Chương 37: Trao đổi ngang giá (8)

Vừa rời khỏi nhà Trịnh Nghiêu, Dương Tri Trừng đã được Đỗ Ngu đưa đến bệnh viện. +
Đỗ Ngu không ném Dương Tri Trừng ở đây rồi rời đi, mà ngồi yên lặng ở một bên chờ y tá băng bó. +
Dương Tri Trừng dùng tay còn lại lướt xem bức ảnh chụp kệ hàng trong điện thoại. Thứ tìm thấy trong thùng rác không có vỏ hộp, chỉ còn lại cục sáp kia. +
Trong ảnh, các loại sáp thơm trên kệ đều được đặt trong hộp. Cậu lướt xem hai cái, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. +
Giọng nói của Đỗ Ngu vang lên: +
– Tôi sẽ đi điều tra một chút. +
Anh ta nhìn màn hình điện thoại, thản nhiên nói: +
– Chút chuyện này, không đến mức phải giấu cậu. +
-…Cảm ơn. +
Dương Tri Trừng gật đầu. +
– Làm phiền anh rồi. +
Bọn họ không quá thân, nhất thời trong phòng bệnh im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng y tá vệ sinh vết thương. +
Một lát sau, động tác xem điện thoại của Đỗ Ngu bỗng khựng lại. +
Anh ta đứng dậy, vội vã đi ra ngoài, vừa đi vừa bắt máy một cuộc điện thoại. +
Có lẽ không nhận ra phòng bệnh cách âm kém, giọng nói của anh ta cứ thế mờ ảo truyền vào từ bên ngoài. +
-…Tôi biết. +
Giọng nói của Đỗ Ngu có chút phiền muộn. +
– Tôi biết mà. +
– Vậy ngài muốn thế nào? +
Anh ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: +
– Đây là chuyện chú nhỏ bảo tôi làm, không phải chú ấy cũng nói với ngài rồi sao! +
Lại trôi qua một khoảng lặng khá dài. +
– Bọn họ không đưa thì biết làm sao đây? Chẳng lẽ tôi phải đi ăn trộm ăn cướp à? +
Khi nói đến câu cuối cùng, giọng của Đỗ Ngu chợt lớn hơn. +
Vài giây sau, cửa phòng bệnh mở ra, anh ta trở về vị trí cũ với vẻ mặt lạnh tanh. +
Vấn đề gia đình sao? +
Dương Tri Trừng chỉ có thể thầm đánh giá. +
Chuyện chú nhỏ bảo anh ta làm… Lẽ nào ám chỉ vụ án mà Tống Ninh Quân bảo anh ta và mình cùng điều tra? +
Nhưng không có cuộc gọi nào khác đến nữa, hai người im lặng mãi cho đến khi băng bó xong, sau đó Đỗ Ngu đưa cậu về trường. +
Đỗ Ngu nói: +
– 7 giờ sáng mai, vẫn ở cổng này. Sẽ ở lại bên đó hơi lâu đấy. +
– Tôi hiểu rồi. +
Dương Tri Trừng gật đầu. +
Lúc này trời chưa tối hẳn, ánh tà dương đổ những chiếc bóng dài chồng chéo lên nhau trong khuôn viên trường. Chân Dương Tri Trừng vẫn truyền đến từng cơn đau nhói, cậu chậm rãi lết về ký túc xá, đóng cửa lại, sau đó mới hít vào một ngụm khí lạnh. +
Hình vẽ trên xương quai xanh lại nhói lên, Tống Quan Nam lặng lẽ xuất hiện phía sau cậu, ẩn nấp trong cái bóng của cậu. +
Dương Tri Trừng vừa đặt túi xuống, Tống Quan Nam đã đột nhiên vươn tay ra túm chặt lấy cổ tay cậu. +
Anh ấy định làm gì thế? +
Dương Tri Trừng ngơ ngác, nhưng rồi lại thấy Tống Quan Nam nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cậu đang đeo. +
Con mắt trên mặt nhẫn tỏa ra ánh sáng kỳ dị. +
Dưới cái nhìn chăm chú của Tống Quan Nam, Dương Tri Trừng dường như còn nhìn thấy tròng mắt đó nhúc nhích một cái. +
