Skip to main content

CHƯƠNG 38: THẾ NÀY MỚI GỌI LÀ HÔN

dathaiPiter

Một tiếng sét giáng thẳng vào lòng Từ Nam Tiêu, anh như thể nghe thấy có thứ gì đó vừa nổ tung, cả đại não đều run rẩy kịch liệt. +

Anh chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào Chu Vũ: “Cậu và anh ta có quan hệ gì?” +

“Bạn bè, bạn bè quen biết hai mươi năm rồi, bọn em lớn lên bên nhau từ nhỏ.” Chu Vũ hơi hếch cằm lên, “Còn anh Tiêu thì sao?” +

Từ Nam Tiêu lạnh lùng đáp: “Bạn cùng phòng.” +

“Thế thì tốt rồi.” Chu Vũ gật gật đầu, “Em lại cứ tưởng, cái giọng điệu của anh giống như bà chủ của căn nhà này không bằng.” +

Nghe thấy lời khiêu khích trắng trợn đến mức này, Từ Nam Tiêu khẽ nhíu mày. +

Ngay vào lúc bầu không khí giữa hai người đang căng như dây đàn, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng tít tít của khóa vân tay mở cửa. Ứng Vũ Sinh vừa thay giày vừa nói: “Nam Tiêu, tôi có mua món tráng miệng mới ra lò cho cậu này.” +

Đến khi hắn bước lại gần mới phát hiện ra Chu Vũ đang đứng sau lưng Từ Nam Tiêu, cơ thể theo đó khẽ khựng lại một nhịp. +

“Vừa hay, thanh mai trúc mã của anh đến tìm kìa.” Từ Nam Tiêu cười lạnh một tiếng, “Anh về thật là đúng lúc.” +

Ứng Vũ Sinh hỏi Chu Vũ: “Sao em lại tới đây?” +

“Anh Vũ Sinh, em đến lấy chút đồ ấy mà, vừa khéo em cũng chuẩn bị đi rồi, anh tiễn em một đoạn nhé.” Chu Vũ mỉm cười bẽn lẽn, sau đó lại quay sang nhìn Từ Nam Tiêu, đầy ẩn ý nói, “Sau này chắc là sẽ còn gặp nhau thường xuyên đấy, tạm biệt nhé, anh Tiêu.” +

Trước khi hai người rời khỏi nhà, Ứng Vũ Sinh khẽ ngoảnh đầu nhìn về hướng Từ Nam Tiêu một cái cuối cùng, nhưng lại phát hiện Từ Nam Tiêu đã đi vào phòng từ lâu, cửa phòng đóng chặt khít. +

Em ấy dường như chẳng hề bận tâm xem mình đang ở bên ai, hay định đi đâu về đâu. +

“Này, em biểu hiện thế nào hả?” Giọng nói của Chu Vũ cắt đứt mạch suy nghĩ của Ứng Vũ Sinh. Hai người đi sóng vai bên nhau, cậu ta cười tít mắt đòi công lao: “Anh họ.” +

Ứng Vũ Sinh dời sự chú ý trở lại trên người cậu ta, khẽ gõ đầu cảnh cáo một câu: “Tự ý thêm đất diễn cho mình thì không tính là một diễn viên giỏi đâu.” +

“Tiếc là em đã thêm đất diễn đến mức này rồi mà người ta cũng chẳng thèm ghen.” +

Ứng Vũ Sinh khẽ cười, rủ mí mắt xuống, không nói gì. +

Chu Vũ không hề nói dối, cậu ta trước đây quả thực từng sống ở nơi này. Bởi vì chỗ này cách trường đại học của cậu ta rất gần, dù sao bỏ trống thì cũng phí, thế nên Ứng Vũ Sinh mới cho cậu ta mượn căn nhà này của mình, một lần liền mượn suốt bốn năm trời, vậy thì chẳng phải là nhà của “cậu ta” và “Ứng Vũ Sinh” đó sao? +

“Mà nhắc mới nhớ, cái anh chàng này nhìn quen mắt thật đấy.” +

“……” +

Sau khi đặt câu hỏi, Chu Vũ lại tự hỏi tự trả lời: “Omg – Em nhớ ra rồi, đây chẳng phải là cái người đã đánh chết anh Thanh Dương sao, lúc tòa mở phiên xét xử em từng nhìn thấy một lần.” +

