Chương 38: Tuyển dụng

Loại con sen hố mèo này thà không có còn hơn!
Để tránh tên đầu đinh tóc xanh nhìn thấy mình thực sự dụ được một con mèo đen tới, ngay khoảnh khắc Kỳ Phong nhìn thấy Caramel, anh đè nén sự kích động trong lòng xuống, nhanh chóng dứt khoát đưa nó về không gian cá nhân của mình. Việc quay lại thế giới thực giữa chừng sẽ khiến người ta mất ý thức một lúc, tạm thời không tính đến. +
Trong không gian cá nhân, ngoại trừ hệ thống có thể nhìn thấy thì người chơi ở trong này được coi là khá an toàn. +
Hai ngày trước Kỳ Phong cũng từng suy nghĩ xem làm thế nào để tìm được Caramel, cuối cùng mới nghĩ ra cách này. +
Caramel bình thường rất yên tĩnh, không ồn ào cũng không quậy phá, nhưng cũng có sở thích và tính khí nhỏ nhen. Cậu ham ăn nhưng lại kén cá chọn canh, thích nhất là thức ăn của con người, nhu cầu đối với hạt cho mèo hay đồ hộp không cao, nhưng lại cực kỳ yêu thích mấy loại đồ ăn vặt như cá khô. Nếu anh không cho ăn đúng giờ, nó sẽ tự mở ngăn kéo, nếu không để trong ngăn kéo, nó có thể tự mở túi zip. Vì cái tội ham ăn này mà nó đã phải vào viện mấy lần, Kỳ Phong tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ, không cho nó ăn nhiều. +
Mỗi lần Kỳ Phong vào game, anh đều sẽ kiểm tra lại đồ ăn vặt trong nhà một lượt, cất hết tất cả vào trong cái tủ bếp mà Caramel không với tới cũng khó mở ra được. +
Sau khi bình tĩnh lại, anh đã nghĩ ra vài phương án. Thật ra tìm mèo nhà mình không khó, cái khó là Caramel có khả năng đã bị người chơi khác mang đi mất, đây là điều anh lo lắng nhất. Trong game Kỳ Phong đã gặp vô số người chơi, có tốt có xấu, có kẻ tính tình quái gở, có kẻ biến thái, loại nào cũng có. Nếu Caramel gặp phải người chơi có sở thích ngược đãi mèo thì anh thực sự sẽ đau lòng chết mất. Suy đi tính lại, cuối cùng anh vẫn nghĩ ra cách dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ nhằm tìm kiếm Caramel, cũng hy vọng Caramel sẽ không tùy tiện tin tưởng người chơi khác. +
Sau khi kế hoạch thành hình, anh đi tìm Lam Mạc, người thường hay mày mò mấy món đồ chơi linh tinh. +
Lam Mạc là một trong những người bạn đáng tin cậy của anh trong game, nhưng chuyện anh muốn tìm mèo thì anh vẫn chưa nói cho đối phương biết. Thứ nhất là không chắc có tìm được Caramel hay không, thứ hai là chuyện mèo vào game nghe qua đã thấy rất hoang đường, thứ ba là anh muốn tạm thời giữ bí mật, không muốn để lộ thân phận của Caramel, bớt một người biết thì Caramel bớt đi một phần nguy hiểm. +
Có điều, tại sao mèo lại được chọn làm người chơi nhỉ? Anh tin rằng lứa người chơi đời đầu chưa từng nghe qua chuyện này. +
Kỳ Phong thành thục đỡ lấy đệm chân sau của Caramel, sau khi vào không gian cá nhân, anh không đặt cậu lên sô pha ngay mà kiểm tra xem cơ thể nó có chỗ nào khó chịu không. Trông nó có vẻ vẫn ổn, lông rất sạch sẽ, có lẽ vừa rồi đi bộ nên đệm thịt hơi bẩn một chút, nhưng không sao, cái này lau đi là được. +
“Caramel, hôm đó anh vào thư phòng đi tắm, có phải nhóc đã chạm vào bảng tên của anh nên mới bị cuốn vào game không?” +
Nhan Ký Vân vẫn còn đang ngạc nhiên vì Kỳ Phong không chút đề phòng cứ thế mang mình vào không gian cá nhân của anh. Cậu quan sát không gian cá nhân của Kỳ Phong, rộng hơn của cậu gấp mấy lần, đủ cho một con mèo chạy parkour ở đây đến mệt lả. Nhưng , cách bài trí ở đây rất đúng với phong cách của Kỳ Phong, vừa đơn giản lại vừa nhàm chán, không có màu sắc gì dư thừa. +
