Skip to main content

Chương 36: Gió tuyết

dathaiPiter

Nhẫn bạc xoay tròn. +

Ánh lửa nhảy từ những chữ Đồ Lặc khắc trên mặt nhẫn sang những chữ Đồ Lặc bên trong lòng nhẫn, giống như những dòng kinh văn màu vàng nhạt kia, nối liền hai cái tên lại với nhau. +

Dường như….. +

Không chỉ là phù hộ thân. +

Cừu Bạc Đăng dùng đầu ngón tay móc lấy nó, rất đỗi m mờ mịt. 1

Y vẫn chưa lấy lại tinh thần, không hiểu vì sao Vu sư Đồ Lặc lại chịu trả cái giá lớn như vậy để cứu y… Y biết mình rất đẹp, bị vây nhốt, bị chiếm lấy cũng chẳng khó hiểu lắm. Nhưng nếu chỉ vì điều này, vừa rồi y đã đồng ý mà người kia lại chẳng làm gì cả. +

….Thật kỳ lạ. +

Có dục vọng với y, lại không chiếm hữu y khi y đã ngầm đồng ý. +

Người kia, rốt cuộc đang nghĩ gì? +

Việc gì phải vậy? +

Bị mê hoặc bởi sắc đẹp, tham luyến sự tươi sống, sao phải nhẫn nhịn? Dù sao y cũng chẳng thể tự bảo vệ mình, muốn ép buộc thế nào chẳng được. +

Việc gì phải đối xử tốt với y. +

Đám bạn xấu ở Đông Châu từng nói Cừu tiểu thiếu gia chẳng phải thứ tốt lành gì, dỗ dành chiều chuộng y cũng vô dụng thôi, vì người tốt với y nhiều vô kể. Vừa quay đầu là y đã quên người ta sạch sành sanh, nhưng thù dai thì số một thiên hạ…. Thực ra, y biết chứ. Biết sự khác biệt giữa nịnh nọt lấy lòng và xả thân cứu mạng. +

Y đâu phải đứa ngốc thật. +

Những suy nghĩ lộn xộn rối thành một đoàn, tiểu thiếu gia ngây thơ non nớt không thoát khỏi vòng xoáy ấy. Từ lần đầu gặp gỡ, y đã bị thủ Vu Đồ Lặc kéo vào cơn sóng thần cuồng bạo nhất… Đủ mọi chuyện, trải nghiệm chưa từng có trong 19 năm qua đều do người kia mang lại. +

Đầu ngón tay chầm chậm xoay chiếc nhẫn, mặt nhẫn trong veo như bầu trời tuyết. +

Một thoáng lơ đễnh, nó rơi xuống mặt chăn. +

Cừu Bạc Đăng nhặt lên, do dự, rồi tự đeo vào tay mình. +

—— Những chữ cái kia bắt đầu nung nóng y. +

Cừu Bạc Đăng co người lại, theo thói quen nằm ngủ với tư thế thiếu cảm giác an toàn, từ từ thiếp đi. Trong mơ, y vô thức đưa bàn tay đeo nhẫn lên áp vào má. +

Tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. +

……………………………………… +

Việc nghị sự trong bộ tộc đã kết thúc. +

Do thủ Vu quyết định, bộ tộc Đồ Lặc nhận Sáp Kỳ có thêu dòng chữ “Nhân danh vạn thần, hãy buông loan đao của ngươi xuống” của bộ tộc Thương Lang. +

Mọi người rời khỏi nhà gỗ. +

Thấy bóng lưng thủ Vu đại nhân sắp khuất sau đường núi, mấy tộc lão lớn tuổi còn đỡ, những người khác thì lại không giữ nổi vẻ mặt, người này chọc người kia, trên mặt viết đầy vẻ mới lạ. Mồm năm miệng mười, điên cuồng hỏi người khác: “Ngươi có thấy không?” “Thấy rồi! Thấy rồi!”… +

“Đồ Lặc ơi! Ta còn tưởng mình bị mù rồi chứ!” +

Một người cảm thán. +

Những người khác gật đầu đầy đồng cảm. +

Lúc thủ Vu mới bước vào nhà gỗ mái vòm, mọi người suýt chút nữa lồi cả mắt ra: Thủ Vu đại nhân lạnh lùng, tôn quý, hùng mạnh của họ, thế mà lại mang mái tóc tết rối tinh rối mù đi vào —— thề với trời, đứa trẻ nhỏ nhất của bộ tộc dùng tay không cào cũng tết đẹp hơn thế. +

Đổi lại là dũng sĩ khác mà để kiểu tóc này, chắc chắn sẽ bị cười nhạo suốt 10 năm. +

