Chương 39: Người trốn

Trốn tìm [Chế độ Khó] bắt đầu.
Đã vào phó bản rồi, Nhan Ký Vân tập trung tinh thần bắt đầu chọn đạo cụ, cậu xóa sạch những thông tin phó bản khác đã ghi nhớ trong đầu, đợi lần sau ra ngoài sẽ dùng tới. +
Cậu nhớ Kỳ Phong chọn cho cậu là chế độ dễ, không biết tại sao sau khi vào lại biến thành chế độ khó. +
Kỳ Phong không chỉ dặn dò người đồng đội kia cách chọn thông tin đạo cụ, anh còn lải nhải bên tai Nhan Ký Vân ba lần, may mà cậu đều nhớ kỹ. +
Mặc dù chế độ dễ và chế độ khó có sự khác biệt, nhưng đạo cụ sử dụng chắc cũng không khác nhau mấy, cùng lắm cậu tự thêm hai món nữa, vì chế độ khó sẽ có nhiều hơn chế độ dễ hai lựa chọn đạo cụ. +
Ở thế giới này cậu không định vào game với thân phận mèo, số điểm tích lũy kiếm được ở phó bản trước vẫn đủ để cậu vào bằng hình người. Sau khi trừ đi số điểm mua đạo cụ, cậu đổi toàn bộ số điểm còn lại thành nhiều thẻ trải nghiệm hình người, thời gian từ 5 phút đến 30 phút đều có, mỗi tấm đều không giống nhau. +
Đáng mừng là thẻ hình người không chiếm vị trí thẻ đạo cụ, hy vọng đây không phải là bug game mà là hạng mục phúc lợi. +
Mấy ngày nay cậu đã làm thí nghiệm ở Khu Trung tâm, thẻ trải nghiệm hình người thực ra có thể đổi theo thời gian chia nhỏ, hơn nữa không giới hạn số lượng. Cơ mà, mỗi thẻ trải nghiệm thấp nhất không được ít hơn 5 phút, nói cách khác, cậu có thể đổi nhiều thẻ trải nghiệm từ 5 phút trở lên, khi ở trong phó bản có thể canh đúng thời cơ để sử dụng. Nhưng thời điểm sử dụng mỗi thẻ cũng phải tính toán kỹ, nếu bị người chơi khác phát hiện cậu có thể từ mèo biến thành người, lại có thể từ người biến thành mèo, chắc chắn sẽ bất lợi cho bản thân. +
Cậu kiểm tra lại một lượt đạo cụ cần mang và số thẻ trải nghiệm đã đổi, sau đó dùng thẻ trải nghiệm hình người 20 phút lên bản thân, 20 phút sau sẽ tìm cơ hội biến lại thành mèo, hoặc tùy theo tình hình trong phó bản mà xem xét có tiếp tục dùng thẻ trải nghiệm hình người hay không. +
Còn lại một phút thời gian chuẩn bị. +
Nhan Ký Vân hỏi hệ thống: “Tôi nhớ tài khoản chính chọn cho tôi là phó bản dễ, tại sao lại biến thành bản khó?” +
Giọng thanh niên: “Quy định này được phán đoán dựa trên số lần vượt phó bản và số điểm tích lũy của tài khoản chính. Tài khoản chính là người chơi trung cấp trở lên, để ngăn chặn người chơi tài khoản chính gian lận giúp người chơi mới, nên người chơi mới phụ thuộc tài khoản phụ chỉ có thể chọn phó bản khó.” +
Nhan Ký Vân nghiến răng: “Vậy nên ngay từ đầu phó bản tôi vào đã là chế độ khó, không phải là phó bản khó được chọn ngẫu nhiên mà là phó bản được chọn ngẫu nhiên từ các phó bản khó?” +
Giọng thanh niên: “Đúng vậy, chế độ dễ của tất cả các phó bản trong khu vực tân thủ đều sẽ không mở cho bạn.” 1
Nhan Ký Vân: “Vậy tại sao trên giao diện chọn phó bản của tôi không có nhắc nhở?” +
Giọng thanh niên: “Giao diện chọn phó bản công bằng và hiển thị với tất cả người chơi, chưa đến thời gian chọn phó bản sẽ không cấm người chơi xem phó bản chế độ dễ.” +
Làm cả buổi, thông tin cậu tra cứu về phó bản dễ đã chọn trước đó coi như công cốc. Mặc dù cậu chưa từng vào phó bản chế độ dễ, nhưng theo cái nết của hệ thống, phó bản chế độ Khó chắc chắn khó hơn gấp mười lần là ít. +
