CHƯƠNG 39: AI BẢO TÔI KHÔNG CHỊU NỔI

Trong lúc Từ Nam Tiêu đang xem phim, cánh cửa phòng ngủ của Ứng Vũ Sinh đột nhiên bị đẩy mạnh ra. +
Hắn vừa vội vã cài lại mấy chiếc cúc áo sơ mi, vừa đi nhanh tới tủ lạnh để lấy bánh mì. +
“Hỏng rồi.” Vì quá gấp gáp, trên mặt hắn đã phủ lên một tầng ửng hồng mỏng, “Sắp trễ giờ lên lớp rồi.” +
“Anh cũng có nói với tôi là hôm nay có tiết đâu.” Từ Nam Tiêu gác một bên cánh tay lên thành ghế sofa, có chút hả hê nói, “Thế mà tối qua anh còn quấn lấy tôi đòi xem trận bóng đến tận khuya.” +
Dáng vẻ chật vật luống cuống này của Ứng Vũ Sinh quả thực là vô cùng hiếm thấy. Hắn dường như lúc nào cũng điiềm tĩnh, chẳng giống một con người bằng xương bằng thịt cho lắm, thành ra cái sự lơ đãng lúc này lại khiến hắn trở nên sống động và chân thực lạ lùng. Từ Nam Tiêu đến tivi cũng chẳng thèm ngó ngàng nữa, hứng thú nhìn hắn bận rộn. +
Ứng Vũ Sinh ngoạm vài miếng là nuốt chửng chiếc bánh mì, uống thêm hai ngụm sữa tươi, xách chiếc cặp tài liệu lên là vội vã chuẩn bị ra cửa. Thế nhưng chân trái của hắn mới vừa bước ra khỏi cửa nhà, như thể chợt nhớ ra điều gì, hắn lại quay ngược trở vào. +
“Sao thế?” Từ Nam Tiêu hỏi. +
“Ở nhà đợi tôi, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn, tôi đặt nhà hàng rồi, là quán đồ Nhật mà cậu thích ăn nhất đấy.” Hắn cúi người xuống nói với Từ Nam Tiêu. +
“Được.” +
Lời còn chưa dứt, Ứng Vũ Sinh đã trực tiếp áp môi lên hôn vào môi Từ Nam Tiêu. +
Khoảng thời gian kể từ lần chủ động hôn môi ngoài cửa thang máy kia tính đến nay đã trôi qua một tuần, thế nhưng Từ Nam Tiêu vẫn hoàn toàn không thể nào thích nghi nổi với những cái hôn bất thình lình của Ứng Vũ Sinh. +
Anh ngay lập tức hệt như một chú mèo bị giẫm phải đuôi mà dựng đứng cả lông tơ lên, sống lưng căng cứng. Anh giơ tay định đẩy Ứng Vũ Sinh ra, nhưng ngay trước khi chạm vào bả vai đối phương thì đôi bàn tay lại khựng lại giữa chừng trong không trung. Cuối cùng, anh chỉ biết cào cào vào khoảng không vô hình, rồi buông thõng hai tay xuống bên hông. +
Anh không thể đẩy Ứng Vũ Sinh ra, bởi vì anh thừa hiểu rằng thứ duy nhất có thể giúp anh cậy nhờ, thứ duy nhất có thể giữ chân Ứng Vũ Sinh ở lại, chính là cơ thể này. Nếu như anh cự tuyệt, Ứng Vũ Sinh có lẽ sẽ đi tìm Chu Vũ, hoặc là một kẻ nào khác. +
Thế nhưng cái gọi là “tự tôn của đàn ông” và “bản năng trai thẳng” trong cơ thể anh lại đang gào thét, thúc giục anh mau chóng đạp văng cái thằng đực rựa trước mặt này ra. +
Ứng Vũ Sinh liếm mấy lần liền cũng không tài nào liếm mở được hàm răng nghiến chặt của Từ Nam Tiêu. Cuối cùng, như một hình phạt, hắn khẽ cắn vào môi dưới của anh một phát, lại chọc cho người dưới thân run rẩy thêm một trận. +
Sau khi Ứng Vũ Sinh đứng thẳng người dậy, Từ Nam Tiêu vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, dùng mu bàn tay quệt mạnh lên môi. Nhưng cho dù có quệt thế nào đi chăng nữa, anh vẫn chẳng thể xóa nhòa được cái mùi sữa tanh nồng còn vương lại kia. +
