Skip to main content

Chương 40: Cậu sợ tôi cứ bám lấy cậu mãi

dathaiPiter

Xe buýt tới, ở thị trấn nhỏ này xe buýt có hơi cũ kỹ, nhưng bù lại ít người nên trên xe vẫn còn chỗ ngồi. +

Hai người vẫn như thường lệ: Đường Thiếu Không ngồi phía trong, Tống Phi Vũ ngồi phía ngoài, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu. +

Hầu hết hành khách trên xe đều đi đến cùng địa điểm với họ, những người đi cắm trại mà còn phải bắt xe buýt như thế này thì có lẽ cũng chẳng khác gì họ, toàn là sinh viên nghèo. +

Đường Thiếu Không để ý ở phía trước bên trái có hai cô gái trạc tuổi họ. Từ lúc lên xe đến giờ, hai cô gái ấy thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía họ, nhìn xong lại quay sang thì thầm rồi cười khúc khích với nhau. +

Cảnh này Đường Thiếu Không đã thấy quá nhiều lần rồi, nhìn là biết họ đã ngắm Tống Phi Vũ. +

Tống Phi Vũ tuy tính tình hơi phiền phức, nhưng đúng là rất đẹp trai, đã vậy càng lớn lại càng đẹp trai, càng nổi bật hơn, đi trên đường lúc nào cũng có người quay đầu lại nhìn. +

Đặc biệt mấy ngày nay tâm trạng Tống Phi Vũ rất tốt, cả người toát ra khí chất rất tươi sáng. Đường Thiếu Không có thể hiểu được vì sao những cô gái kia cứ lén nhìn hắn. +

Nghĩ tới đây, trong lòng cậu lại bắt đầu thấy chua chua. +

Cậu biết rõ, chờ đến khi Tống Phi Vũ vào học trường hàng không, xung quanh toàn lại những cô gái đẹp chuẩn bị trở thành tiếp viên hàng không, trai xinh gái đẹp, chắc chẳng lâu nữa sẽ thành đôi với nhau… Vừa nãy Tống Phi Vũ còn nói sẽ tiết kiệm tiền xe để đến thăm cậu, nhưng biết đâu đấy đến giữa học kỳ mớ tiền đó lại để dành đi nghỉ đông với bạn gái cũng không biết chừng. +

Càng nghĩ, Đường Thiếu Không càng thấy chua chát, chua đến mức có phần bực bội, cậu không nhịn được, khẽ cào Tống Phi Vũ một cái. +

Tống Phi Vũ chẳng hiểu sao cậu chủ nhỏ nhà mình tự nhiên lại nổi cáu, vô tội hỏi: “Cậu lại sao nữa?” +

Đường Thiếu Không nghe hắn mở miệng lại càng bực hơn, cái tên chó chết này không chỉ đẹp trai mà giọng cũng dễ nghe nữa, quả nhiên vừa hắn vừa nói xong, hai cô gái kia lại quay đầu nhìn. +

Đường Thiếu Không hừ một tiếng, mang theo chút ý tứ khoe khoang ấu trĩ, cậu dựa hẳn đầu lên vai Tống Phi Vũ, còn ôm luôn cánh tay như một cái gối ôm. +

“Tống Phi Vũ.” +

“Hửm?” +

“Tôi lạnh.” +

“Lạnh? Cái trời này mà cậu kêu lạnh?” +

Tống Phi Vũ chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn mở balo lấy áo khoác mỏng định đắp lên cho cậu. Một tay hắn không tiện, định rút cánh tay đang bị Đường Thiếu Không ôm ra. Nhưng hắn vừa cử động một chút, Đường Thiếu Không lại càng ôm chặt hơn. Hết cách, hắn đành phải chậm chạp dùng tay trái lấy áo khoác ra, lóng ngóng đắp lên người Đường Thiếu Không, còn tiện tay xoa đầu cậu. +

Cảnh xoa đầu ấy lại vừa hay bị một cô gái nhìn thấy, cô nàng lập tức quay đầu đi, ghé tai nói gì đó với bạn mình. +

Không hiểu sao Đường Thiếu Không lại cảm thấy hơi đắc ý, cười khẽ. +

Lúc thì nổi giận, lúc lại cười, Tống Phi Vũ mù tịt, nhỏ giọng nói: “Khó chiều thật đấy, cũng chỉ vì cậu thấy tôi dễ bắt nạt à…” +