Nhan Ký Vân: “Tài khoản chính cũng không biết quy định này?” +
Giọng thanh niên: “Đúng vậy, rất nhiều quy tắc cần người chơi tự mình khám phá, đây cũng là một cách chơi game, mang lại cho người chơi trải nghiệm thú vị hơn.” +
Thú vị cái khỉ gió, suýt chút nữa bị cái hệ thống rách nát này hại chết. +
Nhan Ký Vân mím môi, cứ tưởng có đại lão gánh, kết quả hệ thống vừa vào đã sắp xếp cho cậu bản khó. Người chơi khác chỉ cần chơi ba bản dễ, hai bản khó là có thể qua giai đoạn tân thủ, còn cậu cả năm bản đều bắt buộc phải là bản khó. +
Nếu cậu đi theo con đường bình thường, người chơi tài khoản chính có thể trực tiếp cho cậu biết quy tắc game, còn có thể giúp cậu chọn phó bản, quả thực có hiềm nghi gian lận. Nhưng hai phó bản trước của cậu đâu có được đãi ngộ này, cậu là người mới thuần túy, nửa điểm hành vi gian lận cũng không có! +
Cũng may cậu là một con mèo, nếu không là con người thực sự thì còn chưa biết phải qua ải kiểu gì. +
Kỳ Phong chắc chắn là con sen trap mèo nhất lịch sử, không có người thứ hai! +
Nhà người khác đều là mèo trap chủ nhân, nhà bọn họ thì khác, chủ nhân trap mèo. +
Nhan Ký Vân chỉ có thể thở dài trong lòng. +
Khu chuẩn bị phó bản của cậu không nhìn thấy thông tin đồng đội lập nhóm vào cùng, chắc hẳn đối phương cũng không nhìn thấy cậu. Sau khi vào cùng một phó bản, đội sẽ tự động giải tán, bởi vì đây không phải là phó bản tổ đội mà là phó bản cá nhân. +
Game đặt ra các quy tắc để cố gắng tránh việc người chơi lập bè kết phái vào game, khiến người chơi có trải nghiệm quá tốt không phải là triết lý của trò chơi “Vận Mệnh”. Cũng chỉ có quy định người chơi có thể cùng chọn phó bản muốn vào, nhưng về các phương diện khác thì không được nhận nhiều hỗ trợ từ hệ thống game. Vì vậy, Nhan Ký Vân không để lộ bản thân trước mặt Thu Hỉ, đương nhiên, cậu cũng hy vọng đối phương không xui xẻo đến mức vào cùng bản khó với cậu. +
Game quả nhiên đầy rẫy ác ý, ngay cả người khuyết tật cũng bị kéo vào game. +
Thời gian để cậu giao tiếp với hệ thống không còn nhiều, Nhan Ký Vân lại nghe thấy tiếng đếm ngược lần nữa. +
[5, 4, 3, 2, 1, đang tải phó bản…] +
[Trò chơi sắp bắt đầu, sống chết tự chịu, chúc người chơi chơi game vui vẻ!] +
Lần này Nhan Ký Vân vào phó bản với thân phận con người, cơ thể cậu lại mất trọng lực, ý thức biến mất trong giây lát. +
Khi mở mắt ra lần nữa, đầu tiên cậu phát hiện mình đang đứng trong đám đông, sau đó mới nghe thấy giọng máy móc vô hồn thông báo thông tin phó bản. +
[Tên phó bản: Trốn Tìm] +
[Thời lượng phó bản: 24 giờ] +
[Độ khó phó bản: Khó] +
[Mục tiêu nhiệm vụ: Thắng đến cùng] +
[Số người chơi sống sót: 30/30] +
Hai phó bản trước đều là nhiệm vụ chính tuyến, lần này biến thành mục tiêu nhiệm vụ, chẳng lẽ không có nhiệm vụ chính tuyến sao? +
Phó bản lần này có tổng cộng 30 người chơi, tất cả mọi người cùng đứng ở trung tâm một sân khấu khổng lồ, bên dưới là vô số máy quay vây quanh, ở giữa là một vị đạo diễn trẻ tuổi cầm loa. +
Tất cả người chơi đều giống như Nhan Ký Vân, bất động thanh sắc quan sát môi trường xung quanh và NPC. +
