Skip to main content

Chương 35: Black!

dathaiPiter
Tạm biệt, con se ——

Màn hình phòng livestream [Muốn Làm Người] tràn ngập bình luận chấn động. +

“A a a!” +

“A a a! Đù đù đù!” +

“Mẹ kiếp! Tao đập chết mẹ mày!” +

“Cục cưng a a a a!” +

“Tôi tôi tôi tôi tôi không nói nên lời luôn!” +

“Mèo con biến thành người ngay tại hiện trường! Mèo biến thành người rồi! Chuyện này còn chấn động cả nhà tôi hơn cả việc Lâm Hiệp không chết, rốt cuộc là chuyện gì vậy, có huynh đệ tỷ muội nào nói cho tôi biết chút không? Chẳng lẽ là mèo yêu trong truyền thuyết?” +

“Tôi tôi tôi hơi mất bình tĩnh, để tôi bình tĩnh lại đã, đợi tôi uống ngụm nước rồi quay lại đợi đại lão phân tích, hơi kích động, tay run hết cả rồi.” +

“Là thẻ đạo cụ biến thành người trong game sao? Nhưng tại sao mèo lại có trí tuệ như vậy, rốt cuộc nó trưởng thành trong môi trường như thế nào! A a a, tôi sắp điên rồi!” +

“Có ai để ý không? Cậu ấy mặc đồ giống hệt Giang Diễn, cứ như Giang Diễn phiên bản nhỏ vậy! Đáng yêu vãi chưởng! Đáng yêu quá! Đáng yêu quá!” +

Trước đó Nhan Ký Vân cũng từng nghĩ đến việc biến thành người giúp Lâm Hiệp cùng đối phó với lão Phòng, nhưng sau khi cậu cân nhắc kỹ lưỡng, phát hiện giá trị vũ lực của mình và lão Phòng chênh lệch quá lớn. Hơn nữa nếu cậu đột nhiên xen vào, liệu có làm gián đoạn nhịp điệu của Lâm Hiệp, có thể không giúp được anh, ngược lại còn trở thành đồng đội heo. +

Hiện tại chỉ còn ba mươi phút nữa là kết thúc phó bản, cậu không đánh cược nổi. +

Cơ mà, cậu không giúp được Lâm Hiệp nhưng lại có thể quan sát tình hình đánh nhau của họ bất cứ lúc nào, vừa có vấn đề là biến thành người xông ra ngay. +

Cho nên, khi nhìn thấy lão Phòng sắp đẩy Lâm Hiệp xuống, cậu không chần chờ lập tức sử dụng thẻ trải nghiệm hình người, lao nhanh đến bên lan can giữ chặt lấy Lâm Hiệp! +

Bất kể nhiệm vụ cuối cùng rốt cuộc muốn cậu làm gì, cậu đều không hy vọng Lâm Hiệp chết. +

Nhan Ký Vân lúc này nghiến chặt răng, cân nặng của một người đàn ông trưởng thành không hề nhẹ, cậu một tay chống lan can, hai chân tì vào chân tường dưới lan can: “Mau, leo, lên!” +

Ban đầu Lâm Hiệp cũng sắp kiệt sức, Giang Diễn còn bị lão Phòng kìm kẹp, hoàn toàn không kịp kéo anh lại. Ngay khi anh tưởng mình thực sự sẽ rơi thẳng xuống dưới, mắt cũng sắp nhắm lại, thì cổ tay lại bị một đôi tay nắm chặt, níu giữ trái tim muốn chết cho xong chuyện của anh. +

Anh không kịp nhìn rõ người kéo mình trông như thế nào, chỉ biết đôi tay này rất trắng. +

Lâm Hiệp mượn lực đối phương, tay kia không bị thương nắm lấy mép lan can, cắn răng dùng hết chút sức lực cuối cùng của cơ thể dùng chân phải móc lên lan can, nửa người anh miễn cưỡng trèo lên được. +

Nhan Ký Vân thấy anh có ý chí cầu sinh cực mạnh, khi chân Lâm Hiệp móc lên, lập tức kéo chân anh về hướng an toàn! +

Bên phía Giang Diễn hung hăng đá một cú vào lão Phòng khiến ông ta bay vào đống khung nhôm sắt, bả vai lão Phòng bị một thanh khung rơi xuống đâm xuyên qua, không thể cử động, người cũng ngất đi. +

Lúc này, Giang Diễn mới lao tới cùng Nhan Ký Vân đỡ lấy Lâm Hiệp vừa mới nhích được nửa người lên khỏi lan can. +

Bọn họ đã kéo Lâm Hiệp từ cõi chết trở về. +

Lâm Hiệp suýt mất mạng cả người mềm nhũn, anh dựa vào chân tường, mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay, áo sơ mi trên cánh tay phải bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm. +

