Chương 34: Trao đổi ngang giá (5)

Trong lúc cấp bách, Dương Tri Trừng nắm chặt lấy con mắt trên chiếc nhẫn, thầm niệm: +
– Đừng để nó nhìn tôi! +
Vừa dứt lời, một cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay cậu, như thể có một con dao cắm phập vào da thịt, rồi nặng nề rạch một đường dài kéo về phía trước. +
Cơn đau đớn khiến cậu suýt chút nữa nữa đánh rơi chiếc nhẫn, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Dương Tri Trừng cảm nhận được xúc giác dính nhớp ấm nóng trên cánh tay, đan xen với cái lạnh thấu xương khiến người ta da đầu tê dại. +
Đôi mắt đen láy như nho của cô gái cứng đờ run lên, sau đó, dường như có một sức mạnh vô hình khiến nó từ từ lệch sang một bên. +
Dù chỉ là một chút thôi. +
Nhưng cái cảm giác rợn người ấy đã giảm đi đôi phần. +
Dương Tri Trừng hơi thả lỏng cơ bắp toàn thân. Cậu quay đầu nhìn cửa phòng. +
Cánh cửa này vẫn đóng chặt, không hề có dấu hiệu mở ra. Khí lạnh vẫn lởn vởn trong căn phòng, cứ như mọi chuyện vừa rồi chỉ là sự hòa hoãn ngắn ngủi, nguy hiểm thực sự vẫn chưa rời đi. +
Xấp giấy ghi chú trong túi vẫn nóng hầm hập. +
Dương Tri Trừng vừa quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt của cô gái đột ngột chuyển động mạnh, một lần nữa nhìn chằm chằm vào cậu. +
Không có tác dụng! +
Nỗi sợ hãi lần nữa ập đến, hốc mắt Dương Tri Trừng đau ê ẩm, tròng trắng mắt giật liên hồi, như thể chạm nhẹ một cái thôi là sẽ nổ tung ngay. +
Cậu che mắt ngã về phía sau, trong tầm nhìn hỗn loạn chao đảo, chỉ còn lại đôi mắt đen láy như nho và nụ cười quỷ dị trong khung ảnh là cực kỳ rõ nét, khắc sâu vào võng mạc của cậu. +
Phải làm sao đây? +
Đầu Dương Tri Trừng đau như muốn nứt ra. +
Chắc chắn Trịnh Nghiêu chết là do cô gái trong khung ảnh này. Nó là một con quỷ! +
Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cậu cũng sẽ giống như Trịnh Nghiêu, bị một chiếc bút gel cắm vào hốc mắt! +
Dương Tri Trừng nắm chặt con mắt trên nhẫn, não bộ suy nghĩ cực nhanh trong cơn đau nhức dữ dội. +
Cậu không thể trực tiếp ra lệnh cho chiếc nhẫn khống chế con quỷ ngừng tấn công. Vừa nãy chỉ yêu cầu thứ đó không nhìn mình thôi mà cánh tay đã xuất hiện vết thương nặng như vậy. +
Nếu trực tiếp đưa ra lệnh tương tự hoặc mạnh hơn, e là cậu không thể chịu đựng nổi hậu quả. +
Nếu triệu hồi Tống Quan Nam… +
Dương Tri Trừng không dám. +
Hình vẽ trên xương quai xanh nhức nhói từng cơn, đau đến mức nửa người cậu bắt đầu tê dại. Nhưng lúc này Đỗ Ngu còn ở bên ngoài, cậu không dám mạo hiểm để Đỗ Ngu phát hiện ra Tống Quan Nam. +
Bình tĩnh, bình tĩnh lại. +
Không được hoảng. +
Cậu phải làm sao đây? +
Huyệt thái dương của Dương Tri Trừng giật liên hồi, cơn đau ở cánh tay và cảm giác ê ẩm ở hốc mắt gần như chiếm lấy toàn bộ dây thần kinh của cậu. +
Cậu nhỏ giọng thì thầm: +
– Khiến khung ảnh đổ về phía sau! +
Bắp chân truyền đến cơn đau nhói, máu sẫm màu rỉ ra, thấm ướt ống quần và tất. Cảm giác ướt dính và mùi máu tanh nồng càng làm tăng thêm phần nôn nóng, khiến nhịp tim của Dương Tri Trừng đập càng dữ dội hơn. +