Nhan Ký Vân nhìn thấy Thu Hỉ đứng ở hàng người chơi cuối cùng, cậu ta trông khá mờ mịt, đang nhìn sang hai bên cánh gà sân khấu, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. +
Cậu đã biến từ mèo thành người ở khu chuẩn bị phó bản, Thu Hỉ chắc chắn không thể tìm thấy cậu ở đây. +
Đúng là đứa trẻ xui xẻo, bị cậu kéo vào bản khó, thật sự xin lỗi nhé. +
Đạo diễn hô lên: “Chào mừng mọi người đến với hiện trường ghi hình chương trình “Thế Giới Vui Vẻ”. Các vị đều là ngôi sao tương lai của chúng tôi, hy vọng mọi người hãy thể hiện hết mình trong trò chơi hôm nay, đến ngày chương trình phát sóng, độ thảo luận của các vị mới cao được, xin đừng lười biếng, ngôi sao tiêu cực sẽ bị loại bỏ.” +
Tất cả người chơi đều không hiểu ý là gì. +
Chẳng lẽ lại là nhập vai? +
NPC đạo diễn hoàn toàn không để ý đến sự nghi hoặc của người chơi, tiếp tục hô: “Tiếp theo tôi sẽ cho các vị 10 phút để lập đội, 30 người chia thành 6 đội, mỗi đội 5 người, sau khi lập đội xong tôi sẽ công bố quy tắc trò chơi, bắt đầu tính giờ.” +
Thời gian lập đội chỉ có 10 phút, thực ra không hề dễ dàng, ngoài những người chơi đã lập nhóm vào cùng nhau trước đó, những người khác về cơ bản đều không quen biết. +
Những người chơi nôn nóng lập đội sợ bỏ lỡ đồng đội tốt đã bắt đầu giao tiếp với người bên cạnh, giống như chợ mai mối vậy, tìm hiểu thông tin cơ bản của đối phương, tìm kiếm đội ngũ phù hợp với mình và đối tượng có thể phối hợp. +
Nhan Ký Vân không vội, cậu ngoan ngoãn đứng sang một bên quan sát những người chơi khác trao đổi thông tin, không muốn làm chim đầu đàn. +
Lập đội với ai thực ra cũng khá quan trọng, mà tiền đề của sự quan trọng là phải có quyền lựa chọn. +
Bây giờ ai cũng không đoán được quy tắc trò chơi mà NPC đạo diễn nói là gì. +
“Trốn Tìm” nhìn qua thì không giống một phó bản kiểu khám phá cốt truyện, nó chính là tên một trò chơi. Theo những gợi ý hiện có, bản chất chính là chơi trò chơi, nhưng trò chơi này cụ thể chơi như thế nào, quy tắc thiết lập ra sao vẫn chưa rõ. Hơn nữa bây giờ còn bắt buộc họ lập đội thì có khả năng sẽ khiến người chơi đối kháng với người chơi. Đã có tính đối kháng, người chơi tự nhiên sẽ chọn bạn đồng hành ưu tú, ai cũng không muốn lúc chơi game bị đồng đội heo kéo chân sau. +
Ngay lúc Nhan Ký Vân đang suy nghĩ mình nên chọn kiểu đồng đội nào, thì một người đàn ông chống nạng đứng ở phía trước bên trái cậu bị đẩy ngã xuống đài. +
Người chơi đẩy người kia tỏ vẻ không có ý tốt nói: “Xin lỗi nha, tôi không lập đội với người què.” +
Những người chơi khác dồn dập đưa mắt nhìn về phía này, nhìn không phải là gã đàn ông đẩy người, mà là người què bị đẩy ngã trên đất. +
Các NPC dưới đài ai làm việc nấy, làm ngơ trước xung đột xảy ra giữa các người chơi. +
Không ai bước lên đỡ người què dậy. +
Nhan Ký Vân bước tới đỡ người đàn ông bị ngã dậy: “Anh không sao chứ.” Đối với cậu, đỡ người chỉ là chuyện nhấc tay làm giúp. +
Người đàn ông thực ra còn rất trẻ, tuổi tác có lẽ lớn hơn Nhan Ký Vân một chút, chưa đến 30, tầm khoảng 27-28 tuổi. +
