Chương 36: Trao đổi ngang giá (7)

Cái gì? +
Tạ Đồng Đồng giật mình hoảng sợ khi nghe thấy tin này. +
Ngô Á Hi chết rồi? +
Ngô Á Hi chết từ khi nào? +
Cô ấy… cô ấy chết vì cái gì? +
– Cô… cô ấy? +
Giọng nói của Tạ Đồng Đồng run rẩy. +
– Sao cô ấy lại… +
Dự cảm chẳng lành đã thành sự thật, và một dự cảm chẳng lành khác còn mãnh liệt hơn ập đến như sóng thần. +
Cái chết của Ngô Á Hi có liên quan đến điều gì? +
Liệu có liên quan đến cô không? +
– Chúng ta cứ thẳng thắn nói chuyện với nhau đi. +
Viên cảnh sát kia nhìn cô, vẻ mặt khó đoán. +
– Bạn cùng phòng của cô bị sát hại, mà tối hôm qua, cô tình cờ lại không về, còn ở lại phòng làm việc. Cô có thể cho biết lý do không? +
– Tôi, tôi không về chỗ ở là vì… +
Tạ Đồng Đồng vò nát vạt áo. +
Ngày hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. +
Chuyện sáp thơm thuộc về mặt mê tín dị đoan, nói với các chú cảnh sát thì hơi quá đà. Còn chuyện quan trọng hơn hẳn là… +
Tạ Đồng Đồng nói: +
– Tối hôm kia lúc về nhà, tôi gặp một người đàn ông trung niên ở hành lang. Tôi gặp ông ta nhiều lần rồi, ngay dưới lầu khu dân cư của chúng tôi. An ninh khu dân cư không được tốt lắm, ai cũng có thể vào được, nên tôi cũng không cảnh giác quá mức, chỉ thấy người này rất kỳ lạ. +
Cảnh sát vừa ghi chép vừa đánh dấu, Tạ Đồng Đồng khai hết sự thật: +
– Nhưng tối hôm đó, ông ta đột nhiên… đột nhiên đứng trước cửa phòng chúng tôi. Ông ta cứ đứng đó, không nói năng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy rất đáng sợ, giống như ông ta sắp lôi tôi đi ngay lập tức vậy… May mà lúc đó bạn trai của cô ấy ra giúp tôi. +
– Bạn trai? +
Cảnh sát chợt ngẩng đầu lên. +
– Sao, sao vậy ạ? +
Tạ Đồng Đồng ngơ ngác không hiểu gì. +
Cảnh sát hỏi dồn dập: +
– Bạn cùng phòng của cô có bạn trai à? Anh ta tên gì? Có đặc điểm ngoại hình gì không? +
– Có… có ạ. +
Tạ Đồng Đồng cảm thấy hơi kỳ lạ. +
Lẽ nào Kha Dương có vấn đề gì sao? +
Cô thành thật khai báo: +
– Anh ấy tên là Kha Dương, dáng người rất cao, khoảng, khoảng trên 1m80? Tóc hơi dài, ít nói, trông rất lạnh lùng. +
– Mấy ngày nay anh ấy luôn ở trong phòng thuê của tôi, ở cùng với bạn cùng phòng của tôi. +
Cảnh sát hỏi tiếp: +
– Cô gặp anh ta nhiều lần không? Còn biết gì khác nữa không? +
– Không nhiều, tôi không hiểu rõ lắm. +
Tạ Đồng Đồng lắc đầu với vẻ khó hiểu. +
– Hai ba ngày trước tôi mới gặp anh ấy lần đầu tiên thôi. +
– Được, tôi rõ rồi. +
Cảnh sát ghi chép. +
– Mấy ngày nay cô không được về đó, đợi đến khi có thể về thu dọn đồ đạc, chúng tôi sẽ thông báo cho cô. Cô cần lấy giấy tờ hay vật dụng gì thì chúng tôi có thể giúp cô lấy. +
Tạ Đồng Đồng gật đầu một cách máy móc: +
– Vâng… vâng ạ. +
Cô cũng không biết nên nói gì, chỉ đành nói lí nhí: +
– Cảm ơn chú. +
… +
Khi trở về phòng làm việc, Tạ Đồng Đồng vẫn còn hơi mất hồn mất vía. +
Hai ngày trước, Ngô Á Hi còn nói chuyện vui vẻ với cô, vậy mà hôm nay đã chết rồi, biến thành một cái xác lạnh lẽo trong miệng cảnh sát. +
