Skip to main content

Chương 39: Không phải ruột thịt

dathaiPiter

Cái buổi chiều Ngụy Viễn bị gọi đến trường đó, Hạ Tri Tùng đã không đợi được anh quay lại. Cậu ngồi trong lớp rất lâu, ngay cả bữa tối cũng không đi ăn, đợi cho đến khi ráng chiều cam đỏ ngoài cửa sổ chuyển thành một màu đen đặc. Gió đêm lạnh thấu xương, tiếng chuông tan học vang lên mà cậu vẫn chẳng đợi được người mình mong muốn. +

Ít nhất thì cũng nên quay lại hỏi một câu chứ, hỏi xem cậu có vì chuyện này mà bị ảnh hưởng gì không. +

Nhưng không có. +

Cậu vốn dĩ muốn ôm lấy anh trai mà trút hết nỗi khổ sở, nhưng tất cả những gì cậu cố mạng nhẫn nhịn bấy lâu nay bỗng chốc trở thành một trò cười. +

Nụ hôn trộm mỗi đêm là quy trình cố định, suốt nửa năm qua, nó đã trở thành liều thuốc an thần trong lòng cậu. Dù cơ thể đã lớn lên, nhưng tâm trí cậu vẫn như một đứa trẻ, cố chấp cho rằng làm như vậy thì một phần của anh sẽ thuộc về mình. +

Sau khi chuyện bại lộ, Hạ Tri Tùng cứ ngỡ anh trai sẽ tha thứ cho mình. Nhưng anh đã khóa chặt cửa, người đến đón cậu lại đổi thành bạn của anh. Anh không còn xuất hiện nữa. +

Cậu sai rồi, sai ở chỗ quá tự cao tự đại, sai vì cậy vào sự nuông chiều của anh mà trở nên ngang ngược, sai vì cứ tưởng mình là một ngoại lệ duy nhất. +

“Hạ Tri Tùng, tay của cậu kìa!” +

Giữa những tiếng kinh hô, Hạ Tri Tùng nhìn thấy cổ tay đầy máu thịt bầy nhầy của mình. Cán chổi trong lớp đã hỏng từ lâu, nhưng học sinh đều lười báo cáo, bình thường quét dọn cứ dùng tạm, chỉ cần nắm chặt cán là được, cũng không đến mức làm ai bị thương. +

Nhưng bây giờ, cán chổi đã làm người ta bị thương, mà người bị thương lại là đôi tay phải của thủ khoa lớp. +

Hạ Tri Tùng ngẩn ngơ nhìn dòng máu ngoằn ngoèo chảy dọc theo đầu ngón tay, dần dần tích tụ thành một vũng nhỏ trên mặt đất. Cảm giác đầu tiên của cậu không phải là đau, mà là cậu đã có lý do để được gặp anh trai rồi. +

Vì cảnh tượng quá máu me, cộng thêm việc Hạ Tri Tùng cứ đứng yên bất động với vẻ mặt như đang rất đau đớn, bạn học trong lớp không ai dám lại gần. +

“Hạ Tri Tùng, cậu đứng ngây ra đó làm gì!” Mục Húc là người đầu tiên chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm, lúc này đang túm lấy tay phải của cậu, dùng áo đồng phục của mình buộc chặt cổ tay bị thương để sơ cứu khẩn cấp. +

Đường Đới là người đưa cậu đến bệnh viện. Mục Húc bảo thực sự lo cho cậu nên cũng đòi đi theo, nói là có tình huống khẩn cấp còn giúp được một tay. Cô Đường đang hoảng loạn nên gật đầu đồng ý ngay. +

Ban đầu Đường Đới định gọi điện báo cho phụ huynh, nhưng gọi mấy cuộc cho Ngụy Viễn đều không thông. Cô định gọi cho Hạ Lương nhưng Hạ Tri Tùng đã ngăn lại. Cậu bảo không muốn cho cha biết, vì ông ấy sẽ đến trường làm loạn. Giáo viên nào cũng sợ phụ huynh làm loạn, cô Đường cũng không ngoại lệ. Nhưng cô không thể không làm gì, nên lùi lại một bước bằng cách gửi cho Ngụy Viễn một tin nhắn, kể sơ qua tình hình lúc đó ở lớp. +

Ngụy Viễn hai ngày đó thực sự quá bận, tin nhắn của Đường Đới bị những tin nhắn công việc quan trọng khác đè xuống mất, anh không nhìn thấy. +

Hạ Tri Tùng ôm bàn tay bị thương chờ đợi suốt hai ngày. Đêm nào cậu cũng tháo băng gạc ra, dùng tay tác động thêm để vết thương nặng hơn. Thế nên mới có chuyện chỉ cần vô tình va chạm nhẹ là máu đã rỉ ra như vậy. Tuy rằng trong đó có phần cậu cố ý. +

“Bị thương thế nào?” Ngụy Viễn ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng thực sự đụng chuyện thì tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. +

“Cán chổi bị gãy, em không chú ý nên bị quẹt trúng.” +

Ngụy Viễn nhìn sắc mặt Hạ Tri Tùng trắng bệch như tờ giấy, không biết có phải vì quá đau hay không. Đứa trẻ này thật kỳ lạ, cứ hễ rời mắt ra một chút là lại ốm đau, bị thương, dường như chẳng thể rời xa anh lấy một giây. +

“Tại sao không nói với anh?” +

“Nói rồi.” Hạ Tri Tùng mím môi, “Em nói rồi, nhưng anh không về.” +

Ngụy Viễn hỏi: “Để anh đưa em đi bệnh viện?” +

“Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi. Chỉ hơi đau một chút.” Hạ Tri Tùng mỉm cười nhạt. +

