Chương 38: Cái Giá Của Ký Ức

“Ồ, tôi tạm thời đặt tên cho nó thôi.” Chu Kỳ nói, “Trên người con rối đó có khắc một chữ ‘Lệ’ trong quả lệ chi, nó đã thích con rối như vậy, chữ ‘Lệ’ này cứ cho nó làm tên luôn.” +
Từ Trì liếc hắn: “Trên con rối có chữ?” +
Chu Kỳ gật đầu: “Có.” +
Từ Trì đưa tay: “Đưa tôi xem.” +
Chu Kỳ hướng về phía con bướm nhỏ, à không, bây giờ nó đã là một con bướm có tên rồi, Chu Kỳ ngoắc Tiểu Lệ. Tiểu Lệ ngoan ngoãn cúi đầu xuống. +
Con rối nhỏ được buộc trên vòi miệng không lệch không nghiêng, lơ lửng ngay trước mặt Từ Trì. Anh cầm lấy, đặt trong lòng bàn tay quan sát. +
Đây là một con rối chiến binh tương lai khoác áo giáp kim loại, là một món đồ sưu tầm tinh xảo, phần đầu có thể xoay, tứ chi bằng gỗ có thể gập lại, lớp áo kim loại bên ngoài cũng có thể tháo rời. Chữ “Lệ” mà Chu Kỳ nói được khắc ở mặt lưng bên dưới lớp áo giáp. Từ Trì im lặng nhìn vài giây rồi nói: “Đây là ba chữ lực, không phải chữ Lệ.” +
Chu Kỳ nghi hoặc: “Ba chữ lực chẳng phải là Lệ sao?” +
* Chữ 荔 (lệ) được cấu tạo từ ba chữ 力 (lực) +
Từ Trì lật ngược cả con rối lại: “Bên cạnh ba chữ lực còn có một chữ Tư (思).” +
“Hả? Còn một chữ nữa à.” Trước đó Chu Kỳ không nhìn thấy, lúc này cũng chẳng để tâm, ha ha hai tiếng, phất bàn tay to: “Được, vậy gọi là Lệ Tư đi.” +
Từ Trì dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nói cho hắn biết sự thật tàn khốc: “Không, đây là một chữ, đọc là ‘Hiệp’. Đồng âm với ‘hài’ trong giày (勰).” +
Con bướm nhỏ bên cạnh nghe thấy, xoạt một cái dựng đầu lên, con rối nhỏ bị giật khỏi tay Từ Trì. +
Chu Kỳ: “…” +
Chu Kỳ tuyệt đối không chịu thừa nhận mình là người mù chữ, cố gắng vớt vát thể diện: “Tiểu Lệ nghe hay mà! Tiểu Hài thì có nghĩa gì chứ? Không được không được, khó nghe, Tiểu Lệ vẫn hay hơn, đúng không Tiểu Lệ….Tiểu Lệ?” +
Không biết vì sao Tiểu Lệ lại bắt đầu kêu “u gù”, “u gù”, đôi mắt to hoảng sợ nhìn hắn. +
“Sao vậy?” Chu Kỳ nhận ra có gì đó không ổn. +
Tiểu Lệ vỗ cánh. Đôi cánh ngay cả độc dịch cũng chỉ có thể ăn mòn, đến đạn cũng không thể xuyên thủng, lúc này đập mạnh vào đá ngầm, phát ra những tiếng “ầm ầm” vang dội. Nhìn là biết nó đang cực kỳ kích động. +
Trong lòng Chu Kỳ đánh thịch một tiếng, định tiến lên nhưng liên tục bị luồng gió mạnh do đôi cánh tạo ra đẩy ngược ra ngoài. Hắn giống như một ông bố già bị đứa con đang trong thời kỳ nổi loạn nhốt ngoài cửa, sờ sờ đầu rồi “hây” một tiếng: “Không thích cái tên này thì cũng đâu cần nổi giận dữ vậy! Mọi người cứ bàn bạc lại, nếu mày muốn gọi là Tiểu Hài thì Tiểu Hài vậy.” +
Từ Trì ngăn hắn lại, bảo hắn đừng lên tiếng, cứ yên lặng quan sát tình hình. +
Con bướm nhỏ nổi cơn giận một trận long trời lở đất, khí thế lớn đến mức gần như phá tan cả hòn đảo đá nhỏ. Nước hồ tràn lên, nó cuộn mình trên tảng đá khổng lồ khô ráo cuối cùng, khép cánh che kín đầu, mệt rồi, không động đậy nữa. +
Lúc này Từ Trì mới buông Chu Kỳ ra. Hai người tiến lại gần, chui qua khe hở giữa đôi cánh, phát hiện con rối nhỏ đã bị hất văng, rơi xuống đá và vỡ nát thành từng mảnh. +
