Skip to main content

Chương 38: Buổi hòa nhạc trên bãi cỏ

dathaiPiter

Như thể đây chỉ là một ảo ảnh huy hoàng, vào một buổi chiều cuối xuân đầu hạ +

  +

Chỉ uống một ngụm nhỏ rượu trắng, nói là say thì không hẳn, mà là cảm giác choáng váng nhất thời do rượu xộc lên đầu. +

Đến cổng trường, Tạ Lan đã hơi tỉnh táo lại, Đậu Thịnh đang trao đổi với bảo vệ, cậu thở phào một hơi, mở điện thoại. +

Trên Messenger hiện lên thông báo màu đỏ tươi, Tạ Cảnh Minh lại gửi tin nhắn đến. +

[Bố nghe nói con thi Toán rất tốt. Chúc mừng.] +

[Tuyển thẳng nhờ thi đấu đúng là một con đường, nhưng có rủi ro. Lỡ như không vào được trường đại học mình mong muốn, thì thà về tham gia AMC còn hơn, con nộp đơn vào Oxford, Cambridge đều rất có hy vọng, tự suy nghĩ lại đi.] +

[Lan Lan, không còn là trẻ con nữa, phải học cách chung sống với những điều không vừa ý trong cuộc sống, bố và Elizabeth trong thời gian ngắn sẽ không có kế hoạch gì tiếp theo đâu, con có thể về trước thử làm bạn với cô ấy xem sao.] +

Tạ Lan xem mấy dòng đầu còn giữ được bình tĩnh, nhưng khi chữ Elizabeth xuất hiện, cậu lập tức thoát ứng dụng. +

Tạ Cảnh Minh càng từ từ lên kế hoạch như vậy, càng chứng tỏ ông ta có ý định gắn bó lâu dài với người phụ nữ kia. Tạ Lan nhíu mày, kéo cổ áo phông quạt quạt, cảm thấy hơi ngột ngạt trong lòng. +

Qua được cửa bảo vệ, Đậu Thịnh hỏi: “Sao thế, mặt mày cau có vậy?” +

Tạ Lan im lặng một lúc rồi mới hạ giọng nói: “Không có gì, chỉ là xem mấy tin nhắn của bố tớ thôi.” +

Nhắc đến Tạ Cảnh Minh, Đậu Thịnh không hỏi thêm gì nữa, tay anh đút túi quần, như đang suy nghĩ chuyện gì đó, lại như đầu óc đang trống rỗng. +

Tạ Lan dồn nén cảm xúc một hồi lâu, cuối cùng mới mở lại ứng dụng, trả lời Tạ Cảnh Minh một tin. +

[Các người muốn thế nào không liên quan đến con, con không về đâu.] +

Cậu nhấn gửi rồi lập tức thoát ra, dứt khoát gỡ luôn ứng dụng, lúc này mới thở phào một hơi dài. +

Đậu Thịnh đột nhiên trầm ngâm, khẽ nói: “Tớ muốn quay một bộ phim tài liệu chân thực về cuộc sống cấp ba ở trong nước. Coi như là một kế hoạch dài hạn, có thể tung một đoạn giới thiệu trước, rồi từ từ tìm tư liệu, đợi đến cuối học kỳ mới ra phim.” +

Chủ đề xuất hiện hơi đột ngột, Tạ Lan phản ứng chậm mất nửa nhịp “Hả?” một tiếng. +

Đậu Thịnh nhìn cậu một cái: “Một phần nội dung chính muốn cậu phối hợp diễn xuất, xem cậu có đồng ý không thôi, loại video này cần phải có hiệu ứng chương trình, đôi khi sẽ chơi hơi lớn. Tớ thấy, có lẽ bây giờ cuộc sống chưa đủ sức hút tinh thần đối với cậu, đợi đến khi cậu thực sự bị cuộc sống cấp ba chi phối, cậu sẽ không còn để tâm đến chuyện bên kia nữa.” +

Sức hút tinh thần gì, bị cuộc sống chi phối gì, Tạ Lan không hiểu lắm. Cậu nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc: “Lấy tớ làm góc nhìn, kiểu như phim tài liệu về cuộc sống của du học sinh trở về nước à?” +

Đậu Thịnh bật cười: “Cũng gần giống vậy, phim tài liệu chân thực về cuộc sống cấp ba của du học sinh về nước, đúng, cứ gọi là vậy đi.” +

