Chương 36: Ma nữ nhỏ

Trước khi biến thành mèo, Đường Thiếu Không đã uống khá nhiều nước, thật ra đã buồn tiểu từ sớm, chẳng qua là vẫn luôn cố nhịn không nói. +
Nếu không phải là bất đắc dĩ, cậu cũng chẳng muốn nói cho Tống Phi Vũ, bởi vì cậu biết, nghe xong cái là Tống Phi Vũ nhất định sẽ nở nụ cười xấu xa, hệt như bây giờ… +
“Ồ, bé mèo con nhà mình buồn tè rồi sao.” Tống Phi Vũ cười gian, đưa tay chọt chọt vào bụng Đường Thiếu Không. Đường Thiếu Không kích động kêu lên một tiếng, không cho hắn chạm vào. Tống Phi Vũ hạ giọng, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Muốn anh đi tìm cát mèo cho em không?” +
“Meo meo!” Đường Thiếu Không còn lâu mới tè vào cát mèo. +
“Mèo thì phải tè lên cát mèo chứ, em không thử à?” Tống Phi Vũ kiên nhẫn dụ dỗ. +
“Meo—” Đường Thiếu Không meo một tiếng the thé, dịch sang tiếng người là “Tống Phi Vũ! Đừng nói nhảm nữa! Đưa em đi toilet mau!” +
Tống Phi Vũ giả đần giả điên trêu Đường Thiếu Không một hồi lâu, đến khi trêu đủ rồi mới dẫn Đường Thiếu Không đi về phía nhà vệ sinh. +
Nhà vệ sinh của tầng này nằm ngay bên cạnh phòng học thủ công, bên trong phòng học cũng có một lối thông sang toilet. Đường Thiếu Không bị nhét vào túi trước ngực Tống Phi Vũ, khó chịu vặn vẹo người. Một tay Tống Phi Vũ hơi che trước người cậu, tay kia giơ điện thoại soi đường phía trước. +
Tống Phi Vũ đi ngang qua kho chứa đồ đầy rẫy các thứ linh tinh của phong học, thỉnh thoảng vọng lại tiếng chuột “chít chít”, miệng hắn lại an ủi Đường Thiếu Không: “Ráng nhịn chút, sắp tới rồi… không sao, chỉ là con chuột nhỏ thôi mà, không cắn được bé con nhà mình đâu…” +
Một lát sau, trước mắt họ xuất hiện một cánh cửa nhựa mỏng manh, hai bên tường cạnh cửa dơ bẩn dính đầy dấu tay, trên cánh cửa viết nguệch ngoạc một chữ màu đỏ “Nam”. +
Cửa còn chưa mở, không khí đã tràn ngập mùi khai thối của nhà vệ sinh. Tống Phi Vũ cau chặt mày, muốn che mũi cho Đường Thiếu Không, nhưng lại sợ cậu không thở nổi, đành quyết định tốc chiến tốc thắng. +
Hắn bật công tắc đèn bên ngoài toilet trước, xác nhận ánh sáng hắt ra từ khe cửa, sau đó mới mở cửa. +
Bố cục nhà vệ sinh cũng không khác gì những chỗ khác, một bồn rửa tay, hai gian bồn cầu, và ba bồn tiểu đứng. +
Những viên gạch lát sàn vỡ nát ngả màu vàng bẩn thỉu, dính vài vết máu đã lâu năm. Dưới bồn rửa tay còn có một vũng nước, van nước lâu ngày không sửa nên nhỏ giọt, tạo ra tiếng “tí tách” trong không gian toilet trống trải. +
Móng vuốt nhỏ của Đường Thiếu Không thò ra khỏi túi, chỉ về phía gian bồn cầu, ý nói cậu muốn vào đó. +
“Em thôi đi, còn sợ anh nhìn thấy nữa à?” Tống Phi Vũ thấy không hợp lý, miệng thì càm ràm nhưng vẫn đi về phía gian bồn cầu, “Bồn cầu to như thế, lát nữa cả con mèo nhà em rơi tọt xuống thí sao…” +
Nói xong, hắn mở cửa gian bồn cầu. +
Bên trong là bồn cầu bẩn thỉu không thể chịu nổi, trên nắp bồn cầu dính đầy những thứ chẳng biết là bãi nôn hay là não người. Đường Thiếu Không khó chịu kêu “meo” một tiếng, Tống Phi Vũ liền đóng cửa lại. +
“Yểu điệu, lắm chuyện.” Tống Phi Vũ nói, “Thôi kệ, em đi luôn ở đây đi.” +
Tống Phi Vũ bế Đường Thiếu Không đặt lên bồn rửa tay, để cái mông nhỏ của cậu hướng về phía lỗ thoát nước, “Ở đây này, đi đi.” +
“Meo?” Nhất định phải ôm à? +