Trọng tâm bây giờ không phải chuyện này, mà là Kỳ Phong lại có thể nghĩ ra cách dùng cá khô để thu hút cậu. Tuy hơi quá đáng nhưng quả thực rất hiệu quả, không có con mèo nào có thể từ chối cá khô chiên giòn, đặc biệt là do chính tay con sen làm, ít nhất là cậu không cưỡng lại được. +
Kỳ Phong kiểm tra Nhan Ký Vân từ đầu đến đuôi một lượt, không phát hiện cậu bị thương, lúc này mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mèo không sao thì lòng anh mới yên ổn lại được. +
Lúc này anh mới ướm thử Caramel đang ôm trên tay, lúc đỡ lấy cậu còn sờ sờ thịt bụng của cậu: “Sao anh có cảm giác nhóc béo lên thế nhỉ?” +
“Không thể nào?” +
“Trong phó bản có người cho nhóc ăn đồ ngon à?” +
“Caramel, sau này vào phó bản đừng tùy tiện ăn đồ của người lạ đưa, lỡ có độc thì làm sao?” +
Nhan Ký Vân: Sờ cái gì mà sờ, cơ bắp trên bụng mà có thể tùy tiện sờ sao? +
Quan trọng là, cậu không có béo, cảm ơn! +
Sau khi Nhan Ký Vân ra khỏi phó bản thật ra ăn uống không được tốt lắm, nhưng ở nhà Lâm Hiệp quả thực cũng không tệ. Nhưng làm sao cậu có thể béo được chứ, không đời nào, mỗi ngày lượng vận động nhiều như vậy. +
Đã gặp nhau trong game rồi, Kỳ Phong tạm thời không có ý định đưa Nhan Ký Vân trở về hiện thực, bây giờ thời gian dành cho anh và Caramel đều không còn nhiều. +
Hai ngày nữa anh phải vào game, mà thời gian vào phó bản tiếp theo của Caramel hình như cũng sắp đến rồi. Trước khi tìm được mèo anh chưa từng cân nhắc đến tình huống khác, nhưng bây giờ buộc phải suy tính sâu xa hơn. +
Anh kiểm tra thanh thông báo, lần trước Caramel ra khỏi phó bản là ba ngày trước, cũng có nghĩa là hai ngày sau nó sẽ lại bị game kéo vào phó bản ghép ngẫu nhiên. Thay vì bị kéo vào ngẫu nhiên, thà để anh chọn cho Caramel phó bản phù hợp nhất, đơn giản nhất còn hơn. Dù sao sau khi anh tranh luận kịch liệt với hệ thống, nó nói thế nào cũng không chịu thả người chơi mèo rời khỏi game. +
Nhan Ký Vân thấy Kỳ Phong sờ nắn khắp người mình, phát hiện cậu không bị thương xong thì ôm cậu ngồi trên sô pha suy tư điều gì đó. +
Bản thân cậu lúc này cũng coi như bình tĩnh lại, cậu dùng móng vuốt cào cào đùi Kỳ Phong. Cậu có những hành vi cố định đối với Kỳ Phong, muốn ăn cá khô sẽ cào đùi anh, đói bụng sẽ vỗ mu bàn tay anh, muốn tắm sẽ đứng trước cửa phòng tắm, muốn đi vệ sinh… à cái này không cần nhắc, tự cậu có thể giải quyết. Kỳ Phong chưa bao giờ huấn luyện Nhan Ký Vân, phần lớn thời gian đều là Nhan Ký Vân huấn luyện Kỳ Phong hiểu ý mình. Dù sao giữa họ cũng có rất nhiều cách giao tiếp, lâu dần, Kỳ Phong thông qua một vài hành động của Nhan Ký Vân là có thể hiểu cậu muốn làm gì, tạm gọi đó là sự ăn ý giữa mèo và con sen của nó. +
Nhan Ký Vân còn thấy rất vui vì Kỳ Phong không chọn bỏ rơi cậu, mà là nghĩ cách tìm kiếm cậu trong game, trong lòng thầm vui vẻ. +
Đang vui vẻ thì nghe thấy Kỳ Phong hỏi hệ thống: “Có thể chọn phó bản tiếp theo cho thú cưng của tôi không?” +
Người chơi không nhìn thấy giao diện game của người chơi khác, cũng không thể giao tiếp với hệ thống của đối phương, Nhan Ký Vân chỉ nghe thấy Kỳ Phong hỏi mấy câu liên quan đến phó bản tiếp theo của cậu. +
Anh ấy muốn chọn phó bản thay mình? +
Nhưng cậu đã chọn xong rồi, cậu chọn một phó bản tân thủ dễ không quá khó. +
Nhan Ký Vân thấy Kỳ Phong bắt đầu tập trung vào giao diện game. Mặc dù cậu không nhìn thấy nhưng anh ấy đang chăm chú nhìn về một hướng nào đó, chắc chắn là đang chọn phó bản cho cậu. +
