Chương 36: Phó bản “Quán Ăn Đêm” kết thúc

Chủ nhân của bạn đã online.
Trong cơn hoảng hốt, Nhan Ký Vân nghe thấy hai tiếng hô hoán, móng vuốt của cậu không còn móc chặt được vào mép xi măng nữa. Ngay lúc cậu tuyệt vọng, cẳng chân trước bên phải bỗng bị một bàn tay đang bị thương nắm chặt lấy! +
Lâm Hiệp sải bước lao xuống mấy bậc cầu thang, bất chấp việc bản thân có thể bị rơi xuống, anh lao thẳng về phía Nhan Ký Vân, tóm lấy cậu ngay khoảnh khắc cậu sắp rơi xuống! +
Giang Diễn theo sát phía sau phản ứng cực nhanh, hắn kéo lấy áo Lâm Hiệp để tránh cho anh cũng bị rơi xuống, cầu thang ở đây vô cùng nguy hiểm. +
Cân nặng của mèo còn không bằng cái thùng đựng Ngu Mỹ Nhân, Lâm Hiệp chẳng tốn chút sức lực nào đã kéo được Nhan Ký Vân từ ranh giới sống chết trở về. +
Cả người Nhan Ký Vân cứng đờ, trong đầu chỉ còn lại năm chữ to đùng “Thoát chết trong gang tấc”. +
Lâm Hiệp ngồi bệt xuống bậc thang, hít sâu một hơi rồi mới kiểm tra tình trạng cơ thể con mèo đen trong lòng mình. +
Anh không nhịn được nói: “Black, nhóc không biết chạy đến chỗ này nguy hiểm lắm hả? Rơi xuống là mất mạng đó.” +
Nhan Ký Vân: “…” +
Tay trái của Giang Diễn đặt lên vai anh, vỗ nhẹ: “Không sao rồi.” +
Trong lúc nguy cấp, bọn họ đã kéo được con mèo về. +
Nhan Ký Vân hoãn lại vài giây mới nghe thấy tiếng bước chân của ba người Chu Dĩnh, nhưng bọn họ còn chưa xuất hiện trước mặt Nhan Ký Vân thì đã biến mất. +
Hệ thống thông báo bọn họ đã qua ải phó bản lần này. +
Cùng lúc đó, Nhan Ký Vân cũng nghe thấy tiếng thông báo hệ thống dành cho mình. +
[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm từ Lâm Hiệp +30] +
[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn +110] +
[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân thuận lợi hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến của phó bản “Quán Ăn Đêm”.] +
[Thời gian kết thúc phó bản còn lại 40 giây, người chơi có thể chọn thoát khỏi phó bản ngay lập tức, hoặc chọn đợi hết thời gian để tự động thoát. Nếu không thoát phó bản, có thể tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ phụ khác.] +
Nhan Ký Vân chọn không thoát phó bản, đã đi đến bước này rồi, tại sao không đợi nốt 40 giây cuối cùng chứ, có đầu có đuôi vẫn tốt hơn, hơn nữa hiện tại đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi. +
Lâm Hiệp quả không hổ danh là người có thiết lập tính cách điềm tĩnh, anh ôm con mèo suýt chút nữa thì mất, rất nhanh đã bình tĩnh lại, quay đầu nhìn sang Giang Diễn. +
Anh nói: “Triệu Nhân Phú chết rồi, Giang Diễn, còn cậu? Cậu là ai?” +
Trên người Giang Diễn không còn vẻ nóng nảy phô trương giả tạo nữa, hắn đứng dậy, lùi lại một bước, đưa tay phải về phía Lâm Hiệp: “Làm quen lại một chút, cảnh sát Lâm, tôi là Hướng Dương.” +
Những năm này Lâm Hiệp nghe nhiều nhất là ông chủ Lâm, Nhị thiếu. Đây là lần đầu tiên nghe người khác gọi mình là cảnh sát Lâm. Ở trong thế giới tăm tối nhiều năm đột nhiên phá kén chui ra, nhìn thấy một tia nắng chiếu rọi vào. +
Vị trí này vừa hay hướng về phía Tây, ánh tà dương chiếu đúng vào Giang Diễn đang đứng cao hơn anh một bậc thang, đối phương nở một nụ cười rạng rỡ với anh. +
Đây là một Giang Diễn mà Lâm Hiệp chưa từng thấy bao giờ, một Giang Diễn đứng dưới ánh mặt trời. +
Hướng Dương, là người cấp trên chưa từng gặp mặt của anh. +
Lâm Hiệp đỡ lấy con mèo đen đang mềm nhũn cả người, đưa tay phải về phía Giang Diễn: “Cảm ơn cậu bấy lâu nay vẫn luôn bảo vệ tôi, tôi cứ tưởng cậu là phụ nữ, không ngờ lại là cậu, cảnh sát Giang Diễn, tôi là Phong Linh.” +
