Skip to main content

Chương 37

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Mặc cho mèo nhỏ nghĩ gì, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ mặt nghiêm túc của Thương Tri Hành. Anh lần lượt mở từng hộp quà ra, ướm thử lên cổ mèo nhỏ. +

Thương Tri Hành: “Đeo cái anh mua đi.” +

“Meo…” [Anh đúng là chán thật.] +

Mèo nhỏ quay phắt đầu đi, nhất quyết không chịu. Nó sợ Thương Tri Hành sẽ nhân lúc tháo khăn choàng xuống mà giấu đi, không để nó phát hiện. +

Thương Tri Hành nhìn thấu tâm tư của nó: +

“Anh sẽ không làm vậy đâu.” +

“Meo.” +

Thương Tri Hành: “Em đeo cái anh mua, còn cái Lâm Tuyết đan anh sẽ để vào hộp quà, không vứt lung tung.” +

“…” +

Mèo nhỏ có chút dao động. +

“Thật đấy.” Thương Tri Hành nghiêm túc nói: “Em không tin anh sao?” +

“Meo.” +

Mèo nhỏ do dự một lát, rồi ngẩng đầu lên: “Được rồi, làm đi!” +

Lúc này Thương Tri Hành mới nở nụ cười, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn len màu hồng nhạt trên cổ nó xuống. Thấy nó vẫn còn bất an đề phòng, anh liền giữ đúng lời, gấp gọn gàng rồi đặt vào hộp quà. +

Mèo nhỏ thở phào nhẹ nhõm: +

“Meo.” [Anh đúng là giữ lời!] +

Thương Tri Hành xoa đầu nó, rồi lục ra một chiếc khăn màu trắng ngà, hỏi: +

“Cái này, muốn không?” +

“Meo!” +

Mèo nhỏ gật đầu, còn vươn móng nhỏ ra khều khều. +

“Em đúng là rất thích màu trắng.” Thương Tri Hành nói: “Anh mua cho em hơn chục cái, mùa đông có thể thay phiên đeo.” +

“Meo…” +

Mèo nhỏ khẽ giật tai: “Cảm ơn nhé!” +

Thương Tri Hành giúp nó đeo khăn xong, liền quay sang xử lý chiếc khăn do Lâm Tuyết đan. Không thể vứt đi, nên anh đặt vào chiếc hộp nhỏ nhất, rồi lại dùng hộp lớn hơn bọc kín lại, cứ thế lồng từng lớp, đến khi tháo ra cũng phải mất công lắm, mới cho vào túi cất đi. +

“…” +

Mèo nhỏ đơ cả ra. +

“Meo.” [Cái người này… có cần phải làm đến mức vậy không.] +

Thương Tri Hành nghe không hiểu, mà có hiểu cũng mặc kệ. Anh gom hết mấy hộp quà trong phòng lại một chỗ, rồi mở điện thoại lên. +

Z1X: 【Tôi mua khăn choàng cho Bột Mì và cả cô, để trong cốp xe rồi, lúc nào rảnh thì qua lấy.】 +

Z1X: 【[Địa chỉ]】 +

Mèo nhỏ thò đầu lại gần nhìn, ánh mắt có chút kỳ lạ… Kitten cũng có phần sao? +

Thương Tri Hành đối xử với Kitten có phần đặc biệt. Nào là bùa bình an, nào là khăn choàng… nói không chừng đã thích “cô ấy” rồi! +

Trong chốc lát, mèo nhỏ có chút luống cuống. +

Tiếp theo… chắc là sẽ tỏ tình, rồi gặp mặt ngoài đời… đến khi Thương Tri Hành phát hiện ra sự thật, thì sẽ quay đầu sửa đổi. +

Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng mèo nhỏ lại thấy trống trải khó tả. +

Nếu như cãi nhau rồi trở mặt với Thương Tri Hành, có lẽ anh sẽ quay lại cuộc sống trước kia của mình. Như vậy cũng chẳng có gì khác biệt, thậm chí khi nuôi những con cùng loài còn rất đầy đủ, phong phú. Nhưng nó… vẫn có một chút không vui, chỉ một chút thôi. +

