Chương 37: Tiểu Lệ Là Ai?

“Bức tường thì sao?” +
Chu Kỳ đối diện với đôi mắt đen kia, đồng thời đọc ra một ám hiệu mãnh liệt nào đó trong đó. +
“Không được.” Chu Kỳ không cần suy nghĩ đã dứt khoát từ chối, đồng thời đưa tay chỉ lên trời, “Thấy chưa?” +
Từ Trì ngẩng đầu, nhìn thấy vầng trăng đang ngả về phía tây. +
Phương đông đã thấp thoáng ánh bình minh. +
“Chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng, đám bướm này biết đâu lúc nào sẽ tỉnh lại. Bây giờ xuống đó, chẳng phải tự tìm chết sao?” Cái lỗ máu trên đùi Chu Kỳ chỉ được quấn qua loa bằng một dải vải, máu tươi thấm ướt lớp vải bẩn. Hắn trông vừa nhếch nhác vừa mệt mỏi, đưa một bàn tay ra, thở dài, “Kiều Kiều à, nhìn tay tôi này.” +
Từ Trì bình thản nhìn bàn tay đầy máu bẩn, gân xanh nổi rõ trước mặt: “Ừ, nó vẫn còn nguyên.” +
“……” +
“Mẹ nó, nó đang run!” Chu Kỳ nhe răng nhếch miệng xoa xoa bàn tay. Đêm nay hắn vung đao quá nhiều lần, cơ bắp bàn tay bị vận động quá mức, đau nhức không thôi, cứ giật liên hồi. +
“Dù sao tôi cũng bị đám dây gai ghê tởm kia vét sạch sức rồi, đánh thêm một trận nữa thì ngay cả đao cũng không cầm nổi. Anh chắc cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu, giờ còn đứng được đã là khá lắm rồi.” Chu Kỳ phân tích cho Từ Trì nghe, “Bên ta rõ ràng đã tiêu hao thể lực nghiêm trọng, thanh máu chực chờ cạn, cộng thêm thời hạn sắp tới, chúng ta vẫn nên biết điểm dừng, suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động. Cùng lắm thì ngày khác quay lại, dù sao một lần lạ, hai lần quen. Đến lúc đó đừng nói anh muốn xuống dưới xem trực diện cái bức tường chết tiệt này, cho dù muốn nổ tung nó, tôi cũng sẽ theo đến cùng. Nhưng hôm nay thật sự không được, với trạng thái hiện tại của hai chúng ta, khả năng chống chịu rủi ro quá thấp, gặp phải sự cố bất ngờ gì thì phút chốc cũng bị xử đẹp.” +
Từ đầu đến cuối, Từ Trì im lặng lắng nghe, không phản bác một chữ. +
Chu Kỳ một hơi tuôn ra mấy thành ngữ, nói xong còn thấy kỳ lạ, sao tự nhiên mình lại trở nên có văn hóa thế nhỉ? +
Nếu đổi thành người khác, chuyện này cơ bản chỉ cần một câu “Thanh máu đã tụt đến mức này rồi còn mò mẫm cái quái gì nữa” của anh Kỳ là xong, vậy mà hắn lại nói một tràng dài dòng lằng nhằng như thế, cứ như biến thành người khác. +
Từ Trì cúi đầu nhìn đàn bướm dày đặc, rồi lại quay sang nhìn đồng đội quả thực đã sức cùng lực kiệt. Sau khi lặp lại như vậy ba bốn lần, anh đứng dậy: “Chúng ta không đi đâu cả, ở lại mặt dốc hướng lên.” +
“Thế mới đúng……” Chu Kỳ theo bản năng gật đầu, gật xong, hai mắt trợn to, “Không phải, anh vừa nói anh muốn ở đâu?” +
“Ở đây.” Từ Trì chỉ xuống dưới chân, “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.” +
“?” +
Đôi mắt to của Chu Kỳ tràn ngập vô số nghi hoặc. Hắn cảm thấy Từ Trì điên rồi. +
Về sau, sự thật chứng minh, kẻ điên và thiên tài luôn song hành. +
—- Từ Trì chọn điểm đặt chân trên một đảo đá nhỏ giữa hồ trong nội địa của mặt dốc hướng lên. +
Đảo đá nhỏ này chỉ rộng khoảng mười mét vuông, bốn phía đều là nước. Đám bướm sợ nước dù có sống cả đời trên mặt dốc hướng lên, e rằng cũng chẳng bao giờ bén mảng tới đây. Cũng chỉ có con bướm nhỏ mới sinh được vài giờ, hoàn toàn không biết nước sẽ gây ảnh hưởng gì đến đôi cánh của nó, mới dám liều mạng bay tới. +
