Chương 35: Giấc mơ tựa như thực, quay đầu lại hóa không

Mưa rơi vào mắt thiếu niên, dần dần, sự ngơ ngác lúc mới tỉnh đã biến mất. Im lặng ngước nhìn bầu trời hồi lâu, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc…… Giống như đã không phải là lần đầu tiên tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, tự hỏi mình là ai ở một nơi xa lạ, thế nhưng xung quanh trống rỗng, không ai cho y câu trả lời. +
Không ai nói cũng không sao. +
Y xoay người ngồi dậy, hai tay chống lên bệ đá, từ trên cao nhìn xuống ánh nước lung linh xung quanh Hoàn Đàn. +
“Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Chu…” Đếm từng chiếc đèn sứ xanh xung quanh Hoàn Đàn, giống như lúc nhỏ bọn trẻ hái một bó hoa rồi đếm từng cánh hoa, dùng cánh hoa cuối cùng để quyết định đáp án cho một việc nào đó, “…Y, Cung, Ninh… Cừu.” +
“Được rồi.” +
Y hài lòng dừng lại. +
“Ta họ Cừu.” +
“Ngươi còn 26 chiếc đèn chưa đếm,” Có người không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, trong bóng tối của cột đình cách Hoàn Đàn không xa hiện ra một bóng người cao ráo, “Nếu tính như vậy, ngươi nên họ Hoài mới đúng.” +
“Ta không định tính theo số đèn của cả vòng tròn,” Thiếu niên ôn hòa giải thích, “Đếm số, đếm đến cái mình thích là có thể dừng lại. Ngươi không hiểu sao?” +
Lúc nhắm mắt ngủ say thì yên tĩnh, vừa mở mắt ra, dù mặc áo trắng, lời nói chân thành cũng lộ ra chút không đứng đắn….. Nếu lúc nhỏ, y thật sự cũng đã dùng cách đếm chẵn lẻ của cánh hoa để quyết định có làm một việc gì đó hay không thì chắc chắn đến cuối cùng sẽ mặt không biến sắc mà hủy đi cánh hoa thừa ra đó. +
“Nguỵ biện,” Người trong bóng tối cười một tiếng, “Tại sao ngươi không hỏi ta rằng ngươi là ai?” +
Đấy mới là phản ứng của người bình thường chứ. +
“Hỏi ngươi mới là không bình thường ấy?” Thiếu niên hỏi lại ngoài dự đoán, “Bây giờ ta không nhớ gì cả, cũng không biết mình có từng đánh ngươi, đắc tội với ngươi không. Hỏi ngươi ta là ai, nhỡ đâu ngươi tùy tiện bịa ra cái tên vớ vẩn, hoặc là báo thẳng tên của một tên ma đầu giang hồ cho ta, ta nên tin hay không tin?” +
“……” +
Người trong bóng tối nhất thời không phân biệt được rốt cuộc y đã quên thật hay chưa, đã vào trận hay chưa, một lúc sau lại thuận theo lời y mà hỏi. +
“Họ Cừu, vậy tên thì sao?” +
“Cừu…” +
Thiếu niên nhìn quanh, thấy một chiếc đèn trên sứ men xanh lay lắt, ánh lửa mong manh. +
“Bạc Đăng.” +
“Ta họ Cừu, tên là Bạc Đăng.” +
“Cừu Bạc Đăng.” +
… … … … … … +
“Cừu Bạc Đăng rốt cuộc đã đắc tội với kẻ thù nào thế……” +
Lục Tịnh có chút tê rần, cầm đao đứng giữa phố Phan, ngay cả một ngón tay cũng lười cử động. +
“Tốn nhiều công sức như vậy để giết y…… Ta nói này, nếu muốn giết thì cũng không cần phải lần nào cũng làm phức tạp lên như vậy chứ? Cầm đao xông thẳng vào phòng chém là được rồi, hoặc là mua mấy tên sát thủ, ngồi chồm hỗm trong quán rượu, nhân lúc say rượu thì vèo một cái không tốt hơn sao?” +
