Skip to main content

Chương 40: “Bà xã à, anh nhớ em.”

dathaiPiter

Chương 40: “Bà xã à, anh nhớ em.” +

Editor: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +

Ánh mắt Chu Vân Khiêm nhìn Chu Hành Tuấn trở nên vô cùng kiên định, vừa cười vừa nói: “Anh thích anh dâu lắm rồi! Thích thì phải nói thật to vào!” +

Chu Hành Tuấn không hiểu nghĩ gì “ừm” một tiếng, lỗ tai đỏ hồng. +

Chu Vân Khiêm cẩn thận quan sát Chu Hành Tuấn, không nén nổi niềm vui. +

Ái chà chà, người anh họ này từ nhỏ đã không giống cậu ta, đến tuổi này đã trở thành Chủ tịch tập đoàn, một “con nhà người ta” nức tiếng thì ra lại ngây thơ tới vậy, đối với chuyện tình cảm dốt đặc cán mai. Chu Vân Khiêm chưa từng thấy Chu Hành Tuấn đỏ tai thế này, nhịn không nổi vừa tò mò vừa nể phục người anh dâu chưa gặp mặt. +

Omega thần tiên chốn nào đây? +

Hẳn cũng là Omega mã gene cấp S, nhưng Omega cấp S tầm tuổi này tại thành phố A hình như chỉ có đứa út nhà họ Tô, chẳng lẽ là thật? +

Chu Vân Khiêm chỉ đang tự hỏi xem ai là người được chọn, trong lòng ghi nhớ màn này. Đây chính xác là một chuyện nực cười hiếm có, anh họ cưới người ta một thời gian dài tới vậy mới nhận thức mình thích vợ mình, có ai như vậy không? +

Với tính cách của Chu Vân Khiêm, chuyện này chỉ cần vài ngày đã truyền khắp nhà họ Chu, thậm chí là toàn bộ thành phố A. +

Chu Hành Tuấn nhắc nhở: “Đừng nói cho người khác.” +

Chu Vân Khiêm không phục la lên: “Anh không nghĩ lại mà xem, em là loại người mồm loe ra kể hết người nọ đến người kia hả? Chắc chắn em sẽ giữ kín như bưng, đánh chết cũng không nói cho ai!” +

Chu Hành Tuấn liếc một cái: “Cậu thề đi.” +

Chu Vân Khiêm giận dữ nâng ba ngón lên: “Được rồi, em thề!” +

Thề xong, Chu Vân Khiêm nhịn hết nổi cảm than: “Anh khác trước kia quá. Trước kia anh không bao giờ chơi đùa cùng em, lúc nào cũng lạnh băng như robot ấy, giờ mới hạ phàm giống người sống.” +

Chu Hành Tuấn nghe thấy quen quen, nheo mắt lại: “Robot?” +

Chu Vân Khiêm “à” một tiếng, chột dạ sờ mũi: “Nickname tụi em đặt cho anh đấy, trước kia em đến công ty chơi nghe được nhân viên gọi anh là robot, nên là…” +

Toàn bộ họ Chu đã biết, anh họ lo cũng không thừa… +

Chu Vân Khiêm cuống quýt giải thích: “Hiện tại anh họ có chỗ nào giống robot chứ, người máy sẽ không đỏ lỗ tai nói yêu bà xã, cũng không hùa theo em nói giỡn.” +

Chu Hành Tuấn không nghe lời giải thích, chú tâm nghĩ lại chuyện cũ. Nhắc mới nhớ, Tô Minh Hi từng nói em ấy muốn theo đuổi một robot. +

Tô Minh Hi giải thích robot là vai diễn trong một bộ phim mới, Chu Hành Tuấn muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người nên đã dặn Vương An Sơ tìm hiểu về bộ phim này, năm nay không hề có bộ phim nào tương tự. +

Tô Minh Hi muốn theo đuổi một robot, hay nói đúng hơn là cậu muốn theo đuổi anh? +