Chu Kỳ bước xuống khỏi con bướm nhỏ, chân vừa chạm đất, đầu nặng chân nhẹ, chẳng may bị đá ngổn ngang gồ ghề vấp một cái, “bịch” một tiếng ngã nhào về phía trước. Ngã xuống rồi cũng chẳng bò dậy nữa, ngay tại chỗ tìm một tư thế, nhắm mắt co chân, mặc kệ hết thảy, ngủ một giấc trời đất đảo lộn trước đã. +
Đến khi hắn tỉnh lại trong trạng thái ngủ nửa mê nửa tỉnh, đã là buổi chiều. Vừa mở mắt, ánh nắng gay gắt nóng bỏng đã đâm vào khiến hắn gần như mù lòa. +
Hắn giơ cánh tay lên che mắt, trong cổ họng khô khốc phát ra một tiếng động chẳng biết là rên rỉ hay chửi thề. Sau khi hoàn hồn, hắn duỗi những khớp xương đau nhức, chậm rãi xoay người ngồi dậy, toàn bộ động tác chẳng khác nào một con rùa biển già nua. +
Chu Kỳ chậm chạp xoay cổ, bắt đầu tìm kiếm người bạn sao biển của mình khắp nơi. Đôi mắt nheo nheo đảo một vòng, hai vòng, ba vòng — Đảo đá này tổng cộng chỉ lớn bằng cái móng tay, liếc mắt một cái là nhìn thấy tận cùng, vậy mà hoàn toàn không thấy bóng dáng người còn lại. +
“Từ…” Chu Kỳ hé đôi môi khô nứt thành từng rãnh, giọng khàn khàn đau rát chỉ phát ra được những âm tiết đứt quãng. +
Hắn không thể gọi trọn cái tên ấy, bởi nỗi sợ hãi đã lập tức bóp chặt tâm thần. +
Chẳng lẽ trong lúc hắn ngủ mê man đã xảy ra chuyện gì? Dây gai phát hiện ra bọn họ? Bầy bướm quy mô lớn xâm nhập? Hay là, người kia chỉ đơn giản bỏ hắn lại rồi đi? +
Rất nhanh, hắn nhận ra thứ hắn sợ không phải Từ Trì đã gặp phải bất trắc gì, mà là hắn sợ Từ Trì rời đi. +
Bất kể là rời đi theo hình thức nào. +
Ngay cả giày hắn cũng không mang, cứ lảo đảo chạy khắp đảo đá. Khắp nơi là đá vụn sắc nhọn và vũng nước. Chân trần giẫm lên đá nhọn, để lại những vệt máu chói mắt trên mặt đá; hắn giẫm vào vũng nước, bùn đất bắn đầy ống quần. Nếu lúc này hắn có thể dừng lại, bình tĩnh xem xét kỹ, hắn sẽ dễ dàng phát hiện những vết bẩn và máu me trên người mình đã sớm được lau sạch, những vết thương lớn nhỏ cũng đã được băng bó hoàn hảo tỉ mỉ, thậm chí quần áo cũng được giặt qua một lượt, tỏa ra mùi khô ráo sảng khoái sau khi phơi dưới ánh nắng —- người có thể làm những việc này chắc chắn sẽ không lặng lẽ bỏ đi không lời từ biệt. +
Nhưng lúc này đầu óc hắn chẳng khác nào ấm nước đang sôi, ù ù rung động, mất đi khả năng tự làm nguội. Máu toàn thân chảy cuồn cuộn nóng hơn cả dung nham núi lửa vài phần, dường như muốn thiêu đốt, nung chảy toàn bộ ngũ tạng lục phủ. Cứ như vậy, hắn hỗn loạn không mục đích chạy khắp nơi tìm kiếm, cả người giống như bị đặt lên lò lửa nướng, cho đến khi nghe thấy tiếng nước “ào” vang lên phía sau. Hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt chạm phải bóng người đang nhô nửa thân trên khỏi mặt nước. +
“Xèo” một tiếng, ngọn lửa trong cơ thể lập tức tắt sạch. +
Một ngọn lửa khác hoàn toàn trái ngược, không rõ ý nghĩa, lại bùng lên dữ dội hơn. +
Cổ họng hắn nghẹn lại, khó khăn lắm mới nặn ra được mấy chữ: “Anh đi đâu vậy?” +
Từ Trì nhấp nhô trên mặt hồ xanh biếc, bơi lại gần. Anh trần nửa thân trên, một tay vuốt mái tóc ướt sũng ra phía sau, đôi bàn chân thon dài trắng gầy bước lên tảng đá xám xịt. Tay còn lại xách một con cá đang vùng vẫy sống động. Anh ném con cá lên bờ, nghiêng đầu vỗ vỗ lên tai, đổ nước ra khỏi tai, nheo mắt hỏi: “Anh nói gì?” +