Ý đồ xấu của Tống Phi Vũ lập tức bị Đường Thiếu Không nhìn thấu, hắn đành dùng nước xả qua cái bồn rửa tay, rồi mới đặt Đường Thiếu Không xuống. +
Đường Thiếu Không nhấc chân trái giẫm giẫm, nhấc chân phải giẫm giẫm, xác nhận mình đã nhắm đúng lỗ thoát nước, chuẩn bị xả lũ… thế nhưng, cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Phi Vũ đang trừng to hai mắt, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, cậu lập tức xù lông. +
“Méo méo méo!” Không được nhìn! +
“Keo kiệt, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài của em anh đều chơi qua hết rồi, nhìn một cái thôi mà cũng không cho.” Tống Phi Vũ miệng thì oán giận, nhưng vẫn quay người lại, lưng đối diện với Đường Thiếu Không, “Mau đi đi, nhịn nữa thì chết đấy.” +
Đường Thiếu Không hài lòng kêu “meo” một tiếng, cậu đã nhịn lâu rồi, giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng… +
Đúng lúc này, cánh cửa nhà vệ sinh chầm chậm bị đẩy ra. +
Tầm nhìn của Đường Thiếu Không bị bồn rửa tay che khuất, không biết người tới là ai. Nhưng từ động tác chắn người trước mặt cậu, có thể phán đoán kẻ bước vào tuyệt đối không phải là “người”. +
Đường Thiếu Không để ý thấy cơ bắp Tống Phi Vũ căng cứng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. +
Trong toilet vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy nhỏ giọt, và cả tiếng hít thở của Tống Phi Vũ. +
Đột nhiên, một giọng trẻ con trong trẻo khe khẽ vang lên: “Giúp em với…” +
Tống Phi Vũ chắn trước mặt Đường Thiếu Không, cậu đứng trong bồn rửa tay không thấy gì hết. +
Có điều phía trên đầu cậu là một cái gương cực to, Đường Thiếu Không nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch. +
Gương mặt đó có một mái tóc ngắn ngang tai, làn da trắng bệch pha lẫn sắc xanh ởn. +
Gương mặt đó không có ngũ quan, hay phải nói là, nó chỉ có mắt, còn những bộ phận khác thì trống trơn, chỉ có da thịt nhấp nhô mà không hề hình thành ngũ quan. Đôi mắt duy nhất trên khuôn mặt đó đỏ rực, từ khóe mắt chảy xuống hai dòng lệ máu… Hai con mắt đó đột nhiên xoay hướng, xuyên qua gương nhìn thẳng vào Đường Thiếu Không đang trốn trong bồn. +
Đường Thiếu Không: “!” +
Giây tiếp theo, có tiếng nước vang lên rất khẽ, bé mèo con run lẩy bẩy, bị dọa đến mức tè luôn ra. +
Nghe thấy tiếng động, Tống Phi Vũ chợt bật cười không đúng lúc. Cơ bắp hắn vẫn đang căng chặt, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng: “Em gái à, đây là WC nam, muốn tìm chị gái thì ra ngoài tìm đi, ở ngoài có một chị gái rất xinh đó.” +
Ma nữ nhỏ không có phản ứng, chỉ tự lẩm bẩm: “Cứu em… đau quá…” +
Ma nữ nhỏ vừa nói vừa tiến lên một bước, hai mắt đồng thời chảy xuống dòng lệ máu. +
Rõ ràng cô bé không có miệng, nhưng lại có thể phát ra âm thanh, lại có thể khóc, trong toilet vang vọng tiếng khóc khẽ khàng của cô bé. +
Tống Phi Vũ không nhịn được nữa, một tay xách Đường Thiếu Không nhét vào túi, nhanh chóng rời khỏi toilet. +
Đường Thiếu Không trốn lủi trong cái túi to của Tống Phi Vũ, run bần bật, liên tục cọ vào ngón tay của Tống Phi Vũ, trong đầu toàn là hình ảnh đôi mắt đỏ như máu kia. +
Bọn họ nhanh chóng trở về nơi sáng sủa, những đồng đội khác vẫn đang thu thập huy hiệu, còn tận bốn năm cái tủ nữa chưa tìm xong. +
Ngụy Đa thấy họ đi ra từ nhà vệ sinh, lập tức kéo theo Sở Đông cũng đi về phía đó. +
