Skip to main content

Chương 37: Phát hiện

dathaiPiter

Ăn Tết xong là một bước ngoặt tốt, Ngụy Viễn không ở lại thành phố A lâu, mùng 3 Tết đã quay về tỉnh làm việc. +

Cuối tháng trước, công ty bùng nổ một streamer tên Phong Tình, video nào cũng đạt hàng chục nghìn lượt thích, lượng người hâm mộ tăng vọt. Phong Tình hết lời khen ngợi công ty trên sóng livestream, khiến nhiều streamer khác bị thu hút, hòm thư tuyển dụng của công ty ngày nào cũng quá tải. +

Ngụy Viễn bận tối tăm mặt mày, không chỉ phải mở thêm các phong cách livestream mới, mà còn phải phỏng vấn người mới, điều chỉnh phong cách phù hợp và tìm hướng đi cho từng streamer. +

Công ty quá nhiều việc, anh khó tránh khỏi có chút lơ là Hạ Tri Tùng. Sau một lần để bạn nhỏ tự bắt xe buýt đến trường, cậu nhất quyết không chịu để anh đưa đón buổi sáng nữa. +

“Anh ơi, anh vốn đã đủ mệt rồi, em không muốn vì em mà anh phải mệt thêm đâu.” Bạn nhỏ đã nói như vậy. +

Ngụy Viễn cảm thấy cậu hiểu chuyện đến mức quá đáng, trong lòng tự nhủ đợi xong đợt bận rộn này sẽ bù đắp cho cậu thật tốt. +

Học kỳ mới bắt đầu, Hạ Tri Tùng lại gặp phải nỗi phiền muộn cực lớn. Cô Đường không hiểu sao lại xếp cậu ngồi cạnh Mục Húc, công việc ở Hội học sinh cũng bị tạm dừng để cậu chuyên tâm vào việc học. +

Tên Mục Húc phiền phức ngày nào cũng quẳng cho cậu mấy mẩu giấy nhỏ “chan chứa yêu thương”, cộng thêm đống thư tình không ngớt của đám con gái trong trường và áp lực học tập ngày một tăng, áp lực trong lòng Hạ Tri Tùng dần tích tụ. +

Chỉ cần một cái cớ nhỏ thôi, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu của cậu sẽ hoàn toàn bùng nổ. +

Cậu không ngờ xung đột lại đến đột ngột như vậy. Vu Thanh Châu – kẻ đã im hơi lặng tiếng suốt nửa năm – đột nhiên tìm đến tận cửa, nghênh ngang bước vào lớp, ném thẳng một phong thư tình lên bàn cậu. +

“Hạ Tri Tùng, tao thích mày, có muốn yêu đương với tao không?” +

Để chứng minh mình “nghiêm túc” đến mức nào, Vu Thanh Châu không bỏ sót một giờ ra chơi nào, ngày nào cũng đến điểm danh, khiến chuyện này ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết. +

Khắp trường tỉnh đều đồn đại rằng, mọi án kỷ luật của Vu Thanh Châu trước đây đều là cố tình phạm phải để thu hút sự chú ý của Hạ Tri Tùng. Số người đến đưa thư tình cho cậu ngày càng ít đi, nhưng kẻ xem kịch vui thì ngày một đông. +

Thậm chí có mấy bạn nữ còn bắt đầu “đẩy thuyền” hai người, đặt cho họ cái tên tổ hợp “Chị – Chó”  và gán ghép điên cuồng. +

Hạ Tri Tùng không muốn anh trai phải lo lắng vì những chuyện vô bổ này nên luôn cố gắng nhẫn nhịn hết mức có thể. Cậu nghĩ Vu Thanh Châu sẽ không kiên trì được lâu, làm tất cả những điều này chỉ để xem cậu làm trò cười thôi. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của đối phương hướng về mình, Hạ Tri Tùng lại không nén nổi cảm giác buồn nôn. +

Chuyện này chẳng giấu được bao lâu, không biết ai đã tung tin đồn hai người đang thực sự hẹn hò, Đường Đới sớm đã biết chuyện. +

