Chương 39: Anh Là Một Tảng Đá

Ở Đảo nghiêng có hai kiểu “cái chết” theo hai nghĩa: bị tước đoạt ký ức, hoặc mất đi thân phận con người. +
Dù nhìn nhận từ góc độ nào, hai kiểu chết này cũng chẳng có cái nào tốt hơn cái nào, đều vô cùng bi thương. +
Từ Trì nghĩ Chu Kỳ sẽ buồn vài phút. Qua khoảng thời gian ở chung này, anh ít nhiều đã hiểu được người đàn ông ấy. Tuy bề ngoài trông có vẻ vô tâm, nhưng thật ra nội tâm rất mềm mại. Điều này có thể nhìn ra từ thái độ của hắn đối với những đứa trẻ sơ sinh của thổ dân hay Tiểu Ngài. Hắn có một sự bao dung và bản năng muốn bảo vệ những sinh mệnh yếu đuối. +
Từ Trì cũng sẽ bảo vệ kẻ yếu, nhưng anh khác Chu Kỳ. Anh không có thêm những tình cảm để trao đi, chẳng hạn như thương xót hay thấu hiểu. +
Nếu nói Chu Kỳ hành động xuất phát từ bản năng tình cảm, thì anh chỉ là không thoát khỏi trách nhiệm của một quân nhân, chỉ đơn giản là đã quen như vậy. +
Đồng thời, anh còn có phần kháng cự. Tình cảm quá phong phú không phải chuyện tốt. Anh đã chứng kiến quá nhiều kẻ ngốc chết vì lòng đồng cảm vô nghĩa. +
“Nếu anh cảm thấy…” Từ Trì cân nhắc cách dùng từ, thử nói vài câu chẳng mấy tác dụng để an ủi. +
Nhưng Chu Kỳ không cho anh cơ hội qua loa. +
Chỉ thất thần một lúc, đôi mày đang nhíu chặt của hắn lập tức giãn ra, nhìn thẳng sang: “Vậy theo suy đoán của anh, bướm đêm cần dựa vào hoa mẹ nuôi dưỡng và chuyển hóa trẻ con của thổ dân mới có thể hoàn thành việc sinh sôi chủng tộc. Nếu vậy, xét ở một mức độ nào đó, chúng và thổ dân phải là quan hệ cộng sinh. Nhưng trước đó chúng ta cũng tận mắt chứng kiến, chúng không chỉ cướp trẻ con mà còn giết thổ dân. Vậy tại sao? Phải biết rằng, mỗi khi chúng giết một thổ dân, sẽ có một người vượt ải bị chuyển hóa, chẳng khác nào gián tiếp hại chết người vượt ải. Chẳng lẽ những người này sau khi biến thành bướm rồi khôi phục ký ức, lâu dần sẽ không tự chủ được mà trở nên tàn nhẫn, không cùng tộc thì đều phải diệt trừ?” +
Chu Kỳ đã chỉ ra điểm mấu chốt. +
Từ Trì cũng nghi hoặc, nhìn sang Tôn Hiệp. Tôn Hiệp nhìn chằm chằm đôi chân trước sắc nhọn của mình, không có phản ứng gì, trong đôi mắt côn trùng khổng lồ chỉ ánh lên sự căm hận. +
Thấy không hỏi được gì, Từ Trì và Chu Kỳ cũng không cố ép. +
Việc cấp bách trước mắt không phải làm rõ ân oán giữa phi ngài và thổ dân. Nếu đứa trẻ đã bị cướp đi, chứng tỏ bướm đêm đã tập kích đội ngũ, Nhậm Tư Miểu và Lãnh Tưu sống chết chưa rõ. +
Hai người quyết định không nán lại thêm. Vừa đến đêm, chờ tất cả bướm đêm trở về, xếp ngay ngắn trên bãi đất, quay mặt vào tường ngủ say, họ lập tức lên đường, quay về theo đường cũ. +