“Meo…” +

Thương Tri Hành xoa đầu nó: +

“Không vui à?” +

“Anh đâu có bắt nạt em, sao lại không vui?” +

Mèo nhỏ khẽ khịt mũi, rồi cúi xuống cắn nhẹ đầu ngón tay anh: “Làm gì có không vui! Nói linh tinh!” +

… +

Đến tối, Trì Túc mới đến địa chỉ được gửi để lấy khăn choàng. +

Mở cốp xe ra, Trì Túc xách túi mua sắm lên, còn có chút lén lút mà liếc nhìn xung quanh. Xác nhận Thương Tri Hành không có ở đây, cậu mới thả lỏng. +

Cậu hơi lạnh, liền lấy chiếc khăn choàng trong cổ áo ra. Rõ ràng đó là chiếc còn lại do Lâm Tuyết đan. +

“Cộp.” Một tiếng trầm rất khẽ vang lên. +

Trì Túc khựng lại, đáng lẽ Thương Tri Hành không có ở đây mới đúng. Cậu do dự một chút, vòng ra phía trước xem, ghế lái quả nhiên không có ai. +

“…” +

Âm thanh vừa rồi không phải do người gây ra, nhưng Trì Túc cũng không nán lại thêm, mang theo khăn choàng rồi rời đi. +

Một lúc sau, Thương Tri Hành đẩy cửa xe bước xuống, vẻ mặt không được vui cho lắm. +

Có chút bất lực. +

Nhất là khi nhìn thấy Trì Túc đeo chiếc khăn do người khác đan. +

Anh vốn tưởng chỉ cần cất chiếc khăn của Lâm Tuyết đi là được, không ngờ Trì Túc lại có đến hai cái. +

Thương Tri Hành ném điếu thuốc trở lại hộp, cuối cùng vẫn không châm hút. Mở điện thoại lên, trong đầu lại vướng mãi một chuyện… +

Lâm Tuyết. +

“Giữa cô ta và mình thì có thể có chuyện gì, đến mức khiến Trì Túc hiểu lầm chứ.” +

* * * +

Sau khi kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, Thương Tri Hành gần như không có lúc nào rảnh, lịch học dày đặc. +

Trước kia, mèo nhỏ còn thấy không ổn, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc trò chuyện. Nhưng từ khi nghĩ đến khả năng sau khi gặp mặt ngoài đời rồi sẽ trở mặt, nó lại im lặng hẳn, quay về tiếp tục “làm thêm”, nằm mai phục trong đám cây xanh trong khuôn viên trường. +

Lần nữa được cho ăn, mèo nhỏ vui vẻ dựng thẳng đuôi lên, rồi nhìn thấy Lâm Tuyết. +

“Bột Mì.” +

“Meo!” +

Hôm nay Lâm Tuyết mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo lông ngắn mềm mại, trông không có vẻ ấm áp lắm. Mèo nhỏ tiến lại gần, đi một vòng quanh cô ấy, rồi dùng đuôi quấn lấy, muốn giúp cô ấy sưởi ấm. +

“Cảm ơn nhé.” +

Lâm Tuyết khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt đuôi nó. +

“Meo.” +

Mèo nhỏ nghiêng đầu, thấy sắc mặt của Lâm Tuyết hôm nay không còn tệ như trước, đôi môi vốn nhợt nhạt cũng đã hồng hào hơn, nó vui đến không tả nổi. +

“Meo.” +

“Bột Mì.” Lâm Tuyết nói: “Em đáng yêu thật đấy.” +

Cô ấy ôm mèo nhỏ vào lòng, đưa tay chạm vào chiếc khăn trên cổ nó. Khi nhìn thấy logo phía sau, cô ấy khựng lại một chút, rồi hỏi: +

“Là Thương Tri Hành mua cho em sao?” +

“Meo…” +

Mèo nhỏ gật đầu, không nói dối. +

Lâm Tuyết khẽ cười: +

“Rất hợp với em.” +

Ánh mắt cô ấy vẫn còn vương chút tổn thương, nhưng so với tháng 10 thì đã khá hơn nhiều. Thời gian dần làm phai nhạt nỗi đau mà đoạn tình cảm ấy mang lại. +

“Meo.” +

“Bột Mì.” Lâm Tuyết mỉm cười: “Không nói mấy chuyện đó nữa, chị có chuyện muốn kể với em.” +