Tạ Lan chìm vào im lặng, hơi rượu hình như lại hơi bốc lên đầu, choáng váng. +

“Cũng không có gì là không được.” Cậu đưa tay lên day huyệt thái dương đang nhói đau: “Nhưng tớ rất khó tạo ra hiệu ứng chương trình.” +

“Cái đó thì chưa chắc. Cậu đồng ý rồi, phần còn lại cứ giao cho tớ.” Đậu Thịnh cười bí hiểm: “Nói trước nhé, không được giận thật đâu đấy.” +

Tạ Lan liếc nhìn anh, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm không lành. +

Bốn người đi trước đi sau, lướt qua lễ đài và sân tập phía trước, rẽ sang phía đông của tòa nhà giảng dạy, phía trước không xa chính là tòa nhà ký túc xá. +

Tạ Lan vừa đi vừa hỏi: “Định nghĩa cuộc sống cấp ba khắc nghiệt là thế nào?” +

Đậu Thịnh không trả lời, Tạ Lan tiếp tục đi về phía trước: “Ý cậu là áp lực học tập, hay là…” +

Lời chưa dứt, cánh tay cậu đột nhiên bị Đậu Thịnh kéo lại, Đậu Thịnh nói giọng lạnh lùng: “Ví dụ như người trước mặt cậu đây, cũng đủ để định nghĩa sự khắc nghiệt rồi.” +

Tạ Lan nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu lên, toàn thân cứng đờ. +

Cách đó không xa, Đới Hữu và Vương Cẩu cứng người bên cạnh ô cửa sổ được đồn là có thể trèo vào ký túc xá, Hồ Tú Kiệt đứng ngay bên cạnh họ, khuôn mặt dưới ánh trăng, vẻ mặt khiến người ta ám ảnh cả đời. +

Cô nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một lạnh buốt thoát ra từ kẽ răng: “Lần đầu tiên trong học kỳ này đột kích kiểm tra việc không về ký túc xá ban đêm, lại bắt được đúng bốn đứa bay.” +

Cô quản lý ký túc xá bên cạnh nhanh chóng lật sổ ghi chép: “Chủ nhiệm đợi chút, để tôi xem chúng nó ở lớp nào!” +

“Lớp tôi đấy.” Hồ Tú Kiệt nói. +

Tay cô quản lý cứng đờ giữa không trung. +

Hồ Tú Kiệt hít một hơi thật sâu, dồn khí xuống đan điền – +

“Tất cả đứng sát tường cho tôi!!!” +

Tạ Lan bị tiếng hét này làm cho ngơ ngác, nhất thời không biết khâu nào đã xảy ra vấn đề, chỉ có thể theo phản xạ bắt chước Đậu Thịnh, cùng dựa vào bức tường thô ráp của tòa nhà ký túc xá, vai và lưng hoàn toàn áp sát vào tường, như những chiếc bánh quy nhỏ bị ấn lên khay nướng. +

Đới Hữu rõ ràng rất ít khi gặp phải tình huống này, Vương Cẩu thì khỏi phải nói, đã bắt đầu run rẩy, chực khóc. Chỉ có Đậu Thịnh, vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn khẽ ngáp một cái. +

“Lớp phó học tập.” Hồ Tú Kiệt mặt mày đen sạm: “Em nói trước đi, đi đâu về?” +

Đới Hữu lí nhí xin lỗi: “Em xin lỗi cô, bọn em đi ăn khuya, về muộn ạ.” +

“Ăn khuya?” Hồ Tú Kiệt bất giác ngửi ngửi: “Quán nướng ngoài đường à? Có uống rượu không?” +

Tạ Lan trong lòng vô cùng kinh ngạc – Hồ Tú Kiệt đoán học sinh cũng đoán quá chuẩn rồi. +

Đậu Thịnh ở bên cạnh não nề trả lời thay cậu: “Cô cứ ngửi thử xem ạ.” +

“Bộ tôi là chó à?!” Hồ Tú Kiệt nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, giọng nói vút cao tám độ: “Không cần hỏi tôi cũng biết là em xúi giục! Ngoài ba đứa này ra còn ai đi ăn cùng nữa? Có con gái không?” +

Đậu Thịnh thở dài: “Còn có Vu Phi, Xa Tử Minh, cái này không cần em nói cô cũng biết. Những người khác thì không có.” +

Tạ Lan ở bên cạnh, khiêm tốn học hỏi kỹ năng nói chuyện của Đậu Thịnh. +

Đậu Thịnh và Hồ Tú Kiệt quả thực rất thành thạo trong việc đối phó, những điều cần tránh đều tránh rất khéo léo, có những chuyện rất thành thật, có những chuyện lại thản nhiên nói dối, ví dụ như chuyện của Lưu Nhất Tuyền thì anh dứt khoát nói dối, chắc là vì liên quan đến con gái thì tính chất sự việc sẽ khác. +

