Skip to main content

Chương 36: Livestream thành ngữ

dathaiPiter

 Tiếng Hán đẹp đẽ, mạnh mẽ, uyên bác và sâu sắc, tôi học rất vui +

  +

Chiếc lá khẽ run rẩy trong lòng bàn tay Đậu Thịnh. +

Nắng chiều gay gắt, Tạ Lan mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, mát mẻ, dường như hòa lẫn vào phông nền trắng sáng xung quanh, nhưng chỉ cần cậu khẽ cử động, đường nét ấy lại trở nên rõ ràng. +

Đậu Thịnh nâng chiếc lá ngô đồng lên – nếu chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm trong không khí gần đó, chiếc lá này rất gần, đến cả gân lá cũng hiện rõ mồn một, còn Tạ Lan ở phía xa lại mờ ảo như mất nét, chỉ để lại một bóng hình đẹp đẽ trong tầm mắt. +

Bố cục như vậy, là thứ anh đã từng nhìn thấy mỗi ngày. +

Năm đó, người ấy sẽ chiếu một gợn sóng nước hoặc vệt sáng lên tấm phông nền, cậu ta đứng giữa máy chiếu và phông nền, bóng hình kéo đàn violin liền hiện hữu trên những gợn sóng nước, vệt sáng ấy, xa xăm, hư ảo mà lại rõ ràng. +

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở gần ống kính luôn đặt một chiếc lá ngô đồng, Đậu Thịnh có lúc sẽ chăm chú nhìn bóng hình ấy kéo violin, có lúc lại chỉ đếm từng đường vân trên phiến lá. +

Khi H.Blood kéo đến cao trào, chiếc lá yên lặng ấy thỉnh thoảng lại khẽ run rẩy, như thể nó cũng xúc động đến run rẩy. +

Trong những ngày không ngủ được, những ngày giằng xé với chính mình, với cuộc sống, đêm nào anh cũng nghe tiếng đàn của Tạ Lan để chìm vào giấc ngủ. Thống kê ngầm của điện thoại cho thấy Youtube trở thành ứng dụng chạy lâu nhất mỗi ngày, và mỗi một bản nhạc, anh đều quen thuộc đến mức chỉ cần nghe tiếng, nhắm mắt lại là có thể hình dung ra từng chi tiết động tác của Tạ Lan, đường cong cánh tay giơ lên, biên độ cơ thể lắc lư. +

Sau này, Đậu Thịnh bước ra khỏi bóng tối, nhưng người bạn đồng hành ấy lại biến mất trên phần mềm. +

Thực ra anh và Tạ Lan ngoài đời quen nhau chưa lâu. Ban đầu anh quả thực cảm thấy Tạ Lan có chút ngượng ngùng, đáng yêu, mẹ mất rồi một mình về nước, lại có chút đáng thương. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng, người đột ngột xuất hiện này lại là “mối tình đầu” đã biến mất từ lâu của mình. +

Cơn sốt mê man của Tạ Lan lúc bị bệnh, lại chính là một cơn sóng dữ dội trong lòng anh. +

Tỉ số được công bố, các tuyển thủ trên sân giải tán. +

Tạ Lan sau khi kiệt sức thì toàn thân khó chịu, tay chân không còn nghe theo sự điều khiển nữa, cậu uể oải đi tới nói với Đậu Thịnh: “Đám cú mèo đúng là rất có tinh thần cầu tiến, đấu tập mà cũng la hét lớn tiếng như vậy.” +

Đậu Thịnh dường như đang ngẩn người, nghe cậu nói mới hoàn hồn, tiện tay nhét chiếc lá vào túi quần: “Dùng ‘tiếng cổ vũ lớn như vậy’ thì hợp lý hơn. La hét là một hành vi bề ngoài, ý cậu muốn diễn tả là mọi người rất muốn thắng đúng không?” +

“Ồ.” Tạ Lan vặn chai nước khoáng, thở dài nói: “Xin lỗi, hệ thống tiếng Trung của tớ sau khi vận động quá sức đã sập nguồn rồi.” +

Xa Tử Minh và đám bạn chạy tới, Tạ Lan còn chưa kịp phản ứng thì vai đã bị đấm một cái “bốp”. +

Không đau lắm, nhưng cậu bị đánh đến ngơ ngác. +

Xa Tử Minh gầm lên: “Lan ơi, đỉnh của chóp!” +

Đậu Thịnh nhíu mày, đưa tay đẩy cậu ta ra xa một chút: “Bớt cái trò người rừng của cậu lại đi, giữ khoảng cách một cánh tay.” +