Dung mạo anh ta trắng trẻo, nhìn từ cách ăn mặc có thể thấy bình thường là người sống trong nhung lụa, gia cảnh chắc hẳn không tệ. +
Anh ta nói: “Tôi không sao.” +
Gã đàn ông vừa đẩy người nói: “Này trai đẹp, dạy cho cậu một đạo lý, vào phó bản tốt nhất đừng để mấy kẻ kỳ quái dính lấy, nếu không đến lúc đó chết thế nào cũng không biết đâu.” +
Nhan Ký Vân biết đối phương nói đúng, nhưng cũng lại không đúng. Nếu là trong game, suy nghĩ của đối phương không sai, lựa chọn hàng đầu của mỗi người đều là giữ mạng trước. Nhưng chuyện này tự mình biết là được rồi, nói ra chẳng qua chỉ làm tăng thêm phiền não cho người khác, đưa người khác lên bàn cân đạo đức chỉ khiến người ta phản cảm. +
Người đàn ông rất ôn hòa: “Cảm ơn cậu.” +
Nhan Ký Vân nhặt cây nạng lên đưa cho người đàn ông. +
Cái game này đúng là không có tính người, người khuyết tật cứ kéo vào là kéo cả một đợt, không phải câm thì là què, thuần túy là để đối phương vào đây nộp mạng, tăng tỷ lệ tử vong của game, chẳng lẽ cái game rác rưởi này cũng có KPI tỷ lệ tử vong à. +
Không ai muốn lập đội với người què. +
Tương tự, cũng không ai chìa cành ô liu cho Nhan Ký Vân, sợ cậu vào thời khắc mấu chốt sẽ cản trở, hơn nữa Nhan Ký Vân trông khá gầy gò, không giống người biết đánh đấm, chỉ được cái mặt mũi dễ nhìn. Những người chơi khác nhìn thấy cậu đều sẽ do dự, người có dung mạo quá đẹp thì thị phi cũng nhiều, cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ. +
Thời gian còn lại 3 phút, Nhan Ký Vân thấy người câm cũng không ai chọn, người què cũng không ai chọn, Nhan Ký Vân quả quyết lập thành một đội với bọn họ. +
Người câm làm thủ ngữ cảm ơn, trong lòng Nhan Ký Vân còn có chút áy náy đấy. +
Người què cũng biết thủ ngữ. +
Đội của họ còn thiếu hai người, nhưng rất nhanh cũng đủ người. +
Hai người cuối cùng gia nhập đội của họ là một cặp tình nhân sinh viên bị những người chơi khác loại bỏ, hai người tự động quy vào đội của họ. Họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Người chơi cặp đôi là đối tượng ít được chào đón nhất trong game, đặc điểm chính là chơi game không tập trung, hạng nhất khoản kéo chân sau, thỉnh thoảng còn rải ít cơm chó nhàm chán. Bạn mắng họ, họ mắng lại còn hăng hơn bạn, người ta có hai cái miệng, bạn chỉ có một cái. +
Trước đây Nhan Ký Vân chơi game cũng gặp loại người này không ít lần, bây giờ trong trò chơi nguy hiểm thế này cũng gặp phải. +
Nhóm 5 người bọn họ coi như gom đủ, mấy người giới thiệu nhau một lượt. +
Thanh niên què tên Cố Văn Trúc; +
Thanh niên câm tên Thu Hỉ; +
Trong cặp đôi sinh viên, nữ tên Tôn Hân Hân, nam tên Mã Hải Dương. +
Vừa giới thiệu xong một vòng, 10 phút đạo diễn cho họ cũng vừa vặn kết thúc. +
Họ bị NPC dán bảng tên nhóm và số thứ tự, chia thành 6 nhóm A, B, C, D, E, F. Nhóm Nhan Ký Vân là nhóm F, từ số 1 đến 30, Nhan Ký Vân nhận được số 29. +
Đạo diễn lại cầm cái loa của gã lên: “Tiếp theo tôi sẽ công bố quy tắc vòng một của trò chơi cho các vị.” +
Vòng một? +
Nói cách khác trò chơi tiếp theo sẽ còn có vòng hai, vòng ba. +
Nếu chỉ là trò chơi bình thường, thông tin phó bản không cần thiết phải viết là 24 giờ. +
