Chương 38: Ta có dao sắc, thù bất nghĩa

“Vậy thì, ngươi muốn cứu nó không?” +
Mặt trời vàng rơi xuống, mây đen đè nặng lên thành, bóng cá Nhụ đỏ chìm nghỉm, ruộng lúa bị chướng khí nhấn chìm, người trong thành lo âu giày vò trong khổ nạn… Theo một cái phất tay áo của Hoài Ninh Quân, trăm năm năm tháng trôi qua, một tòa thành đi từ rực rỡ đến xám xịt. +
Cừu Bạc Đăng đứng sâu trong dòng thời gian, vạt áo bay bay. +
“Đại khổ đại bi, sinh tử suy vong,” Y nhìn chướng khí như thủy triều nhấn chìm đồng ruộng phì nhiêu, xua đuổi con người đến đường cùng như dã thú, “hỏi ta có muốn cứu không… Lời này nói ra khiến ta thật giống như một anh hùng tuyệt đại nào đó, vừa tỉnh dậy đã mang sẵn hào quang cứu thế. Ta muốn cứu là cứu được sao?” +
“Phải.” +
Hoài Ninh Quân thản nhiên nói. +
“Ngươi có thể cứu.” +
“Tại sao?” +
“Ngàn vạn năm qua, Kim Ô và Huyền Thố năm này qua năm khác đi theo quỹ đạo đã được định sẵn trên trời cao, Thập Nhật và Minh Nguyệt giao nhau tại một điểm, có người đã rút điểm đó ra đúc thành chìa khóa của năm tháng, đó là chiếc chìa khóa đủ để chi phối mặt trời mọc lặn.” Hoài Ninh Quân đứng chắp tay sau lưng, cổng thành sau lưng gã đóng lại, rỉ đồng leo lên vòng cửa hình thú cổ xưa, “Ngươi cầm chiếc chìa khóa đó, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể khiến mặt trời mọc lên ở Nhụ Thành.” +
Gã nhìn chằm chằm vào mắt Cừu Bạc Đăng, không bỏ qua bất kỳ một thay đổi nhỏ nào trong ánh mắt. +
Chuyện này là suy đoán bấy lâu nay của gã. +
Gã nghi ngờ, ngoài Bách thị ra, trên thế gian này còn có một người có thể làm chủ sự vận hành của nhật nguyệt. +
Người đó liệu có phải là Cừu Bạc Đăng không? +
“Ngươi hiểu lầm rồi,” Cừu Bạc Đăng nói một cách khách sáo, bóng mặt trời nghiêng về phía sau lưng y, áo trắng phấp phới như một pho tượng thần đứng trong ánh ban mai, cũng như một pho tượng ma phá tan mặt trời mà ra, “ta là hỏi, tại sao ta phải cứu thành này?” +
Trên mặt Hoài Ninh Quân thoáng qua một tia kinh ngạc. +
Dường như gã hoàn toàn không ngờ Cừu Bạc Đăng lại hỏi câu này. +
“Tại sao ta phải cứu một tòa thành…” Cừu Bạc Đăng chậm rãi bổ sung, rất kiên nhẫn giải thích, “muốn giết ta?” +
Kim Ô ầm ầm rơi xuống, bóng tối như thủy triều phủ trời lấp đất. +
Hoài Ninh Quân rút kiếm ngay khoảnh khắc mặt trời rơi xuống, kiếm lạnh ra khỏi vỏ một thước, ánh sáng trong như tuyết, tiếng kiếm kêu như phượng hoàng, lạnh lẽo vang trời đất —— Hư ảnh của Bạch Phượng bay vút lên sau lưng gã, dang rộng đôi cánh dài mấy chục trượng, mỗi một chiếc lông vũ mảnh mai đều ẩn chứa vẻ kiêu ngạo. +
Nửa tòa thành được chiếu sáng như ban ngày. +
“Xem ra là kịch bản cố nhân tương phùng, rút đao chém giết đây mà.” +
Ngay khoảnh khắc Hoài Ninh Quân rút kiếm, Cừu Bạc Đăng lùi lại quỷ mị. Một vết nứt sâu không lường được chém ra từ chỗ Hoài Ninh Quân đang đứng, chém toạc cả con phố dài, lan đến tận nơi cách Cừu Bạc Đăng chưa đầy một tấc. +
“Ngươi không bị ảo thuật mê hoặc.” +
Hoài Ninh Quân nói. +
“Ban đầu cũng có,” Cừu Bạc Đăng đứng ở ranh giới giữa ngày và đêm, “nhưng người đã được điểm vảy mệnh thì chính là một con cá bơi lội mà, cá bơi lội sao lại bị nước mê hoặc?” +
Vảy mệnh ở khóe mắt y rực rỡ, như một đốm lửa. +