“Tao phát hiện mày cũng bị khùng rồi.” Xa Tử Minh quay tay lại đấm Đậu Thịnh một cái: “Đây là nghi thức của người chiến thắng, truyền thống của bọn mình không phải là thế này sao?” +

Đậu Thịnh nhếch mép hờ hững: “Thế kỷ mới rồi, đổi sang cách của người văn minh đi, cảm ơn.” +

Đới Hữu xoay xoay một chai cà phê rỗng, liếc nhìn Đậu Thịnh nói: “Cách của người văn minh là đứng bên sân làm màu thổi lá cây à.” +

Đậu Thịnh đang định trả lời thì Đới Hữu lại thở dài, vỗ vai anh: “Tớ thấy dạo này cậu hơi phấn khích quá đà rồi đấy. Kìm lại chút đi nam thần, tớ nghe mấy bà lớp 12 dưới sân đang bàn kế hoạch cưa cẩm cậu đấy.” +

Vương Cẩu dùng giọng khàn khàn nói với Tạ Lan: “Còn cả cậu nữa, cậu cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ.” +

Tạ Lan bất giác liếc nhìn về phía đám con gái lớp 11/12 đang tụ tập ở đối diện: “Lên kế hoạch cho cả hai người cùng lúc à?” +

“Bọn họ nói khó chọn quá, ai cũng được, miễn cưỡng cũng xong.” +

Đậu Thịnh cười nhạt nói: “Trong mơ thì cái gì cũng có.” Anh tiện tay vắt áo khoác lên cánh tay, đút tay vào túi quần đi về. +

Một cơn gió thoảng qua, thổi mái tóc anh khẽ bay về phía sau. Tạ Lan đi sau nửa bước, ánh mắt dừng lại trên gò má nghiêng của anh một lúc. +

Đậu Thịnh đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, cậu chơi violin sao còn chơi bóng rổ?” +

Tạ Lan hoàn hồn: “Hồi nhỏ tớ muốn trở thành nghệ sĩ violin chuyên nghiệp, nên không dám chơi bóng rổ. Sau này lên cấp hai, đột nhiên lại cực kỳ hứng thú với môn Toán, quyết định coi violin là thú vui, nên cũng không còn nhiều hạn chế nữa.” +

Cậu ngừng một chút rồi nói thêm: “Nhưng tớ không thường xuyên chơi, sức bền không tốt, chạy liên tục hơi mệt.” +

Đới Hữu chậc chậc lưỡi: “Cực kỳ hứng thú với môn Toán.” +

Năm người đi đến cuối sân tập nhỏ, sắp rẽ vào tòa nhà giảng dạy thì một cơn gió bất chợt mang đến tiếng la hét mơ hồ, vừa tức giận lại vừa có chút tuyệt vọng. +

“Chết rồi!” Xa Tử Minh vỗ đùi một cái: “Bỏ quên Cá Trích rồi.” +

Cách một hai trăm mét, đám mây đen kịt trên mặt Vu Phi vẫn hiện rõ mồn một, kiểu như có thể giáng sét đánh chết người bất cứ lúc nào. +

Xa Tử Minh dìu cậu ta lại, cậu ta tức đến mức mất cả khả năng ngôn ngữ, một lúc lâu sau mới cạn lời chửi đổng: “Sao ông trời lại cho tao lũ bạn trời đánh như chúng mày chứ.” +

— +

Buổi tự học tối, Tạ Lan bắt đầu chuẩn bị cho chủ đề của buổi sinh hoạt câu lạc bộ tranh biện vào thứ Tư. +

[Ký hiệu giới tính có nên tồn tại không?] +

Cậu trải vở ra bàn, nắn nót chép lại đề bài một lần, rồi chìm vào im lặng rất lâu. +

Viết rồi lại sửa, sửa rồi lại viết, mãi đến gần hết giờ, cậu mới miễn cưỡng viết được nửa trang giấy. +

Trong tầm mắt lướt qua, ai đó cứ liếc trộm vào vở của cậu, khóe miệng mím chặt, dường như sợ mình sẽ bật cười ngay giây sau. +

Bị nhìn chằm chằm một hồi lâu, Tạ Lan cạn lời, đặt bút xuống, nói giọng bực bội: “Nhìn gì mà nhìn.” +

Đậu Thịnh liếc nhìn Lão Tần trên bục giảng, hạ giọng nói: “Tớ hơi muốn giúp cậu, nhưng không biết nên mở lời tế nhị thế nào.” +

