Chương 35: Đồi trà

Sau khi nghỉ hưu, ông ngoại của Ngụy Viễn thầu một đồi trà ở thành phố A. Nhà được xây ngay trong núi, cạnh đồi trà, cuộc sống vô cùng thanh nhàn. +
Quan Quang Đức là một ông lão rất thức thời, lúc rảnh rỗi thường hay mở livestream ở nhà, vừa bán trà vừa khoe khoang những món đồ chơi bàn trà và bộ ấm chén đắt tiền mà ông dày công sưu tầm được. +
Ban đầu Quan Lệ muốn Ngụy Viễn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về cùng ông ngoại quản lý đồi trà, đúng kiểu “người đi trước trồng cây, người đi sau hái quả”. Thế nhưng Ngụy Viễn không muốn tuổi còn trẻ đã sống cảnh an nhàn dưỡng lão, nên một mình chạy ra ngoài khởi nghiệp. +
Từ thành phố Z về thành phố A phải lái xe mất tám chín tiếng. Xuất phát từ chiều, tính cả thời gian tắc đường thì sáng sớm hôm sau mới có thể tới nơi. Ông cụ biết anh về nên đã bảo bà ngoại chuẩn bị thức ăn từ sớm, còn đích thân vào thành phố mua loại pháo hoa mà anh thích đốt nhất hồi nhỏ, cả nhà cùng nhau đón một cái Tết thật linh đình. +
Đường cao tốc về quê tắc đến nghẹt thở. Hạ Tri Tùng ôm cuốn từ điển tiếng Anh, cứ lắc lư theo nhịp xe mà học từ mới. Học xong từ vựng thì giải toán đại số, xong toán lại nghiên cứu văn mẫu, dường như cậu có vô số việc để làm. +
Bạn nhỏ này đúng là tranh thủ từng giây từng phút. Rõ ràng nghỉ học một ngày cũng chẳng sụt giảm bao nhiêu, vậy mà cậu cứ phải ép bản thân đến mức đó. Ngụy Viễn sợ làm phiền cậu học bài nên ngay cả nhạc cũng không dám bật, lúc buồn chán chỉ đành quan sát xem Hạ Tri Tùng đang làm gì. +
“Tùng Tùng, em không say xe chứ?” +
“Dạ không ạ.” Hạ Tri Tùng đáp. +
“Thế em có sợ cảm giác ngồi trong xe không?” +
Ngòi bút của Hạ Tri Tùng khựng lại, đại não xoay chuyển cực nhanh. Câu này là ý gì? Có phải anh đang thử xem cậu thực sự có hội chứng sợ không gian kín hay không? Hay chỉ đơn giản là một câu hỏi bâng quơ không có ý tứ gì khác? Liệu anh đã đào hố ngay từ câu hỏi say xe đầu tiên? +
Cậu bỗng thấy hối hận vì mình đã trả lời quá nhanh mà không suy nghĩ kỹ. Ánh mắt Hạ Tri Tùng tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào chữ “Lừa” trong đoạn thứ hai của bài văn mẫu. +
Cứ lừa anh là được. Giống như mọi khi thôi. +
“Anh ơi, lúc bị ba đưa đi, em suýt chút nữa là nôn ra xe rồi.” Hạ Tri Tùng nói, “Bác sĩ bảo ở cạnh người thân thiết thì tình trạng sẽ được cải thiện. Ở bên anh em thấy ổn hơn nhiều, anh cứ ở bên cạnh em thì em sẽ nhanh khỏi hơn.” +
Ngụy Viễn gật đầu. Anh vốn chỉ hỏi cho đỡ buồn, không ngờ Hạ Tri Tùng lại thao thao bất tuyệt nói một hơi dài như thế. Vậy là anh lại tự ôm thêm cái nhiệm vụ “phải ở bên cạnh bạn nhỏ nhiều hơn”. +
Dòng xe phía trước bắt đầu nhích dần, làn đường khẩn cấp cũng được mở thông. Trời sẩm tối, bóng tối trong xe bao phủ nhanh hơn bên ngoài. Hạ Tri Tùng gấp sách lại, không xem nữa. Ngụy Viễn kết nối Bluetooth, không khí trong xe lập tức trở nên sôi động bởi tiếng nhạc. +
Ngụy Viễn nhấp một ngụm cà phê, hỏi: “Đói chưa? Có muốn vào trạm dừng nghỉ ăn chút gì không?” +
“Có bị muộn lắm không anh?” +
“Không sao, đến muộn một chút cũng được, ăn cơm là quan trọng nhất.” +
Ngụy Viễn đưa cậu vào trạm dừng nghỉ ăn qua loa một bữa, nghỉ ngơi đôi chút rồi lại tiếp tục lên đường. Cao tốc về đêm càng tắc tịt, bốn làn đường chật kín, nhích không nổi một bước. +
Hạ Tri Tùng không ngủ, cứ thế thức cùng anh suốt cả đêm. Khi chiếc xe chậm chạp bò thêm được vài trăm cây số, quầng thâm dưới mắt cả hai đều đã hiện rõ như gấu trúc. +
Ăn hết sạch hai lọ kẹo bạc hà, cuối cùng cũng chỉ còn cách thành phố A khoảng hai mươi, ba mươi cây số. Hạ Tri Tùng tựa đầu vào ghế xe, bộ dạng nửa tỉnh nửa mê. +