Là ảo giác sao? +
Dương Tri Trừng cứ cảm thấy không phải là vậy. +
Vài giây sau, Tống Quan Nam ngẩng đầu lên. Anh nhìn Dương Tri Trừng chằm chằm, không nhúc nhích, cũng chẳng buông tay. +
Dương Tri Trừng cạn lời, chỉ đành ngửa đầu hôn anh một cái. +
Cảm giác chạm vào vẫn lạnh như băng. +
Giống như con người Tống Quan Nam vậy, mà lại dường như rất khác. +
Nhưng sau nụ hôn, tên này cuối cùng cũng buông tay ra, chỉ đứng bên cạnh Dương Tri Trừng với vẻ âm u, không nói một lời nào. +
Mặc kệ anh ấy đi. +
Dương Tri Trừng đã quen rồi, bèn mặc kệ anh. +
Ngày hôm sau, Dương Tri Trừng đến đúng giờ. Vẫn là Đỗ Ngu lái xe, nhưng có chở theo người bắt quỷ hôm qua. +
– Hé lu. +
Người ngồi ghế phụ vẫy tay chào Dương Tri Trừng. +
– Xin tự giới thiệu, tôi tên Đỗ Thịnh Xuân. Anh ta sợ bên đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên kéo tôi đi theo cậu đấy. +
Dương Tri Trừng mỉm cười: +
– Vâng, vậy cảm ơn anh nhiều. +
– Lần này tôi mang theo cả bình nhốt oán hồn rồi đây. +
Đỗ Thịnh Xuân vỗ vỗ chiếc ba lô đặt trên đùi, trông rất vô tư lự. +
– Cứ yên tâm 100%! +
– Vâng. +
Dương Tri Trừng hùa theo vài câu. +
– Hôm qua đúng là rất nguy hiểm. +
Lúc này Đỗ Ngu bỗng xen vào: +
– Thôn Khương Gia rất xa. 9 giờ hơn mới tới nơi, nếu điều tra không thuận lợi thì có thể phải ở lại đó một đêm. +
– Không vấn đề gì. +
Đỗ Thịnh Xuân đồng ý ngay tắp lự. +
– Còn cậu Dương thì sao? +
Dương Tri Trừng gật đầu, nói: +
– Tôi cũng không có ý kiến gì. +
Xe chạy bon bon, từ con đường lớn rộng rãi dần dần rẽ vào con đường đất hẹp ở vùng quê. Thân xe trở nên xóc nảy, Dương Tri Trừng nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng cảm thấy có chút quen thuộc. +
Cậu hỏi: +
– Đây là núi Đông Dương sao? +
Đỗ Ngu nhìn bản đồ dẫn đường một cái, đáp: +
– Ừm, là núi Đông Dương. +
– Ồ. +
Dương Tri Trừng nheo mắt. +
– Quê tôi ở ngay đây luôn. +
Nói là quê cậu, nhưng thực chất là quê của ba mẹ nuôi. Quê của họ nằm ngay dưới chân núi, tại một nơi gọi là thôn Đông Dương. +
Và cậu cũng được ba mẹ nuôi nhận nuôi từ một nơi cách đó khá gần được gọi là Cô Nhi Viện Ngôi Sao. +
Dương Tri Trừng không có ký ức về thời gian ở cô nhi viện. Theo lời ba mẹ nuôi, sau khi được đón về nhà thì cậu ốm một trận nặng, rồi quên sạch mọi chuyện. +
Cậu và ba mẹ đã về thôn Đông Dương rất nhiều lần, nhưng chưa từng đi ngang qua Cô Nhi Viện Ngôi Sao. Ba mẹ không kiêng dè, cũng không có ý định đưa cậu về thăm lại, chỉ coi như chôn vùi tất cả quá khứ vào đoạn ký ức đã biến mất kia. +
– Vậy thì trùng hợp quá. +
Đỗ Thịnh Xuân cười. +
– Thôn Khương Gia ở ngay gần đây, có khi lại gặp người trong thôn của cậu cũng không chừng. +
– Chắc vậy, nhưng tôi không quen biết ai hết. +
Dương Tri Trừng lắc đầu. +
Thôn Đông Dương không nằm trên tuyến đường đi, Đỗ Ngu lái thêm chừng nửa tiếng nữa mới tìm thấy lối vào thôn Khương Gia. +