Đến giờ khắc này Nhan Ký Vân cuối cùng cũng hiểu ra. Tại sao hôm đó cậu chạy vào phòng Giang Diễn, Lâm Hiệp vốn có thái độ gay gắt với Giang Diễn, nhưng sau khi nhìn thấy bông hoa hướng dương giả kia lại sẵn lòng để hắn giúp tắm cho mèo. Hóa ra, Lâm Hiệp đã nhận ra Giang Diễn ngay từ ngày hôm đó. Còn Giang Diễn, có lẽ đã sớm biết thân phận của anh từ chậu hoa phong linh được chăm sóc cực tốt trên ban công nhà Lâm Hiệp, hơn nữa vẫn luôn âm thầm bảo vệ anh. +
Hai bàn tay nắm lấy nhau đại biểu cho việc Lâm Hiệp không cần phải nghi ngờ Giang Diễn nữa, mà Giang Diễn cũng không cần phải giả vờ giả vịt trước mặt anh nữa. +
Lâm Hiệp bỗng nhiên nói: “Giang Diễn, gọi một tiếng anh nghe xem nào.” +
Giang Diễn nghiêng đầu cười phì một tiếng, giống hệt dáng vẻ đắc ý năm xưa khi nằm bò bên cửa sổ trộm vở bài tập Lâm Hiệp vừa làm xong. +
[Tìm được bí mật của Lâm Hiệp 3/3] +
[Chi tiết bí mật: Anh ấy là một cảnh sát chìm. Vào một ngày nọ, sau khi biết cha ruột bị Triệu Nhân Phú sát hại, anh ấy đã tận dụng thời gian đi học bên ngoài để bí mật gia nhập lực lượng cảnh sát. Từ đó về sau luôn nằm vùng bên cạnh Triệu Nhân Phú, nhiều lần phản hồi thông tin quan trọng cho tổ chức, mật danh của anh ấy là “Phong Linh”.] +
[Tìm được bí mật của Giang Diễn 2/2] +
[Chi tiết bí mật: Anh ấy là một cảnh sát chìm. Năm mười tuổi, anh ấy tận mắt chứng kiến Triệu Nhân Phú tự tay sát hại mẹ mình, đồng thời biết được thân phận thật sự của bà. Sau khi trưởng thành, anh ấy kế thừa thân phận của mẹ, liên lạc với cấp trên của mẹ, âm thầm trở thành một cảnh sát chìm do cảnh sát phát triển, anh ấy luôn muốn tự tay tống Triệu Nhân Phú vào tù. Mật danh anh ấy kế thừa là “Hướng Dương”.] +
[Thời gian kết thúc phó bản còn lại 5 giây] +
Nhan Ký Vân muốn nói gì đó với bọn họ, nhưng hiện tại cậu không phải hình người. Trong lúc tình thế cấp bách, cậu vươn hai chân trước ra từ trong lòng Lâm Hiệp. +
Lâm Hiệp và Giang Diễn hiểu ý, mỗi người nắm lấy một cái chân mèo, nhẹ nhàng bóp bóp. +
Giang Diễn bỗng nghĩ đến một vấn đề: “Đúng rồi, cậu thanh niên ban nãy đâu?” +
Lâm Hiệp nhìn xuống dưới: “Vừa rồi chỉ nghe thấy tiếng kêu của Black, chắc là cậu ta bị Triệu Nhân Phú đẩy xuống rồi.” +
Nhan Ký Vân co rúm người không dám động đậy, chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ? +
Thời gian kết thúc phó bản còn lại 3 giây —— +
2 —— +
1 —— +
[Thời gian phó bản kết thúc, người chơi thoát khỏi phó bản] +
Livestream [Muốn Làm Người] kết thúc. +
“Mèo con, tôi bị cậu hù chết rồi, đừng có lần nào đến thời khắc quan trọng của phó bản cũng dọa chúng tôi như thế chứ! Tim của fan cậu sắp không chịu nổi rồi!” +
“Tôi cũng tưởng streamer toang rồi chứ! May mà lúc quan trọng biến thành mèo, móng vuốt còn kiên trì được một lát, lại còn nghe thấy tiếng mèo kêu mềm nhũn, muốn xem tai mèo dạng người quá.” +
“Tôi dần chấp nhận thiết lập streamer có thể biến đổi qua lại giữa dạng người và mèo rồi, tôi thích lắm, kích thích thật!” +
“Người mới báo danh, nghe nói ở đây có streamer mèo biết biến thành người. Vãi, livestream kết thúc rồi, đến muộn mất!” +
“Chỉ có mình tôi quan tâm đến cốt truyện thôi sao? Phát súng cuối cùng tiễn Triệu Nhân Phú là do Giang Diễn bắn đúng không? Tôi chưa bao giờ thấy cốt truyện Giang Diễn tự tay bắn chết Triệu Nhân Phú cả, đây là hướng đi cốt truyện mà tôi không ngờ tới, có phải mèo con mở khóa kết cục mới không!” +
“Lâm Hiệp không chết, Giang Diễn kết liễu mạng sống của lão già họ Triệu, ván này là thắng lợi của cảnh sát chìm, mèo con vất vả quá.” +
