Skip to main content

Chương 39

dathaiPiter

Xung quanh là hoa cỏ, cây cối rậm rạp, lại thêm tường viện che khuất nên hai người đứng trong góc cũng không thấy được viên quan của Hình bộ cách đó không xa. +

Công tử hồng y đó nói xong thì định đi về phía An Ẩn Đường. Thấy hắn đi về phía mình, viên quan nọ vội tìm một gốc cây để trốn. +

Mà tiếp theo đó, thị nữ vội vàng kéo vị công tử kia lại. +

“Chủ tử, không, không thể đi được!” Nàng vội nói, “Vương gia đang bệnh, bây giờ ngài mà đi, lỡ đâu chọc giận vương gia, làm vương gia bệnh nặng hơn thì biết làm sao?” +

Công tử nọ giận đến bật cười. +

“Chọc giận? Chưa chắc đâu! Còn tỉnh táo để đi tìm con hồ ly tinh đó, ta thấy sức khỏe của hắn còn tốt chán ấy chứ!” Hắn nói. +

Thị nữ vội can ngăn: “Chủ tử nói cái này làm gì? Hơn nữa, lỡ đâu cái viện của vị công tử đó ở không phải do vương gia mua thì sao?” +

Công tử nọ cười lạnh. +

“Cái thân của hắn còn phải nhờ vương gia chuộc ra thì lấy đâu tiền mà mua nhà? Lại còn, căn nhà đó ở ngay chính giữa phường Trường Nhạc, ở hướng Bắc quay hướng Nam, không có mấy ngàn lượng bạc thì mua nổi sao?” +

Thị nữ chỉ vâng dạ, không nói nên lời. +

Công tử nọ càng nói càng giận, giọng cũng cao hơn. +

“Bạc trong vương phủ xưa nay đều do ta quản lý, ngươi nói xem, vương gia không lấy bạc trong phủ thì lấy ở đâu để mua nhà cho con hồ ly tinh đó? Hôm nay ta phải tìm vương gia để hỏi cho rõ ràng, không thì thà hắn bán ta đi cho rồi, còn đỡ hơn là ở lại đây giận dỗi chả đâu vào đâu …” +

Thị nữ vội vàng vừa ngăn vừa khuyên hắn, hai người giằng co rồi đi vào An Ẩn Đường. +

Một lúc lâu sau viên quan nọ mới bước ra từ góc tối. +

Hắn đang khiếp sợ đến độ hai tay cũng run rẩy. +

Hắn không ngờ, chỉ một cuộc điều tra cho có lệ thế này lại vô tình phát hiện một bí mật lớn như thế. +

Thì ra số bạc đó là do Tĩnh Vương điện hạ tham ô lấy đi? Mà hắn tham ô ngân lượng trong Thiên Thu Yến của hoàng thượng là bởi vì thiếp thất trong phủ hung dữ quá, phải lấy bạc đi nuôi tình nhân bên ngoài? +

Viên quan khiếp sợ, hắn không có tư cách quyết định chuyện này, chỉ có thể nhanh chóng về cung bẩm báo chuyện này với thánh thượng. +

— +

An Ẩn Đường, không khí hòa thuận vui vẻ. +

Thấy Cố Trường Quân và thị nữ sắp đến, Mạnh Tiềm Sơn hoảng sợ vội vàng ra đón, cũng không dám cản trở. +

Cố phu nhân bình thường tuy thích tác oai tác oái, nhưng chưa từng thấy hắn vào đến tận viện của vương gia. +

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, Cố Trường Quân nhướng mày, cười nói: “Làm sao thế Mạnh Tiềm Sơn? Gặp bổn phu nhân nên vui đến nỗi không nói được gì luôn sao?” +

Mạnh Tiềm Sơn cười khổ vấn an hắn. +

“Cố phu nhân, hôm nay là ngày gì thế này? Vương gia mới vừa ngủ, nếu ngài có việc thì nói với nô tài, lát nữa nô tài báo lại với vương gia là được rồi …” +

Hắn đi tới chặn trước mặt Cố Trường Quân, vừa xoa dịu vừa ngăn cản. +

Cố Trường Quân nghiêm mặt liếc hắn một cái, đẩy hắn ra rồi đi thẳng vào phòng Giang Tùy Chu. +

“Dám lừa ta, ngươi làm như ta không thấy mới nãy có người vừa đi từ trong đây ra ấy?” +

Nói rồi hắn bước lên bậc thang, đẩy mở cửa phòng của Giang Tùy Chu. +

Nghe tiếng ngoài cửa, Giang Tùy Chu ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một mảng màu đỏ như lửa ùa vào phòng mình. +

Giang Tùy Chu yên tâm. +

Hắn biết, Cố Trường Quân làm xong việc nên vội vàng đến báo tin cho hắn. +

Cố Trường Quân nhìn hắn, vừa đi vào vừa vứt ánh mắt “phong tình vạn chủng” về phía hắn. +

Giang Tùy Chu chua ê cả răng. +

Hắn liếc Cố Trường Quân một cái, đang định quay đi thì thấy đối phương cười sáp tới. +