Còn bị cười lây sang cả A Nhĩ Lan của cậu ta nữa. +

“Không ngờ, A Nhĩ Lan của thủ Vu đại nhân lại…” Ba Tháp Xích Hãn cảm thán. +

Lời còn chưa dứt, Trát Tây Mộc đã huých mạnh vào tay gã ta. +

Ba Tháp Xích Hãn lập tức ngậm miệng. +

—— Cuối đường núi, thủ Vu đại nhân quay đầu, liếc nhìn mọi người một cái. +

“Bảo vệ kỹ thật đấy,” Ba Tháp Xích Hãn chép miệng, “Nửa câu đùa cũng không cho nói.” Sau đó hỏi sao Trát Tây Mộc phát hiện kịp thời thế? +

Lúc đối phương huých, chắc chắn thủ Vu đại nhân chưa quay đầu lại. +

Trát Tây Mộc, người ngày nào cũng canh gác vào phiên rạng sáng sau khi về bộ tộc, thầm nghĩ, đó là vì ngươi không thấy thủ Vu đại nhân sáng nào cũng dậy sớm đi làm gì đâu. +

Mùa băng rét buốt. +

Cười đùa xong, ngay cả dũng sĩ hiếu chiến nhất cũng về nhà sưởi ấm. Thủ Vu Đồ Lặc vừa rời khỏi nhà gỗ lớn mái vòm lại không về thẳng Ưng Sào. +

Sương tuyết mịt mù. +

Thủ Vu Đồ Lặc quỳ xuống một cách bình tĩnh dưới chân núi tuyết thánh, dập đầu, đứng dậy. +

Tiến lên, quỳ xuống. +

Dập đầu. +

Mấy buổi sáng nay, Cừu tiểu thiếu gia bị đeo vòng xích vẫn đang ngủ say, một mình thủ Vu Đồ Lặc rời khỏi Ưng Sào. Sương trắng mênh mông, Thủ Vu Đồ Lặc mặc áo bào rộng màu đen sẫm, men theo những bậc đá dài dằng dặc, đi một bước lạy một cái, vòng quanh núi, bái lạy dọc đường trong gió lạnh thấu xương. +

Hắn cầu một chữ dưới gốc cây thần trên núi thánh. +

—— Vì A Nhĩ Lan của hắn. +

Lúc mới học phát âm tên A Nhĩ Lan bằng tiếng Trung Nguyên, Vu sư Đồ Lặc đã đi hỏi Hứa Tắc Lặc xem chúng có nghĩa là gì. Hứa Tắc Lặc rối rắm nửa ngày, dùng tiếng Đồ Lặc giải thích cho hắn. +

Cái gọi là “Bạc Đăng” chính là: “Ngọn lửa vừa thổi đã tắt”. +

Thủ Vu lập tức nhíu mày. +

Lửa. +

Đó là thứ quan trọng nhất trên đồng tuyết, không có lửa, tất cả mọi người đều phải chết cóng trong trời băng đất tuyết. Các Tát Mãn thông qua việc xem lửa để đưa ra tiên đoán, cũng dùng lửa để thi triển thuật Vu. Giống như các bộ tộc khác, Đồ Lặc cũng coi “lửa tắt” là điềm báo cực đáng sợ, cực không may. +

—— Gần như đồng nghĩa với cái chết. +

Hứa Tắc Lặc định giải thích cho thủ Vu Đồ Lặc lý do nhà họ Cừu đặt tên này cho tiểu thiếu gia, nhưng thủ Vu không muốn nghe. +

Đồ Lặc không có tập tục đặt tên xấu để dễ nuôi. +

Tên của người trong tộc, trừ việc tương ứng với thực lực, địa vị của bản thân, nhất định phải có chữ cầu được từ cây thần trên núi tuyết thánh. Giống như Trát Tây Mộc, Ba Tháp Xích Hãn, Tang Lỗ… toàn là những từ tương ứng với giàu có, bình an, an lành. Mọi người đều tin rằng, cái tên là khởi điểm của một đời người. +

Cuộc sống trên đồng tuyết quá khổ cực. +

Cả đời mọi người đều phải chém giết với gió cuồng, bão tuyết, cái lạnh thấu xương và kẻ thù, giống như tảng đá mặc cho khổ nạn mài mòn. +

Nếu ngay cả khởi điểm của cuộc đời cũng không thể vui vui vẻ vẻ, hạnh hạnh phúc phúc. +