Hồ Tú Kiệt trừng mắt nhìn Đậu Thịnh một lúc lâu, ánh mắt sắc như dao hung dữ lướt qua mặt anh, rồi chuyển sang Tạ Lan. +

Tạ Lan nín thở, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. +

“Có uống rượu không?” Hồ Tú Kiệt lạnh lùng hỏi. +

Tạ Lan im lặng một lúc, lí nhí nói: “Cô cứ ngửi thử xem ạ.” +

Hồ Tú Kiệt: “…” +

Đậu Thịnh “Ui” một tiếng, cười đến mức đứng không vững, vịn eo rời khỏi tường, lại bị Hồ Tú Kiệt một chưởng đẩy ngược lại, một loạt liên hoàn chưởng, toàn bộ đều nhắm vào vai và cánh tay. +

“Ối, ối.” Đậu Thịnh vừa cười vừa để mặc cô đánh: “Cô đánh em làm gì, cô đánh cậu ấy kìa, cậu ấy chọc tức cô đấy.” +

Hồ Tú Kiệt mắng: “Toàn là do cậu làm hư nó! Một Tạ Lan ngoan ngoãn như vậy, lúc mới đến ngoan biết bao nhiêu? Bị cậu làm cho ra nông nỗi gì rồi?!” +

Đậu Thịnh bất đắc dĩ tranh cãi: “Bây giờ cũng ngoan lắm mà, haizz được rồi, được rồi cô ơi em sai rồi…” +

Đậu Thịnh vô cớ bị một trận đòn, đợi Hồ Tú Kiệt nguôi giận rồi, anh mới lau nước mắt do cười mà chảy ra: “Có uống một chút xíu, tổng cộng lại chưa đến một ly, sáu đứa con trai bọn em chia nhau, mỗi người chắc được một ngụm. Em thì hơi nhiều hơn một chút, hai ngụm.” +

Hồ Tú Kiệt trợn mắt nhìn anh. +

“Cô đừng ăn thịt em.” Đậu Thịnh vội vàng giơ hai tay lên: “Bọn em chỉ là ăn mừng một chút, Tạ Lan thi Toán đứng nhất toàn thành phố, nhưng áp lực học tập hơi lớn, hôm nay thi xong bài kiểm tra tổng hợp khoa học tự nhiên tâm trạng không tốt lắm, bọn em chỉ muốn giúp cậu ấy thư giãn thôi.” +

Sắc mặt Hồ Tú Kiệt hơi dịu lại, nhìn Tạ Lan: “Áp lực lớn à?” +

Tạ Lan đành phải gật đầu. +

“Ây.” Hồ Tú Kiệt đưa tay qua, xoa đầu cậu nói: “Cô biết em áp lực lớn, nhưng thầy Mã chắc cũng nói với em rồi, môn Toán của em, thi đấu mà phát huy tốt thì muốn vào trường nào cũng được. Mục đích của thi cử không phải là để làm học sinh lo lắng, mà chỉ là một cách khác để rèn luyện, học sinh trong nước mười năm đèn sách, nói trắng ra là đều đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng đó. Hiểu không?” +

Tạ Lan bị xoa đầu đến choáng váng, không hiểu. +

Nhưng cậu cố gắng kìm nén không trốn tránh, gật đầu nói: “Vâng thưa cô.” +

Dứt lời, Đậu Thịnh nắm bắt thời cơ cúi đầu nói: “Tóm lại bọn em biết lỗi rồi, em xin lỗi cô!” +

Đới Hữu bên cạnh cũng vội nói: “Lần sau không dám nữa, em xin lỗi cô!” +

Vương Cẩu mặt mày ngơ ngác cũng cúi đầu theo: “Em xin lỗi cô!” +

Tạ Lan lén nhìn sắc mặt Hồ Tú Kiệt. +

Sắc mặt Hồ Tú Kiệt đã ôn hòa hơn lúc nãy một chút, còn có chút bất đắc dĩ. +

Một lúc lâu sau cô thở dài nói: “Được rồi, đừng để tôi bắt gặp lần nữa.” +

“Tuân lệnh.” Đậu Thịnh nghe vậy lập tức quay đầu: “Chúc cô ngủ ngon ạ.” +

“Đứng lại.” Hồ Tú Kiệt ở phía sau lạnh lùng nói: “Đã cho chúng bay đi rồi à? Tôi cảnh cáo mấy đứa, ở chỗ tôi không có chuyện quá tam ba bận, trong học kỳ này mà tôi còn nghe thấy mấy đứa không về ký túc xá ban đêm nữa, thì giờ thể dục giữa giờ lên đọc kiểm điểm dưới cờ cho tôi, nghe chưa?” +