Một đốm lửa đốt cháy bóng tối. +
Lúc đầu là vô số bầy đom đóm màu đỏ bay lên từ mặt đất, nhiều đến hàng tỷ, những đốm lửa nhỏ đó gặp gió bùng lên, hóa thành từng con cá bơi lội tung hoành trên bầu trời! Chúng kết thành từng đàn, giống như trăm năm trước Chướng Nguyệt đi qua tứ phương, hội tụ thành những cầu vồng nối tiếp nhau, xua đuổi bóng tối! Đốt cháy! +
Chúng phá trận mà đến, tụ lại sau lưng một người. +
“Thì ra là vậy,” Hoài Ninh Quân xoay cổ tay, nắm lấy chuôi kiếm, “ngay từ ngày đầu tiên bước vào Nhụ Thành, ngươi đã biết tòa thành này muốn giết ngươi rồi nhỉ.” +
“Phải.” +
Cừu Bạc Đăng thản nhiên trả lời. +
Chu Tử Nhan đã quên một chuyện. +
Hoặc có lẽ không phải là quên, mà là người đã đi vào đường tà thì không nhìn thấy con đường khác. +
Ngày Cừu Bạc Đăng vào thành, bầy cá Nhụ lượn lờ trên không trung chỉ để soi sáng cho một mình đồng tử của y… Đó không phải là sát khí mà là một sự chào đón long trọng. +
Tòa thành này đối với Cừu Bạc Đăng không có bí mật. +
Cá Nhụ mượn hơi nước của trời đất mà đến, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay y, ngậm lấy tay áo y, dẫn lối cho y đi trong Thành Chúc Tư như mê cung, chỉ cho y xem trận dịch chuyển đã bị người ta cố ý phá hủy, lại kéo tay áo y đi qua các con đường ngõ hẻm, mang những lời thì thầm khe khẽ đó đến bên tai y….. +
Cuối cùng, chúng xin y rời đi. +
Xin y rời đi trước khi tòa thành này nhuốm máu của người vô tội. +
Xin y rời đi trước khi những đứa trẻ phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. +
Một người hạnh phúc nhất là khi nào? +
Là khi còn là một đứa trẻ. +
Bởi vì bất kể ngươi làm gì, đều sẽ có trưởng bối đứng sau lưng ngươi. Nếu ngươi đi vào đường tà, họ sẽ tìm trăm phương ngàn kế để kéo ngươi về, nếu ngươi gây ra họa lớn tày trời, họ cũng sẽ cố hết sức để gánh vác tai họa đó. Bao nhiêu gió mưa trên đời, chỉ cần người sau lưng ngươi vẫn chưa hoàn toàn gục ngã, họ sẽ không bao giờ nhìn ngươi lê bước trong gai góc. +
Giống như những lão già của Cừu gia ở kiếp trước, luôn đi trước một bước thu xếp ổn thỏa khắp nơi trước khi y ra ngoài gây chuyện rồi lại dốc toàn lực gánh vác sau khi y gây sự. Giống như những con cá Nhụ khuyên y rời đi. +
Ngươi tưởng rằng người đã rời đi, thực ra chưa bao giờ rời đi. +
“Nếu đã biết cậu ta muốn giết ngươi,” Hoài Ninh Quân chầm chậm rút kiếm ra từng tấc, “sao ngươi còn dám cho cậu ta mượn kiếm? Thiện ý bị phụ bạc, không hối hận sao?” +
“Cậu ta phụ ta là chuyện của cậu ta, ta cho cậu ta mượn kiếm là chuyện của ta.” +
Cừu Bạc Đăng đứng ở cuối con phố dài, tay áo tung bay. +
Bạch Phượng và bầy cá Nhụ đối đầu, Cừu Bạc Đăng và Hoài Ninh Quân đối đầu. +
Giữa đất trời, ngoài bọn họ ra, không còn ai khác. Sau lưng họ là Nhụ Thành phân rõ hai cực, như thể dẫn đến hai vận mệnh hoàn toàn khác nhau. +
“Bây giờ ta rất tò mò một chuyện,” Cừu Bạc Đăng nói, “các ngươi muốn giết ta là vì chiếc chìa khóa đó?” +
—— Hay là vì muốn cả Thanh Châu này loạn lên? +
Cừu Bạc Đăng sau khi thấy hóa thân của Sư Vu Lạc trở nên hư ảo mới nắm bắt được chuyện này. +