Tạ Lan: “…” +

“Cậu được phân vào đội ủng hộ hay đội phản đối?” +

“Đội ủng hộ.” Tạ Lan nhíu mày: “Quan điểm của tớ là ký hiệu giới tính nên tồn tại, hơi khó, tớ viết mãi mà vẫn chưa liệt kê được nhiều luận cứ, chủ yếu là…” +

“Tạ Lan.” Lão Tần ở phía trên đột nhiên gọi tên: “Nói gì với Đậu Thịnh đấy?” +

Tạ Lan thấy lạnh cả lòng, cậu lặng lẽ đặt vở xuống, đứng dậy. +

Đám cú mèo đồng loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm, lão Tần nghiêm mặt nói: “Thầy nhìn hai đứa nãy giờ rồi, nói gì đấy?” +

Đậu Thịnh vội đáp: “Đang thảo luận về cách tổ chức và trình bày luận điểm ạ.” +

“Ồ?” Lão Tần ngừng một chút: “Hình như hôm nay thầy không giao bài tập làm văn.” +

Tạ Lan thầm thở dài, thành thật trả lời: “Là chủ đề của cuộc thi tranh biện ạ.” +

“Tranh biện???” +

Cả lớp bỗng chốc nhao nhao lên. +

Xa Tử Minh mặc kệ thầy giáo vẫn còn đứng trên bục giảng, quay đầu lại ngước nhìn Tạ Lan: “Cậu, tham gia, tranh biện? Bằng tiếng Trung á?” +

Đậu Thịnh cuộn vở bài tập lại, gõ vào đầu cậu ta: “Quay lên!” +

Lão Tần cũng há hốc miệng nhìn Tạ Lan một lúc, một hồi lâu sau mới hạ tay xuống, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. +

“Em cứ chuẩn bị đi. Thầy chỉ nhắc nhở một chút, kỳ thi phân lớp Toán đã xong rồi, về nguyên tắc thì không được thảo luận trong giờ tự học buổi tối, phải giữ yên lặng.” +

“Vâng thưa thầy.” Tạ Lan lặng lẽ thở dài, ngồi xuống tiếp tục vùi đầu viết luận điểm. +

Đậu Thịnh không nói gì nữa, cả lớp cũng chìm vào im lặng. +

Kết quả là chẳng bao lâu sau, Tạ Lan cảm thấy lông tơ toàn thân bắt đầu dựng đứng cả lên, như thể có một từ trường lạ đang đến gần. Cậu khẽ ngẩng đầu lên khỏi trang giấy thì thấy chiếc quần thể thao màu xám của lão Tần đi lướt qua bên cạnh mình, một cách cẩn trọng. +

Đầu bút Tạ Lan dừng lại, hai giây sau, cậu đột ngột quay đầu. +

Lão Tần lập tức thu ánh mắt lại, đứng ở cuối lớp giám sát cả lớp, “tình cờ” cúi đầu chạm mắt với cậu, còn mỉm cười ném ra một ánh mắt dò hỏi. +

“Có cần thầy giúp gì không?” Thầy cười hiền từ với Tạ Lan. +

Tạ Lan đơ luôn, mặt không cảm xúc quay đầu lại: “Không ạ, cảm ơn thầy.” +

Cậu cúi đầu viết thêm vài chữ, lại cảm thấy ánh mắt phía sau lại rơi xuống vở của mình. +

Sau đó, cậu như nghe thấy tiếng hơi thở rối loạn của một người đàn ông trung niên đang cố gắng nín cười. +

Tạ Lan dứt khoát dịch cổ tay đang che chữ đi, quay đầu hỏi: “Chỗ nào viết không đúng ạ.” +

Lão Tần vội vàng thu lại nụ cười, hạ giọng nói: “Đều không đúng lắm.” +

Tạ Lan: “…” +

Lão Tần hắng giọng một cái rồi mới chỉ tay vào vở nói: “Câu ‘Nam nữ khác biệt’ không thể ủng hộ quan điểm của em được. Thành ngữ này ý nói nam nữ có sự khác biệt nghiêm ngặt về vai trò xã hội và chức vụ, mang nặng màu sắc lễ giáo phong kiến, nhìn qua thì có vẻ phù hợp với lập trường của em, nhưng rất dễ bị phản bác, vì những thứ phong kiến thì cần phải loại bỏ.” +

Tạ Lan nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc: “Lễ giáo phong kiến là gì ạ?” +

