Trì Túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Thương Tri Hành. +

Ánh sáng tím vàng từ bảng điều khiển cùng những ngọn đèn đường đứt quãng chỉ keo kiệt phác họa nên đường nét nghiêng của anh. Ánh sáng lướt qua sống mũi thẳng tắp và hốc mắt sâu, rồi dừng lại nơi đôi mắt nâu nhạt, khắc họa một sắc màu trầm lặng mà lưu chuyển. +

Tuấn tú lại mang theo chút gì đó đáng thương khó nói thành lời. +

Tim Trì Túc khẽ run lên. Lý trí khiến cậu nghiêng người định rời đi, nhưng vừa nghe câu “xin lỗi” đầy lúng túng của Thương Tri Hành, cậu liền buột miệng: +

“Lên đi.” +

… +

Những căn hộ mà Hà Thanh phân cho nhân viên đều có vị trí rất tốt. Như căn của Trì Túc, không chỉ rộng 100 mét vuông, mà cả phòng ngủ chính lẫn phụ đều thoáng đãng, không hề bị khuất sáng. +

Tính cách Trì Túc mềm mại, nhìn phong cách nội thất gỗ sáng pha tông kem là có thể nhận ra. Vừa bước vào nhà, Thương Tri Hành đã cảm thấy vô cùng ấm áp. +

“Có cần đổi dép không?” +

“Không cần đâu.” Trì Túc có chút áy náy: “Không có dép vừa chân anh.” +

Thương Tri Hành khẽ cười nhẹ: +

“Hy vọng sẽ không làm bẩn sàn.” +

“Không sao.” Trì Túc nói: “Tôi sẽ lau sạch mà, anh cứ tự nhiên.” +

Thương Tri Hành ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống sofa. Trì Túc thay dép xong, liền đi rửa tay, đun nước, rồi bắt đầu lục tìm trà. +

Phòng khách rất sạch sẽ, gọn gàng, trên bàn không có lấy một món đồ lặt vặt nào. Thương Tri Hành nhìn quanh, thấy Trì Túc gần như chui cả vào ngăn kéo để tìm đồ, không nhịn được bật cười: +

“Đang làm gì vậy?” +

Trì Túc quay đầu lại, trên mặt có chút mơ màng: +

“Tôi nhớ là trà để ở đây mà.” +

“Ừm.” Thương Tri Hành hỏi: “Có cần tôi giúp không?” +

“Không cần, tôi vào phòng ngủ xem thử.” +

Trì Túc bước nhanh tới trước cửa phòng ngủ chính, vừa đẩy cửa ra, một ý nghĩ chợt dâng lên, khiến sống lưng cậu cứng đờ. Không đúng, lúc trước gọi video với Thương Tri Hành, cậu đã từng giới thiệu bố cục trong nhà rồi. +

Nếu để Thương Tri Hành nhìn thấy… +

Trì Túc liếc mắt nhìn trộm, thấy Thương Tri Hành vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. +

Cậu lục lọi trong phòng ngủ chính một hồi vẫn không thấy trà, có chút phiền não. Vừa mở cửa định đi ra ngoài thì đụng phải Thương Tri Hành. +

! +

Thương Tri Hành đối diện với đôi mắt hoảng loạn của cậu, dịu dàng nói: +

“Thấy cậu mãi chưa ra, nên tôi tới hỏi xem có cần giúp không.” +

“…Không cần.” Trì Túc lắc đầu, vội vàng đóng cửa lại, nói: “Trong nhà hết trà rồi…” +

“Không sao, uống nước lọc cũng được.” Anh nghiêng đầu, nhìn cánh cửa vừa đóng lại, hỏi: “Không dẫn tôi tham quan phòng ngủ của cậu à?” +

Trì Túc mở to mắt: +

“Gì cơ…” +

Thương Tri Hành lại như chợt hoàn hồn: +

“Xin lỗi, tôi thấy mấy blogger trên mạng nói, bạn bè có thể hiểu hết mọi thứ về nhau. Vừa rồi tôi có hơi đường đột…” +