“Tối gặp nhé.” Ứng Vũ Sinh vờ như không nhìn thấy sự ngượng ngập của Từ Nam Tiêu, mỉm cười nói. +
“Ờ.” Từ Nam Tiêu dán mắt xuống mặt đất, không thèm nhìn hắn. +
Người bình thường nếu nhận ra đối phương kháng cự việc hôn môi, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Chính vì vậy, Từ Nam Tiêu mới không dám nhìn thẳng vào mắt Ứng Vũ Sinh. +
Nhưng Ứng Vũ Sinh rõ ràng không phải người bình thường. +
Hắn híp mắt cười, ngược lại trong lòng lại cảm thấy cái dáng vẻ không chấp nhận được việc hôn môi với đàn ông mà vẫn ép buộc bản thân phải chịu đựng của Từ Nam Tiêu càng đáng để thưởng thức hơn. +
Từ sự kháng cự hoàn toàn lúc ban đầu, cho đến sự chịu đựng cứng nhắc của hiện tại, thậm chí anh còn bắt đầu biết bận lòng đến cảm nhận của hắn, không dám biểu lộ sự chán ghét ra quá rõ ràng. +
Từ Nam Tiêu vì muốn ở lại bên cạnh hắn, vậy mà lại tự lột bỏ từng lớp phòng ngự của bản thân, bước qua cả ranh giới cuối cùng từng kiên định không lay chuyển. +
Những sự giãy giụa, thỏa hiệp, cùng trận kéo cưa giữa tỉnh táo và hỗn độn ấy, so với việc ngoan ngoãn chiều chuộng lại càng làm cho Ứng Vũ Sinh trải nghiệm được cảm giác khống chế đỉnh cao hơn. +
Ứng Vũ Sinh không hề vội vã, tuyến phòng thủ trên cơ thể của đối phương rồi cũng sẽ dần dần tan rã trong những lần đụng chạm, những lần thân mật hết lần này đến lần khác mà thôi. Khoái cảm sẽ sinh sôi, thói quen sẽ hình thành, và đến cuối cùng, chút “bản năng” tội nghiệp kia cũng sẽ bị bẻ cong thành cái dáng vẻ thích hợp nhất để tiếp nhận hắn. +
Mà hắn tin rằng, tất cả những điều này sẽ không khiến hắn phải chờ đợi quá lâu. +
Trong bầu không khí giằng co dây dưa như thế, mùa hè đã tới theo đúng hẹn. Bên trong nhà dù đã ngăn cách bằng ba lớp kính cách âm nhưng vẫn có thể nghe thấy thoang thoảng tiếng ve kêu râm ran. +
Ứng Vũ Sinh lại khởi động lại hồ bơi ở trên sân thượng giống như mọi năm. Hắn tiến hành dọn dẹp qua loa hồ bơi, sau đó kéo đường ống dẫn nước từ phòng tắm ra, chĩa vào hồ bơi để xả nước. +
Nước còn chưa xả đầy, Từ Nam Tiêu đã bắt đầu hưởng thụ trước rồi. Anh mặc một chiếc quần đùi đi biển và áo ba lỗ, đeo kính râm, ngửa người nằm trên một chiếc phao bơi, tay cầm một lon bia. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống sân thượng, nướng cho làn da cũng trở nên nóng hầm hập. +
Ứng Vũ Sinh một tay cầm ống nước, nửa đùa nửa thật nói: “Lúc nãy dọn dẹp hồ bơi thì chẳng thấy tăm hơi đâu, giờ thì lại nhanh hơn bất cứ ai.” +
Nghe vậy, Từ Nam Tiêu khẽ nhích kính râm lên, tặng cho Ứng Vũ Sinh một cái liếc mắt sắc như dao. Ngay sau đó anh dùng tay khua nước, dịch chuyển chiếc đệm phao từng chút một về phía thành hồ bơi. +
Ứng Vũ Sinh cứ ngỡ anh định nói điều gì, còn đặc biệt cúi người ghé sát lại gần một chút, kết quả lại bị khẩu súng nước mà Từ Nam Tiêu giấu sẵn từ trước bắn trúng. +
Hắn sặc một ngụm nước lớn, che mũi miệng ho sặc sụa. +
Từ Nam Tiêu cười ha hả đầy đắc chí: “Hahahaha, giờ thì biết tay ông đây chưa?” +
