Chương 36

Đầu tháng ba, thời tiết ấm dần, mưa cũng bớt đi nhiều. +
Địa long ở An Ẩn Đường đốt được hai ngày, cuối cùng cũng xua được hơi lạnh trong phòng. +
Nhưng vẫn có một luồng khí rét lạnh tràn ngập trong phòng mãi không tan đi. +
Người hầu trong phòng đều nói vì vương gia không có ở đây, phòng thiếu mất một người nên mới có vẻ quạnh quẽ như thế. +
Chỉ có Mạnh Tiềm Sơn biết nguyên nhân, đúng là bởi vì vương gia không ở đây nên căn phòng này mới lạnh lẽo, nhưng không phải là bởi vì thiếu hơi một người, mà là bởi vì lúc này vương gia đang ở nơi khác, chỉ để lại một người. +
Chỉ còn một người, dù cuộc sống hàng ngày vẫn bình thường như cũ, nhưng là một người cả ngày đều tỏa ra hơi thở người sống chớ gần. +
Cũng là vì điều này nên Mạnh Tiềm Sơn phải đề phòng mọi lúc, sợ chỉ cần vô ý một chút là sẽ bị vị tổ tông này giận chó đánh mèo. +
Mãi cho đến ngày Hoắc Vô Cữu phải ra ngoài. +
Hôm đó là ngày phu nhân của Trần Đễ mời y đi ngắm hoa. Thiếp mời vốn đã bị Giang Tùy Chu trả về, nhưng vì lệnh của Hậu Chủ trong Thiên Thu Yến nên Trần Đễ lại đưa đến. +
Mạnh Tiềm Sơn không dám quên, sáng sớm hôm đó đã hầu hạ Hoắc Vô Cữu rửa mặt, thay y phục. +
Đương nhiên là Hoắc Vô Cữu không cần hắn phải động tay giúp. Mạnh Tiềm Sơn đành phải mang y phục vào, để đó rồi ra ngoài chờ Hoắc Vô Cữu tự thay. +
Gần đến giờ, một chiếc xe ngựa chạy ra từ phủ Tĩnh Vương, đi thẳng đến phủ đệ của Trần Đễ. +
Các quan trong triều, nhất là quan viên ở cùng một bộ, phu nhân của bọn họ thường tổ chức chút yến hội xem như là giao lưu. +
Cái này cũng là chuyện thường thấy, nhưng yến hội ở phủ của Trần Đễ hôm nay lại khác hẳn với các loại yến hội trong quá khứ. +
Dù sao thì quyền quý trong kinh thành có ai là không biết Tĩnh Vương điện hạ thích nam nhân? Cảnh triều cũng để ý đến nam nữ bất tương thân, các phu nhân tụ lại uống trà, ăn chút điểm tâm, cũng không thể mời một nam nhân đến được. +
Các quan viên bình thường không dám làm ra chuyện như thế, chỉ có kẻ chuyên nịnh bợ Bàng Thiệu ranh mãnh như Trần Đễ mới một hai muốn làm ra để lấy lòng chủ tử. +
Các phu nhân của hắn đương nhiên là phải cùng tiến cùng lui với hắn. +
Trần Lý thị đứng chờ ở cửa từ sớm, trong lòng bắt đầu thấy bất an. +
Phu quân của nàng mấy hôm trước đã dặn rằng việc mời vị nam thiếp của phủ Tĩnh Vương đến làm khách không phải là vì muốn làm thân, mà là muốn khiến bọn họ xấu mặt, tốt nhất là để lọt đến tai thánh thượng. +
Trần Lý thị là tiểu thư khuê các, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở hậu trạch, trước khi gả cho Trần Đễ cũng chưa từng gặp một nam nhân lạ nào khác. Hiện giờ bắt nàng mời một nam nhân đến phủ, còn phải làm y xấu mặt, Trần Lý thị bối rối không biết phải làm thế nào mới được. +
Dù sao thì, nam nhân ở hậu trạch, có thể có chuyện gì xấu đây? +
Người đến dự tiệc ngắm hoa đều là phu nhân quan gia. Nếu thật sự phải vì thế mà làm hại khuê dự của ai đó, Trần Lý thị cũng không dám. +