“Tùng Tùng, tỉnh táo lại đi, sắp đến nơi rồi.” +
Hạ Tri Tùng dụi dụi mắt, hỏi: “Anh ơi, anh có buồn ngủ không?” +
Nghe thấy chữ “buồn ngủ”, Ngụy Viễn ngáp một cái theo phản xạ, nước mắt trào ra: “Buồn ngủ chứ, nhưng sắp xuống cao tốc rồi, đến nơi nhanh thôi.” +
Đoạn đường xuống cao tốc xe chạy rất nhanh, mười một giờ rưỡi trưa, họ đã vào đến nội thành thành phố A. Quan Quang Đức đã chuẩn bị sẵn cơm nước, giục họ về nhà ăn luôn. +
Phong cảnh mùa đông trong núi không được đẹp lắm, khắp nơi trơ trụi, đồi trà đều được phủ bạt để chống băng giá. +
Con đường dần hẹp lại, chỉ đủ cho một chiếc xe chạy ra chạy vào. +
Ở nông thôn thường ăn cơm sớm, lại đúng lúc trời hửng nắng, họ hàng bạn bè tụ tập cùng nhau uống trà trò chuyện. Có mấy đứa trẻ đang đốt pháo ở sân trước nhà, tiếng cười đùa vang lên từng đợt, náo nhiệt vô cùng. +
Hạ Tri Tùng từ nhỏ lớn lên ở thành phố, trong nhà thậm chí hiếm khi có thời gian cả gia đình tụ họp đông đủ, mà buổi tụ họp khó khăn lắm mới mong chờ được lại luôn trôi qua trong những trận cãi vã vô tận. +
Ngụy Viễn nhìn ra sự tò mò của cậu, hỏi: “Vui không?” +
“Vui ạ.” Hạ Tri Tùng không nỡ rời mắt, “Nhà em chưa bao giờ náo nhiệt như thế này. Họ hàng bên ba đều rất nghiêm khắc, còn bên mẹ… em chưa gặp bao giờ.” +
“Năm nay em cũng sẽ giống như họ, đón một cái Tết thật rộn ràng.” +
Quan Quang Đức đã đứng đợi bên cửa sổ từ sớm, thấy xe đến, những nếp nhăn trên mặt cười giãn cả ra, chẳng kịp mặc thêm áo đã vội vàng chạy ra ngoài chỉ huy đỗ xe. +
Hạ Tri Tùng ngược lại bắt đầu thấy căng thẳng, hỏi: “Anh ơi, em nên gọi là gì ạ?” +
Ngụy Viễn theo chỉ dẫn đỗ xe xong xuôi, tháo dây an toàn, nói: “Gọi là ông ngoại, bà ngoại thôi, đừng gò bó. Hai ông bà rất thoải mái, dễ gần lắm.” +
Hạ Tri Tùng gật đầu, không vội xuống xe mà đứng diễn tập lại lời chào trong đầu một lượt. +
“Sao giờ mới tới hả! Đã bảo con là phải đi sớm hai ngày, sớm hai ngày rồi cơ mà.” Quan Quang Đức hăng hái đi mở cốp xe, “Con về mấy ngày mà xách tận hai cái vali thế?” +
“Ông ngoại, ông già lẩm cẩm rồi à? Chẳng phải con bảo là sẽ dẫn người về cùng sao?” Ngụy Viễn gõ gõ cửa kính xe, “Tùng Tùng, ra ngoài đi em.” +
“Đúng rồi, đúng rồi, ông già lẩm cẩm rồi.” Quan Quang Đức cũng không giận, cười hì hì, “Dẫn bạn gái về à?” +
“Cháu chào ông ngoại, cháu tên là Hạ Tri Tùng, năm nay mười tám tuổi. Cháu là…” Hạ Tri Tùng cảm thấy khó mở lời, cậu nên giải thích thân phận mình thế nào đây? Con trai của người chồng thứ ba của dì Quan sao? +
Cậu tính là gì chứ, có tư cách gì mà về đây ăn Tết? +
“Tùng Tùng, ông biết cháu mà.” Quan Quang Đức nắm lấy tay Hạ Tri Tùng dắt vào nhà, chẳng thèm ngó ngàng đến thằng cháu ngoại ruột, “Quan Lệ có kể với ông về cháu rồi, bảo là cháu thông minh lắm. Cái thằng trời đánh nhà ông đây này, hồi đó suýt nữa thì không đỗ nổi đại học. Đứa trẻ thông minh đúng là có khác, khí chất khác hẳn.” +
Ngụy Viễn bĩu môi, xách vali đi theo sau. Anh đem hành lý lên lầu trước, sau đó vào bếp hỏi thăm bà ngoại đang bận rộn, cuối cùng mới quay lại phòng khách. +
Tivi đang phát chương trình khởi động cho đêm Xuân vãn, Hạ Tri Tùng nhìn anh với gương mặt cầu cứu, bên tay đặt một chén trà, xem chừng là nãy giờ đã bị ông ngoại “quảng cáo” cho nếm thử không ít loại trà rồi. +
“Pháo đâu rồi ông?” +
“Toàn bộ ở trong kho đấy.” Quan Quang Đức nói, “Sắp ăn cơm rồi, con không định đi đốt pháo đấy chứ?” +
“Tất nhiên rồi!” Ngụy Viễn cầm lấy áo khoác của Hạ Tri Tùng, “Tùng Tùng, ra ngoài đốt pháo với anh.” +


