Skip to main content

Chương 37: “Chàng vợ bé nhỏ của tôi”

dathaiPiter

Chương 37: “Chàng vợ bé nhỏ của tôi” +

Editor: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức +

Ở đầu thành phố B, Chu Hành Tuấn đang đứng ở sảnh lớn hoa lệ của khách sạn, Vương An Sơ đang làm thủ tục thuê phòng. +

Một nhóc mèo trắng nhảy tới chân Chu Hành Tuấn, thân thiết cọ cọ vào ống quần anh. +

Chu Hành Tuấn rũ mắt nhìn nhóc mèo trắng long dài. Nhóc có đôi mắt một xanh một vàng, mũi nhỏ màu hồng giật giật, nghiêm túc hít hít ngửi ngửi, đuôi bông xù lắc qua lại. +

Cảm xúc lông xù này hơi quen… +

Tô Minh Hi đang ngồi trong studio hắt xì một cái, bút vẽ chệch một đường. Cậu thở dài nhìn nét bút lệch, ném bút sang một bên, lấy bút khác ra sửa. +

Suy nghĩ của Chu Hành Tuấn bị một cặp vợ chồng trung niên đánh gãy. Omega khom lưng bế nhóc mèo lên, dịu dàng vuốt ve đầu nó, Alpha đi bên cạnh bối rối nhìn anh: “Xin lỗi ngài, gây phiền toái rồi.” +

Chu Hành Tuấn dịu giọng: “Không sao đâu ạ, nó đáng yêu lắm.” +

Omega nhiệt tình nhìn Chu Hành Tuấn: “Cháu cũng nuôi mèo à?” +

Chu Hành Tuấn lắc đầu: “Dạ không, cháu không nuôi mèo.” +

Omega vuốt dọc sống lưng nhóc mèo, từ đầu chầm chậm xuống dưới, sờ đến gốc đuôi làm nhóc mèo sướng nhếch nhếch mông lên. Omega nọ đặt tay lên gốc đuôi nhóc mèo, không ngừng vuốt ve, đuôi mèo lắc lư qua lại ngày càng nhanh, cổ họng phát ra tiếng brmm brmm thoả mãn. +

… +

Cảm giác quen thuộc càng lớn hơn. +

Chu Hành Tuấn hoang mang mấy cũng nở nụ cười lễ phép, mở miệng hỏi họ: “Nhóc này thuộc giống mèo gì đấy ạ?” +

Nụ cười trên mặt Omega càng sâu, ông rất thích những đứa trẻ ngoan. Alpha ho nhẹ nhắc nhở, Omega trấn an nắm tay ông. +

Omega dịu dàng đáp: “Nó thuộc giống mèo Maine Coon lông dài.” +

Ông tiếp tục giới thiệu: “Cháu xem, hình thể nó lớn hơn thú cưng bình thường một chút, lông bờm trước ngực dài rậm như bờm sư tử, đôi mắt hai màu một xanh một vàng, cũng có thể là một cặp giống nhau. Đuôi của mèo Maine Coon rất to, mõm dài nhô ra, cháu đừng nhầm nó với giống Ba tư nhé.” +

Chu Hành Tuấn nghe xong thì suy nghĩ, anh dường như đã gặp giống mèo này ở đâu rồi. +

Omega nọ ngượng ngùng nói tiếp: “Vừa rồi chú hỏi cháu có nuôi mèo không vì nhóc nhà chú cứ đi vòng quanh ngửi ngửi, giống như nó phát hiện ra đồng loại vậy. Chú tưởng cháu cũng nuôi mèo lông dài, muốn chia sẻ chút kinh nghiệm nuôi mèo nữa cơ.” +

Vương An Sơ cầm thẻ phòng ra, cặp vợ chồng kia cũng tạm biệt họ ra về. +

Chu Hành Tuấn vào thang máy cùng Vương An Sơ, đi vào phòng. Vương An Sơ kéo hành lý vào cho anh, không mở ra sắp xếp. +

Anh ta cẩn thận để va ly dựa vào tường: “Thưa chủ tịch, tôi xin phép về trước, ba tiếng sau sẽ có hội nghị, ngài nghỉ ngơi chút đi ạ, trên tầng thượng là khu nhà hàng của khách sạn.” +

Chu Hành Tuấn đóng điện thoại, Vương An Sơ để ý đó là giao diện Wechat. +

“Vương An Sơ.” +

Chu Hành Tuấn đột nhiên mở miệng gọi, đặt điện thoại lên bàn, hai tay đan vào nhau vô cùng bình tĩnh. +

