CHƯƠNG 35: TÔI CHẮC CHẮN KHÔNG KHÔNG

Một tuần sau, khi Trần Tiểu Muội báo với Từ Nam Tiêu rằng cô sẽ không gia hạn thêm khóa học nữa, Từ Nam Tiêu hoàn toàn ngẩn người. +
Anh tự thấy mình giảng dạy vô cùng tâm huyết, quá trình giao tiếp với Trần Tiểu Muội cũng có thể coi là vui vẻ. Anh vốn nghĩ việc Trần Tiểu Muội gia hạn học tiếp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, thế nên tin này thật sự đã giáng cho anh một vố bất ngờ không kịp trở tay. +
“Được rồi, nhưng có thể cho tôi biết lý do vì sao không?” Từ Nam Tiêu sờ sờ sau gáy. +
Cô Trần lộ vẻ khó xử, ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng đành đánh liều nói tuột ra: “Cái người huấn luyện viên Vương ở chỗ các anh ấy, chẳng biết chập dây thần kinh nào mà đột nhiên lại bắt đầu theo đuổi tôi điên cuồng. Tôi đồng ý cũng không được, mà từ chối cũng không xong, thế nên không thể tiếp tục ở lại đây được nữa.” +
“Vương Hằng?!” Từ Nam Tiêu thầm nghĩ cái thằng nhóc kia trông thì đầu to óc quả nho, thế mà không ngờ lại làm ba cái trò mất mặt đến thế. +
Sau khi nói lời xin lỗi và chào tạm biệt học viên, anh liền tóm cổ Vương Hằng lại hỏi cho ra lẽ. Vương Hằng nhăn nhó mặt mày, ăn nói ấm a ấm ớ, nhưng đến cuối cùng vẫn phải thừa nhận quả thực có chuyện này. +
Huấn luyện viên và học viên yêu đương qua lại với nhau vốn là điều tối kỵ trong ngành, Từ Nam Tiêu lập tức mắng cho cậu ta một trận vuốt mặt không kịp. Thế nhưng ngày thường Vương Hằng luôn thể hiện rất tốt, lại là người đầu tiên theo anh từ những ngày đầu mở cơ sở, anh cũng không nỡ thẳng tay đuổi việc. +
Vì vậy, Từ Nam Tiêu quyết định phạt trừ một khoản tiền lương của Vương Hằng, chuyện này cứ thế coi như khép lại. +
Mất đi một khách hàng tiềm năng chất lượng cao, trong lòng Từ Nam Tiêu có chút muộn phiền. +
Vừa khéo lúc về đến nhà, Từ Nam Tiêu nhìn thấy Ứng Vũ Sinh đang lúi húi bày biện một thùng gỗ đựng rượu vang đỏ. Anh cầm lên xem thử, nhận ra đó vậy mà lại là chai Chevalier-Montrachet của nhà Domaine d’Auvenay năm 2006, một chai thôi đã có giá hơn tám mươi nghìn tệ. Cả một thùng này của Ứng Vũ Sinh tính ra phải đến hơn năm trăm nghìn tệ chứ chẳng chơi. +
“Rượu ngon đấy.” Từ Nam Tiêu kinh ngạc cảm thán. +
“Cậu cũng am hiểu rượu vang đỏ à?” Ứng Vũ Sinh tỏ ra khá bất ngờ. +
“Anh coi tôi là thằng nghèo kiết xác không biết gì à? Ông đây đây ngày xưa cũng từng có thời vinh hoa phú quý đấy nhé.” Từ Nam Tiêu hừ lạnh một tiếng, “Trước đây có mấy tên đại gia ăn chơi mời tôi đến tiệc rượu của bọn họ, cái thứ này toàn được mang ra mở màn vào lúc hạ màn chốt hạ thôi, anh đào đâu ra mà lắm thế?” +
“Đối tác làm ăn của mẹ tôi tặng đấy, bà ấy bị huyết áp cao, bác sĩ gia đình không cho phép uống rượu nên mới nhờ bác Trương mang qua cho tôi.” Nhìn thấy Từ Nam Tiêu cứ dán chặt mắt vào không rời, Ứng Vũ Sinh mỉm cười nói: “Cùng nếm thử không?” +