Cho nên, Trần Đễ đang nóng lòng lại thấy nàng cứ sợ hãi, rụt rè như thế bèn thẳng thừng trách cứ nàng, sau đó cho thiếp thất Tần Liễu ra mặt cùng với nàng để tổ chức buổi yến hội hôm nay. +
Chuyện tiếp đón người của phủ Tĩnh Vương giao cho Tần Liễu. +
Trần Lý thị ít nhiều cũng thở phào, dẫn Tần Liễu đứng chờ trước cửa đón khách. +
Mặt trời dần lên cao, lục tục có các phu nhân ngồi xe ngựa đến. Tần Liễu dẫn bọn họ vào trong, Trần Lý thị và thị nữ đứng đón trước cửa. +
Hồi lâu sau, một chiếc xe ngựa vòng qua góc đường, chầm chậm đi tới rồi ngừng trước cửa. +
Quy cách và hoa văn bên trên chỉ vương phủ mới có. +
Trần Lý thị hít sâu một hơi, cười đón. +
Thái giám ngồi bên ngoài nhảy xuống, chỉ huy xa phu và người hầu vén màn xe, sau đó đưa một chiếc xe lăn bên trong xuống. +
Có một người với thân hình cao lớn ngồi ngay ngắn trên xe. +
Mắt Trần Lý thị cẩn thận đảo về phía y. +
Người nọ dù đang rũ mắt, thái độ lạnh lùng nhưng tướng mạo cực kỳ tuấn tú. Khuôn mặt góc cạnh, chân mày sắc sảo với vết sẹo như một lưỡi dao bén nhọn cắt ngang, giống như một thanh đao đã được mài bén, khiến người ta không dám nhìn gần hơn. +
Giống hệt như vị tướng quân bước ra từ trong thoại bản mà nàng thường đọc. +
Trần Lý thị vội vàng quay đi không dám nhìn nhiều, cẩn thận nói: “Hoắc phu nhân đến rồi, các phu nhân khác cũng đã đến, mời Hoắc phu nhân theo thiếp vào phủ.” +
Người trên xe lăn cũng không thèm nâng mắt, càng không đáp lại nàng. +
Nhưng thái giám đi theo sau ân cần hơn nhiều, cười nói: “Làm phiền Trần phu nhân.” +
Trần Lý thị gật đầu, để thị nữ đỡ mình rồi đi trước dẫn đường. +
— +
Hoa viên của Trần phủ không lớn, bên trong chỉ có một cái hồ nước, còn chưa tới mùa sen nở. Xung quanh đều là cây cảnh, hoa lá thường thấy ở Lâm An, vườn hoa cũng xem như là đa dạng nhiều màu. +
Lúc này, trong viện đã có khá nhiều người đến, nhìn từ xa chỉ thấy oanh oanh yến yến, có vẻ đẹp mắt hơn hoa cỏ nhiều. +
Các phu nhân trong kinh cũng gọi là có quen biết, mọi người đến thì bắt đầu tụ tập trò chuyện. +
Đúng lúc này, tiếng xe lăn rất khẽ vang lên từ ngoài cửa. +
Mọi người đều đồng loạt im bặt, cả vườn hoa bỗng chìm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. +
Vài luồng ánh mắt dừng trên người Hoắc Vô Cữu rồi dời đi cứ như là không nhìn thấy y. +
Các phu nhân trong viện đều hiểu trong lòng. +
Trần đại nhân giỏi luồn cúi, hôm Thiên Thu Yến vì muốn hoàng thượng vui nên công khai mời người ở hậu trạch của phủ Tĩnh Vương đến thưởng hoa. Người được mời không những là một nam nhân, mà còn là một nam nhân từng chinh chiến sa trường, giết người như ngóe, bây giờ là tù binh từ Bắc Lương. +
Hôm đó bị chia ra hai điện nên các phu nhân cũng có vài người chưa từng gặp Hoắc Vô Cữu. Chỉ cần nghe thanh danh của y vài năm trước cũng biết tướng mạo của y hẳn là giống như môn thần dán trên cửa bảo khố. +
Mà không ngờ … +
Vài vị phu nhân quen thân nhau lẳng lặng giao lưu bằng ánh mắt. +
