Skip to main content

Chương 39: Kem chanh

dathaiPiter

Năm cuối cấp ba, Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ cãi nhau to một trận vì chuyện điền nguyện vọng. Đường Thiếu Không muốn đi học ở trường hàng không cùng Tống Phi Vũ, nhưng Tống Phi Vũ lại bắt cậu chọn ngành mà cậu thực sự muốn học. +

Vì chuyện này mà hai người không nói với nhau câu nào suốt nửa tháng trời, nhất là khi Tống Phi Vũ đã hạ lời tàn nhẫn trước: nếu Đường Thiếu Không thật sự điền nguyện vọng và trường hàng không, vậy thì giữa họ coi như kết thúc, cả đời không cần nói chuyện với nhau nữa. +

Đó là lần Tống Phi Vũ nói lời nặng nề nhất với Đường Thiếu Không, nhưng hắn thực sự không còn cách nào khác. +

Thành tích của Đường Thiếu Không vốn không hề tệ, nhưng khi lên cấp ba, vì muốn ở bên cạnh hắn mà cậu chọn học ở ngôi trường kém nhất khu vực. +

Ba năm trời Đường Thiếu Không luôn đứng đầu toàn trường, cậu hay nói rằng cảm giác đứng đầu trường rất tuyệt. Nhưng Tống Phi Vũ hiểu rõ, ngay cả một đứa học dở như hắn, thi đại học chỉ chớm qua điểm sàn mà còn có thể xếp hạng năm toàn trường, thì việc đứng đầu ở cái trường này với Đường Thiếu Không mà nói thì chẳng có gì đáng tự hào. +

Hắn không muốn Đường Thiếu Không lại vì hắn mà chọn một nơi không phù hợp. +

Cuối cùng Đường Thiếu Không phải nhượng bộ, cầm giấy báo trúng tuyển đại học trọng điểm đập bộp vào mặt hắn một cái, hắn mới chịu nhìn mặt cậu. +

Một tháng trời không quan tâm hỏi han gì Đường Thiếu Không, Tống Phi Vũ nghẹn đến phát điên, khó khăn lắm mới làm hòa được, hắn vội vàng sắp xếp một chuyến du lịch tốt nghiệp. Hắn nhớ rõ hồi học cấp hai Đường Thiếu Không đã từng nói muốn ngắm sao, nên quyết định sẽ lên núi cắm trại. +

“Con chào dì ạ.” +

Ngày xuất phát, Tống Phi Vũ đến nhà Đường Thiếu Không. Hắn tự động thay dép, chào mẹ Đường đang chuẩn bị đi làm. +

“Tiểu Vũ đến rồi à.” Mẹ Đường cười, “Trong tủ lạnh có trái cây đấy, con tự ăn nhé, dì đi trước đây.” +

“Dì đi cẩn thận ạ, lát nữa còn dẫn bé con ra ngoài chơi, mấy hôm nữa mới về ạ.” Tống Phi Vũ mở tủ lạnh lấy hộp dưa hấu cắt sẵn, đáp lời. +

Mẹ Đường đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại Tống Phi Vũ. +

Hắn bưng dưa hấu lên, quen cửa quen nẻo đi vào phòng Đường Thiếu Không, thấy cậu đang nằm sấp trên giường đọc sách, hắn vào cậu cũng chẳng thèm ngẩng đầu. +

“Đại thiếu gia, cậu biết bọn mình sắp phải đi mà phải không?” +

“Tôi đâu có nói là sẽ đi.” +

Đường Thiếu Không lật một trang sách, mặt không biểu cảm. Tống Phi Vũ nhìn mà muốn đấm cậu một cái. Nhưng nghĩ đến việc hai người vừa làm hòa, với cả hôm nay quần ngủ của Đường Thiếu Không ngắn quá, lộ ra đôi chân trắng nõn, hắn quyết định tha cho cậu. +

Hắn đặt dưa hấu xuống, mở tủ đồ của Đường Thiếu Không định thu xếp hành lý. +

“Đừng có đụng vào đồ của tôi!” Thấy hắn mở tủ, Đường Thiếu Không lập tức bật dậy. +

