Skip to main content

Chương 37: Câu mèo

dathaiPiter
Mèo ở ngay phía sau.

Kỳ Phong đã nuôi Caramel được hơn một năm. +

Từ lúc đón về khi còn là một bé mèo con mới biết uống sữa, cho đến bây giờ nuôi thành một nhóc mèo trưởng thành dáng đẹp lông mượt, đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Anh vẫn luôn nghĩ cứ nuôi nó mãi thế này cũng chẳng sao, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới sẽ có ngày Caramel đột ngột rời bỏ anh. +

Lần trước sau khi nó biến mất một ngày, lẽ ra anh nên lắp camera trong nhà ngay, ai mà ngờ được chỉ vài ngày sau, Caramel lại đột nhiên mất tích. +

Anh đã tìm đến ban quản lý khu chung cư xem camera mấy lần nhưng đều không có kết quả, sau đó còn mua lại toàn bộ vị trí quảng cáo trong thang máy của khu, thay phiên phát thông báo tìm mèo, đưa ra mức tiền thưởng khổng lồ. Khu quảng cáo của cả khu chung cư cao cấp bị anh bao trọn một tháng trời, toàn là ảnh của một nhóc mèo đen. Không ít người nghi ngờ vị chủ nhân giàu có này mua vị trí quảng cáo chỉ để khoe khoang con mèo đen xinh đẹp nhà mình. +

Có vô số người gọi điện cho Kỳ Phong, đều nói đã tìm thấy Caramel nhà anh, nhưng khi anh đến gặp, chúng đều không phải Caramel. Con nào cũng là mèo đen nhưng chẳng con nào đúng cả. Caramel là độc nhất vô nhị, nó rất có linh tính, khi đôi mắt nhìn người sẽ không hề lộ vẻ rụt rè. Mặc dù đều là mèo đen nhưng màu lông cũng có sự khác biệt, một số con mèo đen trên người sẽ có chút lông tạp, nhưng Caramel thì không, lông toàn thân nó đen tuyền, không có một sợi lông tạp nào, hơn nữa lông sờ vào cực kỳ suôn mượt. +

Kỳ Phong nhớ rõ từng đặc điểm trên người mèo nhà mình. Caramel là cục vàng do chính tay anh nuôi lớn, từ cái mũi cho đến măng cụt, chỗ nào màu nhạt hơn hay đậm hơn một chút, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. +

Nhưng mắt thấy thời gian mình phải vào phó bản ngày càng gần, anh vẫn chưa tìm thấy Caramel, cuối cùng đành phải nhờ bạn tốt giúp đỡ tìm kiếm. +

Lần này sau khi ra khỏi phó bản, anh đã chín ngày chưa vào lại trò chơi, bình thường thỉnh thoảng anh sẽ lên đó để nghe ngóng thông tin về phó bản tiếp theo. +

Hôm nay anh vào trò chơi chủ yếu là để bàn bạc với bạn bè về chuyện cùng đi phó bản kế tiếp. +

Kỳ Phong mang theo tâm trạng lo lắng bước vào trò chơi. +

Mãi cho đến khi vào game, nỗi lo lắng này hoàn toàn bị đánh tan —— bởi vì anh sắp bị thông báo của hệ thống đập cho choáng váng, và hiện tại anh còn lo lắng hơn, sợ hãi hơn gấp bội! +

Anh vừa bước vào Khu Trung Tâm, đang định đi tìm bạn, nhưng chân còn chưa bước ra bước đầu tiên thì đã nhận được hàng loạt thông báo hệ thống. +

Giọng điện tử máy móc vang lên: “Bạn có 105 thông báo mới, xin hỏi có muốn xem không?” +

Kỳ Phong: ??? +

Anh cau mày. Trước đây online cùng lắm chỉ nhận được tin nhắn của đồng đội hợp tác, nhưng cũng sẽ không quá nhiều, đa phần đều nói chuyện quan trọng, sẽ không giống như bị thần kinh mà “call” anh liên tục như vậy. Có lẽ vì anh chín ngày không vào trò chơi nên bọn họ sốt ruột chăng? +

Rốt cuộc là ai gửi cho anh, hay là hệ thống lại ra quy định mới hoặc sự kiện mới? +

Anh nói với hệ thống: “Xem.” +

Giọng máy móc: “Xin hỏi là tự xem hay để hệ thống đọc giúp?” +

Trước đây đều là anh tự xem, sao trước kia không thấy hệ thống dài dòng như vậy, có chút kỳ quái. +