Con bướm nhỏ không biết khóc, cũng không có nước mắt. Nó chỉ rũ đầu xuống đất, nhưng Chu Kỳ nhìn ra được nó rất buồn. +
Buồn chẳng khác gì một con người. +
Ban đầu chẳng ai lên tiếng. Chu Kỳ chỉ ôm đầu con bướm nhỏ, nhẹ nhàng vuốt từng cái. +
Sau đó con bướm nhỏ cựa mình trong lòng hắn. Chu Kỳ lùi ra, con bướm nhỏ vỗ cánh, dùng chi trước sắc nhọn cào có quy luật lên tảng đá dưới chân, bên tai vang lên thứ âm thanh chói tai giống như móng tay cào lên bảng đen. +
Từ Trì nhận ra có lẽ nó đang viết chữ, trong mắt thoáng qua một tia lạnh. +
Một dự cảm chẳng lành bắt đầu chồng chất trên đỉnh đầu. +
Con bướm nhỏ viết hai chữ: Tôn Hiệp +
Đầu lưỡi Từ Trì đắng chát. Anh quay đầu, nhìn thấy trên hàng mày nhíu chặt của Chu Kỳ cũng là vẻ kinh hãi và mơ hồ tương tự. +
“Con rối này vốn là của mày sao?” Chu Kỳ cẩn thận hỏi, “Mày tên Tôn Hiệp?” +
Đôi mắt to của con ngài nhỏ lặng lẽ nhìn hắn. +
Bên trong tràn ngập vẻ bi thương và tuyệt vọng. +
“Mày nghe hiểu được lời bọn tao nói. Thật ra tất cả đám bướm trên mặt dốc hướng lên đều nghe hiểu được, đúng không?” +
Tôn Hiệp nhắm mắt lại. +
“Các người…..” Chu Kỳ siết chặt nắm đấm, lồng ngực phập phồng hồi lâu vẫn chưa hạ xuống được. Hắn khó khăn ném ra câu hỏi thứ ba, “Trước kia đều là con người?” +
Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng. +
Im lặng chính là đại diện cho sự thật. +
“Tôi không hiểu.” Chu Kỳ day day mi tâm, bực bội đi qua đi lại. Có quá nhiều chuyện hắn không thể nghĩ thông, “Nếu, nếu các người là con người, bọn tôi cũng là con người, tại sao lại tự giết lẫn nhau? Tại sao các người phải đến cướp con của dân bản địa? Tại sao phải giết những người vượt ải? Chúng ta, chúng ta là đồng bào.” +
Lần này Tôn Hiệp không giữ im lặng. Nó ngẩng đầu, dang cánh, trong mắt bùng lên sự căm hận rực cháy. Nó dùng chiếc vòi miệng dài chọc vào eo Chu Kỳ, đẩy hắn lên lưng mình. +
Biết được thân phận của nó, Chu Kỳ không khỏi cảnh giác: “Mày muốn đưa bọn tao đi đâu?” +
Tôn Hiệp chỉ đẩy hắn. +
Ngược lại, Từ Trì là người lên chuyến máy bay miễn phí này trước: “Đi thôi, bất kể là gì, cứ đi xem.” +
Tôn Hiệp đưa họ đến trước bức tường đá đêm qua. Ban ngày đám bướm đều đã ra ngoài, khoảng đất trống này không có lấy một con bướm, vậy mà còn an toàn hơn ban đêm rất nhiều. +
Nhìn từ xa, bức tường đá chẳng có gì đặc biệt, trơ trọi một mảng. Khi từng bước tiến lại gần, tay Từ Trì đặt lên vai Chu Kỳ, siết nhẹ, thấp giọng nói: “Trên đó hình như có chữ.” +
Chu Kỳ không nói gì. Sắc mặt hắn xanh mét, khóe miệng luôn căng cứng, nhìn là biết tâm trạng cực kỳ tệ. +
Từ Trì âm thầm chuẩn bị tâm lý. Lát nữa bất kể nhìn thấy bí mật khó tin đến mức nào cũng đều là chuyện bình thường. +
Dù sao trong Khối Rubik, tình huống tồi tệ nào cũng có khả năng xuất hiện. +
Nhưng trên tường không có bí mật. +
Thứ còn khiến lòng người chấn động hơn cả việc không có bí mật chính là — trên bức tường này chi chít những cái tên. +