Vậy nên… Tô Minh Hi cũng hơi hơi thích anh nhỉ? +

Chu Vân Khiêm không hỏi thêm, tâm trạng vui vẻ lên tới đỉnh núi, đặc biệt thân là Omega có Alpha yêu chiều, lĩnh vực yêu đương cậu ta dư sức trèo lên đầu Chu Hành Tuấn. Hơn nữa, cậu ta còn có thể cầm tay chỉ việc “con nhà người ta” trứ danh làm thế nào theo đuổi crush, Chu Vân Khiêm trước kia nào dám nghĩ tới. +

Cậu ta nhích tới gần, hỏi Chu Hành Tuấn: “Anh dâu đã biết anh thích anh ấy chưa?” +

Chu Hành Tuấn nhíu mày: “Em ấy không biết.” +

Một đôi vợ chồng kì lạ… +

Chu Vân Khiêm bắt đầu động não, cẩn thận dò hỏi: “Vậy nên… Hai người kết hôn chớp nhoáng ạ? Hay là… Liên hôn thương mại?” +

Chu Vân Khiêm đã đọc qua nhiều tiểu thuyết, ngoài dự kiến lại nhận được cái gật đầu của Chu Hành Tuấn: “Xem như liên hôn thương mại.” +

Thật luôn, là liên hôn thương mại! +

Xem như là xem như thế nào? +

Chu Vân Khiêm đón nhận hai cú shock cùng ngày, vỗ bép lên đùi kích động đứng lên, giọng nói hơi to: “Liên hôn thương mại? Sao em không nghe người trong nhà nói gì?” +

Chu Hành Tuấn bình tĩnh: “Anh tự mình kí với em ấy, kết hôn một năm, sau đó sẽ bồi thường cho em ấy.” +

Chu Vân Khiêm ngây người ngồi trên sofa, cố tiêu hóa thông tin. +

Một lúc sau, cậu ta mới mở miệng: “Hai người cưới trước yêu sau ạ?” +

Chu Hành Tuấn nhíu mày: “Cưới trước yêu sau là gì?” +

Chu Vân Khiêm phất tay: “Ý trên mặt chữ, kết hôn rồi mới yêu. Ái chà chà, không quan trọng, anh họ có muốn thổ lộ với anh dâu không?” +

Chu Hành Tuấn hỏi lại: “Cậu nghĩ sao?” +

Chu Vân Khiêm kích động, cậu ta đã trở thành cố vấn tình yêu cho anh họ rồi ư? +

Cậu ta vui như lên mây, thì ra đây là cảm giác được làm thầy giáo. +

Chu Vân Khiêm nghiêm túc: “Hiện tại nếu tỏ tình, không có cơ sở tình cảm, anh dâu sẽ từ chối.” +

Chu Hành Tuấn gật đầu: “Nhưng anh và em ấy đã âu yếm nhau nhiều lần rồi.” +

Chu Vân Khiêm nghẹn lời, sao cậu ta không biết… Anh họ mình thẳng thắn tới vậy chứ?” +

Cậu ta cố vớt vát tôn nghiêm của bậc thầy yêu đương: “Nhưng anh đã nói thích anh dâu chưa? Không chừng anh dâu sẽ nghĩ đó chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường của anh gì đó.” +

“Hơn nữa, giao lưu về thể xác chứ chưa chắc đã giao lưu về mặt tinh thần.” +

Chu Hành Tuấn hơi gật đầu: “Anh và Tiểu Hi đã về thăm cha mẹ rồi.” +

Chu Vân Khiêm hỏi ngược: “Anh nói gì với họ rồi? Tỷ như cái câu ban nãy anh nói…” +

“Anh nói với họ anh và Tiểu Hi chưa từng lên giường.” +

Chu Vân Khiêm kìm chế bản thân không gào ầm lên, buồn rầu đỡ trán: “Sao anh lại nói mấy lời ấy?” +

Chu Hành Tuấn rất thản nhiên: “Anh trước đó có nói anh và Tiểu Hi hiện đang sống chung.” +

Chu Vân Khiêm cản anh họ mình lại: “Được rồi, đổi đề tài. Anh muốn theo đuổi anh dâu không?” +

