CHƯƠNG 36: TÔI CŨNG NÊN GIAO DU THÊM VÀI NGƯỜI BẠ…

Nếu như cái hôn lúc nãy chỉ là sự dò xét, thì nụ hôn lần này chính là một sự trút giận như mưa bão. +
Từ Nam Tiêu buộc phải chịu đựng dục vọng trào dâng của Ứng Vũ Sinh. Nụ hôn và hơi thở của đối phương vừa nhớp nháp vừa nặng nề, chiếc lưỡi thô dày ngang ngược chen chúc vào khoang miệng, ra sức liếm láp vòm họng trên của anh. +
Từ Nam Tiêu theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng đầu lưỡi định né tránh của anh lại bị đối phương cuốn lấy, gắt gao cắn chặt miếng thịt mềm ấy, mút mạnh đến mức gần như hút sạch không khí. +
Cho dù có cào cấu hay đẩy giật thế nào cũng đều vô dụng, cuối cùng, Ứng Vũ Sinh bị Từ Nam Tiêu đấm một cú văng ra. +
Thế nhưng vì bị hôn đến mức cạn kiệt cả sức, uy lực của cú đấm này đã giảm đi quá nửa, chỉ đủ để Ứng Vũ Sinh buông tay chứ không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào. +
“Anh điên rồi à?! Anh làm cái trò gì thế?!” Từ Nam Tiêu chẳng màng đến việc đang ho sặc sụa, hướng về phía Ứng Vũ Sinh gầm lên một tiếng đầy giận dữ, một tay túm chặt lấy cổ áo của hắn. +
“Giống như cậu đang thấy đấy, tôi đang hôn cậu.” Ứng Vũ Sinh đưa tay quẹt qua khóe miệng bị rách da. +
“Hôn…” Sự thản nhiên của Ứng Vũ Sinh ngược lại khiến Từ Nam Tiêu cứng miệng, anh lắp ba lắp bắp hỏi: “Ứng Vũ Sinh, anh uống đến mức lú lẫn thật rồi à?” +
“Quả thực có chút say, nhưng cũng chưa đến mức đi hôn bừa bãi.” +
Từ Nam Tiêu lập tức lớn tiếng ngắt lời hắn: “Thế thì mẹ nó là vì cái gì??!!!” +
Ứng Vũ Sinh không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Từ Nam Tiêu. Hắn chẳng nói một chữ nào, nhưng lại hệt như đã nói ra tất cả mọi điều. +
Từ Nam Tiêu nhận ra điều gì đó, anh sững sờ trong ngỡ ngàng một hồi lâu, sau đó cố kiềm chế ngọn lửa giận đang cuộn trào mà hỏi: “Anh thích đàn ông à?” +
“Trước đây thì không, còn bây giờ…” Ứng Vũ Sinh khựng lại, “Tôi không biết.” +
“Đù má, anh không phải là nhìn trúng tôi rồi đấy chứ?” +
“Chính tôi cũng thấy rất kinh ngạc, nhưng tôi quả thực là đã cương lên rồi.” +
“Cái đ…” Từ Nam Tiêu trợn tròn mắt, theo bản năng nhìn xuống quần của Ứng Vũ Sinh. Nhưng khi nhìn thấy một bọc phồng lên quá mức kia, anh lại chật vật, lập tức bắn vội ánh mắt đi chỗ khác. +
Từ Nam Tiêu nghiến chặt răng, nhẫn nhịn hết nước hết cái, cuối cùng vì thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mũi Ứng Vũ Sinh mà mắng xối xả: “Cút mẹ anh đi! Ông đây vẫn luôn coi anh là anh em chí cốt! Thế mà anh lại muốn đâm ông đây?! Ngay từ đầu anh tiếp cận tôi, ngày ngày bám lấy tôi, là đã tính cái chuyện thối tha này rồi đúng không?!” +
Ứng Vũ Sinh không hề bị lung lay, chỉ bình tĩnh nói: “Ban đầu tôi thật sự chỉ muốn chung sống hòa thuận với cậu, mọi chuyện biến thành thế này từ lúc nào, chính tôi cũng thấy rất hỗn loạn.” +
Ứng Vũ Sinh quỳ thẳng người lên, vươn tay định nắm lấy cổ tay Từ Nam Tiêu: “Tại sao chứ, Nam Tiêu? Trước đây rõ ràng tôi chỉ thích con gái cơ mà.” +
