Chương 38: Vầng sáng

Tống Phi Vũ lùi lại một bước. Ở phía bên kia, Ngụy Đa và Sở Đông vừa mới ló đầu ra khỏi sau tủ, hoàn toàn không để ý đến chuyện đang xảy ra bên này. +
Ngụy Đa nói với Sở Đông: “Hay là mình thử tháo chỉ cho một học sinh nữa xem sao?” +
Sở Đông nghe lời gật đầu, cầm kéo lên định cắt. +
Tống Phi Vũ phải cảnh giác với nữ quỷ nhỏ, khóe mắt liếc sang thấy Sở Đông lại định thả thêm một học sinh ra, lập tức quát lớn: “Đừng động vào!” +
Ngụy Đa và Sở Đông sững người, quay đầu lại mới phát hiện trước mặt Tống Phi Vũ có một đứa trẻ đang đứng đó. +
Nữ quỷ nhỏ như nghe thấy động tĩnh bên phía Ngụy Đa, chậm rãi xoay người. +
Con bé vừa quay người sang, cái mũi lại rơi xuống, nó chỉ có thể khóc lóc nhặt lên, vội vàng muốn ấn lại nó lên mặt mình. +
Vì vậy khi Ngụy Đa tò mò chờ con bé ngẩng đầu lên, liền thấy trên gương mặt nó là máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau, những mảnh thịt be bét bị ấn lên mặt một cách lộn xộn, trông càng thêm quái dị. +
Ngụy Đa: “….” +
Nữ quỷ nhỏ: “Anh ơi… mũi của anh đẹp quá… cho em có được không?” +
“Không!” Ngụy Đa gào lên thảm thiết, vừa khóc vừa chạy trốn ra sau lưng Tần Hoan. +
Tần Hoan và Tấn Hải nhìn thấy quỷ nhỏ cũng giật hết cả mình. Nữ quỷ nhỏ khóc lóc quay qua quay lại, muốn tìm một bộ ngũ quan tốt hơn. +
Tống Phi Vũ che mắt Đường Thiếu Không, hét lên với Tần Hoan: “Không cần nghĩ nữa! Giải quyết nó đi!” +
Tống Phi Vũ và Tần Hoan cùng lúc lao lên. Tần Hoan tung một cú đá, sút văng quỷ nhỏ về phía Tống Phi Vũ, còn trong tay Tống Phi Vũ là một chiếc kéo vải dài. Chờ đến khi nữ quỷ nhỏ văng tới trước mặt mình, hắn liền đâm thẳng một nhát vào tim con bé. +
Nữ quỷ nhỏ phát ra tiếng hét thê lương, những con mắt và miệng trên tay nó lăn rơi đầy đất, rồi bị chính thân thể ngã nhào về phía trước của con bé đè nát. +
Con bé chưa chết ngay, nó run rẩy chống đỡ nửa người trên, vươn tay mò mẫm lung tung trên mặt đất, muốn tìm lại con mắt đã làm rơi. +
Thế nhưng con mắt đã bị nghiền nát, con bé vừa khóc vừa vơ vét, cuối cùng chỉ cầm lên được những mảng nhầy nhụa mềm nát. +
Ngụy Đa sức chịu đựng kém đã nôn mửa ở phía sau, Tống Phi Vũ không nhìn nổi nữa, lại đâm thêm một nhát vào tim con bé, chiếc kéo xuyên thẳng qua ngực, ghim chặt nó xuống đất. +
Nữ quỷ nhỏ khóc “a “, không ngừng động đậy chân tay muốn bò dậy, nhưng đã bị ghim chặt, không thể đứng lên nữa. +
Mọi người đứng nhìn một lúc, có thể vì con bé còn nhỏ tuổi, nên dáng vẻ khóc lóc ấy tuy đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương, đặc biệt là tiếng khóc, giống hệt một đứa trẻ. +
Họ không nỡ nhìn tiếp, quyết định rời đi. +
Cả nhóm rời khỏi phòng năng khiếu, ai nấy tâm trạng đều hơi nặng nề. +
Trái lại, Ngụy Đa sau khi nôn xong thì thấy khá hơn, liền an ủi mọi người: “Không không giải được nhiệm vụ, nhưng đàn anh giờ đã có thêm cái túi nhỏ rồi, hơn nữa bọn mình cũng tìm được mười cái huy hiệu, không lỗ.” +
“Không lỗ.” Tống Phi Vũ gật đầu, nếu không đến đây thì họ cũng không kiếm được điểm từ mười cái huy hiệu đó. +
Tống Phi Vũ đưa tay xoa đầu Đường Thiếu Không, định hỏi xem cậu có bị dọa không, nhưng khi hắn cúi xuống thì lại thấy Đường Thiếu Không đang nghiêm túc nhìn về phía trước, vẫn còn đang suy nghĩ. +