“Thiếp thân không báo đã đến, vương gia có trách không?” +

Giang Tùy Chu thản nhiên nhìn hắn, mặc cho hắn diễn. +

Cố Trường Quân hành lễ xong thì ngồi bên giường. +

“Vương gia đừng trách, mấy hôm nay thiếp thân không gặp vương gia, lo lắng quá nên mới tự tiện đến thăm ngài đó.” +

Giang Tùy Chu hờ hững: “Xong việc chưa?” +

Cố Trường Quân biết hắn hỏi gì, cười hì hì va bả vai vào người hắn: “Vương gia còn lạ gì thiếp nữa?”  +

Nói xong, hắn đảo mắt nhìn sang Hoắc Vô Cữu trong góc phòng, nuốt lời định nói vào bụng. +

Dù sao trong phòng vẫn còn người khác, hắn có muốn nói thêm vài câu cũng ngại. +

Giang Tùy Chu nhìn theo ánh mắt của Cố Trường Quân, thấy Hoắc Vô Cữu ngồi bên kia không nói tiếng nào. +

Bình thường hai người bọn họ ở chung phòng cũng thế, phòng ngủ của hắn rất rộng, mỗi người một góc, không ai quấy rầy ai. +

Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy Hoắc Vô Cữu ngồi đó có vẻ mất tự nhiên. +

Mà mất tự nhiên chỗ nào … thì hắn không biết. +

Cố Trường Quân đảo mắt, cái tính thích đùa lại trỗi dậy. +

Hắn cười nói: “Chậc, thiếp thân vô ý quá, vậy mà không thấy có Hoắc phu nhân ở đây.” +

Giang Tùy Chu nhìn hắn đứng dậy đi tới chỗ Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn Cố Trường Quân. +

Ánh mắt nặng nề, cảm xúc lạnh lẽo mà mãnh liệt bị giấu kín trong đáy mắt. +

Cố Trường Quân không biết gì đứng trước mặt y. +

“Bình thường phải hầu hạ vương gia, đúng là vất vả cho đệ quá.”  +

Hoắc Vô Cữu không đáp. +

Tiếp đó, Cố Trường Quân đưa tay ra cầm quyển sách trên tay Hoắc Vô Cữu. +

“Chà, Hoắc phu nhân đang đọc gì thế?” Cố Trường Quân cười tủm tỉm vừa hỏi vừa muốn rút quyển sách trên tay Hoắc Vô Cữu ra. +

Giật một lần, hai lần. +

Quyển sách vẫn không nhúc nhích mảy may. +

Cố Trường Quân trừng mắt nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Người ngồi trên xe lăn từ từ ngẩng đầu, dùng một đôi mắt đen thăm thẳm lẳng lặng nhìn hắn. +

Nụ cười trên mặt Cố Trường Quân vô thức cứng đờ, buông lỏng tay thả quyển sách đó ra. Lúc thu tay hắn còn rụt ra sau theo bản năng. +

Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao Cố Trường Quân lại có một cảm giác. +

Ví như nếu không có Giang Tùy Chu đang nhìn ở sau lưng thì người này sẽ bóp gãy cổ hắn ngay lập tức. +

Đó là một con mãnh thú đang chuẩn bị tấn công, thứ duy nhất đang giam cầm y là ánh mắt của Giang Tùy Chu ở sau lưng hắn thôi. +

Lần đầu tiên Cố Trường Quân rõ ràng ý thức được rằng mình chơi quá trớn, chọc phải một người không nên chọc. +

Hắn sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích được. +

Đúng lúc này, Giang Tùy Chu lãnh đạm nói. +

“Bổn vương không sao, nếu ngươi rảnh quá thì đi về đi.”  +

Lúc này Cố Trường Quân mới tỉnh táo, sống lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. +

Hắn đang định lùi ra sau thì lại nghe một tiếng “bộp” nhỏ. +

Hắn nhìn sang, thấy quyển sách vừa nãy bị vứt lên bàn. Mà người trước mặt hắn rũ mắt, dùng một tay đẩy xe lăn, chuyển hướng đi ra ngoài. +

Mãi cho đến khi tiếng xe lăn dần đi xa thì Cố Trường Quân mới quay đi. +

Thấy Giang Tùy Chu ngồi trên giường dùng ánh mắt không tán đồng nhìn hắn. +

“Ngươi rảnh rỗi đi trêu chọc y làm gì?” Giang Tùy Chu thấp giọng nói. +

Cố Trường Quân quay về ngồi bên giường, biểu cảm đăm chiêu. +

Giang Tùy Chu cách hơi xa, cũng không thấy cảnh hai người giao lưu bằng ánh mắt lúc đó, bây giờ chỉ thấy Cố Trường Quân từ từ ngồi xuống bên giường, ánh mắt ngẩn ngơ. +

Giang Tùy Chu đưa tay chọt lên trán hắn. +

“Chọc cho y bực thì bổn vương không cứu được ngươi đâu.” Giang Tùy Chu nghiến răng nghiến lợi. +