Đạo diễn: “Chúng ta hiện tại chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 5 người chơi, đối kháng hai hai.” +
Đạo diễn: “Vòng một là trò chơi giới hạn thời gian, mời mỗi nhóm cử một người lên rút thăm chọn địa điểm, đội rút trúng địa điểm giống nhau sẽ tự động trở thành đối thủ.” Gã giơ 6 tấm thẻ trong tay lên, “Sau khi kết thúc một vòng sẽ đổi nhóm đối kháng.” +
Nhan Ký Vân chủ động đại diện nhóm bọn họ lên rút thẻ địa điểm. Sau khi quay lại, cậu giơ tấm thẻ trong tay cho bốn người trong đội xem. +
Mã Hải Dương dẫn đầu hỏi: “Cái này nghĩa là gì?” +
Trên tấm thẻ của họ vẽ một con phố cũ nát. +
Có NPC dẫn đường đưa họ đến lối vào địa điểm. +
Đối kháng với họ là nhóm A, 5 gã đàn ông vạm vỡ. Cũng thật trùng hợp, gã đàn ông vừa đẩy Cố Văn Trúc cũng ở trong đó, đối phương làm động tác ngón cái chỉ xuống đất về phía họ, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, xem ra tên này cực kỳ thích khiêu khích người khác. +
Trước mặt họ là tấm thẻ hình con phố cũ nát, tất cả đi theo NPC mặc áo ghi lê đỏ bước vào trong. +
Cũng chính lúc này, tất cả người chơi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. +
Hóa ra sau khi vào bối cảnh thì trò chơi mới bắt đầu, bên ngoài chỉ là để chia nhóm cho họ? Nhan Ký Vân đoán có khả năng giống như khoảng thời gian ngồi xe đến nhà hàng lần trước, nhưng cũng chỉ là đoán thôi, không nhất định là đúng. Kết thúc trò chơi có thể bọn họ vẫn phải quay lại hiện trường, bây giờ chỉ mới vòng một mà thôi. +
[Mời người chơi nhóm A và nhóm F chuẩn bị trò chơi] +
[Quy tắc trò chơi: Vòng chơi này chia thành Người tìm kiếm và Người trốn. Người tìm kiếm cần tìm ra Người trốn trong thời gian quy định, Người tìm kiếm chỉ cần chạm vào quần áo của Người trốn là tính thành công, tuy nhiên, chỉ khi bắt được tất cả người chơi trong đội đối phương mới tính là thắng. Người trốn có 3 phút để tìm nơi ẩn nấp, trong quá trình đó có thể đổi chỗ trốn, sau khi bị đối phương tìm thấy chỉ cần chưa chạm vào quần áo thì đều có thể bỏ chạy, vui lòng cố gắng đừng để bị bắt. Thắng một trận, nhóm tích được 1000 điểm, nhóm thua không bị trừ điểm.] +
[Trận thứ nhất, nhóm A là Người tìm kiếm, nhóm F là Người trốn. Giới hạn thời gian 1 tiếng, trong bối cảnh cấm sử dụng đạo cụ mang theo.] +
[Trò chơi Trốn tìm chính thức bắt đầu] +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“A, sao bé cưng không phải dạng mèo? Biến thành mèo trốn dễ hơn mà!” +
“Bé cưng, mẹ đến xem cưng đây! Ngoài ra, mẹ thích chế độ chơi này! Ngầu! Cái gì kích thích đến rồi đây.” +
“Nghe nói ở đây có streamer là mèo, sao không thấy đâu? Lừa đảo à!” +
“Mấy ngày không gặp mèo con, nhớ quá đi! Khi nào thì hóa mèo?” +
“Haizz, đám người chơi ngây thơ này sẽ không tưởng bở trốn tìm bản khó cũng giống bản dễ chứ. Bản dễ là NPC đi bắt người, chỉ cần trốn thoát sự truy đuổi của đối phương trong thời gian quy định là thắng, rất dễ qua cửa. Bọn họ chắc chắn không ngờ bản khó sẽ có màn đối kháng giữa người chơi và người chơi. Ha ha ha, tôi thích xem nhất là cảnh đối kháng giữa các người chơi, để xem ai chết trong tay ai! Mau bắt đầu đi, không đợi được nữa rồi!” +