Lão Tần: “Cái này…” +

Đậu Thịnh ở bên cạnh véo đùi, lí nhí nói: “Câu ‘Hồng nam lục nữ’ là nói về nam thanh nữ tú mặc trang phục đủ màu sắc, chứ không phải khuyên người ta nên phân biệt màu sắc cho nam và nữ. Còn nữa, ‘Nam mặc nữ lệ’, đàn ông im lặng đàn bà rơi lệ, không thể phản ánh sự khác biệt về tính cách bẩm sinh được, đây là một từ lóng trên mạng, chủ yếu nói về tình cảm nam nữ.” +

Xung quanh chìm vào một sự im lặng kỳ quái. +

Xa Tử Minh và Vương Cẩu đang bận rộn học bài, mặt mày đều không cảm xúc, lần lượt rút tay khỏi bàn, nhéo đùi mình. +

Sau lưng Tạ Lan vang lên một tiếng thở dài não nề của lão Tần, lão Tần khẽ vỗ vai cậu, nói từng chữ một: “Thầy thật sự rất quý em.” +

Tạ Lan như bị ai đó rút mất linh hồn. +

Đợi Lão Tần đi rồi, cậu vẽ một dấu X to tướng lên giấy, gạch bỏ hết những gì vừa viết, buồn bực nói: “Tớ chỉ mới chọn trước một vài từ có thể liên quan từ danh mục trong từ điển để viết ra thôi, còn chưa kịp chọn lọc.” +

Đậu Thịnh xé một tờ giấy, xoẹt xoẹt viết một dòng chữ, đẩy đến trước mặt cậu: “Gợi ý nhỏ để NPC qua ải đây.” +

“Gợi ý” là một dòng tiếng Anh, nét chữ phóng khoáng, bay bướm, xem như là chữ tiếng Anh đẹp nhất mà Tạ Lan từng thấy trong lớp. +

Gender Symbol ≠ Gender Discrimination. +

Đậu Thịnh hạ giọng nói: “Đằng sau chủ đề này là vấn đề phân biệt giới tính. Lập trường của cậu chủ yếu là để chứng minh rằng ký hiệu giới tính có thể tạo ra một cầu nối để thấu hiểu và tôn trọng giữa nam và nữ, chỉ cần có chừng mực thì sẽ không dẫn đến phân biệt đối xử. Cậu có thể viết bản nháp bằng tiếng Anh trước, dịch sang tiếng Trung, rồi tìm thêm các vụ việc thực tế trên báo chí.” +

Mắt Tạ Lan sáng lên: “Đúng là một ý tưởng không tồi.” +

“Đương nhiên rồi.” Đậu Thịnh cười cười: “Thầy Đậu Tử mà lại.” +

Dù đổi hướng suy nghĩ thì mọi việc trôi chảy hơn nhiều, nhưng gánh nặng dịch thuật và thay thế luận cứ vẫn rất lớn. +

Sáng thứ Tư, Tạ Lan bị chuông báo thức đánh thức, cậu trùm chăn qua đầu, nửa tỉnh nửa mê mò lấy điện thoại, như bị ma ám mà muốn tiếp tục tìm kiếm các trường hợp. +

Thế nhưng trang chủ của cậu lại liên tiếp hiện ra vài thứ không ổn – Weibo của Tạ Lan là một tài khoản phụ hoàn toàn, theo dõi mấy người dùng tích cực trong super topic của Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, đa phần là những fan hay vẽ tay các hình chibi Đậu Tử, bao gồm cả fan đã làm video “Bánh Ngàn Lớp” lần trước. +

Nửa đêm hôm qua, nhóm người này liên tiếp đăng rất nhiều bài Weibo. +

[Nhịp điệu này là do nhà nào đó dẫn dắt, mọi người tự hiểu là được rồi.] +

[Đừng đi cãi nhau, Đậu Tử ngày nào cũng nửa đêm lên Bilibili, chẳng lẽ cậu ấy không thấy sao, không để ý tức là không muốn để ý.] +

[Không thèm để ý, tôi chỉ thấy cạn lời.] +

[Làm quả dưa A Ngõa Đạt Khẳng Khải to đùng cho tôi, lũ gato cút xéo cho bố!] +

Tạ Lan thoát ra ngoài Baidu mấy lần mới hiểu “nhịp điệu” phải đi kèm với “dẫn dắt”. +

Quả dưa A Ngõa Đạt Khẳng Khải to đùng hóa ra là Avada Kedavra, lời nguyền chết chóc của Voldemort. +

“Cút xéo” là “cút”, thêm chữ “xéo” vào để nhấn mạnh ngữ khí, có lẽ cách tạo từ của dân mạng đã tham khảo từ Đới Vọng Thư. +

