Chương 40: Vest

Ngụy Viễn dán mắt vào lịch trên điện thoại, vuốt đi vuốt lại, thoát ra, rồi lại lặp đi lặp lại hành động đó. +
Suốt một tuần lễ vừa qua, anh sống như ở dưới địa ngục. Thức dậy thấy đau khổ, đi ngủ thấy đau khổ, làm việc cũng đau khổ. Làm bất cứ việc gì cũng không nhấc nổi tinh thần, ngoài cảm giác giày vò ra thì chẳng còn gì khác. +
Ngụy Viễn hiểu rõ nguồn cơn nỗi đau của mình, nhưng lại khốn khổ vì không biết phải giải quyết thế nào. Anh thậm chí đã nảy sinh ý định bỏ trốn. Suy cho cùng, trốn tránh là cách giải quyết đơn giản nhất, trốn đi đâu cũng được. +
Còn 90 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, và chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ trưởng thành. +
Tiệm may âu phục đã đặt từ một tháng trước gọi điện cho Ngụy Viễn, bảo rằng quần áo đã làm xong từ lâu, nhắc anh đến lấy càng sớm càng tốt. +
Năm xưa khi Quan Lệ mải mê yêu đương, bà đã không đến dự lễ trưởng thành của anh. Chiều hôm đó, cả trường chỉ có mỗi phụ huynh của anh là vắng mặt. Những học sinh khác đều mặc lễ phục đã chuẩn bị từ sớm, được cha mẹ dắt tay tiến vào hội trường. +
Duy chỉ có anh mặc bộ đồng phục trường lạc lõng, chẳng có ai bên cạnh. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Ngụy Viễn cười hì hì bảo mẹ bận việc, bản thân cũng chẳng quan tâm mấy cái lễ nghi này. +
Kết quả, có phụ huynh lại hỏi ba anh đâu, rồi ông bà nội ngoại đâu, chẳng lẽ không một ai rảnh rỗi sao? Ngụy Viễn đứng sững tại chỗ, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Ánh mắt của những người quanh đó như muốn lột trần anh, phơi bày nơi yếu đuối nhất trong lòng anh ra ngoài. +
Anh không còn nhớ sau đó mình đã nói gì, nhưng khi hoàn hồn lại, anh đã thấy mình ngồi trong lớp. Anh đã bỏ chạy, không tham gia buổi lễ, và ngày hôm đó cũng không quay lại học nữa. +
Anh không đành lòng để Hạ Tri Tùng cũng phải trải qua những điều đó. Đã đưa bạn nhỏ về nhà rồi, những gì cần làm, anh vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm. +
Bộ vest đen là kiểu dáng mà cả hai cùng chọn, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, ẩn chứa vài chi tiết nhỏ đầy tâm ý của chủ tiệm. Ông chủ tiệm là một gã cuồng vest, 365 ngày đều mặc vest trên người, thậm chí có thể vì một sấp vải mà lặn lội ra tận nước ngoài. +
Ngụy Viễn chân dài tay dài, mặc vest vào trông đặc biệt nổi bật. Năm đó ông chủ còn muốn giữ anh lại làm người mẫu với mức thù lao không hề thấp. Hôm anh dẫn Hạ Tri Tùng đến, mắt ông chủ sáng rực lên, thốt ra đúng câu nói năm xưa, muốn bạn nhỏ làm người mẫu, còn khen hai anh em như đúc từ một khuôn, đều là những nhân tố sáng giá. Dù ông chủ có phần nói quá, nhưng hôm đó Ngụy Viễn thấy rõ gương mặt đỏ bừng vì phấn khích của bạn nhỏ. +
“Sao có mỗi mình cậu đến thế?” Ông chủ tiệm ngó nghiêng, “Em trai cậu ngồi trong xe không vào à? Vest phải thử mới biết được.” +