“Bé cưng, mau hóa mèo đi, trốn tìm chế độ khó độ khó cao lắm, hy vọng mèo con có thể bình an qua màn!” +
Lúc này các người chơi đều không tin chỉ là trốn tìm đơn giản. +
Người nhóm A bây giờ tràn đầy tự tin, nhóm người này nhìn qua là biết rất dễ bắt, nhìn thấy bọn họ như nhìn thấy điểm tích lũy sắp vào tay. +
Nhóm F chính là khu tập trung người tàn tật, hai đứa người yêu nhau thì dễ nói, chắc chắn sẽ dính lấy nhau, bắt được một đứa coi như bắt được đứa còn lại, tên què thì càng dễ, vốn chạy không nhanh, cũng không chạy được, sau đó chỉ còn lại tên câm và một thằng ốm yếu. +
Nhan Ký Vân hiểu rồi, phó bản này thực ra là cuộc chiến tiêu hao người chơi, có chết hay không chưa biết, nhưng chắc chắn không dễ qua cửa. +
Cậu liếc nhìn thanh đạo cụ của mình, may mà thẻ trải nghiệm hình người của cậu không tính vào đạo cụ cửa hàng, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, cậu yên tâm rồi. +
Có điều, làm thế nào mới có thể thắng đến cuối cùng? +
5 người nhóm F đều không quen thân, mọi người đều không có manh mối, hơn nữa hiện tại tình thế cực kỳ bất lợi cho họ, họ không hề biết ở địa điểm này có chỗ nào có thể trốn. +
Tấm thẻ khu phố cũ nát rốt cuộc đại diện cho bối cảnh như thế nào? +
Tất cả người chơi trong nhóm họ tiến vào địa điểm. +
[Chào mừng đến với phố Tiểu Vân, đếm ngược 3 phút trốn tìm bắt đầu!] +
Nhan Ký Vân hỏi Cố Văn Trúc: “Anh cần giúp không?” +
Cố Văn Trúc áy náy nói: “Xin lỗi, làm vướng chân mọi người rồi.” +
Thu Hỉ thấy Nhan Ký Vân còm nhom ốm yếu, cũng tiến lên giúp đỡ. Vừa nãy cậu ta còn đang suy nghĩ tại sao mình lại vào bản khó, còn không tìm thấy mèo của ông chủ, trong lòng lo lắng muốn chết, vừa mới vào phó bản đã làm mất mèo của ông chủ rồi. +
Cậu ta không hiểu bản dễ sao lại biến thành bản khó, trong 30 người chơi không thấy mèo của ông chủ đâu. Ông chủ rõ ràng đã nói với cậu ta, mèo của anh ta cũng là một người chơi, liệu có phải cậu ta và mèo của ông chủ vốn không vào cùng một phó bản? Cậu ta xưa nay vốn xui xẻo, game ném cậu ta vào bản khó hình như cũng có khả năng. +
Đợi có cơ hội ra ngoài, nhất định phải xin lỗi ông chủ, cậu ta không cố ý, chỉ là vận khí không tốt lắm. +
Có lẽ mèo đã vào bản dễ, còn cậu ta thì có thể vì hệ thống bị lỗi nên vào bản khó? Dù sao cậu ta xưa nay cũng khá xui xẻo, kiểu uống nước cũng sặc, đi đường cũng ngã, ngủ thì sập giường ấy. +
Thu Hỉ biết trên người mình có khiếm khuyết, nhưng cậu ta chưa bao giờ là một người bi quan, tuy xui xẻo nhưng cũng luôn gặp được người tốt. Ví dụ như cậu ta bây giờ vào phó bản, không có cách nào làm việc kiếm tiền ở xã hội thực, không ngờ còn có thể gặp được sư huynh trong game, đối phương còn giới thiệu việc làm cho cậu ta. +
May mắn cũng là may mắn, xui xẻo cũng là xui xẻo. +
Có việc làm rồi, nhưng việc cũng mất luôn rồi. +
Nhan Ký Vân đâu biết hoạt động nội tâm của Thu Hỉ, cậu bây giờ đang quan tâm đến 3 phút thời gian trốn tìm. Vì không được xem trước bản đồ địa hình nên không biết chỗ nào thích hợp nhất để họ trốn. Cặp tình nhân kia thấy ba người họ lề mề chậm chạp, đã lao vào trong sân bãi trò chơi tìm chỗ trốn trước rồi. +
