Chương 37

Trong một khoảnh khắc, xung quanh đều im lặng, ngay cả Tần Liễu cũng sợ hãi mà khóc nhỏ đi. +
Trần Lý thị giật mình rồi mới miễn cưỡng cười, nói: “Tĩnh Vương điện hạ tới sao? Sao điện hạ đến mà không báo trước một tiếng? Trong phủ lúc này toàn là nữ quyến, thiếp cũng không kịp chuẩn bị nữa …” +
Người gác cửa vội báo: “Tĩnh Vương điện hạ nói, nói …” +
“Không cần chuẩn bị.” +
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết vang lên sau lưng người gác cửa. +
Mọi người vội vàng nhìn về phía đó. +
Thấy một vị công tử trẻ tuổi, khí chất cao quý được người hầu đỡ từ từ đi vào vườn hoa. +
Rõ ràng là ngày xuân ấm áp trăm hoa đua nở mà hắn lại khoác một cái áo lông dày, cổ áo được bọc lông trắng muốt. Vạt áo người nọ bay bay theo gió, đầu đội ngọc quan, lúc hắn từ từ bước đến gần trông như vị thần bước xuống từ đám mây, cao quý không thể khinh bạc. +
Nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt quá mức tinh xảo của hắn lại chỉ cảm thấy, bên trong vẻ kiêu ngạo đó pha lẫn một chút mị hoặc, giống như một con hồ ly trắng thành tinh. +
Mọi người ngạc nhiên một lát mới vội vàng đứng dậy vấn an hắn. +
Người nọ là Giang Tùy Chu. +
Nhìn cả một vườn oanh oanh yến yến hành lễ với hắn, hắn vẫy tay ý bảo bọn họ đứng dậy. +
Hắn lặng lẽ quét một vòng xung quanh, sau đó nhìn Tần Liễu. +
Quả nhiên, hắn nghĩ thầm. +
Hắn biết ngay là Trần Đễ sẽ không phí sức một hai phải kéo Hoắc Vô Cữu đến phủ rồi không làm gì cả. Nhưng mà hắn lại không ngờ, Trần Đễ lại có thể làm ra một chuyện tiền mất tật mang thế này để làm Hoắc Vô Cữu mất mặt. +
Hắn lặng lẽ liếc Hoắc Vô Cữu một cái. +
Đúng như dự đoán của hắn, người này vẫn lãnh đạm như thể không quan tâm đến điều gì khác, thậm chí là ngay cả khi biết hắn đến cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. +
Thế cũng tốt, nữ nhân đang khóc như trời đất quay cuồng đằng kia cách rất xa Hoắc Vô Cữu, hẳn là muốn bẫy y nhưng không được, tình hình không đến nỗi quá tệ. +
Giang Tùy Chu hiểu tình hình rồi mới từ từ đi tới trước mặt Trần Lý thị, đứng cách nàng ba bước. +
“Không mời mà đến, quấy rầy Trần phu nhân.” Hắn nói. +
Trần Lý thị vội vàng hành lễ với hắn, cười gượng: “Sao vương gia lại nói thế? Ngài chịu quang lâm hàn xá là đã nể mặt …” +
Giang Tùy Chu nhìn quanh vườn hoa Trần phủ. +
Phủ chính thật sự có vẻ đơn giản, tầm thường, đương nhiên là không thể so được với căn nhà hắn dùng tiền tham ô mua để kim ốc tàng kiều. +
“Hàn xá …” Giang Tùy Chu nói đầy ẩn ý, cũng nở một nụ cười có vẻ gian xảo. +
Không hiểu sao Trần Lý thị thấy hơi hoảng. +
Giang Tùy Chu chuyển chủ đề, cười nhạt nói: “Nể mặt thì không đến nỗi. Hôm nay bổn vương là vì không yên tâm người trong phủ mình, nên mới phải đến đây để kiểm tra xem y có gây phiền phức gì cho các ngươi không.” +
Nói xong, hắn từ từ quét mắt một vòng quanh vườn hoa, cuối cùng nhìn Tần Liễu. +
“Bây giờ xem ra, bổn vương đến rất đúng lúc?” +
Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nghe cũng có vẻ dịu dàng nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim của mọi người chạy lên tận cổ họng, không dám nói tiếng nào. +