Sau khi bướm đêm nhỏ tìm lại được tên của mình, nó cũng bắt đầu chịu sự hạn chế của ban đêm, không thể tiếp tục tự do hoạt động làm máy bay riêng cho hai người. Đã phải đi bộ thì không tránh khỏi lại chạm trán đám gai trên mặt đất, lại một phen tử chiến. Cuối cùng, hai người hữu kinh vô hiểm đến được hẻm núi, đồng thời còn có một phát hiện: đám gai đó sợ chất nhầy do hoa mẹ tiết ra. Vì vậy, thanh đao bên hông của Chu Kỳ, sau khi chém qua thân hoa mẹ và dính chất nhầy của nó, gần như trở nên vô địch. Trong phạm vi tấn công của thanh đao, không một nhánh gai nào dám đến gần. Điều này giúp hai người tiết kiệm được rất nhiều thể lực và thời gian. +
Trong hẻm núi. +
“Khoan đã, hai cô gái kia chắc chắn không sao.” Chu Kỳ nằm nghỉ một lúc, đột nhiên bật dậy, vỗ đầu gối, “Chúng ta quên mất chuyện lập đội rồi! Trong điều khoản lập đội nói gì ấy nhỉ? Một khi đồng đội tử vong, người lập đội cũng sẽ chết theo! Hai chúng ta bây giờ vẫn còn khỏe mạnh, còn mở mắt được, còn thở được, vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ hai cô ấy chắc chắn không sao!” +
Nói đến đây, Chu Kỳ có hơi sợ hãi: “Mẹ kiếp, may mà hai bà cô tổ tông này mạng cứng, chịu được chuyện. Nếu gặp người có thanh máu mỏng hơn một chút….” +
“Thì chúng ta đã chết từ lâu, không đợi được đến bây giờ.” Từ Trì vẫn đang thở dốc. Anh nhặt lại chiếc áo khoác da thú trước đó vứt trong hẻm núi, phủi bụi rồi quấn lên người. Môi anh lạnh đến mức không ngừng run rẩy, “Bác sĩ Nhậm không phải một bác sĩ bình thường, Tiểu Tưu cũng không phải thần côn tầm thường như anh nghĩ. Họ có thể sống đến cửa thứ ba, chắc chắn có chỗ hơn người, không chỉ dựa vào may mắn.” +
“Con nhóc họ Lãnh quả thật rất giỏi nhận diện người.” Chu Kỳ nhớ lại lần trước chính nhờ Lãnh Tưu nhận ra Thành bà chính là Mẫn Hòe, họ mới có thể thuận lợi vượt ải, không khỏi cảm thán, “Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, một cô bé khá tốt, sao cứ phải nhuộm tóc màu mè như dân chơi vậy….” +
“Trẻ con có chút cá tính mới tốt.” Từ Trì mỉm cười. +
Tiểu Tưu đã được xem là còn tốt. Năm xưa, lúc mẹ cô ấy mười lăm mười sáu tuổi còn khoa trương hơn, nhuộm cả đầu màu cầu vồng. Cũng là sau này gia nhập quân ngũ, mái tóc dài buộc phải cắt ngắn, ngày nào cũng đội mũ, mới không thể nghĩ thêm những kiểu mới. +
Nhớ lại chuyện xưa, Từ Trì để lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy, đôi mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại tối xuống, sự dịu dàng bị thay thế bởi cô đơn. +
Nếu có thể, sau khi ra ngoài, anh phải đến mộ một chuyến. +
Sự thay đổi sắc mặt này lọt vào mắt Chu Kỳ lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Chu Kỳ chỉ cho rằng anh yêu mà không được đáp lại, nếm đủ nỗi khổ yêu thầm. +
Hắn giễu cợt cong khóe môi, trong giọng nói có một chút chua chát khó nhận ra: “Trẻ con vẫn nên ngoan ngoãn một chút mới được người ta thích chứ?” +
Từ Trì liếc hắn một cái, đáp: “Tôi thích người có cá tính.” +
Chu Kỳ: “…” +
Chu Kỳ mặt không cảm xúc, quay đầu bỏ đi: “Thích thì thích đi, la lối cái gì chứ, ai có thể cầm dao kề cổ anh bắt anh phải thích trẻ ngoan à? Chậc, nghỉ lâu như vậy còn nằm lì dưới đất, trời sắp sáng rồi còn đi hay không….” +
