Chương 38

Tuy cảm thấy hôm nay Hoắc Vô Cữu có vẻ kỳ cục, nhưng Giang Tùy Chu vẫn về An Ẩn Đường. +
Vốn hắn cũng không định ở lại chỗ Cố Trường Quân, mấy hôm nay ở đó chỉ là vì không ngồi dậy nổi. Hôm nay cuối cùng cũng đỡ hơn chút xíu, đương nhiên là phải về địa bàn của mình. +
— Dù phải đối diện với sắc mặt lạnh lẽo của Hoắc Vô Cữu. +
Hắn cũng không biết mình chọc gì Hoắc Vô Cữu hồi nào, nhưng nghĩ lại, người này lúc nắng lúc mưa không đoán nổi, không nên so đo với y. +
Về đến An Ẩn Đường, hắn và Hoắc Vô Cữu vẫn giống như trước, mỗi người một góc không ai làm phiền ai. +
Hắn đang chờ kế hoạch của mình và hai phụ tá được tiến hành. +
Quả nhiên, nghe báo hắn bệnh, trong cung lập tức cho thái y đến kiểm tra, thái y chỉ nói hắn bệnh là bởi vì sức khỏe yếu ớt, tâm trạng căng thẳng, không tìm được nguyên nhân gì cả, hắn uống thuốc mấy ngày vẫn không thấy tiến triển gì. +
Chữa tới chữa lui cũng không được, dần dà, tin tức thái y đưa về bắt đầu thay đổi. +
Thái y báo với Hậu Chủ rằng bệnh của Tĩnh Vương điện hạ khiến cơ thể hắn ngày càng yếu ớt, hiện giờ chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, có lẽ là vì bệnh tới quá đột ngột, tổn thương tận gốc rễ nên khiến thân thể vốn đã không khỏe mạnh của Tĩnh Vương điện hạ càng suy sút hơn nhiều. +
Điều này đối với Hậu Chủ mà nói là một chuyện còn vui hơn tết đến. +
Đương nhiên là vui một mình không bằng vui nhiều mình. Biết chuyện này, hắn ra lệnh cho thái y không cần chữa, nhưng nhất định phải quay lại phủ Tĩnh Vương lần nữa, vờ như vô tình tiết lộ chuyện này cho Tĩnh Vương, nói với Tĩnh Vương rằng e là cái thân thể yếu đuối đó của hắn không còn nhiều thời gian nữa. +
Thái y vâng lời làm theo. +
Vì thế, sáng sớm hôm đó, thái y trong cung đến bắt mạch cho Giang Tùy Chu xong thì bày vẻ mặt muốn nói lại thôi. +
“Làm sao?” Giang Tùy Chu liếc sắc mặt nghiêm túc của hắn, dựa ngồi bên đầu giường, lạnh giọng hỏi. +
Thái y thở dài, ngập ngừng một hồi rồi tiếp tục thở dài, quỳ xuống trước mặt Giang Tùy Chu. +
“Dù thần không muốn nói thẳng ra, nhưng …” Hắn lại thở dài, “Hay là để thần ngừng kê thuốc cho vương gia đi.” +
Giang Tùy Chu hiểu vấn đề. +
Quả nhiên, thái y học hành đường ngay lối thẳng vẫn không thắng nổi mấy chiêu dân dã của Cố Trường Quân. Hẳn là thái y phát hiện không trị được bệnh của hắn nên chạy về báo với Hậu Chủ, nhận lệnh sau này không cần phải chữa trị cho hắn nữa. +
Thế thì bố cáo tìm danh y của hắn cũng sắp sửa có thể dán ra ngoài được rồi. +
Ngay cả đám tử sĩ Từ Độ đang nuôi dưỡng giúp hắn cũng có thể giả thành người hầu để phái đi những nơi xa xôi tìm danh y. +
Nghĩ thế, lòng Giang Tùy Chu vui mừng khôn xiết, hắn vờ ra vẻ mất kiên nhẫn, nhíu mày hỏi: “Sao phải ngừng?” +
Thái y cẩn thận nhìn hắn một cái. +
“Thật sự là …” Thái y lắp bắp không biết nên nói thế nào. +
Giang Tùy Chu nhíu mày: “Bổn vương không thích nghe mấy lời vô nghĩa.” +