Fan của Đậu Thịnh bình thường hay tự high, một khi đã nói bóng nói gió thì chỉ có thể là một lý do. +

Tạ Lan hất chăn ra, ngồi dậy mò lấy tai nghe đeo vào. +

Nửa đêm hôm qua, Đêm Khuya đăng một bài Weibo – +

[Mọi người hiểu lầm rồi, tôi sống rất vui vẻ, tương lai sẽ tập trung vào ba hướng: game, hài hước, âm nhạc. Hơn nữa, thế giới anime không phải là tất cả của tôi, tôi sắp lên lớp 12 rồi, học lực tốt, biết mình muốn gì.] +

Tạ Lan nhìn chằm chằm vào hai chữ “âm nhạc” trên màn hình, ngẩn người một lúc, rồi ngẩng đầu lên dụi dụi mắt. +

Đậu Thịnh cũng hất chăn ngồi dậy, ngáp một cái: “Chào buổi sáng, mắt cậu không khỏe à?” +

Tạ Lan lẩm bẩm: “Tớ nghi ngờ mình… ờ, nhìn thấy thứ không tồn tại thì gọi là gì nhỉ?” +

Đậu Thịnh nhíu mày suy nghĩ một lát: “Ảo giác?” +

“Tớ nghi ngờ mình bị ảo giác rồi.” Tạ Lan lắc mạnh đầu, lại cẩn thận nhìn màn hình. +

Không phải ảo giác đâu, người này nghiêm túc liệt kê âm nhạc vào một trong ba hướng sự nghiệp chính của mình. +

Tạ Lan ngơ ngác mở ứng dụng Bilibili. +

Kỳ hoạt động trước, Đêm Khuya cũng có bài đăng, nhưng số liệu khá bình thường, đến cả poster trang chủ cũng không được lên. Mấy ngày sau đó không cập nhật gì, trạng thái cũng không có, chỉ có tối qua livestream chơi game một lúc. +

Tạ Lan tìm được một đoạn video fan quay lại màn hình, trong đó có một phần tên là “Lời thật lòng”. Phần giới thiệu tóm tắt bối cảnh, hôm qua Đêm Khuya chơi game đối kháng thua liền bảy tám ván, đổi sang game gacha nạp ba nghìn tệ mà không thấy ra đồ xịn, tâm trạng suy sụp, nên lên livestream tâm sự vài câu. +

Tạ Lan liếc nhìn Đậu Thịnh đang thản nhiên như không có chuyện gì bước xuống giường, giảm âm lượng tai nghe xuống một chút. +

“Trạng thái không tốt, nói chuyện với mọi người trên livestream một lát rồi tôi off đây, dạo này không livestream nữa.” +

“Không phải không vui, tôi chỉ cảm thấy dạo này vận xui đeo bám, người xui thì nên nghỉ ngơi. Không phải, không phải chuyện video trước lượt xem thấp đâu, số liệu video vốn dĩ sẽ có dao động, tôi không quan tâm mấy cái đó lắm.” +

Đêm Khuya nhìn bình luận trên livestream, có chút mông lung, một lúc sau mới hạ giọng nói: “Chỉ là cảm thấy, có người cố gắng hết sức, vất vả lắm mới có được chút thành tích, nhưng không giống người khác biết dựa hơi, biết tận dụng tài nguyên xung quanh, đồ ngốc nghếch sẽ nhanh chóng bị vượt qua thôi.” +

Nắm đấm của Tạ Lan cứng lại. +

Đậu Thịnh ở dưới gõ nhẹ vào thành giường của cậu: “Làm gì đấy, còn chưa xuống à, bánh bông lan ở nhà ăn sắp hết rồi.” +

Còn có tâm trạng ăn bánh bông lan nữa. +

Tạ Lan hỏi: “Dựa hơi là có ý gì?” +

“Hả?” Giọng Đậu Thịnh bỗng trở nên nghiêm túc: “Cậu xem video quay lại màn hình của Đêm Khuya à?” +

Vẻ mặt Tạ Lan lạnh băng, không nói gì tiếp tục lướt. +

Quả nhiên, bình luận trong video xây dựng hình tượng của Đậu Thịnh được sắp xếp theo thời gian, mấy bình luận mới nhất toàn là nói bóng nói gió. +

[Vậy BGM của video này là do chủ kênh chơi violin rất giỏi kia làm à.] +

[Oa, theo dõi chủ kênh lâu rồi, từ trước Tết đến tháng Ba mới tăng có mấy nghìn fan, sao dạo này fan đột nhiên tăng vọt hơn hai mươi nghìn vậy.] +

