Chương 36: Chúc mừng năm mới

Ngụy Viễn không dẫn đứa nhỏ ra kho ngay mà dắt cậu ra sân sau để thăm “Khoai Tây” – một chú chó Samoyed có hẳn một ngôi nhà gỗ riêng biệt. +
Khoai Tây là món quà anh tặng Quan Quang Đức để bầu bạn với hai ông bà. Lúc đầu hai cụ cứ khăng khăng không lấy đâu, bảo mang đến là vứt đi ngay, nhưng khi nuôi rồi lại quý như vàng. Thậm chí sợ nó ở trong nhà tù túng, ông cụ còn đặc biệt dựng một căn nhà gỗ ở sân sau để nó được chạy nhảy thỏa thích. +
Khoai Tây vừa ăn trưa xong, đang mải mê chiến đấu với một miếng xương gặm sạch răng. Ngụy Viễn vẫy vẫy tay gọi nó lại, hỏi: “Đáng yêu không?” +
Hạ Tri Tùng vốn chẳng mặn mà với những thứ khác, gật đầu có chút lấy lệ. Cậu không thích chó, ngoại trừ Ngụy Viễn ra, cậu chẳng thích thứ gì trên đời này cả. +
“Anh ơi, chẳng phải bảo đi đốt pháo sao ạ?” +
Ngụy Viễn đưa tay xoa đầu cậu: “Thằng nhóc này, bình thường thông minh thế mà sao lúc này lại ngốc đột xuất vậy.” +
“Cảm ơn anh… Em, em cứ tưởng ông… ông ngoại…” Hạ Tri Tùng hiếm khi có cơ hội thốt ra những danh xưng thân mật như vậy, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, “Em không biết ông ngoại lại nhiệt tình thế, giống y hệt anh và dì vậy.” +
“Thế nên mới bảo chúng ta là người một nhà mà.” Ngụy Viễn ngồi xổm xuống trêu chó, “Ai cũng thích em cả.” +
Thích? +
Hạ Tri Tùng ngẩn người. Là loại thích nào? Với tư cách là người nhà sao? +
“Tùng Tùng, em đừng gò bó, họ đều là những người rất tốt. Nếu họ có làm điều gì khiến em không thoải mái, em cứ nói ra, có anh chống lưng cho em rồi.” +
“Em biết rồi ạ.” Hạ Tri Tùng thoát khỏi dòng suy nghĩ, “Vậy khi nào chúng ta đi đốt pháo?” +
“Ăn cơm đã, ăn xong anh dẫn em đến một nơi.” +
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ. Quan Quang Đức và Chu Xảo còn quý đứa trẻ này hơn cả mong đợi của Ngụy Viễn. Vừa buông đũa, hai cụ đã lập tức rút ra một phong bao lì xì lớn nhét vào tay cậu, còn dặn anh phải thường xuyên đưa bạn nhỏ về chơi. +
Cộng điểm thành tích, cộng điểm lễ phép, cộng điểm ngoại hình, không thích mới là lạ đấy, Ngụy Viễn thầm nghĩ. +
Hai ông bà có thói quen ngủ trưa sau khi ăn. Nắng chiều rất đẹp, chiếu lên người ấm áp vô cùng. Ngụy Viễn dắt theo Khoai Tây, dẫn Hạ Tri Tùng xuống núi, tìm đến tiệm tạp hóa trong làng để mua pháo ném. +
Anh nhớ hồi nhỏ mình thường xuyên ghé nơi này. Chủ tiệm là một bà thím có gương mặt rất hiền hậu, bà cực kỳ mê đánh mạt chược, âm thanh đặc trưng nhất ở tiệm tạp hóa này chính là tiếng quân bài va vào nhau lách cách. +
Năm nay cũng vậy, xem ra sức khỏe bà vẫn còn rất tốt. +
“Thím ơi, cho cháu mười tệ pháo ném ạ.” Ngụy Viễn đổi sang giọng địa phương. +
Bà thím lập tức đáp lời: “Ái chà, chẳng phải Tiểu Viễn đó sao? Hai năm rồi không thấy mặt mũi đâu, năm nay về đón Tết với ông ngoại à?” +
“Vâng ạ, năm nay cháu dẫn người về cùng cho đông vui, náo nhiệt hơn chút.” +