Anh bắt đầu xem nội dung thông báo. +

Vừa nhìn liền không thể dừng lại được —— +

[Thú cưng của bạn thông qua tag-name tài khoản chính để tiến vào trò chơi, hệ thống đã mở chức năng tài khoản phụ cho thú cưng của bạn.] +

[Hệ thống đã mở chức năng liên kết tài khoản thú cưng cho bạn.] +

[Thú cưng của bạn đã vào phó bản “Tan học về nhà”.] +

[Thú cưng của bạn cảm thấy chạy rất mệt.] +

[Thú cưng của bạn đói bụng rồi.] +

[Thú cưng của bạn ngất xỉu trong phó bản.] +

[Thú cưng của bạn thành công vượt ải phó bản “Tan học về nhà”.] +

[Thú cưng của bạn đã offline.] +

… +

[Thú cưng của bạn đã online.] +

[Thú cưng của bạn đã vào phó bản “Quán ăn đêm”.] +

[Thú cưng của bạn đã ăn một con cá.] +

[Thú cưng của bạn đã ăn một bát hạt mèo.] +

[Thú cưng của bạn đã nghỉ ngơi.] +

[Thú cưng của bạn đã ăn một bát hạt mèo.] +

[Thú cưng của bạn đã ăn một con cá hồi.] +

[Thú cưng của bạn lại ăn thêm một con cá hồi.] +

[Thú cưng của bạn thành công vượt ải phó bản “Quán ăn đêm”.] +

… +

Kỳ Phong xem xong lại quét lại một lượt nữa, giờ anh sắp không nhận ra bốn chữ “Thú cưng của bạn” nữa rồi! +

Lúc này tim anh đập nhanh, ngón tay cũng đang run nhè nhẹ, Caramel vào trò chơi!? +

Caramel biến mất không phải vì nó chạy lung tung, không phải vì nó có chủ nhân khác, cũng không phải vì bị người xấu bắt đi, mà là đã vào trò chơi “Vận Mệnh”? +

Kỳ Phong cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra trước khi Caramel biến mất lần đầu tiên. Hôm đó anh từ phó bản đi ra, rất mệt mỏi, tag-name trong tay bị anh ném lên ghế sô pha, sau đó Caramel xuyên vào phó bản vì chạm vào tag-name của anh? +

Hơn nữa nó còn vào phó bản tận hai lần! +

Kỳ Phong vừa nghĩ đến điều này, cảm giác huyết áp của mình lập tức tăng vọt. +

Anh đã ở trong game ba năm, anh rất rõ tình hình trong phó bản trò chơi là như thế nào, hoàn toàn không có khả năng có phó bản thú cưng yêu thương lẫn nhau, mỗi một phó bản đều là bán mạng. Bản thân anh cũng thường xuyên phải tìm đường sống trong chỗ chết ở các phó bản cao cấp, Caramel vào đó chẳng phải sẽ sống rất gian nan sao? +

Nhưng nhìn từ thông báo có thể thấy, hình như Caramel sống cũng tạm ổn, nó còn có cá và hạt để ăn. Có điều, phó bản đầu tiên bị đói bụng, thảo nào lần đó trở về lại bị viêm dạ dày, chắc chắn là đói đến mức không chịu nổi trong phó bản, tìm bừa cái gì đó lấp bụng nên bị viêm dạ dày. +

Sao trò chơi lại cho phép thú cưng thông qua tag-name của anh để vào game chứ? +

Tại sao không trực tiếp đẩy nó ra khỏi trò chơi? Nó chỉ là một con mèo, nó thì hiểu quy tắc trò chơi gì chứ? +

Nó có thể vượt phó bản gì? Nó có thể làm nhiệm vụ gì? +

Kỳ Phong chưa bao giờ tức giận như bây giờ, anh muốn ngay lập tức đưa Caramel rời khỏi trò chơi. +

Hiện tại anh cực kỳ không bình tĩnh, chuyện mèo vào trò chơi này, vốn dĩ là vô lý. +

Kỳ Phong nghĩ đến những ấm ức mà Caramel phải chịu trong phó bản, trong lòng vừa gấp vừa giận, ngón tay run rẩy nhè nhẹ. Đứa bé lông lá anh nuôi lớn thế mà lại chịu nhiều khổ sở trong phó bản như vậy mà anh không hề hay biết. +

Anh tình nguyện thay Caramel gánh vác tất cả, cày thêm vài cái phó bản cũng được, một con mèo làm sao nghe hiểu được những quy tắc phức tạp trong trò chơi. +