Hôm nay không phải Kỳ Phong không tranh luận với game về vấn đề mèo không thể sống sót trong phó bản, anh kịch liệt yêu cầu game thả mèo của anh về hiện thực, nhưng hệ thống lần nào cũng đưa ra câu trả lời phủ định, đồng thời cho biết thú cưng của anh có thể sống sót trong game, việc một mình vượt qua hai phó bản khó chính là bằng chứng thuyết phục nhất. Tính logic của hệ thống rất mạnh, bất kể Kỳ Phong hỏi bao nhiêu câu hỏi, nó đều không tiết lộ nửa điểm thông tin về các phó bản mà Caramel đã vượt qua, hoàn toàn không biết Caramel qua ải như thế nào. +
Cơ mà, hôm nay hệ thống trông có vẻ thuận mắt hơn nhiều. +
Âm thanh máy móc trả lời: “Người chơi tài khoản chính có thể chọn phó bản cho người chơi tài khoản phụ, nhưng cấp độ giữa tài khoản chính và tài khoản phụ chênh lệch quá lớn, hiện tại vẫn chưa thể cùng vào phó bản, vui lòng lưu ý.” +
Kỳ Phong thở phào nhẹ nhõm, có thể giúp Caramel chọn phó bản là được rồi. +
Có điều, nhất thời anh không chọn ra được phó bản nào đơn giản hơn, anh muốn thay Caramel cân nhắc mọi phương diện, phải đảm bảo Caramel nhà anh có thể an an toàn toàn đi ra từ trong phó bản, chỉ cần qua thêm ba phó bản nữa là được rồi, sau đó anh sẽ tiếp tục nghĩ cách. +
Hiện tại anh không thể đưa Caramel vào phó bản, nhưng có thể tìm một người chơi đủ tin tưởng đưa nó vào, đợi điểm tích lũy của Caramel từ từ tăng lên, anh có thể đưa nó cùng vào phó bản, không cần làm phiền người khác nữa. +
Mà lúc này Nhan Ký Vân vẫn chưa biết Kỳ Phong đã và đang sắp xếp phó bản tiếp theo cho cậu. +
Kỳ Phong cảm thấy đùi hơi nhột nhột, lúc này mới phát hiện Caramel đang cào đùi mình, một giây hiểu ngay ý của đối phương: “Anh ra ngoài mang cá khô về cho nhóc ngay đây, ở đây đợi nhé đừng đi ra ngoài.” +
Nhan Ký Vân mới không thèm ra ngoài, có ăn có uống có người hầu hạ, không đâu thoải mái bằng ở bên cạnh Kỳ Phong cả. Hơn nữa ở cùng với con sen, cậu mới có cảm giác mình còn sống, thư giãn hơn bất cứ lúc nào. +
Kỳ Phong ra ngoài một lát rồi mang một đĩa cá khô vào, nhưng chỉ chia cho Nhan Ký Vân năm con, anh đổ cơm mèo tự làm hôm nay vào một cái bát. +
“Nhóc vẫn nên ăn cơm đi, ăn cá khô nhiều quá cũng không tốt.” +
Nhan Ký Vân: “…” Năm con thì năm con, có còn hơn không. +
Cậu nhảy xuống khỏi chiếc sô pha cứng ngắc trong không gian cá nhân của Kỳ Phong, cúi đầu gặm cá khô trong đĩa, càng ăn càng cảm động, hy vọng phó bản sau có thể gặp được NPC biết chiên cá khô. +
Trong lúc Nhan Ký Vân ăn cơm, Kỳ Phong lại rời khỏi không gian cá nhân, Lam Mạc vẫn đang đợi bên ngoài. +
Lam Mạc nhìn cái giỏ rỗng tuếch không còn con cá khô nào, hỏi anh: “Anh Phong, anh cứ đi ra đi vào không gian cá nhân làm cái gì thế? Cái sạp này còn bày nữa không?” +
Kỳ Phong nói: “Không bày nữa, nhưng cái sạp này giữ lại, sau này còn dùng, cậu giúp tôi thu vào không gian cá nhân của cậu trước đi.” +
Mèo nhà anh lần sau ra khỏi phó bản có thể lại không tìm thấy, nếu không đón được mèo ở cửa phó bản, lần sau anh có thể tiếp tục dùng cách này để dụ nó về. +
Lam Mạc không cảm thấy có vấn đề gì: “Được.” +
Hệ thống ngoại trừ không cung cấp thức ăn, thì các công cụ và nguyên liệu khác đều có thể dùng điểm tích lũy đổi trong cửa hàng. +
Kỳ Phong đột nhiên nghiêm túc nhìn Lam Mạc: “Đúng rồi, tôi còn chút chuyện muốn thương lượng với cậu.” +
Đột nhiên bị anh Phong nhìn chằm chằm, Lam Mạc có cảm giác như bị lãnh đạo nhìn thấu hồng trần: “Anh Phong, anh đừng nhìn em như thế, vừa nãy em không có thầm mắng anh đâu nhé, được rồi, em chỉ nói một câu thôi.” +
Kỳ Phong đúng là có bản lĩnh này, anh có thể thông qua các phương thức để nhìn thấu người khác. Lam Mạc sợ nhất là bị anh dùng vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc nhìn mình, trong lòng sợ hãi không rõ lý do. +