Tả Nguyệt Sinh trợn trắng mắt: “Lục Thập Nhất, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Hôm nay ai cầm đao xông vào phòng, ngày mai Thái Ất sẽ cầm đao xông vào mộ người đó, ngươi có tin không?” +
“Ta tin…” Lục Tịnh yếu ớt nói, “Vậy, Chu Tử Nhan điên rồi à? Dám ra tay với tiểu sư tổ của Thái Ất, không sợ Thái Ất san bằng Nhụ Thành sao?” +
“Nói chung, làm phức tạp như vậy, chủ yếu có hai nguyên nhân,” Hòa thượng Bất Độ xoay chuỗi hạt Phật, “hoặc là người muốn giết quá mạnh, ra tay trực diện không giết được. Hoặc là bên cạnh và sau lưng người muốn giết có nhiều người, phải diệt hết cùng một lúc. Tu vi của Cừu thí chủ mới đến Minh Tâm, có lẽ là vế sau rồi.” +
“Nguyên nhân gì cũng không quan trọng nữa,” Lục Tịnh gào lên trong tuyệt vọng, “Ta chỉ muốn biết mẹ nó lại là tình huống gì nữa đây!” +
Cậu chàng chỉ vào con phố Phan hoàn toàn nguyên vẹn. +
“Có thể cho ta chết một cách sảng khoái không?!” +
Chẳng trách Lục Tịnh lại tức giận như vậy. +
Lúc đầu Lục Tịnh bị người trên phố Phan vây ba lớp trong ba lớp ngoài còn có chút căng thẳng, nhưng khi đánh nhau thật lại phát hiện ra rất dễ, sức lực của những người này không khác gì người thường, ngay cả Tả Nguyệt Sinh có tu vi thấp nhất cũng có thể một lúc hạ gục mấy người. Kết quả, đợi đến khi cả con phố được dọn dẹp sạch sẽ, mấy người vừa định rời khỏi con phố này đi nơi khác thì cảm thấy trước mắt hoa lên, ý thức mơ hồ. +
Đợi đến khi tỉnh táo, lại thấy mình đang đứng trên một con phố Phan y hệt như lúc đầu. +
Những người vừa bị giết lại đứng nguyên vẹn trên đường phố. +
Lặp lại nhiều lần, Lục Tịnh sắp sụp đổ rồi. +
Ngay cả lúc Phu Thành thay đổi đột ngột trong một đêm, tất cả người trong thành đều bị thuật con rối khống chế cũng không ghê bằng cái vòng lặp này. +
“Lục thí chủ bình tĩnh,” Hòa thượng Bất Độ niệm mấy tiếng A di đà Phật, “Chúng ta đã vào trong một sát trận ảo ảnh, ảo là hư thực tương sinh, chú trọng vào mấy chữ tấn công tinh thần. Bất kể người điều khiển trận cho ngươi thấy ảo ảnh gì, đều là để quấy nhiễu tâm trí của ngươi, làm cho linh đài của ngươi dao động, cuối cùng sẽ nhân lúc ngươi mệt mỏi mà ra đòn thực bất ngờ. Cho nên tuyệt đối không được bực bội, cũng không được lơ là!” +
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Lục Tịnh có chút nôn nóng, “Không thể cứ bị nhốt ở đây mãi mãi chứ?” +
Bọn họ còn phải đi cứu Cừu Bạc Đăng nữa. +
…….Mặc dù, có lẽ sẽ là Cừu Bạc Đăng đến cứu bọn họ trước. +
“Đã là trận thì nhất định có mắt trận, ngay cả ảo trận cũng không ngoại lệ.” Tả Nguyệt Sinh nói, “Phá được mắt trận là có thể ra ngoài.” +