Từ Nam Tiêu lại có chút do dự: “Rượu đắt tiền như thế này, lại chẳng phải dịp lễ tết hay sinh nhật gì, hai đứa mình cứ thế đem ra uống luôn à?” +
“Rượu thì cũng là để uống thôi, đáng bao nhiêu tiền đâu.” Ứng Vũ Sinh phớt lờ nói. +
Mặc dù Ứng Vũ Sinh hiếm khi đề cập đến gia đình mình, nhưng Từ Nam Tiêu nhận ra rằng, gia cảnh của tên này có lẽ còn giàu có hơn nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng. +
Vừa nghĩ đến khoảng cách giữa hai người lại lớn đến nhường này, Từ Nam Tiêu khẽ rũ mí mắt xuống, nhìn trân trân vào chai rượu, trong lòng bỗng chốc cảm thấy có chút nghẹn ứ, khó chịu. +
“Sao thế, không uống à?” +
“……Uống!” +
Năm đó khi Từ Nam Tiêu còn rủng rỉnh tiền bạc, anh cũng chưa từng bạc đãi bản thân bao giờ. Ứng Vũ Sinh đã không xem tiền ra gì, anh cũng chẳng việc gì phải tiết kiệm hộ hắn, cứ uống là được. +
Hương vị của chai Leroy Auvenay Chevalier là sự hòa quyện của quả mọng dại phơi khô bọc lấy một chút tầng hương gỗ sồi trầm ấm. Cảm giác khi chạm vào đầu lưỡi ban đầu mượt mà như nhung lụa, ngay sau đó vị chua sắc sảo bùng nổ trong khoang miệng, để rồi cuối cùng đọng lại thành dư vị của đất rừng và hương liệu. +
Từ Nam Tiêu và Ứng Vũ Sinh một hơi nốc hết sạch hai chai. +
Loại rượu này nồng độ không hề thấp, dẫu cho là người có tửu lượng khá khẩm như Từ Nam Tiêu thì uống đến tầm này cũng đã bắt đầu chếnh choáng say, đầu óc quay cuồng. +
Anh lắc lắc chất lỏng màu đỏ tươi trong ly chân cao, cảm thấy hai gò má nóng bừng, đầu óc váng vất hệt như đang lên cơn sốt cao, mọi thứ bên trong bị khuấy đảo thành một mớ hỗn độn. +
Từ Nam Tiêu gục đầu xuống, vùi trán vào cánh tay mình. Ứng Vũ Sinh thấy anh như vậy liền đưa tay ra định lấy chiếc ly trong tay anh, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Đừng uống nữa, uống nhiều quá rồi.” +
“Sao nào?” Từ Nam Tiêu nhướn mày, “Đến tầm này thì bắt đầu thấy tiếc của rồi à?” +
“Mấy chai rượu có là gì đâu, tôi chỉ sợ ngày mai cậu khó chịu thôi.” +
Ứng Vũ Sinh lặng lẽ nhìn anh một hồi, rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Uống nhiều thế này, hôm nay cậu có chuyện gì không vui à?” +
Yết hầu của Từ Nam Tiêu khẽ chuyển động, nhưng đến cuối cùng anh vẫn phủ nhận: “Không có.” +
“Đừng nói dối tôi, Nam Tiêu.” Ứng Vũ Sinh khựng lại một nhịp, sâu trong đôi mắt như đang đè nén một luồng khí u ám cuộn trào, “Chẳng lẽ là vì… cô Trần không đến nữa sao?” +
Từ Nam Tiêu sững người, ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi lại: “Sao anh ngay cả chuyện của Trần Tiểu Muội cũng biết thế?” +
“Lúc tôi đến đón cậu, Vương Hằng đã kể cho tôi nghe.” +
“Đệt, cái thằng này sao chuyện gì cũng đem ra nói vậy không biết.” +
“Hơn nữa, mỗi lần cậu dạy xong lớp của cô ấy thì tâm trạng đều khá tốt, cậu không tự nhận ra à?” +
