Chương 38: Em rất đau

“Anh Viễn, sao hôm nay lại tới đây uống rượu thế này? Em nhớ anh bảo phải ở nhà chăm sóc em trai mà?” +
“Sau này anh sẽ đến thường xuyên, các chú cũng phải đến đều đấy nhé.” Ngụy Viễn chạm ly với người kia, cười một nụ cười có chút phong trần. +
Người kia cười khanh khách: “Chuyện đó là đương nhiên rồi! Đại ca đã tái xuất giang hồ thì tụi em nhất định phải hộ tống tới cùng.” +
Nửa năm không ghé lại quán bar “Dạ Sắc”, khách khứa ở đây đã thay đổi một đợt, nhưng đám bạn nhậu của anh thì vẫn thế. Đặc biệt là sau khi nhận được tin nhắn của anh, chúng nó gào thét đòi anh phải uống bù hết chỗ rượu đã thiếu trong nửa năm qua. +
Anh ngồi trong góc VIP, bị vây quanh bởi một đám người ưa náo nhiệt, mọi chủ đề đều tập trung vào anh. Trước khi gặp Hạ Tri Tùng, đây chính là cuộc sống thường nhật của anh. Ban ngày đi làm, buổi tối uống rượu, uống xong về nhà lăn ra ngủ. Trước đây anh cực kỳ tận hưởng cuộc sống này, sự an nhàn bất biến ấy khiến anh vô cùng tự tại. +
Hiện tại, anh cần quay lại trạng thái đó. Sự yên tĩnh không còn phù hợp với anh nữa. +
“Trông anh Viễn có vẻ không vui lắm nhỉ? Dạ Sắc mới tuyển được một đợt nhân viên mới chất lượng lắm, có cần em sắp xếp cho anh một người không?” Có người đề nghị. +
“Được thôi.” +
Thấy Ngụy Viễn gật đầu, người đó lập tức dẫn đến một người. Ngụy Viễn thấy cậu nhóc phục vụ tên Tiểu Tây kia ngồi thụp xuống, đặt tay lên đùi anh, ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Trông cậu ta còn chưa lớn bằng Hạ Tri Tùng. +
“Cậu đủ tuổi vị thành niên chưa?” Ngụy Viễn không nhịn được mà hỏi. +
Tiểu Tây chớp mắt: “Đương nhiên rồi, em làm nghề này mấy năm rồi đấy. Sao thế, trông em trẻ lắm ạ?” +
“Đưa căn cước công dân đây xem nào, tôi không tin cậu đã trưởng thành.” +
Tiểu Tây tưởng ông chủ lớn này đang muốn chơi trò nhập vai gì đó với mình nên cười xòa bảo không cho xem. Nhưng khi nhận ra Ngụy Viễn thực sự muốn xác nhận tuổi tác của mình, cậu ta liền mất hứng, chạy sang trêu đùa với những người khác. +
Ngụy Viễn xoa xoa mặt, thực ra anh chẳng có tâm trí đâu mà đùa giỡn. Ở đây cũng chẳng có ai để anh có thể dốc bầu tâm sự. Anh chỉ là không muốn ở một mình. +
Uống được nửa buổi, Lâm Sâm mới lếch thếch đi tới. Hai ngày nay y chính thức dọn về sống chung với bạn trai, thời gian bên người yêu còn chẳng đủ, chút thời gian đi uống rượu này là phải tranh thủ lắm mới có được. +
Lâm Sâm nhìn trạng thái của Ngụy Viễn là hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. +
“Cãi nhau với em trai à?” +
Ngụy Viễn cười khổ, tự giễu: “Mày nói đúng, ánh mắt nó nhìn tao đúng là không bình thường.” +
“Nó ra tay với mày rồi?” Lâm Sâm chỉ bằng vài chữ đơn giản đã tóm gọn được sự việc đêm qua. +
Ngụy Viễn gật đầu, không muốn nhắc lại nữa. Cả ngày hôm nay anh đều như người trên mây, giống như bị caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương, vừa lo âu vừa phiền muộn, không thể ngồi yên một khắc nào. Anh không muốn về nhà, không muốn gặp Hạ Tri Tùng, không muốn đối diện với tất thảy mọi chuyện. +
Đêm qua họ không hề cãi nhau. Hạ Tri Tùng thực sự đã muốn giải thích điều gì đó, nhưng anh không muốn nghe, anh một mực xuống phòng khách dưới lầu để ngủ. Hạ Tri Tùng đã đến gõ cửa rất nhiều lần, cuối cùng anh dứt khoát khóa trái cửa lại. Sau đó, anh nghe thấy tiếng nức nở trầm thấp, rồi không biết qua bao lâu, trời sáng, Hạ Tri Tùng nói qua cánh cửa rằng mình đi học đây, lúc đó anh mới hoàn hồn lại. +
Đến giờ phải làm việc rồi. +
“Tao đã bảo từ sớm là ánh mắt nó nhìn mày rất khác rồi, tại mày vô tâm quá thôi, chuyện này chẳng trách ai được.” Lâm Sâm một lời đâm trúng tim đen. +
“Nó là em trai tao.” +
Lâm Sâm nói: “Không phải ruột thịt.” +
“Tao luôn coi nó là em trai, nó chính là em trai tao.” Ngụy Viễn vò đầu bứt tai, “Một đứa trẻ đang yên đang lành, sao lại… Sao tao có thể biến một đứa trẻ tâm lý bình thường thành ra thế này chứ?” +