“Giờ tôi chỉ muốn biết streamer muốn làm người hơn hay muốn làm mèo hơn. Cô đơn quá, lần sau mở livestream là khi nào vậy?” +
Cảm giác chóng mặt đã lâu không gặp truyền đến. Nhan Ký Vân mở mắt ra lần nữa đã quay trở lại khu nghỉ ngơi tạm thời của phó bản, đập vào mắt là tiếng sóng biển giả lập. +
Màn hình khổng lồ trước mắt đang cuộn dòng thông tin tổng kết phó bản “Quán Ăn Đêm”. +
[Số người sống sót trong phó bản: 7/10] +
[Xếp hạng điểm tích lũy phó bản] +
Hạng nhất: Nhan Ký Vân +
Hạng nhì: Chu Dĩnh +
Hạng ba: Văn Nam Tinh +
… +
[Điểm tích lũy cá nhân và phát thưởng] +
Thưởng điểm tích lũy: +
Thưởng điểm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến phó bản: 15.000 +
Thưởng điểm hoàn thành nhiệm vụ phụ: 4.700 +
Thưởng điểm mở khóa kết cục mới của trò chơi phó bản: 30.000 +
[Donate phòng livestream] +
Tổng kết xu Vận Mệnh: 101.000, có thể quy đổi thành 101.000 điểm tích lũy. +
Nhan Ký Vân so sánh tổng kết phó bản và donate từ phòng livestream, cả hai hạng mục đều cao hơn phó bản đầu tiên rất nhiều, đặc biệt là phòng livestream, xem ra muốn kiếm điểm tích lũy vẫn phải dựa vào livestream. Thảo nào lúc cậu mới vào phó bản này, Văn Nam Tinh lại liên tục tâng bốc khán giả trong phòng livestream như vậy. +
Cơ mà, điều đáng để cậu quan tâm nhất vẫn là kết cục mới của phó bản, cậu nhớ lần trước cày ra kết cục mới hình như là có thể xem được. +
Giọng nam thanh niên xuất hiện đúng lúc: “Chúc mừng người chơi mở khóa kết cục mới “Đại Nghĩa Diệt Thân” của phó bản “Quán Ăn Đêm [Chế độ Khó]”, người chơi có một cơ hội xem kết cục mới, có muốn xem không?” +
Nhan Ký Vân vừa mới từ trong game thoát ra, mới hoàn hồn được một lúc, nhưng kết cục thì cậu vẫn muốn xem. +
Trên móng vuốt của cậu dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tay của Lâm Hiệp và Giang Diễn, mà giờ đây bọn họ lại trở thành nhân vật trò chơi cũng khiến người ta cảm thấy hơi không thích ứng kịp, rõ ràng đều là những con người bằng xương bằng thịt. +
Nhan Ký Vân tự nhủ với bản thân đây là trò chơi, là một trò chơi thực tế sẽ có người chết. +
Cậu hỏi thanh niên: Tại sao Triệu Nhân Phú chết thì phó bản mới qua ải? +
Thanh niên: “Bởi vì bạn kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng từ tuyến truyện của Giang Diễn, phải do chính tay anh ấy kết liễu Triệu Nhân Phú thì phó bản mới có thể qua ải.” +
Nhan Ký Vân: Nếu cuối cùng anh ta không nổ phát súng đó thì sao? +
Thanh niên: “Vậy thì bạn sẽ không thể qua ải.” +
Nhan Ký Vân: Kết cục mới được kích hoạt như thế nào? +
Thanh niên: “Bạn đã đi theo tuyến truyện của Giang Diễn, Lâm Hiệp sống sót, đồng thời cuối cùng do chính tay Giang Diễn kết liễu mạng sống của phản diện, thỏa mãn ba điều kiện này là có thể cày ra kết cục mới, hơn nữa kết cục này là tuyến Happy Ending duy nhất trong phó bản Quán Ăn Đêm.” +
Nhan Ký Vân: Nếu tôi đi theo tuyến Giang Diễn, nhưng người kết liễu Triệu Nhân Phú là Lâm Hiệp thì cũng không được sao? +
Thanh niên: “Đúng vậy.” +
Nhan Ký Vân hiểu rồi, đầu tiên cậu kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng từ chỗ Giang Diễn, sau đó cứu Lâm Hiệp trên sân thượng tầng cao nhất, tiếp đó lại vì Lâm Hiệp và Giang Diễn cứu cậu, Triệu Nhân Phú chết dưới súng của Giang Diễn, thế là cậu cày ra được kết cục mới. +
Cậu chọn xem, lần này sẽ là kết cục như thế nào đây? +
Bãi biển trước mắt cậu biến mất, thay vào đó là màn hình chiếu phim khổng lồ. +