Giang Diễn sợ hãi không thôi, hắn ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm Lâm Hiệp. Bản thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao, gã đàn ông tóc vàng vạm vỡ đánh nhau với hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nắm đấm lại cứng, Giang Diễn bị gã đấm trúng má hai lần, bây giờ khóe miệng sưng vù, trên cánh tay cũng có những vết trầy xước ở mức độ khác nhau, khá là chật vật nhưng đáng giá. +

Sau khi Giang Diễn xác định Lâm Hiệp không sao, hắn xé vạt áo sơ mi của Lâm Hiệp, băng bó đơn giản cho cánh tay trái bị thương của anh. +

Nhan Ký Vân không có kỹ năng điều dưỡng, bèn nhường lại vị trí bên tay phải Lâm Hiệp. +

Lâm Hiệp rất giỏi chịu đựng, bị hành động băng bó của Giang Diễn làm hơi đau nhưng anh không rên một tiếng, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, cực kỳ trầm tĩnh, khả năng chịu đau rất mạnh. +

Anh ngược lại đánh giá Nhan Ký Vân, trong ánh mắt có sự khó hiểu nhưng anh vẫn nói: “Cảm ơn cậu đã cứu tôi.” +

Nhan Ký Vân đã lâu không nói chuyện, khi nói vẫn chưa được trôi chảy lắm: “Không, khách sáo, nên làm mà.” +

Giang Diễn băng bó cho Lâm Hiệp xong, lúc này mới nhìn thẳng Nhan Ký Vân: “Tại sao cậu lại mặc quần áo giống hệt tôi?” +

Nhan Ký Vân vừa biến thành người đâu biết mình mặc quần áo gì, sau khi đổi điểm tích lũy thành thẻ trải nghiệm cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. +

Lần đầu tiên sử dụng thẻ trải nghiệm bối cảnh là bãi biển, sau khi biến thành người cậu mặc áo sơ mi hoa quần đùi phong cách Hawaii kinh điển. Lần này hệ thống lười biếng đến cực điểm, trực tiếp sao chép cách ăn mặc của Giang Diễn, áo, quần, giày đều giống hệt đối phương, cũng không biết nên giải thích lai lịch bộ quần áo này của mình thế nào. +

Giang Diễn bắt đầu nghi ngờ thân phận của cậu, chất vấn: “Cậu là ai?” +

Nhan Ký Vân nhớ tới vai diễn hệ thống phân phối khi mới vào game, nói: “Tôi là người giao hàng cho bếp sau, vừa nãy lén lên đây hóng gió chợt nhìn thấy các anh đánh nhau ở đây, tôi bị các anh dọa sợ nên trốn đi.” +

Lâm Hiệp nhớ những người thường xuyên qua lại tromg bếp sau, nhưng anh không nói gì, vừa rồi quả thực đang đánh nhau không có tinh thần quan sát những cái khác. +

Nhưng mà lúc bọn họ đi lên quả thực không nhìn thấy ai. +

Giang Diễn nhìn bộ quần áo sạch sẽ trên người cậu, còn quần áo của mình thì vừa rách vừa bẩn, hoàn toàn không còn hình tượng gì để nói. +

Hắn nói: “Cậu không phải biến thái đấy chứ, trộm quần áo của tôi mặc.” Hắn có tổng cộng hai chiếc áo phông đen thích mặc, trong tủ có rất nhiều quần rằn ri, ngay cả giày chiến cũng cùng một kiểu. +

Nhan Ký Vân lười chứng minh sự trong sạch của mình, đi thẳng vào góc, xách chiếc vali Lâm Hiệp vừa giấu sau bể nước ra. +

Giang Diễn thấp giọng nói với Lâm Hiệp: “Tôi thấy thằng nhóc tóc xoăn này có chuẩn bị trước khi đến.” +

Lâm Hiệp lại lắc đầu nói: “Không biết, tôi cảm thấy cậu ta không có ác ý với chúng ta, vừa rồi còn quên mình cứu tôi, cậu ta trông tuổi cũng không lớn.” +

Nhan Ký Vân thính lực tốt, những lời Giang Diễn và Lâm Hiệp nói cậu đều nghe thấy hết. Tên Giang Diễn sao lại còn nói xấu sau lưng người khác thế nhỉ. +

Sau khi cậu xách vali lên, phát hiện bên trong nặng khoảng mười lăm cân. +

Cậu tưởng lấy được Ngu Mỹ Nhân là có thể qua màn rồi, nhưng kỳ lạ là hệ thống không hề thông báo cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. +

Chẳng lẽ không phải lấy được Ngu Mỹ Nhân? +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“A a a, mèo con biến thành người sống! Đây là lỗi game sao? Cậu ấy đẹp trai quá, tóc xoăn tự nhiên, cậu ấy còn biết nói! Thảo nào mèo con thông minh như vậy, hóa ra là người biến thành a a a! Đù má nó tôi kích động không dừng lại được, cứu mạng với! Cục cưng cục cưng cục cưng, mẹ yêu con!” +