“Tôi nói….” Ống quần Từ Trì được xắn cao, ánh mắt Chu Kỳ dừng trên đoạn bắp chân thon dài còn đọng nước và mắt cá chân gầy guộc, hoàn toàn không dám nhìn lên trên. Lưỡi và đầu óc cùng lúc rỉ sét, lời nói ra cũng chẳng liên quan gì nhau, “Hình như tôi đói rồi.” +
“Đói thì tự đi bắt cá.” Từ Trì ngồi xuống, cầm dao bắt đầu thành thạo nhóm lửa mổ cá. +
Chu Kỳ liếc thấy bên chân anh có cả một mảng cá đang giãy giụa hấp hối, đủ loại đủ kích cỡ, không khỏi tức tối: “Anh bắt nhiều như vậy, chia cho tôi một con không được à?” +
“Không được.” Kiều Kiều từ chối dứt khoát, chẳng khác nào một con mèo hoang xù lông bảo vệ thức ăn, “Tất cả đều là của tôi.” +
Chu Kỳ kinh ngạc: “Một mình anh ăn nhiều thế này?” +
“Ừ.” Từ Trì bình thản gật đầu. +
“Không cần biết, anh chia cho tôi hai con. Tối qua anh nói sẽ đáp ứng ba yêu cầu của tôi, bây giờ tôi lập tức thực hiện quyền lợi!” Chu Kỳ mặt dày mày dạn xắn ống quần ngồi xuống, “Đại trượng phu một lời đã nói, tứ mã nan truy. Đừng có quỵt.” +
Từ Trì xác nhận: “Anh chắc chắn muốn lãng phí cơ hội quý giá vào hai con cá?” +
“Đương nhiên.” Chu Kỳ duỗi thẳng hai chân, vươn vai, cười như không cười, “Hoặc là cho tôi hai con cá, hoặc là anh lấy thân báo đáp, chọn một đi.” +
“Anh ba tuổi à?” Từ Trì xiên cá đã xử lý sạch sẽ vào cành cây, đặt lên lửa nướng, dường như kín đáo trợn trắng mắt. +
Chu Kỳ hừ một tiếng: “Tôi mà ba tuổi thì anh nhiều nhất cũng chỉ năm tuổi. Chậc, năm tuổi rồi mà chẳng có tinh thần chia sẻ gì cả. Nếu anh thật sự ăn hết được đống cá này, tin không, tôi chặt đầu xuống cho anh làm bóng đá.” +
Từ Trì cười cười, không nói gì. +
Mùi cá nướng dần lan tỏa, kích thích vị giác. +
Hai người bày trận, bắt đầu ăn. +
Nửa tiếng sau, biểu cảm của Chu Kỳ dần vặn vẹo. +
Một tiếng sau, biểu cảm của Chu Kỳ bắt đầu từ khó tin phát triển theo hướng kinh hãi, đồng thời nghi ngờ chẳng lẽ đây chính là thế giới của kẻ mạnh? +
Đến khi Từ Trì ăn xong, tao nhã lau miệng rồi mỉm cười nhìn sang, Chu Kỳ vứt chiếc đuôi cá còn thừa trong tay, ôm đầu chạy trốn: “Kiều Kiều, anh đúng là thánh ăn, thật khiến người ta sợ hãi!” +
Ăn no uống đủ, hai người nằm xuống phơi bụng. +
Sau khi lên bờ, Từ Trì lập tức mặc quần áo đã phơi khô, nhưng cảnh tượng thoáng nhìn trước đó vẫn còn tràn ngập trong đầu Chu Kỳ, khiến hắn đến tận bây giờ vẫn vô cùng mất tự nhiên. +
“Anh bắt đầu run chân từ lúc ăn cá, là buồn tiểu à?” Từ Trì chỉ vào cái chân đang rung điên cuồng như được gắn động cơ điện của hắn, mặt không cảm xúc hỏi. +
“Hả? Không, không có, tôi không buồn tiểu.” Chu Kỳ dừng lại, chưa đến hai giây sau chân lại mất kiểm soát run lên. Thế là hắn bò dậy, dùng sức vỗ mạnh lên cái chân, chỉ vào nó mà mắng, “Đừng run nữa nghe chưa? Run nữa là tao đánh mày! Đừng tưởng mày là con trai tao thì tao không dám đánh!” +
Từ Trì: “…” +
Chu Kỳ ngồi trở lại: “Được rồi, nó đảm bảo nó không run nữa.” +
Từ Trì nhịn cười, lại hỏi: “Còn nữa, vết thương trên chân anh từ đâu ra? Lúc trước tôi băng bó cho anh vẫn chưa có.” +
“Ồ, cái này à.” Chu Kỳ cọ chân trái vào chân phải, “Lúc đi tìm anh tôi gấp quá, không để ý dưới chân.” +
Từ Trì: “Anh đi tìm tôi?” +
