Skip to main content

Chương 37: Từ trường

dathaiPiter

 Nghĩ như vậy, có lẽ cậu cũng đã bước vào từ trường vô hình ấy rồi +

  +

Tắt máy tính, Tạ Lan lật lại vở về phía trước, tiếp tục viết bài phát biểu tranh biện của mình. +

Điện thoại bên cạnh rung lên, là cuộc gọi thoại của Đậu Thịnh. Tạ Lan vừa định bắt máy thì cuộc gọi lại bị hủy, Đậu Thịnh chuyển sang gửi tin nhắn. +

[RJJSD]: Học được nhiều thành ngữ thế ở đâu vậy? +

Tạ Lan trả lời: [Tích lũy hàng ngày.] +

[RJJSD]: Xạo. +

[RJJSD]: Đậu Tử ngơ ngác.jpg +

Tạ Lan nhìn biểu tượng cảm xúc hình Đậu Đậu đang trợn mắt há mồm, không nhịn được nhếch môi. +

Thực ra nói là tích lũy hàng ngày cũng không sai, những thành ngữ này đều là cậu thấy được từ fan của Đậu Thịnh. Chỉ cần nhắc đến Đêm Khuya, mấy thành ngữ này xuất hiện với tần suất rất cao, cậu liền tiện tay tra rồi học thuộc. +

Thực ra cậu cũng không phát huy tốt lắm, các fan còn từng làm thơ, điền từ, trên con đường âm thầm chửi xéo Đêm Khuya sau lưng Đậu Thịnh đã đi rất xa, tiếc là cậu không nhớ được những thứ đó. +

Điện thoại rung lên, Đậu Thịnh lại gửi một tin nhắn nữa. +

[RJJSD]: Chấn động cả năm của Đậu Tử. +

Tạ Lan cười đến mức làm rơi cả điện thoại xuống bàn, trong lớp học trống không vang lên một tiếng “cạch”. +

Chuyện này lan truyền rất nhanh trên mạng, trước giờ học buổi chiều, Tạ Lan tìm kiếm thử thì đã có video quay lại màn hình rồi. Hòm thư riêng bùng nổ, có fan của Đêm Khuya vào chửi, nhưng nhiều hơn là fan của cậu vào gửi một tràng cười lăn lộn. +

MR.X Thích Ăn Cơm chạy hóng hớt ở tuyến đầu, cũng gửi điện mừng. +

[Cứng đấy anh bạn.] +

[Màn trình diễn của cậu làm tôi tê cả da đầu.] +

[Cậu với Đậu Tử rốt cuộc có quan hệ gì thế, anh em họ? Bạn thân? Bạn cùng lớp? Đối tác kinh doanh?] +

[Tôi là chủ kênh đầu tiên cậu theo dõi đấy, thật sự không trả lời tôi một chút sao…] +

Tạ Lan liếc nhìn cô Hóa đang ôm một chồng bài tập đi lên bục giảng, tiện tay trả lời qua loa một chữ: [Ừ.] +

[MR.X]: … +

Buổi chiều, Đậu Thịnh không nhắc lại chuyện này nữa. Chiều thứ Tư toàn là những môn anh thường không mấy khi nghe giảng: Hóa, Sinh và Anh. Nhưng hôm nay anh lại nghe giảng chăm chú lạ thường, còn ghi cả bài, Tạ Lan muốn nói chuyện với anh vài câu cũng ngại làm phiền. +

Nhưng Tạ Lan có thể cảm nhận được, tâm trạng của Đậu Thịnh rất tốt. +

Khi tâm trạng tốt, Đậu Thịnh hay có những hành động nhỏ nhặt hơn bình thường, vẫy vẫy đôi bàn tay xinh đẹp của mình, lúc thì bóp bóp tờ giấy kiểm tra, lúc thì kéo kéo rèm cửa, lúc nữa thì tự bẻ ngón tay mình, làm một màn yoga ngón tay. +

Hết tiết cuối, Xa Tử Minh và đám bạn đều đi ăn ở nhà ăn nhỏ, Tạ Lan cầm bài phát biểu tranh biện đã chuẩn bị, một mình đi đến tòa nhà thí nghiệm. +

Buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ tranh biện chỉ kéo dài một tiếng, thông báo qua tin nhắn trước đó có ghi rằng hoạt động lần này chủ yếu là để làm quen, chắc sẽ không quá khó khăn. +

Nhưng Tạ Lan vừa bước vào lớp học, lập tức ngẩn người. +

Trong phòng chỉ có tám người, nam nữ chia đều, ngồi quanh một chiếc bàn dài, có người ngồi ghế, có người ngồi trên bàn, trên bàn bày la liệt coca và chân gà muối. +