Kỳ Phong: “Không phải nói chuyện này, tôi muốn nhờ cậu nghe ngóng giúp xem công hội nào có thông tin về phó bản tân thủ đầy đủ nhất, cả bản đơn giản và bản khó khăn đều cần.” +
Lam Mạc nhất thời khựng lại: “Chúng ta đâu có người mới, anh cần cái này làm gì?” +
Kỳ Phong im lặng một chút: “Đợi lấy được thông tin tôi sẽ nói với cậu sau.” +
Lam Mạc không hỏi thêm nữa, trong số mấy người chơi quen biết bọn họ thì Kỳ Phong là người bí ẩn nhất. Mỗi lần ra khỏi phó bản đến phần thưởng cũng chẳng thèm xem kỹ, trực tiếp offline về nhà. Thái độ mấy ngày nay lại còn khác thường, đầu tiên là bày cái sạp nhỏ ra như chơi trò điệp viên, giờ lại muốn hỏi thông tin phó bản tân thủ, rất kỳ lạ, giống như đang âm mưu chuyện gì đó. +
Lam Mạc: “Vậy bây giờ em đi hỏi bạn bè giúp anh? Em cũng lâu rồi không tìm hiểu về bản tân thủ.” +
Thông tin về phó bản cao cấp bọn họ thường xuyên nghe ngóng, nhưng phó bản tân thủ đã cách bọn họ rất xa, người chơi tiếp xúc cũng không cùng một lứa, đột nhiên muốn tìm thì vẫn phải nhờ người giúp. +
Kỳ Phong cuối cùng vẫn quyết định đi cùng Lam Mạc. +
Đợi lúc anh nghe ngóng xong quay về, Nhan Ký Vân đã hòa làm một thể hoàn hảo với cái chăn lụa màu đen của anh. +
Kỳ Phong thầm nghĩ: Có lẽ đã đến lúc nên đổi màu sắc trong không gian cá nhân rồi, nếu không đi bộ thôi cũng có khả năng dẫm phải Caramel. +
Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng động Kỳ Phong trở về, cậu hé mắt ra một khe hở, đợi Kỳ Phong cũng nằm xuống xong, cậu lại tiếp tục nhắm mắt. +
Nhan Ký Vân đã chọn xong phó bản tiếp theo cho mình, bất kể Kỳ Phong chọn cho cậu phó bản gì cũng vô dụng, cậu có suy nghĩ của riêng mình, bởi vì người cuối cùng vào phó bản là bản thân cậu. Cậu đã tính toán xong cả rồi, ngày mai nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày kia bắt đầu làm việc. +
Bây giờ Kỳ Phong đã giải quyết hoàn hảo vấn đề khó gặp nhau trong game của bọn họ, hiện tại chỉ cần đối phương có cứ điểm, cậu có thể nương theo cứ điểm mà đến tìm người, hơn nữa còn không khiến đối phương nghi ngờ thân phận của mình. +
Nói đi cũng phải nói lại, độ thân mật của hai người hiện tại là 0, không xem được thông tin phó bản của nhau, Kỳ Phong tự nhiên sẽ không nghi ngờ việc cậu có thể biến thành người kiếm điểm tích lũy trong phó bản. Cho dù biết điểm tích lũy thì sao chứ, Kỳ Phong hẳn sẽ liên tưởng đến phòng livestream, có thể che giấu hoàn hảo việc cậu có thể biến thành người. +
Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, Nhan Ký Vân lại bình yên chìm vào giấc ngủ, một đêm ngon giấc. +
Ngày đếm ngược thứ hai trước khi vào phó bản, Nhan Ký Vân vẫn ở trong không gian cá nhân của Kỳ Phong. Buổi sáng Kỳ Phong ra ngoài, hình như là tiếp tục nghe ngóng tin tức phó bản tân thủ cho cậu. +
Nhan Ký Vân cảm thấy anh chạy đôn chạy đáo cũng rất mệt, nhưng cậu lại không thể biến thành người gọi anh về, bảo anh đừng tốn công vô ích, thậm chí không thể để lộ nửa điểm manh mối. +
Thật ra như vậy cũng không sao, đợi cậu vào phó bản một lần, Kỳ Phong sẽ biết chân tướng sự việc, mèo của anh vào phó bản không phải chuyện anh có thể chi phối, chỉ có mèo tự mình lựa chọn phó bản muốn đi! +
Buổi chiều, Kỳ Phong mang về một đống tài liệu, anh thu thập được những tài liệu phó bản khá phù hợp với Nhan Ký Vân. +
[Phó bản suy luận] Gạch bỏ; +
[Phó bản trốn thoát] Gạch bỏ; +
[Phó bản linh dị] Gạch bỏ; +
[Phó bản mạt thế] Gạch bỏ; +