“Tôi cũng thế, bây giờ gõ chữ tay còn run này! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đây sau khi những người chơi khác lấy được vali Ngu Mỹ Nhân thì phó bản trực tiếp kết thúc, tại sao mèo con của chúng ta lấy được vali rồi lại không hoàn thành nhiệm vụ?” +

“Đù đù đù mèo biến thành người rồi! Lâm Hiệp không bị lão Phòng giết chết, Giang Diễn không ngờ lại cùng một phe với Lâm Hiệp, phó bản này bị sao vậy? Cốt truyện hoàn toàn thay đổi rồi sao?” +

“Đừng kích động, đừng kích động, trái tim bé nhỏ của tôi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của mèo con mà không biết gõ chữ nữa, cậu ấy đáng yêu quá! Lại còn đẹp trai nữa! Rõ ràng là mèo đen, da lại trắng như vậy, a, không đúng, tôi không phải muốn nói ngoại hình của cậu ấy, tôi muốn nói về cốt truyện, nói đến đâu rồi? Tôi nói năng lộn xộn hết cả rồi, đù đù đù! Đây có phải là cốt truyện ẩn không, trước đây nhìn thấy cái kết người chơi cày ra toàn là Lâm Hiệp chết, Giang Diễn lấy lại Ngu Mỹ Nhân làm điểm kết thúc. Nhưng lần này là hai người họ hợp tác, giải quyết lão Phòng, hướng đi hoàn toàn khác biệt, nói cách khác độ khó của nhiệm vụ cuối cùng đã tăng lên, cục cưng lấy được Ngu Mỹ Nhân không được tính là hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cậu ấy chưa qua cửa.” +

“Tôi nhớ trước đây có người chơi từng thảo luận, bốn nhiệm vụ chính tuyến đầu của phó bản này đều giống nhau, nhưng cái thứ năm có chút khác biệt, được lựa chọn dựa trên nhân vật và địa điểm bọn họ kích hoạt, có người đơn giản hơn, có người khó hơn một chút, nhưng khó nhất cũng chính là lấy Ngu Mỹ Nhân, nhưng cuối cùng toàn là Ngu Mỹ Nhân sẽ rơi vào tay Giang Diễn, chưa từng thấy người chơi nào thành công, hắn là BOSS lớn của phó bản này. Bây giờ tôi rất hoang mang!” +

“Cũng có thể là mở khóa hướng đi kết cục mới.” +

“Lần đầu tiên biết nhiệm vụ cuối cùng của phó bản còn có thể nâng cấp.” +

[Các bình luận trên liên quan đến việc tiết lộ cốt truyện, đã bị chặn đối với người chơi] +

Nhan Ký Vân không hiểu tại sao nhiệm vụ chính tuyến (5) của cậu không có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ cách cậu làm nhiệm vụ không đúng? +

Lâm Hiệp còn sống, Ngu Mỹ Nhân cũng lấy được rồi, vấn đề nằm ở đâu? +

Nhan Ký Vân mở vali nhìn Ngu Mỹ Nhân bên trong, không bị đánh tráo, loại trừ hiềm nghi của Giang Diễn. +

Ánh mắt Giang Diễn trở nên nguy hiểm: “Xem ra cậu nhắm vào Ngu Mỹ Nhân mà đến.” +

Khán giả trong phòng livestream căng thẳng, nhưng là căng thẳng vì kích thích, mèo con phải đối mặt với BOSS rồi sao? Đánh lại không? +

Nhan Ký Vân nhìn thời gian. +

[Thời gian đến khi trò chơi kết thúc còn 23 phút 34 giây] +

[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 22 phút 34 giây] +

Thẻ trải nghiệm hết hiệu lực sớm hơn thời gian kết thúc trò chơi một chút, không thể để người chơi khác phát hiện cậu là mèo biến thành người, bắt buộc phải kết thúc trò chơi trước một phút! +

Nhưng hiện tại cậu không có chút manh mối nào. +

Đang buồn phiền, một giọng nói truyền đến từ lối vào sân thượng. +

“Lâm Hiệp, mang Ngu Mỹ Nhân qua đây, nếu không tao sẽ giết nó.” +

Giang Diễn đỡ Lâm Hiệp vừa hồi phục một chút thể lực dậy nhìn về phía người đến, khí tức xung quanh đột nhiên thay đổi. +

Người đối diện là Triệu Nhân Phú, ông ta đang cầm súng chĩa vào tên nằm vùng bị ông ta bắt trước đó. +

Nhan Ký Vân cảm thấy kỳ lạ là, tên nằm vùng kia sao lại dễ dàng bị Triệu Nhân Phú bắt được như vậy? +