Chân gà muối? +

Mùi hương kỳ lạ thoang thoảng khắp phòng, tay Tạ Lan đang định gõ cửa thì cứng đờ giữa không trung. +

“Có người đến!” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao bật dậy: “Chào mừng thành viên mới!!” +

Tạ Lan hơi đơ người: “Xin hỏi đây có phải là câu lạc bộ tranh biện không ạ?” +

“Đúng vậy!” Cô gái lập tức tự giới thiệu: “Tớ là Dung Hân Hân, chủ nhiệm câu lạc bộ tranh biện trường Anh Trung, đây đều là thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ chúng tớ, cậu là Tạ Lan đúng không?” +

Tạ Lan im lặng một lát, đột nhiên có một dự cảm không lành: “Là tớ, sao cậu biết?” +

Dung Hân Hân cười nói: “Năm nay chỉ có mình cậu là người mới thôi mà.” +

Tạ Lan: “??” +

Một nam sinh bên cạnh cô vừa gặm chân gà vừa nói chen vào: “Phải nói là, năm nay lại có một người mới cơ đấy.” +

Tạ Lan: “…” +

Thì ra cái gọi là làm quen, ý chỉ Tạ Lan phải một mình làm quen với tám thành viên cũ. +

Cậu cứng đờ người tự giới thiệu qua loa vài câu, đám người này bỏ chân gà xuống, vỗ tay nhiệt liệt chào đón cậu mười giây liền. +

Dung Hân Hân cười tươi rói: “Thực ra bọn tớ đều biết cậu cả, Tạ Lan lớp Toán Lý A mà, bây giờ khối 11 còn ai chưa nghe nói đến cậu nữa đâu. Giỏi thật, lúc nhận được đơn đăng ký tớ còn ngẩn người một lúc lâu, không ngờ cậu lại đến thật.” +

Tạ Lan nghe vậy im lặng, tay sờ vào bài phát biểu tranh biện trong túi, có chút buồn bã. +

Cậu do dự một lát rồi vẫn hỏi: “Chúng ta chỉ có mấy người này thôi sao, hoạt động thường ngày là vừa ăn vừa nói chuyện à?” +

“Cũng không thể nói là chỉ có mấy người này được.” Dung Hân Hân ngồi trên bàn, đung đưa chân: “Năm nay tuyển thành viên mới đúng là không thuận lợi lắm, bọn tớ định mấy hôm nữa làm thêm một đợt nữa, cố gắng tuyển thêm bảy người, đủ bốn đội, lúc đó có thể tổ chức hai vòng thi đấu rồi.” +

Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng Dung Hân Hân lại nói ngay: “Đương nhiên rồi, tốt nhất là tuyển thẳng được mười lăm người, như vậy tám người bọn tớ có thể nghỉ hưu tại chỗ.” +

Tạ Lan: “?” +

Nam sinh vẫn đang gặm chân gà não nề thở dài: “Sắp lên lớp 12 rồi, chủ nhiệm gây áp lực, bọn tớ cũng không còn nhiều sức lực nữa.” +

Dung Hân Hân: “Cho nên Tạ Lan à, sau này tuyển thành viên mới có thể để ý nhiều hơn đến mấy em lớp 10, tìm đủ mười lăm người rồi cậu sẽ là chủ nhiệm câu lạc bộ tranh biện khóa tiếp theo!” +

Vẻ mặt Tạ Lan dần trở nên mông lung. +

“Ăn chân gà không?” Nam sinh kia lên tiếng mời. +

Tạ Lan: “…Thôi, cảm ơn.” +

Buổi sinh hoạt kéo dài một tiếng, bốn mươi phút đầu đều là vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, mãi đến khi đồ ăn trên bàn gần hết, Dung Hân Hân mới vỗ tay ra hiệu mọi người trình bày tài liệu đã chuẩn bị. +

Mấy người kia lần lượt lôi tài liệu từ dưới mông, trong túi đồ ăn mang đi, bên cạnh thùng rác ra, bắt đầu chia sẻ một cách say sưa. +

Tạ Lan vốn đã ở trong trạng thái hoang mang, lại hoang mang thêm một lần nữa. +

Anh Chân Gà một chân đạp lên ghế, tay trái cầm bản thảo, tay phải dùng chân gà chỉ trỏ giang sơn, giọng điệu hùng hồn: “Chúng ta là đội phản đối, ký hiệu giới tính không nên tồn tại. Các luận điểm bao gồm: Việc ưu tiên phụ nữ thể hiện đức tính nhường nhịn tốt đẹp, hay là nhận thức cố hữu của xã hội về sự yếu đuối của phụ nữ. Mua súng đồ chơi cho bé trai, búp bê vải cho bé gái, là thuận theo bản tính của trẻ, hay là đang hạn chế sự thể hiện tự nhiên sở thích của trẻ. Nhân viên nữ mới vào làm bị hỏi về kế hoạch sinh con, có phải là đại diện cho sự phân biệt giới tính tàn khốc nơi công sở không…” +