Chu Hành Tuấn tự hỏi. +

Anh muốn theo đuổi Tô Minh Hi không? Có muốn cùng cậu yêu đương không? +

Yêu đương, Tô Minh Hi… +

Tim Chu Hành Tuấn đập thình thịch. +

Anh cau mày, đè lại trái tim loạn nhịp. +

Phản ứng cơ thể chính là đáp án.” +

Chu Hành Tuấn gật đầu: “Theo chứ.” +

Nói được những lời này, Chu Hành Tuấn tự thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dỡ xuống gánh nặng tâm lý. Anh không muốn nghĩ thêm, kệ cái hợp đồng ấy đi, ngả bài với Tô Minh Hi rồi theo đuổi cậu. +

Chu Hành Tuấn nói: “Anh muốn theo đuổi em ấy.” +

Chu Vân Khiêm vỗ tay cười lớn: “Được quá! Em chờ mãi câu này. Bạn trai em sắp về rồi, để anh ấy dạy anh trước kia theo đuổi em thế nào.” +

Cậu ta đắc chí vẫy tay: “Chắc chắn sẽ dạy anh không sót chữ nào.” +

Rất mau, cửa vang lên tiếng nhập mã khóa. +

Chu Vân Khiêm nhanh chóng chạy ra, nháy mắt nhào lên người Alpha ngoài cửa. Y như một viên đạn, xông thẳng vào lồng ngực Alpha nọ. +

Alpha cũng không ngạc nhiên ôm ấy eo Chu Vân Khiêm: “Nhớ anh à?” +

Chu Vân Khiêm mắt lấp lánh nhìn anh ta: “Nhớ chứ, sao anh không gọi vợ nhỏ của anh nữa?” +

Alpha mím môi, mờ mịt nhìn Chu Hành Tuấn rồi thì thầm bên tai Chu Vân Khiêm: “Anh họ em đang ở đây mà?” +

Chu Hành Tuấn cảm thấy khó hiểu. +

Yêu đương là đây sao? +

Hai người vừa gặp đã quấn lấy nhau, chưa kết hôn đã vợ vợ chồng chồng, không coi ai ra gì thì thầm to nhỏ. +

Chu Hành Tuấn vô thức nhíu mày, nhìn hai người kia nhão nhão dính dính cụng trán, giống như chuẩn bị làm mấy chuyện khó tả thành lời trước mặt người khác. +

Chu Hành Tuấn ho nhẹ, Chu Vân Khiêm ngại ngùng vỗ vỗ tay Alpha nhà mình, ý bảo anh ta mau hạ mình xuống. +

Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu em họ này xấu hổ. +

Chu Hành Tuấn càng cau mày. +

Nếu đổi thành anh và Tô Minh Hi… +

Chu Vân Khiêm và Alpha ngồi xuống sofa bên cạnh, đột nhiên giật mình: “Sao tai anh họ đỏ thế?” +

Chu Hành Tuấn bối rối ho khan: “Không có gì.” +

Chu Vân Khiêm chỉ à một tiếng, không để ý nhiều, ngồi đối diện Chu Hành Tuấn. +

Alpha bên cạnh lại tinh ý nhận ra, mỉm cười ngồi xuống cạnh Chu Vân Khiêm. +

Chu Vân Khiêm vui vẻ giới thiệu: “Đây là anh họ thân thiết nhất, giỏi giang nhất của em, Chu Hành Tuấn. Đây là bạn trai em yêu nhất, Ôn Minh An.” +

Chu Hành Tuấn: “Không cần thêm nhiều mô tả thế đâu.” +

Chu Vân Khiêm giơ tay đầu hang: “Xin lỗi, em quên mất, anh họ giờ là trai có vợ, phải thủ thân như ngọc vì anh dâu.” +

Chu Hành Tuấn lạnh lùng lườm Chu Vân Khiêm, Chu Vân Khiêm ngoan ngoãn hai tay chọc chọc vào nhau, làm bộ khóa kéo mồm không nói nữa. +

Ôn Minh An mỉm cười, duỗi tay về phía Chu Hành Tuấn. +

“Hân hạnh đươc làm quen, Vân Khiêm nhiều khi hơi thái quá thật.” +

Hai người buông tay, Ôn Minh An đưa túi mua sắm đặt trước mặt Ôn Vân Khiêm: “Đồ ăn vặt của em đây.” +