“Dễ nói dễ nói thôi,” Hòa thượng Bất Độ nói, “Tiếc rằng ảo trận này không giống bình thường. Chu thành chúc dùng sóng nước và ánh lửa để bố trí trận pháp, nước và lửa đều là những vật thể lưu chuyển không cố định, mắt trận cũng theo đó mà biến đổi, e là rất khó tìm.” +
“Khó tìm đến mấy cũng có quy luật chứ…..” +
Tả Nguyệt Sinh đau đầu như búa bổ. +
“Các ngươi… các ngươi không cảm thấy con phố này có gì đó không đúng sao?” Diệp Thương nãy giờ không nói nhiều bất ngờ lên tiếng. +
“Con phố này từ đầu đến cuối đều không đúng mà!” Tả Nguyệt Sinh đáp lại. +
“Không phải,” Diệp Thương nhìn hai bên đường, giọng điệu có chút không chắc chắn, “Các ngươi không phát hiện ra những thứ bán ở chợ đêm này rất kỳ lạ sao?” +
“A?” +
Những người còn lại đều ngơ ngác nhìn hắn. +
Diệp Thương đi mấy bước về phía một quầy hàng bán hoa châu. Qua nhiều lần lặp lại, bọn họ cũng nhận ra được một chút quy luật, mỗi lần bắt đầu lại đến khi người Nhụ Thành mọc ra vảy mệnh và tấn công sẽ có một khoảng thời gian an toàn. +
“Không có quầy bán đồ ăn vặt.” +
“A?” Những người còn lại lại ngơ ngác, “Quầy bán đồ ăn vặt? Đó là gì?” +
“……” +
Diệp Thương lại một lần nữa nhận ra rằng những kẻ này, ngay cả Lâu Giang bình thường đáng tin cậy nhất, đều là những kẻ được sống trong nhung lụa, không lo ăn uống, đừng nhìn bọn họ cũng thích hi hi ha ha chạy đông chạy tây, thực ra không biết cuộc sống bình thường nhất là như thế nào. +
“Quầy bán đồ ăn vặt là bán đồ ăn.” +
Diệp Thương cố gắng miêu tả cho bọn họ. +
“Chợ sáng thường bán hoa quả, điểm tâm, trà nóng, chợ đêm bán nhiều thứ hơn, như cơm, thịt kho, thịt khô, bánh bao da gà, gà vụn, dưa cay, mơ ngâm gừng, miến chay… thường được đặt trong các hộp nhỏ, loại này gọi là đồ ăn vặt, rất rẻ, 15 văn là có thể mua được một phần lớn.” Diệp Thương cố gắng nhớ lại, “Bất kể là ngày lễ gì, chỉ cần là ngày hội thì đều sẽ có những thứ này. Nhưng hôm qua ta không ra ngoài, không biết có phải là vì ảo trận nên mới như vậy không…” +
Tả Nguyệt Sinh nhớ lại một chút: “Hôm qua chúng ta đi dạo chợ đêm quả thực không thấy những thứ này, nơi duy nhất bán đồ ăn là trong quán rượu… Cừu đại thiếu gia còn chê đồ ở đó khó ăn vô cùng, ta nhớ là gà quay vịt quay. ngay một miếng cũng không động, một đĩa hoa quả lớn chọn tới chọn lui chỉ ăn hai miếng.” +
“Các ngươi mua rượu và đồ ăn hết bao nhiêu tiền?” Lâu Giang nhận ra điều gì đó, hỏi dồn. +
“Không phải là ta trả tiền, lúc đó ta đang đếm lồng xách, không… không nghe thấy.” +
Tả Nguyệt Sinh ho khan hai tiếng. +
Lâu Giang hiểu ra. +
Tám chín phần là Tả thiếu các chủ này keo kiệt, sợ phải trả tiền, vừa vào quán rượu đã trốn vào một góc để cho Cừu Bạc Đăng và Lục Tịnh, hai kẻ không coi tiền ra gì, đi thanh toán. +
“51 lượng bạc.” +