Nhà trường nghiêm cấm học sinh yêu đương, nếu bị bắt sẽ bị kỷ luật. Thế nên khi nghe tin Hạ Tri Tùng yêu đương, Đường Đới đã vô cùng giận dữ. +

Hạ Tri Tùng đem đống thư tình mà Vu Thanh Châu nhét cho mình mấy ngày qua ra làm bằng chứng. Đường Đới đọc kỹ từng bức một, rồi thở dài: “Hồ sơ của em tuyệt đối không thể để lại vết nhơ.” +

“Thưa cô, cậu ta làm vậy để trả thù em. Ngay từ đầu cậu ta đã ghi hận em, luôn tìm mọi cách để em thân bại danh liệt.” Hạ Tri Tùng vô cùng bình tĩnh. +

“Bây giờ em có yêu đương hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng là người khác nghĩ thế nào.” Đường Đới đưa cho cậu mấy tờ giấy, “Mấy ngày qua, mỗi lớp đều thu giữ được những nội dung bàn tán về hai đứa, lời lẽ rất thô tục. Cô đương nhiên tin em, nhưng còn các giáo viên khác, các học sinh khác thì sao? Họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin thôi.” +

Nhìn những dòng chữ trên giấy, dạ dày Hạ Tri Tùng đảo lộn, dịch vị từ cái bụng trống rỗng trào lên cổ họng. Cậu nôn, nhưng chỉ nôn ra một chút nước chua. +

Trong giờ nghỉ trưa, Vu Thanh Châu bị gọi vào văn phòng. Đường Đới dùng những lời lẽ tương tự để răn đe, nhưng Vu Thanh Châu vẫn giữ bộ dạng bất cần đời, khăng khăng rằng mình và Hạ Tri Tùng đang hẹn hò. +

Vu Thanh Châu đương nhiên không sợ bị gọi phụ huynh, bởi lẽ con đường tương lai của nó đã được trải sẵn, ngoài Đường Đới ra không ai dám quản, ở trường nó gần như muốn làm gì thì làm. +

Nhưng Hạ Tri Tùng thì khác, cậu có một người anh trai luôn lo lắng cho mình, chỉ cần một cuộc điện thoại là anh sẽ có mặt ngay lập tức. +

“Em không đùa với anh đấy chứ?” Cơ mặt Ngụy Viễn cứng đờ. Đứa em lớn lại thích đứa em nhỏ, đây là kịch bản máu chó gì thế này? Chẳng lẽ chỉ vì mấy ngày nay anh hơi lơ là mà chuyện này đã xảy ra sao? +

Vu Thanh Châu đứng đó với dáng vẻ xiêu vẹo, gương mặt như thể không ai làm gì được mình, lên tiếng: “Ngay từ đầu em đã thích cậu ta rồi. Cố ý hút thuốc trước mặt cậu ta, cố ý nhốt cậu ta vào phòng dụng cụ, tất cả là vì em thích cậu ta.” +

Đường Đới không thể nghe thêm được nữa, nghiêm giọng quát: “Em muốn hư hỏng thì tùy em, nhưng đừng kéo Hạ Tri Tùng xuống nước.” +

Vu Thanh Châu nheo mắt nhìn Hạ Tri Tùng: “Hư hỏng là sao? Hạ Tri Tùng, sao cậu không dám thừa nhận đi? Cậu còn là đàn ông không?” +

Hạ Tri Tùng siết chặt nắm đấm, những lời nói ra như được rít qua kẽ răng: “Cậu đưa ra bằng chứng đi! Đưa ra bằng chứng chúng ta… đang… yêu nhau xem!” +

“Bên ngoài đồn ầm lên thế rồi mà còn bảo là giả à?” Vu Thanh Châu vặn lại. +

“Đủ rồi.” Đường Đới ngắt lời, “Chuyện này tôi sẽ đích thân điều tra rõ ràng. Nếu là giả, Vu Thanh Châu, em hãy chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả đi.” +