Chu Vân Khiêm không nhìn, nhét tay mình vào tay Ôn Minh An: “Anh đi ngoài đường lạnh không? Tay em ấm lắm, sưởi cho anh nè.” +

Ôn Minh An cười dịu dàng: “Còn người khác ở đây mà.” +

Chu Hành Tuấn đứng ngồi không yên nhìn cặp tình nhân nhỏ, anh không tài nào tự nhiên nổi trước mấy hành động âu yếm này. +

Chu Vân Khiêm dung khuỷu tay chọt chọt Ôn Minh An, hung phấn nói: “Anh mau dạy anh họ em đi, ngày xưa anh theo đuổi em thế nào.” +

Chu Vân Khiêm nhìn Chu Hành Tuấn: “Anh ấy đỉnh lắm luôn! Theo đuổi em một tháng, mỗi lần em giận chỉ cần ở cạnh anh ấy thôi, dỗ vài phút là nguôi.” +

Ôn Minh An xoa đầu Chu Vân Khiêm: “Quá khen rồi.” +

Chu Vân Khiêm không phục: “Em nào có.” +

Cậu ta ngồi gần về phía Chu Hành Tuấn: “Để em dạy anh trước, đầu tiên phải tặng quà cho anh dâu, đi vài nơi lãng mạn hẹn hò, để anh dâu cảm nhận được sự khác biệt.” +

Chu Hành Tuấn suy nghĩ: “Anh tặng quà rồi, cũng đã cho em ấy sự đối xử khác biệt.” +

Chu Vân Khiêm tò mò: “Khác thế nào?” +

Chu Hành Tuấn lấy điện thoại, mở khung chat nói chuyện với Tô Minh Hi lên. +

Chu Vân Khiêm vui vẻ ra mặt: “Má ôi, ngọt như mía lùi thế này còn dám nói không thích người ta?” +

Cậu ta dán sát vào màn hình: “Anh dâu đẹp thật đấy. Chậc, anh họ còn gọi người ta là chàng vợ nhỏ, tình yêu cách biệt tuổi tác có khác.” +

Chu Hành Tuấn học được thêm tri thức mới: “Cách biệt tuổi tác?” +

Chu Vân Khiêm giải thích: “Alpha hơn tuổi Omega đó.” +

“Hai người chưa hẹn hò sao?” +

Chu Hành Tuấn suy nghĩ, lần đi dạo trung tâm nội thất chắc không tính… +

“Không có.” +

Chu Vân Khiêm suy nghĩ: “Em nhớ gần nhà anh có một nhà hang bàn xoay, nơi ấy không tệ, rất lãng mạn.” +

Bọn họ từng tới đó, nhưng… +

Chu Vân Khiêm nói: “Thời tiết này đi suối nước nóng hay trượt tuyết đều được á. Đơn giản nữa thì đi xem phim đi, chọn phim kinh dị rồi chờ hiệu ứng cầu treo.” +

Ôn Minh An bổ sung: “Nếu chưa quen thì gọi điện nhắn tin thường xuyên, làm quen với bạn bè cậu ấy trước.” +

Chu Vân Khiêm vỗ lên đùi: “Trên tầng thượng khách sạn là quán bar, mình lên làm vài ly rồi bàn tiếp đi!” +

Ôn Minh An nhanh tay nắm lấy, không để cậu ta đánh lên bản thân: “Được đấy.” +

Chu Hành Tuấn gật đầu, tửu lượng anh kém nhưng quầy bar cũng có đồ không cồn. +

Ba người đi thang máy, vẫn là buổi chiều nên cả quầy bar lớn không có ai, chỉ có nhân viên rảnh rỗi. +

Họ gọi đồ rồi theo nhân viên vào chỗ ngồi, Chu Vân Khiêm kéo Ôn Minh An và Chu Hành Tuấn tỉ mỉ bàn kế theo đuổi người. +

