Skip to main content

Chương 36

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

“…” +

“Hả?” Trì Túc mở to mắt: “Anh đang nói gì vậy…” +

Thương Tri Hành: “Tôi nói là tôi rất thích nơi này, tối nay có thể ngủ cùng cậu được không?” +

“…” Trì Túc lùi lại một bước, lắc đầu: “Không được.” +

Cậu nhìn sang phòng ngủ phụ: +

“Bên đó… đã dọn xong rồi.” +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Nhưng tôi rất thích ở đây, phải làm sao đây?” +

“Trì Túc, cho tôi ở nhờ một đêm đi.” +

Trì Túc lắc đầu dữ dội: +

“Không được!” +

Cậu đưa tay đẩy Thương Tri Hành, muốn anh quay về phòng ngủ phụ nghỉ ngơi. Nhưng chiếc khăn tắm vốn quấn chưa chặt, lại trượt xuống vào đúng lúc này. +

! +

Trì Túc hoảng hốt quay mặt đi chỗ khác: +

“Anh… mau ra ngoài đi.” +

Thương Tri Hành lại không đáp, trái lại còn gọi: +

“Trì Túc.” +

“…” Trì Túc đưa tay che mắt, quay đầu lại “nhìn” về phía anh: “Có chuyện gì!” +

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Thương Tri Hành. +

Ngay sau đó, bàn tay rộng và ấm áp phủ lên, trước tiên nắm lấy đầu ngón tay cậu, rồi áp sát vào trong, nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống. +

Chỉ trong khoảnh khắc, tầm nhìn bỗng sáng bừng. +

Thương Tri Hành đã sớm quấn lại khăn tắm, hỏi: +

“Cậu sợ cái gì?” +

“…” Trì Túc rút tay ra, đáp: “Không có sợ.” +

Cậu đi tới mở cửa: +

“Anh mau ra ngoài đi.” +

Thương Tri Hành gật đầu: +

“Được thôi, nghe cậu vậy.” +

Trì Túc thở phào một hơi, để ý thấy tóc anh còn ướt, nói: +

“Máy sấy ở trên bàn.” +

“Ừm.” Thương Tri Hành dừng lại, quay đầu: “Cậu giúp tôi sấy được không?” +

“Không!” Trì Túc đóng sầm cửa lại. +

Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa như trút nước bên ngoài. Trì Túc tựa lưng vào cửa, một lúc sau, nghe thấy Thương Tri Hành bật máy sấy, cậu mới đá dép ra rồi leo lên giường. +

Bộ ga giường mới thay thoang thoảng mùi hương nhẹ, Trì Túc khẽ ngửi một chút, tâm trạng vốn hỗn loạn dần dịu lại, vui vẻ đến mức “lòi” cả tai mèo. Cùng với tiếng ù ù của máy sấy bên ngoài cánh cửa, cuối cùng cậu an tâm chìm vào giấc ngủ. +

Còn Thương Tri Hành thì rõ ràng không dễ chịu như vậy. +

Chỉ riêng việc “anh đang ở nhà Trì Túc” thôi, cũng đủ khiến người ta không ngủ được. Sấy tóc xong, Thương Tri Hành đứng ngoài ban công, nhìn ánh đèn yếu ớt từ phòng ngủ chính… mỗi khi nghỉ ngơi, Trì Túc đều thích bật một chiếc đèn ngủ nhỏ. Trong cơn mưa như trút nước, ánh đèn ấy tựa như một chốn để quay về. +

“…” +

Thương Tri Hành dập tắt điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, nhưng không hút. +

* * * +

Sáng hôm sau, khi Trì Túc tỉnh dậy, mùi đầu tiên cậu ngửi thấy chính là mùi thức ăn. +

Cậu mơ màng ôm lấy cái đuôi bước xuống giường. Nhưng vừa định mở cửa, đột nhiên nhớ ra Thương Tri Hành cũng đang ở đây, liền lập tức rụt tay lại. +