“Nó phải đi học mà. Sắp thi đại học rồi, không có thời gian.” Ngụy Viễn nhận lấy bộ đồ, “Chính tay ông đo mà còn sợ sai kích cỡ sao? Nếu sai thật thì ông dẹp tiệm luôn cho rồi.” +
Ông chủ chuyển sang cằn nhằn: “Đồ làm xong bao lâu rồi giờ mới chịu lấy, biết đâu mấy ngày nay em cậu lại cao thêm thì sao. Vest quan trọng nhất là phải vừa vặn…” +
“Em trai tôi bận học lắm.” Ngụy Viễn cười trừ, khéo léo che đậy sự lười biếng của mình. +
“Cậu thử thay nó đi, tôi thấy dáng người hai đứa cũng tương đương.” Ông chủ dùng mắt so đo, lẩm bẩm: “Em trai cậu có vẻ cao hơn cậu một chút, nhưng không khác biệt mấy đâu…” +
Thấy ông chủ cứ khăng khăng không thử không được, Ngụy Viễn bị thúc giục đến phát phiền, đành tặc lưỡi: “Được rồi, được rồi, để tôi thử.” +
Anh cầm lấy bộ đồ, bước vào phòng thay đồ, lát sau mặc chỉnh tề bước ra. +
Ông chủ tiệm đã chuẩn bị sẵn một chiếc cà vạt màu đỏ sẫm, sắc đỏ tương đồng với màu tóc của anh, thực sự là một nét chấm phá hoàn hảo. +
Ngụy Viễn xoay hai vòng 360 độ để ông chủ thưởng thức tay nghề của chính mình. Ông chủ hài lòng gật đầu: “Nhất định phải để em trai cậu thử nhé, tốt nhất là chụp tấm ảnh gửi tôi xem.” +
Vừa bước ra khỏi tiệm âu phục, Đường Đới đã gửi thông báo vào nhóm phụ huynh, báo rằng lễ trưởng thành sẽ được tổ chức tại sân vận động vào thứ Bảy, yêu cầu tất cả phụ huynh phải có mặt. Rất nhiều phụ huynh liên tục hiện hồn, nhắn “Đã nhận được”. +
Điện thoại cứ kêu “ting ting” không dứt, Ngụy Viễn quyết định theo số đông. Oái oăm thay, anh lại là người cuối cùng phản hồi, ngay sau đó cô Đường liền đăng thêm một tin nhắn: “Các vị phụ huynh không cần nhắn ‘Đã nhận được’ nữa đâu.” +
Chẳng biết có phải các phụ huynh khác không hiểu ý không, mà ngay khi cô Đường vừa nhắn xong, một loạt tin nhắn “Đã nhận được” lại hiện lên đồng loạt. Ngụy Viễn cảm thấy ngượng đến mức muốn dùng ngón chân đào luôn một cái hố dưới đất, cả người khó chịu vô cùng. +
Còn chưa đầy một trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, giờ tự học buổi tối của trường kéo dài thêm 30 phút, đến 11 giờ đêm mới được tan học về nhà. Ngụy Viễn không hiểu nổi 30 phút này có ý nghĩa gì, không chỉ học sinh mệt mà cả phụ huynh cũng đuối theo. +
Trường học quả thực rất thích mấy trò hình thức. +
Ngụy Viễn không biết bạn nhỏ học đến mấy giờ, nhưng đèn phòng khách phụ vẫn luôn sáng trưng, dường như cậu vẫn luôn vùi đầu vào sách vở. Thời gian ngủ ít ỏi vốn đã bị nén lại nay còn bị cắt xén thêm, quầng thâm dưới mắt bạn nhỏ đậm hơn hẳn, chút thịt khó khăn lắm mới nuôi lên được lại bắt đầu sụt mất. +
Nói không đau lòng là nói dối. +
Vì giờ tự học kéo dài, nhiều học sinh ngại đi lại đã chọn ở nội trú, số lượng phụ huynh đến đón con ngày càng ít đi. Cổng trường thưa xe hơn, Ngụy Viễn thường xuyên chiếm được vị trí đỗ xe đẹp nhất. Hạ Tri Tùng ra tới nơi không cần tìm kiếm, cứ thế mở cửa lên xe. Anh không nói gì, bạn nhỏ cũng không mở miệng. +