Dung Hân Hân ngồi trên bàn, đung đưa chân nghe: “Cũng tàm tạm, cái cuối cùng cậu phải nghĩ xem làm thế nào để liên kết với chủ đề tranh biện, luận điểm phân biệt giới tính quá thẳng thừng, hơi lạc đề rồi đấy.” +

Anh Chân Gà gật đầu: “Tớ chỉ viết bừa thôi, gọi là ném đá dò đường.” +

Viết bừa thôi mà đã hay hơn Tạ Lan viết rồi. +

Sau đó mọi người thi nhau thể hiện tài năng, trên thì trích dẫn kinh điển, dưới thì liên hệ thực tế, vừa gặm chân gà vừa ngẫm nghĩ về văn hóa lễ giáo hàng nghìn năm của Trung Quốc, khiến người ta không khỏi nghi ngờ ăn chân gà này có thể tăng trí thông minh. +

Tạ Lan che bài phát biểu tranh biện của mình, một mình tự kỷ. +

Rõ ràng cậu đã cho Đậu Thịnh xem rồi, Đậu Thịnh nói có tiến bộ lớn mà. +

Dung Hân Hân cuối cùng cũng chú ý đến cậu: “Bạn Tạ Lan, cậu là đội ủng hộ đúng không? Luận điểm của cậu là gì?” +

Mọi người tự nhiên nhìn về phía cậu. +

Tạ Lan im lặng một lát rồi mở tờ giấy ra, cứng rắn nói: “Tớ cũng đã chuẩn bị mấy ngày rồi, đại khái liệt kê được ba quan điểm.” +

Dung Hân Hân: “Mời nói.” +

Tạ Lan đọc: “Thứ nhất, sự tồn tại của ký hiệu giới tính giúp mọi người nhận thức rõ hơn về bản thân, hướng dẫn mọi người tuân thủ quy tắc.” +

“Dừng lại!” Một nam sinh bối rối hỏi: “Là sao cơ?” +

Anh Chân Gà não nề nói: “Không lẽ là muốn nói, ký hiệu giới tính giúp tôi biết tôi là nam, từ đó khi đi vệ sinh tôi phải vào bên trái à.” +

Dung Hân Hân cười ha hả đánh cậu ta: “Cậu có thể đừng hài hước nữa được không.” +

Tạ Lan: “…” +

Chính là ý đó. +

Có lẽ vì vẻ mặt cậu quá nghiêm trọng, cả phòng đang cười thì nụ cười dần tắt ngấm. +

Không khí có lúc trở nên hơi kỳ quái. +

Tạ Lan thở dài: “Thứ hai, sự tồn tại của ký hiệu giới tính giúp mọi người nhận diện người khác tốt hơn, giúp mọi người hoạch định các giới hạn xã giao.” +

Dung Hân Hân kinh ngạc nói: “Cái này hình như cùng một mẹ sinh ra với cái vừa rồi.” +

“Nhưng góc nhìn đã thay đổi rồi.” Anh Chân Gà đặt chân gà xuống: “Không hổ danh là người làm video, giỏi thật đấy.” +

Trong phòng lại im lặng vài giây, Tạ Lan thầm thở dài, cứng rắn đọc nốt cái cuối cùng: “Thứ ba, nam nữ vốn dĩ có sự khác biệt bẩm sinh, việc ép buộc xóa bỏ ký hiệu giới tính bản thân nó là một sự thiếu tự tin về giới tính, một sự thừa nhận tế nhị về sự tồn tại của phân biệt giới tính.” +

Dung Hân Hân thở phào một hơi dài: “Cái này được, cái này nghe là được rồi.” +

Tạ Lan mặt không cảm xúc: “Ồ.” +

Cái này là Đậu Thịnh cuối cùng không chịu nổi nữa đã giúp cậu viết. +

Cuộc thi tranh biện có bốn vị trí, người thứ nhất mở đầu đưa ra quan điểm, người thứ hai và thứ ba tranh luận tại chỗ, người thứ tư kết luận. +

Đậu Thịnh trước đó nói, Tạ Lan rất có khả năng sẽ được xếp vào vị trí thứ nhất, khối lượng công việc chủ yếu là trước khi thi đấu, Tạ Lan cũng cảm thấy độ khó tại chỗ của vị trí thứ nhất tương đối thấp, phù hợp với cậu hơn. +