Tống Phi Vũ không tham gia vào đội lục lọi ngay, mà quay lại chiếc bàn lúc nãy hắn dùng máy may, moi Đường Thiếu Không ra. Đường Thiếu Không lúc ra ngoài bước chân hơi không vững, lảo đảo đi tới trước một mảnh vải vụn, ủn mông cọ cọ lên vải, lau sạch cái mông mình. +
Tống Phi Vũ nhìn Đường Thiếu Không lau mông xong, vẻ mặt rất thỏa mãn, bỗng hắn nhỏ giọng nói: “Này, em có biết lúc nãy anh nhìn nhóc quỷ nhỏ đó, anh đột nhiên có cảm giác gì không?” +
Đường Thiếu Không gạt gạt quả cầu len, giả vờ không hứng thú nghe lắm, nhưng tai thì đã dựng thẳng lên. +
Tống Phi Vũ thần bí nói: “Anh chợt nhớ tới… hương vị tình đầu.” +
Ý gì hả? Đường Thiếu Không lập tức xoay đầu lườm hắn, trong không khí tràn ngập mùi giấm mèo. +
Lại đúng lúc này, từ phía nhà vệ sinh vọng ra tiếng hét thê lương của Ngụy Đa. +
Vài giây sau, Ngụy Đa lăn lê bò toài chạy về, phía sau là Sở Đông với vẻ mặt bất lực. Ngụy Đa sợ đến mặt mày tái mét, tay chân run rẩy, nói năng lộn xộn: “Ma, trong toilet có ma…” +
Trên tay Ngụy Đa dính đầy máu, có lẽ vừa rồi đã tiếp xúc cự ly gần với ma nữ nhỏ. +
Cậu nhóc đứng còn không vững, bước chân lảo đảo đụng vào một “học sinh” đang ngồi trước bàn, nhìn thấy gương mặt của “học sinh” đó, cậu nhóc lại gào lên một tiếng. Tần Hoan và Tấn Hải không nhìn nổi nữa, đi qua đó vỗ vỗ lưng cậu nhóc. +
Cậu nức nở nói: “Con ma còn bảo em giúp nó… em giúp kiểu gì chứ…” +
Tần Hoan an ủi: “Đừng sợ, lát nữa chị sẽ giúp em xử đẹp con ma đó.” +
Đường Thiếu Không liếc về phía Ngụy Đa một cái, rồi lại nhìn Tống Phi Vũ. Cậu vẫn còn nhớ cái cụm “mối tình đầu” mà Tống Phi Vũ vừa nói, nếu bây giờ cậu có thể nói tiếng người, chắc chắn cậu sẽ mỉa mai hắn sao không mau đi cứu “mối tình đầu” của mình đi. +
Nhưng chỉ trong chớp nhoáng, trong đầu Đường Thiếu Không chợt lóe lên điều gì đó, cậu vội “meo” thật to, muốn Tống Phi Vũ ngăn Tần Hoan đi về phía nhà vệ sinh. +
Ý nghĩ của Đường Thiếu Không tới quá nhanh, lần này ngay cả Tống Phi Vũ cũng không đọc hiểu được suy nghĩ phía sau của cậu, đành ngoan ngoãn gọi Tần Hoan quay lại. +
Những người khác cùng vây quanh bàn, chờ Tống Phi Vũ phiên dịch xem Đường Thiếu Không muốn nói gì. Nhưng ngay cả Đường Thiếu Không cũng nghĩ rất rối, sờ là Tống Phi Vũ cũng khó mà hiểu được cậu. +
Cậu thấy điện thoại của Tống Phi Vũ đặt trên bàn, bèn giơ móng vuốt kéo lại, một móng mèo mở màn hình. Màn hình sáng lên, cần nhập mật khẩu mới dùng được. Cậu chẳng thèm nghĩ, tiện tay nhập ngày sinh của mình vào, điện thoại lập tức mở khóa. +
Trong lòng Đường Thiếu Không âm thầm phỉ nhổ Tống Phi Vũ không có ý thức an toàn gì cả, nhiều năm như thế vẫn cứ dùng hoài một mật khẩu, chia tay rồi cũng không chịu đổi. +
Bấm mở ghi chú lên, hai đệm thịt hồng hồng gõ phím liên hồi, đánh chữ rất nhanh. +
“Ma… không biết… nói chuyện.” Tần Hoan đọc nội dung Đường Thiếu Không gõ ra. +
“Đây là… con ma đầu tiên… biết nói…” +
Đường Thiếu Không vừa nói vậy, tất cả mọi người đều nhận ra đây là con ma đầu tiên biết nói. Trước đó ma quỷ trong game không cười thì khóc, căn bản không hề dùng lời nói để trêu chọc bọn họ, nên con ma này có biểu hiện hơi đặc biệt. +
Đường Thiếu Không nghĩ rất nhiên, nhưng thấy gõ chữ quá chậm, cuối cùng cậu chỉ gõ ra mấy chữ “Nhiệm vụ ẩn”. +