Nhưng đã muộn rồi, Tống Phi Vũ vừa mở tủ đã thấy trong góc có một cái balo, căng phồng, biết thừa là hành lý đã chuẩn bị xong từ trước. +

“Đây là cái gì?” Tống Phi Vũ xách balo lên, cười gian xảo. +

“Liên quan méo gì đến cậu!” Đường Thiếu Không vươn tay giật lại, nhưng Tống Phi Vũ đã giơ cao tay lên, lắc qua lắc lại như trêu mèo, không cho cậu chạm tới. +

Đường Thiếu Không với không tới, cả người dán sát vào Tống Phi Vũ. Mùa hè mặc quần áo mỏng, vừa dính vào cái đã đụng chạm liên tục, bỗng dưng cả hai đều nhận ra bầu không khí mờ ám, lập tức dừng lại. +

“Cầm đi.” Tống Phi Vũ tiện tay ném balo lên giường, ngồi xuống tiếp tục ăn dưa hấu. Đường Thiếu Không không nói gì, ôm balo, bỗng cũng không biết mình định làm gì. +

Tống Phi Vũ xiên một miếng dưa đưa đến miệng Đường Thiếu Không, cậu há miệng ăn, nước dưa hấu chảy theo khóe môi xuống phần cổ trắng mảnh, Tống Phi Vũ rút giấy lau giúp cậu. +

Trắng thật, hắn đoán là toàn thân Đường Thiếu Không đều trắng như vậy. +

“Cậu định lau đến bao giờ?” +

Đường Thiếu Không bình thản nói một câu, Tống Phi Vũ giật mình tỉnh lại, nhét giấy vào tay cậu, quát: “Được rồi! Mau thay đồ đi, lề mề nữa là ăn đòn!” +

Hắn cúi đầu muốn che giấu xao động trong lòng, không chú ý thấy Đường Thiếu Không quay lưng đi thay đồ, tai cũng đã đỏ au. +

Một tiếng sau, hai người cuối cùng cũng ra khỏi nhà. +

 Tống Phi Vũ suýt bị cái tật chậm chạp của Đường Thiếu Không chọc cho cười điên, chuẩn bị đồ ra khỏi cửa mà mất tận nửa tiếng; Đường Thiếu Không cũng bị Tống Phi Vũ chọc tức, đúng là cậu chậm thật, nhưng sắp ra khỏi nhà mà thằng nào còn kéo cậu lại xem video nửa tiếng đồng hồ chứ. +

May mà lúc đặt vé Tống Phi Vũ đã đọc vị được cái nết xấu của cả hai đứa nên đặt giờ muộn, hai người phải chạy một đoạn nhưng vẫn kịp giờ lên tàu. +

Gia cảnh của cả hai đều không phải dạng khá giả, nên họ mua ghế cứng, nhưng vẫn là ghế đôi, ít nhất cũng không phải chen chúc với người khác. +

Dịp nghỉ hè, tàu xe đông nghịt, lối đi chật kín người, Tống Phi Vũ để Đường Thiếu Không ngồi sát cửa sổ, còn mình thì chắn ở ngoài như vệ sĩ. +

Đoàn tàu lắc lư, Đường Thiếu Không hơi buồn ngủ, nhưng cũng không hẳn. +

Cậu tựa đầu vào cửa sổ thấy không thoải mái, lại muốn tựa vào vai Tống Phi Vũ, nhưng trong lòng lại nghĩ làm thế thì có lộ rõ quá không… Cậu thích Tống Phi Vũ đã hơn ba năm rồi, bình thường lúc nào cũng muốn dựa vào hắn nhưng lại sợ hắn khó chịu, đồng thời lại cảm thấy hắn chắc cũng chẳng so đo gì với mình đâu… Nhưng không so đô cũng đâu có nghĩa là cậu muốn làm gì cũng được… Nhưng mà họ sắp xa nhau rồi, lên đại học biết đâu đấy Tống Phi Vũ có bạn gái thì sao… nhưng mà có phải Tống Phi Vũ cũng thích cậu chút chút hay không… +