Tần Liễu được bọc trong mấy lớp y bào cũng vẫn run cầm cập, cẩn thận nhìn Giang Tùy Chu. +
Chỉ thấy vị Tĩnh Vương điện hạ xinh đẹp không giống người thường đó lạnh lùng liếc Hoắc Vô Cữu một cái rồi bước tới trước. Thái giám đi theo Hoắc Vô Cữu cứ như hiểu được suy nghĩ của hắn, chạy đi lấy một cái ghế dựa. +
Vị điện hạ đó chậm rãi ngồi xuống ghế, y bào tung bay, ung dung mà kiêu ngạo. +
Nàng thấy, vị điện hạ vừa ngồi xuống ghế đang nhìn nàng. +
Đôi mắt đó lạnh như băng mà cũng cao ngạo, cứ như đứng trên mây trời bễ nghễ nhìn xuống đám người thường bên dưới, rồi lại có một chút mị lực như muốn hấp dẫn ánh mắt người khác, muốn người ta lao về phía hắn như thiêu thân lao vào lửa. +
Trong khoảnh khắc Tần Liễu nhìn hắn, nàng ta chỉ cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại. +
Đúng vào lúc này, nàng nghe Tĩnh Vương điện hạ nói. +
“Nói nghe xem, có chuyện gì?” +
Tần Liễu lúc này như người vừa tỉnh mộng, vội vàng nhìn những người xung quanh mình. Nhưng không ngờ, vào lúc nàng đang ngẩn ngơ nhìn Tĩnh Vương điện hạ, cái vị Hoắc phu nhân từ lúc đến đây tới giờ đều không thèm nhìn ai đằng kia cũng đang nhìn nàng. +
Ánh mắt lạnh như băng, chân mày nhíu lại, rũ mắt nhìn nàng như đang nhìn một thứ dơ bẩn. +
Tần Liễu hít sâu một hơi hòng tự giúp mình bình tĩnh lại. +
Nếu Tĩnh Vương điện hạ ở đây thì chuyện này chắc chắn sẽ lệch hướng, nhưng làm nghiêm trọng hơn hay là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì phải xem thái độ của Tĩnh Vương. +
Bây giờ xem ra Tĩnh Vương không ưa gì Hoắc Vô Cữu, có lẽ chỉ cần nàng ta châm thêm một mồi lửa là chuyện này sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. +
Nàng nuốt nước bọt, lấy dũng khí hất hai thị nữ đang đỡ mình ra rồi bò tới quỳ trước mặt Giang Tùy Chu. +
“Tĩnh Vương điện hạ.” Hai mắt nàng ta rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào: “Chuyện này liên quan đến danh dự của thiếp, mặc dù xảy ra trước mặt mọi người, nhưng thiếp cũng không có mặt mũi nào để nói nên lời!” +
Nói xong, nàng ta vờ nâng tay áo lau nước mắt, vừa lau vừa nức nở: “Chẳng thà để thiếp chết đi cho rồi, ít ra còn giữ được tấm thân trong sạch!” +
Nàng ta biết nam nhân thích nhất là kiểu này. +
Nàng ta chỉ cần ra vẻ yếu đuối vờ như mình là người bị hại thì sẽ khiến người ta mềm lòng. Trái tim của nam nhân vốn lệch sang một bên, một khi đã mềm lòng thì sẽ như mưa dầm thấm đất, đến lúc đó nàng ta có nói gì hắn cũng tin, không phải sao? +
Trong lúc lau nước mắt, Tần Liễu vẫn không quên lén liếc Giang Tùy Chu. +
Lại thấy Tĩnh Vương điện hạ cứ như không thấy nàng ta đang khóc, đưa một bàn tay thon dài, tinh tế, trắng muốn trong suốt ra cầm tách trà nóng thái giám vừa dâng lên, từ từ uống một ngụm. +
“Không muốn nói thì thôi.” Hắn đáp. +
Tần Liễu ngạc nhiên. +
Vị điện hạ đó lại đặt tách trà qua một bên, tùy tiện chỉ một vị phu nhân trong số những người đang vây xem, nói: “Thế thì nhờ vị phu nhân này nói cho bổn vương nghe thử.” +