Thì đúng là quá bất hạnh. +

Thủ Vu Đồ Lặc biết người Trung Nguyên thường gọi cùng lúc hai cái tên. Trên đường đi chăn thả mùa đông trở về, hắn vẫn luôn suy nghĩ muốn đến chỗ cây thần ở núi tuyết thánh, cầu chữ gì cho A Nhĩ Lan của hắn. +

Hắn muốn đặt cho A Nhĩ Lan một cái tên mới. +

Hắn muốn xin núi tuyết thánh che chở A Nhĩ Lan của hắn. +

Chỉ là… +

Vu sư Đồ Lặc đứng dậy, đi qua những lá cờ màu cắm bên bậc đá. Cờ màu đã bị lửa đốt cháy trong lễ cộng chiên. +

Cháy mất một nửa. +

….Những lá cờ màu xinh đẹp, rực rỡ. Những lá cờ màu cháy đen đang bốc cháy. Những lá cờ màu rơi rụng, cong queo… Ngày đó, Vu sư Đồ Lặc bế A Nhĩ Lan đang hôn mê của hắn lên, không nhìn bất kỳ ai, đi qua ngọn lửa hừng hực, hướng về phía núi tuyết thánh cao ngất, bước lên Ưng Đạo đằng đẵng. +

Trong lễ cộng chiên, tân lang phải bế tân nương lên núi tuyết thánh, từng bước từng bước, đi qua những dòng kinh văn tượng trưng cho “cát tường”. Bởi như vậy thì Đồ Lặc sẽ che chở người trong lòng hắn, để nàng thành cô nương hạnh phúc nhất trên lưng ngựa, để vạt váy nàng cả đời sẽ không bao giờ bị máu tươi vấy bẩn. +

Có lẽ do hắn đi không đủ thành kính, có lẽ do hắn đi không đủ trịnh trọng. +

Đồ Lặc không che chở tân nương của hắn. +

Đồ Lặc cho hắn một cảnh báo đáng sợ: Bắt hắn tận mắt chứng kiến sự tan vỡ và ngã xuống của A Nhĩ Lan. Bắt hắn hiểu rằng, gió tuyết đáng sợ sắp ập đến, ngươi phải bảo vệ y cho tốt. +

….Đồ Lặc, Đồ Lặc vĩ đại, Đồ Lặc công bằng, Đồ Lặc tàn khốc. +

Người ban cho dũng sĩ trân bảo, nếu họ không biết trân trọng, người nhất định sẽ thu hồi trân bảo về. +

Hắn giấu A Nhĩ Lan đi quá muộn, hắn đi cầu sự che chở quá muộn. +

Đồ Lặc đã trừng phạt hắn. +

Gió giật những lá cờ màu bị đốt cho rách nát, Vu sư Đồ Lặc bình tĩnh quỳ xuống, áp trán lên mặt đá lạnh lẽo. +

Sườn núi tuyết thánh. +

Hứa Tắc Lặc viết xong cuốn giải nghĩa tiếng Đồ Lặc và tiếng Trung Nguyên bản vỡ lòng, ném cái bút đã tòe ngòi đi, đứng dậy đẩy cửa sổ hít thở không khí trong lành. Cửa sổ vừa mở, hắn ta đã bị hơi lạnh và tiếng mắng của A Mã Thấm làm cho tỉnh táo. Hứa Tắc Lặc cười gượng, cứng đờ tay định đóng cửa sổ. +

Bỗng chốc, Hứa Tắc Lặc ngẩn ra. +

“Hắn vẫn còn đang chuyển sơn?” +

Chuyển sơn hay còn gọi là lạy núi. +

Bộ tộc Đồ Lặc thờ núi sông làm thần, cho rằng chuyển sơn lạy hồ có thể tiêu tai giải nạn cho bản thân và người khác. +

Trong đó, linh nghiệm và hiệu quả nhất là núi tuyết thánh, vì nó là cột sống của cả đồng tuyết. Bậc đá dưới chân núi khắc 99 cuốn kinh văn, một cuốn một lần chuyển, một lần chuyển một luân hồi. +

Thường thì khi chuyển sơn chỉ cần chọn một trong số đó là được. +

Trừ khi…. +

Muốn cầu cho ai đời đời kiếp kiếp, bình an vui vẻ. +

“Chắc là muốn lạy hết 99 cuốn kinh văn đấy,” A Mã Thấm trả lời, nàng hỏi, “A Nhĩ Lan của thủ Vu đại nhân thật sự phải đi sao? Ta thấy A Nhĩ Lan cũng đâu có ghét thủ Vu đại nhân đến thế.” +

