Chương 35: Đô-rê-a-Vũ

Sau khi Tống Phi Vũ khai màn, những người khác cũng cắn răng đi kiểm tra mặt các “học sinh” khác. Những học sinh đó cũng hệt như nữ sinh ở cạnh Tống Phi Vũ: hai tay đều bị khâu chặt vào bàn, trên mặt không có ngũ quan, nhưng đều bị cắm kim. Điểm khác biệt duy nhất là vị trí cắm kim không giống nhau, có người bị cắm ở mắt, người thì ở mũi, hoặc miệng… Cứ như thể có ai đó muốn khâu ngũ quan cho họ, nhưng đều thất bại. +
Việc khâu ngũ quan này thoạt trông có vẻ là ý tốt, giống như các bé gái thích trang điểm cho búp bê vậy. Nhưng nhìn cánh tay của các “học sinh” bị khâu chặt xuống bàn, khả năng là họ không hoàn toàn tự nguyện… Mọi người đoán mò cốt truyện một chút, càng nghĩ càng thấy ghê tởm, dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao đây cũng không phải nhiệm vụ bắt buộc, căn bản là không cần phải hoàn thành. +
Tống Phi Vũ ngồi xuống chỗ trống, lấy Đường Thiếu Không ra khỏi túi. +
Đường Thiếu Không được đặt lên bàn, vừa sợ vừa tò mò ngó nghiêng xung quanh, nhưng vừa quay đầu thì bàn tay to của Tống Phi Vũ đã che kín tầm nhìn của cậu. Tống Phi Vũ nói: “Nhìn cái gì? Đã nhát gan còn nhìn lung tung, tối nay không ngủ được là anh kệ em đấy nhé.” +
Đường Thiếu Không không phục, “meo” một tiếng, tỏ vẻ mình rất dũng cảm. +
Tống Phi Vũ không để ý tới cậu, túm lấy cậu, lấy cái thước đo vải ở bên cạnh bắt đầu đo chiều cao cho cậu. +
Ngụy Đa ở bên cạnh ghé lại gần, tò mò hỏi: “Tống Phi Vũ, anh còn biết làm đồ thủ công nữa hả?” +
“Sao mà biết được?” +
“Vậy làm thế nào bây giờ?” +
“Làm bừa thôi.” +
“Hay là hỏi giáo viên trên kia đi?” Ngụy Đa liếc nhìn nữ giáo viên đang đứng ở bên trên với vẻ mặt vô cảm, nhát gan đẩy đẩy Sở Đông đứng sau lưng mình, “Anh đi hỏi đi.” +
Sở Đông: “….” +
“Đừng đừng đừng!” Tống Phi Vũ vội ngăn lại, sợ cái tên Boss ẩn Sở Đông này lên xong lại kích hoạt cửa ải gì đó, “Để tôi tự làm, Ngụy Đa, cậu tự đi chơi đi; Sở Đông, cậu đi tự kỷ đi.” +
Hai người bị đuổi ra, Ngụy Đa đành tự đi chơi, trước khi đi còn kéo theo cả Sở Đông vốn đang thực sự chuẩn bị bắt đầu tự kỷ, hai người nhập hội Tần Hoan và Tấn Hải đang lục tung tủ để tìm huy hiệu ẩn. +
Tống Phi Vũ loại bỏ hết chướng ngại vật, tiếp tục đo đạc cho cục cưng của hắn. +
Hắn lật Đường Thiếu Không lại đo một lượt, giữa chừng còn sờ mấy cái, thậm chí còn vuốt cả gốc đuôi của Đường Thiếu Không, khiến cậu mềm nhũn thành một miếng bánh mèo, tức mình muốn cắn hắn. +
Tống Phi Vũ vô cùng đắc ý, trên bàn có cả một cái rổ to đựng vải vóc, hắn chọn một miếng, thấy cũng ổn. +
“Meo?” Đường Thiếu Không lo lắng nhìn hắn, thầm nghĩ anh biết dùng máy may sao? Lát nữa đừng có mà tự khâu tay mình vào bàn đấy nhé. +
“Anh là ai chứ? Em đừng có dùng mắt mèo coi thường người khác như thế có được không?” Tống Phi Vũ lạnh lùng nói. +
Khả năng giải mã tiếng mèo của Tống Phi Vũ tốt đến đáng sợ, ngay cả Đường Thiếu Không cũng kinh ngạc, không nhịn được mà “meo” một tiếng vô nghĩa, muốn xem Tống Phi Vũ sẽ phản ứng thế nào. +