Lúc này Đường Thiếu Không vẫn nghĩ về quyển truyện tranh vừa rồi, cảm thấy bọn họ dường như chỉ cách bước phá giải đúng một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa… +
Trang cuối của quyển truyện là cảnh những con búp bê tìm được cô giáo, cô giáo nói sẽ giúp chúng. +
Cô giáo trong truyện trông hiền hòa thân thiện, những con búp bê vây quanh cô, cô dắt tay một bên một đứa, còn ôm thêm một đứa trong vòng tay, cảnh tượng vô cùng ấm áp. +
Khung cảnh tươi sáng như vậy, tại sao cuối cùng lại biến thành cảnh những “học sinh” bị khâu chặt vào mặt bàn? +
Bị khâu vào bàn khiến chúng không thể cử động… đau… không muốn đâm kim… có lẽ điều mà nữ quỷ nhỏ nói không chỉ đơn thuần là không muốn bị khâu vào mặt bàn, mà còn có ý khác… Đường Thiếu Không nghĩ mãi nghĩ mãi, cảm thấy dung lượng não mèo của mình thực sự quá ít, chỉ riêng việc lén nghĩ về Tống Phi Vũ đã chiếm đầy bộ nhớ, muốn nghĩ ra cách qua màn cũng khó. +
Bỗng nhiên, trong đầu Đường Thiếu Không chợt lóe lên một tia sáng. +
“Meo!” Đường Thiếu Không vội giơ móng vuốt cào Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ cúi đầu xuống, chỉ nghe thấy Đường Thiếu Không “meo meo meo” một tràng dài. +
Chuỗi “meo” này hơi phức tạp, đến cả Tống Phi Vũ nghe cũng không hiểu. Nhưng thấy Đường Thiếu Không hai mắt sáng rực, động tác gấp gáp, hắn biết chắc cậu đã nghĩ ra cách vượt ải, liền nói với mọi người: “Chúng ta quay lại phòng học một chút đi.” +
Mọi người lại quay về phòng học. Trong phòng, nữ quỷ nhỏ bị ghim xuống đất vẫn đang khóc lóc không ngừng. +
Đường Thiếu Không bảo Tống Phi Vũ đưa mình đến trước mặt nữ quỷ nhỏ, rồi làm một việc khiến Tống Phi Vũ vô cùng kinh ngạc. Hắn chỉ thấy Đường Thiếu Không bám vào mép túi, cái mông xù lông ngọ nguậy, muốn bò ra khỏi túi. +
Tống Phi Vũ đỡ lấy mông cậu, do dự không biết có nên đặt cậu xuống đất hay không. +
“Cưng à, móng sẽ bị bẩn đấy, em có chắc là muốn xuống không?” +
“Meo!” Đường Thiếu Không kiên quyết kêu một tiếng, Tống Phi Vũ đánh phải thả cậu xuống. +
Đường Thiếu Không đứng trên mặt đất, lông đuôi dựng đứng, run rẩy bước từng bước về phía nữ quỷ nhỏ. +
Nữ quỷ phát hiện ra Đường Thiếu Không, khẽ nghiêng đầu, nói với cậu: “Mèo con, mèo con chơi với em…” +
Con bé vừa cất tiếng, Đường Thiếu Không đã sợ đến mức bật nhảy lùi lại, hai tai cụp sát đầu. +
Thế nhưng Đường Thiếu Không lắc đầu, vẫn bước lên một bước. Không phải cậu không sợ, mà chỉ là cậu cảm thấy từ sau khi biến thành mèo, cậu vẫn luôn “ăn không ngồi rồi”, cậu cũng muốn đóng góp một chút. +
Những người còn lại vây xung quanh, thấy cậu vừa run rẩy vừa tiến lên, chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng. +
Chỉ riêng Tống Phi Vũ không hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ tự hào, phải biết rằng cục cưng nhỏ của hắn lớn lên trong sự chiều chuộng của hắn, bây giờ lại dũng cảm như vậy, khiến hắn có cái cảm giác tự hào của một người cha. +
Cả nhóm nhìn thấy Đường Thiếu Không đến trước mặt nữ quỷ nhỏ, dùng móng vuốt nhỏ chấm vào vũng máu còn chưa khô dưới đất, run rẩy ấn lên mặt con bé. Ấn một cái, hai cái, quệt chỗ này, bôi chỗ kia… Ban đầu mọi người còn chưa hiểu Đường Thiếu Không muốn làm gì, nhưng chỉ sau chốc lát đã nhân ra, Đường Thiếu Không đang vẽ ngũ quan cho nữ quỷ nhỏ. +