Đậu Thịnh vừa vội vàng gật đầu vừa nhanh chóng chuồn đi: “Vâng vâng vâng, được rồi ạ.” +

Đợi vào trong tòa nhà ký túc xá rồi, Tạ Lan mới không nhịn được hỏi: “Đọc kiểm điểm dưới cờ là đặc trưng văn hóa của trong nước à?” +

“Là đặc trưng của Hồ Tú Kiệt, cậu không chọc giận cô ấy thì không sao.” Đậu Thịnh nói, rồi liếc nhìn vẻ mặt uể oải của Tạ Lan, cười nói: “Nếu thật sự phải đọc kiểm điểm thì tớ sẽ viết bản thảo cho cậu, yên tâm đi.” +

** +

Lưu Nhất Tuyền đồng ý quay lại, Tạ Lan lập tức bắt đầu tập hợp người, chọn nhạc, tập luyện, kế hoạch tổ chức buổi hòa nhạc giao hưởng ngoài trời tiến triển rất thuận lợi. +

Ngày livestream được ấn định vào cuối tuần cuối cùng trước khi trại huấn luyện cấp tỉnh bắt đầu, trời quang mây tạnh, xanh như ngọc. Trên bãi cỏ của sân tập chính trường Anh Trung, violin, piano điện, tỳ bà, sáo trúc, mỗi loại đều được đặt sau giá nhạc. Xung quanh dựng một vòng máy ảnh, khí thế chẳng khác gì một buổi họp báo. +

Đậu Thịnh dặn dò mấy câu với cậu em trai đến giúp điều phối, rồi cười tủm tỉm với Tạ Lan: “Hôm nay nắng đẹp thật đấy, không nhìn ra được bãi cỏ này là cỏ nhân tạo, nhìn qua cứ tưởng là công viên nổi tiếng cấp quốc gia.” +

Tạ Lan “ừm” một tiếng, cẩn thận xem xét góc nhìn của từng máy quay – mỗi khu vực nhạc cụ đều có góc nhìn chính và góc nhìn phụ, tổng thể còn có ba máy quay nữa, cậu không nhịn được mà cảm thán: “Cậu mang hết máy ảnh đến rồi à?” +

“Còn phải nói, táng gia bại sản rồi.” +

Đậu Thịnh liếc nhìn một vòng những khẩu súng ống dài ngắn này, cảm thán thở dài: “Cuối cùng cũng hiểu tại sao làm chủ kênh hai năm mà không tiết kiệm được đồng nào rồi.” +

Tạ Lan hỏi: “Thật sự cần nhiều đến vậy sao? Chỉ là livestream hai mươi phút thôi mà.” +

“Livestream thì không sao, sau này không phải còn phải ra video cắt ghép tinh xảo nữa à? Với đội hình này, video mà không được ba triệu lượt xem thì có lỗi với mọi người quá.” +

Đậu Thịnh vừa nói vừa nhấc máy tính bảng lên tiếp tục vẽ vời, trên màn hình là logo của một trung tâm đào tạo nhạc cụ sẽ được treo trong khung hình livestream lát nữa, rất hợp với chủ đề của kỳ này. +

Quảng cáo này là do Đậu Thịnh chủ động đi tìm về. Mấy hôm trước Tạ Lan và các bạn vừa mới tổng duyệt xong, Đậu Thịnh đột nhiên nói tìm được một nhà quảng cáo, có thể kiếm được một khoản tiền chia cho mọi người, còn nói muốn thêm một cây kèn clarinet vào ban nhạc. +

Tạ Lan thì không quan tâm đến việc quảng bá, điều duy nhất cậu cảm thấy bất đắc dĩ là, tuy bên thương hiệu đánh giá cao trình độ biểu diễn của cậu, nhưng lại coi trọng nền tảng fan của Đậu Thịnh hơn. Mặc dù sau này livestream và video đều do Tạ Lan đăng tải, nhưng Đậu Thịnh sẽ chia sẻ lại, bên thương hiệu yêu cầu đích thân Đậu Thịnh tham gia biểu diễn, chỉ xuất hiện trong khung hình thôi thì không được, phải ép anh chơi thêm một cây piano điện nữa. +