Đường Thiếu Không mặt không cảm xúc, nhưng bên thiện và bên ác đang đánh nhau tơi bời trong đầu cậu. +

Đột nhiên, Tống Phi Vũ vươn tay, ấn đầu cậu vào vai mình. +

Cậu ngẩng lên định nhìn Tống Phi Vũ, nhưng hắn giữ đầu không cho cậu động đậy, chê bai: “Không có bẩn đâu, cái cửa sổ kia chả biết dính tóc dầu của bao nhiêu người rồi, cậu cũng chẳng chê bẩn.” +

“Tôi vừa lau rồi.” +

“Im miệng, ngủ đi.” +

Đường Thiếu Không nhỏ giọng cãi lại vài câu, rồi nhắm mắt yên lòng dựa vào vai hắn, thầm nghĩ: Tống Phi Vũ thật tốt… làm thế nào để không phải xa hắn đây? +

Cậu ngủ một tiếng đồng hồ, tàu dừng ở ga, một đám người chen chúc đi lên. +

Đường Thiếu Không mơ màng mở mắt, thấy ngoài lối đi có một bà cụ. Lưng bà còng xuống, tay bám ghế trước, trông đứng không được vững. +

Chỗ ngồi trên tàu đều mua theo số, không nhường chỗ cũng không có gì sai. Nhưng Đường Thiếu Không thấy bà già như vậy mà còn phải đứng, vẫn thấy xót xa, nghĩ mình chỉ còn một tiếng nữa là đến nơi, đứng một lúc cũng không sao. +

Cậu ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo định đứng lên. Nhưng còn chưa kịp đứng, Tống Phi Vũ đã ghé tai cậu nói nhỏ: “Bé con, tôi nhường ghế cho bà ấy.” Nói xong liền đứng dậy nhường chỗ. +

Bà cụ không chịu ngồi, Tống Phi Vũ khuyên nhủ mấy câu, Đường Thiếu Không cùng hùa theo, bà mới chịu ngồi xuống. +

Tống Phi Vũ còn xách cả balo, Đường Thiếu Không đưa tay nhận lấy ôm vào lòng. Bà cụ mắt kém, thấy Đường Thiếu Không da dẻ mịn màng còn tưởng là vợ Tống Phi Vũ, cười nói: “Vợ cháu xinh quá.” +

Tống Phi Vũ nhìn Đường Thiếu Không một cái, không phủ nhận, còn thuận miệng tiếp lời: “Không chỉ xinh đâu ạ, còn ngoan nữa.” +

Đường Thiếu Không lườm Tống Phi Vũ, còn lén giơ ngón giữa, nhưng thấy hắn không phủ nhận, trong lòng cậu lại có chút đắc ý, cảm thấy Tống Phi Vũ hẳn là vẫn thích mình. +

Chiều hôm đó, hai người ra khỏi ga tàu. +

Cuối tháng bảy, trời nắng gay gắt, gió thổi cũng thấy nóng. Hai người đeo balo đi chưa đầy mười phút mà đã đầm đìa mồ hôi. +

Đường Thiếu Không nhịn không than, đi sau lưng Tống Phi Vũ thêm hai mươi phút mà vẫn chưa thấy trạm xe buýt, không nhịn được mà hỏi hắn: “Tống Phi Vũ, rốt cuộc là đang đi đâu?” +

Tống Phi Vũ hơi lúng túng: “Hình như… lạc đường rồi.” +

“Vậy lên mạng tra đi.” +

“…Hết dung lượng rồi.” +

“Đừng bảo lúc ở nhà tôi đã xem video hết sạch rồi đấy nhá.” +

“…..” +

“Tống Phi Vũ!” Đường Thiếu Không tức điên rồi, “Đúng là cái đồ Tống Phi Vũ!” +

“…Cậu tức đến cái mức dùng tên tôi để chửi rồi đấy à?” +

“Đừng có mà cười nham nhở!” +

Tiền tiêu vặt của hai đứa đều ít, dung lượng của Đường Thiếu Không thậm chí còn ít hơn, tháng này đã dùng hết sạch để nhắn tin cho Tống Phi Vũ. Đến giờ thì Tống Phi Vũ cũng đã cạn dung lượng, họ lại tiếc tiền không mua thêm, nơi này hẻo lánh chẳng có lấy nửa vạch wifi, hai cái điện thoại biến thành hai cục gạch. +

