Skip to main content

Chương 39: “Anh thích Tô Minh Hi”

dathaiPiter

Chương 39: “Anh thích Tô Minh Hi” +

Editor: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +

Vương An Sơ không dám hé răng, thẳng tới khi chỉ còn 30’ nữa là vào cuộc họp thì mới mở miệng nhắc nhở: “Thưa Chủ tịch, 30’ sau là bắt đầu cuộc họp ạ.” +

Chu Hành Tuấn chỉ nặng nề “ừm” một tiếng, Vương An Sơ cẩn thận dò hỏi: “Cậu Chu Vân Khiêm cũng đang ở thành phố B, cậu ấy muốn gặp ngài, cùng nhau ăn bữa tối.” +

Cái tên Chu Vân Khiêm nghe thì rất quân tử, thực chất cậu là một Omega rửng mỡ thích tám chuyện linh tinh. +

Chính vì sự không tim không phổi của Chu Vân Khiêm, dù Chu Hành Tuấn tuyên bố không đội trời chung với cha ruột thì vẫn đối xử khá ôn hòa với đứa em họ này. +

Cha của Chu Vân Khiêm bo bo giữ mình, luôn bảo trì trung lập cũng là một nguyên nhân. +

Vương An Sơ vừa dứt lời, điện thoại rung lên. +

Chu Hành Tuấn cầm lên xem, nhấp nháy trên màn hình là tên “Chu Vân Khiêm”, anh nhận máy. +

Chu Hành Tuấn cố tình xem nhẹ, nội tâm khi nhìn người gọi tới là Chu Vân Khiên lại hơi hụt hẫng. +

Vương An Sơ lại là người để ý được, anh ta không thân thiết với sếp lớn tới như thế, mà là do Chu Hành Tuấn đang vô thức thả pheromone của mình ra. +

Vương An Sơ cẩn thận cảm nhận, hương gỗ trầm vừa lạnh vừa ngòn ngọt nay đắng nghét, lại còn lẫn một chút mùi chua nhẹ. +

Sếp lớn chắc hẳn đang chờ đợi Omega khác gọi tới, Vương An Sơ cúi đầu nhìn mũi giày chửi thầm. +

“Anh ời ới ơi!” Chu Vân Khiêm nhiệt tình gọi lớn, “Sao anh không bảo em sẽ tới thành phố B công tác? Vòng bạn bè không tắt định vị thì em cũng không biết gì.” +

Chu Hành Tuấn lạnh lùng đáp: “Ừ.” +

Chu Vân Khiêm không để bụng, còn kích động hơn: “Tối nay cùng ăn bữa cơm đi! Em cũng ở thành phố B, anh họ tính ở đây bao lâu ạ? Lâu lắm rồi không gặp, em nhớ anh chết mất!” +

Chu Hành Tuấn vô thức nhíu mày: “Nói vớ vẩn. 30’ nữa anh có cuộc họp rồi.” +

Chu Vân Khiêm đáp: “Xin lỗi anh, ban nãy em mồm nhanh hơn não thôi, quên mất anh có Omega rồi, ăn nói bậy bạ quá. Anh họp bao lâu thế?” +

Chu Hành Tuấn: “Chưa biết, còn tùy vào thái độ đối tác.” +

Chu Vân Khiêm hỏi ngược: “Anh họp với nhà nào ạ?” +

Chu Hành Tuấn: “Không phải công ty lớn, chắc em không biết đâu.” +

Chu Vân Khiêm “à” một tiếng thở dài: “Chắc người ta không nghĩ anh sẽ tự mình tới đàm phán đâu, chắc nhanh nhanh thôi, chiều nay tầm 3 4h xong rồi.” +

Chu Hành Tuấn: “Mới có 10h.” +

Chu Vân Khiêm tiếp tục quấn lấy: “Chắc chắn sẽ xong, em đảm bảo. Giờ cơm trưa là xong.” +