Hà Tiểu Tất trước đó bị bắt bị Triệu Nhân Phú một súng giải quyết, nhưng người này lại vẫn luôn sống sót. Vừa rồi trong làn khói mù, y hoàn toàn có thể trực tiếp chạy trốn, tại sao lại bị Triệu Nhân Phú bắt được. +

Ba người Chu Dĩnh lẽ ra phải đi đuổi theo Triệu Nhân Phú rồi chứ, đánh không lại à? +

Lâm Hiệp thấy nằm vùng bị bắt, sắc mặt càng thêm khó coi: “Ông muốn thế nào?” +

Triệu Nhân Phú nói: “Bọn mày đều là do tao nuôi lớn, bây giờ cũng đều phản bội tao, nhưng chỉ cần bọn mày đưa Ngu Mỹ Nhân cho tao, tao sẽ không so đo với bọn mày, tao có thể thả bọn mày đi.” +

Mục đích của ông ta là muốn Ngu Mỹ Nhân, nhưng hiện tại Ngu Mỹ Nhân đang nằm trong tay Nhan Ký Vân. +

Chắc là vừa rồi Triệu Nhân Phú đã chứng kiến chuyện cậu cứu Lâm Hiệp, mặc định ba người bọn họ là một phe. +

Lâm Hiệp chắc chắn muốn cứu tên nằm vùng này, nhưng Giang Diễn lại không mở miệng, Nhan Ký Vân cũng đang suy nghĩ tên nằm vùng này có suy nghĩ khác hay không, y không nên có biểu hiện như vậy. +

Phải nhắc nhở Lâm Hiệp tên nằm vùng này có khả năng đã làm phản thế nào đây? +

Hy vọng Lâm Hiệp có thể giữ vững thiết lập nhân vật bình tĩnh của mình. +

Triệu Nhân Phú đột nhiên một tay áp giải nằm vùng, một tay cầm súng chỉ vào Nhan Ký Vân đang xách vali: “Mày, mang vali qua đây, nếu không tao sẽ bắn vào chân nó.” +

Nhan Ký Vân biết Triệu Nhân Phú chắc chắn sẽ nổ súng, cậu không do dự đi về phía trước. +

Giang Diễn trừng mắt nhìn Nhan Ký Vân: “Cái người kia, cậu đứng lại, đưa vali cho tôi, tôi mang qua.” +

Triệu Nhân Phú đột nhiên cười khẩy nói: “Giang Diễn, mày cũng gian xảo y như mẹ mày, cứ để thằng nhóc này mang qua cho tao, nếu không bây giờ tao bắn nát đầu nó.” Ông ta chỉ vào tên nằm vùng trong tay. +

Giang Diễn siết chặt nắm đấm, phẫn nộ đến mức hai mắt bốc lửa: “Triệu Nhân Phú, ông không được nhắc đến mẹ tôi, ông không xứng.” +

Triệu Nhân Phú lại cực kỳ vô tình: “Tao không có thời gian dài dòng với bọn mày, nhanh lên.” +

Giang Diễn nói: “Năm đó là ông giết mẹ tôi, tôi tận mắt nhìn thấy.” +

Triệu Nhân Phú cười gằn: “Bởi vì mẹ mày cũng là nằm vùng, bà ta cũng xui xẻo, lúc trộm đồ của tao bị phát hiện, tao không xử lý bà ta thì xử lý ai.” +

Nhan Ký Vân nhân lúc bọn họ ôn chuyện cũ, dùng đạo cụ áo giáp của mình. Áo giáp hình thành một lớp màng bảo vệ trên người, không làm căng phồng quần áo bên ngoài của cậu. Ngoại trừ cậu, những người khác đều không nhìn ra. Cái này có thể liên quan đến việc cậu sử dụng thẻ trải nghiệm hình người. +

Chỉ cần có thể bảo vệ cậu là được! +

Nhan Ký Vân xách vali đi về hướng Triệu Nhân Phú, Giang Diễn cũng đi theo. +

Triệu Nhân Phú đột nhiên nói: “Giang Diễn, mày đừng động đậy! Động thêm một bước tao bắn chết nó.” +

Giang Diễn hừ cười: “Ông bắn đi, ông từng giết nhiều nội gián như vậy, ông mãi không giết nó là vì nó là người của ông chứ gì.” +

Sắc mặt tên nằm vùng hơi đổi, nhưng không nói gì. +

Lâm Hiệp quay đầu nhìn Giang Diễn, người sau nhìn lại anh nói: “Tên này vốn đã làm phản từ lâu rồi.” +

Lâm Hiệp sững sờ một giây liền thích ứng được: “Cũng phải, tên này không thông báo cho cấp trên của tôi, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị hai phương án.” +

Nhan Ký Vân: “…” Tâm cơ của mấy tên NPC các anh đều khởi điểm từ tám trăm cái à? +