Trì Túc cắt lời: +

“Đợi đã, anh đang giả vờ đáng thương đấy à?” +

Thương Tri Hành lúc này, đã hoàn toàn khác với lần đầu gặp mặt. +

Thương Tri Hành lại bình thản nhìn lại, hỏi: +

“Trông tôi đáng thương lắm sao?” +

Chỉ một câu thôi, trái tim Trì Túc như bị siết lại, cậu áy náy nói: +

“Không có, tôi không hề nghĩ như vậy đâu.” +

“Thật ra… phòng ngủ của tôi rất bừa bộn, nên không tiện cho anh xem.” +

Thương Tri Hành có chút ngạc nhiên: +

“Sao lại thế được, phòng khách trông rất sạch sẽ gọn gàng mà.” +

Mỗi lần nói dối, Trì Túc lại trở nên lúng túng, không nói nên lời. +

Thương Tri Hành nhìn ra sự do dự của cậu, khẽ cười: +

“Tôi hiểu mà, phòng ngủ là không gian riêng tư, quả thật không nên tùy tiện vào xem.” +

Anh xoay người, định quay lại sofa ngồi. Trì Túc đi theo phía sau, trước tiên rót một cốc nước, rồi đặt trước mặt anh. +

Ầm! +

Bên ngoài, một tiếng sấm trầm vang lên, mưa càng lúc càng nặng hạt. Trì Túc quay đầu nhìn ra ngoài, có chút lo lắng. +

Thương Tri Hành cũng nhìn theo, gọi: +

“Trì Túc.” +

“Tôi đây.” +

Thương Tri Hành hỏi: +

“Tối nay có thể cho tôi tá túc một đêm không?” Trì Túc có chút ngơ ngác, nghe Thương Tri Hành giải thích: “Mưa lớn quá, lái xe dễ trơn trượt, không an toàn.” +

Trì Túc xoắn xoắn ngón tay: +

“Anh…” +

Rõ ràng là chính anh muốn lên đây trước, nhưng nói ra thì lại quá vô tình. Trì Túc nhìn về phía căn phòng, rồi lại nhìn Thương Tri Hành, trong lòng vô cùng rối rắm, cuối cùng vẫn nói: +

“Được rồi.” +

Thương Tri Hành nở nụ cười: +

“Cảm ơn cậu.” +

Trì Túc lắc đầu: +

“Tôi đi dọn phòng ngủ phụ.” +

“Vậy tôi xuống dưới…” Đối diện với ánh nhìn khó hiểu của Trì Túc, anh giải thích: “Trong xe có quần áo dự phòng, tắm xong có thể thay.” +

“À.” +

Trì Túc cảm thấy có chút kỳ lạ, con người đi chơi mà còn mang theo quần áo dự phòng sao? +

Trong lúc Thương Tri Hành đi tắm, Trì Túc bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ chính, thay ga giường, vỏ chăn, cất cả trụ cào mèo và các loại đồ trang trí… dọn đến khi căn phòng hoàn toàn đổi khác mới dừng lại. +

Khi Thương Tri Hành bước ra, liền thấy Trì Túc với vẻ mặt nhẹ nhõm. +

“…” Thương Tri Hành: “Sao vậy?” +

Trì Túc: “Dẫn anh tham quan phòng của tôi đó.” +

Thương Tri Hành vừa lau mái tóc ướt, vừa gật đầu. +

Quả nhiên, cách bày trí trong phòng đã được thay đổi toàn bộ. Mà Trì Túc lại trông vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra rằng anh đã nhìn thấu mọi chuyện. +

“Thế nào?” Đôi mắt Trì Túc sáng lấp lánh, hỏi. +

Thương Tri Hành gật đầu: +

“Rất gọn gàng, gu thẩm mỹ cũng tốt.” +

Trì Túc có chút đắc ý: +

“Vậy thì…” +

“Tôi rất thích, tối nay có thể ngủ cùng cậu không?” +

———————————————— +

Vẫn là “nắm thóp” mèo nhỏ như cũ [Haha] +

Mèo ngốc, mèo ngốc, mèo ngốc [Haha] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)