Cậu ta nói tiếp: “Em muốn dẫn cả bạn trai tới á, lần đầu tiên ra mắt luôn, anh xem giúp em nhé?” +

Chu Vân Khiêm có bạn trai? +

Chu Hành Tuấn suy nghĩ, ban đầu tính từ chối nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp: “Ừm.” +

Chu Vân Khiêm hoan hô nhảy nhót: “Anh tốt ghê! Yêu anh nhất luôn á! Tình cảm gia đình, đừng khiến anh dâu ghen.” +

Chu Hành Tuấn im lặng, Chu Vân Khiêm nói tiếp: “Bạn trai và em sẽ tới khách sạn anh ở, sau đấy sẽ tìm xem có món gì ngon, ăn xong thì uống chút rượu!” +

Chu Hành Tuấn không đồng ý luôn mà buột mồm: “Tiểu Hi đồng ý sẽ gọi điện cho anh.” +

Chu Vân Khiêm: … +

Chu Vân Khiêm: ??? +

Chu Vân Khiêm biểu cảm y như meme anh da đen đầu đầy chấm hỏi, anh họ tiếng tăm lẫy lừng của cậu ta giờ không khác gì con chó bự bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng chờ chủ nhân đón về đấy thây? +

Chắc chắn là ảo giác. +

Không phải ảo giác thì anh họ cậu ta hiện giờ… Quá OOC rồi. +

Không thể tin nổi, thì ra anh họ mình lại thích khoe khoang chuyện yêu đương thế này. +

Chu Vân Khiêm đương nhiên biết quan điểm của Chu Hành Tuấn về tình yêu, thế nên cậu ta lại càng ngạc nhiên. +

Chu Hành Tuấn mồm nói thế nhưng trong lòng lại trống rỗng vô cùng. +

Anh không biết nữa, liệu Tô Minh Hi còn gọi cho anh nữa không sau khi cậu nghe được mấy lời kia? +

Chu Vân Khiêm thu liễm sự kinh ngạc, bật cười: “Hai người trước đó gọi điện chưa ạ, bọn em chờ được, tranh thủ quấn lấy nhau một chút.” +

… +

Chu Hành Tuấn càng thêm trống rỗng, anh không biết liệu Tô Minh Hi có chịu bắt máy nữa không, có còn muốn nói chuyện phiếm cùng anh nữa không. +

Anh đáp: “Bọn anh vừa tạm biệt hôm nay, em ấy không muốn làm phiền công việc của anh.” +

Chu Hành Tuấn nói xong lời này, anh nhận ra đây chính là câu đầu tiên anh nói với Tô Minh Hi. +

Cũng may Chu Vân Khiêm không nhận ra sự im lặng này, vui vẻ đáp: “Vâng! Chúng ta có thể tiện đường đi chợ đêm gần đó xem thử, mua chút quà cho anh dâu. Bao giờ rảnh thì gọi em, anh đi họp đi! Bái bai!” +

Thật ra mà nói, đánh giá Chu Vân Khiêm là người “ăn no rửng mỡ” hay “tự tiện” cũng hơi oan cho cậu. Chu Vân Khiêm là người họ hàng thân thiết của anh, bản thân cậu cũng rất coi trọng tình thân. Cậu đối xử với tất cả người trong nhà đều như vậy, họ hang quăng tám thước không tới, dính một chút tới nhà họ Chu cũng nhận được sự tử tế này. +

Chu Vân Khiêm đoán không sai, một rưỡi chiều cũng đã quá giờ ăn trưa, cuộc họp dự kiến đàm phán mất vài giờ đã xong rồi. +

Chu Hành Tuấn lấy điện thoại ra xem, không vội lên xe của đối tác, anh ngẩn người nhìn giao diện Wechat. +