Kết cục “Đại Nghĩa Diệt Thân” này có cách kể chuyện không giống lắm với kết cục của phó bản đầu tiên. +
Mở đầu là Lâm Hiệp và Giang Diễn lúc nhỏ xuất hiện. +
Năm Giang Diễn tám tuổi, Triệu Nhân Phú lần lượt nhận nuôi Dương Khải Văn và Lâm Hiệp. Dương Khải Văn mười ba tuổi, Lâm Hiệp mười tuổi. +
Lâm Hiệp là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại thích đọc sách, không thích ra ngoài chơi, anh còn sợ nắng. Còn Giang Diễn thì đúng là một con khỉ con, leo cây chọc tổ chim xuống sông bắt cá chuyện gì cũng làm. Cuộc sống ở quê của bọn họ trôi qua đơn giản mà vui vẻ. +
Năm mười hai tuổi, Giang Diễn vào thư phòng Triệu Nhân Phú định tìm một món đồ chơi nhỏ. Nhưng ngày hôm này là ngày hắn mãi mãi không thể nào quên, hắn tận mắt nhìn thấy người mẹ yêu thương mìnb nhất chết trong tay Triệu Nhân Phú. Hắn sợ hãi, hoảng loạn, hắn chưa từng nghĩ người cha trông có vẻ hiền từ lại là một đại ma đầu giết người không chớp mắt như vậy. +
Hôm đó, hắn thất thần đi tìm Dương Khải Văn, nhưng Dương Khải Văn chỉ mải lo gọi video với bạn gái mới nên chẳng thèm để ý đến hắn. Còn Lâm Hiệp lại đưa hắn về phòng, vẫn luôn ở bên cạnh hắn. +
Đêm đó Giang Diễn sốt cao, Lâm Hiệp chăm sóc đứa em trai ngày thường trông vô cùng nghịch ngợm này cả đêm. Lúc hắn yên tĩnh trông cũng khá ngoan ngoãn. +
Giang Diễn bị bệnh nói rất nhiều lời mê sảng, Lâm Hiệp đều nghe thấy hết, tay anh bị Giang Diễn nắm chặt cả một đêm. +
Nhưng tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó, Giang Diễn không nói với bất kỳ ai, hắn như thể đã quên sạch. Lâm Hiệp cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng anh đã ghi nhớ trong lòng. +
Năm mười tám tuổi trưởng thành, thành tích học tập của Giang Diễn kém, không thi đỗ đại học, đi theo bên cạnh Triệu Nhân Phú bương chải. Còn Lâm Hiệp thì đã đi học đại học ở nơi khác được hai năm. +
Hai năm sau, Lâm Hiệp học xong đại học trở về giúp Triệu Nhân Phú quản lý cái gọi là công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống của gia đình. +
Trong ba anh em, Dương Khải Văn đi theo Triệu Nhân Phú sớm nhất, tiếp xúc với nhiều việc nhất, thấy nhiều tiền và người rồi, con người cũng bắt đầu thay đổi. Mặc dù Triệu Nhân Phú nói với gã cả ba anh em đều là con nuôi, nhưng gã vẫn vô tình biết được Giang Diễn là con ruột của Triệu Nhân Phú. Gã bắt đầu cố tình hay vô ý chia rẽ quan hệ giữa Giang Diễn và Lâm Hiệp. +
Theo hành động khiêu khích của Dương Khải Văn, quan hệ giữa Giang Diễn và Lâm Hiệp ngày càng trở nên tồi tệ. Mà đây cũng là cảnh tượng mà Triệu Nhân Phú vui lòng nhìn thấy, tình cảm anh em bọn họ quá thân thiết, lão ngược lại càng bất an. +
Sau đó, ba anh em mỗi người quản lý một việc. Trong thời gian đó cũng xảy ra rất nhiều xích mích lớn nhỏ. +
Nhưng thực ra, Giang Diễn đã gia nhập đội ngũ cảnh sát từ rất sớm. Mà Lâm Hiệp cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Giang Diễn vẫn luôn biết thân phận của Lâm Hiệp, còn Lâm Hiệp lại không biết Giang Diễn là người nằm vùng ẩn sâu nhất trong chiến dịch của anh. Cả hai người đều rất thông minh, biết lợi dụng tình thế và con người để che giấu mục đích của mình. Bọn họ muốn có được bí mật sâu kín nhất của Triệu Nhân Phú, đưa lão ra trước vành móng ngựa. +
Khi Triệu Nhân Phú cảm thấy thời cơ chín muồi, lão mở một nhà hàng, và nhà hàng này do Lâm Hiệp phụ trách. +
Triệu Nhân Phú bắt đầu nhận thấy mình già đi nên sẵn sàng trao quyền lực xuống, công việc trên tay bắt đầu âm thầm giao cho con trai ruột xử lý, Dương Khải Văn và Lâm Hiệp hỗ trợ. +