Đường Thiếu Không mặt dày nói: “Tôi bắt nạt cậu thì sao?” +

“Chẳng sao cả, cậu thích là được.” +

Đường Thiếu Không lại vui vẻ. Xe buýt chạy trên con đường núi gập ghềnh, lắc lư như cái nôi, khiến cậu không hiểu sao lại bắt đầu buồn ngủ. +

Trong cơn mơ màng, cậu nghĩ… hay là nhân dịp nghỉ hè này tỏ tình với Tống Phi Vũ nhỉ… Nhưng nhỡ thất bại thì sao? Có phải đến làm bạn cũng không được nữa hay không? +

Hiện tại Tống Phi Vũ đối xử tốt với cậu là vì hắn coi cậu như anh em, nếu đến lúc đó ngay cả anh em cũng không làm được nữa, thì cậu phải làm sao? +

Đường Thiếu Không càng nghĩ càng thấy khổ sở, cậu cũng không nghĩ mình lại là một người do dự như vậy, nhưng cứ đụng tới Tống Phi Vũ, cậu lại chẳng hiểu nổi chính mình. +

Khi xe tới khu cắm trại, trời đã gần tối. +

Đường Thiếu Không ngủ đến đần cả người, bị Tống Phi Vũ nắm tay kéo xuống xe. Hai đứa tìm được vị trí cắm trại đã đặt trước, Tống Phi Vũ quăng balo xuống đất, nói xe đi thuê lều. +

“Tôi đi cùng cậu.” +

“Gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, đi theo tôi để thêm phiền phức à?” Tống Phi Vũ nói, “Ngồi yên đó cho tôi.” +

Hai người đã quen nhau bao nhiêu năm, kiểu đối thoại này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, vậy nên Đường Thiếu Không cũng lười cãi, ngoan ngoãn ngồi lại trông đồ. +

Nửa tiếng trôi qua, mấy ô trại xung quanh đều đã dựng xong lều, đèn khu cắm trại cũng lần lượt bật sáng, trời sắp tối rồi. +

Đường Thiếu Không chờ mãi không thấy Tống Phi Vũ, định gọi điện cho hắn. +

Nhưng khi lấy điện thoại ra, cậu mới phát hiện ở đây sóng rất kém, thậm chí gọi cũng không được. Cậu thầm nghĩ hay là đi tìm vậy, nhưng cậu vừa đứng lên đã thấy Tống Phi Vũ xuất hiện ở phía xa. +

Và đi theo phía sau hắn chính là hai cô gái trên xe buýt ban nãy. +

Tống Phi Vũ đẩy một chiếc xe đẩy chất đầy đồ cắm trại, trên lưng còn đeo hai cái lều. +

Hắn cúi đầu nói gì đó với hai cô gái, khiến họ bật cười. Ba người đi đến một ô cắm trại, Tống Phi Vũ tháo một chiếc lều trên vai xuống, còn chuyển một ít đồ từ xe đẩy vào ô cắm trại của hai cô nàng. +

“Tôi đi đây.” Tống Phi Vũ nói với hai người họ, “Không về là vợ tôi nổi giận mất, cảm ơn nhé.” +

Đường Thiếu Không đứng quá xa, không nghe được họ nói gì. Cậu chỉ thấy Tống Phi Vũ giúp họ bê đồ, còn cười nói với họ, lập tức cảm thấy cả hũ giấm trong lòng đồ tung tóe. Nhưng ngay sau đó cậu lại tự nhủ: Mình ghen cái gì chứ? Mình là gì của Tống Phi Vũ mà có quyền ghen? +

Khi Tống Phi Vũ quay lại, vẻ mặt Đường Thiếu Không vẫn bình thản như thường. Tống Phi Vũ đặt đồ xuống, nói: “Tôi mượn được cái lò nướng, lát nữa dựng lều xong thì nướng BQQ nhé, nướng tôm cho cậu ăn.” +