Cơ mà cậu cũng không ngốc, Nhan Ký Vân nói: “Bởi vì anh đã báo cảnh sát từ ba ngày trước.” +

Lâm Hiệp ném cho cậu một ánh mắt tán thưởng: “Thông minh.” +

Nhan Ký Vân: “Quản lý Vương là do đồng chí nằm vùng này giết.” +

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân tìm ra hung thủ sát hại quản lý Vương, phần thưởng sẽ được phát sau khi kết thúc phó bản.] +

Lâm Hiệp nói: “Đúng vậy.” +

Cậu hiểu rồi. Lâm Hiệp biết kẻ phản bội sẽ giết chết quản lý Vương, bởi vì quản lý Vương biết thân phận của anh. Sau đó anh liền tìm người báo cảnh sát, nhưng cảnh sát ở bờ bên kia sông không qua được, vì cầu đã bị Triệu Nhân Phú cho nổ tung. Thời gian khôi phục vừa vặn là ba ngày thời gian trò chơi quy định. +

Triệu Nhân Phú phát hiện ra bí mật của Lâm Hiệp, nhưng ban đầu ông ta có thể không tin Lâm Hiệp là nằm vùng. Trước đó dùng tư hình với anh cũng là vì không nghi ngờ thành công. Sau đó tên nằm vùng này bị bắt, lúc này mới lộ ra chuyện Lâm Hiệp xông vào thư phòng trộm tài liệu. +

Giang Diễn: “Vậy tại sao cậu còn nói với gã những lời đó?” +

Lâm Hiệp: “Thao tác bình thường thôi, để tránh gã phát hiện tôi biết gã đã bại lộ chuyện này.” +

Giang Diễn: “Ồ.” +

Triệu Nhân Phú cười cười trước phân tích của bọn họ: “Đúng vậy, tao chỉ dùng súng uy hiếp nó, nó liền nói hết. Đã như vậy, thằng nhóc kia, mang Ngu Mỹ Nhân qua đây.” Ông ta vẫn dùng súng chỉ vào Nhan Ký Vân. +

Tên nằm vùng không còn giá trị lợi dụng bị Triệu Nhân Phú đẩy sang một bên, bắt lấy Nhan Ký Vân. +

Nhan Ký Vân bị Triệu Nhân Phú dùng súng chỉ vào: “Nhóc con, cầm vali, đi theo tao.” +

Lúc này Nhan Ký Vân chỉ có thể nhận thua, bị người ta dùng súng chỉ vào, ai mà muốn chứ, đạo cụ áo giáp của cậu cũng không biết có chống được đạn không. +

Cậu xách Ngu Mỹ Nhân nặng khoảng mười lăm cân vừa đi xuống cầu thang, vừa suy nghĩ làm thế nào thoát khỏi phạm vi tấn công của Triệu Nhân Phú. +

Rõ ràng, Triệu Nhân Phú mới là BOSS lớn nhất của phó bản này. +

Lâm Hiệp và Giang Diễn không hiểu sao mình lại lo lắng cho người lạ bị Triệu Nhân Phú chĩa súng, hai người cũng không màng đến việc vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực, lập tức đuổi theo. +

Còn về tên nằm vùng đã bại lộ, y tỏ ra có chút mờ mịt, không ai cởi trói cho y. +

Nhan Ký Vân đi chậm chạp, trong lòng cậu đập thình thịch, tiếng nhắc nhở thời gian của hệ thống càng khiến cậu thêm vài phần căng thẳng. +

[Thời gian đến khi phó bản kết thúc còn lại 15 phút 15 giây] +

[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 14 phút 15 giây] +

Triệu Nhân Phú thúc giục cậu ở phía sau: “Đi nhanh lên, mày chưa ăn cơm à!” +

Nhan Ký Vân cố ý làm mặt khổ sở nói: “Thứ này thực sự rất nặng, tôi là dân văn phòng, bình thường thiếu rèn luyện, thực sự không xách nổi.” +

Triệu Nhân Phú biết Ngu Mỹ Nhân nặng bao nhiêu, đe dọa: “Đi nhanh lên, nếu không đạn của tao không có mắt đâu.” +

Nhan Ký Vân: “…” +

Nhưng mà, lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân ở tầng ba, rất quen thuộc. +

Hai người này cậu từng gặp, là ông Tưởng và bà Tưởng trước đó ném Trình Lệ cho tên quản lý nhỏ. Sau khi bọn họ nhìn thấy Nhan Ký Vân, trong tay không biết cầm thứ gì chỉ vào cậu hét lên: “Đặt đồ trong tay mày xuống, giao cho tao!” +

Nhan Ký Vân chỉ mong giao cái thứ nặng trịch này cho bọn họ, đằng nào cũng không hoàn thành được nhiệm vụ. +