Đáng tiếc, sau khi Dương Khải Văn biết Giang Diễn là con ruột của Triệu Nhân Phú, gã bắt đầu muốn tự mình làm riêng. Thế là gã trộm công thức giả bán cho đối thủ cạnh tranh. +
Còn mục đích của Lâm Hiệp từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Anh chỉ muốn hoàn thành di nguyện của cha, báo thù cho cha, tống Triệu Nhân Phú vào tù. +
Việc anh muốn hoàn thành cũng là việc Giang Diễn muốn hoàn thành. Giang Diễn với tư cách là người đứng sau ủng hộ anh, mỗi lần Lâm Hiệp gửi báo cáo, hắn đều dốc hết sức ủng hộ, âm thầm trải đường và bảo vệ anh, giống như ngày mẹ hắn mất Lâm Hiệp đã chăm sóc hắn vậy. +
Quá trình bọn họ vượt ải được tua qua, hình ảnh trên màn hình chuyển đến cảnh Lâm Hiệp và Giang Diễn bắt tay nhau, có điều trong tay Lâm Hiệp không ôm con mèo đen, anh chỉ nhìn cánh tay trái bị thương sau khi buông tay ra. +
Ống kính mờ dần, cánh tay trái biến mất, bối cảnh chuyển thành hai người đang báo cáo tình hình với cấp trên trong cục cảnh sát. +
Bọn họ đều mặc cảnh phục, đẹp trai đầy sức hút, Lâm Hiệp và Giang Diễn đều được trao tặng huân chương công lao hạng nhất. +
Sau chuyện này, Lâm Hiệp và Giang Diễn rời khỏi cục cảnh sát. Bọn họ trở thành người bình thường, hùn vốn mở một nhà hàng. +
Logo của nhà hàng là một dấu chân mèo đen khổng lồ, từ đó ẩn danh, sống những ngày tháng bình phàm. +
Nhan Ký Vân xem xong vô cùng cảm khái, cứ sống như vậy cũng rất tốt, người sống trong bóng tối thích nhất là những ngày tháng như thế này, không có chém chém giết giết, cũng không có đấu đá lừa lọc, cái Logo dấu chân mèo cuối cùng kia cũng đáng yêu phết. +
Mặc dù kết cục rất ngắn ngủi, quá trình lại gian nan, nhưng Nhan Ký Vân không còn gì nuối tiếc, chạy đôn chạy đáo suốt ba ngày, lấy được một cái Happy Ending, mãn nguyện rồi. +
Sau khi thả lỏng, Nhan Ký Vân cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ngay cả vuốt cũng chẳng muốn duỗi. +
Nhan Ký Vân: Có thể trực tiếp về không gian cá nhân nghỉ ngơi không? +
“Người chơi bắt buộc phải từ khu nghỉ ngơi tạm thời của phó bản đi vào Khu Trung Tâm mới có thể quay về không gian cá nhân nghỉ ngơi.” +
Nhan Ký Vân đành phải gượng dậy. Cậu hiện tại có mười lăm vạn điểm, không cần giống như lần trước, tính toán chi li từng chút thời gian sử dụng thẻ trải nghiệm. Cậu tiêu một vạn điểm đổi trước thẻ trải nghiệm hình người mười phút, phải ra ngoài nghe ngóng chút tin tức đã. +
Sau khi từ trong phó bản đi ra, vẫn có người của công hội lôi kéo cậu, có điều, cậu đang vội, tờ rơi gì cũng không cầm. +
Đi qua khu phó bản tân thủ ồn ào, cậu đi thẳng về phía khu bảng xếp hạng. So với lần trước, lần này cậu đã có thể phân biệt được phương hướng của Khu Trung Tâm. +
Nhan Ký Vân vừa ra ngoài đã gặp ba người đồng đội tạm thời là Chu Dĩnh, có điều hình như bọn họ không có ý định chào hỏi Nhan Ký Vân. Nhan Ký Vân biết thân phận của mình đặc biệt, người chơi đều có bí mật của riêng mìnb, một lần gặp gỡ trong phó bản không đại diện cho việc sau này đều phải buộc chặt với nhau, cậu sẽ không chủ động nói nhiều với bọn họ, bởi vì nói nhiều sai nhiều. +
Khu bảng xếp hạng chỗ nào cũng có đám đông vây quanh, mỗi một bảng xếp hạng đều có người nhìn chằm chằm. +
“Trên bảng tân thủ xuất hiện Ngôi Sao Tím! Mới hai phó bản đã leo lên hạng nhất bảng tân thủ!” +
Nhan Ký Vân nhìn theo hướng người này nói, sau đó nhìn thấy tên mình trên bảng tân thủ. +
[Người chơi: Nhan Ký Vân Hạng: 1 Điểm tích lũy: 66.200] +
“Mới vào hai phó bản thôi mà! Cậu ta làm thế nào vậy!” +