Thái y oán thầm trong lòng, biết là ngài không thích nghe rồi, chỉ sợ ngài không chịu nổi mấy lời nói thật ngắn gọn này thôi. +
Thái y cắn răng, cẩn thận đáp: “Thật sự là sức khỏe của vương gia đã quá yếu ớt, bệnh thương đến gốc rễ, không thể chữa được nữa.” +
Giang Tùy Chu giật mình. +
Hử? Thuốc của Cố Trường Quân có tác dụng tốt thế sao? Qua được mắt mấy tên thái y tinh ranh này luôn? +
Hắn chỉ lo nhìn thái y mà không thấy Hoắc Vô Cữu cách đó không xa nghe được nên ngẩng đầu, đang nhíu mày nhìn về phía hắn. +
Thái y lắp bắp nói tiếp: “Vương gia cũng … không nên trị thêm nữa. Có dược liệu gì có thể bồi bổ như tổ yến, nhân sâm thì ngài cứ ăn, có lẽ có thể … có thể …” +
“Có thể cái gì?” Giang Tùy Chu nhíu mày. +
Thái y nuốt nước bọt nói điều Hậu Chủ đã dặn. +
“Có thể sống thêm được vài năm.” +
Vừa dứt lời, căn phòng chìm vào khoảng yên tĩnh chết chóc. +
Thái y quỳ sát xuống đất, không dám nhúc nhích. +
Một lúc lâu sau, hắn nghe được giọng nói hơi run rẩy của Giang Tùy Chu. +
“Cút.” +
Thái y giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. +
Chỉ thấy Giang Tùy Chu trên giường, sắc mặt trắng bệch nhìn từ trên cao xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. +
“Cút ra ngoài.” +
Thái y như vừa nhặt về một cái mạng, vội vàng chạy ra ngoài. +
Trong phòng thoáng chốc chỉ còn Giang Tùy Chu và Hoắc Vô Cữu. +
Chân mày Hoắc Vô Cữu nhíu chặt lại. +
… Thái y đó vừa mới nói cái gì? +
Y nhìn chằm chằm Giang Tùy Chu. +
Giang Tùy Chu ngồi trên giường đưa tay xoa trán như đang kiềm chế cảm xúc gì đó, đôi môi mím chặt, khóe miệng như đang run rẩy. +
Chỉ mới ở lại chỗ Cố Trường Quân vài ngày mà hắn đã … 1
Bàn tay đặt trên đầu gối của Hoắc Vô Cữu nắm chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên. +
Y đã không còn muốn oán trách hành vi phóng đãng của Giang Tùy Chu nữa rồi. +
Bây giờ y vừa muốn chính tay đâm chết Cố Trường Quân, vừa hận bản thân mình thân tàn vô dụng, hận không thể lật khắp thiên hạ để tìm ra danh y có thể chữa bệnh cho hắn. +
Y nhìn chằm chằm tay mình. +
Y bỗng muốn chủ động liên lạc với Kỷ Hoằng Thừa, mạo hiểm tìm Lâu Việt trước, dùng cái ơn cứu mạng để uy hiếp Lâu Việt, sau đó giết ra ngoài. +
— +
Mạnh Tiềm Sơn chờ hầu ngoài cửa vội vã chạy vào, quỳ cái bộp trước giường Giang Tùy Chu. +
Giang Tùy Chu bị hắn làm giật mình. +
Thật sự không thể trách hắn mất tập trung được, biểu hiện của thái y làm hắn rất kinh ngạc. Hắn và Cố Trường Quân vốn chỉ định lừa gạt nhất thời mà thôi, không ngờ lại có hiệu quả tốt như thế. +
Thậm chí còn khiến thái y cảm thấy hắn không còn nhiều thời gian nữa? +
Giang Tùy Chu muốn cười lắm rồi. +
Lại thấy Mạnh Tiềm Sơn quỳ trước mặt hắn, hai mắt rưng rưng, vừa mở miệng là than thở. +
“Chủ tử!” Sắc mặt bi thảm. +
Giang Tùy Chu bị hắn dọa sợ thật sự, cứ có cảm giác mình đã không còn là người sống nữa mà là một cái bài vị đang được để trên giường. +
“Nuốt vào.” Hắn nhíu mày. +
Mạnh Tiềm Sơn luống cuống lau nước mắt, nước mắt càng lau càng rớt nhiều, không ngừng được. +
