Chương 37: Mắt của anh

Cả nhóm tuy đã nghe được lời ma nữ nhỏ nói, nhưng thực tế phải giải quyết nhiệm vụ thế nào thì vẫn chưa ai biết. +
Bọn họ quay lại phòng học đầy “học sinh” kia, im lặng nhìn đám người không có khuôn mặt mà suy tư. +
Đường Thiếu Không bám trên túi trước ngực Tống Phi Vũ, vừa dùng móng khều khều ngón tay của hắn đang lắc lư trước mặt mình, vừa suy nghĩ. +
Ma nữ nhỏ kia có kiểu tóc và trang phục giống hệt những “học sinh” này, vậy có lẽ một trong số này chính là cô bé đó. Mà cô bé lại nhắc đến “kim” và “đau”, xem ra cô rất sợ hãi nỗi đau do kim khâu mang lại… ý là không muốn bị khâu vào bàn sao? +
Đường Thiếu Không khẽ cào một cái vào tay Tống Phi Vũ, ra hiệu mình muốn dùng điện thoại. +
Tống Phi Vũ lại bế cậu lên bàn, đưa điện thoại cho cậu gõ chữ. Đường Thiếu Không nằm sấp trên mặt bàn, dùng cả hai cái móng nhỏ, lấy đệm thịt hồng hồng gõ ra toàn bộ suy nghĩ của mình, cuối cùng cậu hỏi: “Có khi nào mình cần phải tháo chỉ khâu của cô bé ra không?” +
Mọi người suy nghĩ một hồi, cảm thấy khả năng này khá cao. +
Chỉ là khi nhìn về phía từng “học sinh” bị khâu chặt vào bàn kia, chỉ nghĩ đến việc phải động tay giúp họ tháo chỉ khâu thôi cũng đã thấy khó chịu. +
Trước đó không lâu Ngụy Đa vừa bị ma nữ nhỏ nắm tay, vô cùng bài xích cảm giác da thịt lạnh lẽo đó, vội vàng lắc đầu, nhát gan đến mức không thể nhát hơn: “Mọi người đi thử đi… em cổ vũ cho.” +
Những người khác cũng không muốn, Tống Phi Vũ dù to gan thật nhưng cũng hơi miễn cưỡng. Mọi người đùn đẩy lẫn nhau một hồi, cuối cùng đạt được sự đồng thuận. +
“Sở Đông, cậu đi đi.” Tống Phi Vũ vỗ vai Sở Đông. +
“Tôi á?” Sở Đông lộ vẻ mặt khó hiểu. +
“Phải, cậu đó, lúc nào cũng lười biếng! Lần này đến lượt cậu!” Tống Phi Vũ nói thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đã dựng rào cảnh giác, sợ tên NPC lát nữa chịu không nổi lại đột nhiên hóa thành đại boss. +
Sở Đông im lặng, dường như hệ thống đang phán đoán xem anh ta có thể hỗ trợ người chơi thực hiện nhiệm vụ này hay không. Một lát sau, anh ta bất đắc dĩ nhưng vẫn ôn hòa gật đầu: “Được.” +
Anh ta tiến lên, lại hỏi: “Người nào?” +
Những “học sinh” ở đây trông giống hệt nhau, chỉ khác ở mỗi vị trí ngũ quan được đánh dấu bằng kim chỉ. Nhưng dù có chút khác biệt đó, vẫn có đến tận mấy người bị khâu ở mắt, bọn họ cũng không phân biệt được rốt cuộc người vừa xuất hiện là ai. +
Tần Hoan nói: “Hay là… chúng ta quay lại nhìn thêm lần nữa?” +
Dĩ nhiên chẳng ai muốn làm thế, nhưng cũng không còn cách nào khác. +
Đúng vào lúc này, Tống Phi Vũ đột nhiên nói: “Chờ đã! Để tôi nhìn thử…” +
Hắn nhìn về phía đám “học sinh” có “mắt”, nhìn thật kỹ từng người, cuối cùng giơ tay chỉ vào một người: “Chính là cô ấy.” +
Những người khác: “?” +
Tống Phi Vũ trưng vẻ mặt “tôi cũng chẳng muốn mình giỏi vậy đâu”, thở dài: “Chịu thôi, mắt cô bé giống hệt mối tình đầu của tôi. Có hóa thành tro tôi cũng nhận ra tình đầu của mình mà.” +
Mọi người im lặng nhìn về phía mối tình đầu của Tống Phi Vũ— Đường Thiếu Không mặt không cảm xúc, hoàn toàn không cảm động tí nào. +
Sở Đông cầm một chiếc kéo cắt vải sắc bén, lặng lẽ bước lên. +
Hai cánh tay của “học sinh” nọ bị khâu chặt vào khăn trải bàn bằng sợi chỉ đen cỡ to, mà khăn trải bàn lại bị đóng đinh vào mặt bàn, khiến cô bé không thể nhúc nhích. Sở Đông cầm kéo, không hề do dự cắt đứt sợi chỉ phía trên. +