“Cậu ta cày ra hai kết cục mới.” +
“Cậu ta không chỉ cày ra kết cục mới đâu, thấy chưa? Bảng tích xu cũng có tên cậu ta.” +
“Mẹ ơi, lại là cái tên Nhan Ký Vân này! Mấy hôm trước tôi còn tưởng cậu ta cày được độ hảo cảm của NPC chỉ là trùng hợp, giờ cậu ta đang cày thật đấy à, là acc clone của đại lão nào hả?” +
“Phó bản khó Quán Ăn Đêm chẳng phải là một trong ba phó bản siêu khó của tân thủ sao? Thế mà cũng cày ra được độ hảo cảm, có chút bản lĩnh đấy!” +
“Tốt nhất cậu nên nhìn xuống dưới nữa đi, đây không phải lần đầu tiên cậu ta cày độ hảo cảm của NPC đâu, cả hai phó bản đều cày được độ hảo cảm.” +
Lần trước Nhan Ký Vân không đến đây, vừa nghe thấy vậy bèn nhìn theo tầm mắt bọn họ, phía trên là một bảng độ hảo cảm NPC. +
[Người chơi: Nhan Ký Vân Phó bản: Quán Ăn Đêm Cấp độ: Khó NPC: Lâm Hiệp Độ hảo cảm: 100/100] +
[[Người chơi: Nhan Ký Vân Phó bản: Quán Ăn Đêm Cấp độ: Khó NPC: Giang Diễn Độ hảo cảm: 100/100] +
[Người chơi: Nhan Ký Vân Phó bản: Tan Học Về Nhà Cấp độ: Khó NPC: Lý Mục Dương Độ hảo cảm: 100/100] +
Bên dưới chính là độ hảo cảm của NPC mà các người chơi khác cày được, cao nhất chỉ có 49, đến một nửa cũng không tới. +
“Tiêu chuẩn độ khó của Quán Ăn Đêm có phải bị giảm rồi không, cậu ta vậy mà cày một hơi được hai NPC.” +
“Độ hảo cảm một trăm phần trăm là khái niệm gì vậy?” +
“Cậu là người mới à? Độ hảo cảm một trăm phần trăm chính là cậu muốn kết hôn với NPC cũng được, cậu mà cầu hôn đối phương, lập tức đồng ý gả cho cậu ngay.” +
“Nhan Ký Vân là nữ hả? Lâm Hiệp và Giang Diễn, hai cái tên NPC này chắc là nam.” +
“Người này chắc không phải sở hữu sắc đẹp vạn người mê chứ? Nếu không sao hai NPC lại liên tiếp quỳ gối dưới váy cô ấy được.” +
Nhan Ký Vân thầm nghĩ độ hảo cảm một trăm phần trăm cày kiểu gì á? +
Tổng kết kinh nghiệm: Không có đường tắt, đâu chỉ là nhan sắc, tắm cũng phải tắm cho luôn ấy chứ. +
Vẫn còn người đang xem bảng mở khóa kết thúc phó bản. +
“Nhan Ký Vân này trâu bò thật sự, cày ra được hai kết cục mới của phó bản.” +
“Tôi thấy phân bộ sơ cấp của mười công hội lớn bên dưới, cày hai mươi lần cũng chưa chắc cày ra được một cái kết cục mới.” +
“Đây là nhân tài, cậu ta vào công hội chưa?” +
“Không biết, chúng ta đều không biết cậu ta trông như thế nào, kéo cậu ta vào công hội kiểu gì?” +
“Tôi vừa nghe một người chơi ra cùng phó bản với cậu ta nói, người cùng vào một phó bản cũng chưa chắc biết mặt mũi cậu ta ra sao, người mới này cực kỳ bí ẩn.” +
Nhất thời, khu bảng xếp hạng tân thủ đều đang bàn tán về Nhan Ký Vân, có ghen ghét, có ngưỡng mộ, trong chốc lát đều đang đoán xem cậu rốt cuộc là ai. +
Còn Nhan Ký Vân thì cảm thấy vô vị, chuyển sang xem các bảng xếp hạng khác. +
Lời khen nghe nhiều dễ khiến người ta tự mãn, trở nên tự phụ. Cậu biết rất rõ bản thân đứng trước trò chơi vô cùng nhỏ bé, lần nào cũng là nhảy qua nhảy lại trên ranh giới sinh tử mới qua ải thành công, tự cao tự đại là cảm xúc tối kỵ nhất trong hoàn cảnh nguy hiểm. +
Không hổ danh là khu bảng xếp hạng, bảng xếp hạng ở đây rất nhiều, cũng có phân khu, khu xếp hạng tân thủ, khu xếp hạng sơ, trung, cao cấp, v.v., bảng xếp hạng càng khó càng khiến người ta không thể với tới. +
Trong khu tân thủ có bảng điểm tích lũy cá nhân người mới, bảng điểm tích lũy cá nhân, bảng kỷ lục qua ải, bảng số lượng phó bản, bảng điểm tích lũy tăng nhanh nhất, bảng xếp hạng tăng nhanh nhất, v.v.. Bảng lớn bảng nhỏ đủ kiểu, xem cũng không nhớ hết được, hơn nữa còn cập nhật mỗi thời mỗi khắc. Nhưng cũng có thể từ đó suy đoán, tất cả người chơi lên bảng đều là dựa vào thực lực mà lên. Không giống như nền tảng livestream hiện thực còn có khu nhan sắc, khu thú cưng, khu ẩm thực, còn có người cày bảng. Ở đây là thật sự dùng mạng để liều. +