Nghĩ như vậy, mọi chuyện đều đã có thể giải thích rõ ràng. +
Phòng học này không nằm trong tuyến nhiệm vụ chính, những ma quỷ ở trong này tuy có thể được xem là bao cát để tích điểm, nhưng cũng chưa chắc là không thể mở ra một nhiệm vụ ẩn nho nhỏ nào đó. Ma nữ nhỏ vừa rồi đã nói chuyện, cũng có thể coi là một lời gợi ý. +
Đường Thiếu Không: “Meo?” +
Ý của Đường Thiếu Không khá đơn giản, nên khả năng phiên dịch của Tống Phi Vũ lại online, hỏi Ngụy Đa: “Vừa rồi con bé có nói gì nữa không?” +
Ngụy Đa lắc đầu: “Em quên rồi, lúc đó em đang đi tè, tự nhiên nó xuất hiện sau lưng em, em sợ đến mức tè luôn vào giày của Sở Đông, chả nghe được cái gì hết.” +
Mọi người: “?” +
Sở Đông: “……” 1
Vì nghe không rõ, họ quyết định quay lại nghe thêm lần nữa. +
Cả đội cùng đi về phía nhà vệ sinh, bên trong không có bóng ma nào, họ yên lặng đứng chờ. +
Một lát sau, cánh cửa toilet lại chậm rãi mở ra. +
Cô bé có vóc người nhỏ nhắn bước vào, không có miệng, vừa khóc vừa chạy hai hàng lệ máu, vô hồn và bi thương nhìn bọn họ. +
“Giúp em với…” Cô bé lại lên tiếng. +
“Tụi này phải giúp em thế nào?” Tống Phi Vũ thay Đường Thiếu Không hỏi. +
Cô bé không trả lời câu hỏi của Tống Phi Vũ, chỉ lẩm bẩm: “Đau quá… giúp em… đừng đâm kim…” +
Cô bé vừa khóc vừa nói, vừa khóc vừa bước đi, từ cửa tiến về phía mọi người, rồi đi ngang qua họ. +
Khi cô bé đi ngang qua Tống Phi Vũ, hắn cúi đầu nhìn, rồi đột nhiên khẽ cười. Đường Thiếu Không lại nhớ tới lời của Tống Phi Vũ lúc nãy, lập tức quên cả sợ, giơ móng cào Tống Phi Vũ một cái. +
Hồn ma của cô bé đi qua bọn họ, cuối cùng tan biến vào hư vô. Một lát sau, cửa lại bị đẩy ra, cô bé lại một lần nữa vừa khóc vừa bước vào, lặp lại những động tác lúc nãy. +
Mọi người tránh sang một bên, lặng lẽ rời khỏi toilet. Lúc này Tống Phi Vũ đi cuối cùng, khẽ cúi đầu nói với bé mèo cưng: “Đôi mắt của cô bé đó, hơi giống em hồi nhỏ.” +
Trước đây mỗi khi nhìn thấy ma quỷ, phản xạ đầu tiên của Tống Phi Vũ chắc chắn là nghĩ cách để nổ đầu đối phương. +
Thế nhưng vừa rồi khi nhìn thấy cô bé ma đó lần đầu, hắn vốn định ra tay, lại phát hiện ra đôi mắt của cô bé có chút giống với Đường Thiếu Không. +
Bảo là giống, nhưng chắc chắn là không đẹp như Đường Thiếu Không, chỉ là thần thái có phần tương tự. Có điều chỉ cần một chút tương tự đó thôi, đặc biệt là dáng vẻ khóc lóc đó, cũng đủ khơi gợi ký ức của Tống Phi Vũ. +
Tống Phi Vũ vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó hồi học cấp hai, dáng vẻ Đường Thiếu Không bị bắt nạt, trốn trong lớp khóc. +
Khi đó Đường Thiếu Không ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy vẻ yếu đuối, nhưng lại cố gắng tỏ ra kiên cường. Khi ấy Tống Phi Vũ đã để ý Đường Thiếu Không từ lâu, nhìn thấy cảnh đó, trong lòng hắn lập tức có cảm giác đau nhói dữ dội. Nói ra nghe có vẻ hơi ảo tưởng sức mạnh, nhưng chính vào khoảnh khắc đó hắn đã âm thầm thề với lòng mình rằng, hắn muốn bảo vệ Đường Thiếu Không cả đời. +
Vì thế lúc nãy hắn vốn định cho ma nữ nhỏ đó nổ đầu, nhưng lòng lại mềm đi, nghĩ rằng nếu cô bé không gây hại thì cứ tha cho cô bé một lần. +
Ai bảo hắn thích Đường Thiếu Không đến mức đó, dù là ma, chỉ cần có chút liên quan đến Đường Thiếu Không là hắn lại thấy đáng yêu. +
– +
Hết chương 36. +



Simp