“…” Trì Túc dụi dụi mắt, gọi: “Thương Tri Hành.” +

“Tôi ở trong bếp.” +

Nghe thấy đáp lại, Trì Túc hỏi: +

“Anh đang làm gì…” +

Giọng cậu nghẹn lại giữa chừng. +

Thương Tri Hành đang mặc tạp dề, đứng trong bếp rán trứng, trong nồi hấp có hơn chục cái bánh bao thịt, mùi thơm Trì Túc ngửi thấy chính là từ đó mà ra. +

“…” Trì Túc lại dụi mắt, bước tới: “Thương…” +

Thương Tri Hành tắt bếp, đưa tay nắm lấy tay cậu. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu, rồi dịu giọng nói: +

“Đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng.” +

Trì Túc khựng lại, nhất thời chưa phản ứng kịp: +

“Ờ…” +

Cậu rút tay ra, hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay lập tức tan đi, thậm chí có chút lạnh. +

Rửa mặt xong, Trì Túc vào phòng ngủ lục tìm một chiếc áo khoác, mặc vào rồi mới thấy đỡ lạnh, lúc này mới ra phòng khách ngồi xuống. +

Thương Tri Hành bưng bánh bao thịt và trứng rán ra, hỏi: +

“Cậu muốn uống gì không?” +

“…” Trì Túc có chút câu nệ, lắc đầu: “Không cần đâu.” +

Thương Tri Hành: “Vậy lát nữa tôi mua nước cho cậu.” +

Trì Túc mở to mắt: +

“Không cần mà…” +

Thương Tri Hành không đáp, dáng vẻ như đã quyết rồi. Trì Túc mím môi, cầm lấy bánh bao cắn một miếng, là nhân bò nấm hương. +

Mắt cậu sáng lên, hai má phồng lên nhai nhóp nhép. +

Thương Tri Hành khẽ cười, hỏi: +

“Ngon không?” +

“Ừm!” Trì Túc đáp một tiếng mơ hồ. +

“Vậy thì ăn nhiều một chút.” Thương Tri Hành nói: “Tôi làm riêng cho cậu đó.” +

“…” Trì Túc nuốt hết miếng nhân cuối cùng, hơi ngơ ra: “Cảm ơn.” +

Tim cậu… lại bắt đầu đập dồn dập nữa rồi. +

Khi cắn cái bánh bao thứ hai, Trì Túc cảm thấy bản thân vô cùng kỳ lạ. Cậu lén nhìn Thương Tri Hành, lại bị bắt gặp ngay tại chỗ. +

Thương Tri Hành hỏi: +

“Sao vậy?” +

Trì Túc hoảng hốt lắc đầu: +

“Không có gì.” +

Một lúc sau, cậu thật sự không nhịn được, hỏi: +

“Thương Tri Hành…” +

“Tôi đây.” +

Trì Túc: “Tim đập rất nhanh… có phải là bị bệnh gì không?” +

Thương Tri Hành hỏi: “Ai?” +

Trì Túc: “…Anh không được hỏi.” +

Thương Tri Hành nghiêng đầu nhìn, Trì Túc liền quay mặt đi, cố tránh ánh mắt anh. +

“Có thể lắm.” Thương Tri Hành nói: “Nên đi bệnh viện kiểm tra, nhưng cũng không loại trừ những khả năng khác.” +

“…Là gì?” +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Ví dụ như khi cậu đối diện với tôi, tim đập nhanh… không phải là đang bị bệnh.” +

Trì Túc có chút ngơ ngác, nhưng vẫn đáp: +

“Tôi không có.” +

Thương Tri Hành gật đầu: +

“Chỉ là lấy ví dụ thôi.” +

Anh giải thích: +

“Không phải bệnh, nguyên nhân khiến tim cậu đập nhanh… là vì tôi. Trì Túc, cậu thích tôi sao?” +

Bầu không khí trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. +

Chỉ còn tiếng tim đập, vang dội như sấm. +

Ngay sau đó, Trì Túc suýt chút nữa bật dậy. +

“Anh đừng có nói bậy!” Trì Túc có chút bực bội, nói: “Tôi sẽ tức giận đấy!” +

Thương Tri Hành hiển nhiên không ngờ phản ứng của cậu lại lớn đến vậy, liền dỗ dành: +

“Tôi đùa thôi mà.” +

“…” Trì Túc nói: “Anh không được…” +

“Được.” Thương Tri Hành đã lập tức đồng ý: “Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa.” +