Trong lúc Đường Thiếu Không vẽ, nữ quỷ nhỏ đã ngừng khóc, chỉ lặng lẽ ngẩng mặt lên để cậu vẽ. +
Một lát sau, Đường Thiếu Không hạ móng xuống, “meo” một tiếng tuyên bố mình đã vẽ xong. +
Trên mặt quỷ nhỏ, Đường Thiếu Không đã dùng máu để vẽ ra ngũ quan. Tay nghề của cậu chẳng ra gì, lại còn dùng móng mèo để vẽ, nên trông rất đơn giản. +
Vẽ xong, Đường Thiếu Không căng thẳng nhìn, nhưng cô bé quỷ lại không hề có bất kỳ thay đổi nào. +
Sai rồi sao? +
Đường Thiếu Không cứ tưởng mình đã làm sai, muốn tiến lên một bước định thử lại. Nhưng đúng vào lúc này, trên người cô bé quỷ bỗng hiện ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng tan đi, những vệt máu trên mặt con bé đã hoàn toàn biến mất, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn với ngũ quan tinh xảo. +
Cô bé quỷ mỉm cười mãn nguyện với Đường Thiếu Không, trong đôi mắt đen láy ánh lên ý cười. +
Chốc lát sau, trên người cô bé lại xuất hiện từng đốm sáng trắng, chúng như những con đom đóm bay lên, thân thể cô bé cũng theo đó mà hóa thành những điểm sáng, rồi tan biến vào không trung. +
Trên mặt đất chỉ còn lại chiếc kéo cắm chặt xuống nền nhà. +
“Đinh” một tiếng, trên bảng hệ thống trước mắt tất cả mọi người đều hiện lên: [Nhiệm vụ ẩn: “Tâm nguyện của búp bê” hoàn thành] +
Họ hoàn thành rồi sao…? +
Tất cả mọi người một lần nữa nhìn về phía Đường Thiếu Không, chỉ thấy cậu vênh mặt lên đầy đắc ý, cái đuôi lắc qua lắc lại, toàn thân tỏa ra cái khí chất “mau khen tôi đi”. Mọi người đồng loạt vỗ tay, Ngụy Đa nói: “Đàn anh, anh thông minh quá!” +
Đường Thiếu Không “meo” một tiếng, rồi lại “meo meo meo” một tràng dài, ý bảo chuyện này rất chi là đơn giản, cậu chỉ là nhận ra rằng cô giáo kia thật lòng muốn giúp những con búp bê này nên mới dẫn chúng đến phòng năng khiếu để khâu ngũ quan cho chúng. Tuy nhiên thì búp bê sợ đau, giãy giụa không ngừng, cô giáo đành phải khâu chúng vào mặt bàn để chúng không cử động. Câu chuyện này vừa hoang đường lại vừa quái đản, nhưng rất hợp với phong cách của trò chơi này. +
Chuỗi “meo” dài đó không một ai nghe hiểu, ngay cả Tống Phi Vũ cũng chỉ hiểu được mang máng. Những điều này không quan trọng, Tống Phi Vũ một tay bế thốc Đường Thiếu Không lên, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của cậu, khen: “Cục cưng nhỏ nhà ai mà thông minh thế chứ?” +
Đường Thiếu Không: “Meo… Meo!” +
Không phải nhà ai… thôi được rồi, là nhà anh đó! +
Vì đã tìm ra cách qua màn, những người khác cũng không lãng phí, cùng nhau vẽ ngũ quan cho những học sinh còn lại. +
Chỉ trong chốc lát, cả phòng học đã tràn ngập ánh sáng, những đốm sáng bay lượn trong căn phòng đổ nát bẩn thỉu, tụ lại thành một dải sáng như dải ngân hà, lại mang một vẻ đẹp quỷ dị. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đến vậy trong trò chơi này, tất cả đều sững sờ. +
Tống Phi Vũ ôm Đường Thiếu Không trong lòng, hai người cùng chứng kiến cảnh này, rồi họ bỗng nhìn sang nhau, biết rằng đối phương chắc chắn cũng đang nghĩ đến cùng một chuyện. +
Năm đó tốt nghiệp lớp mười hai, ngày họ ở bên nhau, họ cũng đã nhìn thấy dải ngân hà. +
– +
Hết chương 38. +
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau là chương hồi ức, Đường Thiếu Không lâu quá không nói tiếng người rồi, phải cho ẻm nói vài câu, chắc là sẽ khá ngọt. +



Ít ra lần này là HE