Chỉ có mình Chu Hành Tuấn biết, đáy lòng anh sớm đã rối một nùi. +

Anh do dự một hồi rồi quyết định hỏi Vương An Sơ, tuy rằng Vương An Sơ cũng không có kinh nghiệm: “Nếu một Alpha rời khỏi một Omega, thế nhưng anh ta luôn muốn gửi tin nhắn hỏi thăm người kia, anh ta có thích Omega ấy không?” +

Vương An Sơ mỉm cười, trong long thì nổ tung. +

Mấy lời của chủ tịch khác gì câu chuyện “tôi có một người bạn” đâu? +

Hơn nữa, chủ tịch còn chưa nhận ra mình đã thích cậu chủ Tô. +

Vương An Sơ chưa từng thấy sếp lớn nhà mình trưng ra vẻ mặt lo được lo mất này bao giờ. Tình yêu quá vĩ đại, Vương An Sơ một lần nữa tự nhắc bản thân nên tránh xa Omega một chút. +

Anh ta chỉ đáp: “Chắc là vậy ạ.” +

Chu Hành Tuấn gật đầu, lông mày càng nhíu chặt. +

Vương An Sơ suy nghĩ, khai sáng một bước cho Chu Hành Tuấn: “Chủ tịch từng hứa sẽ tặng quà cho cậu chủ Tô đúng không? Ngài có thể xem vòng bạn bè của cậu ấy, tìm xem cậu ấy thích gì, gãi đúng chỗ ngứa.” +

Vương An Sơ theo Chu Hành Tuấn vài năm, anh ta biết ngoài công việc thì Chu Hành Tuấn không thêm ai làm bạn tốt, vòng bạn bè bằng số 0, càng không xem vòng bạn bè của người khác. +

Ngoài dự đoán, Chu Hành Tuấn đáp: “Tôi xem qua vòng bạn bè của em ấy rồi.” +

Giọng nói còn mang theo tia kiêu ngạo. +

Alpha có Omega rồi sẽ trở nên trẻ con vậy sao? +

Vương An Sơ cho rằng đây chỉ là chiêu bài truyền thông, thế nhưng anh ta dần hoài nghi nhân sinh sau khi nhìn người thật việc thật. +

Chu Hành Tuấn nói tiếp: “Toàn mấy chuyện vụn vặt thường ngày thôi, không có gì quá quan trọng.” +

Nói tới đây, Chu Hành Tuấn vô thức cau mày. +

Tô Minh Hi không công khai, có lẽ vì vậy nên nhiều Alpha mới nảy sinh tư tưởng không đứng đắn với cậu. +

Thôi bỏ đi, bọn họ sẽ ly dị sau một năm, nếu công khai lúc này, sau khi Tô Minh Hi tiến tới với Alpha khác cũng phiền, vài kẻ nhàn rỗi sẽ quay sang chỉ trỏ bàn tán. +

Nghĩ đến đây, tim Chu Hành Tuấn nhói đau. +

Chu Hành Tuấn bắt đầu tự dày vò chính mình, tưởng tượng cảnh Tô Minh Hi sánh bước cùng Alpha khác sẽ ra sao. +

Một năm sau, Tô Minh Hi sẽ ôm lấy cánh tay Alpha kia, lúc vô tình gặp nhau trên đường, em ấy sẽ cư xử thế nào? Mặt không cảm xúc đi lướt qua, hay sợ Alpha kia thấy nên chủ động nhào lên che đi tầm nhìn? +

Khi em hôn Alpha kia, liệu em sẽ lộ ra biểu cảm vừa ngây thơ vừa quyến rũ ấy chứ? Cũng sẽ bối rối thẹn thùng chủ động dâng hiến nụ hôn nhỉ? +

Vương An Sơ đứng một bên cúi gằm xuống, chỉ sợ chủ tịch chú ý tới mình. +

Anh ta vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt Chu Hành Tuấn. Chu Hành Tuấn xụ mặt, đường cong càng thêm lạnh lẽo, giống như bao phủ một lớp băng giá. +

May mắn anh đã mau chóng bình thường lại, quay về bộ dạng bình tĩnh thường ngày, chỉ có điều đầu ngón tay đan vào nhau càng chặt, dung sức nên hơi trắng bệch. +

Vương An Sơ nhỏ giọng nhắc nhở: “À, trước đó tôi nghe Thẩm Nghiên kể qua, hình như người cậu chủ Tô thích là ngài đấy?” +