Nhưng Đậu Thịnh chỉ mới học piano được hai tháng, Tạ Lan vắt óc suy nghĩ, cuối cùng trong ba bản nhạc sắp xếp cho anh mười hai ô nhịp, giấu trong dàn nhạc nhỏ để trà trộn. +

Violin: Tạ Lan, Mao Lãnh Tuyết. +

Piano: Đậu Thịnh, Đới Hữu. +

Sáo trúc: Lưu Nhất Tuyền.  +

Tỳ bà: Đổng Thủy Tinh. +

Mọi người đều đã có mặt đầy đủ. +

Lưu Nhất Tuyền và Đổng Thủy Tinh đều mặc Hán phục, Lưu Nhất Tuyền mặc màu hồng nhạt, Đổng Thủy Tinh mặc màu vàng ngỗng nhạt, đứng trên bãi cỏ trông rất đẹp. +

Tạ Lan nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa. +

“Kèn clarinet rốt cuộc là ai?” Cậu nhíu mày hỏi: “Đã đưa bản nhạc chưa?” +

Đậu Thịnh vẫn đang chăm chú chỉnh sửa phụ đề sẽ treo trong phòng livestream lát nữa: “Đừng vội, sẽ đến thôi, tớ nói với cậu ta là có trả tiền rồi.” +

Tạ Lan kinh ngạc: “Cậu bỏ tiền ra mời à?” +

“Nếu cậu nói vậy thì, hình như cũng coi như là vậy, dù sao không có tiền thì cậu ta tuyệt đối sẽ không đến.” Đậu Thịnh vừa nói vừa xoay máy tính bảng về phía Tạ Lan: “Xem đi, kiểu chữ viết tay hoạt hình này cậu có hài lòng không?” +

[Ngô đồng đầu hạ | Buổi hòa nhạc giao hưởng nhỏ trên bãi cỏ | Lớp 11/4 trường Trung học Anh Hoa] +

Danh sách tiết mục: [Totoro], [Vòng xoay cuộc đời], [Lan Lăng Vương nhập trận khúc], mỗi vòng 10 phút, biểu diễn 2 vòng. +

Chủ đề lần này là ấm áp, chữa lành, chuyển soạn theo phong cách cổ phong. Hai bài đầu chủ yếu là violin, bài thứ ba chủ yếu là tỳ bà, cả ba bài đều là sự kết hợp giữa nhạc cụ phương Đông và phương Tây, [Lan Lăng Vương nhập trận khúc] còn có phần trống được làm sẵn bằng máy tính. +

Tạ Lan nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Lớp 11/4” trong tiêu đề một lúc. +

“Kèn clarinet là người của lớp 11/4 à?” +

Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một cái tên, nhưng lại hơi không dám đoán. +

Đậu Thịnh đang định nói thì điện thoại đặt bên cạnh reo lên. Màn hình hiển thị: Trần Khả. +

Đậu Thịnh trực tiếp bật loa ngoài, lạnh lùng nói: “Cậu còn đến được không đấy? Bao nhiêu người đang đợi cậu, kế hoạch này của tớ có bên A đấy, làm hỏng là phải đền tiền.” +

Trong điện thoại vang lên tiếng gió vù vù, một lúc sau giọng của Trần Khả mới vang lên: “Ở đâu, không tìm thấy.” +

“Sân tập lớn chứ đâu, còn chỗ nào có bãi cỏ nữa? Ở lớp 11/12 một tháng làm đầu óc ngớ ngẩn rồi à.” +

Bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng tút tút tút ngắt máy. +

Đậu Thịnh tiện tay tắt điện thoại, cười với Tạ Lan: “Trần Khả đáng tin cậy lắm, đã hứa là sẽ đến, chỉ là sẽ hơi cau có một chút. Không còn cách nào khác, trẻ con bị tổn thương đều như vậy cả, đành phải chịu đựng thôi.” +

Tạ Lan không trả lời, ngẩn ngơ nhìn Đậu Thịnh. +

Mãi đến bây giờ, cậu hình như mới hiểu ra tại sao Đậu Thịnh nhất định phải đi tìm quảng cáo này. +

Đậu Thịnh tiếp tục nhỏ giọng bàn bạc với cậu: “Trung tâm giáo dục trả ít tiền, hơn nữa lần này cậu là người sáng tạo chính, tớ chia sẻ lại, họ không tin tưởng lắm vào số liệu. Tiền quảng cáo chúng ta quyên góp một nghìn tệ cho từ thiện, mấy người kia đã thống nhất mỗi người hai nghìn, còn lại hai ba nghìn hai đứa mình không chia nữa, đều cho người chơi kèn clarinet, được không.” +