Cảnh sát không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho cô, nhưng cô cứ luôn cảm thấy bất an. +
Sự bất an đó không chỉ vì người bên cạnh đột ngột qua đời, mà còn vì gã đàn ông trung niên trông có vẻ âm u đáng sợ kia. +
Nếu vì cô không về phòng thuê mà gã ta tình cờ nhắm vào Ngô Á Hi về muộn, nên chuyển mục tiêu sang cô ấy… +
Vậy thì chẳng phải cô là kẻ giết người sao? +
Tạ Đồng Đồng vừa hối hận vừa đau buồn. Đáng lẽ cô nên nhớ nhắc nhở Ngô Á Hi, bảo cô ấy buổi tối cẩn thận một chút, cùng lắm thì đi cùng Kha Dương về nhà! +
Nghĩ đến đây, đầu của Tạ Đồng Đồng lại bắt đầu đau nhói. +
Cơn đau nửa đầu như muốn xé toạc cô ập đến từng đợt. Cô day day vùng giữa chân mày, bỗng nhớ tới nội dung giao dịch mà mình đã viết trong tiệm cầm đồ ở giấc mơ đêm đó. +
“Không bị gã đàn ông trung niên kia giết chết.” +
…Cái chết của Ngô Á Hi liệu có liên quan đến nó không? +
Khi suy nghĩ bỗng lan đến điểm này, Tạ Đồng Đồng chợt nổi da gà khắp người. +
Cô hít sâu, luồng khí lạnh lẽo từ điều hòa tràn vào phổi, giúp não bộ tỉnh táo hơn đôi chút. +
Đều là mê tín dị đoan, không thể tin chuyện ma quỷ thần thánh được, chắc chắn không thể tin được. +
Tạ Đồng Đồng cố gắng tự thôi miên bản thân, nhưng giấc mơ đêm đó quá rõ ràng, giống như tổ kiến không ngừng lan rộng, khuếch tán trong não bộ, cắm rễ thật sâu. +
Hôm qua… hôm qua cô còn làm gì nữa nhỉ? +
Ngày hôm qua trước khi đi ngủ, khác với mọi ngày là cô đã thắp loại sáp thơm mới mua đó. +
Mà sáp thơm… ban đầu cô nhìn thấy nó từ chỗ Ngô Á Hi. +
Tạ Đồng Đồng vẫn còn nhớ dáng vẻ cảnh giác và bảo vệ khối sáp đó của Ngô Á Hi. +
Còn nữa, những chuyện cô gặp phải gần đây… +
Lưng Tạ Đồng Đồng toát mồ hôi lạnh. +
Lẽ nào, Ngô Á Hi cũng… +
Mình có nhìn thấy tên của Ngô Á Hi trên cuốn sổ màu xanh chàm đó không nhỉ? +
Tạ Đồng Đồng không nhớ rõ, lúc này cô vô cùng hận cái tính bất cẩn của mình. Tại sao lúc đó không nhìn thêm vài lần chứ? +
Nếu, nếu điều cô nghĩ là thật, thì khả năng cao cái chết của Ngô Á Hi có liên quan đến tiệm cầm đồ đó. +
Tạ Đồng Đồng không biết Ngô Á Hi đã thực hiện giao dịch gì, nhưng giờ người nọ đã chết. +
Nếu đây chính là cái giá của giao dịch… +
Chỉ một lát sau, lưng Tạ Đồng Đồng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. +
Vậy thì cô sẽ phải đối mặt với điều gì đây? +
Tạ Đồng Đồng thẫn thờ ngồi trước bàn làm việc, cho đến khi cô bạn bàn bên kéo cô đi ăn cơm ở căn tin. +
Trong khuôn viên căn tin đâu đâu cũng đông nghịt người. Tạ Đồng Đồng mất tập trung giữa cuộc trò chuyện của cô bạn và đàn anh, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. +
Dáng người cao cao, tóc hơi dài. +
Kha Dương? +
Tạ Đồng Đồng sững sờ, nhưng bóng dáng đó nhanh chóng biến mất như một giọt nước hòa vào biển cả, thoáng chốc đã không thấy đâu nữa. +
Cô ăn cơm trong trạng thái lơ đãng, cùng hai người kia cầm khay cơm đi đến chỗ trả khay. +