[Tốc độ tăng fan như tên lửa.] +

[Không, là tốc độ tăng fan như đàn violin *icon chó đầu trọc tự vệ*.] +

“Toàn là dẫn dắt dư luận.” Tạ Lan nhíu mày, hạ giọng nói. +

Đậu Thịnh vẻ mặt kinh ngạc: “Dẫn dắt dư luận? Cậu còn biết cả từ này à?” +

“Vừa tra xong, tớ hiểu là cố tình hạ thấp trí thông minh của người khác.” +

Ở dưới, Đới Hữu cười lăn lộn: “Tạ Lan cũng có năng khiếu làm truyền thông tự do phết đấy chứ.” +

Đậu Thịnh cười nhạt: “Đâu chỉ là có năng khiếu…” +

Tạ Lan hơi cạn lời: “Trong lòng cậu không có chút xao động nào à?” +

“Chuyện này có gì đâu.” +

Đậu Thịnh vẫn giữ vẻ bất cần, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ từ trong tủ ra, giũ một cái rồi mặc vào. +

Anh thờ ơ cài cúc áo: “Đêm Khuya này ấy à, đúng là hơi phiền phức thật. Nhưng cậu ta cũng chẳng có tài cán gì lớn, chỉ biết nói bóng nói gió thôi, kịch bản tương tự một năm ít nhất cũng diễn bốn lần, cứ theo xuân hạ thu đông mà diễn tập cho cậu xem, đổi mùa mà không thấy thì tớ lại thấy không quen.” +

Tạ Lan thấy ngột ngạt: “Cậu…” +

“Cậu ra ngoài gặp phải thằng ngốc, có lôi cả nhà ra ngoài gây sự không? Tớ chỉ là một chủ kênh, làm chủ kênh là để sản xuất nội dung chất lượng, chứ không phải để ngày nào cũng lôi fan đi cãi nhau. Hơn nữa dạo này ‘mối tình đầu’ thức tỉnh, từ đầu đến chân đều vui vẻ, coi trời bằng vung, hiểu không.” +

Đậu Thịnh vừa nói vừa ngẩng đầu cười với Tạ Lan: “Bạn nhỏ trên giường ơi, rốt cuộc có ăn sáng không đấy, bánh bông lan một tuần một lần, thơm ngọt mềm mại, người từ Anh về cũng khen ngon.” +

Tạ Lan thở dài, uể oải khóa màn hình điện thoại: “Ăn.” +

Lý lẽ thì ai cũng hiểu, Tạ Lan làm Youtuber cũng không ít lần gặp phải tình huống tương tự, bản thân cậu thì không để ý, nhưng đổi lại là người bên cạnh thì vẫn cảm thấy hơi bực bội. +

Sau bữa trưa, Tạ Lan một mình cầm giấy xin phép về lớp, chuẩn bị thực hiện buổi livestream thường ngày đã hứa với fan. +

Rèm cửa trong lớp có hai lớp, một lớp voan, một lớp vải, cậu kéo lớp voan lại để ánh sáng buổi chiều trong ống kính dịu hơn một chút, sau đó đặt chiếc máy tính Đậu Thịnh cho mượn sang bên cạnh, điều chỉnh góc nhìn, đảm bảo tay và vở đều lọt vào khung hình. +

Mới livestream được một lúc, số lượng bình luận đã tăng vọt. +

[Cuối cùng cũng đợi được!] +

[Oa, tôi lướt ra rồi.] +

[Đã nói là 12:50 mà! Cậu muộn hẳn sáu phút!] +

[Chào buổi trưa Lan cưng] +

[555 Tay của Lan cưng vừa mở màn đã gây sát thương, đẹp quá đi.] +

“Chào buổi trưa.” Tạ Lan chào một tiếng: “Buổi chiều còn phải đi học, nên livestream bốn mươi phút thôi nhé. Dạo này tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi tranh biện, phải viết lại tài liệu đã tìm được thành bản nháp, tối nay phải dùng rồi.” +

[Hay lắm!] +

[Tôi nhớ Lan cưng nói tiếng Trung của mình không tốt lắm mà.] +

[Vừa từ nước ngoài về đã tham gia tranh biện bằng tiếng Trung, có chí tiến thủ!] +

[Muốn xem Lan cưng viết chữ!] +

Livestream học tập không cần nói nhiều, Tạ Lan chọn một bản nhạc violin tự thu trước đó làm BGM, đeo tai nghe, cúi đầu tập trung làm việc. +

Điện thoại để chế độ im lặng ở bên cạnh, thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn bình luận. +