Hốc mắt và chóp mũi Trì Túc đỏ lên, vì xấu hổ mà giọng hạ thấp xuống, còn mang theo chút mềm yếu: +

“Tôi không nói chuyện với anh nữa…” +

“Xin lỗi.” Thương Tri Hành nói: “Lần sau tuyệt đối sẽ không đùa như vậy nữa.” +

Trì Túc bị tiếng tim đập của chính mình làm cho rối loạn, nghe cũng không rõ lắm, xoắn chặt các ngón tay một lúc lâu, mới nói: +

“Tôi phải đi làm rồi.” +

Thương Tri Hành: “Tôi đưa cậu đi.” +

“Ừm…” Trì Túc không từ chối nữa. +

Lúc đứng dậy, Thương Tri Hành đã cất bánh bao vào tủ lạnh, dọn dẹp phòng khách gọn gàng đến mức không chê vào đâu được. +

Trì Túc có chút áy náy, gọi: +

“Thương Tri Hành.” +

“Ừm.” +

“Lúc nãy… tôi không cố ý hung dữ với anh đâu.” +

Thương Tri Hành khựng lại, rồi bật cười: +

“Tôi hiểu mà.” +

Nhưng Trì Túc lại có chút bất an: +

“Anh đừng buồn…” +

“Không đâu.” Thương Tri Hành kéo cậu lại, mở cửa rồi cùng xuống lầu, nói: “Trì Túc, cậu không cần lo cho tôi.” +

Trì Túc: “Không có.” +

Chỉ là cậu cảm thấy… lúc nãy Thương Tri Hành đúng là chỉ lấy ví dụ thôi, nhưng phản ứng của bản thân lại quá lớn, có chút không bình thường. +

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi đỏ bừng cả mặt. +

Thích sao… +

Chẳng lẽ cậu thật sự… +

Trì Túc lén nhìn Thương Tri Hành. +

Thương Tri Hành mở cửa xe, quay đầu lại: +

“Lại đây.” +

Trì Túc hoàn hồn, trong lòng lắc đầu kịch liệt. Cậu không thể thích một tên tra nam! +

Ít nhất… trước khi anh sửa đổi thì không được. +

… +

Trở lại quán, Trì Túc vẫn có chút thất thần. +

“Tối qua mưa lớn quá, nên tớ đóng cửa sớm hai tiếng. Cậu chắc là không quay lại chứ?” +

“Không…” Trì Túc hoàn hồn, hỏi, “Cậu có bị dính mưa không? Đừng để bị cảm nhé.” +

“Có ướt một chút.” Phương Tuệ nói: “Sau này chắc ngày nào tớ cũng mang theo ô.” +

“Ừ, được đấy, tớ cũng thử xem.” +

Phương Tuệ trêu cậu: +

“Cậu chắc không cần đâu, dù sao người kia cũng có xe mà.” +

“…” Trì Túc xoắn các ngón tay lại, không nói gì. +

Quán cà phê mở cửa lúc 9 giờ sáng, vừa ngồi được một lúc đã có khách đến. Điều bất ngờ là, người đó lại là Lâm Tuyết. +

Bình thường hiếm khi thấy cô ấy ra ngoài, Trì Túc lập tức sáng mắt lên, vui vẻ hẳn. +

“Trì Túc.” Lâm Tuyết mỉm cười nói: “Tớ có thứ muốn đưa cho cậu.” +

“Gì vậy?” +

Lâm Tuyết: “Tớ mới biết chủ của Bột Mì là cậu. Hai người các cậu đều quan tâm tớ rất nhiều. Bây giờ là tháng 11, tớ rảnh rỗi nên đan ba chiếc khăn choàng, cho cậu và Bột Mì. Tiểu Tuệ, cậu cũng có nữa.” +

Phương Tuệ vui vẻ chạy lại: +

“Cảm ơn nhé!” +

“Cảm ơn.” Trì Túc cong mắt cười, nhưng vẫn hơi do dự hỏi: “Cậu biết chuyện tớ nuôi Bột Mì từ đâu vậy?” +