Kỳ Phong: “Hệ thống, tại sao mèo nhà tôi chạm vào tag-name của tôi lại vào game?” +

Giọng điện tử máy móc: “Chào người chơi, theo phán đoán, có khả năng từ trường của thú cưng nhà bạn tương đối phù hợp với trò chơi “Vận Mệnh”, sau khi chạm vào liền có thể vào trò chơi.” +

Kỳ Phong: “Tại sao thú cưng của người chơi khác không vào được, mà mèo nhà tôi lại xui xẻo bị kéo vào trò chơi như vậy? Nó sẽ không phải là con mèo duy nhất trong game chứ.” +

Giọng điện tử máy móc: “Tôi sẽ tìm kiếm giúp bạn, xin chờ một chút.” +

Giọng điện tử máy móc: “Tìm kiếm hoàn tất. Đúng vậy, hiện tại thú cưng của bạn là người chơi mèo duy nhất trong game, tạm thời chưa có thú cưng của người chơi nào khác thông qua tài khoản chính của chủ nhân để vào game. Tài khoản phụ của bạn cũng là độc nhất vô nhị trong game, xin hãy trân trọng đãi ngộ này.” +

Kỳ Phong: “Ý là bất kể mèo nhà tôi gặp phải tình huống gì, tôi đều không thể trao đổi kinh nghiệm với người chơi khác, chỉ có thể hỏi hệ thống.” +

Giọng điện tử máy móc: “Hiện tại có vẻ là như vậy, hệ thống cảm thấy bạn vô cùng may mắn đấy.” +

Kỳ Phong: “…” +

May mắn? Vào game chính là đại kiếp sinh tử, sơ sẩy một chút là chết. +

Con mèo anh tự tay nuôi lớn chưa bao giờ phải chịu khổ, có người chủ nào muốn nhìn đứa con mình nuôi chịu khổ chịu nạn, còn có khả năng bị thương chứ. Anh đã sớm coi Caramel như người nhà của mình, ngày thường nuôi đứa nhỏ lông lá này cẩn thận tỉ mỉ bao nhiêu, bây giờ anh lại lo lắng bấy nhiêu. +

Kỳ Phong phát hiện trong giao diện cá nhân của mình có thêm một mục thông tin [Thú cưng], anh nóng lòng mở ra. +

[Tên thú cưng: Caramel] +

[Loài thú cưng: Mèo] +

[Giai đoạn tuổi thú cưng: Trưởng thành] +

[Trạng thái trò chơi thú cưng: Nghỉ ngơi] +

[Độ thân mật thú cưng: 0/100] +

[Vị trí thú cưng: Không rõ [Độ thân mật không đủ, không có quyền xem]] +

[Thông tin phó bản thú cưng: Không rõ [Độ thân mật không đủ, không có quyền xem]] +

Kỳ Phong: “Đã là tài khoản phụ của tôi, tại sao không thể định vị, cũng không thể xem thông tin phó bản nó đã vượt qua?” +

Giọng điện tử máy móc: “Chủ nhân muốn xem thông tin phó bản của thú cưng, cần độ thân mật đạt đến mức nhất định.” +

Kỳ Phong: “Nhưng tôi là tài khoản chính, vốn không cần độ thân mật.” +

Giọng điện tử máy móc: “Nhưng người sử dụng tài khoản phụ cũng mang thân phận người chơi, hệ thống phát hiện người chơi tài khoản phụ tồn tại ý thức chủ quan cá nhân, nếu bạn cần biết sự riêng tư của đối phương, cần phải cùng đối phương cày độ hảo cảm trước.” +

Mèo vốn dĩ đã có ý thức chủ quan, nếu không sao chúng lại nghe chọn lọc lời chủ nhân nói chứ? +

Kỳ Phong nhìn đến dòng cuối cùng: “Nhưng tại sao độ thân mật của chúng tôi là 0?” +

Giọng điện tử máy móc: “Bởi vì bạn chưa từng cùng thú cưng vào phó bản, cho nên hệ thống không thể phán đoán chỉ số thân mật giữa bạn và thú cưng, vì vậy chỉ có thể bắt đầu từ 0.” +

Kỳ Phong phát hiện mèo nhà anh đã trải qua hai phó bản, anh muốn khiếu nại với trò chơi nhưng không đủ lý do. +

Kỳ Phong hỏi: “Nó được tính là người chơi mới?” +

Anh từng nghe nói về phó bản “Quán ăn đêm”, là một trong những phó bản tân thủ. +

