Skip to main content

Chương 36: Chu Hành Tuấn học thói xấu

dathaiPiter

Chương 36: Chu Hành Tuấn học thói xấu +

Editor: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!! +

Thẩm Nghiên rất thức thời, chờ tới khi Chu Hành Tuấn đi vào ngã rẽ, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt thì mới mở cửa ngồi vào ghế lái. +

“Tệp tài liệu này không cần mang theo ạ?” Thẩm Nghiên nổ máy, Tô Minh Hi tò mò hỏi. +

Thẩm Nghiên chờ thanh chắn bãi đỗ xe nâng lên, nghe Tô Minh Hi hỏi thì mỉm cười nhìn cậu qua kính chiếu hậu: “Tệp tài liệu này chủ tịch bỏ quên từ tuần trước, ngày thường cũng chỉ có ngài ấy ngồi ghế sau nên chúng tôi cũng không rõ lắm. Mãi tới hôm nay chủ tịch báo sẽ đi chiếc xe này thì mới biết ạ.” +

“Vâng…” Tô Minh Hi suy nghĩ, “Tệp tài liệu này chắc chẳng có tác dụng gì đâu nhỉ?” +

Thẩm Nghiên nở nụ cười không đúng lứa tuổi: “Đúng rồi, dù là tuần trước thì nó cũng không quá quan trọng, không thì sẽ không để tới hôm nay mới biết.” +

Không chỉ vậy, đêm qua Thẩm Nghiên không hề nhận được tin nhắn của Chu Hành Tuấn, anh ta cũng không quá để ý. +

Trước kia đều là Vương An Sơ kiêm luôn tài xế, vướng hạng mục nào quá quan trọng thì Chu Hành Tuấn mới dẫn Vương An Sơ và một tài xế riêng theo. +

Thẩm Nghiên đến sáng hôm sau mới biết, lúc ngồi lên xe cùng tới nhà Chu Hành Tuấn còn chưa hiểu gì, làm tài xế cho Tô Minh Hi cũng có chỗ tốt của nó. +

Tài xế và Vương An Sơ là Alpha, Thẩm Nghiên là Beta. +

Thẩm Nghiên nghĩ lại ván cược của mình với Vương An Sơ, giả bộ lơ đãng nói: “Còn nữa, quanh chủ tịch đều là Alpha và Beta, chưa từng có Omega nào thân thiết với ngài ấy. Người thân cận nhất cũng chỉ có tôi, Vương An Sơ và tài xế. Trừ tôi thì hai người kia đều là Alpha.” +

Tô Minh Hi dần nhận ra, nhíu mày hừ một hơi, hỏi Thẩm Nghiên: “Chu Hành Tuấn dặn anh kể vậy hay chính anh muốn kể vậy thế?” +

Thẩm Nghiên cười tủm tỉm: “Cậu chủ Tô nghĩ chủ tịch sẽ có tâm tư thế sao?” +

Tô Minh Hi bật cười theo: “Khéo ghê.” +

Không khí trong xe nhẹ nhàng hơn nhiều, Tô Minh Hi thoải mái trò chuyện: “Anh không cần đưa em về nhà Chu Hành Tuấn đâu, dừng ở studio của em là được.” +

Sau khi đưa địa chỉ để Thẩm Nghiên nhập chỉ dẫn bản đồ, Tô Minh Hi nở nụ cười ranh mãnh: “Anh là người đầu tiên biết về studio của em đấy, em chưa kể cho Chu Hành Tuấn đâu. Anh cũng đừng nói cho anh ấy biết nhé.” +

Thẩm Nghiên nuốt nước miếng, ngón tay bấu chặt vào vô lăng: “Cha mẹ cậu chủ Tô cũng không biết ạ?” +

Tô Minh Hi lắc đầu: “Em chưa kể cho họ, không cần gọi em là cậu chủ Tô đâu, gọi tên thôi.” +

Thẩm Nghiên cười khổ: “Chủ tịch bảo chúng tôi gọi cậu là cậu chủ Tô đấy.” +

Khoé miệng Tô Minh Hi cong lên: “Chu Hành Tuấn không ở đây, không nghe được tiếng gió, không biết đâu.” +

“Vậy thì… Thưa bà chủ, là toà nhà trước mặt nhỉ?” Thẩm Nghiên nghiêm túc hỏi. +

Tô Minh Hi nghèn nghẹn: “Thôi ạ, anh cứ gọi là cậu chủ Tô đi.” +

Tô Minh Hi mở cửa xuống xe, Thẩm Nghiên ló đầu ra từ khe giữa hai ghế ngồi: “Cậu chủ Tô thêm Wechat tôi nhé? Chủ tịch đi công tác, tôi là tài xế riêng cho cậu.” +