“Vô tình nghe Vương Tam nói thôi.” +

“À…” Trì Túc mím môi: “Chắc là anh ấy sẽ không nói mãi đâu nhỉ.” +

Lâm Tuyết bật cười: +

“Không đâu, nếu cậu lo thì tớ nhắc anh ấy một tiếng.” +

Trì Túc gật đầu: +

“Cảm ơn cậu.” +

“Không có gì, vậy tớ về trước nhé.” +

Sau khi Lâm Tuyết rời đi, Trì Túc nhìn chiếc khăn nhỏ dành cho mèo, vô cùng vui vẻ. Rõ ràng tháng 11 vẫn chưa cần dùng đến, nhưng cậu vẫn biến về nguyên hình, nhờ Phương Tuệ giúp đeo lên. +

Đeo xong, mèo nhỏ đặc biệt muốn khoe khoang, quay đầu trái phải một hồi, cuối cùng dời mục tiêu sang Thương Tri Hành. +

… +

Thương Tri Hành vốn nghĩ, với tính cách của Trì Túc, có lẽ mấy ngày sẽ không chịu gặp anh. Nhưng khi thấy chú mèo trắng như tuyết kia thò đầu ra, mọi nghi ngờ trong lòng lập tức tan biến. +

“Bột Mì.” Anh bế mèo nhỏ lên, ngắm nghía từ trên xuống dưới, bật cười: “Mua khăn ở đâu vậy, đáng yêu thật.” +

Mèo nhỏ đắc ý ngẩng đầu: +

“Meo.” [Đúng không! Tôi cũng thấy vậy!] +

Thương Tri Hành xoa đầu nó: +

“Anh cũng mua cho em một cái.” +

“Meo…” [Không cần.] +

Diệp Hồi quay đầu, hỏi: +

“Sao không mua cho tôi!” +

“…” +

Một người một mèo lặng lẽ nhìn chằm chằm anh ấy. +

Diệp Hồi gãi đầu: +

“Không buồn cười à?” +

Anh ấy nhìn chiếc khăn trên cổ mèo, nói: +

“Trông quen quen nhỉ.” +

“Meo.” +

“Hử?” +

Diệp Hồi nhớ lại. +

“Hôm qua tôi thấy trên vòng bạn bè có cái giống hệt.” Anh ấy mở điện thoại tìm, một lúc sau nói: “À, do một cô gái tên Lâm Tuyết đan.” +

“…” +

Một người một mèo nhìn lại nhau. +

Trong lòng mèo nhỏ giật thót: “Xong rồi!” +

Khoe khoang quá đà thành to chuyện rồi! +

Nó sợ chiếc khăn bị Thương Tri Hành ném đi, đang định chuồn, thì bị nắm lấy gáy, giữ chặt trong lòng. +

Thương Tri Hành mặt không cảm xúc: +

“Ngủ đi.” +

“Meo…” +

Mèo nhỏ quẫy loạn mấy cái, thấy không có tác dụng, dứt khoát dùng chân thịt ôm chặt chiếc khăn, không cho đụng vào. +

Thương Tri Hành nhìn vậy, có chút dở khóc dở cười: +

“Anh không lấy khăn của em.” +

“Meo…” [Thật à?] +

Thương Tri Hành không nói gì. Mèo nhỏ do dự một chút, rồi tin tưởng mà hạ chân xuống. +

Nó thấy Thương Tri Hành mở điện thoại, gõ lách tách không ngừng, cũng không biết đang làm gì, chỉ cảm thấy anh có chút tức giận, đến cả tiếng “meo” cũng không thèm để ý. +

Mãi một lúc sau, Thương Tri Hành mới dừng lại, mỉm cười với nó: +

“Lát nữa đi về ký túc xá với anh.” +

“…” +

Mèo nhỏ có một dự cảm không lành. +

Nhưng đến khi nó nhìn thấy cả một phòng đầy hộp quà, bên trong phần lớn đều là khăn choàng, mới nhận ra cái dự cảm ấy vẫn còn quá nhẹ rồi. +

Nó phải “trừ tà” cho Thương Tri Hành mới được. +

———————————————— +

Sen đang bò trong bóng tối [Cười nham hiểm] +

Cuối cùng cũng viết đến đoạn này rồi, hai bé con đều động lòng thì phá luôn hiểu lầm đi thôi [Haha] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)