“Có… sao?” Từ Nam Tiêu chậm chạp hỏi vặn lại, rồi đưa tay ấn ấn vào huyệt thái dương của mình. +
Hiện tại anh đã say đến mức đầu óc trì trệ không thể suy nghĩ nổi, thế nên hoàn toàn không chú ý đến một điểm bất thường: Vì sao Ứng Vũ Sinh lại có thể nắm rõ thời khóa biểu lên lớp của anh đến thế. +
“Cô ấy đi rồi, cậu không vui à? Vì sao?” +
Từ Nam Tiêu không trả lời, anh chỉ càng ra sức day mạnh huyệt thái dương hơn, muốn làm giảm bớt sự khó chịu trên cơ thể. +
“Vì Vương Hằng quấy rầy học viên? Vì mối quan hệ giữa hai người khá tốt? Hay là…” Ứng Vũ Sinh vòng tay ôm lấy bả vai Từ Nam Tiêu, ghé sát tai anh khẽ khàng thì thầm, “Cậu không nỡ rời xa cô ấy sao?” +
Hơi thở nóng hổi của Ứng Vũ Sinh phả trọn lên bên cổ Từ Nam Tiêu, anh muốn né tránh theo bản năng, nhưng lại bị đối phương gắt gao ấn chặt bả vai, không cách nào nhúc nhích nổi. +
“Không nỡ?” +
“Phải đấy.” Ứng Vũ Sinh híp mắt cười nói, “Cậu chẳng phải thích kiểu con gái có đường nét tập luyện săn chắc như thế này sao? Nếu Vương Hằng không theo đuổi cô ấy, liệu cậu có muốn theo đuổi cô ấy không?” +
Từ Nam Tiêu im lặng, anh mềm nhũn lún sâu vào trong lòng ghế sofa. Đôi mắt ngày thường vốn sắc sảo giờ đây lại phủ một tầng hơi nước mông lung, mơ màng chớp chớp, đuôi mắt ửng lên một vệt đỏ hồng không tự nhiên. +
Ứng Vũ Sinh thầm nghĩ, chỉ cần Từ Nam Tiêu dám thốt ra một chữ “Phải”, hắn sẽ lập tức ra tay thôi miên rồi làm thịt Từ Nam Tiêu ngay tại chỗ này cho xong. +
Nếu như về mặt tinh thần không có cách nào làm cho anh mất đi hứng thú với phụ nữ, vậy thì cứ dùng biện pháp trực tiếp hơn, làm anh đến mức anh không thể cương lên nổi với đàn bà. Để cho cái thứ vô dụng kia, ngoại trừ việc biết ngẩng đầu đâm vào không khí ra thì chẳng còn làm được trò trống gì khác. +
Từ Nam Tiêu hoàn toàn không biết bản thân mình đang ở lằn ranh sống chết, anh bỗng nhiên thở dài thườn thượt một tiếng, buồn bực nói: “Tôi mới không thèm dây dưa ba cái chuyện yêu đương với học viên! Tôi không nỡ là vì, Trần Tiểu Muội nói nếu huấn luyện tốt, cô ấy sẽ giới thiệu người của mấy trại bên họ qua đây, đó là một mối làm ăn lớn lắm đấy, kết quả bây giờ thì hỏng bét rồi.” +
Ứng Vũ Sinh không ngờ tới, bỗng chốc ngẩn cả người. +
“Chó thật chứ, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, đều tại cái thằng Vương Hằng. Vận động viên của mấy trại cộng lại ít nhất cũng phải mấy trăm người! Cái thằng Vương Hằng ngu ngốc, tôi thật sự muốn đập chết nó quá, phiền chết đi được!” Đầu của Từ Nam Tiêu gục xuống mặt bàn trà, cứ thế cốp cốp gõ nhẹ hết cái này đến cái khác. “Tôi đã vô cùng tâm huyết dạy dỗ rồi! Tôi là thật sự muốn hoàn thành cái mối làm ăn này mà!” +
Đến khi Ứng Vũ Sinh kịp phản ứng lại, hắn lập tức dùng tay che chở cho vầng trán của Từ Nam Tiêu, kéo anh ngồi thẳng dậy. +