Vị Hoắc tướng quân này … thì ra tuấn tú như thế? +
Bọn họ đều không dám nhìn lâu. Trần đại nhân một hai muốn kéo người này ra ngoài ắt hẳn không phải là có ý định gì tốt, bọn họ phải tránh cho xa ra, không thể để lan đến gần mình mà tự chuốc cái bẩn lên người. +
Nghĩ thế, mọi người đều quay đi vờ như không thấy Hoắc Vô Cữu. +
Có một vị phu nhân trẻ tuổi lặng lẽ kéo tay áo khuê mật của mình, thì thầm: “Một người như thế, quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tài, ông trời lại giày vò y …” +
Người bên cạnh vội vàng túm lấy tay nàng ngăn nàng nói hết câu. +
Mà Tần Liễu thấy những người được mời đã đến đầy đủ bèn mời các vị phu nhân ngồi qua một bên. +
Nàng ta vào hậu trạch của Trần Đễ đã hai, ba năm, tuy vẫn sống nhẹ nhàng bởi vì chủ mẫu yếu đuối nhưng vẫn mãi không tìm được cơ hội lộ mặt. Việc hôm nay là cơ hội mà Trần đại nhân tự tìm đến cho mình, cũng là cơ duyên của Tần Liễu. Nàng nhất định phải là người được yêu thích nhất trong buổi tiệc hôm nay, sau đó làm cho tốt chuyện đại nhân đã giao, để mọi người thấy cho rõ ai mới là hiền thê của đại nhân. +
Trần Lý thị chột dạ, sợ sệt, không thông minh như nàng. Không bao lâu sau, Tần Liễu đã len lỏi qua các phu nhân, mời bọn họ ngồi vào vị trí, sau đó cho thị nữ dâng trà bánh lên. +
Chờ đến khi sắp xếp thỏa đáng, Tần Liễu mới lả lướt đi tới trước mặt Hoắc Vô Cữu. +
“Hoắc phu nhân an.” Nàng cười hành lễ với Hoắc Vô Cữu. +
Mới vừa nãy nàng đã âm thầm đánh giá người này vài lần. Dung mạo tuấn tú, khí chất cao quý, nghe nói đánh giặc cũng rất lợi hại, chỉ tiếc bây giờ là tù binh mặc cho người khác sỉ nhục, còn là một tên tàn phế. +
Nếu nàng muốn mượn việc hôm nay để bò lên thì không thể không đắc tội y, chỉ đành đạp y mà leo thôi. +
Nói tạ tội trong lòng, Tần Liễu cười nói: “Trước chỉ nghe Hoắc phu nhân tuấn tú lịch sự, không ngờ trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay ngài đến đây cũng đã có thể xem như là tỷ muội, nhưng dù thế nào cũng là nam nữ bất tương thân, thiếp chỉ đành sắp xếp cho phu nhân ở xa một chút, chỉ mong phu nhân đừng trách.” +
Đương nhiên là Hoắc Vô Cữu vẫn không quan tâm nàng ta. +
Mạnh Tiềm Sơn phía sau cười nói: “Đa tạ Trần di nương.” +
Tần Liễu che miệng cười khách sáo dẫn bọn họ đến một cái bàn cạnh hồ nước, mời Hoắc Vô Cữu ngồi ở đó. +
Đúng lúc này, thị nữ bưng trà đến. +
Tần Liễu suy đi tính lại cũng quyết được một cách. Nàng thản nhiên quay sang đón ấm trà trên tay thị nữ rồi cười cười đi tới cạnh Hoắc Vô Cữu để châm trà cho y. +
Nhưng không thấy Hoắc Vô Cữu vẫn luôn rũ mắt bỗng nhíu mày. +
Ngay sau đó, Tần Liễu vờ hô lên, đánh nghiêng ấm trà. Các phu nhân đều quay sang nhìn vì tiếng hô này, thấy Tần Liễu như bị ai đó lôi kéo, ra vẻ bị phi lễ ngã về phía Hoắc Vô Cữu. +
Mọi người đều biến sắc. +
Lại thấy Hoắc Vô Cữu ngồi đó, nhíu mày, tay ấn xe lăn đẩy nghiêng sang một bên tránh khỏi nàng ta. +