Nói một hồi, Chu Vân Khiêm thấy hơi sai sai. +

Chu Hành Tuấn uống xong đỡ trán dựa vào sofa, không nói không rằng, chỉ đờ đẫn nhìn phía trước. +

Chu Vân Khiêm chọc chọc Ôn Minh An: “Anh họ em say à?” +

Ôn Minh An cầm ly trước mặt Chu Hành Tuấn lên, ngửi xong thì cau mày: “Đồ uống có cồn.” +

Chu Vân Khiêm khó xử nhìn Chu Hành Tuấn: “Anh họ em tửu lượng cùi bắp lắm, ổng say rồi, anh đỡ người về nhé?” +

Ôn Minh An giật đầu mũi: “Không ổn rồi, kỳ cảm nhiễm cũng tới luôn, anh đoán sẽ là hôm nay hoặc ngày mai.” +

Chu Vân Khiêm cau mày: “Làm thế nào đây? Anh dâu em không ở đây. Anh biết mà, anh họ em còn chưa thổ lộ tình cảm.” +

Chu Hành Tuấn nghe thấy, nhưng im lặng không nói gì. +

Anh vừa nôn nóng vừa bất an, khao khát pheromone mùi sữa vừa thơm vừa ngọt của ai kia. +

Nhưng tìm không thấy. +

Hai người thương lượng, Ôn Minh An đỡ Chu Hành Tuấn về một phòng khác, gọi điện cho Vương An Sơ mang hành lý và thuốc ức chế tới. +

Chu Hành Tuấn ngoan ngoãn đi theo, không khiến họ đau đầu. +

Ôn Minh An đỡ Chu Hành Tuấn nằm lên giường, chờ Vương An Sơ mang đồ tới. Hai khách sạn cách nhau không quá xa, đúng tan tầm nên tắc đường. +

Chu Hành Tuấn chợp mắt, có vẻ như đã ngủ. Chu Vân Khiêm an tâm cùng Ôn Minh An nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa. +

… +

Tô Minh Hi phát ngốc ngồi trong studio, không còn tâm trạng vẽ tranh, cũng may deadline cho bức vẽ này còn khá xa. +

Cậu xuống tiệm trà mua trà sữa, coi như đó là bữa trưa. +

Cậu Alpha thu ngân kinh ngạc: “Hôm nay anh uống hai cốc cơ ạ?” +

Tô Minh Hi không có tâm trạng cười nói, chỉ lạnh lùng: “Ừ, mua về cho người khác uống chung.” +

Cậu ta mỉm cười: “Cho chồng của anh nhỉ? Anh không cần để ý đến tâm trạng em đâu.” +

Tô Minh Hi không cười nổi, không giải thích, cậu không biết Alpha kia cũng thích mình. +

Quanh chỗ Tô Minh Hi không có xe cũng không có bãi đỗ, cậu không muốn gọi Thẩm Nghiên tới đón. +

Cậu không muốn liên quan gì đến Chu Hành Tuấn. +

Cậu xách ly trà sữa đứng ven đường chờ taxi. +

Ông trời thương, rất nhanh có taxi đã tới nhận khách. +

Cậu gửi địa chỉ căn hộ nhỏ, tài xế qua kính chiếu hậu thấy cậu ủ rũ thì cũng không hỏi nhiều. +

Xe taxi yên tĩnh chạy, chuông điện thoại tới đánh vỡ. +

Nhìn cái tên gọi tới là Chu Hành Tuấn, Tô Minh Hi hừ lạnh định tắt máy. +

Có khi là do ngón tay quẹt nhầm theo thói quen, Tô Minh Hi ấn nghe loa ngoài. +

Trong nháy mắt, tiếng “bà xã” vang lên quanh quẩn trong xe. +

Tô Minh Hi tránh đi ánh mắt thấu hiểu của tài xế, vội vàng chỉnh về chế độ nghe bình thường. +

Cậu thì thầm: “Anh gọi linh tinh gì thế?” +

Anh quên mình đã nói cái gì rồi hả? +

Chu Hành Tuấn không nói nhiều, chỉ thấp giọng đáp. +

“Bà xã à, anh nhớ em lắm.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)