Nhưng súng trong tay Triệu Nhân Phú lại nhanh hơn giọng nói của cậu, hai viên đạn trực tiếp bắn về phía hai người, một viên xuyên thủng trán ông Tưởng, một viên thì bắn lệch, bắn rơi búi tóc của bà Tưởng. +

Bọn họ không để ý Triệu Nhân Phú đi theo sau hai người, người chơi ông Tưởng bị Triệu Nhân Phú bắn trúng trán, còn bà Tưởng thì thoát được một kiếp, nhưng đã sợ đến ngây người. +

Triệu Nhân Phú: “Mèo mả gà đồng nào cũng đến cướp đồ của tao, thứ chướng mắt!” +

Đây là lần đầu tiên Nhan Ký Vân nhìn thấy người chơi chết ngay dưới họng súng của NPC, trong lòng thổn thức đồng thời cũng cảm thấy có chút bi lương. Bọn họ đều là những người bị trò chơi điều khiển. +

Không còn đồng đội là ông Tưởng, bà Tưởng không dám mạo hiểm tiến lên nữa, bọn họ cũng là vì mãi không hoàn thành nhiệm vụ (5) mới xông lên cướp đạo cụ nhiệm vụ, ai ngờ phía sau người chơi này còn có một NPC, là bọn họ sơ suất! +

Trong mắt Triệu Nhân Phú, những người khác đều là kiến hôi, không giết bà Tưởng là ông ta muốn tiết kiệm một viên đạn. +

Nhan Ký Vân tiếp tục đi xuống dưới. Cậu lại nghe thấy tiếng bước chân, lần này là bộ ba quen thuộc của cậu. Ba người Chu Dĩnh rõ ràng cũng nghe thấy tiếng súng chạy đến bên này, bọn họ vừa mới thoát khỏi đám đồng phục đen kia. Khó khăn lắm mới thoát thân, phát hiện thời gian nhiệm vụ sắp kết thúc, trùm phản diện Triệu Nhân Phú sắp mang theo Ngu Mỹ Nhân bỏ chạy, sau đó bọn họ không chỉ nhìn thấy ông Tưởng bà Tưởng cũng ở đó, còn tưởng mình nhìn thấy Giang Diễn, nhìn thoáng qua đúng là giống thật, nhìn kỹ khuôn mặt lại là một thanh niên tướng mạo tuấn tú xinh đẹp, cậu chỉ là mặc giống Giang Diễn thôi. +

Cậu bây giờ đang bị Triệu Nhân Phú dùng súng chỉ vào gáy, người này chắc chắn là người chơi. +

Chỉ còn lại mười phút, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì đây! +

Đạo cụ bọn họ vừa dùng, bây giờ vẫn đang trong thời gian hồi chiêu, chỉ có thể liều mạng thôi sao? +

Triệu Nhân Phú không chỉ có súng, kỹ thuật dùng súng của ông ta còn cực chuẩn, hơn nữa ông Tưởng đã bị đối phương bắn một phát mất mạng. +

Ba người Chu Dĩnh không dám xông lên, chỉ có thể chờ thời cơ hành động. +

Mười phút có thể làm được gì? +

Vali trong tay thanh niên chắc chắn là Ngu Mỹ Nhân, nhưng cậu cầm Ngu Mỹ Nhân cũng chưa qua cửa, còn bị Triệu Nhân Phú chỉ vào đầu, độ khó nhiệm vụ tăng lên sao? +

Cậu chắc chắn chính là Nhan Ký Vân mãi vẫn chưa từng xuất hiện kia! +

Cùng là người mới, tại sao cậu có thể ưu tú như vậy? +

Nhan Ký Vân không biết trong lòng người khác nghĩ gì, cậu bây giờ vẫn đang bị Triệu Nhân Phú ép đi xuống dưới, nhưng bên dưới đã không xuống được nữa. +

“Cầu thang bên dưới bị nổ gãy rồi, chúng ta không xuống được.” +

Triệu Nhân Phú hiểu rõ bố cục nơi này hơn cậu, ông ta đi lên sau khi cầu thang từ tầng hai lên tầng ba bị gãy, chắc chắn còn cách khác. +

“Đi bên này, ở giữa đó có cái cầu thang nhỏ có thể đi xuống, đi nhanh lên, đừng có lề mề!” +

Nhan Ký Vân quả thực cũng không muốn lề mề, nhưng Ngu Mỹ Nhân trong tay cậu quả thực cũng hơi nặng. +

Bây giờ phiền phức nhất là Triệu Nhân Phú có súng trong tay, cậu cũng không hy vọng NPC Lâm Hiệp và Giang Diễn sẽ đến cứu mình, càng đừng nói đến ba người Chu Dĩnh, bọn họ hoàn toàn không quen biết cậu khi là con người. +