Cùng lúc đó, trong căn phòng cửa sổ đóng kín bỗng nổi lên một cơn gió lạnh. Gió thổi qua, khung ảnh mỏng manh liền lung lay. +
Máu trên bắp chân chảy dọc theo tất, đã chảy vào trong giày. +
Dương Tri Trừng che mắt, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. +
Chân đế phía sau khung ảnh bị gió thổi hất tung lên, đôi mắt của cô gái vẫn cố chấp xoay chuyển, nhìn chằm chặp vào Dương Tri Trừng. +
Nhưng mà… +
Bốp! +
Một âm thanh giòn giã vang lên. +
Khung ảnh lật ngược lại, úp mặt xuống bàn. +
Khuôn mặt của cô gái biến mất cùng với đôi mắt đen láy như nho kia. Mọi cảm giác khủng bố lập tức biến mất sạch, căn phòng lần nữa trở lại bình thường, ngoại trừ mùi máu tanh nồng nặc thì dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. +
Cảm giác đau nhức nơi hốc mắt dịu đi, cậu kiệt sức ngã ngồi xuống đất. +
Cửa phòng ngủ bị đá văng ra, Đỗ Ngu hùng hổ bước vào: +
– Chuyện gì vậy?! Chẳng phải đã bảo cậu đừng đóng cửa à? +
Dương Tri Trừng dùng sức day day thái dương. +
Đỗ Ngu có biết chuyện con quỷ trong khung ảnh này không? +
Cậu quay đầu nhìn Đỗ Ngu, nói thẳng: +
– Bạn gái của Trịnh Nghiêu là quỷ. +
-…Hả? +
Đỗ Ngu sững sờ. +
Dường như anh ta hoàn toàn không biết gì, vẻ mặt hùng hổ cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Như vừa mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh ta hỏi: +
– Là sao? +
– Trong khung ảnh đặt trên bàn là ảnh chụp chung của Trịnh Nghiêu và bạn gái anh ta. +
Dương Tri Trừng nói. +
– Bạn gái của anh ta ở trong khung ảnh kia. Ngay lúc vừa bước vào cửa và chạm phải ánh mắt nó, mắt tôi bỗng đau nhói. Tôi nghĩ, nếu tôi không có khả năng phản kháng… có lẽ tôi sẽ giống như Trịnh Nghiêu. +
– Vậy à? +
Đỗ Ngu cau mày. +
– Nhưng tại sao… +
– Ở ngay trong khung ảnh. +
Dương Tri Trừng chỉ tay, giọng điệu của cậu hơi nặng nề. +
– Vừa rồi tôi tận mắt nhìn thấy. Anh xem này, tay và chân tôi đều bị thương, phải dùng chiếc nhẫn anh đưa mới miễn cưỡng giữ được mạng. +
Đỗ Ngu nhìn khung ảnh, vẻ mặt nghiêm trọng. +
– Cậu ra khỏi phòng trước đi, tôi gọi người đến thu nhận ngay. +
Anh ta nói. +
– Cậu có chắc là khi chạm mắt với nó mới bị tấn công không? +
– Chắc chắn. +
Dương Tri Trừng gật đầu. +
Đỗ Ngu hỏi: +
– Không có động tác nào khác? +
Dương Tri Trừng đáp: +
– Trước mắt thì chắc là không có. +
Đỗ Ngu gọi một cuộc điện thoại. +
Anh ta nhanh chóng báo vị trí hiện tại, dặn người kia mau tới đây. +
Cúp điện thoại xong, anh ta vẫn có chút khó hiểu, nhìn Dương Tri Trừng từ trên xuống dưới: +
– Trước đây cũng đã lục soát mấy lần rồi, chạm mắt thì chắc chắn không chỉ mỗi cậu. Nhưng tại sao chỉ có mình cậu dính chưởng? +
– Từ đầu đến cuối cũng mười mấy người. Khung ảnh này vẫn luôn được để ở trên bàn, còn bị bọn họ cầm lên chụp mấy tấm ảnh. Nếu thực sự có vấn đề thì đã sớm xảy ra chuyện rồi. +
Vậy sao? +
Dương Tri Trừng cũng nghĩ mãi không ra. Ban đầu cậu còn nghi ngờ liệu có phải Đỗ Ngu cố tình gài bẫy cậu hay không. Nhưng mọi lời Đỗ Ngu nói không giống giả dối, chỉ cần hỏi qua loa là kiểm chứng được ngay. Hơn nữa, khi Đỗ Ngu cho cậu xem báo cáo, khung ảnh đó còn nằm chình ình trên bàn, hoàn toàn không có biện pháp bảo vệ nào. +