Tần Liễu choáng váng. +
Nàng ta quên mất một điều rằng nam nhân trước mặt này là một nam nhân không thích nữ nhân. Nãy giờ nàng ta diễn cứ như diễn kịch cho người mù xem ấy. +
Nàng ta vội vàng quay đầu lại, thấy người mà hắn chỉ là chính thê mà thế tử của An Quốc Công mới cưới về. +
Mới vừa nãy tiếp xúc với người nọ, hàn huyên được vài câu là nàng ta đã biết đó là một tiểu thư được nuôi nấng trong nhà cao cửa rộng, được nhà chồng cưng chiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ gì, tâm tính đơn thuần hệt như một trang giấy trắng. +
Quả nhiên, thấy Tĩnh Vương điểm mặt gọi tên mình, vị phu nhân nọ giật mình hết nhìn Tĩnh Vương lại nhìn nàng, luống cuống tay chân. +
“Lúc nãy …” Nàng ta cẩn thận mở lời, không biết nên nói thế nào. +
Sau đó thấy Tĩnh Vương thản nhiên nở một nụ cười với nàng ta. +
“Phu nhân có gì nói đó là được.” Hắn nói. +
Vị phu nhân nọ do dự một lát, lí nhí đáp: “Cũng không có gì, Trần di nương đứng không vững ngã lên người Hoắc phu nhân, Hoắc phu nhân tránh được nên nàng ngã xuống hồ thôi …” +
“Thế à?” Tĩnh Vương hỏi tiếp. +
Các phu nhân xung quanh nhìn nhau, không ai phản bác. +
Tần Liễu lạnh hết cả người. +
Nàng ta thấy Tĩnh Vương cười nhạt gật đầu với vị phu nhân kia, sau đó nhìn nàng ta. +
Trong đôi mắt mê người như hồ ly đó chứa ý cười ra chiều vừa lòng. +
Đến một thời gian sau Tần Liễu mới hiểu được. +
Hình như Tĩnh Vương điện hạ hùng hổ tới như muốn hưng sư vấn tội Hoắc Vô Cữu này, chỉ là giả vờ mà thôi. +
Hôm nay hắn đến là vì muốn xử lý nàng giúp Hoắc Vô Cữu. +
Tất cả đều thuận lý thành chương như thế, khiến nàng khổ không nói nên lời. +
— +
Trên xe ngựa về phủ chỉ có tiếng bánh xe lăn trên đường là phát ra tiếng động. +
Giang Tùy Chu tựa vào thùng xe ngựa, hơi thở có vẻ yếu ớt. +
Mãi đến hôm nay, vất vả lắm hắn mới xuống được giường, Trần phủ không lớn nên không có bộ liễn, hắn đi bộ tới hoa viên đã thở không ra hơi tới nơi rồi. +
Nhưng mà may là đã giải quyết được. +
Hắn không cho cô ả hại người đó có cơ hội mở miệng, mà nhờ một cô nương hắn đã để ý từ lâu. Cô nương đó trông tuổi tác cũng không lớn, y bào trên người rất hoa lệ, cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt, nhìn là biết người có tính cách đơn giản nhưng vẫn có người chống lưng, là một tiểu thư không biết nói dối. +
Đúng thật, từ lúc cô nương đó vạch trần lời nói dối của tiểu thiếp là có thể xử lý chuyện này theo lẽ thường rồi. +
Dù không đến nỗi phải giết nhưng thanh danh cũng bị chính nàng ta hủy đi. +
Nhờ cái tuồng kịch này mà hắn có thể mang Hoắc Vô Cữu đi sớm, không cần phải ở lại đó nghe mùi son phấn đau cả đầu. +
Nghĩ thế, tâm trạng Giang Tùy Chu tốt hơn nhiều, hỏi: “Có sao không?” +
Quan hệ của hắn và Hoắc Vô Cữu lúc này không đến nỗi cứng nhắc như hồi đầu, nói chuyện với y cũng tự nhiên hơn nhiều, chỉ cần mở lời là Hoắc Vô Cữu sẽ nói chuyện với hắn … +
Nhưng mà y lại im lặng. +
Giang Tùy Chu hỏi xong, trong xe lại im lặng, Hoắc Vô Cữu bên cạnh không nói tiếng nào cứ như không nghe gì. +