Chu Vũ ghé sát lại gần, ngoác miệng cười nói: “Anh Sinh, anh đang cua kẻ thù giết em trai mình đấy à? Đỉnh thật đấy. Dì em có biết chuyện này không? Anh bảo nếu em mách với dì thì dì sẽ có phản ứng gì nhỉ?” +

“Mẹ anh biết rồi.” Ứng Vũ Sinh hờ hững đáp một câu nhẹ tênh. +

Chu Vũ ngẩn người, không thể tin nổi mà đánh giá Ứng Vũ Sinh từ trên xuống dưới một lượt. Rất nhanh sau đó, cậu ta như bị chọc trúng chỗ mà bật cười ha hả: “Hahaha, tuyệt vời! Anh trai, anh là số một, anh có biết em phục anh nhất ở điểm nào không?” +

“Hửm?” +

“Chính là cái kiểu xem tất cả mọi người như con chó ngoài lề đường này của anh đấy, em có học cả đời cũng không bằng.” Chu Vũ khựng lại một chút, “Thế anh có biết, tại sao em lại giúp anh diễn vở kịch này không?” +

Đã quá quen với cái tính điên điên khùng khùng của Chu Vũ, Ứng Vũ Sinh hiểu rõ đối với loại người này thì đừng hòng cố gắng thấu hiểu làm gì, cứ thuận theo cậu ta là được, thế nên hắn hỏi: “Tại sao?” +

“Bởi vì nhìn cái loại người như anh mà lại đi làm chó cho kẻ khác, trông mới vui làm sao.” Chu Vũ nói. +

Chó? Ai cơ? +

Phải mất hai giây sau, Ứng Vũ Sinh mới ý thức được Chu Vũ đang nói chính mình. +

Thật là nực cười, sao hắn có thể là chó của ai cho được? Từ Nam Tiêu mới là con chó nhỏ, con mèo con, hay là con chim trong lồng của hắn chứ. +

“Nhưng mà rốt cuộc anh…” Chu Vũ nói được một nửa bỗng nhiên im bặt, cậu ta lập tức bẻ lái câu chuyện, nói với Ứng Vũ Sinh: “Mắt em bị bụi bay vào rồi, anh xem hộ em với.” +

“Em bao nhiêu tuổi rồi hả?” +

“Em còn hại anh được chắc, mau xem hộ em đi mà.” +

Ứng Vũ Sinh vừa định ngoảnh mặt đi không thèm đoái hoài tới cậu ta, thì đã bị Chu Vũ tóm lấy cổ áo, hung hăng kéo ghì xuống. +

Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, đôi mắt của đối phương lại vô cùng tinh anh và sáng rõ, nào có chút dáng vẻ gì là bị bụi bay vào mắt đâu chứ? +

Người thông minh giao tiếp với nhau vốn chẳng cần dùng đến lời nói, chỉ một ánh mắt là đã quá đủ. +

Một khi mắt Chu Vũ không hề bị dính bụi, điều đó chứng tỏ động tác này là cố tình làm cho người khác xem – có người đang nhìn bọn họ. +

Còn về phần người đang nhìn là ai, câu trả lời đã quá đỗi rõ ràng rồi. +

Hai người cứ thế duy trì tư thế này không hề nhúc nhích, mãi cho đến khi Chu Vũ khẽ đẩy Ứng Vũ Sinh ra, hắn mới dùng ánh mắt liếc xéo về phía sau lưng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Từ Nam Tiêu đang đứng chết lặng trong góc khuất của hành lang đi bộ. +

“Anh họ, nợ em một ân tình đấy nhé.” Chu Vũ nói. +

Ứng Vũ Sinh bất lực cười một tiếng: “Vốn dĩ anh cũng không muốn dùng đến mấy cái mánh khóe vặt vãnh này.” +

“Nhưng mà thường thường mấy cái mánh khóe vặt vãnh này mới là có hiệu quả nhất đấy.” Chu Vũ vỗ vỗ vào vai Ứng Vũ Sinh. +

Từ Nam Tiêu không hề đi theo dõi Ứng Vũ Sinh, anh chỉ là sẵn tiện đi xuống lầu để vứt rác mà thôi. +

Và cũng là sẵn tiện nhìn thấy Ứng Vũ Sinh và Chu Vũ đang “hôn nhau”. +

Ứng Vũ Sinh cúi rạp người xuống, Chu Vũ thì kiễng gót chân lên, hai người đứng im phăng phắc như pho tượng. Cảnh tượng này giống như một dấu triện nung đỏ đóng thẳng vào võng mạc của Từ Nam Tiêu, anh cứ thế nhìn chằm chằm không chớp mắt, cho đến khi võng mạc bị bầu không khí khô khốc của những ngày mùa đông đâm vào cay xè, khô rát. +