– Tôi cũng không biết nữa. +
Cậu lắc đầu. +
– Tôi chỉ là một người bình thường thôi, sao có thể dính dáng đến con quỷ này được chứ? +
– Trên người cậu chắc chắn có thứ gì đó mà tôi chưa biết. +
Đỗ Ngu nhìn chằm chằm vào Dương Tri Trừng. +
Dương Tri Trừng thở dài: +
– Giá mà tôi biết thì tốt rồi. +
Cậu giơ cánh tay lên, để lộ một vết thương sâu khoảng 1cm. Máu chảy dọc theo khuỷu tay, rơi tí tách xuống đất. +
Đỗ Ngu thấy cậu như vậy thì há hốc mồm. +
Dương Tri Trừng đứng thẳng dậy. +
Cậu không để ý đến cơn đau nhói từ vết thương ở tay và chân, lấy điện thoại ra, so sánh đồ vật trên bàn với trong ảnh. +
Bàn máy tính nơi Trịnh Nghiêu chết rất sạch sẽ, không có thứ gì thừa thãi. Dương Tri Trừng đi một vòng, rồi phát hiện trên kệ nhà vệ sinh có hai lọ mỹ phẩm dưỡng da cho nam giới, chính là loại đã xuất hiện trong ảnh. +
Cậu mở nắp ngửi thử, mùi rất bình thường. +
Không phải cái mùi đó. +
– Cậu đừng lục lọi lung tung nữa. +
Đỗ Ngu đi theo. +
– Hôm nay đến đây thôi, người xử lý sắp tới rồi. +
– Tôi muốn tìm thêm chút nữa. +
Dương Tri Trừng lắc đầu. +
– Tôi sẽ không lục lọi lung tung đâu. +
Dường như Đỗ Ngu không mấy mặn mà trong việc phối hợp hành động với cậu. Nếu lần này cậu đi rồi, liệu lần sau cậu còn có cơ hội để Đỗ Ngu đưa mình đến đây nữa không? +
Không thể bỏ qua cơ hội này. +
Cuối cùng Đỗ Ngu cũng không ngăn cản cậu. Cậu tự do đi lại trong phòng khách và phòng ăn một vòng, sau khi so sánh kỹ lưỡng, hoàn toàn không phát hiện ra vật dụng nào khác có khả năng liên quan đến đồ trên kệ hàng. +
Rốt cuộc là cái gì? +
Máu trên cánh tay cậu đã chảy dọc theo đầu ngón tay nhỏ hai giọt xuống đất. +
Dương Tri Trừng có chút sốt ruột. Trịnh Nghiêu mới chuyển đến chưa bao lâu, tuy đồ đạc lộn xộn nhưng không nhiều. Cậu không tìm thấy thứ gì khác liên quan đến mỹ phẩm dưỡng da hay sáp thơm. +
Chẳng có gì cả. +
Đúng vào lúc này, chỗ cửa ra vào vang lên tiếng tít tít. +
Là tiếng mở khóa mật mã. +
Cuối cùng cũng có người vào. +
– Hề lố, quỷ ở đâu vậy? +
Giọng người mới đến vang lên. +
– Trong phòng ngủ. +
Đỗ Ngu nói. +
– Anh đừng nhìn vào mắt người phụ nữ trong khung ảnh được đặt trên bàn máy tính. +
– Biết rồi biết rồi. +
Người kia cười hì hì nói. +
– Ái chà, tên này ở dơ thật, rác để ở cửa cũng chẳng biết vứt. +
Hắn ta đổi giọng, ngữ điệu trở nên quái dị: +
– Hoặc là, anh ta chưa kịp vứt thì đã chết rồi. +
– Anh nói nhiều quá rồi đó. +
Đỗ Ngu cau mày. +
– Quỷ vẫn còn ở đây đấy, mau thu nó đi! +
Rác ư? +
Ở cửa có rác? +
Dương Tri Trừng chợt nhận ra điều gì đó. +
Cậu bước nhanh ra cửa chính. +
– À, cậu đây là… +
Người mới đến muốn chào hỏi cậu. +
Dương Tri Trừng chỉ gật đầu qua loa rồi lách người đi qua. +
Trong hành lang tối tăm chật hẹp của khu dân cư, cạnh cửa phòng 1603 quả nhiên có một túi rác. +
Miệng túi rác đen kia được buộc rất chặt, ẩn trong bóng tối lờ mờ. +