“Tùy cô.” Vu Thanh Châu thản nhiên bỏ ra ngoài. +

Lần này Ngụy Viễn không thể ngồi yên được nữa, anh vội vã đuổi theo. Hạ Tri Tùng với tay định giữ anh lại nhưng trượt mất, ngay cả vạt áo anh cũng không chạm tới. Cậu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, ánh mắt hiện lên vẻ u ám tột độ. +

“Tiểu Châu, tại sao em lại làm vậy?” +

“Anh à, em vẫn không hiểu nổi, tại sao anh cứ nhất định phải thích loại người như Hạ Tri Tùng.” Vu Thanh Châu quay người bước lên vài bậc cầu thang, cười một cách tự tại, “Cậu ta không đơn giản như anh nghĩ đâu, sớm muộn gì anh cũng sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta thôi. Anh sẽ có ngày hối hận đấy.” +

“Nhưng anh à, anh mãi mãi là anh của em.” Khóe môi Vu Thanh Châu thoáng nụ cười, Ngụy Viễn từ nhỏ đã thích nhìn nó cười như thế, nhưng lúc này anh lại thấy đắng chát trong lòng, “Trường tỉnh không hợp với em, em đã muốn chuyển trường từ lâu rồi. Ba em chuẩn bị kết hôn ở Mỹ, có khả năng sẽ định cư bên đó. Em làm loạn thế này, chắc ba sẽ phải về nhỉ? Nếu ba về, liệu em có còn cơ hội được ở lại trong nước không?” +

Câu cuối cùng mang theo sự nghi hoặc, như thể đang cầu xin một ý kiến từ anh. +

“Anh ơi, em còn cơ hội không?” Vu Thanh Châu cười khổ hỏi. +

“Tiểu Châu…” +

Vu Thanh Châu gật đầu: “Anh ơi, tạm biệt nhé.” +

Tim Ngụy Viễn thắt lại, anh đột nhiên hiểu ra những lời đó. Tất cả những gì Vu Thanh Châu làm không phải để thu hút sự chú ý của Hạ Tri Tùng, mà là để thu hút sự chú ý của anh. Và câu hỏi về cơ hội ở lại kia chính là một tiếng kêu cứu theo cách khác. +

Tối hôm đó, Ngụy Viễn lại mất ngủ. Anh đã tìm hiểu về người chú họ Vu đang ở Mỹ, đối phương thực sự định kết hôn và đã mua nhà ở đó. Vu Thanh Châu sẽ bay sang Mỹ vào tháng sau, không tham gia thi đại học nữa, và có lẽ sẽ không bao giờ quay lại. Một đứa trẻ chưa đầy mười tám tuổi sắp phải từ bỏ bạn bè, từ bỏ mọi thứ quen thuộc để đến một thành phố xa lạ, bất đồng ngôn ngữ. +

Có lẽ vì tâm trạng phiền muộn nên tiếng lật giấy thi của Hạ Tri Tùng trong phòng cũng trở nên chói tai một cách lạ thường. Công việc ngày mai vẫn rất nặng nề, Ngụy Viễn cố gắng trấn tĩnh để đi vào giấc ngủ. +

Không lâu sau, tiếng lật giấy đột nhiên dừng lại. Kế đó, có tiếng bước chân tiến đến bên giường. Ai đó ngồi thụp xuống, ghé sát vào anh. +

Ngụy Viễn không ngốc, anh cảm nhận được thứ gì vừa chạm vào môi mình. +

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng tiếng tim đập lại vô cùng mạnh mẽ. Tiếng tim đập này không phải của Hạ Tri Tùng, mà là của chính anh. Dường như có thứ gì đó nổ tung trong lồng ngực: tức giận, kích động, áy náy, hoang mang… mọi cảm xúc đâm sầm vào nhau. +

Giữa bóng tối, anh đột ngột mở mắt. +

“Hạ Tri Tùng, em đang làm cái gì thế?” +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.