Tạ Lan nhìn anh một lúc, khẽ nói: “Cậu tìm quảng cáo, nghe cậu.” +

“Mèo Bé hào phóng quá nhỉ.” Đậu Thịnh cười nói: “Đúng là một chú mèo có tinh thần hiệp nghĩa.” +

Tạ Lan không nhịn được lại hỏi: “Nhưng Trần Khả biết những chuyện này rồi còn nhận tiền không?” +

“Có lẽ cậu ấy hiểu lầm về ngành của chúng ta, không hiểu rõ lắm sự éo le của việc một đứa nghiệp dư như cậu ấy và một đứa tạm thời chưa có nhiều lượt tương tác như tớ, thật sự tưởng rằng mỗi người chúng ta đều có thể chia được hai ba nghìn đấy.” +

Đậu Thịnh vừa nói vừa chậc lưỡi một cái, rồi lại gật đầu: “Nhưng cũng đúng, bình thường tớ nhiều nhất cũng chỉ đăng quảng cáo nhỏ trên Weibo, quảng cáo lồng ghép vào video chính thức thì đây là lần đầu, lần đầu tiên lúc nào cũng có giá trị.” +

Tạ Lan nhìn anh, anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như mây bay gió thoảng thường ngày, ngáp một cái, như thể mọi chuyện chỉ là hứng lên nhất thời, chứ không phải là sự giúp đỡ âm thầm dành cho bạn bè sau khi đã dày công sắp đặt. +

“Người đến rồi.” Đậu Thịnh nói. +

Sau khi Trần Khả xuất hiện với cây kèn clarinet trên lưng, những người đang nói chuyện trên sân lập tức im bặt, Đổng Thủy Tinh ôm cây tỳ bà có chút ngẩn người. +

Gió thổi những tờ giấy nhạc trên giá nhạc khẽ lật, Trần Khả lấy cây kèn clarinet ra khỏi hộp, ánh mắt lướt qua những người trên sân. +

Cậu ta không nói gì, chỉ gật đầu coi như chào hỏi. +

Đậu Thịnh ngáp một cái: “Cuối cùng cũng đến rồi.” +

“Lúc nào bắt đầu?” Trần Khả hỏi. +

“Năm phút nữa, cậu có muốn tập cùng họ không? Chỉ có mình cậu là chưa tập cùng thôi.” +

“Không cần.” Vẻ mặt Trần Khả vẫn có chút lạnh lùng: “Bản nhạc cậu đưa, tớ đã tập ở nhà rồi, sẽ không làm hỏng chuyện của cậu đâu.” +

Lưu Nhất Tuyền đứng dậy, kéo chiếc ghế trống và giá nhạc đến bên cạnh Đổng Thủy Tinh, thản nhiên nói: “Kèn clarinet ngồi cạnh tỳ bà đi, khung hình sẽ đẹp hơn.” +

Trần Khả quay đầu nhìn Đổng Thủy Tinh một cái, không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế đó. +

“Phòng livestream đã có rất nhiều người vào rồi, tớ chuẩn bị đẩy luồng đây.” +

Đậu Thịnh đứng dậy, vươn vai một cái dưới ánh nắng rạng rỡ: “Mọi người chuẩn bị xong chưa?” +

Mọi người vào vị trí, cây violin của Tạ Lan ở vị trí trung tâm, cây đàn màu cà phê lấp lánh dưới ánh nắng, cậu đi tới đặt đàn ngay ngắn, cánh tay phải giơ lên một đường cong duyên dáng, vĩ đàn chạm vào dây đàn, dừng lại. +

Đậu Thịnh cũng đi đến phía sau cây piano điện của mình ngồi xuống, điện thoại để chế độ im lặng ở nơi ống kính không quét tới, ra hiệu bằng mắt cho người điều phối. +

Livestream chính thức được đẩy luồng, số lượng khán giả bắt đầu tăng lên. +

Một buổi chiều Chủ Nhật nắng đẹp, kết hợp với buổi hòa nhạc giao hưởng nhỏ ngoài trời, thật tuyệt vời. +

Trong livestream không có người giới thiệu, chỉ có dòng chữ màu trắng nửa trong suốt uốn lượn hiện lên trên màn hình – Bài đầu tiên – [Totoro]. +