Khắp người Từ Nam Tiêu cứng đờ lại, anh khó khăn mấp máy môi, cuối cùng vẫn hất mạnh tay Ứng Vũ Sinh ra, “Tôi làm sao mà biết được! Đừng có động vào tôi, tởm chết đi được! Cái loại tôi ghét nhất chính là mấy thằng đồng tính luyến ái chết tiệt, tôi đúng là nhìn lầm người rồi!” +
Mu bàn tay của Ứng Vũ Sinh bị đánh mạnh một phát, nhanh chóng ửng đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm vào mu bàn tay một chốc, rồi đột ngột ngước lên nhìn Từ Nam Tiêu, đôi mày mắt sắc sảo lúc này trông hệt như một con cáo đang săn mồi. +
“Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?” +
Từ Nam Tiêu nghiến răng im lặng. +
Ứng Vũ Sinh đổi giọng bình tĩnh hỏi lại một lần nữa: “Nam Tiêu, cậu thật sự nghĩ như vậy sao?” +
Anh đương nhiên nghĩ như vậy rồi! Đồng tính luyến ái chính là cái thứ tởm lợm nhất trên đời này! +
Lời nói đã chực trào lên đến tận cửa miệng, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không cách nào thốt ra được trọn vẹn. Cuối cùng, Từ Nam Tiêu chộp lấy chiếc áo khoác trên sofa, đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi thẳng. +
Kể từ sau biến cố say rượu ngày hôm đó, Từ Nam Tiêu suốt một tuần liền không về nhà, dứt khoát ăn ngủ luôn tại văn phòng của câu lạc bộ. +
Còn Ứng Vũ Sinh thì chẳng biết có phải vì chột dạ hay không, mà cũng không hề đến tìm anh suốt một tuần qua. Không chỉ không đến tìm, ngay cả một tin nhắn hay cuộc gọi cũng hoàn toàn bặt vô âm tín, cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. +
Từ Nam Tiêu không thể nào bình tĩnh lại được, những lúc ở một mình, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh về nụ hôn ngày hôm đó, chính vì vậy mà cứ hễ tan làm là anh lại lao đầu vào ngâm mình trong quán bar. +
Trong quán bar, tiếng nhạc nổ vang trời, đám bạn nhậu náo loạn thành một bầy, duy chỉ có Từ Nam Tiêu là mang vẻ mặt sa sầm, khó coi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nhìn thấy khung chat trống trơn không một dòng tin nhắn, anh nghiến chặt răng, hung hăng ném mạnh chiếc điện thoại lên mặt bàn trà bằng đá cẩm thạch. +
Anh còn làm giá đấy à? Từ Nam Tiêu bực dọc nghĩ thầm. +
Kẻ làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên quái dị như thế này rốt cuộc là ai chứ? Kẻ phản bội lại tình cảm của bọn họ là ai? +
Quen biết nhau cũng ngót nghét một năm trời, trước giờ đều sống chung với tư cách bạn bè, bây giờ đùng một cái lại nói cho anh biết, người bạn cùng phòng trông thì có vẻ vô hại bấy lâu nay vậy mà lại cứ nhìn chằm chằm vào mông mình? Thật là nực cười hết chỗ nói! +
Đầu tiên là Lộc Anh Kiệt, bây giờ lại đến lượt Ứng Vũ Sinh, anh đâm sầm vào cái ổ gay rồi hay sao? +
Ứng Vũ Sinh đáng lẽ ra phải đến đây dập đầu tạ lỗi với anh mới đúng! +
Từ Nam Tiêu bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ nhặt trong quá trình chung sống giữa mình và Ứng Vũ Sinh, quả nhiên lại khiến anh tìm ra được không ít manh mối. Cho đến lúc này, tất cả những sự lòng tốt, ấm áp và giúp đỡ trước đây đều trở nên có mục đích riêng, biến thành bằng chứng cho việc hắn ý đồ đen tối với anh. +