[Phó bản huyền nghi] Gạch bỏ; +
[Phó bản tình cảm] Gạch bỏ. +
Anh cảm thấy chọn phó bản cho mèo thực sự quá khó, không có cái nào phù hợp với Caramel cả, những cái này toàn là trò chơi nhắm vào người chơi là con người, sao có thể phù hợp với mèo chứ? +
Caramel chắc là do cơ duyên xảo hợp mới qua được hai phó bản dễ, theo tính toán này, nó còn một phó bản dễ và hai phó bản khó chưa qua, bây giờ quan trọng nhất là phải chốt được một bản dễ trong số đó trước. +
“Hay là chọn cái này? Anh sẽ bỏ điểm tích lũy tìm một người đáng tin đưa nhóc vào, đảm bảo vạn vô nhất thất.” +
“Caramel, nhóc thấy thế nào, có chấp nhận người khác đưa nhóc vào phó bản không?” +
“Tìm người đưa nhóc vào thì chắc chắn không giấu được thân phận của nhóc, nhưng để nhóc tự vào anh lại không yên tâm.” +
Kỳ Phong phát hiện mình đột nhiên mắc chứng khó lựa chọn, trước ngày hôm nay anh còn cảm thấy phó bản dễ là thực sự dễ, sao bây giờ cái nào cũng khó thế này? Anh không chọn được cái nào cả, không biết bắt đầu từ đâu! +
Nhan Ký Vân nhìn anh lựa tới lựa lui trong đống tài liệu phó bản dễ, cậu nằm bò trên bàn trà chán nản lắc lắc cái đuôi dài, chóp đuôi quét qua tài liệu, lại bị Kỳ Phong giữ chặt lấy chóp đuôi. Nhan Ký Vân dùng chút sức rút đuôi ra khỏi tay anh, cậu tiếp tục dùng đuôi gạt tài liệu phó bản khó ra, Kỳ Phong lại tiếp tục giữ đuôi nó. +
“Ngoan, đừng động đậy.” +
Nhan Ký Vân chỉ muốn nói cho anh biết là không cần xem tài liệu phó bản khó đâu, bởi vì cậu vừa qua xong hai bản khó rồi, chỉ còn lại ba phó bản dễ thôi. +
Haizz, cái đồ con sen hố mèo này, đừng chọn nữa, buông xuôi đi. +
Cuối cùng vẫn quyết định thôi kệ, con sen vui là được. +
Kỳ Phong đâu biết mèo nhà mình thực ra đã chọn xong phó bản sắp tới từ lâu, ngay cả thông tin quan trọng cũng đã mua xong rồi. +
Sau khi tự mình chốt xong phó bản Caramel sẽ đi, anh lại đi ra ngoài một chuyến. +
Lúc này, cách thời gian Nhan Ký Vân vào phó bản còn lại một ngày. +
Kỳ Phong và Lam Mạc gặp nhau trong một quán rượu nhỏ tương đối yên tĩnh, ngồi cạnh Lam Mạc là một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ công nhân, tướng mạo thanh tú, giữa lông mày mang theo ý cười, thấy hai người đi tới liền lễ phép đứng dậy mỉm cười chào hỏi. +
Lam Mạc nói: “Anh Phong, đây là Thu Hỉ, cậu ấy vừa qua hai phó bản đơn giản và một phó bản khó, là đàn em khóa dưới của em ở thế giới thực, hai hôm trước tình cờ gặp ở khu người mới. Có điều, cậu ấy không nói được.” +
Kỳ Phong đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn, tạo áp lực cho đối phương: “Cậu vào game bằng cách nào?” +
Thanh niên làm một động tác thủ ngữ, sau đó nghĩ đến việc họ không hiểu, bèn lấy bút và giấy ra, viết xuống sự việc mình làm trước khi vào game. +
Nét chữ nết người. +
Cậu ta trông có vẻ tương đối thư sinh, nhưng chữ viết lại không gò bó, có vài phần phóng khoáng. +
Thu Hỉ: [Tôi là trẻ mồ côi, vừa học xong đại học, vốn dĩ đang tìm việc làm, nửa tháng trước đột nhiên bị kéo vào phó bản.] +
Từ gương mặt xấu hổ của đối phương, Kỳ Phong có thể nhìn ra cậu ta là một người câm, chắc hẳn đã gặp không ít trắc trở, khí chất như vậy cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn chọn người của troc chơi. +
Điểm tích lũy trong game có thể đổi thành tiền mặt, một người câm vừa tốt nghiệp đại học, lại là trẻ mồ côi, có khả năng sẽ rất thiếu tiền. +
Kỳ Phong lại hỏi thêm vài câu, anh thông qua việc quan sát biểu cảm khuôn mặt đối phương, đối phương không có ánh mắt lảng tránh, cũng không có động tác thừa, chỉ là hơi căng thẳng, giống như đang phỏng vấn xin việc vậy. +
