Skip to main content

Chương 40

dathaiPiter

Giang Tùy Chu nhíu mày nhìn tên đồ đệ kia một lúc. +

Nhưng người nọ cúi đầu rất thấp, ngoài chút biểu cảm thoáng qua vừa nãy thì không lộ ra gì nữa. +

Hắn đang định tiếp tục nhìn thì nghe lão đại phu nói: “Mời vương gia đưa tay ra.” +

Giang Tùy Chu nhìn sang, lão đại phu vẫn cung kính cúi đầu ngồi ở chỗ cũ như đang chờ để bắt mạch. +

Giang Tùy Chu lại thản nhiên liếc tên đồ đệ kia một cái rồi mới chậm rãi đưa tay ra, đặt lên gối kê của đại phu. +

“Đồ đệ này của ngươi, trông cũng cường tráng đấy.” Giang Tùy Chu rũ mắt, nói. +

Lão đại phu đặt ngón tay lên cổ tay hắn, cung kính cười nói: “Khiến vương gia chê cười rồi. Tên nhóc này vốn làm nông, mấy năm trước chạy nạn từ phương Bắc đến đây, tiểu nhân từng cứu hắn một mạng nên hắn mới đi theo tiểu nhân thế này.” +

Nói xong, lão đại phu liếc đồ đệ mình một cái, nói: “Từ nông thôn đến, ít thấy chuyện đời, vương gia đừng trách tội.” +

Giang Tùy Chu cười nhạt không đáp. +

Một lát sau, lão đại phu thu tay, cung kính quỳ xuống trước mặt Giang Tùy Chu. +

“Nói đi.” Giang Tùy Chu cầm tách trà nóng Mạnh Tiềm Sơn đưa. +

Lão đại phu nói: “Tiểu nhân đã bắt thử mạch của vương gia, cũng hiểu được đôi điều, nhưng mà …” Hắn ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp: “Phiền vương gia cho người lui đi.” +

Giang Tùy Chu rũ mắt liếc hắn một cái: “Làm sao? Có cái gì không cho người khác nghe được à?” +

Lão đại phu đáp: “Mạch tượng của vương gia tuy là chứng suy nhược, nhưng chỉ ở mặt ngoài mà thôi, có vẻ vẫn còn vấn đề khác.” +

Nói đến đây, hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn Giang Tùy Chu, lẳng lặng chờ lệnh. +

Cặp mắt đó bình tĩnh mà thông tuệ khiến Giang Tùy Chu phải ngạc nhiên. +

Hắn hiểu, hẳn là lão đại phu nhận ra bệnh của hắn có vấn đề. +

Hắn bối rối nhìn sang phía Hoắc Vô Cữu. +

Không ngờ, lão đại phu này trông giống kẻ bịp bợm nhưng thực tế lại có năng lực hơn người. +

May là Hoắc Vô Cữu vẫn ngồi đằng kia cúi đầu đọc sách, hình như cũng không để ý bọn họ bên này đang nói gì, chắc cũng không nghe ra vấn đề trong lời lão đại phu nói. +

Lúc này, trong phòng nhiều người, tạp nham, ngoài Mạnh Tiềm Sơn ngốc nghếch ra còn một đám thị nữ, người hầu. Chuyện hắn tự bỏ độc cho mình là hắn và Cố Trường Quân lén bàn, người ngoài không biết, đương nhiên cũng không thể truyền ra cho nhiều người nghe. +

Hắn trầm ngâm một lát rồi vẫy tay: “Lui ra hết đi.” +

Mạnh Tiềm Sơn ngạc nhiên: “Vương gia?” +

Giang Tùy Chu đảo mắt nhìn lão đại phu và đồ đệ của hắn, nói: “Nếu lão tiên sinh này có việc muốn nói riêng với bổn vương thì bổn vương nghe. Ngươi dẫn đồ đệ của hắn qua gian bên cạnh uống trà chờ đi.” +

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng đáp lời, cho người hầu lui xuống rồi lại mời đồ đệ của lão đại phu ra ngoài. +

Trong phòng chỉ còn lại Hoắc Vô Cữu. +

Mạnh Tiềm Sơn do dự. +

Hoắc … Hoắc phu nhân bình thường ở trong phòng của chủ tử, mặc dù bây giờ nói là cho mọi người lui, nhưng mà không biết phu nhân có bị liệt vào trong “mọi người” không? +

Hắn vội vàng nhìn Giang Tùy Chu. +

Cũng không chờ hắn lên tiếng, Hoắc Vô Cữu trong góc buông sách, tự quay xe lăn lặng lẽ ra ngoài. +

Mạnh Tiềm Sơn thở phào. +

Vị chủ tử này được vương gia để trên đầu quả tim, hắn không dám chọc giận y. Cũng may là dù tính tình của y quái gở chút xíu nhưng vẫn thấu tình đạt lý, bớt rất nhiều việc cho một nô tài như hắn. +

— +

Làm theo dặn dò của Giang Tùy Chu, Mạnh Tiềm Sơn dẫn đồ đệ của lão đại phu sang phòng uống trà ở gian bên cạnh, mời hắn tạm thời chờ ở đó. +