Hứa Tắc Lặc hơi hé môi, không biết trả lời thế nào. +

Thật lâu sau. Hắn ta cầm cuốn giải nghĩa. +

Đẩy cửa ra. +

“….Ta vẫn phải nói chuyện với hắn một chút.” +

Gió dữ cuốn qua vùng đồng hoang bao la. +

Cùng ngày bộ tộc Đồ Lặc bị tập kích, trên đồng tuyết, 16 bộ tộc nhỏ cũng đồng loạt bị tấn công. Họ không có vận may tốt như Đồ Lặc, gặp được tiểu thiếu gia biết lái mộc diên… Từng cái xác bị tên nhọn đóng đinh trên mặt đất, từng ngôi nhà gỗ cháy đen, kền kền ăn xác thối bay rợp trời. +

Những rãnh sâu khổng lồ của mỏ quặng cắt ngang qua bãi chăn thả yên bình. +

Xấu xí như vết sẹo của mặt đất. +

Tuyết lớn rơi xuống. +

Che lấp tất cả. +

………………………………………….. +

Trên mái nhà, tuyết đọng thành lớp dày. +

Con ưng xám tội nghiệp mất đi đống lửa của nó, chỉ đành ngồi xổm bên ống khói cọ chút hơi nóng. Nó rụt cổ, rúc đầu vào dưới cánh. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nó vội vàng bay lên, vỗ cánh, đi theo bên cạnh thủ Vu Đồ Lặc vừa trở về… +

Cửa gỗ đóng lại. +

Con ưng xám dang cánh, lơ lửng bên ngoài cửa. +

Nó ngẩn tò te. +

Vu sư Đồ Lặc mang theo cuốn “Giải nghĩa hai vùng” vừa mới khô mực vào nhà, cúi người thêm chút củi vào chậu đồng. Lửa cháy vượng lên, hơi lạnh gió tuyết trên người hắn chưa tan hết, bèn chỉ ngồi xuống bên mép thảm nỉ, đặt cuốn giải nghĩa lên đầu gối, cúi đầu, im lặng nhìn thiếu niên đang ngủ say. +

Củi cháy lách tách. +

….Ngươi định lấy gì để giữ y lại đồng tuyết? Hứa Tắc Lặc hỏi. Lấy chuyện Đồ Lặc quyết chiến đẫm máu với nhà họ Cừu, hay lấy chuyện Đồ Lặc kết minh với nhà họ Cừu, để thế gia lấy đó làm cái cớ tiến vào đồng tuyết? Từ bỏ đi. Y không thuộc về nơi này. +

Vu sư Đồ Lặc còn đeo chiếc nhẫn hồng ngọc Cừu Bạc Đăng tết cho hắn, rũ mi mắt, ngồi bên cạnh Cừu Bạc Đăng. +

Ánh lửa từ chậu than chiếu lên mặt hắn. +

Bóng tối đổ xuống theo độ nhấp nhô của xương cốt. +

Vừa lạnh vừa cứng. +

….Sao em ấy lại không thuộc về nơi này? Toàn bộ con người em ấy đều là của hắn, mạng là của hắn, thịt là của hắn, xương là của hắn. Sao em ấy lại không thể ở lại đây. +

Ánh lửa in lên giữa mày mắt tiểu thiếu gia. +

Hàng mi cong dày rợp bóng trên làn da trắng sứ. +

Điềm tĩnh và mong manh. +

Khác biệt hoàn toàn với đồng tuyết. +

Vu sư Đồ Lặc vươn tay, muốn nghiền nát y, nhào nặn y vào cơ thể mình, nuốt xuống, giấu đi, không cho ai cướp về. Ngón tay tái nhợt, lạnh lẽo chạm vào má thiếu niên, Cừu Bạc Đăng cảm nhận được hơi lạnh, không vui nhíu mày. +

“…A Lạc.” +

Y lầm bầm, gọi một tiếng. +

Bàn tay khựng lại giữa không trung. +

Thật lâu sau, thu tay về, dém lại góc chăn cho y. +

Hơi thở gió tuyết quen thuộc ngồi bên cạnh, tiểu thiếu gia nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu, mơ màng hỏi: “Ngươi đi làm gì thế?” +

Vu sư Đồ Lặc cách lớp chăn, ấn nhẹ cổ y. +

Để y ngủ tiếp. +

Tiểu thiếu gia tưởng hắn muốn vào, bèn dịch vào trong một chút. +

Miễn cưỡng vén chăn lên một tí. +

Tiểu thiếu gia ngủ đến mơ màng, hoàn toàn không nhận ra mình đang trêu chọc điều gì —— Ánh lửa nhảy lên, người đàn ông nắm lấy eo y, nhấc bổng y, đặt lên đùi mình. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)