Cô ấy ngồi xuống ghế dài, ôm mèo nhỏ trong lòng: +

“Chị quen một người bạn mới.” +

Mèo nhỏ dựng tai lên, chăm chú lắng nghe. +

“Anh ấy là người rất tốt, cũng rất dịu dàng với chị. Điều quan trọng nhất là, hóa ra từ hồi cấp hai anh ấy đã…” +

“Meo.” +

Mèo nhỏ vui vẻ nhún chân. +

Lâm Tuyết dừng lại, thấy nó phấn khích như vậy thì không nhịn được cười, lòng mềm nhũn: +

“Cảm ơn em, Bột Mì.” +

“Em vẫn luôn giúp chị.” +

“Meo.” +

Mèo nhỏ lắc đầu: “Làm gì có chứ!” +

“Con người à, cậu có thể tìm được một người bạn hợp ý, tôi thật sự rất vui cho cậu.” +

Cảm xúc trong mắt nó quá đỗi thẳng thắn và chân thành. Lâm Tuyết nhìn thấy, liền cúi đầu, vùi mặt vào lớp lông mềm mại của nó, tìm được chút bình yên. +

Một tiếng bước chân quen thuộc từ xa dần lại gần. +

Mèo nhỏ có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên… nhìn thấy Thương Tri Hành. +

Anh vừa tan học, chắc đang định đến căn tin ăn cơm nhỉ? Việc mèo nhỏ núp trong bụi cây xanh là vì chờ quá chán, định trốn ở đây để dọa anh một phen. +

Nhưng Lâm Tuyết vừa đến, nó liền quên mất. Lúc này chạm mắt nhau, móng nhỏ khẽ co duỗi: +

“Meo…” +

Thương Tri Hành: “Bột Mì.” +

Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, thấy anh thì không nói gì, lặng lẽ đặt mèo nhỏ xuống. +

“Meo.” Mèo nhỏ quay đầu lại, ánh mắt đầy lo lắng. +

“Đi đi.” Lâm Tuyết khẽ chạm vào logo trên chiếc khăn của nó, nói: “Không cần lo cho chị nữa đâu.” +

Thương Tri Hành: “Bột Mì, lại đây.” +

“Meo…” +

Mèo nhỏ quay qua quay lại, sốt ruột không biết nên chọn bên nào. +

Lâm Tuyết đã quay người rời đi, chỉ để lại bóng lưng, trông vô cùng cô độc. Mèo nhỏ giậm chân, quay đầu nhìn Thương Tri Hành, gương mặt anh vẫn bình thản, không chút biểu cảm. +

“Meo…” +

Sau vài lần do dự, cuối cùng mèo nhỏ chạy về phía Lâm Tuyết. +

“…” +

Thấy nó quay lại, Lâm Tuyết có chút không nói nên lời: +

“Em không cần phải lo cho chị đâu…” +

“Meo.” +

Mèo nhỏ gật đầu, nhưng thật sự không thể yên tâm. +

Trong nhận thức của nó, Lâm Tuyết bệnh tật kéo dài, tính cách lại dịu dàng, dễ ôm uất ức trong lòng. So ra thì Thương Tri Hành còn có Kitten để trút bầu tâm sự, hơn nữa nhìn dáng vẻ vừa rồi… cũng không phải quá để tâm đến nó… +

Mèo nhỏ lắc đầu, dù sao bên Thương Tri Hành, lát nữa nó qua cũng được mà. +

Lâm Tuyết có chút xúc động: +

“Chị…” +

“Meo.” [Con người à, không sao đâu.] +

Mèo nhỏ lẽo đẽo theo sau Lâm Tuyết, đợi cô ấy về đến ký túc xá rồi mới quay lại. Thế nhưng đến căn tin lại không thấy Thương Tri Hành, xe cũng vẫn còn đó. Nó tìm quanh một vòng, rồi bắt đầu leo lên lầu về ký túc xá. +

“Meo…” +

Nhưng trong ký túc xá cũng không có Thương Tri Hành. +

Mèo nhỏ mở to mắt, cái đuôi chậm rãi rũ xuống. +

Thương Tri Hành đi đâu rồi? +

Nó lo lắng vô cùng, nhưng có tìm nữa cũng chỉ vô ích, liền chui vào góc khuất camera, định biến lại thành người để hỏi thử mấy sinh viên khác. +