Lục Tịnh trả lời, cậu chàng nhớ rõ như vậy là vì thị vệ của cậu đều đã chết ở Phu Thành, đây là lần đầu tiên Lục công tử tự mình trả tiền mua đồ…… +
Vốn cũng là kẻ ra ngoài nhất định có người đi theo. +
“51 lượng….. bạc?” Diệp Thương giật giật gò má, nhất thời không biết nên nói gì. +
“Mẹ kiếp!” Tả Nguyệt Sinh nhảy dựng lên, quay đầu đi về phía quán rượu, “Mẹ nó quán đen nào thế này? Đi đi đi, lão tử đi đập nát nó!” +
“Sao, sao vậy?” Lục Tịnh ngơ ngác. +
“Lục đại công tử,” Diệp Thương yếu ớt giải thích, “Một cân rượu nếp giá thông thường là 16 văn, loại đắt nhất cũng không quá một hai lượng, một cân thịt gà khoảng 14 – 15 văn, hoa quả điểm tâm tính theo đĩa khoảng 6 – 7 văn…… Bữa ăn này của ngài 51 lượng bạc, bị chém đẹp đến mức, đến mức nói ngài là kẻ ngốc cũng là xúc phạm kẻ ngốc.” +
“Không chắc.” Lâu Giang thấp giọng nói, “Ngươi vừa nói, ta lại nhớ ra một chuyện.” +
“Chuyện gì?” +
“Lúc vào thành, chúng ta đã đi qua mấy con phố buôn bán chính, ta không thấy một cửa hàng bán đồ ăn nào… nhưng cá Nhụ bơi lội lúc đó quá nhiều, lại có phi lăng và lụa đỏ, ta chỉ nghĩ là Nhụ Thành chủ yếu là tiệm vải và tiệm lụa nên không để ý. Bây giờ nghĩ lại, quả thực rất kỳ lạ.” Lâu Giang ngừng lại một chút, có chút không thoải mái. +
Thực ra không quá để ý nguyên nhân không chỉ là vì cảm thấy lụa đỏ của Nhụ Thành nổi tiếng. +
Còn có một nguyên nhân nữa là tu vi đã qua Định Phách, sớm đã tích cốc rồi, mặc dù bình thường không có dáng vẻ của một người tu tiên nhưng nhiều lúc vẫn quên rằng người thường và người tu tiên không giống nhau. +
Người thường cần một ngày ba bữa. +
Ăn, mặc, ở, ăn, đối với người thường mới là quan trọng nhất. +
Sau khi bình tĩnh lại hỏi Lục Tịnh: “Vậy hôm qua các ngươi ở quán rượu, có thấy ai vì chủ quán đòi giá quá cao mà cãi nhau với chủ quán không?” +
Lục Tịnh lắc đầu kêu oan: “Nếu có thì ta cũng không đến nỗi ngốc như vậy chứ?” +
“Vậy là đúng rồi.” Lâu Giang nhìn quanh, sau lưng từ từ bò lên một tia lạnh lẽo, “Giá đồ ăn cao đến kỳ lạ, người trong quán lại không có ý kiến gì, chỉ có một trường hợp—” +
“Thành này, vốn đã không còn nhiều đồ ăn nữa rồi!” +
Trong lúc nói chuyện, người trên phố lại mọc ra vảy mệnh, tiếng rao hàng lại vang lên. +
“Bán lược chải tóc đây! Bán lược chải tóc đây!… Ma ma Hồ gia đích thân làm!” +
“Hoa cành nhỏ mới bẻ, vải lụa sáp thoát ra như hoa thật—hoa thật đây!” +
“Dao mài kéo sắc, không có gì khó cả!” +
“….” +
Tiếng rao quen thuộc muôn hình vạn trạng, lên xuống trầm bổng quen thuộc. Chúng sinh muôn vẻ, lại chỉ thiếu đi những thứ cần thiết nhất để sinh tồn. +
Tả Nguyệt Sinh lùi lại từng bước, lùi đến bên cạnh hòa thượng Bất Độ, đột ngột xoay người vung đao ngang, chém về phía đỉnh đầu của đối phương! +
Keng—— +
Hòa thượng Bất Độ chắp hai tay lại, sáng rực như vàng kẹp lấy thanh đao của Tả Nguyệt Sinh. +