Chuyện này đáng lý ra phải khiến Từ Nam Tiêu cảm thấy buồn nôn tột độ, nếu đổi lại là bất kỳ một ai khác, Từ Nam Tiêu chắc chắn sẽ lập tức cắt đứt liên lạc, đến chết cũng không nhìn mặt người đó nữa. Thế nhưng anh lại bực bội nhận ra một điều rằng, bản thân mình không cách nào nảy sinh thứ cảm xúc chán ghét đối với Ứng Vũ Sinh được. +
Bao gồm cả nụ hôn ngày hôm đó, cũng không hề làm cho Từ Nam Tiêu thấy ghê tởm về mặt thể xác. +
Và đây, mới chính là điểm khiến anh khó lòng chấp nhận nhất. +
Triệu Vĩnh rốt cuộc cũng chú ý thấy Từ Nam Tiêu ngày hôm nay đặc biệt kiệm lời, thế là y liền vô tư choàng tay ôm lấy bả vai anh, lắc lắc hai cái: “Sao thế, hiếm khi mới có dịp ra ngoài tụ tập một bữa mà trông chú mày chẳng vui vẻ gì vậy?” +
Bị mùi rượu nồng nặc trong khoang miệng gã phả vào mặt làm cho nhíu mày, Từ Nam Tiêu hơi nghiêng mặt sang một bên, có lệ đáp: “Không có gì.” +
“Gớm, lại còn ghét bỏ ông đây à?” +
“Úi dào, anh Vĩnh ơi, người ta ngày ngày sống chung với giáo sư lớn rồi, đâu có thèm để mắt đến đám hỗn hợp chúng mình nữa đâu.” Thằng nhóc ngồi bên cạnh cất giọng đầy châm chọc. +
“Sao nào, tri thức còn có thể lây truyền qua đường không khí nữa hả?” Triệu Vĩnh không mấy bận tâm, quay đầu lại rồi hạ thấp giọng nói, “Này, Nam Tiêu, nhìn hướng ba giờ bên phải kìa.” +
Từ Nam Tiêu uể oải mệt mỏi ngước mắt nhìn sang, là một cô gái, gương mặt khá lạ lẫm. +
“Ai thế?” +
“Bạn thân của Tưởng Lệ, xinh đúng không?” +
Bình thường thôi, không đẹp bằng Ứng Vũ Sinh. Từ Nam Tiêu thầm nghĩ bụng. +
Vài giây sau, anh bỗng nhiên ý thức được suy nghĩ này của mình đáng sợ đến nhường nào, tức thì bị sặc đến mức ho khan hai tiếng, liền hung hăng tự rót cho mình mấy ngụm rượu tây lớn. +
Trong lòng có tâm sự, việc uống đến say khướt gần như là điều tất yếu. +
Nửa đêm về sáng, Từ Nam Tiêu đã say gục trên ghế sofa. Anh cảm giác như mình đang đặt thân vào giữa trung tâm vũ trụ, xoay tròn với tốc độ cao quanh một thiên thể không có thực. Âm thanh bên tai lúc gần lúc xa, dường như là đám bạn nhậu đang bàn tán xem làm cách nào để đưa anh về nhà. +
“Bắt cho nó một chiếc taxi đi.” +
“Mày nghĩ nó thành ra cái dạng này thì tự mình bước ra khỏi cửa xe nổi không, lát nữa lăn ra chết bờ chết bụi nào thì ai chịu trách nhiệm?” +
“Thế thì tính sao giờ, mày đưa nó về nhà đi, mày gọi nó đến thì mày phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ.” +
“Tao đưa kiểu gì đây… Nhà tao với nhà nó một người ở đầu Nam, một người ở đầu Bắc!” +
Từ Nam Tiêu vùng vẫy muốn ngồi dậy, muốn nói rằng mình không say, muốn tự mình bắt xe đi về. Ngay đúng lúc này, Triệu Vĩnh lên tiếng: “Gọi điện cho bạn cùng phòng của nó đi, bảo anh ta đến đón Từ Nam Tiêu về nhà.” +
Nghe thấy hai chữ “về nhà”, Từ Nam Tiêu cứng đờ người ra trong vài giây, cuối cùng lại đem tấm lưng dán chặt trở về thành ghế sofa, rốt cuộc không hề lên tiếng ngăn cản. Anh mở mắt ra, nhìn trân trân vào một điểm hư vô trên trần nhà, chẳng rõ là đang nghĩ ngợi điều gì. +
Nhìn một hồi, Từ Nam Tiêu lại lim dim ngủ mất. +
Giữa cơn nửa tỉnh nửa mơ, anh bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Ứng Vũ Sinh, kéo anh ra khỏi một mảnh hỗn độn mông lung. +
“Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu.” Giọng của Ứng Vũ Sinh có chút thở dốc, xem bộ dạng là đang vội vã chạy đến, “Nam Tiêu đâu rồi?” +
Khí chất của Ứng Vũ Sinh quá đỗi sạch sẽ và ôn hòa, hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí trong quán bar này. Đám bạn của Từ Nam Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều ngớ người ra, nhất thời không biết phải giao tiếp với kiểu người này như thế nào. +
Cuối cùng vẫn là Triệu Vĩnh đứng ra phá vỡ bầu không khí, nhưng y cũng phải dùng đến thứ tiếng phổ Thông mà ngày thường hiếm khi dùng tới: “Giáo sư Ứng phải không? Nam Tiêu đang nằm ở bên kia kìa, phiền anh một chuyến đường xá xa xôi thế này chạy qua đây.” +
“Nên làm mà, tôi cũng sợ cậu ấy tự đi về một mình lại xảy ra chuyện.” +
“Vậy còn vị này…?” +
“Bạn của tôi, Chu Vũ.” Ứng Vũ Sinh nói, “Bọn tôi vốn dĩ đang đi ăn đêm, vừa nhận được điện thoại của anh là lập tức chạy tới đây ngay.” +
Ngay sau đó, một giọng nam trong trẻo vang lên: “Chào mọi người.” +
Từ Nam Tiêu đột ngột mở bừng mắt ra, nhìn về hướng phát ra âm thanh. +
Cậu thanh niên kia khoảng chừng ngoài hai mươi tuổi, ăn mặc kiểu sinh viên, dáng người mảnh khảnh thanh tú, rất đúng với cái ấn tượng rập khuôn về một “0” trong lòng Từ Nam Tiêu. Nhìn Chu Vũ và Ứng Vũ Sinh đứng sóng vai bên nhau, lại liên tưởng đến việc chính mình mới vừa từ chối Ứng Vũ Sinh một tuần trước, trong lòng Từ Nam Tiêu tức thì nảy sinh một suy đoán đầy dơ bẩn và u ám về mối quan hệ của hai người bọn họ. +
Vừa khéo lúc này, Ứng Vũ Sinh cũng nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau. +
Ứng Vũ Sinh khẽ giật mình, rồi sau đó liền cong cong đôi mắt cười rạng rỡ, híp lại thành một đường chỉ nhỏ: “Đúng lúc, Nam Tiêu tỉnh rồi, chúng ta đi thôi.” +
Từ Nam Tiêu ngồi ở băng ghế sau, suốt cả quãng đường đều mang khuôn mặt không cảm xúc, đưa mắt nhìn vào chiếc gương chiếu hậu bên trong xe. +
Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại không nhìn ra, hoặc giả là cố tình vờ như không nhìn ra, hắn cứ thế từ đầu đến cuối thỉnh thoảng lại trò chuyện dăm ba câu với Chu Vũ. +
Ứng Vũ Sinh: “Tôi đưa cậu ấy về nhà trước, rồi sau đó hai chúng ta lại đi ăn cơm.” +
Chu Vũ: “Thôi không ăn nữa đâu anh Sinh ơi, cũng muộn lắm rồi. Bạn của anh còn đang say khướt thế kia, cần phải có người chăm sóc.” +
“Vậy cũng được, để lần sau chúng ta lại liên lạc nhé.” +
“Em chắc chắn là lúc nào cũng rảnh rồi, tùy anh cả đấy, nhớ em thì cứ gọi điện cho em nhé.” +
Ứng Vũ Sinh chỉ mỉm cười chứ không đáp lời. +
Nơi Chu Vũ ở cách quán bar không xa, loáng một cái đã tới nơi. Cậu ta vốn đã bước xuống khỏi ghế phó lái, thế mà lại còn quay trở lại, ghé sát vào cửa sổ xe, lặp lại với Ứng Vũ Sinh một lần nữa: “Nhớ em thì phải gọi điện cho em đấy.” +
Lần này nhận được một lời hứa hẹn từ Ứng Vũ Sinh, Chu Vũ mới thỏa mãn rời đi. +
Sau khi Chu Vũ đi rồi, bầu không khí trong xe lại rơi vào một khoảng im lặng. +
Ứng Vũ Sinh khởi động xe, cuối cùng cũng chịu nhìn Từ Nam Tiêu qua kính chiếu hậu, khẽ cất giọng dịu dàng hỏi: “Về nhà nhé?” +