Thế nhưng Trì Túc vừa bước ra khỏi góc khuất, đã nhìn thấy Thương Tri Hành. +

Không, chính xác mà nói, Thương Tri Hành vẫn luôn nhìn về phía cậu. +

“…” +

Trì Túc quay đầu lại, xác nhận từ vị trí của anh không thể nhìn thấy góc khuất kia, lúc này mới thở phào. +

“Trì Túc.” Thương Tri Hành gọi: “Cậu cũng ở đây à.” +

“Ừm…” +

Trì Túc bước tới, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. +

Dù sao việc cậu xuất hiện ở góc khuất cũng có chút đáng ngờ. +

Nhưng Thương Tri Hành dường như chẳng bận tâm, lắc nhẹ túi bia trong tay, hỏi: +

“Uống chút không?” +

“Anh…” Trì Túc mím môi: “Tự dưng uống bia làm gì?” +

Thương Tri Hành khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng vui vẻ chút nào. Anh nhìn chằm chằm Trì Túc, giọng nói có phần u ám: +

“Con mèo tôi nuôi… chạy theo người khác mất rồi.” +

“…” Trì Túc mở to mắt, có chút chột dạ: “Sao có thể…” +

“Trì Túc.” Thương Tri Hành nói: “Ở lại uống với tôi đi.” +

“Tôi…” +

Còn chưa nói xong, Trì Túc đã bị Thương Tri Hành kéo vào trong. Cửa phòng ký túc xá đóng lại, phòng khách im lặng đến mức đáng sợ. +

Lon bia bị đặt mạnh xuống bàn, phát ra tiếng “cộp” rất lớn. Trì Túc khẽ run lên, do dự rồi ngồi sát bên cạnh anh. Chỉ trong chớp mắt, một chai bia đã gần cạn, trông như thể không uống đến say chết thì không chịu dừng. +

“Anh…” Trì Túc kéo nhẹ tay áo Thương Tri Hành, nhìn vào mắt anh, vẫn lo lắng nói: “Đừng uống nhiều như vậy.” +

Thương Tri Hành cười nhạt, giọng đầy khó hiểu: +

“Tại sao con mèo tôi nuôi lại quấn người khác hơn?” +

“…” +

Trì Túc lúng túng nhìn anh. +

Thương Tri Hành uống hết một chai, lại mở sang chai thứ hai: +

“Vì ngay từ đầu nó đã không thích tôi, đúng không?” +

Trì Túc lắc đầu: +

“Không phải như vậy…” +

Cậu nắm lấy ống tay áo anh, ngăn không cho anh uống tiếp, khuyên nhủ: +

“Đừng nghĩ như thế.” +

Cậu chạm phải ánh mắt của Thương Tri Hành, liền cúi đầu xuống. Nhưng cằm và gò má lại bị đầu ngón tay anh giữ lấy, ép cậu ngẩng trở lại. +

Thương Tri Hành khàn giọng hỏi: +

“Vậy là thế nào?” +

Trì Túc nhất thời không hiểu: +

“Cái gì cơ?” +

Ngay sau đó, eo cậu bị ôm lấy kéo mạnh về phía trước, mất kiểm soát, suýt nữa đâm sầm vào mặt Thương Tri Hành. Người sau chăm chú nhìn cậu, ánh mắt dò xét. Trong không gian chật hẹp, hơi thở hai người hòa vào nhau, nhịp tim dường như cũng đang cố hòa chung một nhịp. +

“Vậy là thế nào?” Thương Tri Hành nói: “Trì Túc, cậu phải nói cho tôi biết.” +

“Tại sao con mèo tôi nuôi lại thích người khác hơn.” +

———————————————— +

Sen: Em vốn dĩ không thích tôi, cho dù không có hiểu lầm thì cũng không thích tôi! [Khóc lớn] lăn lộn ăn vạ, lăn lộn ăn vạ, lăn lộn ăn vạ +

Mèo nhỏ: [Toang rồi][Toang rồi][Toang rồi][Toang rồi][Toang rồi] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)