Bà thím tò mò ngó ra ngoài cửa. Bên ngoài có một chàng trai trẻ dáng người cao ráo đang dắt một chú chó trắng. Mắt bà tuy hơi kém nhưng vẫn nhìn ra được cậu nhóc kia có tướng mạo rất khôi ngô. +
“Thím lại cứ tưởng là bạn gái cơ đấy.” Bà thím xua tay bảo hội chị em tạm dừng, rồi đi ra quầy lấy pháo, “Cháu lớn tướng thế này rồi mà còn chơi pháo ném làm gì?” +
“Cháu mua cho trẻ con chơi ạ.” +
Bà thím chủ tiệm lập tức đổi sắc mặt, bày ra bộ dạng hóng hớt cực độ: “Ái chà, mấy năm không gặp mà đã có con rồi à? Sao không nghe ông chủ Quan nói gì hết vậy.” +
Ngụy Viễn cười cười, hất cằm về phía bên ngoài: “Cháu không có đẻ được, là thằng nhóc đằng kia kìa.” +
Bà thím có chút chê bai, tặc lưỡi: “Cũng chiều nó quá cơ, lớn tướng thế kia rồi mà vẫn coi là trẻ con à?” +
Trên bàn mạt chược phát ra mấy tiếng cười rộ, Hạ Tri Tùng ở bên ngoài siết chặt dây xích chó, không hiểu họ đang nói gì. Từ lúc anh bước vào cửa cứ liên tục nói thứ phương ngôn mà cậu nghe không hiểu một chữ, cậu không bắt được bất kỳ thông tin hữu ích nào, cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa mờ mịt. +
“Đi thôi Tùng Tùng.” Ngụy Viễn mua xong pháo ném, cũng không định đi dạo quanh làng thêm nữa mà trực tiếp về nhà. +
“Anh ơi, tiếng địa phương ở đây khó hiểu thật đấy.” Hạ Tri Tùng cố ý nhắc đến, “Những gì mọi người nói em không nghe hiểu một từ nào luôn.” +
“Tiếng địa phương vùng này đúng là khó nghe thật.” Ngụy Viễn cầm lấy dây xích chó, bóc một nắm pháo ném đặt vào lòng bàn tay cậu, nói đúng một từ: “Ném.” +
“Ném ạ?” Hạ Tri Tùng tùy ý ném xuống đất, mặt đất nổ ra một đốm lửa nhỏ xíu. Trong lòng cậu khẽ động, đòi thêm những viên pháo khác. +
“Vui không?” +
Hạ Tri Tùng đáp: “Em chưa chơi cái này bao giờ, thấy lạ lắm.” +
“Thì anh đặc biệt mua cho em chơi mà.” +
Hạ Tri Tùng vừa đi vừa ném, Khoai Tây cứ dùng mũi hích hích cậu. Hạ Tri Tùng chia cho Khoai Tây mấy viên, nó ngửi ngửi rồi kêu “ư ử” làm nũng. +
“Khoai Tây nó sợ đấy.” Ngụy Viễn giải thích. +
Hạ Tri Tùng thu tay về, hỏi: “Con chó to thế này mà cũng biết sợ sao?” +
“Tất nhiên rồi. Khoai Tây sợ tiếng pháo lắm, năm nào anh cũng phải ngủ cùng nó đấy.” +
Hạ Tri Tùng chớp chớp mắt, hỏi: “Thế em ngủ đâu?” +
“Ngủ… ngủ đâu?” Ngụy Viễn rõ ràng không ngờ Hạ Tri Tùng lại đi ghen tị với một chú chó, thế là nảy ra ý định trêu chọc cậu, “Khoai Tây ngủ với anh, còn em thì ngủ phòng bên cạnh đi. Ở đây nhiều phòng lắm, em có thể chọn một phòng mình thích, tùy ý chọn luôn.” +
“Anh ơi…” Hạ Tri Tùng tin là thật, trông thất vọng ra mặt. +
“Đi mau thôi, về nhà chọn phòng em thích nào.” +
Quan Quang Đức đã sớm mua sẵn bánh ngọt và đồ ăn vặt mà thanh niên hay thích ở trên phố, định bụng để dành cho hai đứa ăn lúc xem Xuân vãn. +
