Chương 35: Hoa Mẹ

Địa hình của đảo nghiêng đối với bất kỳ sinh vật nào phải dùng chân để di chuyển đều là một thảm họa về thể lực. Trừ phi mọc thêm đôi cánh, nếu không rất khó duy trì tốc độ trong thời gian dài. Chu Kỳ và Từ Trì vừa đánh vừa chạy trốn khỏi những sợi dây leo không rõ lai lịch giống như xúc tu. Thỉnh thoảng họ lại bị bao vây chặn đường, rơi vào những trận ác chiến. Hai người vung dao phay, phối hợp ăn ý như tay với mắt. Mỗi nhát dao chém xuống, nước dịch màu tím đen trong dây leo liền bắn tung tóe, văng đầy người đầy mặt. Khó khăn lắm mới giết được một đường máu thoát khỏi vòng vây, hai người chẳng khác nào ác quỷ vừa bò ra khỏi ao mực, toàn thân tỏa ra một mùi khiến người ta buồn nôn. +
Đối với chuyện này, Từ thượng tướng gần như phát điên, cơn giận xộc lên đầu, động tác chém càng lúc càng sắc bén tàn độc, hệt như không cần mạng nữa. +
Sau mấy lần bị vây khốn rồi phá vòng vây, hai người nhận ra số lượng dây leo này quá nhiều, căn bản không thể chém hết, dường như chúng muốn dựa vào việc tiêu hao thể lực để kéo đối phương đến chết. Vì vậy họ bắt đầu chú ý bảo toàn sức lực, có thể tránh thì tránh. Sau đó, Từ Trì phát hiện dây leo luôn xuất hiện với số lượng lớn ở hướng tây nam, về đại thể luôn ép và xua họ về phía đông bắc, giống như đang cố tình bảo vệ thứ gì đó. +
Theo hướng suy nghĩ này, hai người bèn đổi đường, mạo hiểm đi về phía ngược lại với nơi dây leo tập trung dày đặc. +
Đòn tấn công của dây leo càng lúc càng dữ dội, gần như trút xuống đầu xuống mặt. Thể lực Từ Trì vốn đã kém hơn nhiều, dần dần chống đỡ không nổi, Chu Kỳ liền vô tình hữu ý che chắn anh phía sau. Hắn giết đến đỏ mắt, sức lực lại dồi dào, khí thế hoàn toàn bùng nổ, có cái dũng của một người trấn giữ cửa ải. Người đứng sau hắn rất dễ sinh ra một ảo giác, như thể dù dây leo từ bốn phương tám hướng dốc toàn bộ lực lượng ùa tới vây giết, hắn vẫn có thể đưa mình thoát khỏi đây an toàn. +
Từ Trì trước giờ luôn là người che chở người khác, vừa chém giết vừa bảo vệ. Nay được người khác bảo vệ, ngoài việc không quen ra, anh lại nảy sinh một cảm giác vững tâm mà trước đây chưa từng có. +
Con người Chu Kỳ bình thường nhìn chẳng đứng đắn chút nào, nhưng vào thời khắc quan trọng lại chưa bao giờ làm hỏng việc, là một đồng đội vô cùng đáng tin cậy. +
Trong khoảnh khắc Từ Trì thất thần, một sợi dây leo tìm được cơ hội, xuyên qua vô số mảnh vụn đang bay múa, vút một tiếng lao thẳng về phía mặt anh. Chu Kỳ giơ dao ngăn lại, một sợi dây leo khác nhân lúc hỗn loạn tấn công xuống hạ bàn, đánh trúng ngay phía trên đầu gối Chu Kỳ. Chu Kỳ đau đớn, nhíu mày quát lớn một tiếng, tay vung dao chém xuống, chặt đứt dây leo rồi rút đầu nhọn ra khỏi đùi. Chỉ thấy đoạn dây leo dính máu kia điên cuồng quẫy trong tay hắn, sau đó dần dần khô héo co rút, bốc lên từng trận khói đen. +