Giọng điện tử máy móc: “Đúng vậy, thú cưng của bạn là người chơi mới.” +

Kỳ Phong: “Đã là tài khoản chính, tôi có thể đưa nó cùng vào phó bản không?” Trực tiếp mang mèo vào phó bản đi đường tắt, sẽ không bị hệ thống tùy tiện kéo vào một phó bản nào đó nữa. +

Giọng điện tử máy móc: “Mèo của bạn cũng là người chơi, giống như tất cả người chơi mới khác, cần vượt qua năm phó bản mới có thể lựa chọn phó bản giai đoạn tiếp theo.” +

Kỳ Phong: “Nhưng nó là tài khoản phụ của tôi, tại sao không thể để tôi trực tiếp đưa nó vào phó bản.” +

Giọng điện tử máy móc: “Bởi vì đối phương cũng là người chơi có ý thức tự chủ, cậu ấy cũng không có ngoại lệ. Nếu đối phương đạt tiêu chuẩn vào phó bản cao cấp, tự nhiên có thể cùng bạn vào phó bản.” 1

Kỳ Phong đã sớm biết hệ thống hoàn toàn không nói chuyện tình cảm, bây giờ anh chỉ muốn đập nát cái trò chơi rách nát này. +

Theo quy tắc trò chơi, thông thường người chơi mới đều phải đi từng bước từ phó bản tân thủ lên trên, mà Kỳ Phong vốn đã là người chơi phó bản cao cấp. Nếu anh muốn mang mèo vào phó bản, mèo chỉ có thể theo anh vào phó bản cao cấp, mà trong game, phó bản cao cấp không thể quay lại phó bản cấp thấp. +

Mèo thì hiểu quy tắc phó bản gì chứ, nó vào phó bản một lần có được bao nhiêu điểm tích lũy? Một số phó bản biến thái còn không cho phép người chơi nằm thắng, nếu thấp hơn tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ mà phó bản yêu cầu, người chơi sẽ trực tiếp bị loại trong phó bản, cũng có nghĩa là cái chết. +

Trong một khắc, Kỳ Phong nghĩ đến vô số nguyên nhân khiến Caramel không thể qua ải, tim suýt chút nữa thì ngừng đập một giây. +

Không tìm thấy manh mối không hoàn thành nhiệm vụ, bị loại; +

Không góp đủ điểm tích lũy, không đạt tiêu chuẩn rời khỏi phó bản, bị loại; +

Không có đồng đội không thể qua được một số phó bản khó, bị loại; +

… +

Không thể nghĩ nữa, cứ nghĩ đến việc Caramel có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào, anh lại thấy một nỗi bi thương dâng lên từ sâu trong lòng, có thể sẽ không bao giờ gặp lại con mèo mình nuôi một năm trời nữa. +

Nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra này, chi bằng nghĩ xem Caramel nhà anh hiện đang ở đâu, có lẽ sau khi tìm thấy nó, những vấn đề đang làm phiền anh hiện tại sẽ có cách giải quyết mới. +

Nhưng vấn đề là, Khu Trung Tâm lớn như vậy, anh đi đâu tìm mèo đây? +

Nếu rêu rao anh muốn tìm mèo, chắc chắn sẽ bị người chơi khác phát hiện. Những người chơi khác cũng không ngốc, bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ ra rất nhiều thuyết âm mưu, hơn nữa Caramel đã đi qua hai phó bản, không chừng có người chơi đã từng gặp nó. Ở đây không giống như thế giới thực mua vị trí quảng cáo dán thông báo tìm mèo khắp nơi, anh phải tránh rủi ro cho Caramel trước. +

Khi Kỳ Phong đang nhanh chóng suy nghĩ các phương án giải quyết. Nhan Ký Vân vừa thức dậy nhìn thấy thông báo hệ thống kia, cả người vẫn còn ngơ ngác. +

Tại sao xưng hô của Kỳ Phong là “Chủ nhân” mà không phải là người chơi tài khoản chính? Hoặc là gọi tên thật của anh ấy cũng được mà. +

Kiểu, thông báo “Người chơi tài khoản chính Kỳ Phong đã online” không được sao? +

Nhan Ký Vân nhìn móng vuốt đầy lông của mình, sóng điện não hoạt động cực kỳ tích cực, thành công gọi thanh niên kia ra. +