Đoạn đầu của Chư Thần Kỷ, Diệp Thương chỉ là một đệ tử bình thường của Thái Ất, tình tiết chính là ở trong tông môn 3 ngày một kỳ thi nhỏ, 5 ngày một kỳ thi lớn, vượt qua mọi cửa ải để nâng cấp thành học bá. Đợi đến khi nâng cấp thành thủ tịch, hỗn chiến mười hai châu bùng nổ, Diệp Thương nhận lệnh dẫn mọi người ra chiến trường. Thực lực của Diệp Thương quá nhỏ bé, trong cảm nhận của hắn, chiến tranh bùng nổ không hề có điềm báo, như thể là một sự tình cờ. +
Chiến tranh không có cái gọi là “tình cờ”. +
Trước khi đao binh nổi dậy khắp nơi, chắc chắn đã có vô số sự chuẩn bị được sắp đặt cẩn thận, huống chi đó không phải là một cuộc tranh đấu đơn giản giữa châu này và châu kia, tiên môn này và tiên môn kia, mà là một cuộc chiến biển máu cuốn phăng cả vùng đất rộng lớn này… Nếu như sự chuẩn bị cho cuộc chiến biển máu này chính là bây giờ thì sao? +
Để xuôi nam thảo phạt Vu tộc, Không Tang đã mượn đường của Sơn Hải Các. Sơn Hải Các cân nhắc lợi hại, đã đồng ý yêu cầu của Bách thị. Dưới bối cảnh Bách thị mượn đường của Sơn Hải Các, nếu y chết ở Nhụ Thành —— một tòa thành mà nhật nguyệt từng bị Thái Ngu thị của Không Tang thay đổi. Vậy thì, liên tưởng đến mối thù cũ giữa Thái Ất và Bách thị, cái chết của y không nghi ngờ gì sẽ khiến Thái Ất một lần nữa gây sức ép lên Không Tang. +
Mà Vu tộc, đặc biệt là một người nào đó. +
Sẽ hoàn toàn phát điên nhỉ? +
…..Cùng lúc đó, thiếu các chủ Dược Cốc, Phật tử của Phật Tông chết ở Thanh Châu, Dược Cốc và Phật Tông sẽ làm gì? Liệu có khởi binh hỏi tội Sơn Hải Các không? Mà Sơn Hải Các, với thiếu các chủ cũng chết ở Nhụ Thành, liệu có thể dằn xuống phẫn nộ để bình tĩnh tự chứng minh trong sạch? +
Cho dù cuối cùng chuyện này được xử lý, mầm mống châm ngòi cho oán hận tích tụ cũng sẽ bị chôn vùi theo. +
Cừu Bạc Đăng lần đầu tiên phát hiện ra cái mạng nhỏ mình không coi ra gì này của mình, lại có thể quan trọng đến thế. Chắc hẳn Tả Nguyệt Sinh bọn họ biết được thì ra công tử bột còn có thể thay đổi lịch sử cũng sẽ kinh ngạc đến ngây người. +
Sau này người kể chuyện có thể thêm một đoạn “Công tử bột chết ở Nhụ Thành, lửa khói nổi lên ở Thanh Châu” vào chuyện xưa. +
Cừu Bạc Đăng thật sự tò mò ai đã nghĩ ra đoạn kịch hoang đường này. +
Tò mò đến mức bằng lòng vào trận để đích thân gặp mặt một lần. +
“Ta không muốn giết ngươi, người muốn giết ngươi đã bị ta chặn lại rồi.” Hoài Ninh Quân hạ kiếm xuống, “Bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi đưa chìa khóa cho ta, ta sẽ rời đi.” +
“Ồ.” Cừu Bạc Đăng lơ đãng đáp một tiếng, “Nghe có vẻ ngươi còn giống như một người tốt, ta có phải nên cảm ơn ngươi một tiếng không? Thật tiếc, so với tiểu nhân thật sự, ta càng ghét ngụy quân tử hơn. Kiếm cũng đã rút ra rồi, còn ở đây giả nhân giả nghĩa nói gì nữa?” +
“Vậy ngươi thấy ai mới là người tốt?” +
Hoài Ninh Quân hỏi ngược lại. +
“Thái Ất? Sơn Hải Các? Thái Ất nuôi ngươi mười mấy năm, tại sao họ không nói cho ngươi sự thật? Quân trưởng lão của Thái Ất rõ ràng đã sớm đến Thanh Châu, tại sao ông ta không tự mình đến đón ngươi mà lại để người của Sơn Hải Các đến đón? Thành chúc Nhụ Thành muốn giết ngươi là đệ tử của Đào trưởng lão, ngươi nghĩ Sơn Hải Các thật sự không biết gì, hay là cũng muốn nhân chuyện này để thăm dò ngươi?” +