Cơ mà, thu hút sự chú ý nhất vẫn là bảng xếp hạng điểm tích lũy cá nhân tổng hợp. Bảng xếp hạng này không phân chia khu vực phó bản, tất cả người chơi đều có thể vào, điểm tích lũy của mười người đứng đầu quả thực không thể đếm xuể. +
Nhan Ký Vân nhìn điểm tích lũy sau tên trên bảng xếp hạng cá nhân tổng hợp mà chảy nước miếng, có nhiều điểm tích lũy thế này thì lo gì không biến lại thành người, tất nhiên, những điểm tích lũy này chỉ có thể sử dụng trong phó bản. +
Người chơi phải xông pha bao nhiêu phó bản trong game mới có được nhiều điểm tích lũy như vậy chứ? +
Điều cậu nghĩ cũng là suy nghĩ của rất nhiều người chơi mới, mà hiện tại muốn có được nhiều thông tin hơn thì quả thực cần phải gia nhập một công hội, hoặc bỏ điểm tích lũy ra mua. +
Nhưng công hội không thuộc nội dung trò chơi cung cấp, đây là tổ chức do người chơi tự phát. +
Nhan Ký Vân nhìn thấy ba người Chu Dĩnh đang đứng cách cậu không xa, ba người cùng trải qua một phó bản xong, cũng được coi là chiến hữu. Bọn họ nhìn thấy Nhan Ký Vân đang đứng ở khu bảng xếp hạng thì vô cùng ngạc nhiên, lúc ba người bọn họ bị trò chơi đẩy ra, Nhan Ký Vân vừa khéo được Lâm Hiệp kéo lên. +
Ba người bọn họ đều đợi ở khu nghỉ ngơi tạm thời của mỗi người đến khi thời gian phó bản kết thúc mới ra, nên rất tò mò cuối cùng cậu đã làm gì, sau đó cậu qua ải như thế nào, độ hảo cảm của Lâm Hiệp và Giang Diễn rốt cuộc cày ra kiểu gì? +
Sau khi bị nhìn thấy, Nhan Ký Vân hào phóng vẫy tay với bọn họ, ba người do dự xem có nên qua đó kết bạn với cậu hay không. +
Chu Dĩnh: “Cậu ta trông có vẻ rất lợi hại, chúng ta có nên kết bạn không?” +
Văn Nam Tinh: “Kết chứ, sao lại không, cái mặt tiền đó của cậu ta mà vào giới giải trí thì không có phần của tôi đâu.” +
Trình Lệ hơi tán đồng gật đầu: “Ừm ừm ừm, vừa nãy cậu ta còn vẫy tay với chúng ta đấy, chứng tỏ là nhận ra chúng ta!” +
Văn Nam Tinh: “…” Quả nhiên thế giới của con gái đều là nhìn mặt. +
Đợi ba người quyết định xong, trong đám người lại không còn bóng dáng của Nhan Ký Vân nữa. +
Mà lúc này Nhan Ký Vân đã đi đến khu thương mại. Nhìn một loạt đồ ăn có thể bỏ vào miệng, cậu không ngừng nuốt nước miếng, siêu muốn ăn, nhưng vừa nghĩ đến lần trước ăn xong bị viêm dạ dày, cậu quệt mồm, từ bỏ. +
Cậu còn nghe thấy có người đang bàn tán sau lưng mình. +
“Người mới bây giờ thảm thật, ngay cả điểm tích lũy mua con cá nướng cũng không có.” +
“Vậy cũng hết cách, phó bản dễ cho ít điểm, người mới ùa vào hết đợt này đến đợt khác, tranh giành cực kỳ gay gắt, không kiếm được bao nhiêu điểm cũng là bình thường.” +
Nhan Ký Vân nhìn thoáng qua điểm tích lũy của mình: “…” +
Cậu chỉ là không thể ăn thôi, không phải không có điểm! +
Nhan Ký Vân trơ mắt nhìn thời gian thẻ trải nghiệm đang giảm dần từng chút một. Cậu ngáp một cái, quyết định về không gian cá nhân nghỉ ngơi trước, đợi cậu ngủ đẫy mắt rồi sẽ cân nhắc chuyện trò chơi sau. Lần này cậu chọn không quay về hiện thực, mặc dù con sen chăm sóc cậu rất tốt nhưng cậu không muốn bị trò chơi kéo vào phó bản kỳ quặc nào đó một lần nữa. +
Nhan Ký Vân quay về không gian cá nhân ở một vị trí không bắt mắt nào đó. Người chơi đột nhiên biến mất cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, rất nhiều người chơi cũng biến mất ngay tại chỗ, hoặc là offline hoặc là quay về không gian cá nhân. +