“Về chứ.” Từ Nam Tiêu lạnh lùng cười mỉa, “Tôi có trả tiền thuê nhà đàng hoàng, tại sao lại không về.” +
Ứng Vũ Sinh lại hỏi: “Cậu vẫn còn giận à?” +
“……” +
“Xin lỗi nhé, nếu là vì chuyện ngày hôm đó thì quả thực là do tôi uống quá chén, tôi thành thật xin lỗi cậu.” +
Từ Nam Tiêu không ngờ Ứng Vũ Sinh lại có thể thẳng thắn nói ra chuyện này như vậy, anh khựng người. Nhưng đến cuối cùng, anh chỉ cười xùy một tiếng, không đáp vào câu hỏi mà lại hếch cằm về hướng Chu Vũ vừa rời đi, vặn hỏi: “Ai thế kia? Không giới thiệu một chút à?” +
“Chẳng có gì đáng để giới thiệu cả, chỉ là một người bạn thôi.” +
Bạn bè? Bạn bè nhà ai mà nửa đêm nửa hôm còn đi ăn bờ ngủ bụi với nhau? Ứng Vũ Sinh từ bao giờ lại biết kết giao bạn bè kiểu này thế? Hắn chẳng phải trước giờ luôn lủi thủi một mình hay sao? +
“Bạn bè hay là sinh viên?” Từ Nam Tiêu nói, “Trông cái nét mặt là biết chưa bước chân ra ngoài xã hội rồi, anh mà cũng chơi chung được với mấy đứa nhóc thế à?” +
Nghe ra sự mỉa mai châm biếm trong lời nói của Từ Nam Tiêu, Ứng Vũ Sinh cũng không hề tỏ ra tức giận, chỉ giải thích: “Cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu tuổi đâu, Chu Vũ là sinh viên trường khác, không tính là sinh viên của tôi được.” +
“Kết bạn với người trẻ tuổi, tốt đấy chứ.” Từ Nam Tiêu khựng lại một chút, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, “Chỉ sợ là khoác cái lớp vỏ bạn bè, nhưng sâu trong lòng lại có âm mưu đen tối thôi.” +
Lời nói ra quá mực khó nghe, Ứng Vũ Sinh một lần nữa rơi vào im lặng. +
“Như vậy không phải tốt sao.” Cuối cùng, hắn lại ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười một tiếng, đầy ẩn ý nói: “Ngoại trừ cậu ra, tôi cũng nên thử giao du qua lại với những người khác xem sao, như vậy thì sẽ không luôn đến làm phiền, quấy rầy cậu nữa.” +
Từ Nam Tiêu bỗng chốc cảm thấy lồng ngực mình hệt như bị một bàn tay ai đó hung hăng bóp nghẹt, vắt ra một vũng nước bẩn thỉu, cứ thế nhỏ giọt qua từng kẽ ngón tay. +
Ứng Vũ Sinh muốn thử qua lại với những người “bạn” khác? +
Khuấy đảo cho tâm tình của ông đây thành một mớ hỗn độn nát bét, bây giờ thấy thái độ của ông đây không đúng một cái là quay ngoắt đầu đi tìm đứa khác, anh đang nói cái chó gì ở đây thế hả? +
Như để chống chọi lại thứ cảm xúc uất nghẹn, hèn mọn đang dâng trào này, Từ Nam Tiêu buột miệng thốt ra: “Tốt, quá tốt rồi, tôi cầu còn chẳng được đây này.” +
Tác giả có lời muốn nói: +
Bổ sung một chút về trình độ thôi miên đến muộn của Ứng Vũ Sinh– +
Thuật thôi miên của Giáo sư Ứng hiện tại phần nhiều là dùng để “khiến người khác phục tùng mệnh lệnh của hắn trong trạng thái vô ý thức”. +
Còn ở khoản “khiến người ta quên đi những chuyện đã ghi nhớ” thì biểu hiện không được tốt cho lắm. Đặc biệt là đối với những chuyện mà đương sự có ấn tượng vô cùng sâu sắc. +
Nói cách khác, sau này nếu Giáo sư Ứng có bị lộ tẩy, lột mặt nạ đi chăng nữa, thì cũng không có chuyện hắn chỉ cần búng tay một cái là có thể khiến Nam Tiêu quên sạch bách đâu nhé. +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