“Nam Tiêu…” Ứng Vũ Sinh dụi dụi mắt, giơ cánh tay lên chống đỡ đòn tấn công, “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?” +
Nửa thân dưới của Ứng Vũ Sinh là một chiếc quần jean, nửa thân trên là chiếc áo sơ mi trắng, để tiện làm việc nên hắn đã xắn tay áo lên đến cẳng tay. Sau khi bị súng nước phun ướt sũng, cả chiếc áo đều dính chặt dấp dính vào người, vệt nước loang lổ biến thành một lớp bán phản quang nửa kín nửa hở, để lộ ra khuôn ngực cùng cơ bụng săn chắc. +
Tuy rằng lúc mặc quần áo trông có vẻ ôn hòa nhã nhặn, nhưng khối cơ thịt ẩn dưới lớp vải của Ứng Vũ Sinh, ngay cả dưới con mắt khắt khe của một tuyển thủ chuyên nghiệp như Từ Nam Tiêu, cũng phải thầm tán thưởng ở trong lòng. +
Hoàn toàn chẳng giống một tên mọt sách yếu ớt ngồi văn phòng chút nào. +
Từ Nam Tiêu còn đang mải ngắm nghía thì giây tiếp theo, Ứng Vũ Sinh đã lao mình nhảy tõm xuống hồ nước. Anh ngơ ngác nhìn Ứng Vũ Sinh bơi vội về phía này, rồi đối phương mỉm cười, thẳng tay lật nhào chiếc phao của anh. +
Từ Nam Tiêu trở tay không kịp rơi tỏm xuống nước, làn nước trong hồ từ bốn phương tám hướng ép chặt lấy cơ thể, anh ở trong một vùng một màu xanh nhạt vùng vẫy loạn xạ vài giây, lòng bàn chân mới chạm vào lớp gạch men trơn láng. +
Anh mạnh mẽ đứng thẳng người dậy, bọt nước bắn ra tung tóe khắp nơi, trong mũi và cổ họng bỏng rát, không nhịn được mà ho sặc sụa. +
“Thằng cha này làm cái gì đấy?” Từ Nam Tiêu lườm Ứng Vũ Sinh một cái, dùng lực vuốt những lọn tóc ướt sũng ra sau gáy. +
“Giờ thì biết tay chưa?” Ứng Vũ Sinh cong mắt lên, bắt chước giọng điệu lúc nãy của Từ Nam Tiêu để khịa lại anh. +
Từ Nam Tiêu tức đến bật cười, vừa định nói gì đó thì đã bị Ứng Vũ Sinh chặn họng, những lời chưa kịp thốt ra đều bị đối phương nuốt chửng vào trong. +
Ứng Vũ Sinh ngậm lấy môi dưới của anh, ngậm trong miệng mà mút mát. Hắn từ từ cạy mở hàm răng anh ra, mơn trớn vòm họng trên, hôn đến mức anh không thở nổi. +
Hôn một hồi, anh bị Ứng Vũ Sinh ấn chặt vào thành hồ bơi, lớp gạch men lạnh buốt làm cho lưng anh run lên một cái, mà phía trước lại là lồng ngực nóng hổi của Ứng Vũ Sinh. +
Nóng lạnh đan xen, cơ thể Từ Nam Tiêu đã chẳng biết phải đưa ra phản ứng với bên nào nữa, đầu óc rối rắm thành một mớ hỗn độn. +
Mãi đến khi tay của Ứng Vũ Sinh bắt đầu di chuyển xuống dưới, anh mới bừng tỉnh như tỉnh mộng, giơ tay nắm chặt lấy cổ tay của đối phương. +
“Anh muốn làm gì?” Anh khô khốc hỏi một câu dù đã biết thừa câu trả lời. +
Ứng Vũ Sinh hạ thấp giọng, rồi dời xuống hôn lên bên cổ Từ Nam Tiêu, kiên nhẫn dụ dỗ: “Tiến thêm một bước nữa thử xem sao?” +
Từ Nam Tiêu ngẩn người ra, cả cơ thể căng cứng đờ, ngay sau đó, một luồng khí lạnh chạy thẳng lên da đầu. +
Không phải là, định… đấy chứ? +
Anh theo phản xạ có điều kiện mà ra sức chống đỡ đòn tấn công của Ứng Vũ Sinh, Ứng Vũ Sinh cũng tăng thêm chút sức lực. Hai người đàn ông trưởng thành giằng co qua lại trong hồ bơi, trong một khoảng thời gian ngắn ai cũng chẳng thể chế ngự được ai. +