Lam Mạc cũng nhận ra sự căng thẳng của Thu Hỉ: “Anh, chúng ta đừng nghiêm túc quá, Thu Hỉ, anh gọi cho cậu ly nước ép nhé, cậu muốn uống gì?” +
Thu Hỉ quả thực rất căng thẳng, cậu ta cảm thấy trước mặt người đàn ông mạnh mẽ này, mọi cảm xúc của mình đều không chỗ che giấu. +
Thu Hỉ lắc đầu biểu thị không cần, nhưng Lam Mạc vẫn gọi đồ uống cho cả ba người. +
Kỳ Phong lại nói: “Không cần căng thẳng, cậu cũng bắt đầu vào phó bản tầm chiều mai đúng không?” +
Thu Hỉ gật đầu. +
Kỳ Phong: “Tôi có một người bạn, khá đặc biệt, đến lúc đó có thể cần cậu chiếu cố một chút trong phó bản. Lam Mạc nói với tôi phó bản tiếp theo cậu chọn là cái này, đúng không?” +
Thu Hỉ lại gật đầu. +
Kỳ Phong: “Vậy tôi không có vấn đề gì nữa, phó bản tôi chọn cho bạn tôi cũng là cái này, nhưng nó có rất nhiều tính không xác định, tôi hy vọng cậu có thể thuận lợi đưa cậu ấy ra ngoài.” +
Lam Mạc thầm lẩm bẩm trong lòng: Chẳng lẽ là bạn gái anh Phong mới quen cũng vào phó bản? Nhìn mấy ngày nay anh ấy lo lắng đến mức mặt mày cứ căng ra, quầng thâm mắt cũng xuất hiện rồi kìa. +
Thu Hỉ viết lên giấy: [Tuy khả năng của tôi có hạn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.] +
Kỳ Phong hỏi cậu ta: “Thể lực của cậu thế nào?” +
Thu Hỉ sững người: [Hồi cấp ba từng giành giải nhất chạy ba nghìn mét, đại học từng giành giải nhì năm nghìn mét.] +
Kỳ Phong: “Bình thường có làm thêm không?” +
Thu Hỉ: [Giao đồ ăn, chạy việc vặt, đóng giả thú nhồi bông, đều làm cả.] +
Kỳ Phong: “Toàn là mấy công việc rất vất vả.” +
Thu Hỉ lắc đầu, mỉm cười viết xuống: [Không vất vả, cũng ổn, kiếm được tiền.] +
Kỳ Phong hỏi cậu: “Cậu có gì muốn hỏi tôi không?” +
Thu Hỉ nghĩ một chút rồi mỉm cười lắc đầu. +
Kỳ Phong suy nghĩ một lát: “Có thể tôi vẫn cần gặp thêm người khác nữa, nếu muốn hợp tác với cậu, liên lạc thế nào?” +
Lam Mạc nói: “Em kết bạn với cậu ấy rồi, chúng ta quay về có thể liên lạc.” Hắn biết Kỳ Phong xưa nay khá coi trọng sự riêng tư của mình nên cũng không bảo anh kết bạn, Lam Mạc thì sao cũng được, hắn là kiểu người quảng giao. +
Người chơi vào game, mỗi người ít nhiều đều có chút bí mật, rất nhiều người sau khi về hiện thực vẫn sẽ liên lạc, nhưng có những người lại sẽ không liên lạc nữa, game và hiện thực phân chia rất rõ ràng, không khéo, Kỳ Phong chính là loại người sau. +
Sau khi Thu Hỉ đi, Lam Mạc hỏi Kỳ Phong: “Cậu thanh niên này được đấy, lanh lợi lại chịu khó.” +
Kỳ Phong chỉ mặt không cảm xúc gật đầu: “Còn nữa không?” +
Lam Mạc xem giờ: “Phía sau còn hẹn hai người nữa.” +
Kỳ Phong và Lam Mạc cùng nhau lần lượt “phỏng vấn” hai người chơi sau. +
Người chơi thứ hai quá tự phụ về thân thủ của mình, gã cảm thấy Kỳ Phong đã có người muốn gã bảo vệ, nhưng cái giá đưa ra cho gã lại quá thấp, không hài lòng lắm, gã báo lại một con số, cao gấp đôi số tiền Kỳ Phong đưa ra. Cuối cùng, Kỳ Phong lạnh lùng nói cảm ơn với gã, đối phương không hiểu ý anh, vẫn không ngừng khoe khoang chiến tích của mình ở phó bản dễ. +
Người thứ ba thân thủ không tệ, là một quán quân võ thuật, từng liên tiếp giành nhiều giải thưởng quốc gia, về mặt thể năng rất hoàn hảo, nhân phẩm trông có vẻ không có vấn đề, nhưng tính cách quá bộc trực, là một người thuộc kiểu năng nổ hoạt bát, Kỳ Phong lo lắng sau khi vào phó bản anh ta sẽ giao lưu với đủ loại người chơi, không thích hợp lắm để che giấu sự tồn tại của Caramel. +
Ngón tay Kỳ Phong gõ vào tên của Thu Hỉ: “Chọn cậu ta đi.” +