Cũng không thể bỏ mặt vị Hoắc phu nhân cũng bị “đuổi” ra đó, Mạnh Tiềm Sơn vừa ra ngoài đã vội thỉnh y sang, rót trà cho cả hai người. +

Rót trà xong, Mạnh Tiềm Sơn buông tay đứng chờ hầu trong góc. +

Hoắc Vô Cữu đảo mắt nhìn người ngập ngừng ngồi ở đầu bên kia, sau đó lại nhìn Mạnh Tiềm Sơn. +

Tên này xưa nay không giấu được chuyện gì, cũng rất dễ lừa gạt. +

Dù lúc này hắn hầu ở đây nhưng vẫn khó nén vẻ sốt ruột trên mặt, nhìn là biết đang lo cho tình hình của Giang Tùy Chu, muốn đi trông chừng mà không có lệnh nên đành đứng đó chịu đựng. +

Hoắc Vô Cữu lạnh nhạt nói: “Muốn đi đâu thì đi đi.” +

Mạnh Tiềm Sơn sửng sốt vội vàng nhìn y. +

Thấy Hoắc phu nhân đằng kia lẳng lặng buông tách trà, không thèm nhìn hắn mà nói: “Ở đây không cần ngươi.” +

Mạnh Tiềm Sơn như được đại xá. +

Vừa nãy nghe lão đại phu nói là hắn đã cảm thấy muốn ngất rồi, định âm thầm đứng ngoài cửa chờ vương gia gọi. Nhưng mà vương gia lại đuổi cả hắn ra ngoài, còn phải chăm sóc cho vị chủ tử này nữa, hắn không dám tùy tiện đi đâu hết. +

Nhưng bây giờ thì khác, chủ tử lên tiếng rồi! +

Mạnh Tiềm Sơn biết, khi không có vương gia thì nghe lời vị chủ tử này là đúng nhất. Hắn tưởng mình làm chướng mắt y, lúc lui ra còn cảm động muốn rơi nước mắt, liên tục cảm tạ Hoắc phu nhân. +

Đương nhiên là Hoắc phu nhân không thèm nhìn hắn. +

Y rũ mắt nhìn tách trà trên bàn, lẳng lặng chờ Mạnh Tiềm Sơn lui ra ngoài, còn đóng cửa giúp y. +

Tiếng bước chân dần đi xa. +

Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn người ở phía bên kia bàn trà. +

Y không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt đen âm trầm nhìn hắn. +

Người nọ đặt tách trà trên tay lên bàn, lúc ngẩng đầu thì hai mắt đã đỏ bừng, nước mắt rưng rưng. +

Hắn đứng dậy bước vội tới trước mặt Hoắc Vô Cữu, quỳ mạnh xuống. +

“Tướng quân, thuộc hạ đến trễ, tội đáng muôn chết!” +

Hắn cố đè thấp giọng, theo động tác hắn quỳ xuống, hai dòng nước mắt cũng chảy theo mà rơi xuống đất. +

Hoắc Vô Cữu từ từ nhắm mắt lại. +

“Còn sống?” Giọng điệu y vẫn bình tĩnh, nhưng cổ họng đã nghẹn đi. +

Người trước mặt này là phó tướng Ngụy Giai của y, đã đi theo y từ những ngày ở Dương Quan đến nay. +

Lần này qua sông xuống phía Nam, đội ngũ của Ngụy Giai là đội quân đầu tiên đi theo y qua sông. Lúc gặp phục kích, viện binh bị cắt, Ngụy Giai vì cản truy binh cho y đã chia đường chạy, từ đó không còn tin tức gì nữa. +

Y không dám ôm hy vọng xa vời rằng người này vẫn còn sống, càng không dám ngờ có một ngày có thể thấy hắn xuất hiện trước mặt mình. +

Thần sắc Hoắc Vô Cữu vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn đã bóp chặt lấy thanh gỗ. +

Ngụy Giai quỳ rạp dưới đất, nghẹn ngào: “Thuộc hạ vẫn còn sống, nhưng không còn mặt mũi nào để gặp lại tướng quân!” +

Hoắc Vô Cữu hít sâu một hơi: “Đứng lên rồi nói.” +

Ngụy Giai lau nước mắt đứng dậy, cách Hoắc Vô Cữu hơn ba bước, nức nở. +

Hoắc Vô Cữu lại nói: “Ngồi xuống, lau khô nước mắt đi.” +

Ngăn cản động tác của Ngụy Giai. +

Hắn ngồi lại xuống bên bàn trà, lau nước mắt mấy lần mới xem như ngừng. +

Hoắc Vô Cữu rũ mắt, lặng lẽ đè nén chút cay cay nơi khóe mắt. +

Y bị giam giữ một thân một mình ở địch quốc đã quá lâu, khiến những năm tháng hào hùng thuở trước bị mài mòn. Y sinh ở chốn sa trường, binh mã, vũ khí là tay chân của y. Y nằm gai nếm mật, lẳng lặng chờ thời cơ thuộc về mình, lại không ngờ vết thương như chặt đứt tứ chi mà y đã tưởng vẫn còn sót lại một chút lực lượng. +