Môi Từ Trì khẽ động, định nói một tiếng cảm ơn. +
Nhưng Chu Kỳ không cho anh cơ hội, lập tức nói trước: “Từ Kiều Kiều, anh nợ tôi mấy mạng rồi đấy. Lần này sống sót, anh phải đồng ý với tôi ba yêu cầu!” +
Từ Trì chém đứt một sợi dây leo đâm tới trước mắt, gật đầu: “Được.” +
Chu Kỳ quay đầu lại, mặt mày hớn hở: “Đại trượng phu một lời đáng giá ngàn vàng, tôi đều ghi nhớ ở đây rồi, anh đừng hòng quỵt.” +
Hắn không chỉ vào đầu mà lại chỉ vào tim. +
Từ Trì nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Không quỵt.” +
Trên người Chu Kỳ không chỉ có một vết thương. Quần áo hắn rách tả tơi, dáng vẻ chật vật, trước ngực sau lưng đều bị cào ra từng đường, may mà ngoài vết thương ở đùi khá sâu, những chỗ khác chỉ rách lớp da ngoài. Từ Trì cũng chẳng khá hơn là bao, sắc mặt còn trắng bệch đến mức chẳng giống người sống, hơi thở cũng vô cùng nặng nề. +
“Hay là chúng ta……” Chu Kỳ nảy sinh ý định rút lui, hắn lo Từ Trì không chống đỡ nổi, “Rút lui nhé?” +
Từ Trì lau đi một vệt máu nhỏ trên má. Đó là máu của Chu Kỳ, vừa rồi lúc hắn rút dây leo ra, vô tình bắn lên mặt anh. +
“Rút lui?” Sắc mặt Từ Trì càng trắng hơn, khiến đôi mắt càng thêm đen, đen đến phát sáng, sáng đến mức khiến người ta rợn người. +
Chu Kỳ chạm phải đôi mắt ấy, nuốt nước bọt, không nói được gì. +
“Không, chúng ta không rút.” Từ Trì vậy mà cong khóe môi, cười lạnh lẽo, khiến người ta liên tưởng đến Ngọc Diện Tu La trong đêm tối, “Chúng tấn công càng điên cuồng, càng chứng tỏ chúng ta càng đến gần thứ mình muốn. Mục tiêu ở ngay trước mắt, chỉ còn một bước cuối cùng, không đi xem chẳng phải đáng tiếc sao?” +
Sự điên cuồng và ngạo nghễ trong mắt anh lúc này không hề che giấu, ý chí chiến đấu dâng cao như thủy triều trút xuống. Chu Kỳ sững người một thoáng, đột nhiên xác định được rằng Từ Trì ít nói, im lặng thường ngày kia mới không phải Từ Trì thật sự. Đây mới là Từ Trì chân chính. Anh sinh ra vốn nên đứng ở nơi này, cho dù bốn bề thọ địch, không còn đường sống, vẫn có thể cười mà nói ra hai chữ “không lui”. Anh là đóa hoa bỉ ngạn sinh trưởng giữa hiểm cảnh và chiến trường, chỉ khi thấy máu mới thực sự nở rộ. +
“Được.” Chu Kỳ cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt, hắn nhướng bên mày đứt đoạn, “Anh muốn xem, tôi, Chu Kỳ, sẽ đưa anh đi xem!” +
Chém giết đến cuối cùng, dao cùn người mỏi, chẳng biết đã bị thương bao nhiêu chỗ, cuối cùng họ cũng đến được bờ tây nam của mặt dốc hướng lên. +
Phần mặt đảo này nhô cao khỏi mặt biển, lơ lửng giữa không trung, trông như còn gần mặt trăng hơn vài phần. +
Ánh trăng tràn xuống, phủ lên vùng đất trũng hiếm thấy dưới chân một lớp sương bạc tĩnh lặng. +