Lam Mạc gọi Thu Hỉ quay lại. +
Thu Hỉ gặp lại Kỳ Phong lần nữa, cười càng thêm ngại ngùng, gặp mặt liền cúi chào trước, Lam Mạc cảm thấy nếu cậu ta biết nói, câu tiếp theo chắc chắn là “Chào ông chủ”, “Ông chủ, ngài cần tôi làm gì”. +
Kỳ Phong lấy ra một xấp giấy dày từ không gian nhỏ của mình: “Bởi vì người chơi tôi cần cậu dẫn dắt cực kỳ quan trọng, mức độ bảo mật rất cao, chúng ta cần ước pháp tam chương, phiền cậu cung cấp chứng minh thư và thông tin liên quan ở thế giới thực trước. Chỉ cần cậu đưa cậu ấy qua cửa thành công, tôi sẽ trả cho cậu thêm gấp ba lần điểm tích lũy, nếu cậu cần tiền mặt ở hiện thực hay thứ gì khác, tôi cũng sẽ chuyển khoản cho cậu ở thế giới thực. Nhưng nếu sau khi ra ngoài cậu tiết lộ thân phận của cậu ấy cho người khác, hậu quả cậu tự mình cũng nghĩ được rồi đấy, trong này là các điều khoản giao kèo, cần cậu ký tên.” +
Đến Lam Mạc cũng bị sự hào phóng của Kỳ Phong làm cho kinh ngạc, anh thêm gấp ba lần điểm tích lũy trên cơ sở đã đồng ý ban đầu! +
Người anh muốn bảo vệ là nhân vật quan trọng do quốc gia phái tới sao? +
Lại quan trọng đến mức độ này, không phải hắn xót điểm tích lũy thay Kỳ Phong, mà là muốn biết Kỳ Phong vốn dĩ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì lại vì ai mà làm đến bước này. Gấp ba lần điểm tích lũy đấy, tương đương với việc bọn họ giành được hạng nhất một phó bản sơ cấp. +
Thu Hỉ lấy bút và giấy ra hỏi Kỳ Phong: [Có thể trả một nửa điểm tích lũy, một nửa tiền mặt không?] +
Kỳ Phong: “Có thể, cậu để lại tài khoản ở hiện thực, quay về tôi sẽ chuyển cho cậu.” +
Thu Hỉ: [Vậy tôi liên lạc với anh thế nào?] +
Kỳ Phong: “Trên thỏa thuận có viết.” +
Thu Hỉ tuy là một thanh niên đơn thuần nhưng cũng cẩn trọng, có lẽ trước kia từng chịu thiệt thòi. +
Nhưng mà Kỳ Phong không phải loại người đó, chuyện nào ra chuyện nấy, giấy trắng mực đen viết rõ ràng rành mạch. Thu Hỉ nhìn mà cũng cảm thấy ông chủ này thực sự có tâm, về cơ bản có thể tóm tắt thỏa thuận thành hai điểm: Một là kịch liệt yêu cầu cậu bảo vệ tốt đối tượng được bảo vệ; Hai là phải giữ bí mật cho đối tượng được bảo vệ. +
Hai người ký thỏa thuận xong, sau đó Lam Mạc rời đi trước, đã là đối tượng được Kỳ Phong tốn bao tâm tư bảo vệ, vậy thì hắn tự giác rời đi trước. +
Thời gian trôi đến ba giờ chiều. +
Phó bản có thể vào sớm, nhưng không thể vào muộn. +
Kỳ Phong đưa Thu Hỉ đến một căn phòng trống bên trong quán rượu nhỏ, sau đó anh sang phòng bên cạnh vào không gian cá nhân của mình. +
Mà lúc này Nhan Ký Vân đang chuẩn bị đạo cụ vào phó bản, nếu thông tin cậu thu thập được không có vấn đề gì thì đạo cụ cậu chuẩn bị hẳn là đủ dùng, sẽ không giống như phó bản trước đến cuối cùng bị làm cho chật vật thê thảm, suýt chút nữa không thể qua cửa. +
Cậu xác định trước đạo cụ nằm ở ô đạo cụ nào, sau khi vào phó bản có thể mua nhanh chóng. +
Đang định dùng ý niệm rời khỏi không gian cá nhân của Kỳ Phong, Kỳ Phong đột nhiên quay lại. +
Nhan Ký Vân: Khéo thật đấy. +
Kỳ Phong sau khi vào liền ngồi xổm xuống trước mặt cậu nói: “Caramel, anh tìm cho nhóc một người đi phó bản cùng, có thể giữ bí mật về thân phận của nhóc, nhưng bản thân nhóc ở trong phó bản cũng phải lanh lợi hơn, có nguy hiểm thì nhớ trốn đi. Anh không biết phó bản anh chọn cho nhóc có phù hợp hay không nhưng chắc sẽ không bắt buộc phải có điểm tích lũy bảo đảm mới được ra ngoài, chỉ cần nhóc còn sống là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nhớ lời anh nói, nhất định phải ra khỏi phó bản. Nếu người kia không đáng tin, nhóc phải tự mình trốn kỹ, nếu đáng tin, nhóc cứ bám sát cậu ta, có điều, tuyệt đối đừng để người chơi khác phát hiện, hiểu chưa?” +