Trong căn tin quá đông người, đi lại khó tránh khỏi va chạm. Tạ Đồng Đồng vừa định đặt khay lên chỗ thu dọn thì vô tình va phải anh chàng bên cạnh. +
Tạ Đồng Đồng lảo đảo lùi lại một bước, đột nhiên, bên cạnh có một bóng người lao ra. +
Anh chàng kia xin lỗi: +
– Xin lỗ… má ơi! +
Cậu ta bị người kia túm lấy cổ áo. +
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. +
Tạ Đồng Đồng nhìn kỹ lại… khoan đã. +
Người kia không phải là Kha Dương sao? +
Cô chẳng hiểu chuyện gì, nhưng phản xạ cơ thể còn nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức lao tới ngăn lại. +
Kha Dương quay đầu nhìn cô. +
Ánh mắt của hắn ta khiến da đầu Tạ Đồng Đồng bỗng dưng tê rần. Cô kiên trì hỏi: +
– Anh đang làm gì thế? +
Ánh mắt Kha Dương vẫn nhìn thẳng vào cô. +
Tạ Đồng Đồng giải thích: +
– Tôi không sao hết, anh buông tay ra trước đã. +
Chỉ vài giây trôi qua, mà lại như đã rất lâu rồi. +
Kha Dương cuối cùng cũng chậm rãi buông tay. Anh chàng kia rụt cổ nhìn trái nhìn phải, rồi chạy biến đi mất. +
Cô bạn bàn bên có chút nghi hoặc: +
– Đồng Đồng, đây là… +
Tạ Đồng Đồng cười với hai người: +
– Một người bạn tôi quen thôi. Hai người về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. +
– À, vậy… +
Cô bạn kia nhìn Kha Dương, rồi lại nhìn Tạ Đồng Đồng. +
– Bọn tôi đi trước nhé? +
– Đi đi. +
Biểu cảm của Tạ Đồng Đồng có chút miễn cưỡng. +
Cuộc thẩm vấn của cảnh sát vào buổi sáng vẫn chưa biến mất khỏi đầu cô. +
Ngô Á Hi đã chết. +
Kha Dương thật sự không biết gì về chuyện này sao? +
Kẻ này đến tìm cô làm gì? +
Sau khi hai người trong nhóm nghiên cứu rời đi, Tạ Đồng Đồng kéo Kha Dương ra khỏi căn tin. +
– Tìm tôi có việc gì không? +
Sau khi dừng bước, cô liền hỏi thẳng vào vấn đề. +
Kha Dương nhìn cô, không nói một lời. +
Tạ Đồng Đồng hít sâu một hơi, nhìn vào mắt hắn ta, lại hỏi: +
– Sao anh không đi tìm Ngô Á Hi? +
Kha Dương đột nhiên nói: +
– Cô ta chết rồi. +
Hắn ta nói bốn chữ này cực kỳ hời hợt, hời hợt đến mức tim Tạ Đồng Đồng thót lên một cái. +
-…Anh biết? +
Tạ Đồng Đồng há miệng, chỉ thốt ra được hai chữ khô khốc này. +
– Anh, anh biết lúc đó cô ấy thế nào không? +
Kha Dương lạnh lùng nói: +
– Cô ta chết trên giường, bị dao rạch một lớp da thịt, xương cũng bị móc ra. Đệm giường thấm đẫm máu, đã chảy xuống sàn nhà. +
Tạ Đồng Đồng chợt trừng to mắt. +
Chỉ vài câu ngắn gọn đã phác họa cực kỳ rõ nét một hiện trường cái chết khủng bố. +
– Anh…? ! +
Cô hoảng sợ nhìn Kha Dương, trong lòng dậy sóng. +
– Sao anh biết những chuyện này, sao anh biết được?! +
Kha Dương lại lần nữa im lặng. +
Giọng nói của Tạ Đồng Đồng vô thức cao lên: +
– Anh nói đi! Anh nói, anh nói đi chứ! +
Kha Dương vẫn không nói gì. Sau lưng Tạ Đồng Đồng lại toát ra lớp mồ hôi lạnh dày đặc, cô không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, bèn quay đầu bỏ chạy. +
Cho đến khi không nhìn thấy Kha Dương nữa, cô mới dừng bước. +
Tạ Đồng Đồng thở hồng hộc, ôm lấy ngực, một lúc lâu sau mới bình ổn lại hô hấp. +
Bình tĩnh, bình tĩnh lại. +