“Vừa nãy còn bảo rất đau, giờ đã thành hơi đau rồi?” Ngụy Viễn đỗ xe xong xuôi, “Vào nhà đi, tối nay anh ở lại nhà.” +

Lịch trình cố định sau khi đón bạn nhỏ thường là: ăn đêm, chơi game, nhìn cậu làm bài tập, rồi lơ mơ ngủ thiếp đi. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. Ngụy Viễn xử lý vết thương cho cậu xong thì khóa trái cửa phòng khách lại, lôi bao thuốc ra. Cơn nghiện bị kìm nén bấy lâu nay bùng phát, anh hút hết điếu này đến điếu khác không dứt. +

Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng ho khẽ bên ngoài. Ngụy Viễn bấy giờ mới nhận ra trong phòng khói thuốc mịt mù, ngột ngạt đến khó thở. Anh mở cửa sổ thông gió, đợi mùi thuốc tản bớt mới mở cửa phòng. +

Hạ Tri Tùng đang ngồi bệt ngay ngoài cửa. +

“Em làm cái gì thế?” Ngụy Viễn không tài nào hiểu nổi mạch não của bạn nhỏ này. +

“Em đợi anh.” Hạ Tri Tùng thậm chí còn không đi tất, đôi chân rúc trong bộ đồ ngủ anh cố ý mua rộng hơn một size, đầu gục xuống gối, tay phải buông thõng tùy ý trên sàn nhà. +

Trên cổ cậu bắt đầu xuất hiện những nốt đỏ rất rõ, là dấu hiệu sắp bị dị ứng khói thuốc. +

“Lên lầu đi, ngồi xổm trước cửa làm gì?” Ngụy Viễn đóng cửa lại, kéo người dưới đất đứng dậy. +

Hạ Tri Tùng không nhúc nhích, mắt rưng rưng: “Anh ơi, anh ghét em rồi đúng không?” +

“…” +

“Anh ơi, em thích anh. Hôn anh là vì em thích anh, em thực sự rất thích anh.” Hạ Tri Tùng nhíu mày, thổ lộ hết lòng mình, “Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thích anh rồi.” +

“Em mới bao lớn mà đòi hiểu thế nào là thích?” Cơn phiền muộn mà Ngụy Viễn khó khăn lắm mới đè nén được bỗng chốc trào dâng như núi lửa phun trào, “Lên lầu, uống thuốc dị ứng ngay.” +

“Anh ơi, đừng đối xử với em như vậy, em thực sự thích anh mà.” Hạ Tri Tùng vùng dậy, lực đạo rất mạnh, mang theo tính chiếm hữu cực cao, đôi môi hung hăng ép tới. +

Môi chưa chạm được vào nhau, cậu đã ăn trọn một cái tát. +

Cái tát này vốn dĩ nên giáng xuống mặt cậu từ ba ngày trước. Đến thời điểm này, Ngụy Viễn bình tĩnh hơn anh tưởng rất nhiều: “Hạ Tri Tùng, anh là anh trai của em, dù thế nào em cũng không được làm ra chuyện này.” +

“Không phải ruột thịt, không tính.” Hạ Tri Tùng đỏ ngầu mắt. +

“Được. Sau này cấm em gọi anh là anh trai, gọi một lần anh vả một lần.” +

Sau trận cãi nhau nảy lửa với Hạ Tri Tùng, Quan Lệ gọi rất nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình dạo này của Tùng Tùng. Ngụy Viễn bịa đại ra một tràng, Quan Lệ bán tín bán nghi, sau đó báo cho anh biết ngày Vu Thanh Châu chuẩn bị lên đường. +

“Thực ra Tiểu Châu cứ luôn nói với mẹ là nó rất nhớ con, nếu con đi tiễn nó được thì tốt quá, đứa nhỏ này chuyện gì cũng giấu trong lòng.” +

Ngụy Viễn nhìn lịch, ngày Vu Thanh Châu xuất phát là mùng 6 tháng 3, tức là ngày kia. +

Mùng 6 tháng 3, Ngụy Viễn bỏ trống thời gian buổi chiều, lái xe ra sân bay tiễn Vu Thanh Châu. Chuyến bay sang Mỹ bị hoãn, Ngụy Viễn tìm một vòng quanh sân bay mới thấy nó đang ngồi nghịch ly nhựa ở Starbucks vì buồn chán. +

Họ quả nhiên là anh em chơi với nhau nhiều năm, vừa lướt qua đám đông đã chạm mắt nhau ngay. Vu Thanh Châu nhoẻn miệng cười, vẫy tay với anh. +

“Anh ơi, sao anh lại tới đây?” +

“Anh đến tiễn em.” Ngụy Viễn đưa quà cho nó, “Trong này là máy thông dịch, tiếng Anh của em không tốt đúng không, dùng cái này ít ra còn giao tiếp được với người bản địa.” +

Vu Thanh Châu tháo quà ngay tại chỗ: “Cảm ơn anh, món quà này là thiết thực nhất đấy. Đám kia chỉ biết tặng máy chơi game thôi, chỉ có anh là nghĩ cho em.” +

Trước đây họ không chuyện gì là không nói, nhưng giờ đây ngồi đối diện lại chẳng biết mở lời thế nào. +

“Tiểu Châu, sau này em sẽ về chứ?” Ngụy Viễn nói, “Về thăm anh.” +

“Tất nhiên rồi. Anh là người quan trọng nhất của em mà. Anh cũng có thể sang thăm em, bên Mỹ cũng có nhiều chỗ chơi lắm.” Vu Thanh Châu nói, “Anh nhớ giữ liên lạc với em nhé.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.