Đàn ông với đàn ông môi chạm môi, mẹ nó chứ đúng là tởm lợm. +

Chẳng lẽ Ứng Vũ Sinh thật sự đã nhắm trúng Chu Vũ rồi sao? +

Giữa chốn công cộng mà cũng không biết xấu hổ, tất cả cái đám đồng tính chết tiệt trên đời này đều nên chết quách đi cho rồi. +

Đùa cái kiểu gì thế không biết, một tuần trước còn hôn ông đây, bây giờ đã chạy đi hôn đứa khác rồi? Thứ tình cảm của anh chỉ là cái loại rác rưởi này thôi à? +

Càng nghĩ càng thấy buồn nôn, qua mấy ngày nữa mình phải dọn ra ngoài mới được. +

Ứng Vũ Sinh sẽ không còn đối xử tốt với mình như trước đây nữa, hắn đã yêu người khác mất rồi. Từ Nam Tiêu biết thừa cái lũ ngu muội khi sa vào lưới tình trông sẽ như thế nào, ngoại trừ đối tượng kia của tụi nó ra thì trong mắt căn bản chẳng thể chứa nổi một ai khác nữa. +

Ông đây bận tâm cái đếch. +

Không được, không thể như thế này được. +

Hai luồng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau cứ thế quấn lấy nhau, đấm đá, xâu xé điên cuồng trong đầu Từ Nam Tiêu, hệt như từng cú đấm ngàn cân nện thẳng vào dây thần kinh của anh, đánh cho anh từng trận choáng váng, xây xẩm mặt mày. +

Bước chân anh loạng choạng, vừa mới đứng vững lại, ngẩng đầu lên thì đã phát hiện Ứng Vũ Sinh đã quay về tự bao giờ, đang lặng lẽ đứng đón ánh mặt trời ở phía ngoài lối đi hành lang. +

“Sao cậu lại xuống đây?” Ứng Vũ Sinh bình tĩnh mỉm cười hỏi, nụ cười này của hắn làm Từ Nam Tiêu lập tức liên tưởng đến Chu Vũ, hai người bọn họ quả thực là cùng một giuộc đúc ra. +

“……Vứt rác.” +

“Sao không đợi đến sáng mai để dì giúp việc vứt?” +

Từ Nam Tiêu cứng họng không trả lời được. +

Nhưng Ứng Vũ Sinh cũng chẳng thèm truy hỏi đến cùng, hắn yên lặng đứng đợi Từ Nam Tiêu vứt rác xong xuôi rồi quay lại, hai người cùng nhau bước vào trong thang máy. +

Không gian bên trong thang máy không một tiếng động, chẳng ai nói với ai câu nào, Từ Nam Tiêu mím chặt môi, vẻ mặt có phần thẫn thờ. +

“Vừa nãy anh với thằng nhóc kia làm cái trò gì ngoài đấy thế?” Cuối cùng, vẫn là Từ Nam Tiêu chịu không nổi mà lên tiếng trước. +

“Mắt cậu ấy bị dính cát, tôi chỉ giúp xem hộ thôi.” +

Từ Nam Tiêu cười lạnh một tiếng: “Nói dối điêu ngoa.” +

“Tôi nói đều là thật mà.” Ứng Vũ Sinh ôn hòa nói, “Sao tôi lại có thể nói dối cậu chứ?” +

Cửa thang máy mở ra, Ứng Vũ Sinh là người bước ra trước, hắn nhấn vân tay lên cửa cảm ứng để mở khóa. +

“Anh lại nhắm trúng thằng nhóc đó rồi à?” Từ Nam Tiêu đột nhiên lên tiếng từ phía sau lưng Ứng Vũ Sinh, “Khẩu vị của anh cũng thay đổi xoành xoạch, đa dạng ghê ta.” +

Ứng Vũ Sinh đẩy cửa nhà ra, không bước vào trong, cũng không hề ngoảnh đầu lại. +

Cuối cùng, Ứng Vũ Sinh hờ hững buông một câu nhẹ tênh: “Nhưng những việc cậu ấy có thể làm vì tôi, cậu lại chẳng làm được.” +