Tạ Lan định thần lại, ánh mắt dừng lại trên dây đàn violin, kéo vĩ dẫn dắt. +

Gió thổi những tờ giấy nhạc xào xạc lật, nhưng Tạ Lan không nhìn bản nhạc, ánh mắt cậu chỉ dừng lại trên những sợi dây đàn đang run rẩy dưới đầu ngón tay. Khi nào ngừng lại để tỳ bà vào, khi nào tiếp tục để phối hợp với kèn clarinet, khi nào lên tiếng, khi nào thu lại, cậu đều rất thành thạo, đó là sự tự tại của một nghệ sĩ violin chính trong dàn nhạc giao hưởng. +

Trần Khả cũng không nhìn bản nhạc, đôi mắt đen láy của cậu ta lặng lẽ nhìn cây kèn clarinet, thỉnh thoảng ngẩng lên, như vô tình lướt qua khuôn mặt của Đổng Thủy Tinh đang gảy tỳ bà bên cạnh, rồi lại quét qua Đậu Thịnh và Đới Hữu đang ngồi sau hai cây piano điện cách đó không xa. +

Trời quang mây tạnh, những giai điệu giao hưởng nhẹ nhàng, du dương vang vọng trên bãi cỏ của trường Anh Hoa. +

Đậu Thịnh ngồi bên cây piano điện, lắng nghe những nốt nhạc vui tươi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bình luận trong phòng livestream của Tạ Lan. +

[Chết tiệt, đây là cái gì hay ho thế?] +

[Tại sao đột nhiên bắt đầu? Không có thông báo gì à!] +

[Tôi vào ngay lập tức, chìm đắm ngay lập tức.] +

[Rơi nước mắt, Totoro là tuổi thơ của tôi.] +

[Thì ra phiên bản violin của Totoro là như thế này à.] +

[Khóc rồi Lan cưng ơi T T] +

[Mọi người đều tuyệt vời, yêu các chị gái.] +

[Đã đặt trà sữa rồi!] +

[Đã đặt violin rồi!] +

Đậu Thịnh khẽ nhếch môi. +

Tạ Lan đúng là coi thường anh thật, tuy anh chỉ mới học được hai tháng, nhưng cũng không đến mức mỗi bài hát chỉ cho anh gõ vài nốt như vậy. +

Anh nhìn bản nhạc bị gạch bỏ gần hết trước mặt, có chút buồn cười, nhưng lại cố nén, khóe miệng trong video vẫn giữ nụ cười dịu dàng. +

Một bản [Totoro] kết thúc, vĩ đàn của Tạ Lan khẽ dừng lại. +

Dòng chữ [Totoro] trên màn hình như vệt khói máy bay dần tan biến trên bầu trời, từ từ tan ra, rồi lại tụ lại thành [Vòng xoay cuộc đời]. Khoảnh khắc dòng chữ hiện rõ, tiếng piano của Đới Hữu vang lên những nốt rung trầm ấm, thanh lịch, mở đầu bằng một đoạn dạo đầu trầm lắng, sau đó tiếng violin của Tạ Lan xen vào, chính thức mở ra giai điệu, phong cách âm nhạc chuyển sang vui tươi, du dương, giữa sự du dương lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác. +

Đậu Thịnh nhìn Tạ Lan, gió thổi chiếc áo mỏng của Tạ Lan bay sang một bên, vải vóc phác họa đường eo mảnh khảnh của thiếu niên. Cậu mặc áo phông trắng và quần jean xanh nhạt, trong khung cảnh trắng sáng, quang đãng, cậu thanh thoát đến mức như muốn tan biến, nhưng đôi mắt ấy lại sống động đến vậy, đôi mắt đen láy tĩnh lặng, tay cầm vĩ đàn kéo đẩy, cả người hòa quyện trong những giai điệu du dương. +

[Tạ Lan đúng là tuyệt sắc nhân gian.] +

[Mèo Bé đáng yêu quá, tui chết mất.] +

[Đậu Tử đâu?] +

[Cây đàn này che mất rồi, tôi không nhìn rõ Đậu Tử.] +

[Cậu ấy có thực sự đang làm việc không vậy?] +

[DM cứ nhìn EM mãi.] +

[Tố cáo Đậu Tử lười biếng.] +

[Xin lỗi, tôi tưởng cậu đến biểu diễn, hóa ra cậu lại là khách VIP hàng ghế đầu.] +

