Chương 35: Chân thực

Chương 35: Chân thực +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Quãng đường tới sân bay dù không quá gần nhưng trên đường không kẹt xe, thêm cả tay lái vững vàng của Vương An Sơ nên họ đã tới nơi một cách nhanh chóng. +
Tô Minh Hi ban nãy kêu nhàm chán, đòi nói chuyện phiếm với Chu Hành Tuấn giờ đã gục lên vai anh ngủ say. +
Xe dừng ở bãi đỗ, Vương An Sơ vững vàng ngồi trên ghế điều khiển, cúi đầu nhìn điện thoại coi như không biết gì. +
Thẩm Nghiên chịu hết nổi, quay ra phía sau nhìn thử rồi hỏi Vương An Sơ: “Chủ tịch đang làm cái gì vậy? Tôi đâu thấy xe rung?” +
Vương An Sơ nhìn Thẩm Nghiên với con mắt khó hiểu, lắc lắc điện thoại: “Chủ tịch bảo xuống xe kìa.” +
Hai người lén lút xuống xe, lấy hành lý trong cốp rồi đứng chờ bên ngoài. +
Thẩm Nghiên vui vẻ dung khuỷu tay chọc chọc Vương An Sơ, kích động nói: “Tôi thắng chắc.” +
Vương An Sơ thở dài: “Nghĩ gì Chủ tịch đánh dấu người ta trên xe.” +
Thẩm Nghiên hóng hớt nhón chân lên xem, cửa xe đã chặn hết tầm nhìn rồi. +
Thẩm Nghiên nhìn anh ta:”Cứ như vậy hả? Tôi với anh đứng nhìn?” +
Vương An Sơ đáp: “Vẫn kịp. Tôi với anh đứng chờ.” +
Thẩm Nghiên thoả mãn thở một hơi: “Chậc chậc, chúng ta có nên đòi tiền đẩy thuyền không nhỉ, tiện đường còn được học một khoá yêu đương.” +
… +
Chu Hành Tuấn trong xe đang cầm tài liệu, chỉ không nhúc nhích. +
Tệp tài liệu này anh để quên trên xe cuối tuần trước, cầm nó lên cũng chỉ cho bớt trống tay. +
Thế nhưng, tệp tài liệu mỏng này mới lật tới trang 2. +
Tô Minh Hi ngủ ngon lành, gương mặt áp lên vai Chu Hành Tuấn nhìn cũng có da có thịt, tay nắm lấy cà vạt anh. +
Chu Hành Tuấn nhìn gò má phúng phính của cậu, tay bắt đầu ngứa ngáy, não chưa kịp ra lệnh thì tay đã đi trước một bước. +
Chu Hành Tuấn buông văn kiện, tay trái bị Tô Minh Hi đè lên bắt đầu hành động, khẽ nâng tay cậu đặt lên tay mình. +
Chu Hành Tuấn hơi cúi đầu, khẽ hôn lên gò má mình nhớ thương nãy giờ. +
Tô Minh Hi rất mỏng manh, ngày đầu khi Chu Hành Tuấn bế cậu lên còn phải giật mình sao lại nhẹ thế, nhẹ như thể gió thổi là bay, tựa như quả bóng bay mình được mua vài lần khi còn bé, không thể với tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đi mất. +
Gương mặt của Tô Minh Hi lại có da có thịt, tròn tròn mềm mềm muốn xuống tay. +
Đôi môi cậu lúc hôn lên cũng mềm lắm, Chu Hành Tuấn không khỏi xiêu lòng. +
Tô Minh Hi vẫn ngủ say, trước kia cậu vẫn làm việc buổi tối, sinh hoạt ngày đêm hỗn loạn, thời gian này ép cậu rời giường vẫn là quá sớm. +
Chu Hành Tuấn thử tiến them một bước, vươn tay tới gần cửa xe, khẽ nhéo lên khuôn mặt của Tô Minh Hi đang dựa vào vai mình. +