Thế nhưng Dung Hân Hân sau khi chỉ ra sơ qua các vấn đề của mọi người thì nói với Tạ Lan: “Tớ phát hiện cậu có một tinh thần dám nói, bất kể quan điểm có đứng vững được hay không, cứ mở miệng là dám nói, thực ra cậu có thể làm một người biện luận thứ hai dũng cảm.” +

Tạ Lan: “Hả?” +

“Vậy quyết định như vậy đi.” Dung Hân Hân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Chủ đề này thực ra rất cũ rồi, chủ yếu là để giúp bộ não đã im lặng cả kỳ nghỉ của mọi người hồi phục lại một chút, nhiệm vụ trước kỳ thi giữa kỳ chủ yếu là tuyển thành viên mới, bạn Tạ Lan phụ trách, Chùy Chùy và Chân Gà sẽ phối hợp. Đợi tuyển đủ người rồi thì tháng Sáu chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức thi đấu, hoàn thành nhiệm vụ câu lạc bộ của học kỳ này.” +

Đồng tử Tạ Lan chấn động: “Tớ phụ trách?” +

Anh Chân Gà đưa chiếc chân gà cuối cùng vào hộp đồ ăn mang đi, đưa cho cậu: “Vất vả rồi. Đừng áp lực quá, nếu thực sự không tìm đủ người thì mấy người chúng ta làm một trận đấu biểu diễn, cũng có thể qua mặt được.” +

Tạ Lan: “…” +

Vừa kịp chuông báo giờ tự học buổi tối, cậu trở về lớp, vừa ngồi xuống thì Hồ Tú Kiệt đã ôm một chồng bài kiểm tra xông vào. +

“Lớp trưởng đóng cửa lại.” Cô thành thạo chia chồng bài kiểm tra thành bốn xấp, phát cho các tổ: “Giờ tự học tối làm một bộ đề tổng hợp Khoa học tự nhiên, theo yêu cầu thi cử, không được xem tài liệu, không được nói chuyện.” +

Trong lớp vang lên một tràng kêu than, ngay cả lớp chuyên cũng rất khổ sở với những bài kiểm tra đột xuất. +

Tạ Lan đã hơi chai lì rồi, sau cú sốc từ câu lạc bộ tranh biện thì không còn gì có thể khiến cậu bị sốc hơn được nữa. +

Đậu Thịnh vừa dọn dẹp bàn học vừa nhỏ giọng hỏi: “Câu lạc bộ tranh biện thế nào? Chủ tịch có công nhận cậu không?” +

“Cũng coi như là công nhận.” Tạ Lan ngừng một chút: “Cậu ấy thậm chí còn muốn truyền ngôi cho tớ.” +

Đậu Thịnh lập tức ngẩng đầu lên: “???” +

Tạ Lan chỉ biết thở dài. +

Đầu đề bài kiểm tra tổng hợp Khoa học tự nhiên có ghi ba chữ “Toán Lý A”, độ khó cực kỳ biến thái. +

Tạ Lan làm đến mức tự kỷ, vất vả lắm mới nhận diện được gần hết các danh từ thường gặp trong ba môn học, nhưng đề bài của tất cả các câu hỏi lớn trong bài kiểm tra này đều dài từ ba trăm chữ trở lên, cả tờ giấy kiểm tra nhìn qua toàn là những ô vuông, dày đặc như kiến bò, khiến cậu hoa mắt chóng mặt. +

Cuối cùng cũng đến giờ tan học nộp bài, Hồ Tú Kiệt vừa đi, cả lớp liền như ong vỡ tổ. +

Xa Tử Minh quay đầu lại chửi một câu: “Tối ăn nhiều thế mà lại thi, đói nữa rồi.” +

Vương Cẩu thở dài: “Tớ cũng đói, làm học sinh thành phố lớn khó thật đấy.” +

Đậu Thịnh ném bút vào chiếc cặp sách trống không: “Hay là đi Trạng Nguyên Nướng đi, kỳ thi phân lớp Toán còn có người nợ một bữa cơm đấy.” +

“Tối nay à?” Tạ Lan ngẩn người: “Ký túc xá không có giờ giới nghiêm sao?” +

“Hơn chín giờ ký túc xá mới đóng cửa, hơn mười giờ mới kiểm tra phòng. Phía sau tòa nhà ký túc xá có một chỗ có thể trèo vào được, chúng ta còn hai tiếng nữa.” Đới Hữu từ phía trước đi tới, hạ giọng nói: “Tớ thi cũng hơi bực mình, đi thôi.” +