“Được rồi, biết em yêu anh rồi mà.” Tống Phi Vũ cười hì hì. +
Đường Thiếu Không: “….” +
Được rồi, năng lực giải mã vẫn rất đáng sợ. +
Thật ra Tống Phi Vũ hoàn toàn mù tịt mấy trò thủ công, sở dĩ hắn tự tin như vậy là vì phát hiện trong ngăn kéo có một quyển sổ hướng dẫn. Hắn lật quyển sổ dính đầy vết máu đó ra xem, làm theo hướng dẫn, học cách sử dụng máy may kiểu cũ cần phải đạp chân. Xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới cởi áo ngoài ra, để lộ thân hình cơ bắp săn chắc, chuẩn bị khâu một cái túi rút miệng nhỏ ngay trên áo để đựng bé con của hắn. +
“Ôi, sao anh lại thông minh thế này nhở!” Tống Phi Vũ nhìn máy may bắt đầu chạy, suýt thì cảm động rớt nước mắt vì trí tuệ của bản thân. Hắn nhìn Đường Thiếu Không đang chán chường liếm liếm tay, nhỏ giọng nói: “Anh hỏi này, em tìm được ở đâu ra anh chồng thông mình như thế chứ?” +
Đường Thiếu Không: “Meo.” +
Anh tự tìm đến cửa mà. +
Tống Phi Vũ ngồi đó than ngắn than dài, Đường Thiếu Không chán chường nhìn các đồng đội đang cố gắng tìm đạo cụ, cảm thấy mình từ lúc biến thành mèo tới giờ toàn cứ đi theo cho có, thật sự không ổn tí nào. +
Cậu đứng dậy, bấu bấu Tống Phi Vũ mấy cái, lại meo meo mấy tiếng. +
Tống Phi Vũ hiểu ý cậu, nói: “Em đừng có đi gây rối, anh là chồng em nên mới chăm sóc em, những người khác làm gì có tâm trí mà trông coi em? Lát nữa bị giẫm bẹp cũng chẳng ai phát hiện đâu.” +
Đường Thiếu Không rầu rĩ “meo” một tiếng. +
Tống Phi Vũ hết cách, đành đi sang tủ bên phía nhóm Tần Hoan, tìm mấy cuộn len rồi đẩy tới trước mặt cậu: “Ngoan, chơi bóng lên cho chồng xem.” +
Đường Thiếu Không không cam tâm tình nguyện, bấu bấu mấy cuộn len. +
Đột nhiên, “keng” một tiếng, từ trong cuộn len lăn ra một chiếc huy hiệu. Đường Thiếu Không lập tức nhảy dựng lên, hứng phấn ngậm huy hiệu chạy tới cho Tống Phi Vũ xem. +
Tống Phi Vũ cười nói: “Bé cưng giỏi vậy luôn! Chơi bóng len cũng tìm được huy hiệu ẩn này!” +
Đường Thiếu Không rất là đắc ý, cảm giác mất mát lúc nãy bay sạch, tràn trề sức sống bắt đầu bấu bấu, đạp đạp đủ kiểu, cố gắng tìm thêm một chiếc huy hiệu nữa. +
Từ phía xa, Ngụy Đa lặng lẽ nhìn tương tác giữa Tống Phi Vũ và Đường Thiếu Không, nhỏ giọng nói: “Tống Phi Vũ đúng là biết yêu đương thật đấy.” +
Vừa nãy khi Tống Phi Vũ xin cuộn len của họ, hắn còn tiện tay nhét sẵn một chiếc huy hiệu vào trong, chỉ để cho Đường Thiếu Không một bất ngở nho nhỏ. 1
Tần Hoan cũng cảm thán: “Quen nhau lâu vậy mà không nhìn ra nó là kiểu người như vậy đấy.” +
Ngụy Đa tò mò: “Trước kia ảnh như thế nào ạ?” +
Tần Hoan: “Hồi chị mới quen nó, nó không thích nói chuyện, chẳng có biểu cảm gì, cũng rất ít cười.” +
Trong ấn tượng của cô, Tống Phi Vũ là một đàn em trầm mặc ít nói. Hắn vẫn nói chuyện với người khác, nhưng rất hiếm khi chủ động mở miệng, chứ đừng nói tới chuyện ra ngoài chơi. Lần này nếu không phải Tần Hoan thấy hắn vừa nghỉ là cứ ru rú ở nhà, lấy cái danh đàn chị ra để đe dọa, ép hắn ra ngoài cho khuây khỏa, thì đảm bảo hắn cũng chẳng thèm ra khỏi cửa. +