Da thịt và chỉ khâu dính nhau rất chặt, người bình thường hẳn sẽ do dự không biết ra tay kiểu gì, sợ làm tổn thương da của học sinh. Nhưng Sở Đông lại khác, anh ta chẳng hề bận tâm, động tác nhanh gọn thuần thục, như thể đã quen với việc cầm kéo cắt người khác vậy. +
Mọi người đứng ở xa nhìn Sở Đông làm việc với gương mặt vô cảm, trong lòng thấy hơi rờn rợn. +
Tần Hoan nói: “Trông cứ như sát nhân biến thái…” +
Tống Phi Vũ gật đầu: “Cậu ta vốn biến thái mà? NPC trong cái game này ai mà chẳng biến thái.” +
Ngụy Đa rất muốn nói Sở Đông đúng thật là biến thái. Hai đêm vừa rồi cậu nhóc bị đủ loại ma quỷ, côn trùng quái dị quấy nhiễu đến mức không ngủ nổi, vậy mà Sở Đông lại ngủ rất ngon. Kỳ lạ hơn nữa, có lúc nửa đêm Sở Đông còn đột nhiên mở mắt, im lặng đứng bên cạnh giường nhìn cậu… +
Nhưng dù vậy, Ngụy Đa vẫn là một đứa trẻ lương thiện, lập tức bênh vực Sở Đông: “Anh ấy cũng tốt mà, lúc ở trong phòng còn mời em ăn kẹo nữa.” +
“Thế mà cậu cũng dám ăn luôn.” Tống Phi Vũ tỏ vẻ không thể tin nổi. +
Trong khi mọi người mải buôn chuyện, Sở Đông đã tháo được hết chỉ khâu trên hai cánh tay của học sinh nữ kia. +
“Chỉ vậy thôi à?” +
Cả nhóm đều chờ xem tiếp theo sẽ có biến đổi gì, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Nữ sinh nọ mất đi điểm tựa, “bộp” một tiếng ngã úp xuống bàn. +
Vậy là hết. +
Bọn họ quay lại nhà vệ sinh chờ một lát, ma nữ nhỏ lại xuất hiện. Lần này cô bé không kêu đau nữa, chỉ tiếp tục khóc, rồi lại một lần nữa đi ngang qua họ. +
Mọi người chẳng hiểu mô tê gì, đành quay lại phòng học. +
Ngụy Đa nói: “Giờ tính sao, hay là bỏ qua phần này đi?” +
Những người khác cũng có ý bỏ, dù sao màn này vốn không nằm trong tuyến nhiệm vụ chính, có hoàn thành hay không cũng chỉ ảnh hưởng đến thành tích đội. +
Mà nhắc đến thành tích đội… +
“Meo!” Đường Thiếu Không kêu lên một tiếng, mắt mèo biến thành ký hiệu $, nhắc nhở mọi người đừng có quên tiền thưởng. +
Mọi người lập tức tỉnh ngộ, riêng Tống Phi Vũ là giác ngộ nhanh nhất. Hắn suýt thì quên mình còn đang gom tiền đặt cọc mua nhà! Không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào được! +
Trong lúc chưa nghĩ được ra cách giải quyết, cả nhóm đành tiếp tục lục lọi tìm manh mối trong phòng học. +
Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ cùng nhau tìm. Tống Phi Vũ đặt Đường Thiếu Không lên đầu mình, Đường Thiếu Không căng thẳng kêu “meo meo” loạn lên, bảo hắn đừng có nghịch, nhưng hắn nhất quyết không chịu thả cậu xuống. Hắn kéo từng ngăn kéo trong phòng học ra, nói: “Đường Thiếu Không, em định học tiến sĩ ở đâu?” +
“Meo!” Đường Thiếu Không còn chưa tốt nghiệp thạc sĩ, đã nghĩ được xa đến vậy đâu. +
Tống Phi Vũ nghĩ lại cũng thấy đúng, nói tiếp: “Nếu em quyết định xong thì nhớ nói cho anh biết nhé, anh sẽ…” Nói đến đây hắn khựng lại, quyết định để lại cho Đường Thiếu Không một bất ngờ. +
Hắn nghĩ là, chờ khi Đường Thiếu Không xác định mình sẽ học tiến sĩ ở đâu, hắn sẽ tìm cách mua nhà ở đó, như vậy hai người sẽ không phải yêu xa nữa. Chỉ có điều nếu tính cả tiền bố mẹ để dành cho hắn lấy vợ, hắn vẫn còn cần thêm một khoản nữa mới đủ tiền để đặt cọc nhà. Nghĩ tới đây, hắn lại nói: “Đường Thiếu Không, tốt nhất là em nên tốt nghiệp muộn một tí.” +