Đó là cảm giác có một thứ thuộc về y đang từ từ trở về vị trí cũ. +

Cảm giác này khiến người ta muốn rơi lệ, nhưng xưa nay Hoắc Vô Cữu không có thói quen rơi nước mắt, càng sẽ không bày vẻ yếu đuối của mình ra trước mặt bất kỳ ai. +

Y cúi đầu một lát, lúc ngẩng lên đã chỉ còn trầm ổn và bình tĩnh. +

Y hỏi: “Còn lại bao nhiêu người?” +

Ngụy Giai nuốt tiếng nấc nghẹn vào lòng, đè giọng: “Còn chưa đến hai mươi huynh đệ. Lúc đó chiến trường hỗn loạn, binh mã Nam Cảnh chỉ lo đưa ngài về lĩnh thưởng, chúng thuộc hạ trốn trong đống xác may mắn nhặt được một cái mạng. Bấy lâu nay thuộc hạ vẫn luôn nghĩ cách đưa các huynh đệ vào thành Lâm An, bây giờ tuy còn ít nhưng vẫn có thể theo lệnh của tướng quân bất kỳ lúc nào.” +

Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng. +

Ngụy Giai lại nói: “Sau khi thuộc hạ vào thành, phải liên tục thăm hỏi tin tức về tướng quân mới biết ngài bị giam trong cung, mãi sau đó vẫn không có tin tức. Mà mấy hôm trước mới nghe … tướng quân bị, bị Tĩnh Vương làm nhục thế này.”  +

Nói đến đây, Ngụy Giai lại nghẹn ngào nói không nên lời. +

Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, thấy Ngụy Giai một tay ôm mặt định tiếp tục khóc cứ như chịu điều gì rất nhục nhã. +

Y cũng xem như quen biết hắn từ nhỏ, bị thương gãy tay gãy chân đều cắn răng nhịn, chưa từng thấy hắn rơi một giọt nước mắt. Mãi đến nay Hoắc Vô Cữu mới biết thuộc hạ của y cũng là một kẻ dễ rơi nước mắt. +

Y thẳng thừng nói: “Nuốt vào.” +

Đổi lại là tiếng khóc thút thít của Ngụy Giai. +

Hoắc Vô Cữu thở dài. +

“Ta không chịu nhục, ngươi không cần để trong lòng.”  +

“Nhưng mà tướng quân, chân của ngài …” +

“Không phải ngươi đã dẫn người đến rồi sao?” Hoắc Vô Cữu liếc hắn. +

Ngụy Giai gật đầu lia lịa. +

“Thuộc hạ tìm được người này ở ngoài thành Lâm An, y thuật cao minh, chuyên trị thương tật, có thể trị đứt chân, nối kinh mạch. Tướng quân yên tâm, hắn nhất định sẽ chữa khỏi được cho ngài!” +

Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng, mất tự nhiên nói: “Nếu không nhờ có Tĩnh Vương cần y thì các ngươi cũng sẽ không dễ trà trộn vào như thế.” +

Ngụy Giai gật đầu. +

“Thuộc hạ tìm được người nọ thì luôn tìm cách vào phủ Tĩnh Vương để tìm ngài. Nhưng phủ Tĩnh Vương canh gác nghiêm ngặt, xung quanh còn có người trong cung phái tới để giám thị, bởi thế nên mãi không tìm được cơ hội.” +

Nói đến đây, Ngụy Giai như quyết định một chuyện gì, vỗ tay lên bàn nhìn Hoắc Vô Cữu. +

“Tướng quân, cứ xem như Tĩnh Vương may mắn vô tình giúp thuộc hạ có cơ hội cứu ngài. Lão Hầu gia thường dạy thuộc hạ biết đền ơn đáp nghĩa, chờ mọi thứ xong xuôi, thuộc hạ nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình hôm nay mà cho hắn chết được toàn thây!” +

Hắn kiên quyết nhìn Hoắc Vô Cữu, chỉ chờ vị tướng quân thưởng phạt phân minh này khen hắn một câu. +

Lại thấy khuôn mặt vốn vô cảm của Hoắc Vô Cữu ở đối diện dần lạnh đi. +

Ngụy Giai luống cuống tay chân. +

Hoắc Vô Cữu nói như nghiến răng nghiến lợi. +

“Mấy tháng không gặp, ngươi biết tự ý quyết định rồi đấy.”  +

Ngụy Giai đối diện với ánh mắt như đao bén của tướng quân nhà mình, bỗng có một suy đoán. +

Hắn không làm chuyện gì sai trái đến nỗi khiến tướng quân giận dữ như thế, chắc chắn là do Tĩnh Vương kia tra tấn tướng quân nhà mình! +

Ngụy Giai cắn răng thỏa hiệp. +

“Không … không cho hắn toàn thây cũng được, thuộc hạ giỏi nhất là thiên đao vạn quả, tướng quân cứ yên tâm!” +

Tiểu kịch trường của tác giả:  +

Ngụy Giai thẳng nam thẳng như sắt thép bật ra một câu nghi hoặc: Hình như tướng quân càng nghe càng giận? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)