Tô Minh Hi đóng cửa: “Lúc nào cần em sẽ gọi thẳng cho Chu Hành Tuấn, để anh ấy nói với anh.” +

Thẩm Nghiên nắm chặt tay đấm mạnh một phát lên bàn tay còn lại, nghe tiếng động thôi Tô Minh Hi cũng phải tự hỏi không biết đánh vậy tay có đỏ lên không. +

Nghe câu trả lời tiếp theo của Thẩm Nghiên, Tô Minh Hi ước gì anh ta đấm mạnh hơn. +

Thẩm Nghiên như phát hiện ra thế giới mới, kích động đáp: “Do tôi suy nghĩ chưa đủ thấu đáo, dù sao cậu chủ Tô cũng là người đã kết hôn, chủ tịch biết cậu add tôi, chắc hẳn cậu sẽ khó xuống giường nổi nhỉ?” +

Tô Minh Hi vốn bước đi thong thả, suýt thì vấp ngã sấp mặt trên đường. +

Cậu chỉ có thể giả bộ coi như anh ta nói quá nhỏ nên không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước, lỗ tai và mặt không đỏ rẫy lên nhưng cũng thẹn thùng ửng hồng. +

Cũng may Thẩm Nghiên không nói hớ thêm thứ gì, tạm biệt Tô Minh Hi rồi rời đi. +

Tô Minh Hi thở dài, vừa đi vừa suy nghĩ. Thật ra Thẩm Nghiên và Chu Hành Tuấn cũng có điểm giống nhau, mở miệng ra là có sức sát thương kinh người. +

Hôm qua cậu nói chuyện với mẹ, bà còn lôi câu “Bọn con chưa vượt rào” ra trêu chọc suốt, thấy Tô Minh Hi giả chết không đáp mới thôi. +

Studio của cậu ở trung tâm thành phố, cậu có thể làm việc tại nhà nhưng vẫn quyết định thuê chỗ này, ở nhà dễ phân tâm là một chuyện, bên dưới toà nhà này là khu phố ẩm thực, tiệm trà sữa Tô Minh Hi thích nhất còn đặt ngay dưới tầng một. +

Tô Minh Hi quen chân bước vào tiệm trà sữa, phục vụ mỉm cười nhìn cậu: “Lâu rồi không gặp, vẫn món cũ ạ?” +

“Vâng.” +

Phục vụ nhanh chóng nhập order, nhân viên pha chế cũng bắt đầu bận rộn. +

Cậu thu ngân là một sinh viên Alpha nam, Tô Minh Hi cũng có qua lại quen biết. +

Pheromone Alpha ập vào mặt làm cậu cau mày. +

Cậu lên tiếng nhắc nhở: “Cậu thả pheromone ra kìa.” +

Alpha nam thẹn thùng cười, dáng người 1m9 làm biểu cảm này cũng không có chỗ nào khiến người khác khó chịu. +

“Xin lỗi, được gặp Minh Hi nên tôi vui vẻ thôi, pheromone vô thức tuôn ra, Minh Hi đừng để bụng nhé.” +

Tô Minh Hi thấy cứ sai sai nhưng thôi, cậu không nghĩ nhiều, chỉ hơi chột dạ. +

Việc mang theo chút pheromone Alpha trên người khó tránh khỏi, cũng may Chu Hành Tuấn vừa đi công tác. +

Tô Minh Hi gãi gãi chop mũi: “Tôi kết hôn rồi, tôi còn lớn hơn cậu vài tuổi đấy, gọi anh là được.” +

Alpha sửng sốt, nụ cười trên mặt dần tắt, nhìn qua như con cún lớn bị xối mưa: “Xin lỗi anh Minh Hi ạ, em chỉ vui vẻ khi được gặp anh thôi, em chưa rõ cách khống chế pheromone lắm, lần sau em sẽ không như vậy đâu, mong anh đừng giận.” +

Trà sữa của cậu đã xong, Tô Minh Hi nhận đồ rồi đáp: “Cậu đừng gọi thân mật thế, gọi anh Tô thôi, chồng của anh ghen đấy.” +

Biểu cảm trên mặt Alpha hơi méo mó, thế nhưng cậu ta rất nhanh đã khôi phục hình tượng nam sinh viên toả nắng, cười nói: “Vâng.” +