Những sợi dây leo điên cuồng múa may dường như kiêng dè điều gì đó, không cam lòng mà rút lui. +
Còn thứ mùi ẩm ướt, tanh ngọt, mục rữa kia cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc —- đây là một khu vườn lơ lửng giữa không trung, bên trong trồng đầy một loại hoa có hình thái kỳ quái. +
Những bông hoa này có hình trứng căng mọng, cánh hoa màu tím đen khép chặt. Ở giữa nụ hoa khổng lồ, một lớp lông tơ màu đen phủ lên một khe rãnh sâu. Từ trong khe rãnh chảy ra chất dịch trong suốt. Chất dịch men theo cuống hoa dài chảy xuống, dưới ánh trăng lấp lánh trong veo, từ từ thấm vào lớp đất đen mục nát. +
Chu Kỳ đưa tay ước lượng. Cuống của một bông hoa này phải to đến mức hai người trưởng thành ôm mới xuể, còn nụ hoa thì chẳng khác nào một phòng giường đôi tiêu chuẩn trong khách sạn thành phố. +
“Hình dáng của bông hoa này….” Chu Kỳ nhe răng suy nghĩ hồi lâu, rồi châm chọc, “Khá có phong cách nghệ thuật hậu hiện đại đấy.” +
Từ Trì không nói gì, đứng quan sát một lúc rồi trượt xuống trước. +
“Chẳng thấy một con bướm nào, hoa với cây thì thấy không ít.” Chu Kỳ sờ đông sờ tây, dùng dao cạo cạo những đốm tròn trên thân hoa, “Này, anh nói xem, có phải hoa này là lương thực dự trữ của lũ bướm ưu dị không? Lúc không có người để hút máu thì tới hái mật hoa gì đó, suy cho cùng cũng là côn trùng mà…..” +
Từ Trì đi một vòng, có cảm giác như lạc vào rừng, sợ đi lung tung sẽ mất phương hướng nên lại quay về, chỉ lên phía trên rồi nói với Chu Kỳ: “Tôi muốn lên xem nụ hoa.” +
Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn cuống hoa cao hơn chục mét, gãi cái đầu húi cua rồi gật đầu: “Thế thì dễ.” +
Từ Trì kéo chiếc áo trong vốn đã rách te tua trên người, xé hai dải vải dài bên hông xuống, quấn quanh tay để chống trượt, lại cởi giày ra để tăng khả năng cảm nhận dưới lòng bàn chân. Chuẩn bị xong, anh định bắt đầu trèo, kết quả vừa quay người đã thấy Chu Kỳ, cái người có mạch não khác thường kia, đang cầm dao phay, ra sức chém từng nhát vào cuống hoa dẻo dai. +
Từ Trì: “…..” +
“Anh….?” Từ Trì thật sự không hiểu nổi kiểu thao tác ưu việt này. +
“Chẳng phải anh muốn xem hoa sao?” Chu Kỳ vung cánh tay rắn chắc, mồ hôi trên trán chảy từ thái dương xuống, tụ lại ở cằm rồi men theo yết hầu thấm ướt cổ áo, “Trèo lên tốn sức lắm, chẳng bằng chém đổ luôn, đến gần rồi muốn ngắm thế nào thì ngắm. À đúng rồi, cả đường chúng ta đánh đánh giết giết chạy tới đây, anh cũng mệt rồi đúng không? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tìm chỗ ngồi đi, tôi chém, anh nghỉ, chuyện hai giây thôi.” +
Từ Trì giơ hai tay: “Không phải…” +
Nhưng lời phía sau còn chưa kịp nói ra, bông hoa đáng thương kia đã không chịu nổi sự tàn phá mãnh liệt của Chu Kỳ, lập tức đổ xuống. +