“Người anh tìm cho nhóc là một người câm, không biết nói chuyện, tuy anh không tin tưởng cậu ta lắm nhưng cũng hết cách rồi.” +
Lòng bàn tay anh gãi gãi dưới cằm Nhan Ký Vân, Nhan Ký Vân thoải mái nghĩ: Trước khi vào phó bản còn nhận được sự quan tâm của con sen, rất là cảm động. +
Chỉ là, cậu sẽ không vào phó bản mà con sen sắp xếp đâu, không ngờ tới chứ gì, lần này cậu có thể tự mình chọn phó bản! +
Kỳ Phong bỏ Nhan Ký Vân vào trong cái ba lô dung tích lớn mua từ cửa hàng, Nhan Ký Vân rất phối hợp chui vào, dù sao cậu cũng có thể tự kéo khóa rời đi bất cứ lúc nào. +
Kỳ Phong mang cậu ra khỏi không gian cá nhân, sau đó đi sang phòng bên cạnh. Thu Hỉ đang ghi nhớ những đạo cụ mà ông chủ Kỳ dặn cậu phải mang theo, nhớ kỹ đạo cụ nằm ở cột nào trong cửa hàng, không hổ là ông chủ, thông tin quan trọng trong phó bản anh đều nghe ngóng được gần hết rồi. Chỉ là mỗi lần vào game đều không thể mua trước, điểm này cực kỳ không thân thiện với người chơi mới, chỉ có ba phút để chọn mua đạo cụ. +
Cậu tưởng mình sẽ đợi được một nhân vật quan trọng cần bảo vệ, kết quả Kỳ Phong mang theo một cái ba lô lớn đi vào. +
Kỳ Phong nói với cậu ta: “Nó là đối tượng cậu phải giúp tôi bảo vệ lần này.” +
Thu Hỉ định đón lấy, nhưng Kỳ Phong không có ý định giao cho cậu. +
Mà lúc này, Nhan Ký Vân ở trong ba lô nghe rõ mồn một, con sen thực sự tìm cho cậu một vệ sĩ câm. +
Thu Hỉ viết xuống: [Cậu ấy là?] +
Kỳ Phong kéo ba lô ra: “Ừ, bây giờ cậu đưa nó vào phó bản đi.” +
Thu Hỉ nhìn thấy bên trong có một con mèo đen mắt xanh biếc đang ngồi xổm, không nhìn kỹ cũng không phát hiện ra trong ba lô có mèo, nó đen thật đấy. +
Kỳ Phong lại kéo ba lô lên: “Nhớ giữ bí mật.” +
Thu Hỉ gật đầu lia lịa, nếu không giữ bí mật, đại lão có thể sẽ làm thịt cậu mất! +
Thấy sắp đến giờ vào phó bản, Kỳ Phong lúc này mới bịn rịn không nỡ giao ba lô cho Thu Hỉ. +
Kỳ Phong lại nhấn mạnh lần nữa: “Lúc vào phó bản có thể bị phân đến các vị trí khác nhau, cậu nhớ nhất định phải tìm được nó, bảo vệ nó thật tốt, sau đó đưa nó ra ngoài.” +
Thu Hỉ đón lấy chiếc ba lô nặng trĩu tựa như quả tạ ngàn cân, gật đầu thật mạnh. +
Kỳ Phong dùng tài khoản chính thay thú cưng nhà mình lập đội với Thu Hỉ, đội trưởng giao cho Thu Hỉ, sau khi lập đội hai người có thể tiến vào cùng một phó bản cùng lúc. +
Nhan Ký Vân nhảy ra khỏi ba lô, trong lúc Kỳ Phong đang bịn rịn không nỡ, cậu chủ động nhấn vào giao diện thao tác của mình để vào phó bản. +
Nhưng cậu lại phát hiện mình không chọn được phó bản! +
Cậu hỏi hệ thống: Tại sao tôi không chọn được phó bản? +
Thanh niên: “Tài khoản phụ của bạn bị tài khoản chính tiếp quản tạm thời, tài khoản chính đã chọn phó bản thay bạn, bạn không cần thao tác nữa.” +
Nhan Ký Vân: … +
Cái game rác rưởi này không nói cho cậu biết tài khoản chính còn có chức năng này hả! +
Giây tiếp theo, Kỳ Phong đang bịn rịn không nỡ đã chọn phó bản thay cậu, ngay sau đó cậu bị dịch chuyển vào khu chuẩn bị phó bản! +
Trước mắt hiện lên dòng chữ lớn “Chào mừng đến với khu chuẩn bị phó bản”. +
[Trốn Tìm (Chế độ Khó), đủ 30 người chơi sẽ mở.] +
[Số lượng người chơi đã đủ, phó bản bị khóa.] +
[3 phút sau, tất cả người chơi sẽ tiến vào phó bản.] +
Khoan đã, không phải con sen chọn cho cậu phó bản dễ sao? Tại sao lại là bản khó nữa? +
Loại con sen hố mèo này thà không có còn hơn! 1



Quan hốt cức này quá tệ:))))