Tô Minh Hi quay về studio, bắt đầu vẽ tranh. +

Vài chục phút sau, Chu Hành Tuấn nhắn tin. +

[Chu Hành Tuấn]: Anh tới thành phố B rồi +

Báo bình an, thì ra cũng chỉ khô khan vài chữ. +

[Tô Minh Hi]: Vâng ạ. +

[Chu Hành Tuấn]: Chờ anh về, anh sẽ mua chút quà cho em. +

Tô Minh Hi vui vẻ, lại còn có “chút quà” nữa cơ… +

Cho Chu Hành Tuấn ít ngon ngọt vậy. +

Cậu mở khung chat với Chu Hành Tuấn lên, đổi biệt danh thành “Ngài Chu”. +

Background khung chat đổi thành bức ảnh chụp trộm buổi sáng hôm ấy. +

Chu Hành Tuấn rũ mắt đeo đồng hồ, ánh sáng vô cùng hoàn hảo. +

Góc Tô Minh Hi chụp vừa vặn chụp được góc mặt lạnh lùng của anh, vòng eo gầy nhưng rắn chắc, còn khoe trọn đôi chân dài. +

Tô Minh Hi tán thưởng một hồi, không ai biết Alpha gene cấp S lạnh lùng là vậy trước mặt cậu lại đáng yêu cực kì. +

[Tô Minh Hi]: Ban nãy có Alpha gọi em là Minh Hi. +

Trong khung chat nhấp nháy “Ngài Chu đang nhập”, cuối cùng biến thành khoảng trống. +

Tô Minh Hi chầm chậm reply. +

[Tô Minh Hi]: Cậu ta còn thả pheromone, trên người em dính đầy pheromone của cậu ta á, nó mang lại cảm giác như ánh mặt trời ấy. +

Tô Minh Hi vươn đuôi mèo quấn lấy Chu Hành Tuấn: “Hay là… Anh về nhà đánh dấu em nhé? Trên người em sẽ không có mùi hương của Alpha khác.” +

Chu Hành Tuấn rõ rang đang dao động, thời gian reply dần dài hơn. +

Tô Minh Hi châm thêm dầu: “Không cần đánh dấu cũng được, em đã nói với cậu Alpha kia…” +

[Tô Minh Hi]: Nói rằng chồng em sẽ ghen đó~ +

Câu cuối cậu dung voice chat, cậu cũng xấu hổ chứ, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng còn kéo dài chữ cuối, giống như móc câu kéo lấy hồn người ta. +

Chu Hành Tuấn im lặng 10’, chỉ reply lại một chữ “Ừm”. +

Tô Minh Hi ngâm nga buông điện thoại, vừa uống trà sữa vừa tiếp tục hoàn thành nốt bức vẽ. +

Tô Minh Hi tập trung vẽ tranh, cốc trà sữa bị vứt sang một bên. +

Uống xong trà sữa cũng là lúc phác hoạ xong, điện thoại vang lên chuông báo, chính là chuông đặt riêng cho Chu Hành Tuấn. +

[Chu Hành Tuấn]: Anh về khách sạn rồi. +

[Chu Hành Tuấn]: Sao không kể chuyện mở studio cho anh? +

[Tô Minh Hi]: Hôm qua vừa trang trí xong, em muốn dành cơ hội tham quan đầu tiên cho anh đấy, anh lại đi công tác. +

[Chu Hành Tuấn]: Xin lỗi em. +

[Tô Minh Hi]: Chụp em xem giao diện trò chuyện giữa hai ta được không? +

[Chu Hành Tuấn]: screencapture.jpg +

Chu Hành Tuấn gửi ảnh, không ngoài dự đoán, quả nhiên là giao diện gốc không ghi chú. +

[Tô Minh Hi]: screencapture.jpg +

Tô Minh Hi gửi sang giao diện trò chuyện của mình, show nguyên biệt danh và ảnh nền phía sau, liếc mắt một cái có thể nhìn ra ai để ý hơn. +

[Tô Minh Hi]: Có qua có lại, anh cũng phải đặt ảnh nền và biệt danh cho em. +

[Chu Hành Tuấn]: ví dụ… +

“Chàng vợ nhỏ?” +

Câu cuối cũng là voice chat, giọng nói Chu Hành Tuấn vừa trầm vừa khàn khàn, nện thẳng vào tim Tô Minh Hi. +

Cậu che mặt, Chu Hành Tuấn học hết thói xấu rồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)