Đường Thiếu Không rất tức giận, nhưng cậu đã đói meo, bụng phát ra tiếng “ọt ọt”. +

Tống Phi Vũ biết cậu da mặt mỏng, vội nói: “Tôi đói rồi, mình đi ăn trước đã.” +

Hai người tìm một quán mì nhỏ ngồi xuống, Đường Thiếu Không gọi hai bát mì, Tống Phi Vũ lau bàn trụng đũa, cẩn thận không chọc cậu giận nữa. +

“Bé con, lau mồ hôi này.” Tống Phi Vũ nịnh nọt đưa khăn tay, Đường Thiếu Không hậm hực nhận lấy. +

Một lúc sau, mì được bưng lên, Đường Thiếu Không ăn được hơn nửa bát thì thấy nóng quá nên không ăn tiếp, Tống Phi Vũ bèn nhận lấy ăn nốt. +

Chờ Tống Phi Vũ ăn xong, Đường Thiếu Không cũng đã hỏi ông chủ quán đường đi, hai đứa tiếp tục lên đường. +

“Đến dung lượng cũng chẳng biết đường tiết kiệm…” Đường Thiếu Không vẫn làu bàu. +

“Cậu cũng thế còn gì?” Tống Phi Vũ nhỏ giọng cãi lại. +

“Giống đâu mà giống! Nhắn tin với cậu không tốn dung lượng à? Dùng hết sạch cho cậu rồi mà còn dám nói tôi?” +

“Gắt làm gì?” Tống Phi Vũ tự biết mình đuối lý, nhưng vẫn cứng miệng, “…Vừa mới khen cậu ngoan xong, giờ vợ nào cũng quát chồng như thế hả?” +

“Ai là vợ cậu!” +

“Ai quát tôi thì người đó là vợ.” +

Đường Thiếu Không không nói nữa, tai đỏ lên chẳng biết là vì nóng hay vì thẹn. +

Cuối cùng hai người cũng tìm được trạm xe buýt, ở trấn nhỏ nên xe ít chuyến, phải đợi khá lâu. Tống Phi Vũ thấy Đường Thiếu Không mồ hôi nhễ nhại, để ý sau trạm có tiệm tạp hóa, liền chạy vào mua que kem cho cậu. +

Đường Thiếu Không ngậm kem, thấy Tống Phi Vũ cũng nóng đến lè lưỡi, hỏi: “Sao mua có một que?” +

Tống Phi Vũ nói: “Không có tiền.” +

Đường Thiếu Không rút que kem ra khỏi miệng mình, nhét vào miệng Tống Phi Vũ. Hai đứa đã quen ăn chung từ nhỏ, chẳng ngại tí nước miếng của nhau. +

Nhưng Tống Phi Vũ chỉ mút hai cái xong lại trả lại, bảo mình không nóng, không ăn nữa. +

“Tiền tiêu đâu hết rồi?” +

“Để dành.” +

Đường Thiếu Không vốn định nhét lại kem cho hắn, nghe vậy xong thì không muốn nữa, thầm nghĩ để dành làm cái gì chẳng biết, lại giấu cậu làm chuyện xấu gì nữa đây? Cậu không muốn hỏi, sợ hỏi xong bản thân lại buồn, nhưng càng nghĩ càng thấy chua họng, cuối cùng vẫn không nhịn nổi. +

“Để sau này lên đại học tán gái hả?” +

“Cậu đừng có nghĩ cậu muốn có bạn gái xong rồi ngày nào cũng quay qua nói tôi.” Tống Phi Vũ tức tối liếc Đường Thiếu Không một cái, “Sau này tôi đi tàu lên thăm cậu thiếu gia này, không cần đến tiền hay sao?” +

Kem là kem chanh, ban đầu ăn thấy chua, nhưng nghe Tống Phi Vũ nói xong, Đường Thiếu Không lại thấy que kem này ngọt ghê. +

– +

Hết chương 39. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.