Đây là một thôn xóm không tính là lớn, nhìn một cái thậm chí có thể trông thấy nhà dân cuối cùng ở cuối thôn. Lác đác một hai người ngồi trước cửa thò đầu ra nhìn về phía này, còn con đường đất chật hẹp thì vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mặt đường lầy lội và những ngọn cỏ úa vàng thưa thớt. +
Xe của Đỗ Ngu không vào được, đành phải đậu ở cổng thôn. Sau khi xuống xe, anh ta cầm điện thoại so sánh một chút, rồi đi thẳng về phía nhà dân ở cuối thôn. +
Đi đến gần, Dương Tri Trừng liền nhìn thấy dải băng cảnh báo giăng trước cửa. +
Dải băng giăng thưa thớt, có cũng như không. Cánh cửa kéo màu xanh đóng chặt, kiên cường làm phòng tuyến cuối cùng, ngăn cản những ai nhòm ngó cảnh tượng bên trong gian nhà chính. +
Vẫn là một viên cảnh sát địa phương đứng ở cửa, Đỗ Ngu bước tới trao đổi với cảnh sát kia một lúc, người nọ liền lấy chìa khóa ra, bắt đầu khó nhọc mở ổ khóa. +
Viên cảnh sát nói: +
– Hiện trường ở ngay trong này. Mọi người ăn nói chú ý một chút nhé, ba mẹ anh ta vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, đừng gọi người ta đến làm gì. +
Người nọ đẩy mạnh một cái. Cánh cửa kéo phát ra tiếng rít chói tai, để lộ gian nhà chính u ám mà Dương Tri Trừng từng thấy trong ảnh. +
Nền nhà gồ ghề lồi lõm, chiếc tủ cũ kỹ kê sát tường, trên tường dán vài tờ áp phích đã phai màu đến mức chẳng còn nhìn rõ hình thù. +
Dù đã từng nhìn thấy qua ảnh, nhưng khi tận mắt chứng kiến hiện trường, da đầu của Dương Tri Trừng vẫn tê rần. +
Ghế mây và ca tráng men được đặt một cách đối xứng hoàn toàn, một sợi dây thừng to thòng xuống từ xà ngang, buông thẳng đúng chính giữa. +
Vào giờ phút này, thôn Khương Gia rất yên tĩnh, đến cả gió cũng chẳng có. Sợi dây thừng đó cứ treo im lìm như vậy, giống như một đường ranh giới chia gian nhà chính thành hai nửa vuông vức. +
Bên trái, bên phải. +
Giống hệt nhau. +
Đỗ Thịnh Xuân tặc lưỡi một tiếng. +
Đỗ Ngu nhìn chằm chằm cảnh tượng trong gian nhà chính, cẩn thận bước vào. Anh ta quay đầu nhìn Dương Tri Trừng: +
– Theo sát tôi, đừng đi một mình. +
Dương Tri Trừng gật đầu, theo anh ta chậm rãi bước vào gian nhà chính. +
Cửa thông từ gian nhà chính ra phía sau đã được bịt kín bằng vải ny lon. Trong nhà chẳng còn lại đồ đạc gì, chỉ có mấy món đồ đặt đối xứng kia chỏng chơ trên mặt đất. +
Dương Tri Trừng ngẩng đầu nhìn sợi dây thừng đang treo im lìm kia. Sợi dây thừng trông xù xì, dường như còn dính chút mô da. +
Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân lộn xộn vang lên từ ngoài cửa. +
– Trời ạ, rốt cuộc chừng nào mới xong đây! +
Giọng nói ồm ồm thô kệch của một người đàn ông trung niên vang lên. +
– Con trai tôi chết rồi mà còn chưa cho chúng tôi chôn cất nó, nó chết rồi cũng chẳng được yên thân nữa! +
Đỗ Ngu nhíu mày, anh ta nhìn Dương Tri Trừng một cái rồi xoay người đi ra ngoài gian nhà chính. +