Đó đều là những cái tên thực sự từng tồn tại. +
Tôn Hiệp hoàn toàn không chỉ có một. Đằng sau mỗi cái tên ở đây đều là một sinh mệnh sống động, lúc này những sinh mệnh ấy được liệt kê dày đặc trên tường dưới dạng mã hiệu, như những lời tố cáo không tiếng động bằng máu và nước mắt, khiến da đầu người ta tê dại. +
Hàn khí tỏa ra quanh người Chu Kỳ như có thực chất, đến cả Từ Trì cũng cảm thấy luồng khí lạnh xâm nhập cơ thể, như rơi xuống hầm băng. +
“Đám bướm trước kia cũng là những người vượt ải. Bởi vì không thể vượt ải thành công nên bị vĩnh viễn giữ lại nơi này.” Dây thanh quản của Từ Trì căng như một sợi dây đàn, mỗi chữ đều mang theo sức mạnh cố nén, “Bọn họ bị tước đoạt thân phận con người, biến thành bộ dạng này. Dựa vào tình huống của Tiểu Lệ trước đó mà phán đoán, rất nhiều người biến thành bướm cũng đồng thời mất đi ký ức, cho đến một ngày nào đó họ tìm được tên của chính mình. Tìm lại ký ức đồng nghĩa với tìm lại sự thật. Vậy rốt cuộc là sự thật như thế nào, mới khiến những con bướm vốn là đồng bào này buộc phải tấn công dân bản địa của mặt nghiêng?” +
Tôn Hiệp không ở lại đây lâu. Chẳng bao lâu sau, nó lại cất cánh lần thứ hai, chở Từ Trì và Chu Kỳ đến ruộng hoa mẹ. +
Nhưng lần này nó cực kỳ cẩn thận, không đáp xuống mặt đất, bởi lúc này trong ruộng hoa có rất nhiều con bướm đang bận rộn. Nó đáp xuống một cây nấm khổng lồ cách đó không xa rồi nằm sấp xuống. Chu Kỳ và Từ Trì ẩn mình trong lớp lông tơ trên đầu nó. +
Lúc này, một tiếng khóc vang dội truyền tới. +
Tâm thần Chu Kỳ chấn động, đồng tử run lên, đó là tiếng trẻ con khóc! +
Chỉ thấy một con bướm dừng lại giữa một đóa hoa mẹ khổng lồ đang nở rộ, bốn chiếc phụ chi của nó rõ ràng đang ôm một chiếc tã bọc quen mắt! +
Cuối cùng đứa trẻ vẫn bị chúng cướp đi! Sao có thể? Nơi ẩn náu rõ ràng kín đáo như vậy mà! Dân bản địa thế nào rồi? Bác sĩ Nhậm và cô nhóc họ Lãnh thế nào rồi? Mọi người không phải đều đã….. +
Khí huyết cuộn trào, mắt Chu Kỳ đỏ ngầu, hắn xách dao định xông ra. +
“Chúng ta đang ở hang sói!” Từ Trì dùng cánh tay ôm ngang eo hắn, “Bây giờ anh ra ngoài, ngoài chết ra thì không còn kết cục nào khác!” +
“Thế phải làm sao!” Chu Kỳ giận dữ gầm khẽ, “Đám bướm này muốn lấy đứa trẻ làm thức ăn cho hoa! Còn Tôn Hiệp, mày bị làm sao vậy? Mày đưa bọn tao đến đây mẹ nó chỉ để xem cái này à?” +
Tôn Hiệp gật đầu: “U gù.” +
Theo cái gật đầu của nó, Chu Kỳ và Từ Trì cũng bị kéo lên kéo xuống theo, một người không đứng vững, suýt nữa ôm nhau lăn xuống. +
“Con mẹ mày!” Chu Kỳ đẩy Từ Trì đang ở trên người mình ra, tức đến mức không chịu nổi nữa, giơ dao hung hăng uy hiếp: “Bây giờ bay qua đó cho tao! Tao phải đi cứu đứa trẻ, nếu không tao lấy mạng con bướm này của mày!” +
Tôn Hiệp: “U gù.” +
“Mày nói cái gì? Tao hiểu được cái quỷ gì!” +
“U gù.” +
“Mày còn u gù thêm cái nữa xem?” +
“U gù.” +
“Đệt, Từ Kiều Kiều, anh đừng cản tôi, bây giờ tôi chém chết con quái vật u gù này!” +
Từ Trì đang đứng cách hắn tám trượng: “….” +