Nhìn thấy tình hình cứ tiếp tục thế này sẽ bất lợi cho mình, Từ Nam Tiêu xoay người một cái liền chuẩn bị rời đi, trong miệng còn làu bàu: “Anh đúng là biến thái thật sự, tôi không thèm làm ở trong hồ bơi đâu, tôi đi đây.” +
Một chân của Từ Nam Tiêu đã bước hẳn lên bờ, chân còn lại quỳ trên bậc thềm. Ngay vào lúc này, anh nghe thấy giọng nói cực kỳ, cực kỳ nhỏ của Ứng Vũ Sinh vang lên: “Quả nhiên cậu vẫn không thể chấp nhận được đúng không?” +
Anh khựng người, quay đầu lại thì nhìn thấy Ứng Vũ Sinh đang bất đắc dĩ mỉm cười với mình. +
“Nếu như không chấp nhận được, Nam Tiêu à, chúng ta kết thúc ở đây đi, đừng miễn cưỡng nữa.” +
Nói xong, Ứng Vũ Sinh quay mặt đi chỗ khác, chuẩn bị rời khỏi hồ bơi từ phía đầu bên kia. +
Kết thúc ở đây đi là có ý gì? +
Năm chữ này cứ ong ong vang vọng trong đầu Từ Nam Tiêu, đâm vào dây thần kinh của anh một cách đầy hoang đường và đau nhói. +
Đang đe dọa ông đây đấy à? +
Cái người đáng lý ra không chịu nổi, đáng lý ra phải chủ động đòi chia tay, chẳng phải nên là một thằng trai thẳng bị quấn lấy như ông đây hay sao? Ứng Vũ Sinh lấy cái tư cách gì mà bày ra bộ mặt tổn thương đó chứ? Rõ ràng là anh được đằng chân lân đằng đầu, cứ nhất quyết phải khiêu khích giới hạn cuối cùng của tôi cơ mà! +
Chia tay thì chia tay, ông đây thèm vào mà bận tâm, thích đi tìm ai thì tìm đi. +
Cứ đi mà tìm thằng Chu Vũ kia, hay bất kỳ thằng Trương Vũ, Lý Vũ nào khác cũng chẳng liên quan gì đến ông! +
Thế nhưng… chỉ cần vừa nghĩ đến việc Ứng Vũ Sinh sẽ dùng ánh mắt chăm chú mà bất đắc dĩ ấy để nhìn người khác, sẽ dùng cái chất giọng dụ dỗ trầm ấm kia để trò chuyện với kẻ khác, thậm chí là hôn môi, vùng dạ dày của Từ Nam Tiêu bỗng nhiên co thắt lại từng trận co quắp như muốn nôn mửa. +
Không được. +
Ý nghĩ này sắc nhọn đến mức chính bản thân anh cũng phải kinh hồn bạt vía. +
Anh vốn đã quá quen thuộc với cuộc sống có Ứng Vũ Sinh ở bên cạnh, nếu như cưỡng ép bóc tách ra, thậm chí sẽ để lại một cái hố sâu hoắm đầm đìa máu tươi, vĩnh viễn không cách nào lấp đầy được. +
Nỗi sợ hãi hệt như những dây leo chằng chịt quấn chặt lấy trái tim anh, càng siết càng chặt, khiến anh gần như nghẹt thở, không tài nào nhấc nổi bước chân. +
Từ Nam Tiêu nhìn Ứng Vũ Sinh xoay người đi, những gợn sóng nước dập dềnh vạch ra phía sau lưng hắn, như thể thật sự muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người– +
“Đứng lại đó! Ai bảo tôi không chịu nổi?” Anh đột nhiên lớn tiếng quát lên, giọng điệu vô cùng cứng nhắc. Anh cố chấp muốn duy trì vẻ kiêu ngạo như ngày thường, thế nhưng lại chẳng thể che giấu nổi sự hoảng loạn trong lòng, “Lải nhải cái gì không biết, tôi chỉ là sợ làm bẩn nước thôi, quay lại đây!” +
Ứng Vũ Sinh dừng bước, vờ bày ra một bộ dạng nghi hoặc mà nhìn anh. +
Nhìn thấy Ứng Vũ Sinh vẫn bất động không chút biểu cảm, Từ Nam Tiêu dứt khoát nhảy tõm trở lại xuống nước, sải bước ba chân bốn cẳng đi tới bên cạnh Ứng Vũ Sinh. Ứng Vũ Sinh có thể nhìn thấy rõ ràng, bàn tay mà anh vươn về phía hắn đang run rẩy bần bật. +