Dương Tri Trừng hết cách, đành phải theo sau. Vừa ra khỏi cửa, cậu liền nhìn thấy vài người đàn ông và phụ nữ vẻ mặt hằn học đang đứng trên bậc đá ngoài cửa. +
Người đàn ông trung niên đi đầu có nước da ngăm đen, quần áo dính chút bùn đất. Người phụ nữ mặc tạp dề đi phía sau thấy vậy liền bắt đầu lau nước mắt: +
– Sao mà thảm thế này, gặp phải cái sao chổi đó, chết rồi mà ngay cả người cũng không cho mang đi. Bắt nạt chúng tôi không có ăn học, không có chỗ dựa đây mà! +
Vài người đi theo sau hai người họ cũng đầy vẻ căm phẫn. +
– Đúng thế, sao lại dẫn người đến nữa vậy? +
– Nhìn nhìn nhìn, nhìn mãi chưa xong à! +
– Người thôn Khương Gia chúng tôi dễ bắt nạt thế sao! +
Cả đám đua nhau nói nhiều, cảnh sát cũng bó tay, đành phải lên tiếng an ủi. Nhưng lời anh ta nói cũng chẳng có tác dụng gì, mấy người kia càng cãi càng to, thậm chí còn kích động xách cuốc, khoa chân múa tay la hét um trời. +
Những hộ gia đình gần đó thấy hướng này xảy ra cãi vã liền thành thạo đóng chặt cửa nhà mình lại, mắt không thấy tâm không phiền. +
– Làm gì đấy! Làm gì đấy hả! +
Giọng nói của cảnh sát cũng lớn hơn. +
– Chúng tôi đều làm theo quy trình chính quy, điều tra xong xuôi rồi tất nhiên sẽ giao trả cho các người, đừng có giục nữa! +
– Má nó! +
Người đàn ông trung niên nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên hung tợn. +
– Giục cái khỉ khô gì, người chết không phải con trai mày, tất nhiên mày không vội rồi! +
Trong con ngươi ông ta xẹt qua một tia hung ác, tiến lên một bước dài. Dương Tri Trừng theo bản năng muốn né tránh, nhưng từ khóe mắt cậu lại thoáng thấy một bóng người lướt qua con hẻm nhỏ giữa hai ngôi nhà đối diện. +
Bóng người đó lướt qua quá vội vàng, Dương Tri Trừng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy cách ăn mặc của người đó dường như hoàn toàn lạc lõng với thôn Khương Gia này. +
Sau lưng bỗng thổi qua một luồng gió lạnh. +
Luồng gió lạnh đó âm u lạnh lẽo, đột nhiên kích thích sợi dây thần kinh trong đầu Dương Tri Trừng. +
Khi hai chữ “không ổn” xuất hiện trong đầu Dương Tri Trừng thì mọi chuyện đã muộn. +
Tay người đàn ông trung niên kia lệch đi, đột nhiên vượt qua viên cảnh sát đứng ở vị trí đầu tiên, xuyên qua đám đông chuẩn xác đẩy mạnh Dương Tri Trừng một cái vào hẳn trong gian nhà chính! +
Dương Tri Trừng còn chưa kịp đứng vững thì cánh cửa kéo màu xanh đã phát ra một tiếng ma sát chói tai khiến người ta dựng tóc gáy. +
Chỉ trong chớp mắt, con ngươi của Đỗ Ngu co rúc lại, vẻ mặt kinh ngạc của viên cảnh sát kia cùng với khuôn mặt mờ mịt chỉ còn lại sự phẫn nộ của người đàn ông trung niên nọ… +
Tất cả đều bị nhốt ở ngoài cửa. +
Dương Tri Trừng chợt quay đầu lại. +
Trong gian nhà chính tối đen như mực, sợi dây thừng kia vẫn treo lơ lửng trong im lặng. +
Dưới cái nhìn của cậu, dường như nó khẽ đung đưa một cái. +



Sao này hôn cũng ko đủ thì làm gì tiếp dợ(ФωФ)
“E cho n a hay chọn nó “- dịch tiếng lòng của a quỷ nào đó 😆