Từ Trì nhìn bóng lưng đang hừng hực tức giận của hắn, không hiểu sao hắn đột nhiên nổi nóng, thầm nghĩ chẳng lẽ mình trả lời sai? Chu Kỳ chẳng phải cũng rất có cá tính à? Anh thuận theo ý hắn nói thích trẻ con có cá tính chẳng lẽ không đúng? Hơn nữa anh mới ngồi có năm phút, chỉ năm phút thôi, tên đại gia súc này tưởng tất cả mọi người đều là gia súc chắc? +
Trong đầu âm thầm xoay chuyển vài vòng, cuối cùng Từ Trì vẫn thở ra một hơi, đứng dậy đuổi theo. +
Nhân lúc trời tối, hai người men theo lòng sông nhanh chóng trở về hang gấu. Ngoại trừ một con dê chết và vài dấu vết nhóm lửa lẻ tẻ, bên trong không một bóng người. +
Bọn họ tổng cộng đã rời đi ba ngày, mực nước biển đã dâng đến chân, dự đoán ngày mai sẽ nhấn chìm hang gấu. Cho dù không bị bướm đêm phát hiện tung tích, những người này cũng sẽ phải khẩn cấp di chuyển trận địa, tìm nơi trú ẩn khác. May mà trước đó Chu Kỳ đã bàn bạc với Nhậm Tư Miểu, một khi di chuyển, dọc đường sẽ để lại ám hiệu. +
Cứ cách mười mét, trên những tảng đá lớn dễ thấy sẽ khắc một hình vẽ đơn giản của một con bướm đêm. +
Chu Kỳ men theo những hình vẽ đơn giản tìm kiếm, phát hiện đội ngũ đang dần tiến về phía hẻm núi, chỉ là con đường được chọn vắng vẻ và quanh co hơn, phải vòng xa gấp đôi trở lên. +
Xem ra họ muốn trực tiếp tránh khu đất trống lớn nơi bướm đêm thường xuyên tuần tra, vòng từ bên ngoài qua núi chắn ngang đảo nghiêng. +
Con đường này trước kia Từ Trì không phải chưa từng nghĩ tới, chỉ là theo lời lão Hưu Tư, xung quanh núi toàn là vách núi dựng đứng, sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống vùng biển vô tận. Người không giỏi bơi một khi rơi xuống biển thì chín phần chết một phần sống. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn nên đi qua hẻm núi. Vậy mà hiện giờ chẳng biết vì nguyên nhân gì, họ lại mạo hiểm đi con đường này. +
Cuối cùng, Chu Kỳ và Từ Trì men theo dấu hiệu đến một sườn đồi nhỏ mọc đầy bụi cây thấp, hình vẽ đơn giản dừng lại ở đây. +
Dưới chân đồi có một căn nhà đá nhỏ hình tròn. +
Đêm nay ánh sao mờ tối, căn nhà đá có cửa không cửa sổ, cánh cửa đóng chặt, rất khó nhìn rõ bên trong có ánh đèn hay không. +
Chu Kỳ lúc nào cũng làm nhiều hơn nghĩ, lập tức trượt xuống sườn đồi. Mặt dốc hướng lên ban ngày vừa rơi một trận tuyết lớn, trên sườn đồi phủ đầy tuyết trắng. Chu Kỳ lao xuống một cái là trượt thẳng tới chân đồi. Hắn đứng dậy, phủi những hạt tuyết trên lưng, cười vẫy tay với Từ Trì, dang rộng hai tay. Hơi trắng phả ra từ miệng, làm mờ tầm nhìn. Từ Trì đưa tay cứng đờ vì lạnh, kéo lại cổ áo. Anh bước chân, vừa đi vừa trượt xuống, đến trước mặt Chu Kỳ. +
“Trượt xuống tiết kiệm sức biết bao, cứ nhất định phải đi.” Chu Kỳ đút sâu hai tay vào túi, lẩm bẩm, “Chẳng có chút thú vị nào.” +
Từ Trì nói: “Có thể bị thương.” +
“Không phải tôi ở dưới đỡ anh sao?” Chu Kỳ vốn còn hơi mong chờ Từ Trì lao thẳng vào lòng mình, dù hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại có kỳ vọng kỳ quặc như vậy. +