Đường Thiếu Không nói: “Cậu biết dựng lều à? Để tôi làm.” +

“Cậu nghĩ tôi là ai hả? Ba phút là dựng xong, cậu tin không?” +

“Cậu mà dựng được thì tôi gọi cậu là bố.” +

“Gọi bố làm gì, gọi chồng đi!” +

Câu nói ấy khiến Đường Thiếu Không tốt lên đôi chút, thế nhưng mười phút sau, Đường Thiếu Không chống cằm nhìn Tống Phi Vũ loay hoay mãi vẫn không dựng nổi cái lều, đột nhiên cậu hoài nghi bản thân sao lại đi thích cái tên ngốc này. +

Cậu không nhìn nổi nữa, bước tới nhận lấy cái lều, gọn gàng thao tác nối khung, kéo căng, chưa đầy hai phút đã dựng xong. Tống Phi Vũ đứng một bên nhìn đến mức trợn mắt há mồm, bái phục: “Đường Thiếu Không, không ngờ đấy.” +

“Cậu tưởng ai cũng như cậu à?” +

“Nhìn động tác thành thạo quá rồi, cứ như đi học lén ấy.” +

“Đừng có nói bừa!” +

Thực ra Tống Phi Vũ nói đúng, Đường Thiếu Không đã mong chờ chuyến cắm trại này từ lâu, trước khi đi còn xem rất nhiều video hướng dẫn, cố học cách dựng lều. Dĩ nhiên là cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, Tống Phi Vũ cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thầm nghĩ: mình đúng là có mắt nhìn thật, thích đúng một bé con thông minh như vậy! Đúng là có mắt nhìn quá mà! +

Lều trại dựng xong, bên trong còn phải trải đệm hơi. +

Đường Thiếu Không vừa dựng xong đã chui luôn vào lều, Tống Phi Vũ vội nói: “Cậu mệt đến thế à? Mau ra đây, chờ lát nữa trải đệm xong rồi vào! Đất lạnh đấy!” +

“Cậu mau bơm hơi đi. +

“Ê này… chờ đã, cái này phải dùng chân đạp à? Bảo sao rẻ thế… Này! Đường Thiếu Không, đi ra đây cho tôi! Cậu muốn tôi mệt chết à?” Thấy Đường Thiếu Không nhất quyết không ra, Tống Phi Vũ chỉ còn cách ra sức đạp cái bơm hơi. +

Đường Thiếu Không nằm trên tấm đệm chưa căng, càm nhận nó phồng lên theo từng nhịp đạp, thấy chơi vui ghê nên bật cười khúc khích. +

Tống Phi Vũ mệt muốn chết, nhưng nghe thấy Đường Thiếu Không nằm bên trong cười, hắn lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. +

“Đúng là ông giời con…” Hắn lẩm bẩm, nhưng cũng cười theo. +

Vất vả lắm mới bơm đệm hơi xong, Tống Phi Vũ định chui vào lều xem thử. Đúng lúc đó Đường Thiếu Không cũng định ra ngoài, một người vào một người ra, hai đứa đâm sầm vào nhau. +

Đường Thiếu Không vốn ngồi thấp, trọng tâm không vững, bị đụng cái là ngã ngửa ra đệm. Tống Phi Vũ vốn cũng đứng không vững, thấy Đường Thiếu Không ngã ra, hắn cũng tiện thể ngã theo cậu. +

Trong lều, Tống Phi Vũ đè lên người Đường Thiếu Không. +

Đường Thiếu Không bị đè đến mức hơi bức bối, la lên: “Nặng chết đi được! Mau cút ra!” +

Vừa rồi Đường Thiếu Không chơi xấu, giờ đổi lại Tống Phi Vũ là người chơi xấu, hắn ôm chặt lấy Đường Thiếu Không không buông, “Mệt chết rồi, cho tôi ôm tí đi.” +

“Hôi chết được, toàn mùi mồ hôi.” +

“Cậu tưởng cậu thơm lắm à?” +

“Thơm hơn cậu!” +

“Ừ, thơm hơn tôi.” +

Tống Phi Vũ ôm Đường Thiếu Không, vùi đầu vào vai Đường Thiếu Không cọ cọ. Hắn nghĩ thầm, hay là tỏ tình luôn đi cho rồi? Cùng lắm thì chết thôi. +

Nhưng với cái tính của Đường Thiếu Không, nếu bị từ chối thì bọn họ coi như toang luôn, thực sự xong đời luôn. Đến lúc đó hắn biết phải làm sao? +