“Không sao đâu, sau này vẫn còn cơ hội mà, đừng tự làm mình tức giận. Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi đã nghi ngờ cậu.” Ứng Vũ Sinh nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng cho anh xuôi giận, “Dạo gần đây cậu liều mạng quá rồi, thậm chí còn tự mình đứng lớp dẫn dắt học viên, tôi có chút lo lắng. Doanh thu mỗi tháng của câu lạc bộ hẳn là không nhỏ, cậu thiếu tiền lắm sao? Hay là gặp phải rắc rối gì rồi?” +
“Không có, tôi chỉ là… muốn kiếm thêm thật nhiều tiền cho anh.” +
“Tiền của tôi đủ dùng rồi, cậu không cần phải…” +
Từ Nam Tiêu ngước đôi mắt đỏ hoe lên, nhìn chằm chằm vào Ứng Vũ Sinh, giọng nói tuy còn mang theo vẻ lè nhè của cơn say, nhưng từng chữ một lại vô cùng rõ ràng: +
“Không đủ! Kiếm bao nhiêu cũng không đủ! Số tiền anh đầu tư vào, tôi phải bắt nó sinh lời gấp mười lần, trăm lần, nghìn lần đem về trả lại cho anh!” +
Anh càng nói càng kích động, dứt khoát đưa tay chộp lấy cổ tay của Ứng Vũ Sinh, lực đạo vì men say mà trở nên không biết nặng nhẹ. +
“Câu lạc bộ có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện làm ăn, thứ tôi muốn kiếm cho anh là tiền ‘của tôi’! Tiền của thằng Từ Nam Tiêu này!” +
Ứng Vũ Sinh xưa nay vốn là kẻ mồm miệng khéo léo, thế mà lúc này lại bị nói đến mức cứng họng không trả lời được một câu. +
Nói xong những lời đó, người đàn ông vốn kiêu hãnh như một con báo săn kia, từ từ cuộn tròn cả cơ thể mình lại. +
“……Ông đây muốn chứng minh rằng, anh không nhìn lầm người.” +
Ứng Vũ Sinh cúi đầu, nhìn bộ dạng hoàn toàn ỷ lại, không một chút phòng bị của Từ Nam Tiêu, một loại cảm xúc phức tạp pha trộn giữa vị chua xót và sự thỏa mãn tột độ bỗng chốc bùng nổ dữ dội nơi đáy lòng. +
Nếu không phải vì Từ Nam Tiêu uống say, e rằng cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ thốt ra những lời như vậy, thật chẳng giống anh chút nào. Vậy hiện tại chính mình cũng đang say, liệu có phải cũng có thể làm một vài chuyện không giống với bản thân ngày thường hay không? +
Giây tiếp theo, Ứng Vũ Sinh đột nhiên nâng lấy sau gáy Từ Nam Tiêu, trực tiếp cúi xuống hôn lên. +
Từ Nam Tiêu ngẩn người, đôi mắt mở to, kinh hãi đến mức men say trong người lập tức bay mất một nửa. Đợi đến khi Ứng Vũ Sinh bắt đầu vục lưỡi luồn vào trong khoang miệng mình, Từ Nam Tiêu mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng lớn, theo phản xạ có điều kiện mà hung hăng cắn mạnh xuống. +
Dù cho phản ứng của Ứng Vũ Sinh đã đủ nhanh, nhưng đầu lưỡi vẫn bị chiếc răng nanh của đối phương cứa rách. Hắn bị Từ Nam Tiêu một tay đẩy mạnh ra, ngã nhào va rầm vào thành vịnh của ghế sofa. +
“Đau đau đau…” Ứng Vũ Sinh nhíu chặt mày, đưa tay xoa xoa sau gáy. +
Sau đó hắn khẽ thè đầu lưỡi ra, vết thương đang rỉ máu, nương theo động tác liếm láp mà vương một vệt đỏ nơi khóe môi. Làn da trắng sứ tương phản với vệt máu đỏ tươi, thoạt nhìn hệt như một loài quái vật biển đáng sợ bước ra từ trong truyền thuyết. +