Cố Văn Trúc bề ngoài như mây nhạt gió nhẹ nhưng trong lòng cũng sốt ruột, không chỉ anh ta, Nhan Ký Vân và Thu Hỉ cũng gấp, chân anh ta thực sự quá bất tiện. +
Thu Hỉ cởi ba lô của mình xuống cầm trên tay, cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt Cố Văn Trúc, ra hiệu đối phương leo lên lưng mình. +
Cố Văn Trúc cũng không dài dòng: “Vậy làm phiền Thu Hỉ rồi.” +
Anh ta nhớ ngay tên của Thu Hỉ, cảm giác cậu ta mang lại rất tốt, là một người chơi biết tôn trọng người khác. +
Nhan Ký Vân thì đón lấy cái ba lô trên tay Thu Hỉ, đây là do con sen nhà cậu mua, tất nhiên, bên trong không có mèo. +
Cậu đeo ba lô lên, cầm lấy nạng của Cố Văn Trúc: “Đi, chúng ta mau vào trong, thời gian không còn nhiều.” +
Thời gian không đợi người, 3 phút đã trôi qua 20 giây. +
Bọn họ lao vào khu vực dành riêng cho trò chơi. +
Đèn đuốc bên ngoài vô cùng sáng sủa, còn ánh sáng ở đây lại khá là mờ tối. Nhan Ký Vân sử dụng thẻ trải nghiệm hình người nhưng cậu vẫn sở hữu thị lực ban đêm của loài mèo, nơi mờ tối đối với cậu cũng chẳng khác gì ban ngày. +
Điểm khó khăn của họ hiện giờ là làm sao tìm được một nơi ẩn náu thích hợp. +
Trò chơi giới hạn 1 tiếng đồng hồ. +
Mà lúc này xuất hiện trước mắt họ là một con phố không một bóng người, ngay cả gió cũng không có. +
Biển hiệu cửa hàng hai bên đường rách nát tơi tả, có thể rơi xuống nện vào người bất cứ lúc nào, chiều dài con phố không hề ngắn, nhìn một cái không thấy điểm cuối. +
Nhan Ký Vân đoán, con phố này hẳn sẽ có giới hạn phạm vi. +
Họ nhìn thấy cặp tình nhân kia chạy lên tuốt đằng trước. +
Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, cửa nẻo đều mở, có cái mở toang, có cái mở một nửa, có cái cửa đã hỏng, có thể rơi xuống gây thương tích bất cứ lúc nào. +
Hoàn cảnh trông có vẻ dễ che giấu nhưng lại không dễ trốn, cách bài trí bên trong mỗi cửa hàng đều khác nhau, đòi hỏi họ phải nhanh chóng xác định điểm ẩn náu mới được. +
Thu Hỉ cõng Cố Văn Trúc, Cố Văn Trúc hỏi Nhan Ký Vân: “Chúng ta trốn ở đâu?” +
Nhan Ký Vân nói: “Đợi tôi một lát, tôi lên phía trước xem có chỗ trốn nào thích hợp không.” +
Vừa dứt lời cậu đã chạy đi mất. +
Người câm hơi lo lắng cậu chạy đi trốn một mình, Cố Văn Trúc trên lưng cậu ta đột nhiên nói: “Đừng lo, cậu ấy sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu.” +
Thật ra phiền phức nhất là Cố Văn Trúc, anh ta bắt buộc phải tìm được một vị trí dễ ẩn nấp nhất, nếu không một khi bị tìm thấy thì sẽ không có cơ hội chạy trốn, chân anh hoàn toàn không chạy lại người khác. +
Nhan Ký Vân chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất, cậu nhanh chóng xác định mục tiêu, đó là một siêu thị nhỏ không bắt mắt. Bên trong hẳn là có phòng chứa đồ và thùng giấy, nhưng cũng rất dễ bị phát hiện, mục tiêu quá rõ ràng, người bình thường đều có thể nghĩ đến những nơi có thể trốn đó. +
Có những vị trí nào mà Người tìm kiếm không nghĩ tới nhỉ? +
Bộ não của Nhan Ký Vân nhanh chóng xoay chuyển, mắt quét nhìn các vị trí có thể ẩn nấp. +
Cặp tình nhân kia đã tìm được chỗ trốn trong lúc hoảng loạn, tốt nhất đừng ở gần bọn họ. +
Nhan Ký Vân đột nhiên lao về trước mặt hai người. +