Ông cụ chọn toàn những thứ Ngụy Viễn thích, Hạ Tri Tùng chẳng ăn mấy miếng, toàn bộ đều bị Ngụy Viễn đánh chén sạch sành sanh. Ông ngoại bảo anh đúng là “ma đói đầu thai”, ăn tối xong rồi mà bụng vẫn còn chứa được ngần ấy thứ, chẳng có chút tự giác nào cả. +
“Gì chứ, chẳng phải ông mua cho tụi con ăn sao?” Ngụy Viễn nhịn không được lầm bầm, “Sao lại chỉ cho phép Tùng Tùng ăn mà không cho con ăn chứ!” +
Khoai Tây cũng sủa “gâu gâu” theo, dường như rất đồng tình với lời của Ngụy Viễn. +
“Thằng ranh này còn dám cãi bướng? Tin ông xử con không?” +
Bà ngoại Chu Xảo gõ đầu mỗi người một cái: “Đừng nghịch nữa, để Tùng Tùng nó cười cho đấy.” +
Hạ Tri Tùng vừa lắc đầu vừa gật đầu, thực sự không biết nên giúp phe nào. Không khí gia đình như thế này là điều mà cả đời cậu chưa từng thấy, ngay cả sự trách mắng cũng nhẹ tựa lông hồng. Nếu là cha cậu, lúc này cái tát chắc chắn đã giáng xuống rồi. Trước đây cậu luôn như một con chuột cống trong đường hầm tối tăm, chỉ dám lén lút nhìn trộm hạnh phúc của người khác. +
Cuối cùng, phần hạnh phúc này cũng dần chảy về phía cậu. +
Còn nửa tiếng nữa là đến mười hai giờ, Ngụy Viễn bê đống pháo hoa từ kho ra sân trước, Hạ Tri Tùng lon ton chạy theo giúp anh bê nốt chỗ pháo nhỏ còn lại. Ngụy Viễn đưa cho bạn nhỏ một chiếc bật lửa, bảo cậu tự châm lửa chơi. +
Hạ Tri Tùng chọn một cây pháo nhỏ nhất trong túi, châm ngòi. Cậu không vội rụt tay lại, đợi đến khi ngọn lửa liếm vào đầu ngón tay, cảm giác đau rát truyền đến mới khẽ kêu một tiếng đau. +
Ngụy Viễn lập tức bị thu hút sự chú ý: “Sao thế? Bị bỏng tay rồi à?” +
Hạ Tri Tùng siết lấy ngón tay bị bỏng đỏ, tủi thân nói: “Xin lỗi anh, em vụng về quá. Tại em chưa chơi cái này bao giờ, không biết khi nào thì nên buông tay.” +
“Có gì mà phải xin lỗi chứ. Đi, vào nhà trước đã, anh hỏi xem có thuốc mỡ trị bỏng không.” +
Bôi thuốc xong, chỉ còn năm phút nữa là đến mười hai giờ. Quan Quang Đức và Chu Xảo đã mặc áo khoác chỉnh tề, chuẩn bị đốt pháo lớn. +
Giữa màn đêm nổ ra một tiếng vang giòn giã, pháo hoa vàng rực đột ngột bung nở, tỏa ra muôn vàn tia lửa khắp bầu trời. Ở thành phố không được đốt pháo, hồi nhỏ ba mẹ chỉ lo cãi nhau, cậu căn bản chẳng được xem pháo hoa mấy lần. Thỉnh thoảng có người liều lĩnh đốt chui, nhưng nhà cao tầng ở phố quá nhiều, cậu ngẩng đầu lên chỉ thấy những tòa cao ốc chọc trời. +
“Ước đi, ước vào lúc mười hai giờ đêm giao thừa dễ thành hiện thực lắm đấy.” +
Hạ Tri Tùng nhìn những đóa hoa lửa nở rộ trên bầu trời, khép mắt lại. +
Hy vọng anh trai có thể mãi mãi ở bên cạnh mình. +
Hy vọng anh trai có thể yêu tất cả những gì thuộc về mình. +
Hy vọng anh trai có thể mãi mãi ở bên cạnh mình. +
Cậu giống như một đứa trẻ lần đầu được đón sinh nhật, vụng về ước ba điều ước. Để thượng đế biết được sự thành tâm trong lòng mình, cùng một tâm nguyện, cậu đặc biệt ước lại hai lần. +
“Tùng Tùng, chúc mừng năm mới!” +
“Anh ơi, chúc mừng năm mới.” +