Từ Nam Tiêu không dám cúi đầu xuống nhìn, đầu óc anh hoàn toàn quay cuồng choáng váng, trên người vừa lạnh vừa nóng, hệt như một người bệnh đang lên cơn sốt cao. +
…… +
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Từ Nam Tiêu vẫn đứng trơ ra đó như thể bị sét đánh ngang tai. Chẳng biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi tiếng cười khẽ đầy khàn đặc của Ứng Vũ Sinh vang lên mới kéo thần trí của anh quay trở về. +
“Làm tốt lắm.” Lời còn chưa dứt, Từ Nam Tiêu đã cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve lên má mình. Mỗi một chữ mà Ứng Vũ Sinh thốt ra đều như rung động nhè nhẹ trong không khí, “Ngoan lắm ngoan lắm, giỏi lắm.” +
Từ Nam Tiêu cảm thấy bản thân đang bị coi thường, đáng lý ra anh phải nổi trận lôi đình, phải thẳng tay hất mạnh tay đối phương ra mới đúng. +
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, vào ngay khoảnh khắc này, anh lại cảm thấy bàn tay của Ứng Vũ Sinh mát lạnh, vô cùng dễ chịu, thế nên anh đã không né tránh. +
Ngay sau đó, Ứng Vũ Sinh nắm lấy cổ tay đang căng cứng của anh, rủ mắt nhìn anh rồi nói: “Xin lỗi nhé, hồ bơi… rốt cuộc vẫn bị làm bẩn mất rồi.” +
— +
Capu có lời muốn nói: đoạn cuối trên web xanh:
Ứng Vũ Sinh dừng bước, vờ bày ra một bộ dạng nghi hoặc mà nhìn anh. +
Thấy đối phương vẫn không có phản ứng gì, Từ Nam Tiêu đành cắn răng làm tới. Anh bước nhanh vài bước đến trước mặt Ứng Vũ Sinh, đôi tay run run bắt đầu tháo cúc quần jean của đối phương. +
Từ Nam Tiêu không dám cúi đầu nhìn. Nhưng chỉ vừa đưa tay ước lượng, anh đã biết thứ kia lớn đến mức nào, nói là “lừa ngậm không vừa” cũng chẳng quá lời. Anh luống cuống tay chân, cảm giác như đang cầm một thanh sắt nung đỏ, lòng bàn tay nóng rát như sắp bị bỏng, vậy mà vẫn cứng đầu không chịu buông tay. +
Anh nào có kinh nghiệm làm chuyện này, chỉ có thể cắn răng làm theo cảm giác. May mà chẳng bao lâu sau, bên tai đã vang lên tiếng thở gấp lúc nặng lúc nhẹ của Ứng Vũ Sinh. +
Ứng Vũ Sinh vùi mặt vào hõm cổ Từ Nam Tiêu, hơi thở nóng bỏng phả hết lên làn da anh. Đã thế còn liên tục cất giọng, đưa ra những yêu cầu vô lý: +
“Sờ lên phía trên một chút.” +
“Ưmm… Móng tay cào trúng rồi. Có thể dùng cả hai tay không?” +
“Mạnh thêm chút nữa, đau một chút cũng không sao.” +
Rõ ràng là đang giúp Ứng Vũ Sinh, nhưng đầu óc Từ Nam Tiêu lại hoàn toàn trống rỗng. Cả người anh lúc lạnh lúc nóng, như thể đang lên cơn sốt. Mỗi một lời Ứng Vũ Sinh nói đều như rung lên trong không khí, khiến Từ Nam Tiêu có cảm giác bản thân sắp tan chảy dưới hơi thở của đối phương, hóa thành một vũng bùn mềm nhũn. +
Cuối cùng, cơ thể Ứng Vũ Sinh bỗng khẽ run lên, rồi phóng thích ngay trên tay anh +
“Ha ha” Ứng Vũ Sinh khàn giọng cười khẽ hai tiếng. Sau đó hắn nắm lấy cổ tay đang cứng đờ của Từ Nam Tiêu, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa rũ mắt nhìn anh, “Xin lỗi nhé, hồ bơi… rốt cuộc vẫn bị làm bẩn mất rồi.” +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