“Rào” một tiếng, mấy bông hoa xung quanh cũng bị vạ lây, ngã rạp thành một mảng. +
Chu Kỳ vung bàn tay lớn, dáng vẻ hiên ngang: “Nào, xem hoa tôi tặng anh này! Có độc đáo không?” +
Từ Trì im lặng một lúc, phối hợp giơ hai tay lên, khô khan vỗ tay hai cái: “Độc đáo.” +
Nói xong, nụ cười qua loa của anh biến mất với tốc độ ánh sáng, gót chân xoay một cái, chạy đi kiểm tra nụ hoa. Anh sợ ở lại thêm vài giây, đối diện với khuôn mặt cười rạng rỡ lại còn đắc ý của ai đó, anh sẽ không nhịn được mà chửi thẳng chữ tên ngốc trong lòng ra miệng. +
Chu Kỳ tự thấy mình vừa chu đáo vừa thông minh, hắn chắp tay sau lưng, đi nghênh ngang như chim công xòe đuôi, từ chỗ rễ hoa bị chặt đi đến đầu nụ hoa, nhìn thấy Từ Trì đang ngồi xổm trên mặt đất, cố dùng hai tay tách khe rãnh ở giữa nụ hoa. Nhưng rõ ràng sức lực của anh không đủ. Dù gân xanh trên cánh tay đã nổi lên, nghiến chặt răng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, anh vẫn không thể lay chuyển nụ hoa dù chỉ một chút. +
Vì một chút thú vui ác ý nào đó, Chu Kỳ khoanh tay đứng xem một lúc, không nhịn được bật cười, châm chọc: “Sao sức anh yếu như phụ nữ vậy?” +
Từ Trì mặt không cảm xúc, khích hắn: “Anh giỏi thì thử đi?” +
“Tôi thử thì tôi thử, nhìn cho kỹ nhé.” Chu Kỳ xắn tay áo, dựa theo tư thế Từ Trì đang ngồi với ngực tựa sát vào đùi, ôm người lên, bê sang một bên, “Đi xa một chút, đừng vướng tay.” +
Từ Trì bây giờ đã miễn nhiễm với chuyện bị tùy tiện bê đi bê lại. Ngoài việc thầm chửi một câu đồ gia súc ra, anh cũng chẳng nói thêm gì, bởi Chu Kỳ nói gì cũng chỉ có một vẻ mặt kiểu “Không dám, không dám, lần sau tôi vẫn làm”. Anh dứt khoát nhẫn nhịn. +
Về sau, mỗi khi Từ thượng tướng nhớ lại sự thay đổi lớn lao này của bản thân, anh đều cảm thấy vô cùng chấn động và khó tin. +
Chu Kỳ khom lưng phát lực, dùng năm phần sức để bẻ lần đầu tiên, đã cảm nhận được mình sơ suất khinh địch. +
Đến khi dốc hết mười phần sức lực bẻ lần thứ hai, hắn bắt đầu cảm thấy cưỡi hổ khó xuống. +
Đến lần thứ ba phải dùng cả tay lẫn chân, Từ Trì phía sau phát ra một tiếng cười khẩy, mặt Chu Kỳ nóng bừng, hắn rên khẽ rồi liên tục dồn sức. +
Bông hoa vẫn không nhúc nhích! +
“Bông hoa này nó nghĩ quẩn rồi.” Chu Kỳ ngượng ngùng quệt mũi, “Chúng ta đừng cưỡng ép nó nữa được không?” +
Hắn xám xịt quay người lại, chỉ thấy Từ Trì học theo tư thế của hắn lúc trước, khoanh tay nhướng mày: “Nhìn anh khỏe mạnh thế kia, sao sức lại yếu như phụ nữ vậy?” +
Ăn miếng trả miếng. +
Chu Kỳ suýt nghẹn thở: “….Đủ rồi đấy, Từ Kiều Kiều, ở bên ngoài chừa cho đàn ông chút mặt mũi.” +