Điều mà cô không ngờ tới đó là, Tống Phi Vũ vừa gặp Đường Thiếu Không, cả con người hắn thay đổi hẳn. Trở nên thích nói chuyện, thích cười, tự luyến, còn thích làm màu, giống như một chàng trai bình thường. +
Ngụy Đa thở dài: “Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại… À mà, đàn anh dạo này cũng khác trước kia rồi.” +
Ngụy Đa không biết diễn tả thế nào, quay sang nhìn Tấn Hải. Tấn Hải suy nghĩ một lúc, cuối cùng khó khăn nói: “Trước kia đàn em… giống Tiểu Long Nữ.” +
“Đúng đúng đúng, Tiểu Long Nữ!” Ngụy Đa nghe Tấn Hải nói vậy, thấy rất có lý. Đường Thiếu Không trước đây luôn tạo ấn tượng cho người ta là xinh đẹp mà xa cách, trên người tự mang cái khí chất băng thanh ngọc khiết, chỉ đôi khi độc mồm độc miệng thì cậu mới trông như có chút giống người bình thường; nhưng hai ngày nay Ngụy Đa mới phát hiện, thì ra Đường Thiếu Không biết ngại ngùng, biết làm nũng, biết bày ra cái vẻ chẳng biết gì hết để nhờ Tống Phi Vũ giúp… +
“Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại.” Cả ba người đồng thanh thở dài. +
Đúng lúc này, Tống Phi Vũ la lên một tiếng: “Xong rồi!” +
Mọi người quay sang nhìn, chỉ thấy hắn giơ cao cái áo lên. +
“Mau lên! Mọi người nhìn xem!” Tống Phi Vũ mặc cái áo vào, rồi nhét Đường Thiếu Không vào trong túi. Thật ra trên áo chỉ khâu thêm một cái túi lớn, miệng túi làm thành kiểu dây rút đơn giản, để lúc đánh nhau Đường Thiếu Không không bị văng ra ngoài. +
Cái túi đó thực ra được làm khá thô, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà làm ra được thì cũng coi như không dễ rồi. +
Mọi người vỗ tay cổ vũ. +
Tống Phi Vũ thò một tay vào túi, lẩm bẩm: “Để xem anh có bảo bối gì…” +
Ba giây sau, hắn móc Đường Thiếu Không ra, giơ cao cậu lên, tự phối âm thanh hiệu ứng lúc Doraemon lấy bảo bối ra, la lớn: “Bé mèo cưng!” +
Mọi người: “…..” +
Đường Thiếu Không: “…..” +
Trước mắt thanh niên FA Ngụy Đa, Tống Phi Vũ đang tự giới thiệu mình là Đô-rê-a-Vũ, đột nhiên cậu nhóc có hơi sợ yêu đương, hình như yêu vào làm người ta bị thiểu năng hay sao ý. +
Cuối cùng màn biểu diễn của Tống Phi Vũ kết thúc bằng việc hắn bị Đường Thiếu Không “meo” mấy tiếng hung dữ, hắn không còn cách nào khác, đành phải cất bảo bối vào. +
Hắn chuẩn bị gia nhập đội ngũ tìm huy hiệu cùng mọi người, còn nghĩ xem có nên thử giải quyết luôn bà giáo kia để kiếm thêm tí điểm không. Nhưng hắn còn chưa kịp đi tới chỗ đồng đội, Đường Thiếu Không ở trong túi trước ngực hắn chợt khẽ “meo” một tiếng. +
Tiếng “meo” đó của Đường Thiếu Không rất nhỏ, âm cuối còn khẽ run, lộ ra cảm xúc bồn chồn, bất an và xấu hổ, khác hoàn toàn với tiếng “meo” dữ dằn lúc nãy. Não Tống Phi Vũ vận hành cực kì nhanh, lập tức đọc hiểu được ý của Đường Thiếu Không. +
“Muốn đi vệ sinh à?” +
Đường Thiếu Không dùng hai chân che mặt, tai khẽ run lên, ngại ngùng gật đầu thừa nhận. +
– +
Hết chương 35. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Đi, ra WC thôi. +



Thế mà cũng hiểu nữa:)))