Thanh niên: “Khi người chơi vào hệ thống, hệ thống phát hiện bạn và tài khoản chính có quan hệ chủ tớ trong hiện thực, do đó tạo ra mối quan hệ hiện tại.” +

Nhan Ký Vân: Không đổi được sao? +

Thanh niên: “Dữ liệu đã được tạo không thể thay đổi, từ nay về sau quan hệ và dữ liệu giữa tài khoản chính và tài khoản phụ đều được tạo theo thiết lập ban đầu.” +

Nhan Ký Vân nhìn thấy cột thông tin [Chủ nhân] ở góc trên bên phải màn hình trong suốt của mình, thật sự là quá vô lý. +

Thứ này trước đây chưa từng xuất hiện, bây giờ lại hiện ra là sao. +

Cậu hận không thể cạy bỏ hai chữ [Chủ nhân] đi. +

Nhan Ký Vân: Có thể đổi Chủ nhân thành Kỳ Phong không? +

Thanh niên: “Không thể.” +

Nhan Ký Vân: Đệt. +

Cậu vô thức mở cột thông tin [Chủ nhân] ra. +

[Tên chủ nhân: Kỳ Phong] +

[Loài: Con người] +

[Tuổi: 28 tuổi] +

[Trạng thái: Online] +

[Độ thân mật: 0/100] +

[Vị trí: Không rõ [Độ thân mật không đủ, không có quyền xem]] +

[Thông tin phó bản: Không rõ [Độ thân mật không đủ, không có quyền xem]] +

Nhan Ký Vân: Cần bao nhiêu độ thân mật mới có thể mở khóa vị trí của Kỳ Phong? +

Thanh niên: “Không rõ.” +

Nhan Ký Vân: Cấp độ hệ thống của cậu có phải thấp quá không, cái gì cũng không biết. +

Thanh niên: “Bạn là người chơi mới, tạm thời không thể cung cấp thông tin này cho bạn.” +

Cơ mà, sau khi Nhan Ký Vân nhìn thấy cột quan hệ thú cưng và chủ nhân chết tiệt này, lại đặt ra một câu hỏi cho thanh niên: Kỳ Phong online sẽ thông báo cho tôi, ngược lại, tôi online hoặc offline có phải cũng sẽ gửi thông báo cho anh ấy không? +

Thanh niên: “Đúng vậy.” +

Nhan Ký Vân: Vậy nội dung trong cột trạng thái của anh ấy cũng giống tôi à? +

Thanh niên: “Không thể trả lời.” +

Nói cách khác thà cậu đi hỏi chính Kỳ Phong còn hơn, hệ thống rách. +

Nhưng bây giờ có một vấn đề khó xử, cậu không thể dùng thân phận con người đi tìm Kỳ Phong, bởi vì đối phương không biết cậu có thể biến thành người, nhưng dùng thân phận mèo đi ra ngoài, lại trở thành dị loại trong Khu Trung Tâm. +

Cho nên nơi duy nhất cậu có thể gặp mặt đối phương chính là thế giới thực. +

Kỳ Phong hiện tại có thể vẫn đang tiêu hóa chuyện mèo nhà mình vào game, không biết anh ấy sẽ có phản ứng gì, hơi tò mò một người đàn ông không thích bộc lộ cảm xúc như anh ấy liệu có kinh ngạc đến rớt cằm không. +

Sau khi cậu offline, Kỳ Phong chắc chắn sẽ đưa cậu cùng vào trò chơi, tạm thời có thể giải quyết các vấn đề như không có cơm ăn, không thể vào game. +

Cơ mà, tiền đề để mọi chuyện thuận lợi là Kỳ Phong phải để tâm đến chuyện cậu vào game. +

Phiền phức nhất hiện tại chính là, một khi cậu ra khỏi game thì không thể chủ động vào lại game, phải là Kỳ Phong mang theo hoặc là đến giờ game tự động kéo cậu vào phó bản. +

Nhan Ký Vân: Nếu tôi và Kỳ Phong cùng online, vậy điểm đăng nhập của chúng tôi là địa điểm offline của mỗi người sao? +

Thanh niên: Đúng vậy, bạn offline ở đâu, vào game sẽ xuất hiện ở đó. +

Trò chơi này quả thực là chặn đứng đường để Kỳ Phong nhanh chóng tìm thấy cậu, nhưng cậu tạm thời lại không thể để lộ chuyện mèo có thể biến thành người, bởi vì cậu không chắc Kỳ Phong có thể chấp nhận mèo nhà mình biến thành một người lạ hay không. +