Nói đi là đi, cùng đi còn có Lưu Nhất Tuyền, do Đậu Thịnh rủ. +

Quán Trạng Nguyên Nướng Cao Cấp rất nhỏ, nhưng dọn dẹp khá sạch sẽ. Xa Tử Minh và đám bạn sợ ăn ở ngoài trời bị giáo viên tan làm bắt gặp, nên bảo chủ quán ghép hai chiếc bàn nhỏ duy nhất trong nhà lại, sáu nam một nữ miễn cưỡng ngồi xuống được. +

Xa Tử Minh vừa chửi bới vừa nhường chỗ cho cái chân bị thương của Vu Phi: “Cái chân to của mày chiếm bao nhiêu chỗ thế hả?” +

“Cá Trích hôm nay phối hợp ghê, chân như vậy mà vẫn đi ăn với bọn mình.” Đới Hữu nhét cho mỗi người một tờ thực đơn đã in sẵn: “Chọn đi, hôm nay là tớ với Xa Tử Minh mời, các cậu đừng khách sáo.” +

Xa Tử Minh gầm lên: “Cũng đừng có không khách sáo quá!” +

Mọi người trên bàn đều cười, chỉ có Lưu Nhất Tuyền là con gái, cô nàng ngồi giữa Đới Hữu và Vu Phi, vừa cười vừa lật thực đơn. +

Vương Cẩu nhỏ giọng hỏi: “Có thể gọi món mỡ bò nướng này không? Chưa ăn bao giờ.” +

“Gọi! Cho người phụ họa của tao ba mươi xiên đi!” Xa Tử Minh hét lên. +

Cái mặt đen của Vương Cẩu đỏ ửng: “Cảm ơn, thật là hạnh phúc.” +

Tạ Lan không nhịn được cũng bật cười theo mọi người. +

Quán nhỏ, bàn ghế cũng nhỏ, cặp sách của mọi người đều vứt ở bên cạnh, chồng lên nhau. Cặp sách của Tạ Lan và Đậu Thịnh chồng lên nhau, Đậu Thịnh ngồi ngay bên cạnh cậu. +

Việc gọi món đều giao cho người khác, Đậu Thịnh hiếm khi không chơi điện thoại mà chỉ cười nhạt nhìn ra ngoài cửa. +

Làn sóng học sinh tan học vẫn chưa đi hết, học sinh, phụ huynh, nối đuôi nhau đi qua ngoài rèm cửa. +

“Nghĩ gì đấy.” Tạ Lan dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người anh. +

Đậu Thịnh hoàn hồn nói: “Đang nghĩ chuyện buổi trưa.” +

Lưu Nhất Tuyền đang cúi đầu xem thực đơn ngẩng lên nói: “Chuyện buổi trưa tớ cũng thấy rồi, Tạ Lan dũng cảm thật đấy, thì ra còn có thể đối mặt với anti-fan như vậy.” +

Tạ Lan nhếch môi: “Khi nào cậu quay lại làm video?” +

Vu Phi bên cạnh cũng quay đầu nhìn cô, Lưu Nhất Tuyền hơi ngại ngùng thở dài một tiếng: “Đậu Thịnh nói với tớ về kế hoạch âm nhạc của cậu rồi, tớ rất muốn tham gia. Mấy hôm trước hơi cố chấp, bây giờ đỡ nhiều rồi, hơn nữa xem xong livestream buổi trưa của cậu, tớ thấy hình như bị anti cũng không có gì to tát lắm.” +

Chủ quán mang đĩa đồ nướng đầu tiên lên, một đống lớn mỡ bò nướng. +

Xa Tử Minh vội vàng chộp lấy mấy xiên chia cho mọi người xung quanh, Vu Phi nhận hai xiên, một xiên giữ lại cho mình, một xiên tiện tay đưa cho Lưu Nhất Tuyền. +

“Làm chủ kênh, chuyện này nhiều lắm, đừng để ý là được.” Đậu Thịnh thản nhiên nói, rồi đột nhiên cười tươi, quay đầu nói với Tạ Lan: “Nhưng tớ thì khác, có người cứ nhất quyết đòi ra mặt thay tớ. Chậc, cũng đành chịu thôi.” +

Tạ Lan vừa nhận một xiên mỡ bò, liếc nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng. +

Chân Đậu Thịnh khẽ chạm vào cậu: “Chửi người mà cũng có năng khiếu bẩm sinh, ác quỷ, không hổ là cậu.” +

Tạ Lan lạnh lùng thu ánh mắt lại: “Công khai tuyên bố mặc kệ, thờ ơ, không hổ là cậu.” +

“Sau này tớ ở Bilibili có người bao che rồi.” Đậu Thịnh vươn vai một cái, nghiêng người duỗi thẳng đôi chân dài: “Chủ kênh nhỏ bé cô đơn lẻ loi cảm động đến khóc.” +