Tôi cản anh à? +
“Có lẽ nó muốn chúng ta kiên nhẫn quan sát.” Từ Trì phiên dịch. +
“Còn xem nữa à? Xem tiếp thì mạng đứa trẻ cũng chẳng còn…” +
Chu Kỳ chưa nói hết câu thì tiếng khóc của đứa trẻ đột nhiên im bặt. +
Hai người một bướm đồng thời nhìn sang. Chỉ thấy giữa đóa hoa mẹ đang nở rộ, nhụy hoa trắng như tuyết từ từ mở ra, một khoang cơ thể màu trắng hình chiếc nôi được đẩy ra, bên trong khoang phủ đầy lớp lông mềm mại. Con bướm nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào đó, đứa trẻ lập tức ngừng khóc, yên tĩnh lại. +
Một lớp màng mỏng trong suốt chậm rãi phủ lên khoang cơ thể. +
Đứa trẻ tò mò đưa tay ra, kéo lớp màng mỏng nhưng dai chắc, khiến lớp màng bị kéo thành đủ hình dạng kỳ quái. Lúc này, bên trong lớp màng xuất hiện một ống dẫn giống như núm vú. Không cần ai dạy, đứa trẻ dựa vào bản năng đã nhận biết được bên trong có dòng sữa ngọt ngào dồi dào, lập tức vui vẻ há miệng uống thỏa thích, tay chân nhỏ bé cũng vui vẻ khua khoắng. +
Tất cả đám bướm xung quanh đồng thời phát ra một tiếng “u gù”, bao gồm cả Tôn Hiệp bên dưới. Cảnh tượng long trọng ấy tựa như một nghi lễ cầu nguyện thần thánh. +
Chu Kỳ gần như nhìn đến ngây người: Sao thế này, bông hoa này không chỉ sinh ra được bướm, mà còn có thể giúp cho trẻ bú nữa à? +
Đứa trẻ dần chìm vào giấc ngủ, đám bướm lần lượt rút lui, hoa mẹ từng chút một khép cánh. +
Tôn Hiệp dùng chi trước vạch lên bề mặt trắng phát sáng của cây nấm một con số: 6. +
“Sáu ngày sau, đứa trẻ này sẽ trở thành một con bướm mới, được sinh ra lần nữa?” Bên tai truyền đến giọng nói vẫn bình tĩnh như thường của Từ Trì. +
“Sáu ngày? Sinh ra lần nữa? Với tư cách một con bướm?” Chu Kỳ nghi hoặc lặp lại. Rõ ràng từng chữ đều nghe hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì hắn lại chẳng hiểu gì cả. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn nắm bắt trọng điểm, “Cái gì? Trở thành bướm?” +
Tôn Hiệp chậm rãi gật đầu. +
“Các người làm vậy là hy vọng nó có thể giữ được ký ức của con người?” Từ Trì tiếp tục hỏi, “Giữa cơ thể con người và ký ức của con người, các người cho rằng ký ức quan trọng hơn, đúng không? Vì vậy các người mới tìm mọi cách cướp đứa trẻ đến?” +
Tôn Hiệp “u gù”: Đúng vậy. +
Chu Kỳ nghe chẳng khác gì nghe tiếng chim, ngơ ngác: “Hai người đang nói gì vậy? Có thể phiên dịch cho kẻ ngu dốt tôi đây nghe một chút được không?” +
“Anh đã đoán ra từ lâu rồi, Chu Kỳ. Chỉ là anh không muốn chấp nhận nó.” Từ Trì thở dài, “Không có đứa trẻ mới sinh nào cả. Những đứa trẻ này là những người vượt ải từng chỉ còn cách thành công một bước nhưng cuối cùng vẫn gặp nạn. Những người bất hạnh ấy hoặc là hoàn toàn mất đi mọi ký ức trước khi đến Khối Rubik, biến thành những dân bản địa mơ màng vô tri trong cửa ải này; hoặc là bị bướm bắt đi, khôi phục ký ức, từ lúc sinh ra đến khi chết đi vẫn duy trì sự tỉnh táo mà chỉ con người mới có, biết nguyên nhân, hiểu hậu quả. Cái giá phải trả là không còn sở hữu cơ thể con người.” +