Nhan Ký Vân vừa đi vừa suy nghĩ, cậu chỉ sợ lát nữa đến đích, Triệu Nhân Phú sẽ nổ một phát bắn nát đầu cậu. +

Khoan đã, cậu nghe thấy tiếng bước chân, đang từng chút một đến gần nơi này. +

Phán đoán từ trọng lượng và tốc độ, là Giang Diễn! +

Phía sau hắn cũng có người đi theo, là Lâm Hiệp! +

[Thời gian đến khi phó bản kết thúc còn lại 5 phút 15 giây] +

[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 4 phút 15 giây] +

Bọn họ đến cứu cậu! +

Tòa C rộng hơn một nghìn mét vuông, chỗ quanh co khúc khuỷu cũng không ít, Nhan Ký Vân làm theo chỉ thị của Triệu Nhân Phú rẽ hết chỗ này đến chỗ khác. +

Sau đó cậu thực sự nhìn thấy cầu thang, nhưng cầu thang này có phải quá nguy hiểm rồi không! +

Là kiểu cầu thang xây dựa vào tường ngoài, ngay cả lan can bảo vệ cũng không có, chỉ nhìn từ tầng ba xuống thôi mà chân đã bắt đầu run rồi. Cậu không sợ độ cao, nhưng cũng sợ Triệu Nhân Phú đạp cậu xuống một cái. +

“Tôi, tôi sợ độ cao.” Nhan Ký Vân run giọng nói, có lẽ do bình thường ít nói, nỗi sợ hãi của cậu lộ ra vô cùng chân thực. +

Triệu Nhân Phú không có chút lòng đồng cảm nào, ông ta mất kiên nhẫn nói: “Tao mặc kệ mày có sợ độ cao hay không, bây giờ phải đi xuống cho tao!” +

Nếu không phải còn cần cậu làm con tin, bây giờ đã một súng bắn chết cậu rồi. Nhược điểm lớn nhất của những người nằm vùng giỏi như Lâm Hiệp chính là sẽ chọn cứu thường dân, lòng đồng cảm lan tràn. +

Nhan Ký Vân mượn cơ hội mình sợ hãi, cơ thể từ từ lùi về sau, hơi nghiêng đầu, cậu nhìn thấy vị trí giữa Triệu Nhân Phú và mình rất gần, khoảng cách chỉ có một mét. +

Cậu cố ý thăm dò nghiêng chân, tỏ vẻ không dám nhìn cầu thang bên dưới, nghiêng người mình qua. +

“Thật, thật sự rất đáng sợ.” +

Triệu Nhân Phú giơ tay định đánh cậu, Nhan Ký Vân liền nhân lúc này ném vali vào mặt Triệu Nhân Phú! +

“Mẹ kiếp!” Cơ thể Triệu Nhân Phú ngả ra sau, Nhan Ký Vân đè chặt tay phải cầm súng của ông ta, cậu bắt buộc phải cướp lấy súng trong tay Triệu Nhân Phú. +

Tố chất cơ thể Nhan Ký Vân rất kém sao? +

Đương nhiên không kém, cậu chưa bao giờ lơ là rèn luyện. +

Triệu Nhân Phú lớn tuổi, nhưng sức lực cũng không yếu! +

Nhan Ký Vân dùng sức bẻ ngón tay cầm súng của ông ta, cậu dùng móng tay đâm mạnh vào cổ tay Triệu Nhân Phú, người sau đau đến mức sắp không chịu nổi nhưng vẫn nắm chặt súng lục. Cơ thể Nhan Ký Vân linh hoạt, cậu dùng cả tay chân, dùng sức đè lên người Triệu Nhân Phú, tiếp tục dùng móng tay ra sức cào! +

Trong quá trình hai người giằng co súng, ngón tay Triệu Nhân Phú không kiểm soát được, súng lục bắn liên tiếp hai phát lên trần nhà, Nhan Ký Vân ấn tay ông ta tiếp tục bóp cò, cho đến khi bắn hết đạn trong súng lục cậu mới buông tay Triệu Nhân Phú ra. +

Triệu Nhân Phú nhận ra mình không còn gì đảm bảo, trực tiếp vươn tay về phía vali, ông ta muốn chộp lấy vali rồi chạy nhưng Nhan Ký Vân sao có thể để ông ta thực hiện được. Cậu đá vali về phía mép cầu thang, vali lung lay sắp rớt, chỉ cần thêm chút lực nữa là nó sẽ rơi xuống! +

Triệu Nhân Phú thở hổn hển nói: “Nhóc con, tao với mày ngày xưa không oán, ngày nay không thù, tha cho tao tao bảo đảm mày sau này vinh hoa phú quý.” +

Nhan Ký Vân: “Cảm ơn, không cần, tôi không thiếu tiền. Ngược lại là ông, một lão già, chi bằng bó tay chịu trói.” +