“Vest mặc trong lễ trưởng thành làm xong rồi.” Ngụy Viễn dùng gương chiếu hậu liếc nhìn ghế sau, “Về nhà em thử đi.” +
“Vâng.” Hạ Tri Tùng ôm chặt cặp sách, trong lòng tràn đầy mong đợi. Đây là lần thứ ba anh chủ động nói chuyện với cậu kể từ ngày hôm đó, biết đâu vài ngày nữa quan hệ của họ sẽ quay lại như xưa. +
Quá trình thay đồ diễn ra rất lâu. Quần áo thì mặc vào dễ dàng, chỉ có chiếc cà vạt là Hạ Tri Tùng loay hoay mãi không xong, cứ thắt ra một cục to tướng, trông đến là mất thẩm mỹ. Hạ Tri Tùng không mang điện thoại vào phòng, lại càng ngại gọi Ngụy Viễn vào giúp, chỉ đành tháo ra thắt lại hết lần này đến lần khác. +
Ngụy Viễn đợi mãi không thấy bạn nhỏ ra, liền hỏi: “Vẫn chưa xong sao?” +
Trong phòng vang lên tiếng bước chân “lạch bạch”, một cái đầu bù xù ló ra, nhỏ giọng nói: “Em không biết thắt cà vạt.” +
“Thì gọi anh giúp cho chứ.” Ngụy Viễn đi đến trước mặt cậu, nắm lấy bản cà vạt, luồn qua, kéo ra. +
Đầu ngón tay vô tình lướt qua lồng ngực, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy gương mặt nghiêm túc quá mức của anh, Hạ Tri Tùng lo sợ đối phương sẽ nghe thấy tiếng tim đập mất kiểm soát của mình. Cho đến khi nghe một tiếng “Xong rồi”, cậu mới thực sự được giải thoát. +
“Thế nào ạ?” Hạ Tri Tùng thấp thỏm, phàm là chuyện gì cậu cũng thích hỏi ý kiến của anh trước. +
Ngụy Viễn quét mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hơi nheo mắt lại. Hạ Tri Tùng mặc vest trông rất gọn gàng, toát lên vẻ trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi. Từ đầu năm đến nay, đường xương hàm của cậu sắc sảo hơn hẳn, sau khi trải qua một vài chuyện, con người cũng trầm ổn hơn nhiều. Nhìn dáng vẻ Hạ Tri Tùng mặc vest, anh cuối cùng cũng hiểu được tâm lý của ông chủ tiệm khi nãy. +
“Có chỗ nào bị chật không?” Ngụy Viễn hoàn hồn, hỏi. +
“Quần có vẻ hơi chật ạ.” Hạ Tri Tùng kéo kéo chỗ đũng quần, có chút ngượng ngùng. +
Ngụy Viễn lập tức hiểu cái “chật” đó có nghĩa là gì. Chiều cao tăng vọt, mà “chỗ đó” cũng không quên lớn theo. +
“Khó chịu lắm không? Hay để anh trai đi sửa lại cho em.” Chính anh cũng không nhận ra mình vừa buông ra lời xưng hô “anh trai” một cách tự nhiên. +
“Anh ơi…” Hạ Tri Tùng thốt lên một âm tiết rồi lặng lẽ thu lại, “Không cần đâu ạ, cũng không khó chịu lắm. Đến hôm đó anh sẽ đến tham gia chứ, anh…” +
“Tùng Tùng, em cứ gọi anh là ‘anh trai’ đi cho đỡ gượng.” Hai ngày nay Hạ Tri Tùng rất ít nói, những lúc bắt buộc phải giao tiếp, cậu thường dùng từ “anh” kéo dài âm cuối để thay thế cho tiếng gọi “anh trai”. +
“Anh ơi, thật sự được gọi ạ?” Hạ Tri Tùng cắn môi, hỏi: “Anh sẽ không đánh em chứ?” +
“Không đánh.” +
“Anh ơi, anh nhất định sẽ đến chứ?” Hạ Tri Tùng cẩn thận từng li từng tí, như thể đang hỏi rằng anh có bỏ rơi cậu không. +
“Yên tâm, anh sẽ đến.” +