Không có nhiều mùi lọt ra ngoài, lúc cậu đến thế mà lại bỏ qua nó. +
Dương Tri Trừng mở miệng túi, mùi chua thối của rác để lâu ngày bùng nổ trong nháy mắt, hun cậu tối sầm mặt mũi. +
Cậu nín thở, xốc lại cái túi đầy ắp. +
Trong túi nhét không ít rác thải sinh hoạt và thức ăn thừa, chen chúc lộn xộn, trông còn đặc khít hơn cả file nén. +
Tìm đồ trong này chẳng khác nào mò kim đáy bể. +
Giấy ăn, túi đóng gói đồ ăn, và cả mấy món đồ “kế hoạch hóa gia đình”. +
Dương Tri Trừng buồn nôn muốn ói, dựa vào chấp niệm mà kiên trì. Nhưng ngay khi cậu sắp bị mùi thối này làm cho ngất đi thì lờ mờ ngửi thấy mùi hương kỳ lạ kia. +
Ở đâu? Thứ đó ở đâu? +
Dương Tri Trừng dốc ngược cả túi rác ra, đồ vật bên trong đổ tràn ra đất. +
Bỗng nhiên, cậu phát hiện ra một thứ kỳ lạ. +
Lẫn trong đống rác sinh hoạt lộn xộn là một khối hình trụ, chất liệu có chút tương tự nến. +
Trông giống sáp thơm. +
Dương Tri Trừng cầm lên ngửi. +
Một mùi hương kỳ lạ quấn lấy, kẹp chặt não bộ của cậu, từng chút một thấm vào dây thần kinh. +
Chính là nó. +
Mặc dù không thể mô tả cụ thể mùi hương này, nhưng trong đầu cậu vẫn hiện lên một ý nghĩ rõ ràng như vậy. +
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Dương Tri Trừng nghe thấy Đỗ Ngu hỏi: +
– Cậu tìm thấy rồi à? +
Đầu Dương Tri Trừng hơi choáng, cậu từ từ đứng thẳng dậy: +
– Vâng. +
Cậu nhìn chằm chằm cái khối giống nến trong tay: +
– Thứ tôi ngửi thấy chính là mùi của nó. +
– Nhưng có vẻ như vỏ bao bì không còn nữa. +
Cậu lục lọi thêm một lúc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. +
– Cũng chẳng biết nó rốt cuộc là thứ gì trên kệ hàng. +
– Được rồi. +
Đỗ Ngu đột nhiên đưa tay ra. +
Dương Tri Trừng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Đỗ Ngu. +
– Đưa cho tôi trước đi. +
Đỗ Ngu nói, giọng điệu có phần cứng rắn. +
– Không thể để thứ này ở bên ngoài. +
Dương Tri Trừng hỏi: +
– Anh có ngửi thấy mùi của nó không? +
– Không. +
Đỗ Ngu vẫn nhìn cậu. +
– Cho nên, đưa cho tôi trước đã. +
Anh ta dừng một chút: +
– Ngày mai… đến nhà nạn nhân thứ hai, Khương Vũ Hoa. +
Ánh mắt của Dương Tri Trừng lóe lên. +
Cậu giơ tay lên, đưa cái khối đó cho Đỗ Ngu. +
– Thu xong rồi! +
Đột nhiên, trong phòng truyền ra tiếng của người thu nhận kia. +
Hắn ta thò đầu ra, nhìn hai người đang có bầu không khí là lạ. +
– Thế này mà còn chưa đi bệnh viện à. +
Người đó ngạc nhiên nói. +
– Quần áo ướt hết rồi kìa. +
Lúc này Dương Tri Trừng mới muộn màng nhận ra cơn đau trên người. +
Vết thương đã trở nên tê dại, cơn đau từng đợt chậm rãi kích thích thần kinh cậu. +
Đỗ Ngu thở phào, chủ động nói: +
– Đi thôi, tôi đưa cậu đi băng bó. +
… +
Vào giờ phút này, tại một khu tập thể cũ nát cạnh đại học Bách khoa thành phố K. +
Tạ Đồng Đồng đứng trong cầu thang đầy nấm mốc và tờ rơi quảng cáo, lồng ngực cô phập phồng liên tục, hít thở sâu một cách nặng nề. +
– Kha Dương, anh đừng đến nữa. +
Trong giọng nói của cô mang theo chút run rẩy. +
– Cầu xin anh đấy… Rốt cuộc tôi phải trả cái giá nào đây! +



Thanks bạn nha