Sắc mặt Chu Hành Tuấn tươi tắn hơn, mắt thường cũng thấy được. +

Vương An Sơ cẩn thận quan sát sự thay đổi trên gương mặt Chu Hành Tuấn, chậm rãi nói: “Cậu chủ Tô vẫn còn trẻ, tôi đã dò hỏi qua bạn học của cậu ấy, cậu chủ Tô thời đi học chưa từng yêu đương gì. Vậy nên, cậu chủ Tô cũng không quá hiểu về quan hệ giữa Omega và Alpha.” +

Chu Hành Tuấn tựa vào ghế, ý bảo Vương An  Sơ tiếp tục trình bày. +

Vương An Sơ ám chỉ: “Bởi vậy, thân là người lớn tuổi hơn, ngài còn là Alpha nữa, ngài hẳn là người nên chủ động dẫn dắt cậu ấy trong mối quan hệ đấy ạ.” +

Điện thoại của Chu Hành Tuấn vang lên. +

Là Tô Minh Hi. +

Trái tim Chu Hành Tuấn bumbalabum. +

[Tô Minh Hi]: Nãy quên kể cho anh. +

[Tô Minh Hi]: Anh xem vòng bạn bè của em đi. +

[Tô Minh Hi]: Là anh đó. +

[Chu Hành Tuấn]: Đầu gỗ sẽ đỏ lỗ tai? +

Tô Minh Hi kinh ngạc, Chu Hành Tuấn mò ra nhanh thật đấy. +

[Tô Minh Hi]: Đúng òi +

[Chu Hành Tuấn]: Trong mắt em, anh là đồ đầu gỗ? +

[Tô Minh Hi]: Là đầu gỗ mà em thích. +

Gõ xong, đến Tô Minh Hi cũng phải rùng mình, sao cậu có thể sến tới vậy chứ! +

May mà Chu Hành Tuấn không cảm thấy cậu quá sến. +

[Chu Hành Tuấn]: Anh công khai giấy đăng ký kết hôn trong vòng bạn bè được không? +

Tô Minh Hi giật mình: “Em nhớ là em để nó ở nhà mà?” +

[Chu Hành Tuấn]: Anh có lưu trong album. +

Ừm… Tuy cậu nói thích trước nhưng trong album lại không có giấy đăng ký kết hôn, Tô Minh Hi chột dạ. +

[Tô Minh Hi]: Anh gửi em đi. +

[Chu Hành Tuấn]: Gửi anh một bức ảnh chụp của em. +

Tô Minh Hi mở album lựa thật kĩ. +

Ảnh chụp vào mùa đông năm ngoái, cậu đứng trên nền tuyết, mặc một chiếc áo len rộng rãi. +

Tô Minh Hi với làn da trắng nõn đứng trên nền tuyết, không biết làn da cậu trắng hơn tuyết hay ngược lại, xương quai xanh mỏng manh lộ ra không sót gì. +

Trước khi gửi, Tô Minh Hi còn do dự, trước mặt Chu Hành Tuấn mặc áo cổ rộng hơi nhiều rồi. +

Hay đổi thành bức nào nhìn ngoan hơn? +

Tô Minh Hi chưa kịp nghĩ, ngón tay đã ấn gửi. +

Tạm biệt cưng… +

Chu Hành Tuấn một lúc sau mới reply. +

[Chu Hành Tuấn]: Sau nhớ mặc ấm vào. +

[Chu Hành Tuấn]: Đừng để cảm mạo hay sốt cao. +

[Tô Minh Hi]: ??? +

Cậu mặc như vậy, gửi ảnh đi, Chu Hành Tuấn lại lo cậu sinh bệnh? +

Tô Minh Hi chuẩn bị thoát giao diện chat, hệ thống gửi thông báo Chu Hành Tuấn vừa update tin mới. +

Trên giao diện trắng là hai bức ảnh, một bức là giấy đăng ký kết hôn, một bức là hình ảnh ban nãy cậu gửi cho anh. +

Nhưng ảnh chụp chỉ cắt lấy bàn tay của cậu. +

Tô Minh Hi cảm thấy ngọt ngào vô cùng, cậu có thể nghĩ rằng Chu Hành Tuấn đây là không muốn cậu lộ quá nhiều da thịt trước mặt người khác không? +

Cậu liếc lên phần caption không quá nổi bật. +

[Chàng vợ bé nhỏ của tôi.] +

… +

Thì ra đây là cảm giác trái tim bị đánh cắp. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)