Giờ cậu mới cảm nhận được sự “quấy rầy”, dụi mắt ngồi dậy. +
“Đây là sân bay ạ?” +
Chu Hành Tuấn nhìn Tô Minh Hi ngáp một cái, vô thức hướng cơ thể về phía cậu, dịu giọng đáp: “Ừ, tới rồi.” +
Anh kéo tấm ngăn xuống, duỗi tay lấy lọ kẹo bạc hà: “Em ăn không?” +
Tô Minh Hi ghét bỏ nói “Không”, nhìn về phía trước: “Hai người họ đâu rồi anh?” +
Chu Hành Tuấn cất kẹo bạc hà, không hề tức giận. +
Nếu Tô Minh Hi ngoan ngoãn nhận kẹo bạc hà, lễ phép cảm ơn nhưng không ăn, khi ấy anh mới giận. +
Mặt Chu Hành Tuấn không có mấy cảm xúc, đôi tay khuất tầm nhìn Tô Minh Hi lại nắm nhẹ. +
Anh nói: “Họ đang chờ bên ngoài.” +
Nghe vậy, cơn ngái ngủ của Tô Minh Hi bay sạch: “Mấy giờ rồi ạ? Máy may đã bay chưa?” +
Cậu lấy điện thoại ra check, hoảng hốt: “Còn có 15’ thôi.” +
Chu Hành Tuấn vẫn rất bình tĩnh, còn vuốt tóc cậu. +
“Kịp mà.” Anh mở cửa xe, “Thẩm Nghiên không đi theo đâu, cậu ta sẽ đưa em về nhà.” +
Thẩm Nghiên làm nền nãy giờ trợn tròn mắt. +
Thẩm Nghiên thắc mắc vì sao Chủ tịch đi công tác lại dẫn hai người, còn dặn anh ta không mang hành lý. Anh ta tưởng Chủ tịch tốt bụng chuẩn bị hành lý dùm, ai ngờ mình đi để làm tài xế. +
Tô Minh Hi cũng xuống xe, ngoan ngoãn đứng trước mặt Chu Hành Tuấn: “Vâng ạ.” +
Chu Hành Tuấn hơi khom lưng, cậu biết ý khép hờ đôi mắt. +
Phải xa nhau một thời gian, cậu cũng nhớ anh lắm. +
Nụ hôn không có tới, Chu Hành Tuấn xoa đầu cậu, chỉnh lại mái tóc ngốc nghếch. +
Anh nói bằng chất giọng trầm: “Nhớ gọi điện cho anh.” +
Sau nghĩ thế nào lại bổ sung: “Sau khi hạ cánh, anh cũng sẽ báo cho em.” +
Tô Minh Hi túm lấy cà vạt anh, mỉm cười: “Anh nhớ nha.” +
Cậu ngẩng lên trao một nụ hôn, mặc kệ Vương An Sơ với Thẩm Nghiên đứng cạnh. +
Chu Hành Tuấn ngạc nhiên nhưng vẫn thuận theo cúi xuống, không chú ý tới Tô Minh Hi càng ngày càng lùi lại. +
Cậu lui dần về sau, Chu Hành Tuấn muốn đoạt quyền chủ động, Tô Minh Hi nhanh chân ngồi vào xe, đóng cửa xe lại. +
Tô Minh Hi kéo cửa sổ xuống, chỉ lộ ra đôi mắt tinh nghịch: “Anh đi check-in nhanh lên, muộn bây giờ.” +
Chu Hành Tuấn hơi trùng xuống nhưng không thể hiện cảm xúc ra mặt: “Mang kẹp tài liệu ghế sau ra cho anh.” +
Tệp tài liệu ở cách không xa, Tô Minh Hi không nghĩ nhiều, kéo cửa xe xuống một chút nhưng chỉ lộ ra cái trán láng o. +
Tô Minh Hi tính đưa tệp tài liệu ra, nhận lại một nụ hôn lên trán. +
Chu Hành Tuấn mỉm cười như đứa trẻ được cho kẹo, cố gắng kìm chế cảm xúc, chỉ có đôi mắt ánh lên niềm vui và pheromone ngòn ngọt bộc lộ ra ngoài, để lại câu “anh đi nhé” rồi xoay người, tệp tài liệu không thèm lấy. +
Tô Minh Hi sờ trán, thì thầm hai chữ “lưu manh”, khoé miệng không dấu nổi nụ cười. +



Ngọt thí