Con người trước mặt động vật nhỏ đều sẽ thả lỏng, mà người cảnh giác như Kỳ Phong, mức độ cảnh giác với người lạ còn cao hơn người bình thường. Trải qua nhiều chuyện trong phó bản, chuyện bị đâm sau lưng có lẽ cũng gặp nhiều rồi, Nhan Ký Vân không muốn lấy chuyện này ra để đánh cược mức độ tin tưởng của anh đối với mình. +

Cậu tin rằng Kỳ Phong rõ quy tắc trò chơi hơn cậu, trong Khu Trung Tâm, anh ấy sẽ tìm cậu bằng cách nào? Hoặc là anh ấy hoàn toàn không muốn tìm thấy cậu? +

Còn bốn ngày nữa là mở phó bản tiếp theo, Nhan Ký Vân vẫn quyết định không lấy mạng mình ra đánh cược, vận mệnh của mình vẫn nên nắm trong tay mình thì tốt hơn. +

Đợi cậu tìm cơ hội thăm dò thái độ của đối phương đã, chỉ cần tỷ lệ Kỳ Phong xuất hiện ở Khu Trung Tâm cao, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau nhận nhau, đến lúc đó lại biến về thành mèo con gặp anh ấy. +

Chỉ có thể đi từng bước một thôi, dục tốc bất đạt. +

Lần này Nhan Ký Vân quyết định không offline, cậu không thể vào phó bản ngẫu nhiên nữa, phải ở lại Khu Trung Tâm nghe ngóng thông tin phó bản. +

Bởi vì từ trước mắt mà nói, cậu vẫn là một người chơi mới, cho dù cậu tìm được Kỳ Phong, hai người cũng không thể cùng vào trò chơi, đây chính là điểm tởm lợm của trò chơi, đại lão không thể trực tiếp gánh người chơi mới bay lên. +

Nhan Ký Vân chọn trước một phó bản trông có vẻ khá đơn giản trong số các phó bản tân thủ đơn giản của hệ thống. +

Để tiết kiệm điểm tích lũy, ban ngày cậu cơ bản không ra ngoài, tối mới ra ngoài dạo một vòng. Thẻ trải nghiệm đều mua theo kiểu năm đến mười phút, phần lớn thời gian đều là ra ngoài mua đồ ăn. Chỉ là tìm bừa người nấu cá thực sự khó nuốt, vô cùng nhớ tài nghệ của con sen và Lâm Hiệp. +

Mỗi lần ăn cơm xong, cậu sẽ đến chỗ không ai nhìn thấy biến lại thành mèo đen nghe ngóng tin tức. Bóng đêm là màu sắc bảo vệ của cậu, có một lần suýt chút nữa bị người ta phát hiện, may mà cậu trốn nhanh. +

Có nơi tốn điểm tích lũy để nghe ngóng tin tức, cũng có nơi không tốn điểm tích lũy. Nơi tốn điểm tích lũy gọi là trung tâm giao dịch thông tin, là một trung tâm giao dịch thông tin do một người chơi có đầu óc mở ra. Phó bản dễ tiêu tốn ít điểm tích lũy, phó bản càng khó điểm tích lũy tiêu tốn càng cao, điểm tích lũy cũng sẽ nằm trong phạm vi chấp nhận của người chơi cấp độ đó. +

Nhan Ký Vân tốn một ít điểm tích lũy mua thông tin về phó bản dễ mà cậu định đi, năm trăm điểm tích lũy một tin mà chỉ có hai từ gợi ý. Nếu không phải điểm tích lũy của cậu cũng khá khẩm thì đúng là không mua nổi. Những người có thể làm ăn buôn bán đều không phải người thường, là gian thương. Cơ mà, trong game gọi là công hội. +

Cậu nghe ngóng được phần lớn các cửa hàng trong trung tâm giao dịch thông tin đều đứng tên công hội, chỉ có công hội mới có người chơi cày phó bản tìm manh mối. Sau khi có được manh mối, bọn họ sẽ lách luật trò chơi chuyển hóa thông tin thành văn bản mà người chơi đều công nhận, sau đó giao dịch với người chơi khác, làm y như mật mã Morse vậy. +

Số lượng phó bản trong game rất nhiều, không phải công hội nào cũng cày cùng một phó bản, mỗi bên có cách làm ăn riêng, đa phần thời gian nước sông không phạm nước giếng, nhưng điều này cũng chỉ giới hạn ở phó bản trung và cao cấp, phó bản tân thủ và sơ cấp vẫn có rất nhiều công hội nhỏ cày cuốc. +