“Hả?” Chu Kỳ lỡ miệng, vội vàng chữa cháy, “Chẳng phải sợ anh bị bướm hút cạn máu rồi phơi xác nơi hoang dã sao? Dù gì cũng là anh em một phen…” +
Hắn càng bịa càng chạm phải ánh mắt sắc bén của Từ Trì, khí thế lập tức xẹp lép, giọng cũng ngày càng nhỏ: “Dù gì cũng là anh em một phen, lo lắng cho anh chẳng phải cũng bình thường sao?” +
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Từ Trì nhìn hắn. Chu Kỳ nín thở, dường như nghe thấy một tiếng ngân khẽ từ tận sâu linh hồn, giống như giữa mùa đông lạnh giá được ngâm mình vào một bồn nước ấm. Vòng eo săn chắc kia trong đầu lại trở nên sống động, ngay cả những vết sẹo nông sâu không đều trên bề mặt cũng rõ ràng vô cùng —- hóa ra lúc đó hắn đã nhìn trộm kỹ đến vậy. +
“Anh thật sự coi tôi là anh em?” Trong mắt Từ Trì xuất hiện những gợn sóng ý cười. +
“Ừ.” Chu Kỳ vê vê ngón tay. +
Không, hình như không phải. Ít nhất không hoàn toàn. Tôi cũng không biết. +
Biểu cảm của đối phương khiến người ta không thể đoán được, hai chữ “anh em” hẳn không phải đáp án chính xác, nhưng dường như cũng miễn cưỡng xem như đúng. +
Chân Chu Kỳ suýt nữa lại không nghe lời mà run lên. +
Ý cười trong đôi mắt kia dần lan rộng đến khóe môi, Từ Trì gần như trịnh trọng trả lời: “Là vinh hạnh của tôi.” +
Con bướm nhỏ đi chơi một vòng rồi lại bay trở về, thân mật cọ cọ Chu Kỳ, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống, lắc qua lắc lại con búp bê nhỏ treo trên vòi miệng, chơi rất vui vẻ. +
Từ Trì đi tới, liếc mắt đã nhìn thấy phần khuyết trên cánh con bướm nhỏ, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Ai bắt nạt ngươi?” +
Con bướm nhỏ hơi sợ Từ Trì, thân hình khổng lồ ra sức trốn sau lưng Chu Kỳ. +
Ban đầu Chu Kỳ không chú ý, nhưng nghe Từ Trì nói vậy, hắn lập tức đứng dậy kiểm tra cánh con bướm nhỏ, phát hiện phần dưới cánh trái của nó thiếu mất một mảng nhỏ. Nhìn dấu vết xanh đen ở mép vết thương, có lẽ là bị độc dịch của chính đồng loại bắn trúng, ăn mòn mất. +
“Mẹ nó!” Chu Kỳ lập tức nổi trận lôi đình, chộp lấy đao định trèo lên lưng con bướm nhỏ, “Thằng khốn nào làm con bị thương? Dẫn ba đi tìm nó, xem ông đây có xử chết nó không!” +
Con bướm nhỏ cụp cánh, nằm rạp xuống đất, sống chết không chịu nhúc nhích. +
“Anh đừng nổi điên.” Từ Trì kéo Chu Kỳ lại, dịu giọng hỏi con bướm nhỏ, “Ngươi đánh nhau với con bướm lớn hơn ngươi à?” +
Con bướm nhỏ rụt rè gật đầu. +
“Tại sao?” Từ Trì tiếp tục hỏi, “Bọn chúng ép ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm à?” +
Con bướm nhỏ lại gật đầu. +
“Chuyện gì?” Ánh mắt Từ Trì càng lúc càng sâu, “Có phải cướp bóc thôn làng, bắt đứa trẻ mang về không?” +
Lần này con bướm nhỏ không gật đầu, đôi mắt kép nhô ra nhìn chằm chằm xuống đất. +
Chu Kỳ không quan tâm nguyên nhân, hắn chỉ quan tâm kết quả, chen miệng hỏi: “Ai thắng?” +
Mắt con bướm nhỏ lập tức sáng lên, kiêu ngạo ưỡn ngực. +
“Giỏi lắm!” Chu Kỳ cười ha hả, lập tức hết giận, xoa đầu con bướm, “Tiểu Lệ làm tốt lắm! Sau này bất kể ai bắt nạt con, con đều phải bắt nạt lại! Đánh cho ba, đánh chết cũng được, để đám bướm khốn kiếp kia biết con không phải loại bướm dễ chọc!” +
Con bướm nhỏ ngẩn ra, vẻ hoang mang hiện lên trong mắt, “u gù” một tiếng rồi đột nhiên ngẩng đầu. +
Từ Trì hỏi: “Tiểu Lệ là ai?” +