Lưu Nhất Tuyền không nhịn được nói: “Chủ kênh nhỏ bé một triệu ba trăm nghìn fan, mời cậu ngậm miệng lại.” +

Tạ Lan nghe vậy bất giác nhếch môi. +

Đúng vậy, Đậu Thịnh đã có một triệu ba trăm nghìn fan rồi, mấy video và hoạt động livestream gần đây, fan của anh đều tăng rất nhanh. +

Tạ Lan không hề cảm thấy hai bản nhạc của mình đã mang lại sự chú ý cho Đậu Thịnh, lúc đó livestream chỉ là hứng lên thì ra ống kính kéo đàn, video xây dựng hình tượng lần này sự hiện diện của cậu cũng không mạnh mẽ, những người ở lại theo dõi Đậu Thịnh đều là những người thật lòng thích video của anh. +

Đậu Thịnh xứng đáng với những sự yêu thích này. +

Quán nướng có rất nhiều loại xiên, mọi người chiều ý Tạ Lan, một nửa số xiên gọi không cay, Tạ Lan mỗi loại đều nếm thử một miếng. +

Đây là lần đầu tiên cậu ăn xiên nướng, hơi mặn, nhưng rất thơm. Trừ một vài món nội tạng ra, những món khác đều khá ngon, đặc biệt là bánh mì nướng giòn vỏ, chấm với sữa đặc trong đĩa nhỏ, bất giác đã ăn hết cả một đống. +

Sáu bảy người ngồi cùng nhau, mỗi người nói chuyện một kiểu, Vương Cẩu và Đới Hữu đang thảo luận về câu hỏi lớn cuối cùng của môn Vật lý vừa rồi, Lưu Nhất Tuyền thì than phiền với Xa Tử Minh về đám anti-fan lúc trước, Vu Phi uống hai ngụm rượu, cả người chìm vào trạng thái mông lung chưa từng có, ngồi đó ngẩn ngơ. +

Rượu là “Lão Thôn Trưởng”, một loại rượu trắng đặc trưng của Trung Quốc. Hôm nay quán Trạng Nguyên Nướng Cao Cấp hết bia rồi, chủ quán không dám cho học sinh uống nhiều rượu trắng, đắn đo mãi, cuối cùng rót cho mỗi người nửa chén nhỏ, không lấy tiền. +

Tạ Lan đưa mũi lại gần miệng chén ngửi thử, đã có thể đoán trước được loại rượu này cay đến mức nào. +

Đậu Thịnh hai ngụm đã uống cạn nửa chén rượu của mình, nói với Tạ Lan: “Ba mươi tám độ, cậu thôi đi.” +

Tạ Lan liếc anh một cái: “Đến cậu còn được, tớ có gì mà không được.” +

Nói rồi cậu không do dự nữa, nâng chén lên uống một ngụm. +

Cay, nồng. Cảm giác kích thích chưa từng có trôi tuột xuống cổ họng, một nửa đốt cháy thực quản, một nửa xộc thẳng lên đầu. +

Cậu nín thở vài giây, rồi vẫn phải quay mặt đi ho sặc sụa. +

Đậu Thịnh vừa cười vừa đưa tay vuốt lưng cho cậu: “Lần trước tớ lười uống với mẹ tớ thôi, chứ tửu lượng của cậu đúng là kém thật.” +

Xa Tử Minh nghe vậy ghé sát lại: “Tạ Lan còn dám uống với dì Triệu à?” +

Tạ Lan ngẩn người: “Sao thế?” +

“Tửu lượng của dì Triệu cao lắm.” Xa Tử Minh giơ ngón tay cái lên: “Tửu lượng của Đậu Thịnh là do mẹ nó rèn luyện ra đấy, nhớ năm đó– ” +

Cậu ta chưa nói hết câu, Tạ Lan đã nhạy bén nhận ra Đậu Thịnh đá vào chân cậu ta dưới gầm bàn. +

Sau đó Xa Tử Minh đổi giọng, thở dài: “Thôi thôi, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa.” +

“Sao thế?” Tạ Lan quay đầu nhìn Đậu Thịnh. +

Đậu Thịnh cười nhạt nói: “Không có gì, có một dạo ngày nào cũng uống với mẹ tớ, uống đến mức bị tổn thương, thành ra bây giờ tớ không dễ gì uống rượu với bà ấy nữa.” +

Lời này hình như chứa đựng khá nhiều thông tin, nhưng Tạ Lan không tài nào phân tích được ý nghĩa đằng sau. +