Lợi ích của việc gia nhập công hội là nội bộ công hội có thể chia sẻ thông tin, còn những người không gia nhập công hội thường được gọi là người tự do. +

Nhan Ký Vân biết mình bị trói buộc với Kỳ Phong, tạm thời cậu sẽ không gia nhập bất kỳ công hội nào. điểm tích lũy của cậu hiện tại vẫn khá dư dả, cứ qua năm phó bản tân thủ trước rồi tính sau. +

Cậu thường hoạt động ở Khu Trung Tâm vào buổi tối, không gặp lại nhóm người chơi Chu Dĩnh nữa, có thể bọn họ đã offline trở về thế giới thực, cũng có thể đang nghỉ ngơi trong không gian cá nhân. +

Tối nay lại dạo thêm hai cửa hàng giao dịch thông tin, nhưng đều không có tin tức mới về phó bản cậu muốn. Đa số chỉ bán tin tức chế độ dễ của phó bản tân thủ, còn phó bản khó thì rất ít người đi cày. Bởi vì người mới chỉ cần vào hai phó bản khó, hơn nữa sau khi qua ba phó bản dễ, đa số người chơi đều đã gia nhập công hội, có thể thông qua công hội lấy được tin tức phó bản khó. Mỗi công hội đều sẽ sắp xếp phó bản khó hợp lý cho người chơi mới của họ, cho nên rất ít khi đi cày phó bản khó của khu tân thủ. +

Thẻ hình người Nhan Ký Vân sử dụng lần này sắp hết thời gian, cậu nhanh chóng chui vào ngõ nhỏ biến lại thành mèo. +

Vừa biến lại thành mèo, cậu liền ngửi thấy một mùi hương cực kỳ thơm bay tới từ xa. +

Là cá khô chiên giòn! +

Không chỉ có cá khô chiên, còn có mùi thơm của cơm mèo! +

Cậu hít hít mũi, càng ngửi càng thấy thơm, cũng càng ngày càng cảm thấy giống tay nghề của con sen nhà mình. +

Không đúng, con phố này cơ bản không có cửa hàng bán đồ ăn, sao đột nhiên có người mở ở đây, có kiếm được điểm tích lũy không? +

Dù nói thế nào, món cá khô chiên giòn đối phương bán đã thành công thu hút sự chú ý của Nhan Ký Vân. Ba ngày nay cậu toàn ăn cá luộc hoặc ức gà, hơn nữa cả con phố chỉ có một chủ quán chịu nấu cho cậu, còn ngày nào cũng nói cậu tập gym chỉ ăn ức gà là vô dụng, phương pháp tập gym của cậu không khoa học, phải cân bằng dinh dưỡng mới tăng cơ bắp khỏe mạnh được, còn phát tờ rơi phòng gym do bạn hắn mở ám chỉ cậu đi đăng ký. +

Đây không phải vấn đề cậu có tập gym hay không, mà là vấn đề ăn uống của cậu! +

Mà bây giờ, cậu ngửi thấy mùi cực thơm, còn chưa biết mèo có ăn được không. +

Nhan Ký Vân mượn bóng đêm, chạy về hướng mùi thơm bay tới, dù thế nào cũng phải nhìn một cái trước đã. Nếu là thứ cậu có thể ăn, vậy lát nữa cậu sẽ biến thành người mua về không gian cá nhân thưởng thức, ngửi thơm quá đi mất, mấy ngày ở Khu Trung Tâm, miệng cậu sắp nhạt thếch ra rồi. +

Cũng may những người đến đây đa số là người chơi mua thông tin phó bản, có thể đều đang lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, điểm tích lũy cũng vô cùng có hạn, toàn thắt lưng buộc bụng. Mùi thơm tuy bay xa nhưng không có người chơi nào quá tò mò, dù đi ngang qua cũng chỉ nhìn một cái mà thôi. +

Chỉ có con mèo Nhan Ký Vân đang từ từ tiến lại gần vị trí này, càng ngửi càng thơm, là mùi cá khô chiên giòn! +

Trong lòng Nhan Ký Vân cũng không kiềm chế được, cậu thực sự đã diễn giải hoàn hảo hai chữ “mèo tham ăn” cho mình. +

Thật sự ngửi thấy mùi muốn ăn, không biết là vị đầu bếp đại tài nào bị bắt vào game để tạo phúc cho cậu. +