Cố Trường Quân lắc đầu. +

“Thuộc hạ cảm thấy hình như không phải là thuộc hạ chọc giận Hoắc Vô Cữu đâu.” Cố Trường Quân thì thầm. +

Giang Tùy Chu nhíu mày: “Sao?” +

Cố Trường Quân ngẩng đầu nhìn hắn. +

“Không giống ấy.” Hắn nói: “Hoắc phu nhân không nhỏ mọn như thế đâu, bình thường thuộc hạ trêu chọc y vài câu, chỉ cần không chạm vào y thì y sẽ xem như thuộc hạ không tồn tại.” +

Giang Tùy Chu liếc hắn. +

Cố Trường Quân nhìn hắn rồi lại bật cười. +

“Hôm nay, hình như y …” Hắn cố tình ngập ngừng. +

“Hình như y đang ghen tị ấy.” +

Giang Tùy Chu giật mình. +

Ngay sau đó, hắn không hề nể mặt đưa tay vỗ lên đầu Cố Trường Quân. +

“Ngươi điên hả?” +

— +

Từ sau hôm đó, lục tục có đủ loại đại phu ra vào vương phủ. +

Giang Tùy Chu không cần thiết phải kiểm tra những người này có năng lực thế nào, chỉ cần giao hết cho Cố Trường Quân là được. Có người chỉ biết chút y thuật đến vì công danh lợi lộc, bị Cố Trường Quân đuổi ra khỏi phủ, có người không biết chữa bệnh tàn tật cũng bị hắn tìm cái cớ mời đi. +

Mấy ngày liên tục, Giang Tùy Chu gặp được mấy người, thử mấy lần, cũng không có năng lực gì đáng nói. +

Hắn cũng biết, đại phu quanh Lâm An phàm là có chút năng lực đều chạy đến Thái Y Viện rồi. Nếu muốn tìm danh y thì phải chờ thêm mấy ngày, xem kết quả từ những người hắn đã phái đi mới được. +

Dần dần, hoa ngoài cửa sổ rụng hết, mọc đầy lá cây xanh um. +

Mỗi cách hai ngày Cố Trường Quân sẽ mang kết quả tìm đại phu đến cho Giang Tùy Chu xem. Mà mấy hôm nay tin tức hắn đưa tới còn cộng thêm chút oán giận, nói là có một tên đại phu tự tìm đến cửa, xưng là Hoa Đà tái thế, chữa được bách bệnh, trông như tên bịp bợm ấy. +

Chỉ cần nhìn cái tên người hầu hắn mang theo cũng đã đủ thấy không đáng tin rồi. +

Nhưng mà người này giỏi lừa gạt lắm, dù mấy ngày nay Cố Trường Quân muốn vạch trần hắn cũng không tìm được lỗi, cứ phải nghe người này ba hoa chích chòe một hai đòi gặp chủ tử. +

Cố Trường Quân nói hắn không cản nổi nữa, để Giang Tùy Chu gặp thử, tốt nhất là nhanh đuổi cái tên bịp bợm này đi trả sự thanh tịnh về cho hắn. Giang Tùy Chu thấy thú vị, thậm chí còn muốn gặp tận mặt xem cái tên bịp bợm đó trông như thế nào. +

Thế nên hắn đồng ý, sáng sớm ngày hôm sau, người hầu dẫn đại phu đó vào phòng của hắn. +

Là một lão nhân đầu tóc hoa râm, trông khoảng hơn sáu mươi tuổi. +

Vì đã nhận được tin của Cố Trường Quân từ trước nên ánh mắt của Giang Tùy Chu lại đảo một vòng ra sau lưng của người này. +

Lập tức thấy tên đồ đệ đi theo hắn, tầm hai mươi tuổi, vóc dáng rất cao, lưng dài vai rộng, trông rất cường tráng, ngũ quan góc cạnh, ương ngạnh, không giống người học y mà giống binh lính hơn. +

Giang Tùy Chu thấy buồn cười, lại nhìn hắn thêm vài lần. +

Hai người quỳ xuống hành lễ trước mặt hắn, Giang Tùy Chu tùy ý vung tay áo cho bọn họ đứng lên, hỏi: +

“Nghe Trường Quân nói ngươi biết trị bách bệnh?” Hắn lười biếng cầm tách trà lên: “Ngươi phải biết, bổn vương không thích bị lừa.” +

Nói xong, hắn liếc hai người một cái, lại thấy tên đồ đệ đi theo sau cứ quay đi, hình như đang nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Giang Tùy Chu nhíu mày: “Nhìn lung tung gì đấy?” +

Tên đồ đệ vội vàng cúi đầu ra vẻ như sợ hãi. +

Chân mày Giang Tùy Chu càng nhíu chặt hơn. +

Ngay vào lúc người nọ quay lại, cúi đầu, hình như hắn thấy một vệt nước mắt. +

Đó là bộ dạng khi một người cố nén nước mắt, nghẹn cơn giận mới có. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.