Trong bản nhạc này có một đoạn chỉ có piano và violin phối hợp và chỉ cho phép một cây piano, lát nữa chính là lúc Đậu Thịnh sẽ đệm đàn cho Tạ Lan. +

Tạ Lan thấp thỏm lo âu kéo đàn đến đoạn đó, trong tầm mắt lướt qua, Đậu Thịnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt tập trung nhìn bản nhạc. Sau đó, ba đoạn hợp âm trầm ổn vang lên, tuy không chuyên nghiệp, nhưng những nốt nhạc ấy lại mang một vẻ dịu dàng khó tả, cứ lửng lơ không tan trong cơn gió nhẹ buổi chiều cuối xuân đầu hạ, cùng tiếng violin nỉ non. +

Đến bài [Lan Lăng Vương nhập trận khúc], Tạ Lan cuối cùng cũng tạm thời buông vĩ đàn, Đổng Thủy Tinh ôm cây tỳ bà nhẹ nhàng gảy, hòa quyện cùng tiếng trống dồn dập, mạnh mẽ, một cảm giác hào hùng, bi tráng ập đến. Sau đó kèn clarinet và sáo trúc xen vào, rồi đến violin và piano, các tầng lớp âm nhạc ngày càng sâu sắc, tiếng tỳ bà và kèn clarinet nổi bật nhất, một xướng một họa. +

Tạ Lan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên màn hình giám sát cách đó không xa. +

Những bình luận vụn vặt lúc trước cậu đều không nhìn thấy, nhưng lúc này đủ loại tiếng hét la dần bị thay thế bởi những dòng bình luận được spam liên tục, những câu thơ cuồn cuộn như sóng dữ trôi qua – +

Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương,
Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang.
Đãn sử chủ nhân năng tuý khách,
Bất tri hà xứ thị tha hương. (*) +

(*) Bài thơ Khách Trung Tác của Lý Bạch. +

Dịch nghĩa: +

Rượu ngon Lan Lăng thơm mùi uất kim, đựng trong chén ngọc màu hổ phách.
Nếu chủ nhà làm khách say, nào biết nơi đâu là quê người.) +

Tạ Lan cụp mắt lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt đen láy vẫn tĩnh lặng như cũ, chỉ thỉnh thoảng lóe lên tia sáng khi chuyển động. +

Đây là lần đầu tiên sau mấy năm cậu trở lại chơi đàn trong “dàn nhạc giao hưởng”, cây violin trong dàn nhạc dường như không còn là một nhạc cụ cô đơn nữa. +

Hai vòng tiết mục kết thúc, cậu em trai điều phối theo thỏa thuận trước đó, khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, tất cả nhạc công dừng lại hai giây rồi đột ngột ngắt livestream. +

Màn hình tối đen, bình luận trống không vài giây, sau đó hàng loạt dấu chấm hỏi điên cuồng hiện lên. +

Đây là kết quả sau khi Tạ Lan và Đậu Thịnh thảo luận đi thảo luận lại – đột ngột bắt đầu, đột ngột kết thúc, vòng biểu diễn đầu tiên để người qua đường có thời gian vào xem, vòng biểu diễn thứ hai mới là cao trào. Và sau cao trào chỉ dừng lại trong khoảnh khắc, trong khoảnh khắc ấy, nhạc tắt người tan, từ đầu đến cuối không ai giới thiệu, cũng không ai dẫn chuyện. +

Như thể đây chỉ là một câu chuyện cổ tích xảy ra vào một buổi chiều cuối xuân đầu hạ, tại một ngôi trường bình thường. +

Là một ảo ảnh huy hoàng. +

Tối hôm đó, video quay lại màn hình [Buổi hòa nhạc giao hưởng trên bãi cỏ – Ngô đồng đầu hạ] đã lên trang chủ Bilibili, nhảy dù đứng đầu bảng xếp hạng. +

— +

[Lời tác giả] +

Xoẹt xoẹt~~ +

Tinh, tòng, tòng—— +

Xoẹt———— +

Gõ Bàn Phím không thể chịu đựng nổi nữa, đập bàn gầm lên: “Có thể dừng lại được không hả?” +

Tiếng nhạc chói tai trong ổ trứng ngừng lại, rèm cửa vén lên, hai quả trứng nhỏ thò đầu ra. +

Trứng Lười kinh ngạc: “Chị lại thấy buổi biểu diễn của bọn em khó nghe à?” +

Gõ Bàn Phím mặt không cảm xúc gật đầu. +

Trứng Đậu Trứng Lười đồng thời hít một hơi thật sâu, kinh ngạc: “Trời ạ.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)