“Nghe có vẻ ta cứ như một đại ma đầu vô song thiên hạ, đi đến đâu là mưa máu gió tanh đến đó.” Cừu Bạc Đăng bình luận, “Cũng được, khá ngầu đó.” +
“Ta biết ngươi đang nghi ngờ ta,” Hoài Ninh Quân cười cười, “chỉ là ngươi có từng nghĩ đến một chuyện không?” +
“Từ Phu Thành đến Nhụ Thành, mỗi một bước ngươi đi qua đều như có người sắp đặt cẩn thận cho ngươi. Họ để ngươi thấy được cái đẹp và cái bi, họ để ngươi cứu cỏ cây, để ngươi ngắm khói lửa, họ dâng sự phồn hoa đến trước mặt ngươi rồi lại xé nát sự phồn hoa đó, sau đó nói cho ngươi biết rằng giết ngươi hại ngươi cứu ngươi thích ngươi là vì đều có nỗi khổ sâu xa.” +
“Không thấy buồn cười sao?” Hoài Ninh Quân nhẹ giọng hỏi, “Tốn công che đậy như vậy, dụng tâm khổ tứ như vậy để dẫn ngươi đi lên con đường độ thế cứu người?” +
Thái Nhất muốn trảm yêu trừ ma nhưng lại không thực sự ra tay. +
Cây Phu bạc cháy trong lửa trời. +
Cá Nhụ bơi lội trong bóng tối. +
……………….. +
Trên mặt Cừu Bạc Đăng không có biểu cảm gì. +
Bạch Phượng đứng yên. +
Ánh mắt của Hoài Ninh Quân như xuyên qua dòng thời gian dài đằng đẵng, đứng ngoài xem từng vở kịch mở màn rồi lại hạ màn. Có một chuyện gã đã nói dối….. gã có mang theo hộp son phấn bạc. Xem kịch quá lâu, đôi khi cũng sẽ nảy sinh một chút tình cảm vi diệu với người trong kịch. +
Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể đưa ngươi đi. +
Gã đợi câu trả lời của Cừu Bạc Đăng. +
“Nói nhảm gì đó.” +
Cừu Bạc Đăng lạnh lùng cười rộ. +
“Ta cứu Phu Thành vì ta không thích, ta cho mượn kiếm vì ta vui, ta vào trận vì ta muốn xem là tên khốn nào dám lấy ta làm quân cờ. Ngươi thật sự cho rằng đưa ra chúng sinh, đưa ra sống chết của bao nhiêu người, là có thể sai khiến ta sao?” +
“Nghĩ nhiều rồi.” +
Chúng sinh đông đảo, chúng sinh bi khổ. +
Thiên hạ bao nhiêu vô thường, bao nhiêu đớn đau, y không quan tâm. +
Y muốn làm gì, y sẽ làm nấy. +
“Ta làm gì…” Cừu Bạc Đăng ngước mắt lên, “bởi vì ta thích!” +
Y đột ngột dang rộng hai tay, cá Nhụ đỏ hóa thành dòng chảy cuồn cuộn như dung nham từ sau lưng y tuôn ra, không hề sợ hãi mà đón lấy thần phượng đang gào thét bay tới. Một con cá Nhụ đơn lẻ chẳng qua chỉ là một đốm lửa nhỏ, nhưng hàng tỷ con cá Nhụ tụ lại đủ để đốt cháy cả trời đất! +
“Thái Nhất!” +
Mười hai sợi xích đồng cùng lúc đứt phựt. +
Thái Nhất phá hộp mà ra! +
Cừu Bạc Đăng đưa tay ra, rút kiếm từ trong dòng lửa lướt qua, trong nháy mắt đã băng qua con phố dài, kiếm quang kéo theo một tàn ảnh sắc bén. Y cất tiếng hát vang, giọng điệu kiệt ngạo, thậm chí còn lấn át cả tiếng phượng hoàng kêu vang trời đất. Cả thế gian đều là cuồng phong, trong gió chỉ có sự kiệt ngạo của một mình y, sự bất tuân của một mình y, sự không hề kiêng dè của một mình y. +
“Ta có mấy vạn hoàng kim.” +
Màu đỏ thẫm từ vạt áo của Cừu Bạc Đăng cuộn lên, trong phút chốc bạch y hóa thành lửa. 1
“Ta có dao sắc——” +
Y nhảy vọt lên. +
“Thù bất nghĩa!” +



Uầy Cừu đại thiếu gia giả vờ như thật, tui bị lừa xoay như chong chóng luôn. Nói thiệt từ lúc đọc bộ này tui thấy mấy nhân vật dắt tui hơn dắt bò nữa :)))
Dễ gì qua mắt đc ẻm. Do ẻm thích thui
hành động với quá khứ của bé con hơi mâu thuẫn đó
CPU cháy r hic hic
anh thụ: anh bik mà anh ko thích nói thui