“Hạ Tri Tùng là người trưởng thành rồi, nó có khả năng tự phán đoán và suy nghĩ. Mày không giỏi giang đến mức có thể tùy tiện thao túng tư tưởng của một đứa trẻ đâu.” Lâm Sâm nhấp một ngụm rượu, “Thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, vốn đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cuộc đời xám xịt của mình rồi, bỗng nhiên có người kéo nó một cái, nó đương nhiên sẽ liều mạng nắm lấy hơi ấm khó khăn mới có được đó. Có trách thì trách mày cứ nhất quyết xen vào chuyện của nó, tự làm tự chịu thôi.” +
“Sao mà không quản cho được? Đứa nhỏ đó có làm gì sai đâu.” Ngụy Viễn thở dài, “Tao không biết nó lại có suy nghĩ đó với tao, tao càng không hiểu nổi tại sao nó lại làm ra chuyện như vậy.” +
“Thích mày là chuyện khó khăn lắm sao?” Lâm Sâm hỏi. +
Từ nhỏ đến lớn, Ngụy Viễn vốn không thiếu người theo đuổi. Trên người anh luôn có một nguồn năng lượng bùng nổ, hướng về phía trước, khác hẳn với những người khác. +
“Nó là em trai tao.” Ngụy Viễn một lần nữa nhấn mạnh. +
Lâm Sâm đảo mắt: “Mày chỉ biết nói mỗi câu này thôi à?” +
“Mẹ tao…” Ngụy Viễn khựng lại, “Dạo này bà ấy đang làm thụ tinh nhân tạo.” +
Lâm Sâm im lặng. +
Ngụy Viễn ngả người ra sofa, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Hôm nay mày đi đón Hạ Tri Tùng giúp tao đi, tao đi trốn một lát, cho tao chút thời gian để suy nghĩ kỹ đã.” +
Lâm Sâm nhìn y hồi lâu, hừ một tiếng, coi như đồng ý. +
Suốt ba ngày liền, Ngụy Viễn không hề về nhà. Lâm Sâm đi đón bạn nhỏ giúp anh ba ngày, đến ngày thứ ba thì y hết chịu nổi, nói gì cũng không đi nữa. Ngụy Viễn trốn tránh thế là đủ rồi, anh đến trường sớm nửa tiếng, ngồi trong xe làm tâm lý rất lâu, còn căng thẳng hơn cả lúc tra điểm thi đại học. +
Tiếng chuông tan học vang lên như tiếng đòi mạng, Ngụy Viễn nhắm mắt lại, cam chịu số phận. +
Bốn ngày không gặp Hạ Tri Tùng, cậu lại gầy đi. Sắc mặt rất tệ, môi trắng bệch, trông như đang đổ bệnh. Ngụy Viễn cúi đầu, nhìn thấy lớp băng gạc quấn trên tay bạn nhỏ. Cậu sợ anh phát hiện, vội kéo tay áo che vết thương đi. +
Sự chú ý của Ngụy Viễn hơi khựng lại, rồi dời lên gương mặt của cậu. +
“Anh, em biết lỗi rồi, anh về đi mà.” Hạ Tri Tùng mếu máo, chẳng màng đến hình tượng nữa, bật khóc ngay tại cổng trường. +
Rất nhiều học sinh quay đầu lại xem kịch hay, Ngụy Viễn cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, anh cởi áo khoác trùm lên đầu bạn nhỏ, kéo cậu đi về phía xe. +
Hạ Tri Tùng khóc suốt dọc đường, không ngừng nói mình sai rồi, cầu xin sự tha thứ. Nhưng Ngụy Viễn càng nghe càng thấy phiền lòng, nửa đoạn đường sau anh buông tay ra, rảo bước nhanh hơn. Chỉ cần bạn nhỏ này khóc là anh lại mủi lòng, bao nhiêu bực bội trước đó đều tan biến sạch sẽ. +
Anh sợ chính bản thân mình như thế này. Anh không nên như vậy. +
Trên đường về, Hạ Tri Tùng không khóc nữa. Có lẽ thấy vẻ mặt Ngụy Viễn quá khó coi nên ngay cả hơi thở cậu cũng giữ rất nhẹ. Ngụy Viễn đưa cậu về biệt thự nhưng không xuống xe, định quay lại khách sạn luôn. Hạ Tri Tùng chắn trước đầu xe, bộ dạng như thể nếu anh muốn đi thì cứ nghiến qua người cậu mà đi. +
“Anh, anh không thể không về nhà, đây là nhà của anh mà.” +
Cửa kính xe đóng chặt, Ngụy Viễn không nghe rõ đứa nhỏ nói gì. Anh hạ kính xuống, nhàn nhạt nói: “Anh ra ngoài ở, đừng lo, sáng mai anh sẽ về đưa em đi học.” +
Hạ Tri Tùng bám vào cửa sổ, bàn tay đang bị thương lập tức rỉ máu, trên mặt cậu vẫn còn vệt nước mắt đã khô, giọng điệu vô cùng tủi thân: “Anh ơi, hôm nay anh đừng đi, chúng ta nói chuyện được không? Em có thể giải thích mà.” +
Ngụy Viễn ngửi thấy mùi máu, đôi lông mày nhíu chặt: “Tay em bị làm sao thế? Với lại, dạo này em có ăn uống tử tế không?” +
“Anh ơi, em đau lắm.” +



Công khóc luôn rồi kìa. Đọc hỏny quá