Triệu Nhân Phú thấy Nhan Ký Vân muốn qua đây liền sờ xuống bắp chân mình, ông ta rút ra một con dao găm dự phòng, gian xảo vung về phía Nhan Ký Vân! +

Nhan Ký Vân nhanh chóng nghiêng người, dao găm quét qua bên mặt cậu, nếu chậm thêm chút nữa, mặt cậu đi tong rồi. +

Triệu Nhân Phú tiếp tục vung dao găm về phía Nhan Ký Vân, ông ta cũng là người đã qua huấn luyện. Nhan Ký Vân chỉ có đồ phòng hộ, không có đạo cụ tấn công, chỉ có thể né trái tránh phải trong không gian chật hẹp. Cậu lui không thể lui, bị ép đến bên cầu thang không có lan can bảo vệ. +

Trên mặt Triệu Nhân Phú lại xuất hiện nụ cười gằn: “Không phải mày rất có bản lĩnh sao?” +

Nhan Ký Vân lùi về sau từng chút một, chân chạm phải vali, cậu nhanh trí: “Không phải ông muốn nó sao?” Cậu bẻ một cái khóa của vali. +

Sắc mặt Triệu Nhân Phú thay đổi trong nháy mắt: “Đây là bảo vật vô giá, mày không dám đâu.” +

Nhan Ký Vân thật sự dám đấy, cậu lại mở một cái khóa khác, lấy ra một gói Ngu Mỹ Nhân, móng tay cào một cái, Ngu Mỹ Nhân màu đỏ rơi xuống đất, còn dùng chân di di. +

Triệu Nhân Phú bị chọc giận, ông ta cầm dao găm tiếp tục vung về phía Nhan Ký Vân. Nhan Ký Vân lui không thể lui lật ngược vali chắn trước mặt mình. Dao găm cứa qua, Ngu Mỹ Nhân cũng đổ ra theo, từng viên từng viên lăn xuống bậc thang và tầng dưới. +

[Thời gian đến khi phó bản kết thúc còn lại 2 phút 05 giây] +

[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 1 phút 05 giây] +

Lúc này Nhan Ký Vân cũng sợ toát mồ hôi lạnh. Cậu dán chặt vào tường, giọng nói của hệ thống sắp ép chết cậu rồi! +

Triệu Nhân Phú nhìn tâm huyết của mình đổ hết xuống đất, hai mắt ông ta trợn tròn, càng thêm hung hãn lao về phía Nhan Ký Vân. Mà Nhan Ký Vân chỉ có thể men theo tường nghiêng người tránh né đi xuống dưới, Triệu Nhân Phú tiếp tục đâm từng nhát từng nhát qua! +

Triệu Nhân Phú điên rồi. +

Nhan Ký Vân bị đuổi chạy xuống dưới. Đột nhiên, chân cậu trượt một cái, cơ thể ngã sang bên cạnh, lăn xuống mấy bậc thang. +

Dao găm của Triệu Nhân Phú lại vung tới lần nữa, hai tay và cơ thể Nhan Ký Vân trượt ra khỏi bậc thang, chỉ có thể gian nan bám vào mép bậc thang. Cậu nghiêng đầu nhìn, cơ thể cách bên dưới mười mét, ngã xuống chắc chắn sẽ chết, nhiệm vụ chính tuyến của cậu vẫn chưa hoàn thành. +

[Thời gian đến khi phó bản kết thúc còn lại 1 phút 10 giây] +

[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 10 giây] +

Triệu Nhân Phú thấy Nhan Ký Vân sắp rơi xuống, ông ta thở hổn hển giơ chân lên chuẩn bị giẫm mạnh lên tay Nhan Ký Vân đang bám vào mép bậc thang. +

Nhan Ký Vân cảm thấy mình đã vô phương cứu chữa, bây giờ thực sự đổi vị trí với Lâm Hiệp vừa rồi. +

Tiếc thật đấy, trước khi chết cũng không gặp được con sen một lần. +

Triệu Nhân Phú giơ chân lên sắp nghiến lên mu bàn tay cậu —— +

[Thời gian đến khi phó bản kết thúc còn lại 60 giây] +

[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 0 giây] +

Đoàng! +

Cậu nghe thấy tiếng súng, nhìn thấy thân hình to lớn của Triệu Nhân Phú đổ ập tới, đột nhiên rơi thẳng xuống. +

Triệu Nhân Phú rơi xuống, còn thẻ trải nghiệm hình người của Nhan Ký Vân lập tức mất hiệu lực, tay cậu biến trở lại thành móng mèo. Mặc dù cơ thể cậu trở nên nhẹ hơn nhưng bậc thang đổ bê tông rất trơn, khiến móng vuốt của cậu hoàn toàn không bám được. Cơ thể cậu từng chút từng chút trượt xuống dưới —— +

Tạm biệt, con se—— +

“Meo meo!” +

“Black!” +

“Black!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.