Sau khi về đến không gian cá nhân, cậu vẫn không biến lại thành mèo, bèn tranh thủ thời gian nói thêm hai câu: “Có thể làm cho tôi một cái tag-name tài khoản phụ không, mỗi lần về không thể quay lại cực kỳ bất tiện.” +
Thanh niên: “Bạn đang sử dụng tài khoản phụ, hệ thống không thể cung cấp tag-name tài khoản phụ cho bạn, mỗi tài khoản chính chỉ có một tag-name cố định.” +
Nhan Ký Vân: “Tại sao? Không thể dùng điểm tích lũy mua à?” +
Thanh niên: “Mặc dù không có tag-name để mua, nhưng bạn có thể mua tag-name nhỏ dùng một lần để đi lại giữa trò chơi và hiện thực trong cửa hàng, 100 vạn điểm một lần.” +
Nhan Ký Vân: Đây là cướp tiền à? +
Cậu chạy một phó bản mới kiếm được 13 vạn, 100 vạn đồng nghĩa với việc cậu phải chạy mười cái bản khó, xong còn là hàng xài một lần, đúng là đã kiểm chứng cho câu trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, mà cái hệ thống game này cũng thực sự dùng mọi thủ đoạn để ép bạn vào phó bản cày điểm. +
Còn tưởng phó bản lần này kiếm được rất nhiều rồi, kết quả trước mặt cửa hàng trò chơi chả mua nổi cái gì, chỉ có thể dùng việc còn có thể đổi thành thẻ trải nghiệm hình người để an ủi bản thân một chút. +
Không về hiện thực cũng chẳng sao, chẳng qua là không được ăn cơm mèo của con sen làm thôi mà. +
Nhưng trong game không có cái cho cậu ăn, hay là lát nữa ngủ dậy ra ngoài xem sao. +
Nhan Ký Vân: “Cửa hàng có thức ăn cho mèo không?” +
Thanh niên hình như khựng lại một giây: “Vừa tìm kiếm cho bạn một lượt, không có.” +
Nhan Ký Vân: “Nhưng các người có đủ loại đạo cụ dùng trong phó bản, sao cửa hàng lại không bán đồ ăn chứ?” +
Thanh niên: “Cửa hàng tạm thời không cung cấp thức ăn cho con người, thức ăn cho thú cưng, đạo cụ chỉ cung cấp để sử dụng trong phó bản.” +
Nhan Ký Vân: Thức ăn cho thú cưng cái đầu nhà mi, cậu chỉ là không ăn được thức ăn của con người thôi. +
Suýt chút nữa tự làm mình rối trí, nói chuyện với hệ thống có thể khiến cậu tức đến bốc khói. +
Thảo nào Khu Trung Tâm có phố thương mại, có lẽ chính là nơi người chơi không có cái ăn nên mới mở cửa hàng kiếm tiền. Không thể không nói đây là một con đường khá tốt, cậu có thể bỏ điểm tích lũy ra tìm người làm cơm cho mèo, cá luộc, ức gà luộc, tôm luộc chắc là có chứ, dù sao người chơi trong game làm nghề gì cũng có. +
Nhan Ký Vân nhìn thấy cái giường to đùng, chả muốn nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi một chút thực tế hơn, mấy ngày nay cậu chưa được ngủ một giấc thật ngon. +
Cậu hỏi thanh niên: “Không gian cá nhân an toàn tuyệt đối chứ? Sẽ không có chuyện ngủ được nửa chừng có người đến quấy rầy tôi đâu nhỉ.” +
Thanh niên: “Sẽ không đâu, bạn yên tâm nghỉ ngơi là được, trừ phi bạn ngủ đến lúc sắp đến giờ vào phó bản, đến lúc đó mới nhắc nhở bạn, hoặc bạn có thể đặt báo thức.” +
Nhan Ký Vân cảm thấy mình không thể nào ngủ một giấc ba năm ngày liền, cậu đói nhanh, cuối cùng chắc chắn là bị đói đến tỉnh. +
Từ bỏ suy nghĩ, Nhan Ký Vân vùi mình vào trong chăn êm nệm ấm, thời gian trải nghiệm hình người vừa vặn hết hiệu lực, cậu cuộn thành một cục chìm vào giấc ngủ sâu. +
Giấc này Nhan Ký Vân ngủ rất thỏa mãn, lúc thức dậy lần nữa đã mười hai tiếng trôi qua, cậu đói đến mức bụng dính vào lưng. +
Cơ mà, phản ứng đầu tiên sau khi ngủ dậy của cậu không phải là tìm đồ ăn ngay, mà là nhìn thấy một thông báo hệ thống bắn ra cho cậu. +
[Chủ nhân của bạn đã online.] +
Nhan Ký Vân cảm thấy có thể mình vẫn chưa tỉnh ngủ, chủ nhân là cái quái gì??? +