Cậu chỉ nhận ra Đậu Thịnh dường như có chút thất thần, vì cậu đã hết ho rồi mà bàn tay đặt sau lưng cậu vẫn chưa dừng lại, vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một. +

Qua lớp áo phông mỏng, sự hiện diện của những ngón tay Đậu Thịnh rất mạnh mẽ, lan tỏa khắp sống lưng. +

Một lúc lâu sau, Đậu Thịnh cuối cùng cũng hoàn hồn, thu tay lại một cách tự nhiên. +

Anh hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, thành thạo khoác lên vai Tạ Lan. +

“Lại gì nữa đây.” Tạ Lan cạn lời. +

Đậu Thịnh thở dài, giọng nói trầm thấp chỉ hai người nghe thấy: “Nồng độ cồn của loại rượu này hình như vẫn hơi vượt quá khả năng của tớ, lát nữa nếu không về được ổ, phiền Mèo Bé dẫn tớ về nhé.” +

“Giả vờ.” Tạ Lan “hừ” một tiếng: “Cậu không phải là bậc thầy mặc kệ sao, hay là nằm luôn ngoài đường đi.” +

“Đừng mà.” Trán Đậu Thịnh gục lên vai cậu: “Mèo Bé ơi, trái tim cậu thật tàn nhẫn, không hổ là ác quỷ.” +

Thực ra Tạ Lan cũng cảm thấy hơi choáng váng, rõ ràng chỉ uống có một ngụm, chắc là do độ cồn cao, lại uống nhanh quá, đầu óc cậu cũng dần trở nên hỗn loạn. +

Hơn mười giờ, Lưu Nhất Tuyền nói phải về rồi, Đới Hữu đứng dậy thanh toán, mọi người ai về nhà nấy. +

Xa Tử Minh về nhà bà nội, Vu Phi gọi taxi tại chỗ, tiện thể đưa Lưu Nhất Tuyền đi cùng, còn lại bốn người vừa đủ một phòng ký túc xá. +

Hơn mười giờ, giờ cao điểm học sinh lớp 12 tan học cũng đã qua, trên đường không một bóng người, con phố vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Đèn đường cũng không sáng, chỉ nhờ chút ánh sáng le lói từ trong trường mới miễn cưỡng nhìn rõ mặt người. +

Tạ Lan và bọn họ đứng bên đường cùng đợi xe cho Vu Phi, không biết từ lúc nào, Đậu Thịnh không còn khoác vai cậu nữa, mà ngược lại, cậu lại choáng váng khoác tay lên vai Đậu Thịnh, tay kia còn níu lấy cánh tay anh. +

Cậu chỉ cảm thấy chân mình hơi bồng bềnh, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhưng phải vịn vào cái gì đó mới đứng vững được. +

“Cậu có sao không.” Đậu Thịnh cười hỏi: “Tớ cảm giác như cậu sắp treo người lên người tớ rồi đấy.” +

Tạ Lan lạnh lùng nói: “Xạo.” +

Đậu Thịnh nhếch mép cười khẽ: “Tớ phát hiện cậu học mấy lời không đứng đắn này nhanh thật đấy.” +

Tạ Lan “hừ” một tiếng, hít một hơi thật sâu, một lát sau, có chút không chịu nổi nữa mà gục trán lên vai Đậu Thịnh. +

Chẳng trách Đậu Thịnh lại thích như vậy, thật sự rất thoải mái. +

Nhưng Đậu Thịnh lại cứng người lại, một lúc sau mới cười, dùng giọng trầm thấp ấy nói: “Còn có cả trả đũa nữa cơ à.” +

Chiếc xe đã gọi cuối cùng cũng đến, Đới Hữu và Vương Cẩu dìu Vu Phi lên hàng ghế sau, Lưu Nhất Tuyền tự mình ngồi ở ghế phụ, nói lời tạm biệt với mọi người. +

“Về nhà nhắn tin nhé.” Đậu Thịnh nói rồi lại nhìn Vu Phi: “Còn cả cậu nữa, nghe thấy không.” +

Vu Phi sốt ruột “ừm ừm” hai tiếng, đóng sầm cửa lại, bảo tài xế quay đầu xe. +

Tạ Lan cố gắng chống đỡ cơn choáng váng, ngẩng đầu lên khỏi vai Đậu Thịnh, chiếc xe vừa lúc bật đèn pha, cậu khẽ nheo mắt, nhìn chiếc xe đó quay đầu rời đi trong màn đêm. +

Có lẽ là lúc này, cậu ở quá gần Đậu Thịnh, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt ấy ở cự ly gần. +