Chính Đường Thiếu Không là người đã khiến hắn hiểu thế nào là “thích”, mọi tưởng tượng về tình yêu trong đời hắn đều bắt nguồn từ người Đường Thiếu Không, mà người trước mắt hắn đây chính là Đường Thiếu Không duy nhất trên đời. +

“Ha.” Tống Phi Vũ nặng nề thở dài, ôm Đường Thiếu Không cọ thêm chút nữa, tự nhủ từ giờ đến trước khi từ biệt thì phải ôm nhiều hơn, sợ rằng sau này mỗi lần ôm là sẽ ít đi một lần. +

“Tống Phi Vũ! Nặng quá!” +

“Lúc cậu đè tôi thì chẳng thấy mình nặng đâu ha.” Ngoài miệng Tống Phi Vũ nói thế, nhưng cũng thực sự sợ sẽ đè hỏng Đường Thiếu Không, bèn bò dậy nói, “Ra ngoài đi, anh đây nướng BBQ cho cậu ăn.” +

Đến giờ ăn tối rồi, xung quanh mọi người cũng đã bắt đầu nhóm lò nướng, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt lan khắp khu cắm trại. +

Tống Phi Vũ dựng lều không giỏi, nhưng lắp lò nướng thì lại rất nhanh. Hắn còn mua sẵn thịt và hải sản ở chỗ thuê lều, để trong thùng giữ lạnh, chuẩn bị đợi nhóm lửa xong thì sẽ nướng. +

Thấy còn phải chờ lửa thêm một lúc nữa, hắn móc từ túi ra một viên kẹo đưa cho Đường Thiếu Không: “Ăn tạm lót dạ đi.” +

Đường Thiếu Không nhân lấy, là kẹo xí muội mà cậu thích. +

“Cậu còn mang cả kẹo hả?” +

“Người khác cho.” +

“Ai?” +

“Hai cô gái trên xe lúc này.” Tống Phi Vũ nói, “Lúc nãy tôi bê đồ cho họ, họ cho tôi kẹo.” +

Tống Phi Vũ nghĩ thầm, đó là vì cậu thích ăn kẹo xí muội đấy, không thì tôi chẳng lấy đâu. Nhưng Đường Thiếu Không nào biết hắn nghĩ cái gì, vừa mới dọn dẹp được xong hũ giấm đổ, giờ nó lại đổ tiếp, cậu chua chát nói: “Tống Phi Vũ, cậu đúng là có sức hút ghê, đi đến đâu cũng có người muốn bắt chuyện với cậu.” +

“Sao mà bằng cậu được? Ngày nào cũng có thư tình mà.” +

“Sao tôi so được với cậu? Đến cả hoa khôi lớp còn đánh nhau vì cậu cơ mà.” +

“Đó là do tôi xui xẻo.” +

“Sao lại xui xẻo, không phải cậu từng bảo muốn yêu đương à? Vừa hay, lát nữa nhớ qua xin số điện thoại của mấy cô ấy đi.” +

Tống Phi Vũ đang chỉnh than củi, nghe vậy liền đặt đồ xuống, mặt không biểu cảm nói: “Đường Thiếu Không, rốt cuộc cậu muốn tôi yêu đương với người khác đến mức nào vậy?” +

Đường Thiếu Không cũng lạnh mặt, “Nếu cậu muốn thì cứ việc, tôi chúc phúc cho cậu, không đúng sao?” +

Tống Phi Vũ im lặng. +

“Thôi bỏ đi, tôi cũng có tư cách gì mà quản cậu đâu.” Đường Thiếu Không đứng lên, “Không phải cậu sợ tối cứ bám dính lấy cậu nên mới không cho tôi học cùng trường với cậu sao?” +

Nói xong, Đường Thiếu Không cũng cảm thấy hơi khó xử, cậu biết mình không nên nói những lời này, làm hỏng bầu không khí tốt đẹp rồi. +

Nhưng chỉ còn một tháng nữa thôi, họ sẽ phải xa nhau, cậu thật sự không khống chế được cảm xúc của mình. +

Thấy Tống Phi Vũ không nói gì, cậu dứt khoát xoay người bỏ đi. +

– +

Hết chương 40. +

Ôi các cháu tôi :)))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)