Tạ Đồng Đồng tự nhủ. +
Mấy ngày nay Kha Dương luôn ở trong phòng của Ngô Á Hi, rất có thể người này là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy hiện trường vụ án. +
Nếu vậy… biết cô ấy chết như thế nào cũng không lạ. +
Chỉ là dáng vẻ lạnh lùng của Kha Dương lại khắc sâu trong tâm trí cô, cô cố gắng tin vào logic đáng tin cậy hơn, nhưng mãi vẫn không quên được ánh mắt của Kha Dương. +
Ánh mắt đó không nói rõ được là đáng sợ ở đâu, nhưng cứ liên tục hiện lên, như hình với bóng, mãi cho đến chập tối, cô vẫn không thể quên được. +
Hơn nữa… không biết tại sao. +
Hôm nay dường như đi đâu cô cũng nhìn thấy những bóng dáng tình nghi là của Kha Dương. Những bóng dáng đó biến mất rất nhanh, nhanh đến mức như thể tất cả chỉ là ảo giác do cô quá nhạy cảm. +
Cô không tìm ra nguyên do, nhưng thời gian vẫn vô tình trôi đi. +
Phòng trọ thì không về được nữa. +
Đàn anh đã cho Tạ Đồng Đồng mượn chiếc giường gấp của mình, bảo cô mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi ở phòng làm việc. +
Đến đêm khuya, khi mọi người trong phòng làm việc đều về hết, Tạ Đồng Đồng mới mở giường ra, đắp chăn, nhắm mắt lại giữa những dãy bàn làm việc ngăn ô. +
Phòng làm việc rất lớn, lúc ban ngày cũng rất đông người, nhưng cứ đến đêm là lại trở nên vô cùng trống trải. +
Tạ Đồng Đồng không ngủ được. +
Cứ đến chỗ không người, những suy nghĩ linh tinh lại kích thích mạnh mẽ từng dây thần kinh trong não bộ. Cô nhắm mắt, dòng suy nghĩ từ gã đàn ông trung niên bay đến tình trạng cái chết của Ngô Á Hi mà Kha Dương đã kể. +
Da thịt bị lột ra, chết trên giường của mình, máu thấm đẫm đệm… +
Trước mắt Tạ Đồng Đồng dường như hiện ra một cảnh tượng vô cùng đẫm máu và đáng sợ, cô rùng mình, cuối cùng không nhịn được mở mắt ra. +
Đối diện cô là một ô cửa kính hướng ra hành lang bên ngoài. +
Sợ buổi sáng có người đi qua nên cô đã kéo rèm lại. Lúc này bên ngoài tấm rèm cửa dày màu xám cũng là một màn đêm đen kịt. +
Tạ Đồng Đồng thở ra một hơi nặng nề. +
Đừng nghĩ nữa. +
Cô tự nói với chính mình. +
Con người cần phải ngủ. +
Ngay khi đang tự ám thị tâm lý cho mình, qua khe hở rèm cửa, cô dường như nhìn thấy một chút ánh sáng yếu ớt lóe lên. +
Thứ gì thế kia? +
Cô giật mình, nhìn thêm lần nữa. +
Là tay nắm cửa của phòng làm việc phía đối diện sao? +
Nhưng điểm sáng đó tròn trịa và lạnh lẽo. Tạ Đồng Đồng nhìn kỹ lại, đột nhiên ngừng thở. +
Cô nhìn thấy một khuôn mặt, một khuôn mặt dán sát vào kính. +
Đôi mắt trên khuôn mặt đó đang nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi lấp lánh những tia sáng nhỏ, sáng quắc một cách quỷ dị trong đêm tối. +
Là anh ta. +
Là anh ta! +
Là Kha Dương! +
Trong nỗi sợ hãi khiến người nghẹt thở, Tạ Đồng Đồng nhớ lại cái giá cô phải trả khi giao dịch ở tiệm cầm đồ. +
“Sẽ có người luôn bám theo ngươi.”! +



Em là con bướm vàng~🧚
Gì zậy bro?
Tự dưng nghĩ đến bản thân cũng bị stalked như thế, tưởng tượng hơi quá trớn nên là phải yêu đời 1 chúttt^v^