Ngay lúc Tả Nguyệt Sinh vung ra đao, Lục Tịnh bước ra một bước chặn đường lui phía sau của hòa thượng Bất Độ, Diệp Thương và Lâu Giang chậm hơn một nhịp cũng rất nhanh đã một trái một phải gác chặt đao kiếm lên cổ của hòa thượng Bất Độ. +
“Mấy vị thí chủ làm vậy là có ý gì?” Hòa thượng Bất Độ vẻ mặt kinh ngạc, “Đừng có nội bộ lục đục mà, đừng có nội bộ lục đục mà!” +
“Tên trọc kia! Giả ngốc cái gì!” Tả Nguyệt Sinh gằn giọng ấn đao xuống, “Trước khi đến Nhụ Thành, ngươi đã nói đi nói lại rằng chúng ta sẽ gặp họa đổ máu. Ngươi quen thuộc với Nhụ Thành đến mức không giống như lần đầu tiên đến, hôm qua ở quán rượu ngươi cũng đã nói, chợ đêm Nhụ Thành này khó gặp…… Mẹ kiếp, ngươi, tên trọc đầu đầy lời dối trá! Lão tử thấy, ngươi chính là nội ứng mà Chu Tử Nhan cài vào giữa chúng ta!” +
“Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói! Bần tăng quả thực là lần đầu tiên đến Nhụ Thành!” +
Lâu Giang lạnh mặt, ấn kiếm vào thêm một phân. +
“Ấy ấy ấy! Bần tăng oan quá! Người xuất gia không nói dối, bần tăng vẫn luôn nói thật, chỉ là các ngươi không tin thôi!” Hòa thượng Bất Độ thở dài, “Chẳng lẽ mấy vị đã quên lúc mới gặp mặt, bần tăng đã hát cái gì sao?” +
“Ngốc ngốc ngốc, điên điên điên, như giả mà thật giấu Quỳ Long…..” Lục Tịnh nhớ lại một chút. +
“Đi đi đi, thôi thôi thôi,” Hoà thương Bất Độ tiếp lời: “như mộng không như mộng quay đầu là không——” +
Đột nhiên buông tay ra, chuỗi Phật châu hướng lên trên. +
Ánh vàng rực rỡ, một vầng mặt trời rực rỡ mọc lên trên con phố xám xịt. +
“Quay đầu là không!” +
… … … … … … +
“Đó là gì?” Cừu Bạc Đăng mặc áo trắng, ngồi trên đài tế cao nhất của Hoàn Đàn, nhìn ra xa, phát hiện phía tây của thành có ánh nắng mặt trời le lói, “Mặt trời mọc ở phía đông, mưa ở phía tây?” +
“Không có Kim Ô nào lại rơi xuống mặt đất đâu nhỉ.” +
“Ngươi vẫn luôn trốn trong bóng tối, là vì quá xấu sao?” Cừu Bạc Đăng bất ngờ hỏi, “Tinh thần không làm ô uế mắt thế gian này thật đáng khen, nhưng ngươi cứ việc ra, ta không nhìn ngươi là được.” +
Người trong bóng tối trước tiên im lặng, sau đó thở dài một hơi, từ sau cột đình bước ra: “Yên tâm, tuy không được coi là đẹp, nhưng cũng không đến mức làm ô uế mắt ngươi.” +
Cừu Bạc Đăng quay đầu lại. +
Một người đứng trong đình. +
Sóng nước rọi trên mặt, lạnh lẽo và cao quý như trời cao. Trông tuyệt đối không tệ, thậm chí nói “không được coi là đẹp” cũng là tự khiêm tốn, đó là một người dù có cởi bỏ y phục lộng lẫy bước vào phố phường uống rượu cùng thợ thuyền cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng xa vời. Áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. +
“Ngươi quả thực không thay đổi chút nào.” +
Đối phương nói. +



😅😅
bái phục độ lạc quan của bé con luôn
É ai dị tò mò qué
Tr ơi không có hiểu gì hếtt