Ai ngờ Từ Trì lại quá mức cẩn thận: “Tôi không sợ mình bị thương, tôi sợ đập trúng anh, khiến anh bị thương.” +
Chu Kỳ khựng lại, nheo mắt cười: “Yêu ơi, anh phải là một tảng đá thì mới có thể đập tôi bị thương.” +
“Cẩn thận vẫn hơn.” Từ Trì kỳ quái nhìn hắn, “Anh có vẻ hơi thất vọng?” +
Chu Kỳ chớp mắt: “Thất vọng chuyện gì?” +
Từ Trì “ừm” một tiếng, chỉ lên trên: “Hay là tôi lên lại, rồi trượt xuống lần nữa?” +
Chu Kỳ: “…” +
Không hiểu sao ở cạnh nhau lâu rồi, ngay cả Từ Trì cũng hình như trở nên trẻ con. +
Hai người miễn cưỡng nhìn nhau ba giây, sự ngượng ngùng khiến hai người đàn ông không nói nên lời. +
“Khụ, vẫn nên vào trong xem trước.” Chu Kỳ cứng đờ quay người, đi về phía căn nhà đá nhỏ. +
Từ Trì cúi đầu sờ mũi, đi theo. +
“Cốc cốc cốc.” +
Bên trong không ai đáp. +
Hai người trao đổi ánh mắt. Từ Trì đi sang một bên, Chu Kỳ lùi nửa bước, giơ chân dài lên, dồn hết sức lực, “rầm” một tiếng đá tung cánh cửa. +
“Kẽo kẹt—” +
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, mở cửa bước vào, bên trong căn nhà đá trống không. +
Chu Kỳ nhấc chân định bước vào, Từ Trì lập tức kéo hắn lại. +
“Sao vậy?” Chu Kỳ hỏi. +
Từ Trì mím môi, lắc đầu. +
Cảm giác ấy lại xuất hiện. +
Ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía. Sườn đồi. Căn nhà đá chỉ có vẻ ngoài mà không có gì bên trong. Bụi cây. Từ Trì cảm thấy tiềm thức của mình biết một vài chuyện mà ý thức hiện tại vẫn chưa rõ. Có những thứ chìm sâu trong đầm lầy ý thức, vẫn chưa nổi lên mặt nước. Chúng đang khổ sở chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. +
Lúc này, anh nghe thấy một tràng âm thanh khe khẽ vang lên từ bụi cây thấp. +
“Cạch cạch cạch.” +
Gần như ngay lập tức, trong đầu anh hiện lên cây thần trượng quấn da rắn treo trong nhà lão Hưu Tư. Trên đỉnh thần trượng có một cái đầu người nhỏ bằng đồng, há cái miệng đầy răng nanh. Cằm nó có thể chuyển động, mỗi khi gió thổi qua lại phát ra tiếng “cạch cạch cạch”. +
Cuộc đối thoại giữa anh và Chu Kỳ trên đường tiến vào hẻm núi hôm đó lại vang lên bên tai. +
“Mỗi căn nhà đá đều có người bị chuyển hóa thành thổ dân, chỉ riêng bốn người chúng ta bình an vô sự. Xét từ góc độ xác suất học, có phải may mắn quá mức rồi không?” +
“Chẳng lẽ bốn người chúng ta có điểm gì đặc biệt?” +
Không, không phải đặc biệt, tuyệt đối không phải may mắn. +
Đáp án đã ở ngay trước mắt. +
Trong bóng tối, tiếng trống phấn khích đột nhiên vang lên từ bốn phía, xen lẫn tiếng hò hét “ú ô ha ha”. +
Không ổn. +
Chu Kỳ lập tức nhận ra bọn họ đã trúng mai phục. +
Từ dưới chân đồi nhìn ra, bốn phía không có bất kỳ vật che chắn nào, chỉ có một căn nhà đá nhỏ miễn cưỡng có thể dùng làm chỗ ẩn nấp. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay Từ Trì, muốn kéo anh chạy vào trong. +
Nhưng Từ Trì lại chết cứng tại chỗ. Đôi mắt đen bừng lên ánh sáng sắc bén đáng sợ, anh trầm giọng quát: “Không được vào, vào đó là trúng kế!” +