“Chủ tử, chắc chắn sẽ có danh y có thể chữa được cho ngài!” Hắn vừa khóc vừa nói: “Nếu ngài có chuyện gì thì nô tài cũng không sống nữa, xuống dưới đó, nô tài lại tiếp tục hầu hạ ngài …” +
“Được rồi, được rồi.” +
Giang Tùy Chu đau đầu. +
“Đi đi, lát nữa ngươi ra ngoài tìm người đi dán bố cáo cho bổn vương, rồi cho người tản ra các quận huyện xung quanh tìm danh y.” Hắn dặn dò, “Chỉ cần là người biết y thuật, có danh tiếng đều phải dẫn về, nghe rõ chưa?” +
Mạnh Tiềm Sơn gật đầu lia lịa. +
Giang Tùy Chu túm cái khăn tay gần đó vứt lên mặt hắn. +
“Nghe thì đi làm đi, đừng có khóc như ai chết trước mặt bổn vương.” +
Mạnh Tiềm Sơn nức nở gật đầu, lau nước mắt rồi chạy ra ngoài. +
Giang Tùy Chu nhìn bóng lưng hắn mà buồn cười. +
Tuy biết “sắp chết” chỉ là giả thôi, nhưng phản ứng của Mạnh Tiềm Sơn vẫn làm hắn lung lay. +
Hắn thu mắt, vừa hay vô tình liếc thấy Hoắc Vô Cữu. +
Giang Tùy Chu giật mình nhìn sang. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nhíu mày, ánh mắt nặng nề nhìn hắn. +
Trong phòng không còn người ngoài, Giang Tùy Chu bật cười, nói: “Ngươi cũng nghĩ ta sắp chết?” +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày nhìn hắn với vẻ đánh giá. +
Một hồi sau, y đáp: “Không cần để ý. Thái y trong kinh ít gặp bệnh lạ, lời của bọn họ nghe rồi cho qua là được.” +
Giang Tùy Chu ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra Hoắc Vô Cữu đang nghĩ hắn giận quá nên mới thế. +
Hắn đang định giải thích thì thấy Hoắc Vô Cữu đẩy xe lăn về phía hắn, thản nhiên nói: “Tóm lại là sẽ chữa được cho ngươi thôi.” +
Tim Giang Tùy Chu bỗng đập loạn nhịp. +
Không biết có phải là ảo giác của hắn không mà nghe Hoắc Vô Cữu nói cứ như đang khẳng định, như thể đang bảo đảm điều gì với hắn vậy. +
Y lúc này rõ ràng chỉ là một tù nhân mà thôi … +
Giang Tùy Chu cũng không biết trong một khoảng thời gian ngắn như thế, Hoắc Vô Cữu đã ra một quyết định thế nào. +
Y đẩy hết những kế hoạch y đã vạch ra từ trước lên, biến một con đường bằng phẳng, an toàn thành một lối đi lầy lội mọc đầy bụi gai. +
Mà tất cả chỉ là vì sớm ngày xông ra khỏi lồng, đạp hết những kẻ muốn khinh nhục y xuống bùn lầy, đánh tan triều đình Nam Cảnh, tiện thể … tiện thể tìm khắp thiên hạ, tìm cho ra một người có thể cứu cái mạng của Tĩnh Vương điện hạ ốm yếu mà ngốc nghếch này. +
… Chỉ là tiện thể mà thôi. +
Giang Tùy Chu không biết điều này nhưng không hiểu sao lại cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của y. +
Hắn ngẩn ngơ một lát, sau đó mở miệng, nói ra một điều mà ngay cả hắn cũng cảm thấy viển vông. +
“Đương nhiên là ta sẽ khỏi.” Hắn nói. +
“… Ta còn chữa được cho ngươi nữa, tin không?” +
— +
Sau hôm đó, Giang Tùy Chu thanh nhàn dưỡng bệnh trong phủ. +
Bộ dạng của hắn quá mức thản nhiên, không bao lâu đã để Hoắc Vô Cữu nhận ra vấn đề. Thái độ của hắn rõ ràng không giống một người đang bị bệnh nan y, mà giống một thợ săn đang canh giữ gần cái bẫy vừa mới đặt, thoải mái chờ con mồi cắn câu hơn. +