“Cố Văn Trúc, anh đến chỗ này.” Cậu chỉ vào một tiệm bánh bao gần lối vào. +
Người câm nghi hoặc: Sẽ không bị tìm thấy chứ? +
Nhan Ký Vân nói: “Không kịp giải thích đâu, tôi vừa thấy bên trong có cái giếng nước, nhưng giếng không có nước, các anh có thể chui xuống giếng trốn, xác suất lớn sẽ không bị phát hiện.” +
Cố Văn Trúc: “Còn cậu thì sao?” +
Nhan Ký Vân cho họ một viên thuốc an thần, đứng bên ngoài hô: “Cho dù bị tìm thấy cũng không sao, tôi sẽ không bị bắt đâu, các anh cứ yên tâm trốn là được.” +
Người câm tưởng cậu có đạo cụ đặc biệt gì, Cố Văn Trúc đột nhiên nói: “Nhưng hệ thống nói không được sử dụng đạo cụ.” +
Nhan Ký Vân phất tay bảo họ mau vào trong: “Tôi có thể mà, thời gian không còn nhiều, các anh mau vào đi.” +
Khả năng thực thi của Thu Hỉ rất mạnh, cõng Cố Văn Trúc lao vào ngay, Cố Văn Trúc còn chưa kịp nói thêm câu nào với Nhan Ký Vân, họ đã vào trong tiệm bánh bao, Thu Hỉ còn thuận tay khép cửa tiệm lại. +
Còn Nhan Ký Vân thì chạy về phía sâu trong con phố, con phố cũ trống hoác ngay cả một con chuột cũng không có, khiến người ta phát hoảng. +
Cậu liếc nhìn thời gian đếm ngược trốn tìm, còn lại một phút rưỡi. +
Cậu cố gắng chạy về phía những cửa hàng phía sau, Người tìm kiếm sẽ tìm những ngôi nhà phía trước đầu tiên, tốc độ của 5 người kia hẳn là không chậm, cậu phải cố gắng tìm được vị trí thích hợp, sau khi biến lại thành mèo có thể linh hoạt ẩn nấp. +
Cậu không chọn cửa hàng nhỏ hay siêu thị nhỏ mà bước vào một ngôi nhà cũ kỹ không bắt mắt nằm kẹp giữa vô số mặt tiền cửa hàng, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra ở đây có một cánh cửa, tranh môn thần Uất Trì Cung* dán trên cửa đã sớm phai màu, đụng nhẹ vào e là vụn giấy dính đầy tay. +
*Tần Thúc Bảo và Uất Trì Cung: Hai thần giữ cửa thời Tùy – Đường +
Nhan Ký Vân không chút do dự đẩy cửa bước vào. Một lớp bụi ập vào mặt, bên trong rất tối, vào cửa là phòng khách, bên trái có cầu thang lên phòng ngủ tầng hai, bên phải có một tấm rèm vải nhuộm màu chàm. Nhan Ký Vân đi qua đó, ở đây cũng có một cánh cửa thông ra bếp, bếp nối liền với sân sau. +
Mà ở đây có một bất ngờ to lớn, sân sau là kiểu dùng chung với mấy hộ gia đình bên cạnh. +
Nhan Ký Vân quan sát mái nhà một chút, chỉ cần cậu trốn kỹ, thuận lợi trải qua một tiếng đồng hồ không phải là vấn đề. +
Cậu muốn rút lại lời mắng con sen, anh ấy quả thực biết cách chọn phó bản cho cậu. +
Cách thời gian Người tìm kiếm bắt đầu trò chơi còn 50 giây, cậu cũng nhìn thấy cái giếng nước ở sân sau, cố ý chất mấy cái sọt tre bên cạnh giếng, tạo ra giả tượng cậu có khả năng đang ở bên trong, còn bản thân cậu thì quay lại phòng khách của ngôi nhà này, từ bên trái đi lên tầng hai. Một phòng trong số đó là phòng ngủ chính, cậu vào phòng bên cạnh, người ở đây chắc là một học sinh trung học, cậu đặt chiếc ba lô màu đen bên cạnh đống sách cũ, nhìn qua sẽ không quá bắt mắt. +
Lúc này, hệ thống phát thông báo. +
[Thời gian trốn tìm kết thúc, Người tìm kiếm bắt đầu tiến vào địa điểm, mời các vị Người trốn trốn cho kỹ nha~] +
Nhan Ký Vân liếc nhìn thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người, còn lại 1 phút. +