Bình luận trò chuyện rôm rả. +

[Ánh sáng đẹp quá, bản nhạc này nghe dịu dàng ghê.] +

[Thư giãn, thoải mái.] +

[Mọi người có phát hiện ra, chữ của Lan cưng không giống người lắm…] +

[Đúng là…] +

[Từ hồi lớp hai đổi sang bút máy, tôi chưa thấy ai viết chữ to như vậy.] +

[Đúng vậy, bé con à, cậu không được viết chữ xấu thế đâu.] +

[Để Mèo Lớn dạy cậu đi! Tui nhớ chữ của Đậu Tử siêu đẹp.] +

[Nói thật thì, chữ xấu nhưng tay thì đẹp thật đấy.] +

[Lật từ điển rồi, lật từ điển rồi, Lan cưng không phải lật từ điển, mà là lật tung trái tim tôi.] +

[Bạn trên giữ giá chút đi…] +

[Chờ đã… Tại sao Lan cưng viết bài phát biểu mười phút, lật từ điển bảy phút, còn hai phút là lật từ điển thành ngữ?] +

[Trời ơi, cậu ấy hình như livestream bán từ điển thì phải.] +

[Bị dụ rồi, từ điển Anh – Trung bìa cứng, từ điển Tân Hoa bìa mềm, nhìn cái nào cũng có vẻ tốt.] +

Tạ Lan chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bình luận, không tương tác nhiều. +

[Nói gì đi Lan cưng.] +

[Cậu không định thực sự tự kỷ học bài bốn mươi phút rồi off đấy chứ.] +

[555 Không được lạnh lùng như vậy!] +

Tạ Lan ngập ngừng: “Không muốn nói chuyện lắm, lần sau nhé.” +

[Tại sao!] +

[Thì ra cậu là kiểu trai ngầu.] +

[Hôm nay nghe có vẻ không vui lắm.] +

[Nhỏ giọng hỏi có phải vì chuyện đó không.] +

[Bạn phía trước tốt nhất đừng hỏi nữa…] +

Tạ Lan không nói gì, tiếp tục viết bản nháp của mình. +

[Haizzz.] +

[Lan cưng đừng để bụng.] +

[Môi trường trên Bilibili thực ra khá tốt, một vài fan của người nào đó thì như vậy đấy, thực sự rất cá biệt, chúng tôi cũng không làm gì được.] +

[Cứ mặc kệ như Đậu Tử là được rồi.] +

[Cười chết mất, Đậu Tử đúng là bậc thầy mặc kệ.] +

[Phụt, phản ứng của Đậu Mặt Dày đúng là không biết xấu hổ, không hổ danh là chủ kênh tôi thích.] +

Phản ứng? +

Đầu bút Tạ Lan khựng lại, cậu do dự một chút, rồi vẫn đặt bút xuống, mở trang cá nhân của Đậu Thịnh ngoài ống kính. +

Năm phút trước, Đậu Thịnh đăng một dòng trạng thái. +

@Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời: EM giỏi quá, hy vọng sau này tiếp tục kéo tôi bay, bay lên trời sánh vai cùng mặt trời, xu của tôi đều cho cậu ấy hết. +

Tạ Lan: “???” +

[Tạ Lan xem gì thế.] +

[Hình như nắm đấm của cậu ấy cứng lại rồi.] +

[Hhhh chắc không phải là đi xem phản ứng của Đậu Tử đấy chứ.] +

[DM là chủ kênh lười nhác, EM là chủ kênh cầu tiến, chậc chậc.] +

[Tôi chính là thích cái kiểu bất cần và tự do tự tại này của Đậu Tử.] +

[Đúng vậy, ai làm gì được Đậu Tử chứ!] +

[Bố mày mặc kệ rồi, chúng mày muốn làm gì thì làm, đệt.] +

Tạ Lan đọc đi đọc lại dòng trạng thái đó mấy lần, rồi lại nhìn bình luận, vừa thấy bất đắc dĩ lại vừa thấy buồn cười. +

Nhưng bình luận nói không sai, Đậu Thịnh chính là như vậy. Tiếp xúc lâu rồi, cậu không thể không thừa nhận, cái khí chất bất cần này quả thực có chút quyến rũ. +

Cậu hít một hơi thật sâu, cúi đầu tiếp tục viết. +

Bình luận trở lại với những câu chuyện phiếm thường ngày, nhưng chẳng bao lâu sau, một loạt cảnh báo kỳ lạ đột nhiên hiện lên. +