Mà hắn làm như thế, là vì đâu? +
Hoắc Vô Cữu cứ nhớ mãi cái câu hắn đã nói với y hôm đó. +
Hắn nói hắn sẽ chữa cho y, hắn còn hỏi y có tin không. +
Không phải Hoắc Vô Cữu không hiểu ý của hắn, mà là vì, một người xưa nay gan to như y lại không dám nghĩ sâu hơn. +
Sao lại có người vì muốn tìm danh y chữa bệnh cho y mà tự làm hại thân thể mình? +
Cái suy đoán này giống như một con thú nhỏ vừa sổ lồng nhảy nhót lung tung trong đầu y, khiến đầu óc y hoảng hốt, chỉ đành vội vàng nhốt nó lại vào trong lồng, tùy tiện nhét vào trong góc. +
Đây là lần đầu tiên, từ khi y chào đời đến nay, phải làm ra một hành động nhu nhược như thế. +
Phủ Tĩnh Vương yên tĩnh, bình yên, mà Lễ bộ vẫn đang phải chìm trong cơn hỗn loạn khiến ai nấy đều bất an suốt nhiều ngày. +
Hình bộ điều tra Quý Du, tra ra được hắn đã tham ô nhưng không tra được số tiền tham ô đã chảy đi đâu. Thế nên theo luật lệ, mấy hôm nay tất cả các quan viên từng tiếp xúc, tham gia vào việc chuẩn bị Thiên Thu Yến đều bị quan viên Hình bộ đến tận nhà tra xét. +
Những người đang làm quan có mấy ai là sạch sẽ không dính bụi đâu, huống chi vụ án lần này là bệ hạ đích thân điều tra, không ai dám qua loa dông dài. +
Bầy cá bị liên lụy ít nhiều gì cũng đã từng kiếm lợi, vội vàng trốn tránh kiểm tra sợ bị bắt được nhược điểm. +
Phủ Tĩnh Vương cũng không thoát được. +
Tra xét suốt mấy ngày, cuối cùng cũng có người gõ cửa phủ Tĩnh Vương. +
Mọi người trong triều đều biết sức khỏe Tĩnh Vương không tốt, đang dưỡng bệnh ở vương phủ. Cũng có tin đồn rằng lần này Tĩnh Vương bệnh rất nặng, đến nỗi sắp chết tới nơi. +
Viên quan đến tra xét cũng không dám chọc giận Tĩnh Vương, tới phủ hỏi vài câu có lệ rồi cáo từ. +
Dù sao thì Tĩnh Vương điện hạ cũng không thiếu tiền, tham ô làm gì? Dù có tham ô bốn, năm ngàn lượng, bệ hạ nể tình huynh đệ cũng sẽ không trách tội hắn. +
Viên quan nọ thầm định đi cho có mà thôi. +
Không ngờ hôm đó hắn vừa mới ra khỏi An Ẩn Đường trong phủ Tĩnh Vương, đi ngang qua hoa viên thì nghe được một giọng nói cố tình hạ nhỏ, kèm thêm chút tức giận lọt vào tai hắn. +
“Sao lại trách ta? Không phải nên trách vương gia mua nhà ở ngoài nuôi tình nhân hả? Cũng không biết vương gia lấy bạc ở đâu mà lại mua được một tòa “kim ốc” lớn như thế nữa!” +
Viên quan của Hình bộ bỗng dừng bước nhìn sang hướng đó. +
Lập tức thấy trong góc sáng có một công tử mặc hồng y xinh đẹp đang chống eo đứng ở góc tường, thì thầm oán giận với thị nữ bên cạnh mình. +
Tiểu kịch trường của tác giả: +
Giang Tùy Chu: Nhắc đến hiền thê thì phải nhớ tới Trường Quân của chúng ta … +
Hoắc Vô Cữu đen mặt, nghiêm túc tự đẩy xe lăn ra ngoài. +
Giang Tùy Chu: Đi đâu đấy? +
Hoắc Vô Cữu: Giết cẩu hoàng đế, làm hiền thê của ngươi. +
Editor: Chương này ai đọc mà cười là coi chừng tối nay ngủ mơ thấy Hoắc tướng quân hiện ra mài dao trên đầu nằm nhe =)))))))))) +



Hoác hiền thê =)))