Hắn ngửa mặt lên nhìn Từ Nam Tiêu, đôi mắt sau lớp tròng kính cố tình bày ra vẻ ấm ức nhưng lại đong đầy ý cười: “Đau quá đi mất, Nam Tiêu.” +
Từ Nam Tiêu ra sức lau mạnh miệng, gần như kinh hoàng mà hỏi lớn: “Anh làm cái trò gì đấy?! Anh uống đến mức ngu người rồi à?!!” +
Cái gì vậy chứ. Ứng Vũ Sinh dần dần bình tĩnh trở lại. +
Rõ ràng là đã thích mình đến nhường này rồi, mình thậm chí cũng đã giúp em ấy tuốt nấm qua rồi, thế mà vẫn không thể chấp nhận được việc hôn môi với đàn ông, đám trai thẳng đúng là kỳ quặc thật sự. +
Phản ứng của Từ Nam Tiêu còn dữ dội hơn nhiều so với những gì Ứng Vũ Sinh tưởng tượng, anh không giống như vừa bị Ứng Vũ Sinh hôn, mà trông giống như vừa bị chó dại cắn thì đúng hơn. Biểu cảm trên mặt anh vặn vẹo như một tờ báo bị vò nát, đôi mắt trợn trừng thật lớn, nhưng đồng tử lại đang kịch liệt co rút. +
Gò má vừa mới lúc nãy còn đỏ hồng vì men say, giờ phút này sắc hồng đã bay biến sạch sành sanh, chỉ còn trơ lại một màu trắng bệch thảm hại, hòa lẫn giữa sự chấn động và cảm giác buồn nôn. +
Ứng Vũ Sinh thầm nghĩ, xem ra là mình đã phán đoán sai, hiện tại vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để chinh phục Từ Nam Tiêu. Mặc dù anh đã toàn tâm toàn ý tin tưởng và ỷ lại vào hắn, nhưng việc chấp nhận một người đàn ông vẫn cần phải có quá trình tuần tự từng bước một. +
Cách xử lý tốt nhất lúc này là nương theo sự kinh hoàng của Từ Nam Tiêu mà nói với anh rằng bản thân mình đã uống say. Anh sẽ tin thôi, anh sẽ lập tức thuyết phục bản thân chấp nhận lời giải thích này, và rồi hai người bọn họ có thể quay trở lại quỹ đạo an toàn, bình thường như trước. +
… +
Thế nhưng. +
Tôi chắc chắn là tôi không muốn làm thế. +
Máu trong người đang sôi sục, lần đầu tiên trong suốt 29 năm cuộc đời của Ứng Vũ Sinh, lý trí hoàn toàn bị bóc tách ra khỏi đại não của hắn. +
Hắn đã chịu đựng đủ cái trò chơi ngầm hiểu đầy ăn ý kiểu “một người chậm chạp, một người kiềm chế” này với đối phương rồi. Hắn không muốn tiếp tục đóng vai vị “nhà đầu tư” và người “bạn” luôn chừa lại cho mình một đường lui nữa. +
Chẳng phải cảm thấy buồn nôn sao? Vậy thì hắn càng muốn xé toạc lớp ngụy trang ấm áp tình nghĩa này ra, ép Từ Nam Tiêu phải trực diện đối mặt với ham muốn của hắn, dẫu cho nó có khiến đối phương khó chịu đến nhường nào đi chăng nữa. +
Hãy nhìn cho kỹ vào, tôi sẽ từng bước từng bước một ép em đến mức lui không thể lui ra sao. +
Ứng Vũ Sinh một tay kẹp chặt lấy cằm của Từ Nam Tiêu, lần thứ hai cúi xuống hôn mãnh liệt lên. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Ứng Vũ Sinh: Haizz, người anh em tốt bị bệnh rồi, cứ hễ hôn môi một cái là lại gào thét khóc lóc om sòm. Nhưng mà không sao cả, trên mạng bảo rồi, chỉ cần chọc vào mông một phát là chữa khỏi ngay ấy mà. +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