Đôi mắt sáng ngời của Từ Trì nhìn hắn, ý cười bên trong chẳng thể giấu nổi. Khóe môi vốn tự nhiên cong xuống của anh vậy mà có xu hướng thật lòng nhếch lên, nhưng còn chưa chạm đến khóe mắt, nó đã tan biến giữa chừng, bốc hơi không chút dấu vết. +
Con người này, ngay cả muốn cười cũng không thể cười một cách tự nhiên suôn sẻ. +
Yết hầu Chu Kỳ khẽ chuyển động, hắn bước tới, đưa tay che mắt Từ Trì. +
Từ Trì theo bản năng ngửa người ra sau, muốn tránh bàn tay nóng ẩm kia: “Anh…” +
“Suỵt.” Tay còn lại của Chu Kỳ đỡ sau gáy anh, dùng chút sức, không cho anh lùi dù chỉ nửa bước, “Từ Kiều Kiều, nào, đọc theo tôi, ha ha.” +
Từ Trì giơ tay muốn đẩy hắn ra, khó hiểu: “Anh làm cái gì vậy……” +
Cách lớp vải đang tỏa ra đủ loại mùi khó ngửi, bàn tay chạm vào lồng ngực đang phập phồng rung động, động tác của anh hơi khựng lại. +
“Ha ha ha ha ha.” Chu Kỳ cứ như chiếc máy phát lại bị hỏng, không biết chán mà lặp đi lặp lại, còn mặt dày nói: “Nói đi mà, cười hai tiếng cũng đâu có mất miếng thịt nào.” +
Từ Trì lạnh mặt, một lúc lâu sau, hàm răng đang nghiến chặt mới hơi thả lỏng: “Ha?” +
“Ha ha.” +
“Ha ha?” +
“Ha ha ha ha ha!” +
“Ha… Ha ha ha?” +
Chu Kỳ bật cười lớn, buông tay, chỉ vào Từ Trì rồi ôm bụng: “Ha ha ha ha ha! Kiều Kiều, anh ngốc quá đi! Người bên ngoài có biết anh ngốc thế này không? Sao anh nghe lời thế hả? Nào, phỏng vấn một chút, rốt cuộc anh Kỳ có sức hấp dẫn gì mà có thể khiến anh….Này, đánh đâu cũng được, đừng đánh vào đầu! Mặt cũng không được, sau này tôi còn định dựa vào cái mặt này kiếm cơm đấy…” +
Hai người quấn lấy nhau đánh nhau. Từ Trì vừa cảm thấy hành vi này thật mất thể thống, mất thân phận, lại vừa thấy tay ngứa ngáy khó chịu, không đánh người thì có khi nghẹn chết. Ngay cả chính anh cũng không nhận ra, lúc này trên khuôn mặt mà Chu Kỳ thường nói là “khổ đại cừu thâm” của anh đang tràn ngập nụ cười. Anh vốn luôn giỏi cười lạnh, cười khẩy, cười gian, cười dữ tợn, nhưng rất khó để lộ ra một nụ cười thuần túy xuất phát từ tận đáy lòng. Từ khi có ký ức đến nay, anh chưa từng có một nụ cười như vậy. Không phải không biết cười, mà là thiếu hoàn cảnh và cơ hội. +
Trong cuộc vật lộn nhẹ nhàng hơn chém giết ấy, Chu Kỳ bị cuống hoa gãy vướng chân, trước khi ngã hắn vội túm lấy Từ Trì làm đệm, thế là hai người cùng ngã ngửa, vừa hay đập vào nụ hoa không biết nghĩ quẩn kia. +
“Bộp” một tiếng, là sau đầu Chu Kỳ đập vào cánh hoa cứng rắn. +
Chu Kỳ hít mạnh một tiếng, ôm đầu kêu đau: “Cái hoa này mẹ nó có khi là hoa kim cương!” +
Từ Trì đang nằm sấp trên người hắn, bỗng nghe thấy một tiếng “phụt” của luồng khí. Anh ngẩng mắt nhìn về phía sau Chu Kỳ — đúng là vô cùng trùng hợp, trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành vừa hay ép mở khe rãnh trên nụ hoa! +



Mạch não ông Kỳ khó đỡ quá tr =)))))))