Cá khô chiên giòn thơm nức mũi. +

Chủ quán quả thật rất chu đáo, dùng xe đẩy chuyên dụng để bán, vị trí chiếm cứ cũng không rõ ràng, ánh sáng còn lờ mờ, có thể che giấu hoàn hảo thân hình của mình. +

Cậu nhìn thấy đứng sau xe đẩy bán hàng là hai người đàn ông, trong đó có một người cậu quen! +

Người đó giữ vững phong cách lạnh lùng thường thấy, đôi chân dài miên man đó, thân hình hoàn hảo đáng ghen tị đó, khuôn mặt tuấn tú phi phàm đó, có hóa thành tro cậu cũng nhận ra! +

Là quan hốt cứt nhà cậu! +

Nhưng cậu không thể manh động, ở đây còn một người đàn ông khác cậu không quen. Làm sao bây giờ? Cậu chưa từng gặp ở thế giới thực, là đồng đội của con sen sao, có tin được không? +

Nhan Ký Vân thực sự muốn rơi nước mắt, cậu dám khẳng định con sen biết cậu ở trong game, anh ấy cố ý bày sạp nhỏ để dụ mèo mắc câu. +

Trong lòng cậu đã sớm muốn lao tới đòi cá khô từ con sen, nhưng ở đây có người lạ, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ. +

Cậu lặng lẽ nấp cạnh một cái thùng dưới đèn đường phía sau hai người, nghe bọn họ nói chuyện. +

“Anh Phong, sao mấy nay anh lại mở cái sạp này vậy, toàn đến mấy con phố vắng tanh, tối muộn cũng chẳng có mấy người. Nếu anh mà muốn trải nghiệm cuộc sống thì chúng ta có thể sang khu sinh hoạt bày sạp mà.” Đây là một người đàn ông đầu đinh nhuộm tóc xanh lam, hắn thuận tay nhón một con cá khô vừa vớt từ chảo dầu lên, nhai rôm rốp. +

Kỳ Phong nói: “Tôi có dụng ý riêng.” +

Nhan Ký Vân nhìn cá khô vốn thuộc về mình, từng con từng con bị đối phương ăn mất, trong lòng đau như cắt. +

Những thứ này vốn đều là của cậu, vậy mà bây giờ lại bị tên đàn ông này ăn mất! +

Dạ dày của tên đàn ông đó như cái động không đáy, ăn bao nhiêu cũng không đủ, mãi đến khi Kỳ Phong phát hiện cá khô trong đĩa không còn nhiều. +

Kỳ Phong gạt tay hắn ra: “Đừng ăn nữa, tôi có việc dùng.” +

Lam đầu đinh: “Có tác dụng gì chứ, đến một con mèo cũng không thu hút được.” +

Nhan Ký Vân bị thu hút tới: Mèo ở ngay phía sau đây. +

Lam đầu đinh ngược lại không tiếc lời khen ngợi: “Em thấy bình thường trong phó bản anh cũng chỉ ăn qua loa, không ngờ tay nghề lại khéo thế này. Anh Phong, anh đừng nói là anh mở quán cơm nhé? Quen anh lâu như vậy mà chẳng biết nghề nghiệp của anh là gì.” +

Kỳ Phong nghe hắn lải nhải ồn ào chịu không nổi, nói: “Cậu im lặng một lúc đi.” +

Lam đầu đinh: “Ở đây yên tĩnh thế này, còn không cho người ta nói chuyện. Được được được, em ăn cá khô là được chứ gì, cái cuối cùng.” +

Để tránh cá khô chiên giòn bị Lam đầu đinh ăn hết, Nhan Ký Vân lặng lẽ đến gần Kỳ Phong. Nhân lúc Lam đầu đinh không chú ý, cậu dùng móng vuốt nhẹ nhàng móc vào ống quần Kỳ Phong, móc nhẹ rồi lại lắc lắc, từng cái từng cái. +

Cậu biết phản ứng của Kỳ Phong luôn rất nhanh, ống quần vừa động là anh biết ngay. Nhìn thấy một con mèo đen mắt xanh biếc đang ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng anh nhẹ nhàng thả lỏng, cúi người ôm mèo rồi biến mất tại chỗ. +

Lam đầu đinh hỏi Kỳ Phong: “Anh Phong, cá khô này của anh hình như chưa cho muối?” +

Hắn không nghe thấy tiếng trả lời, vừa quay đầu lại phát hiện người bên cạnh đã biến mất. +

Lam đầu đinh ngơ ngác: “Anh Phong?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)