Khi chiếc xe rời đi, kéo theo vệt sáng ấm áp, phản chiếu trong đôi mắt đen ấy rồi dần xa, sau đó bóng tối lại từ từ bao phủ, đôi mắt ấy trong đêm đen tĩnh lặng mà lại sáng ngời như điểm mực. +

Hình như mỗi khi như vậy, cậu lại cảm nhận được một nỗi cô đơn nào đó từ Đậu Thịnh. +

Cũng không hẳn là một cảm xúc buồn bã gì, chỉ là một cảm giác nhàn nhạt, như thể người mà cậu đang níu lấy đã thoát ly khỏi hoàn cảnh hiện tại, đùa thì đùa đấy, Đậu Thịnh vẫn luôn sống trong cái từ trường vô hình bao bọc quanh mình. +

Trong cơn choáng váng, Tạ Lan cúi đầu nhìn vai mình. +

Bây giờ cậu đúng là đang treo người lên người Đậu Thịnh rồi, nghĩ như vậy, có lẽ chính mình cũng đã bước vào cái từ trường vô hình ấy rồi. +

“Tửu lượng của cậu đúng là vô lý thật.” +

Cậu nghe thấy tiếng thì thầm xen lẫn chút thở dài của Đậu Thịnh. +

Tuy người Tạ Lan choáng váng, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cậu gục đầu lên vai anh, hừ một tiếng: “Cho cậu hai xu, đưa tớ về ký túc xá.” +

Đậu Thịnh cười đến mức vai run lên: “Lần trước cậu uống say cũng nói như vậy, lần này tăng giá rồi, còn phải cho thêm một lượt thích nữa.” +

“Cho cậu hai xu, lượt thích tự động được tính rồi.” Tạ Lan cạn lời: “Tớ thấy tài khoản Bilibili của cậu chắc là ăn cắp mà có.” +

Đậu Thịnh cười đến mức suýt nữa làm cậu ngã. +

Tạ Lan chửi đổng một câu rồi không còn động tĩnh gì nữa, cậu hơi mệt, tay trái khoác vai Đậu Thịnh, tay phải níu lấy cánh tay anh, từ phía sau bên phải gục nửa khuôn mặt vào người Đậu Thịnh, đúng nghĩa là treo người. +

Đới Hữu và Vương Cẩu đi phía trước, hai kẻ coi học hành là mạng sống, gặp nhau muộn màng, lúc nào cũng nói chuyện bài tập và thi cử. +

Đậu Thịnh đi chậm hơn bình thường rất nhiều, anh khẽ thở ra một hơi, xua tan cơn say như có như không. +

Lâu lắm rồi không bị bà Triệu Văn Anh lôi đi uống rượu, trình độ của anh hình như đã giảm sút, chưa uống được bao nhiêu đã thấy hơi ngấm. +

Ai đó đang treo người trên người anh, mặt gục vào chỗ giao giữa vai và lưng anh, khẽ cọ cọ. +

Trên xương bả vai của con người không biết có bao nhiêu dây thần kinh, qua lớp áo, anh như cảm nhận được đôi môi của Tạ Lan, theo bước đi lảo đảo, đôi môi ấy cứ chạm rồi lại rời trên xương bả vai anh. +

Như một chú chim gõ kiến mềm mại, để lại từng nụ hôn nhẹ nhàng. +

— +

[Lời tác giả] +

Cốc cốc cốc. +


Trứng Lười từ ngoài cửa lảo đảo đi vào: “Chào buổi sáng, em muốn mượn sữa rửa mặt.” +


Gõ Bàn Phím liếc cậu một cái: “Sao thế?” +


Trứng Lười giữ kẽ nói: “Hôm qua cùng xem phim, không cẩn thận ngủ gục trên vỏ trứng của Trứng Đậu, hình như để lại vết nước miếng.” +


”Vết nước miếng thì lau đi là được rồi, còn cầu kỳ nữa.” Gõ Bàn Phím cười: “Tự lấy đi.” +


Trứng Lười gật đầu: “Cảm ơn.” +


Một lát sau, Trứng Đậu huýt sáo đi ngang qua cửa. +


Gõ Bàn Phím không nhịn được hỏi: “Hôm nay tâm trạng tốt thế?” +


”Cũng tạm.” Trứng Đậu quay đầu lại nhìn, rồi vênh váo đi tới, nói giọng bí hiểm: “Tối qua xem phim hình như Trứng Lười trộm hôn em một cái.” +


Gõ Bàn Phím: “À thì…” +

  +

— +

Ngoài ra về việc Bilibili không cho phép trẻ vị thành niên livestream, đây là thiết lập của truyện, mọi người đừng quá băn khoăn, tuy dựa trên nền tảng Bilibili nhưng một số quy tắc đã được điều chỉnh để phù hợp với mạch truyện.
+

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)