Đường Thiếu Không: “???” +
Muốn chết à? +
Đường Thiếu Không thưởng cho Tống Phi Vũ một màn miêu trảo, cào đến mức Tống Phi Vũ phải ôm đầu chạy loạn. Chạy như vậy, hắn không thể nhìn rõ đường, chợt đâm sầm vào cô giáo vẫn luôn đứng yên lặng ở góc phòng học. +
Cô giáo quay đầu, vô cảm nhìn họ, đồng thời đưa tay về phía Đường Thiếu Không, dọa Đường Thiếu Không sợ đến mức cậu “méo” một tiếng rồi xù hết lông lên. Tống Phi Vũ thấy ả muốn ra tay với Đường Thiếu Không, không nghĩ ngợi nhiều lập tức rút phi tiêu, đâm thẳng một nhát vào ngực ả ta. +
Cô giáo phát ra tiếng hét chói tai, tay ả cầm một cây kim cực to định đâm về phía Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ nhanh nhẹn né tránh, Đường Thiếu Không bị đội trên đầu hắn trượt xuống, hắn không cần nhìn cũng với tay bắt được Đường Thiếu Không giữa không trung, nhét cậu vào túi. +
Cô giáo tấn công một lần không thành công, ôm ngực loạng choạng lao tới. Tống Phi Vũ dễ dàng tránh được, miệng còn nói: “Đừng nóng nảy thế, vội vàng cái gì, cô dọa vợ tôi tôi còn chưa tính sổ với cô đâu.” +
Hắn ung dung né trái tránh phải, đồng thời duỗi tay xoa đầu trấn an Đường Thiếu Không. Cuối cùng hắn xoay người một cái, thong dong đâm thêm một nhát vào tim cô giáo. Ả ta phát ra tiếng kêu đau đớn, chộp bậy vài cái, cuối cùng ngã xuống, bất động. +
“Meo…” Đường Thiếu Không nằm trên ngực Tống Phi Vũ, gần như đã chứng kiến toàn bộ trận chiến này từ góc nhìn của hắn. +
Thế nên khi Tống Phi Vũ cúi đầu định xác nhận xem Đường Thiếu Không có bị dọa tè dầm lần nữa hay không, hắn liền thấy trên ngực mình có một chú mèo con ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ sùng bái, hai mắt biến thành ngôi sao lấp lánh. +
Ánh mắt đó khiến Tống Phi Vũ lập tức sĩ diện, mặt vểnh lên song song với trời! +
“Chồng em giỏi không? Biết anh đỉnh như thế mà còn không cần anh, Đường Thiếu Không, em lỗ to rồi!” +
“Meo meo!” Đường Thiếu Không hiếm khi cho Tống Phi Vũ chút mặt mũi, tỏ vẻ đồng ý. +
Tống Phi Vũ đắc ý dào dạt, cúi đầu kiểm tra chiến lợi phẩm vừa xong. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bên cạnh thi thể cô giáo có rơi một cuốn sách, hình như là thứ mà ả ta vừa cầm trên tay, vô tình rơi ra trong lúc đánh nhau. +
Tống Phi Vũ tò mò nhặt nó lên, tìm một chỗ trống ngồi xuống, cùng Đường Thiếu Không mở cuốn sách ra xem. +
Đó là một quyển truyện cố tích hơi mỏng. +
Trong sách vẽ hình một con búp bê bẩn thỉu bị vứt trong thùng rác, vẻ ngoài của nó rất thô sơ, thậm chí còn chưa được khâu ngũ quan. +
Thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua, nó luôn lặng lẽ mong có ai đó sẽ chịu nhặt nó lên, nhưng vô số ngày đêm trôi qua, nó vẫn nằm cô độc trong thùng rác. +
Cho đến một ngày, nó nhìn thấy một bé gái ôm búp bê đi ngang qua. Nhìn con búp bê tinh xảo đó, nó đột nhiên hiểu ra vì sao chẳng một ai muốn nó… +
Trang tiếp theo, búp bê tự mình rời khỏi thùng rác, ghen tị trốn trong góc phòng nhìn đôi mắt xinh đẹp của bé gái đi ngang qua. +
Lật trang tiếp, búp bê cầm hai con mắt đẫm máu, vui vẻ định đặt lên mắt mình, ở bên cạnh là bé gái bị nó móc mắt, đang che mặt khóc thảm thiết. +