Từ Nam Tiêu ngẩn người ra, rồi sau đó nghiến chặt răng. +

Nhìn thấy Ứng Vũ Sinh chuẩn bị bước vào nhà, anh cuối cùng đã nhẫn nhịn đến mức không thể nhịn nổi nữa, hung hăng kéo giật bả vai của Ứng Vũ Sinh lại. Anh tóm chặt lấy cổ áo đối phương, thô bạo đẩy mạnh hắn dí sát vào bức tường ngoài sảnh thang máy. +

Giây tiếp theo, Từ Nam Tiêu vậy mà lại trực tiếp áp môi hôn lên. +

Nói là hôn, chi bằng nói là hai đôi môi tông bôm bốp vào nhau thì đúng hơn. Răng nanh va quệt làm rách cả khoang miệng, trong nháy mắt đã lan tỏa ra một mùi máu tanh nồng đượm. +

Vị tanh ngọt của máu này lập tức kích phát ra thứ thú tính bị đè nén sâu trong bản năng sâu thẳm của con người, đồng tử của Ứng Vũ Sinh co rút mạnh lại. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nhấm nháp dư vị cho kỹ càng thì Từ Nam Tiêu đã vừa chạm vào liền tách ra ngay lập tức. +

“Chẳng phải chỉ là hôn môi thôi sao? Mẹ nó chứ có ai mà không làm được hả?! Bớt coi thường người khác đi!!” Từ Nam Tiêu đưa tay quệt ngang miệng, gương mặt đỏ gay gào thét vào mặt Ứng Vũ Sinh. +

Đại não của Ứng Vũ Sinh trống rỗng hoàn toàn, trên mặt hiếm khi xuất hiện một biểu cảm mơ hồ. +

Đến khi hắn kịp phản ứng lại xem chuyện gì vừa mới xảy ra, hắn bỗng nhiên bắt đầu bật ra những tiếng cười khẽ, cười đến mức hai bên gò má cũng khẽ ửng hồng lên. +

“Cười cái quần gì?” +

“Không, không có gì, tôi chỉ là không ngờ cậu lại đột nhiên hôn tôi.” Ứng Vũ Sinh ngước mắt lên, sâu trong đôi mắt sáng ngời đến kinh người, lại chứa đựng tình cảm và sự dịu dàng khó lòng diễn tả bằng lời, “Nhưng mà cái nụ hôn hệt như học sinh tiểu học này là sao đây? Trước đây lúc cậu hôn môi với mấy người phụ nữ kia, cũng chỉ thế này thôi à?” +

Lời còn chưa dứt, vị thế đã đảo ngược, Ứng Vũ Sinh phản khách làm chủ hôn ngược trở lại. +

Khác hẳn với cú chạm môi vụng về của Từ Nam Tiêu, nụ hôn này của Ứng Vũ Sinh có thể nói là hung hãn đến mức hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của hắn. +

Nụ hôn và hơi thở đều trở nên dính dính dớp dớp, hệt như một tấm lưới trời bao phủ xuống, tước đoạt sạch cả giọng nói lẫn hơi thở của Từ Nam Tiêu. Ứng Vũ Sinh ép cằm của Từ Nam Tiêu phải ngửa cao lên, mở rộng cuống họng để thuận tiện cho hắn tha hồ mút mát và càn quét. +

Từ Nam Tiêu chưa bao giờ đóng vai người nhận trong một nụ hôn, chỉ cảm thấy sống lưng tê dại đi, cả người không kìm được mà cứ thế trượt dần xuống theo vách tường. Thế nhưng anh lại bị đầu gối của Ứng Vũ Sinh chen vào giữa hai chân để chống đỡ lấy, giữ chặt anh ép sát vào tường mà cọ xát. +

Chẳng biết đã qua bao lâu, Ứng Vũ Sinh rốt cuộc mới chịu buông Từ Nam Tiêu ra. Từ Nam Tiêu ho khụ khụ hai tiếng, cả người mềm nhũn dựa dẫm vào chân Ứng Vũ Sinh, đầu óc hoàn toàn bị tê liệt, vùng eo bụng thỉnh thoảng lại run rẩy lên hai cái. +

“Nhìn đi.” Ngón tay của Ứng Vũ Sinh thọc vào trong khoang miệng của Từ Nam Tiêu, mô phỏng theo động tác giao hợp mà chà đạp lên chiếc lưỡi mềm mại của đối phương. +

Hắn mỉm cười, thì thầm bên tai anh: “Thế này mới gọi là hôn.” +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.