Hử? +
Giang Tùy Chu híp mắt nhìn y. +
Làm sao đấy? +
Lại thấy Hoắc Vô Cữu ngồi ngay ngắn đang nghiêng đầu sang, lạnh lùng đối diện với hắn. +
“Khỏe rồi à?” +
Y không đáp mà hỏi lại làm Giang Tùy Chu ngẩn ra. +
“Gì?” Hắn sửng sốt. +
Hoắc Vô Cữu bỗng đưa tay đặt lên trán hắn, vừa thô bạo vừa đột ngột làm tóc trên trán hắn rối tung lên. +
Giang Tùy Chu tránh theo bản năng, nhưng thùng xe chật hẹp, hắn lại đang bệnh, chưa kịp phản kháng đã bị y chặn lại, đành mặc cho bàn tay thô ráp đó đặt lên trán mình. +
Sau một hồi, bàn tay đó buông ra. +
“Ngươi làm gì đấy?” Giang Tùy Chu thở hổn hển ngồi thẳng dậy. +
Hoắc Vô Cữu buông tay, cũng quay đi, vẻ mặt lạnh như băng. +
“Khỏe hơn nhiều.” Y đáp. +
Giang Tùy Chu thấy buồn cười, phản bác: “Cũng có sốt đâu, sờ trán thì có ích gì?” +
Hoắc Vô Cữu liếc hắn một cái. +
Giang Tùy Chu vẫn đang chịu tác dụng của thuốc, lúc này đang yếu ớt lắm, chỉ bận đỡ thùng xe để ngồi thẳng dậy nên không biết sắc mặt của mình đang tái nhợt, hơi thở khi có khi không, tóc tai hỗn độn, mà bộ dạng này lại lọt hết vào mắt của đối phương. +
Hoắc Vô Cữu im lặng một hồi, miệng khép rồi mở, cuối cùng cũng nói: “Nếu đã có thể đi đứng thì về phòng mình mà ở.” +
“Gì?” Giang Tùy Chu lại ngạc nhiên. +
Tuy Hoắc Vô Cữu không phải thiếp thất bình thường, cùng lắm chỉ là tù binh bị giam giữ trong phủ của hắn, nhưng mà … sao y lại muốn quản cả chuyện hắn nghỉ ở đâu thế? +
Hoắc Vô Cữu lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi chết trong phòng của thiếp thất thì ta lại phải bị đưa vào địa lao.” +
Nói xong, y quay đi không nhìn Giang Tùy Chu nữa. +
Giang Tùy Chu hiểu vấn đề. +
Hay ha! Người này dám ngang nhiên mở miệng trù hắn chết! +
Quả nhiên, Hoắc Vô Cữu không mở miệng thì thôi, mở miệng một cái là phải chọc người ta tức tới chết. +
Giang Tùy Chu giận dỗi liếc y một cái, ngồi ngay ngắn. +
Ta không chết sớm như thế đâu! Chỉ cần ngươi đừng có chém đầu của ta thì ta có thể thọ tới trăm tuổi! +
Nghĩ thế, hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ không thèm quan tâm đến Hoắc Vô Cữu. +
Không thấy bàn tay Hoắc Vô Cữu đặt trên đầu gối đang nắm chặt. +
Đó là biểu hiện của một người đang hốt hoảng ngăn cản cảm xúc ghen tị vừa mới dâng trào mãnh liệt. +
Ngay cả bản thân Hoắc Vô Cữu cũng không ngờ rằng chỉ cần nhìn một cái thôi, y chỉ thoáng nhìn bộ dạng suy yếu của Giang Tùy Chu một cái thôi mà đã đủ để y cảm thấy lo lắng, hốc mắt nóng bừng, thậm chí còn bực bội đến độ muốn đâm một đao xuyên qua ngực kẻ đã biến Giang Tùy Chu thành bộ dạng này. +
Trong cơn tĩnh lặng, hình như có một con ác long vừa mới thức tỉnh trong lồng ngực y. +
Con ác long đó vừa tham lam, vừa táo bạo, đôi mắt đang nhìn chằm chằm dõi theo kho báu ở đâu đó. +
Tiểu kịch trường của tác giả: +
Cố Trường Quân: Nói chắc các người không tin chứ nếu chư vị tổ tiên ở nhà không độ thì ta đã chết tám trăm lần rồi. +



bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà
Cố Từ có tiếng mà kh có miếng quá oan =)))))))))