[Đệch, hình như có ai vào rồi.] +

[Đờ mờ là ma.] +

[Sói đến rồi các con ơi, chạy mau!!] +

Tạ Lan ngẩn người, lướt thông báo hệ thống lên hai màn hình, phát hiện “@Công Tử Đêm Khuya đã vào phòng livestream”. +

Sau đó, hiệu ứng quà tặng bung nở trên màn hình, Đêm Khuya gõ một câu trên kênh công khai: [Hôm qua chơi game thua nên tâm trạng không tốt, không có ý ám chỉ ai cả, vừa rồi đã nhắn tin riêng cho Đậu Tử giải thích và xin lỗi rồi, giờ qua đây xin lỗi người anh em Tạ Lan nữa, đừng để bụng nhé.] +

Bình luận nổ tung, có người chế giễu, có người chửi bới, nhiều hơn là những người bị sốc đến rớt cả quai hàm vì pha xử lý này. +

Tạ Lan không nói gì, như thể không nhìn thấy gì cả. Bài phát biểu tranh biện mới viết được hai đoạn, nhưng cậu lại bình thản lật sang trang sau, kéo máy tính lại gần, đảm bảo ống kính quay rõ từng chữ trên giấy. +

Sau đó, cậu nắn nót viết bốn chữ tiêu đề [Tích lũy thành ngữ] ở dòng đầu tiên, còn ghi chú ngày tháng hôm nay, viết cả thời tiết: Nắng nhẹ, gió hiu hiu. +

Tay trái Tạ Lan thành thạo lật từ điển thành ngữ, tay phải nhanh chóng chép lại phần giải nghĩa. +

[Không bằng lợn chó]: Nhân cách thấp kém, phẩm hạnh cực kỳ xấu xa, đến cả lợn chó cũng không bằng. +

[Mặt dày vô sỉ]: Chỉ người mặt dày, không biết xấu hổ. Trích từ “Kinh Thi – Tiểu Nhã – Xảo Ngôn”. +

[Tác oai tác quái]: Làm đủ mọi việc xấu xa. Trích từ “Liễu Nghị Truyện Thư”. +

[Tội ác tày trời]: Chỉ tội ác nhiều đến mức không thể viết hết. Trích từ “Cựu Đường Thư – Lý Mật Truyện”. +

Bình luận im lặng một hồi lâu, sau đó hàng loạt dấu chấm hỏi, dấu chấm than phủ kín màn hình, phía Công Tử Đêm Khuya không còn tiếng động. +

Nhưng Tạ Lan biết, cậu ta không thể đi vào lúc này. +

Thế là cậu tiếp tục thong thả viết thêm hai câu nữa. +

[Tự biên tự diễn]: Chỉ việc tự mình lên kịch bản, tự mình dốc lòng hoàn thành. +

[Ăn theo nói leo]: Chỉ việc sao chép hoặc sử dụng lại lời người khác đã nói. +

Bình luận đã cười như được mùa, Tạ Lan ngừng một chút, ở phía trên cùng của sáu thành ngữ được xếp thành ba hàng hai cột, cậu viết từng nét một bốn chữ hoành phi– +

Mẹ kiếp tiện nhân. +

Tạ Lan thở phào một hơi, nhẹ nhõm nói: “Buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc. Tiếng Hán đẹp đẽ, mạnh mẽ, uyên bác và sâu sắc, tôi học rất vui. Rất vinh dự, tôi là người Trung Quốc.” +

Cậu ngừng một chút rồi lại nói: “Nội dung học tập hôm nay là của riêng tôi, độc quyền, không liên quan đến các chủ kênh khác đâu nhé.” +

Sau đó off livestream với tốc độ ánh sáng. +

— +

[Lời tác giả] +

Gõ Bàn Phím xách Trứng Lười lên: “Nghe nói em chửi trứng gà nhà bên khóc hả?” +


Trứng Lười kinh ngạc: “Chuyện khi nào! Sao em không nhớ gì hết.” +


”Còn giả vờ?!” Gõ Bàn Phím tức giận: “Nhà bên sang mách rồi đấy!” +


Trứng Lười nghe vậy suy nghĩ một lúc: “Ồ, chị nói cái tên trứng thiểu năng nói xấu sau lưng Trứng Đậu ấy hả?” +


Cậu ngừng một chút rồi lại lí nhí phản bác: “Không có chửi nó, chỉ là chúc phúc cho nó thôi.” +


Gõ Bàn Phím kinh ngạc: “Chúc người ta gà bay trứng vỡ à?” +


Trứng Lười gật đầu mạnh: “Dạ! Còn chúc nó trứng vỡ đầy đất nữa.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)