Vương An Sơ ngồi cạnh tò mò vô tình không cẩn thận nhìn thấy màn hình điện thoại sếp lớn thì âm thầm đánh giá: Thưa sếp lớn, dù ngài có nhìn chằm chằm thủng cái màn hình thì avatar cậu chủ Tô không thể từ im lặng chuyển sang nhấp nháy chấm đỏ đâu. +

Chu Hành Tuấn thoát về màn hình chinh, tính tắt máy thì thấy có thông báo từ Wechat. +

Chu Hành Tuấn đã cài đặt chế độ hiển thị avatar người nhắn tin tới. +

Anh hít một hơi, không dám nhấn vào. +

Anh sợ, sợ rằng hi vọng rồi cũng vụn vỡ. +

… +

Trên màn hình tiếp tục nhảy thông báo. +

Là Chu Vân Khiêm. +

Chu Hành Tuấn mở máy, Vương An Sơ thức thời ngồi ghế phó lái, kéo vách ngăn lên. +

Chu Vân Khiêm hỏi: “Anh! Sao anh không nhắn em gì hết? Em biết họp xong rồi đấy.” +

Chu Hành Tuấn hỏi ngược: “Sao cậu biết?” +

Chu Vân Khiêm chột dạ: “Phía bên kia có đồng nghiệp của bạn trai em…” +

Cậu vội đổi đề tài: “Quá giờ cơm trưa rồi, anh tới khách sạn em ở đi, em giới thiệu bạn trai cho anh.” +

Chu Hành Tuấn: “Được thôi.” +

Chu Vân Khiêm nhanh chóng đáp: “Vâng ạ, để em gửi địa chỉ cho anh.” +

Chu Hành Tuấn cúp máy, hạ vách ngăn bảo tài xế đưa tới địa chỉ kia. +

Anh bảo Vương An Sơ: “Cậu có thể tự do đi chỗ khác.” +

“Vâng.” Vương An Sơ đáp. “Cậu chủ Tô hỏi phương thức liên hệ của Thẩm Nghiên qua Wechat của tôi…” +

Chu Hành Tuấn nheo mắt: “Hai người add nhau khi nào?” +

Vương An Sơ: “Lúc trước gặp nhau ở công ty ạ.” +

Pheromone của sếp lớn chua thêm rồi. +

Chu Hành Tuấn lạnh mặt: “Biết rồi.” +

Vương An Sơ: “Hình như trước kia cậu chủ Tô nghĩ nếu cậu ấy tiếp xúc với Thẩm Nghiên quá nhiều, ngài sẽ không vui.” +

Chu Hành Tuấn cụp mi cúi đầu xem tài liệu, không đáp. +

Khóe miệng anh hơi cong lên một chút, nhỏ tới mức khó phát hiện ra. +

… +

Chu Hành Tuấn tới cửa phòng, gõ ba cái theo nhịp, cửa nhanh chóng mở ra. +

Chu Vân Khiêm cười hì hì đẩy anh vào: “Biết là anh mà, chỉ có anh mới gõ kiểu ấy, không giống ai.” +

Chu Hành Tuấn đi vào, nhìn quanh bốn phía: “Khác chỗ nào?” +

Chu Vân Khiêm ngồi trên sofa: “Lúc anh gõ cửa canh thời gian cách mỗi lần y đúc nhau, trước kia em còn cố ý mở bấm giờ thử, cách vài giây thôi.” +

Chu Hành Tuấn cũng ngồi xuống: “Bạn trai cậu đâu?” +

Chu Vân Khiêm lấy đại ít đồ ăn vặt: “Vâng, em mới bảo anh ấy xuống mua cho em mấy bịch đồ ăn vặt.” +

Ăn được vài miếng, Chu Vân Khiêm đặt túi snack xuống, ghé sát vào Chu Hành Tuấn: “Anh thích anh dâu không?” +

Chu Hành Tuấn lùi về sau, Chu Vân Khiêm cách một khoảng khá xa rồi nhưng áp lực tới từ câu hỏi của cậu ta vẫn như cũ. +