Khiến động tác vốn định ra vẻ bị phi lễ của Tần Liễu biến thành cố ý dựa vào, bại lộ ra trước mặt mọi người. +
Ngay sau đó, nàng ta ngã vào khoảng không, không đứng vững rồi rơi xuống hồ nước. +
— +
Tiếng hô hoán của nữ tử nối tiếp nhau. +
Thị nữ vội nhảy xuống hồ nước cứu nàng ta, xung quanh hỗn loạn. Chỉ có Hoắc Vô Cữu là lẳng lặng đẩy xe lăn tới trước, lạnh mặt nhìn xuống hồ. +
Thủ đoạn thấp kém, từ lúc nàng ta đến gần là y đã phát hiện ra vấn đề rồi. +
Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh váng cả đầu. +
Không bao lâu sau, Tần Liễu được cứu lên, được bọc kín mít trong y bào và đệm chăn. Trần Lý thị vội vàng chạy tới định gọi người đưa nàng ta đi nghỉ ngơi lại thấy Tần Liễu giãy dụa, không chịu thuận thế mà đi. +
Tần Liễu biết thà rằng không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Vừa rồi nàng thất thủ cũng đã trả giá rồi, bây giờ không thể không kiếm được chút lợi nào được. +
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nàng ta. +
Nàng ta vừa khóc vừa nói: “Sao Hoắc phu nhân có thể làm ra chuyện như thế? Chẳng những khinh bạc thiếp, còn đẩy thiếp xuống hồ nước!” +
Mọi người xung quanh đều biết nàng đang vu vạ cho Hoắc Vô Cữu, nhưng dù biết cũng không ai dám đứng ra mở miệng vạch trần nàng. +
Tần Liễu biết cách này có hiệu quả càng dũng cảm diễn hơn. +
“Thiếp đã chẳng còn trong sạch nữa, không có mặt mũi nào gặp lại đại nhân! Các ngươi thả ta ra, để ta chết đi, chết quách cho sạch sẽ!” +
Trần Lý thị nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh. +
Nàng biết Tần Liễu đang suy tính điều gì. Hôm nay nàng ta náo loạn như thế, tiếng xấu đồn xa, ngày mai đại nhân sẽ có cớ để diện thánh. +
Nàng muốn ngăn cản, nhưng lại sợ, lấy chồng phải nghe chồng. +
Nàng cẩn thận liếc sang Hoắc Vô Cữu một cái. +
Chỉ thấy y ngồi thẳng lưng, sắc mặt không hề thay đổi, thần sắc lạnh lùng lẳng lặng nhìn Tần Liễu diễn trò. +
Giống như một thanh trường thương không ai bẻ gãy nổi. +
Trần Lý thị chưa từng gặp quan võ nào, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy một vị tướng quân đội trời đạp đất lẽ ra nên trông như thế này. +
Nhưng trời cao đố kỵ y, buộc y phải chìm sâu vào hiểm cảnh. Những lúc như thế cũng sẽ không có ai giúp được y … +
Mà đúng vào lúc này, người gác cổng vội vàng chạy vào. +
“Phu nhân … Phu nhân!” Người gác cổng vừa chạy vừa hô. +
Trần Lý thị quay sang, thấy người gác cổng dừng trước cửa vào hoa viên với sắc mặt kinh hoàng, tay chân luống cuống. +
“Sao thế?” Trần Lý thị vội hỏi. +
Người gác cổng đáp: “Tĩnh Vương điện hạ tới!” +
Tiểu kịch trường của tác giả: +
Giang Tùy Chu: Ta cảm thấy ta rất tuấn tú, ta từ trên trời đáp xuống, ta là anh hùng cứu mỹ nhân, vào những lúc như thế này sẽ rất cần một chiếc BGM. +
Hoắc Vô Cữu: Ngươi còn dám tới? (á có bình giấm đổ nè) +
Editor: Người đi chân lạnh toát =)))))))))) +



“Ồ phu quân vừa qua đêm với thị thiếp mấy ngày của mình cũng dám tới sao”