Trang kế bên, búp bê miễn cưỡng gắn được mắt bé gái lên mặt mình, nhưng hai con mắt đó lại thối rữa, sinh ra giòi bọ, những con giòi ngọ nguậy chui vào cơ thể nó. +
Búp bê khóc lóc muốn có một chủ nhân, nhưng mỗi khi người ta nhìn thấy nó đều hoảng sợ mà bỏ chạy. +
Nó không biết phải làm sao, đành thu thập thêm tai, mũi, miệng. Nó vừa khóc vừa hỏi những bé gái vì sao không muốn nó, nhưng các bé gái chỉ ôm lấy gương mặt bị khoét rỗng của mình, đã sợ đến mức tắt thở từ sớm. +
Lại qua rất lâu sau, búp bê vẫn không tìm được chủ nhân. Điều duy nhất đáng mừng là, nó đã tìm được bạn bè— hóa ra còn có rất nhiều búp bê khác giống nó, đều muốn có một khuôn mặt xinh đẹp… +
Lật thêm vài trang nữa, búp bê gặp được một cô giáo, cô giáo nói sẽ giúp chúng… +
Đọc đến đây, Tống Phi Vũ và Đường Thiếu Không đều thấy không ổn. +
Phong cách minh họa của cuốn truyện không hề tả thực, thậm chí có thể nói là đáng yêu. Nhưng dùng nét vẽ như trẻ con để vẽ những nội dung móc mắt, cắt mũi người khác, lại càng khiến người ta lạnh gáy hơn. +
Đường Thiếu Không dùng móng nhỏ che mắt mình, không dám nhìn nhưng lại buộc phải nhìn. +
Đột nhiên, tai mèo của cậu động đậy, mơ hồ cảm thấy mình nghe được một âm thanh kỳ lạ. +
Do những người khác vẫn đang lục lọi nên tiếng ồn khá lớn, ban đầu cậu không để ý đến âm thanh rất nhỏ đó. +
Nhưng cậu phát hiện âm thanh sột soạt đó đã vang lên khá lâu, dường như phát ra từ chỗ cô giáo vừa ngã xuống. +
Đường Thiếu Không khều khều tay Tống Phi Vũ, chỉ về phía cô giáo. Tống Phi Vũ lúc này cũng chú ý tới, đặt Đường Thiếu Không vào túi, cẩn thận đi về phía đó. +
Cô giáo ngã xuống bên cạnh một cái bàn, cái bàn đã che khuất tầm nhìn của Tống Phi Vũ< hắn chỉ nhìn thấy hai chân của ả ta lộ ra ngoài— mà lúc này chúng đã khẽ cử động. +
Tống Phi Vũ nhíu chặt mày, một tay che trước người Đường Thiếu Không, tay kia rút phi tiêu, lặng lẽ tiến lên. +
Bỗng nhiên, chân cô giáo ngừng động đậy, Tống Phi Vũ vừa định bước tiếp thì phía sau bàn đột nhiên có một người đứng lên. +
Người đó có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng bệch, trên cánh tay còn lưu lại vết kim và những sợi chỉ đen còn sót lại— chính là học sinh nữ vừa được Sở Đông thả ra. +
Lúc này, cô bé giơ hai tay lên trước mặt mình, đang ấn thứ gì đó lên khuôn mặt. +
Tống Phi Vũ tập trung nhìn kỹ, người xưa này gan to hơn trời như hắn, lần này cũng không nhịn được mà phát ra tiếng kêu khe khẽ. +
Trong bàn tay phải của học sinh nữ kia cầm một con mắt còn dính máu, đang ấn vào vị trí hốc mắt của mình, tay trái con bé cầm một mảng thịt màu hồng vỡ nát ấn lên miệng, đồng thời còn muốn dùng cổ tay để cố định cái mũi bê bết máu thịt mà nó gắn ở phía trên. Thế nhưng những thứ đó hoàn toàn không dính được lên mặt nó, và dưới đất còn có một con mắt đang nằm lăn lóc— chính là thứ vừa rơi khỏi mặt con bé. +
Tống Phi Vũ nhìn về phía cô giáo nằm dưới đất, nhận ra khuôn mặt ả ta đã bị lột sạch, trở thành một cái hố đỏ lòm. +
Nữ quỷ nhỏ khóc lóc tiến một bước về phía Tống Phi Vũ, vừa khóc vừa nói: “Anh ơi… mắt của cô giáo không dùng được… anh cho em… của anh được không?” +
– +
Hết chương 37. +
Tác giả có lời muốn nói:
Cục cưng không có bị dọa tè dầm, cục cưng rất là dũng cảm! +



cười vl ông TPV =)))
Ngày nào tôi mới có năng lực hiểu được tiếng mèo đây:_