Chu Hành Tuấn hỏi ngược: “Cậu nghĩ sao?” +

Chu Vân Khiêm không nghĩ nhiều: “Thích chứ! Không thích thì lấy nhau làm gì?” +

Nói xong, cậu ta thần thần bí bí nhào tới: “Anh đừng bán đứng Thẩm Nghiên nhé.” +

“Liên quan gì tới Thẩm Nghiên?” +

Chu Vân Khiêm làm nũng: “Anh hứa đi đã.” +

Chu Hành Tuấn gật đầu: “Được rồi.” +

Chu Vân Khiêm nói: “Thẩm Nghiên kể cho em rồi. Anh ta chưa nói đấy là hai người, nhưng em đoán chắc chắn là anh họ.” +

Chu Vân Khiêm vừa nói vừa kích động, lộ ra nụ cười hiền từ không hợp tuổi: “Anh thích anh ấy quá còn gì!” +

Chu Vân Khiêm bắt đầu liệt kê chứng cứ. +

“Nghĩ xem, anh có vui vẻ khi nghĩ về anh ấy không?” +

“Anh chỉ tình nguyện thân mật với anh ấy, đúng chưa? Nghĩ thử xem, nếu anh phải hôn Omega khác, tưởng tượng tiếp nếu anh dâu hôn Alpha khác, anh có khó chịu không?” +

Chu Hành Tuấn xem nhẹ Chu Vân Khiêm ríu rít, cẩn thận nghĩ lại xem mình có thích Tô Minh Hi không. +

Không thể chối cãi, anh cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh cậu. +

Chu Hành Tuấn luôn nghĩ, điều này chứng tỏ họ rất vui vẻ khi ở cạnh nhau, trở thành bạn bè tốt. +

Nhưng còn chuyện khác? Ví dụ như, nụ hôn giữa họ… +

Còn có mỗi sáng “ngủ nướng”, những lần phát hiện Tô Minh Hi ngon giấc trong lồng ngực mình, cho dù họ nằm cách nhau rất xa. +

Chu Hành Tuấn nghĩ nhiều lắm, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Tô Minh Hi chủ động dâng lên nụ hôn, lông mi cậu run lên, đuôi mắt cũng hồng hồng. +

Thật sự không phải do con số 100% sao? +

Chu Hành Tuấn vô tình hỏi: “Cậu biết chỉ số xứng đôi 100% không?” +

Chu Vân Khiêm dừng lại: “Biết chứ, sao tự dung anh họ hỏi cái này?” +

Chu Vân Khiêm bừng tỉnh: “Chà, thì ra anh và anh dâu xứng đôi tới 100%! Anh còn dám nói anh không thích người ta, đây là bón cơm chó tận mồm đấy!” +

Chu Hành Tuấn đáp: “Chỉ số xứng đôi 100% sẽ ảnh hưởng đến phán đoán, sao cậu biết mấy hành động kia không do nó chi phối?” +

Chu Vân Khiên hận không thể rèn sắt thành thép: “Anh à, anh có lên mạng không? Vài ngày trước có công bố mới đó.” +

Chu Hành Tuấn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, theo bản năng hỏi: “Hả?” +

Chu Vân Khiêm không giấu diếm: “Các nhà khoa học đã xác nhận chỉ số xứng đôi 100% không ảnh hưởng tới mã gene cấp S. Đúng hơn là không ảnh hưởng tới đại đa số mọi người.” +

Chu Hành Tuấn ngẩn người: “Vậy nên…” +

“Anh đừng tìm lý do nữa! Anh thích anh dâu lắm rồi! Tình yêu thần tiên gì đây…” +

Giọng nói Chu Vân Khiêm dần biến mất, chỉ có một câu Chu Hành Tuấn tự nói cho chính mình là còn nghe được. +

“Anh thích Tô Minh Hi, 100% xứng đôi không liên quan gì hết.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.